Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 126: Phiền Phức Không Tìm Mà Tự Đến

Đăng: 26/09/2026 15:33 4,845 từ 16 lượt đọc

“Tuần sau, ta sẽ trở lại Đại học Nam Thành Tư. Ta muốn đưa Đình Khánh đi cùng.”
Câu nói của Cao Diệp Thư vừa dứt, cả gian Ngọc Hoàng Các lập tức yên tĩnh. Tất cả họ đồng loạt quay sang nhìn nàng, vẻ mặt ai nấy đều mang theo sự kinh ngạc.
Đình Khánh đứng như trời trồng. Hắn nhìn Diệp Thư, sau đó lại nhìn những người xung quanh như muốn xác nhận mình không nghe nhầm.
“Đi… học đại học?”
Diệp Thư hất mặt, vẻ đắc ý hiện rõ:
“Đúng vậy. Ta sẽ cho ngươi biết cuộc sống đại học là như thế nào.”
Đình Khánh vẫn chưa kịp hiểu hết chuyện vừa xảy ra. Hai chữ đại học đối với hắn chẳng khác nào một nơi trong truyền thuyết, chỉ từng nghe người khác nhắc đến chứ chưa bao giờ nghĩ mình có thể bước vào.
Huyền Chấn gắt gỏng quát lên:
“Này, cô muốn đem người đi thì đưa đi luôn sao? Có hỏi qua ý kiến của lão gia ta chưa? Hắn là đạo đồng của ta đấy!”
Diệp Thư liếc ông, chẳng hề tỏ ra e ngại:
“Đạo đồng cái đầu ông. Mà đạo đồng thì càng phải có học thức. Ông nên nghĩ cho tương lai của hắn.”
Huyền Chấn hừ lạnh, ngẩng cao đầu, lập tức bày ra phong phạm cao nhân:
“Nói nhảm! Tương lai của hắn chính là trở thành người cứu nhân độ thế, một lòng vì chúng sinh như ta. Học mấy thứ trong trường đại học làm sao so được với Huyền Môn chính đạo?”
Không ai để ý đến mấy lời phản bác làm màu ấy.
Đám người trẻ kéo lại gần Diệp Thư, hiển nhiên bị chuyện này khơi lên sự tò mò. Chỉ trong chốc lát, Huyền Chấn từ vị trí trung tâm bị bỏ lại đứng một mình trơ trọi. Ông trợn mắt nhìn đám người đang luyên thuyên không ngớt kia, tức đến mức hai má đỏ lên.
Chu Cửu Nhi đứng cách đó vài bước chân. Nàng không chen vào, chỉ nhìn bộ dạng Huyền Chấn bị bỏ rơi rồi khẽ mỉm cười.
Đình Khánh gãi đầu, giọng nói không giấu sự hoang mang và bối rối:
“Tôi chưa từng đi học đại học. Đến đó tôi cũng không biết phải học gì. Với lại học phí lấy đâu ra mà đóng?”
Diệp Thư khoanh tay, cằm hất lên nói:
“Ngươi yên tâm. Ta đã thu xếp gần hết rồi.”
Nàng cố tình dừng một nhịp, chờ mọi người tập trung rồi mới nói tiếp:
“Đại học Nam Thành Tư có năm mươi phần trăm cổ phần thuộc về cha ta. Nói trắng ra, Cao gia có đặc quyền tại đó. Ta muốn sắp xếp cho ngươi học vài lớp cơ bản cũng chẳng có gì khó.”
Đình Khánh mở lớn mắt.
“Ngôi trường đó, các chi phí xây dựng và bảo trì đều do Cao gia lo liệu.” Nàng nói tiếp “Nên thành ra… Cha ta nói gì cũng sẽ được thôi.”
Diệp Thư đáp rất tự nhiên, giống như việc gia đình nàng thực sự đang sở hữu một ngôi trường Đại học.
Đình Khánh nhìn nàng thêm vài lần, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa có chