Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 128: Mới Chỉ Là Ngày Đầu Tiên…

Đăng: 29/09/2026 13:48 4,171 từ 40 lượt đọc

Diệp Thư đưa Đình Khánh và An Kỳ đi thẳng đến tòa nhà hành chính nằm gần khu trung tâm của Đại học Nam Thành Tư. Từ cổng trường vào đây không quá xa, nhưng Đình Khánh vẫn nhìn quanh không ngừng.
Những dãy giảng đường hiện đại nối nhau phía sau hàng cây lớn, sinh viên đi lại đông đúc, trên những bảng điện tử treo dọc hành lang liên tục hiện lịch học, thông báo câu lạc bộ cùng đủ loại hoạt động mà hắn chưa từng nghe qua.
So với Ngọc Hoàng Các cũ kỹ hay những ngày quanh quẩn giữa rừng núi, nơi này giống hẳn một thế giới khác, đến mức Đình Khánh phải cố giữ vẻ bình thường để không khiến người khác nhìn ra mình chẳng khác nào vừa từ quê lên thành phố.
Sau khi được thông báo, cửa phòng hiệu trưởng nhanh chóng mở ra. Một người đàn ông trung niên bệ vệ bước ra, tuổi khoảng ngoài năm mươi, phần tóc trên đỉnh đầu gần như đã rụng hết, hai bên được chải gọn. Ông ta đeo kính, vest màu sẫm được là phẳng phiu, phong thái đĩnh đạc rất có hình ảnh Hiệu trưởng.
“Cao tiểu thư, cuối cùng cô cũng trở lại rồi. Tôi đã nghe ông Cao nhắc qua chuyện này.”
Hiệu trưởng vừa nói vừa niềm nở mời ba người vào trong. Nhưng khi ánh mắt ông ta lướt qua Đình Khánh, lại dừng ở An Kỳ khá lâu. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Từ lúc bước qua cổng trường đến giờ, dung mạo tuyệt mỹ của An Kỳ gần như liên tục kéo theo ánh nhìn.
An Kỳ nhận ra nhưng chẳng biểu hiện gì. Diệp Thư cũng đã quá quen với chuyện này, nàng chỉ tự nhiên giới thiệu:
“Đây là An Kỳ, còn đây là Đình Khánh. Họ đều là bạn của tôi. Tôi đưa hai người đến chào hiệu trưởng trước thôi.”
Nói xong nàng quay sang hai người bên cạnh:
“Đây là hiệu trưởng Đại học Nam Thành Tư, ông Huỳnh Thu Sinh.”
Đình Khánh lập tức chào hỏi. An Kỳ chỉ khẽ gật đầu, thái độ không quá nhiệt tình nhưng vẫn coi như giữ lễ. Huỳnh Thu Sinh cười cười, hoàn toàn không để tâm. Ông ta vốn đã được Cao Hùng Bình báo trước nên hồ sơ của hai người đều được thu xếp xong, ngay cả chuyện lớp học và ký túc xá cũng đã có người phụ trách. Sau vài câu khách sáo, ông ta mới nói:
“Tôi đã cho người chuẩn bị chỗ ở bên ký túc xá rồi. Nếu các cô cậu muốn ở lại trường thì có thể chuyển vào ngay hôm nay, còn nếu không thì cứ đi lại bình thường cũng được.”
Diệp Thư nghe vậy liền quay sang hỏi Đình Khánh:
“Hai người muốn ở lại trường hay về Ngọc Hoàng Các đều được. Nếu muốn về, ta cho xe đưa đón mỗi ngày. Còn ở lại thì hiệu trưởng đã thu xếp sẵn rồi.”
Đình Khánh nhìn An Kỳ, sau đó lại suy nghĩ một lúc. Bản thân hắn vốn đã tò mò về cuộc sống đại học, nếu ngày nào học xong cũng trở về Ngọc Hoàng Các thì dường như chẳng khác trước là bao. Hắn gãi đầu rồi đáp:
“Hay là ở ký túc xá vài hôm đi. Tôi cũng muốn thử xem cuộc sống sinh viên mà người ta thường nói là như thế nào.”
Diệp Thư im lặng một chút rồi gật đầu:
“Cũng được. Vậy ta và chị An Kỳ sẽ ở bên khu ký túc xá nữ. Có chuyện gì thì liên lạc.”
Mọi việc được quyết định rất nhanh, khiến Đình Khánh càng cảm nhận rõ thế lực của Cao gia ở ngôi trường này.
Ba người chào Huỳnh Thu Sinh rồi chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng An Kỳ vừa đi tới gần cửa thì bỗng dừng lại. Nàng quay sang nhìn vị hiệu trưởng trung niên kia một lúc, ánh mắt lạnh lẽo dừng ở mi tâm rồi lướt xuống quanh thân thể ông ta. Huỳnh Thu Sinh vốn còn đang cười, bị nàng nhìn như vậy không hiểu sao lại cảm thấy hơi mất tự nhiên.
“Hiệu trưởng, ông nên hạn chế đến những nơi không sạch sẽ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng gặp chuyện.”
Huỳnh Thu Sinh ngẩn ra. Đôi mày ông ta giật nhẹ, sắc mặt cũng thay đổi rõ ràng:
“Cô An Kỳ nói vậy là có ý gì?”
An Kỳ vẫn giữ vẻ hờ hững:
“Ta chỉ nói vậy thôi. Còn lại tự ông biết.”
Nàng không chờ đối phương hỏi thêm mà trực tiếp bước ra ngoài. Đình Khánh cũng theo sau, còn Diệp Thư nhìn hiệu trưởng một cái rồi mới đóng cửa lại. Ba người đi được một đoạn, đến khi chắc chắn bên trong không thể nghe thấy nữa, nàng mới quay sang An Kỳ hỏi:
“Chị nhìn ra ông ta có vấn đề gì sao?”
An Kỳ đáp rất tự nhiên:
“Dù sao người Huyền Môn cũng có trách nhiệm tiêu trừ những thứ gây hại cho nhân gian. Ta chỉ cảnh cáo ông ấy một câu.”
Đình Khánh đi bên cạnh cũng chen vào:
“Trên người hiệu trưởng Huỳnh có âm khí, mi tâm ám đen. Chắc gần đây từng ghé qua nơi nào không sạch sẽ, hoặc tiếp xúc với thứ có âm khí khá nặng. Tuy chưa đến mức bị quỷ vật quấn thân nhưng nếu cứ tiếp tục thì khó nói.”
Diệp Thư kinh ngạc nhìn hai người:
“Hai người có thể nhìn ra nhanh như vậy sao?”
Đình Khánh mỉm cười:
“Cô cũng nhìn được thôi. Chẳng qua cô chưa quen phân biệt các loại khí tức. Người vừa đi qua nơi âm khí nặng, người bị quỷ vật bám theo hay yêu khí xâm nhập đều có chút khác nhau. Mấy thứ này Thiếu Khanh từng dạy tôi rất kỹ. Hôm nào tôi chỉ lại cho cô.”
Diệp Thư lập tức gật đầu:
“Được. Ngươi nhất định phải dạy ta cách nhìn ra mấy thứ đó.”
Ba người cứ thế tách nhau ra theo lịch học đã được nhà trường sắp xếp. Đình Khánh được đưa vào một lớp sinh viên năm nhất, dù tuổi của hắn nếu tính bình thường đã gần bằng sinh viên năm cuối. Điều này ban đầu khiến hắn có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh hắn đã chẳng còn tâm trí để nghĩ đến nữa. Những thứ giảng viên nói trên lớp hoàn toàn khác với đạo pháp, phù chú hay kinh văn hắn từng học. Trên bảng toàn là những khái niệm xa lạ, hắn cũng cắm cúi ghi chú như mọi người xung quanh.
Điều duy nhất khiến hắn hơi áy náy là tất cả chuyện hôm nay đều nhờ vào Diệp Thư. Từ việc được vào trường, xếp lớp cho đến ký túc xá đều có người chuẩn bị sẵn, còn hắn chẳng làm được gì ngoài nhận lấy.
Đình Khánh nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể tự nhủ sau này Diệp Thư muốn học gì về Huyền Môn thì mình nhất định phải chỉ thật kỹ, ít nhất cũng xem như trả lại một phần ân tình.
An Kỳ thì được xếp vào chung lớp với Diệp Thư theo chỉ đạo đặc biệt của hiệu trưởng. So với Đình Khánh, thái độ của nàng đối với chuyện học đại học lại hoàn toàn khác. An Kỳ ngồi một mình gần cửa sổ, trước mặt chẳng mở sách vở gì, đôi mắt lạnh lùng chỉ nhìn thẳng về phía giảng viên. Không ai biết nàng thật sự nghe giảng hay chỉ đang ngồi cho có, nhưng vẻ mặt nghiêm túc ấy lại khiến vài người còn tưởng nàng cực kỳ chuyên tâm.
Dung mạo tuyệt mỹ của An Kỳ hiển nhiên tiếp tục biến nàng thành tâm điểm chú ý. Giờ nghỉ vừa đến đã có vài người tìm cách tiến lại làm quen, người hỏi tên, người muốn xin thông tin liên lạc, thậm chí có kẻ còn viện đủ lý do để ngồi xuống gần bên. Nhưng An Kỳ trước sau vẫn lạnh như tiền, chỉ đáp vài câu cần thiết rồi chẳng thèm để tâm thêm. Vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt nàng đủ khiến những người lân la nhiều lần phải tự biết khó mà lui.
Đến trưa, Diệp Thư mới tập hợp cả hai rồi dẫn xuống căng tin. Ba người vừa đi qua hành lang đã kéo theo không ít ánh nhìn. Cao Diệp Thư vốn nổi tiếng trong trường, bây giờ lại xuất hiện cùng lúc hai người khá đặc biệt, muốn không bị chú ý cũng khó.
Đình Khánh ngồi xuống bàn, gãi đầu cười khổ nói:
“Diệp Thư… thế này tôi thấy ngại quá. Người ta cứ nhìn mãi.”
Diệp Thư bật cười:
“Các người nên thấy tự hào mới đúng. Ở đại học được chú ý còn tốt, bao nhiêu người muốn nổi bật mà chẳng được.”
Đình Khánh nhìn sang An Kỳ. Nàng bình thản ăn như xung quanh chẳng có ai, khiến hắn không nhịn được nói:
“Chị thì dễ rồi. Từ sáng đến giờ người ta nhìn chị nhiều nhất.”
An Kỳ chẳng buồn trả lời. Diệp Thư đã kéo câu chuyện trở lại chuyện khí tức khi nãy. Đình Khánh lấy ngay Huỳnh Thu Sinh làm ví dụ, nói sơ qua cách nhìn ra một người vừa tiếp xúc với thứ không sạch sẽ.
Theo lời hắn, mi tâm tối đi chưa chắc đã là gặp quỷ, đôi khi chỉ do tinh thần suy yếu hoặc vận khí không tốt. Nhưng nếu kết hợp với âm khí bám quanh vai, sau gáy hay một vài bộ vị đặc biệt, lại thêm khí tức quanh thân lạnh hơn người bình thường thì mới thật sự đáng chú ý.
Diệp Thư nghe còn chăm chú hơn cả những bài giảng ban sáng, liên tục hỏi thêm về yêu khí và tà khí. Đình Khánh biết được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, còn những thứ vượt quá hiểu biết cũng thẳng thắn bảo nàng nên hỏi An Kỳ. An Kỳ là Thiên Sư hiển nhiên biết nhiều hơn hắn.
Câu chuyện đang vui vẻ thì bên ngoài căng tin chợt vang lên một trận ồn ào. Không lâu sau, Đình Khánh đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện giữa đám đông. Chính là Tài Vạn lúc sáng. Hắn thay một bộ quần áo khác, nhưng vẻ khó chịu trên mặt vẫn chưa tan, vừa bước vào đã đi thẳng đến chỗ Diệp Thư, theo sau là mấy tên đệ ăn bám của hắn.
“Tối nay em có rảnh không? Cùng anh đến Thần Tốc nhé?”
Diệp Thư chẳng buồn nhìn hắn:
“Không. Anh đi chỗ khác đi, tôi không muốn tiếp anh.”
Đình Khánh đang ăn nghe thấy cái tên lạ liền hỏi:
“Thần Tốc là gì?”
Diệp Thư ngẩng đầu nhìn hắn rồi giải thích:
“Là chỗ đám người này thường tổ chức đua xe, cá cược trái phép. Nơi tiêu tiền của mấy công tử thế gia thôi, ngươi không nên biết. Tối nay ngươi tiếp tục chỉ ta cách phân biệt khí tức đi.”
Đình Khánh gật đầu rất tự nhiên:
“Được.”
Tài Vạn đứng ngay bên cạnh, vốn đã tức vì Diệp Thư không thèm để ý lời mời của mình, nghe hai người hẹn nhau buổi tối thì sắc mặt lập tức khó coi hơn. Hắn dời ánh mắt sang Đình Khánh, giọng đầy khinh miệt:
“Cái thằng nhãi nhà quê này, ngươi là hạng bần hèn nào mà cứ đeo bám Diệp Thư vậy?”
Đình Khánh còn chưa hiểu vì sao tự nhiên mình bị mắng, Tài Vạn đã đưa tay chộp lên vai hắn. Phản ứng gần như hình thành theo bản năng sau những trận chiến liên tiếp trong thời gian qua. Chân khí trong người Đình Khánh lập tức vận chuyển, tay phải gạt mạnh cánh tay đối phương ra trước khi hắn kịp suy nghĩ.
Tài Vạn bị hất tay, cơn tức càng bùng lên. Hắn nắm quyền đánh thẳng về phía Đình Khánh. Nhưng trong mắt một người vừa trải qua đủ loại tà vật ở Vụ U Sơn, động tác ấy thực sự quá chậm. Đình Khánh hạ người tránh qua, khuỷu tay thúc nhẹ vào mạn sườn đối phương rồi thuận thế đẩy thêm một chưởng.
Tài Vạn chỉ cảm thấy phần hông tê đi, trọng tâm không vững. Cả người hắn loạng choạng rồi ngã huỵch ra sau, va trúng một chiếc ghế khiến tiếng động vang lên khắp khu vực.
Đến lúc này Đình Khánh mới đứng chết trân, trong đầu chợt nhớ ra người trước mặt mình chẳng phải yêu ma hay tà vật gì cả.
Hắn vội chạy tới:
“Xin… xin lỗi anh. Tôi không cố ý. Dạo này tôi quen phản ứng như vậy khi đánh tà vật nên vừa rồi không kịp nghĩ.”
Tài Vạn đang ôm mạn sườn lập tức ngẩng phắt đầu lên:
“Tà vật? Thằng nhãi ngươi xem ta là tà vật?”
Đình Khánh chưa kịp hiểu câu vừa rồi, xung quanh đã bắt đầu xôn xao, mấy sinh viên gần đó nhìn nhau rồi bàn tán:
“Tà vật là cái gì vậy?”
“Chắc là mấy thứ yêu ma quỷ quái người ta hay nói.”
“Gã kia gan thật, đánh Tài Vạn xong còn bảo hắn là tà vật.”
Đình Khánh càng nghe càng cuống, lập tức xua tay:
“Không phải! Tôi không nói anh là tà vật. Chỉ là dạo này tôi thường xuyên đánh với mấy thứ đó nên cứ tưởng người nào đánh mình cũng sẽ rất mạnh, vì vậy mới phản ứng hơi quá…”
Nói đến đây hắn mới nhận ra câu giải thích của mình hình như còn tệ hơn trước.
Quả nhiên sắc mặt Tài Vạn lập tức đỏ bừng:
“Ngươi còn dám khinh thường ta?”
“Tôi không có ý đó.”
Đình Khánh rối lên không biết phải nói gì. Hắn càng giải thích càng giống đang chọc giận đối phương, cuối cùng chỉ có thể quay sang nhìn Diệp Thư cầu cứu. Nàng ngồi bên cạnh đã phải đưa tay day trán, hiển nhiên chẳng biết nên nói hắn thật thà hay ngốc nghếch. An Kỳ thì chẳng hề có ý định can thiệp, chỉ lạnh lùng nhìn Tài Vạn. Nếu hắn còn tiếp tục động tay, e rằng hôm nay sẽ phải nằm xuống lần thứ ba.
Tiếng ồn rất nhanh thu hút nhân viên an ninh của trường. Diệp Thư vừa thấy mấy người mặc đồng phục đi tới liền đứng dậy, kéo Đình Khánh rồi gọi An Kỳ rời khỏi căng tin trước khi mọi chuyện trở nên phiền phức.
Phía sau, Tài Vạn được vài người đỡ dậy, gương mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn mất mặt. Chỉ trong một ngày hắn bị hai người đánh ngã hai lần, buổi sáng là An Kỳ, buổi trưa lại đến Đình Khánh, mà lần nào xung quanh cũng đầy người chứng kiến.
Đối với một kẻ xem trọng thể diện như hắn, chuyện này hiển nhiên chẳng khác nào một cái tát liên tiếp trước mặt cả trường.
…
Tiết học buổi chiều kết thúc khi mặt trời đã bắt đầu ngả xuống phía tây. Đình Khánh được người của nhà trường dẫn đến khu ký túc xá nam nằm phía sau một dãy giảng đường lớn. Tòa nhà khang trang, tầng dưới có khu sinh hoạt chung, phía trên chia thành nhiều hành lang dài. Người quản lý đưa cho hắn thẻ từ rồi chỉ lên tầng, sau đó để hắn tự tìm phòng.
Đình Khánh dừng trước cánh cửa mang số 404. Chẳng hiểu vì sao, chỉ một căn phòng ký túc xá bình thường lại khiến hắn hồi hộp chẳng kém lúc bước vào lớp học sáng nay. Hắn quẹt thẻ, tiếng khóa điện tử vang lên, cánh cửa vừa mở đã thấy bên trong có người nằm trên một chiếc giường.
Đó là một chàng trai trạc tuổi hắn, thân hình mập mạp, gương mặt tròn sáng sủa. Người nọ đang nằm ngửa, cái bụng tròn nhô lên dưới áo thun, một tay cầm điện thoại, hai chân còn gác lên thành giường. Nghe tiếng cửa mở, hắn lập tức quay sang nhìn rồi vui vẻ bật dậy:
“Cậu là bạn cùng phòng mới của tôi sao? Tôi là Nhân Kiệt, người ta hay gọi Kiệt Mập.”
Đình Khánh đặt túi xuống, có chút lúng túng nhưng vẫn mỉm cười:
“Tôi là Đình Khánh. Đây là lần đầu tôi đi học đại học, có gì mong cậu giúp đỡ.”
Kiệt Mập nhìn hắn vài giây rồi bật cười ha hả:
“Lần đầu đi học đại học là sao? Ai mà chẳng đi đại học lần đầu.”
Đình Khánh cũng bật cười ngượng ngùng:
“Ý tôi là tôi chưa quen mấy chuyện này.”
Kiệt Mập chỉ sang chiếc giường phía đối diện rồi nói:
“Chỗ đó của cậu. Phòng này đáng lẽ có bốn người, nhưng quản lý nói lần này chỉ có tôi và cậu thôi. Hình như cậu được thu xếp đặc biệt nên hai chỗ còn lại để trống. Cái này làm tôi tò mò à nha, cậu là con nhà nào thế?”
Đình Khánh đặt vali xuống rồi đáp rất thật:
“Tôi chẳng phải con nhà nào cả. Chắc vì Diệp Thư nên hiệu trưởng mới ưu ái như vậy.”
Kiệt Mập đang nằm nửa người trên giường lập tức bật thẳng dậy.
“Diệp Thư? Cao Diệp Thư?”
Hắn trườn xuống giường, thân hình tròn trịa vậy mà di chuyển cực kỳ nhanh. Hắn ngồi sát bên Đình Khánh, giọng điệu cũng trở nên nham nhở hơn lúc đầu:
“Ý cậu là Cao Diệp Thư, hoa khôi đệ nhất Đại học Nam Thành Tư, con gái cưng của tập đoàn Cao gia?”
Đình Khánh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“Là nàng ấy đấy. Nàng ấy giúp tôi vào trường này.”
Kiệt Mập nhìn hắn như vừa phát hiện một nhân vật quý hiếm, sau đó vỗ mạnh xuống đùi:
“Cậu là quý nhân của tôi rồi. Hôm nào cho tôi gặp cô ấy được không?”
Đình Khánh không ngờ Diệp Thư lại được nhiều người chú ý đến vậy. Trong mắt hắn, nàng vẫn chỉ là cô gái xinh đẹp, miệng lưỡi có dao kéo, ngày nào cũng cãi nhau với Huyền Chấn. Nghĩ đến hình tượng “hoa khôi đệ nhất” mà Kiệt Mập vừa nói, hắn cảm thấy hai thứ này đặt cạnh nhau quả thực có chút kỳ quái.
“Được thôi. Dù sao cậu cũng là người bạn đại học đầu tiên của tôi.”
Kiệt Mập nghe xong lập tức vỗ cái bụng lớn:
“Từ bây giờ cậu chính là người anh em tốt của tôi!”
Nói xong hắn lại nhìn Đình Khánh thêm mấy lần, vẻ mặt bỗng hiện ra một chút nghi ngờ:
“Này… khoan đã. Chẳng lẽ cậu là người lúc trưa đánh ngã Tài Vạn ở căng tin sao?”
Đình Khánh cười trừ đáp:
“Chỉ là hiểu lầm thôi.”
Kiệt Mập nhìn hắn một lúc rồi bật cười lớn:
“Mới ngày đầu tiên tới trường đã đánh Tài Vạn nằm đất, lại còn được Cao Diệp Thư đích thân đưa vào đây. Cậu đúng là không bình thường.”
Đình Khánh cũng chẳng biết nên giải thích thế nào nên đành mặc hắn nghĩ. Kiệt Mập rất thật thà và gần gũi, chưa đầy một giờ đã luyên thuyên đủ chuyện trong trường, từ giảng viên khó tính, lớp nào nhiều mỹ nữ, khu nào bán đồ ăn ngon cho đến mấy nhân vật nổi tiếng mà Đình Khánh nghe tên cũng chẳng nhớ nổi.
Buổi tối, Kiệt Mập kéo Đình Khánh ra ngoài ăn. Hai người đi một vòng quanh khu gần trường, đến lúc trở lại ký túc xá đã gần mười giờ. Kiệt Mập vừa nằm lên giường đã tiếp tục cầm điện thoại chơi trò gì đó, thỉnh thoảng lại chửi bới mấy.
Đình Khánh nằm ở giường đối diện nghe một lúc còn thấy buồn cười, nhưng chẳng bao lâu tiếng chửi nhỏ dần, cuối cùng biến thành tiếng ngáy khò khò rất đều.
Đình Khánh nằm ngửa nhìn trần nhà, trong đầu vẫn còn nghĩ đến những chuyện xảy ra suốt ngày hôm nay. Buổi sáng vào trường, buổi trưa vô tình đánh ngã Tài Vạn, chiều lại có thêm người bạn mới. Chuyện đi học đại học vốn khiến hắn hồi hộp mấy ngày, đến khi thật sự trải qua lại có cảm giác vừa xa lạ vừa thú vị.
Hắn chợt nghĩ không biết giờ này Ngọc Hoàng Các ra sao, Huyền Chấn có lại ngồi chửi vì chẳng ai nấu cơm hay không. Nghĩ đến lời ông dặn phải mang theo phù và Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, Đình Khánh còn đưa tay sờ chiếc túi bên cạnh giường một lần rồi mới yên tâm nhắm mắt.
Không biết đã ngủ được bao lâu, một cảm giác lạnh lẽo bỗng tràn qua sống lưng khiến hắn mở mắt.
Căn phòng sáng mờ trong ánh đèn ngủ, nhưng sự yên tĩnh xung quanh có gì đó rất lạ. Đình Khánh nằm im vài nhịp, sau đó quay sang chiếc giường đối diện. Kiệt Mập không còn ở đó. Cửa phòng vẫn đóng kín, ngoài hành lang chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Mồ hôi lạnh lập tức rịn ra sau gáy Đình Khánh. Hắn ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng rồi thấp giọng chửi thầm:
“Không phải chứ… mới ngày đầu tiên thôi mà?”
Hắn bước xuống giường, đi tới cạnh cửa sổ. Chỉ vừa nhìn ra ngoài, cả người đã khựng lại. Khoảng sân rộng giữa các dãy ký túc xá lúc này bị phủ bởi một tầng sương mù dày đặc.
Những làn sương xám trắng bò sát trên mặt đất, luồn qua bồn cây, men dọc chân tường rồi lan ra từng khoảng tối. Không khí ngoài kia yên tĩnh đến mức chẳng còn nghe tiếng xe cộ hay tiếng người, giống như cả khu ký túc xá đã bị tách khỏi thế giới bên ngoài.
Một luồng lạnh quen thuộc xuyên qua lớp kính.
“Âm khí…”
Đình Khánh vừa buột miệng thốt lên thì trong tầng sương phía dưới chợt xuất hiện một bóng người. Đó là một cô gái đang đứng giữa sân, quay lưng về phía khu ký túc xá. Khoảng cách quá xa, lại có sương mù che phủ nên hắn không thể nhìn rõ dung mạo hay quần áo, chỉ thấy mái tóc dài buông xuống sau lưng, thân người bất động như đã đứng ở đó từ rất lâu.
Đình Khánh còn đang nhìn thì cái đầu của cô gái bỗng quay phắt lại.
Cả người hắn tê dại đi.
Khoảng cách xa đến mức đáng lẽ chẳng thể nhìn rõ đôi mắt, vậy mà Đình Khánh lại có cảm giác hai hốc sâu hun hút đang nhìn thẳng lên cửa sổ phòng 404.
Ngay sau đó, giữa khoảng sân tối bỗng lập lòe một đốm lửa. Rồi đốm thứ hai, thứ ba liên tiếp xuất hiện. Những ngọn lửa nhỏ ban đầu chỉ cháy quanh mặt đất, nhưng chẳng bao lâu đã lan lên những bức tường, men theo cửa sổ rồi bùng ra khắp các dãy nhà. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong tầng sương mù, khiến toàn bộ khu ký túc xá bị nhấn chìm giữa một biển sáng.
“Cháy!”
Đình Khánh hét lớn, bật người dậy.
Tiếng động khiến Kiệt Mập ở giường bên kia cũng giật mình ngồi lên. Hắn còn chưa mở hẳn mắt, mái tóc rối tung, giọng ngái ngủ vang lên:
“Cháy đâu?”
Đình Khánh không trả lời ngay. Hắn vẫn ngồi trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi, mất một lúc mới nhận ra mình chưa hề rời khỏi chỗ nằm. Căn phòng vẫn bình thường, cửa sổ đóng kín, ngoài hành lang thỉnh thoảng còn nghe tiếng bước chân của vài sinh viên về muộn. Kiệt Mập vẫn nằm trên giường đối diện, chưa hề biến mất.
Đình Khánh quay sang chiếc đồng hồ treo trên tường. Kim phút vừa nhích qua 12h10. Hắn ngồi im một lúc lâu, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn quá rõ ràng, từ lớp âm khí bò sát sân ký túc xá, cô gái đứng giữa màn sương cho đến biển lửa bất ngờ bùng lên. Cảm giác ấy chân thật đến mức sau lưng hắn vẫn còn lạnh toát.
Vừa rồi… chẳng lẽ chỉ là một cơn ác mộng?

0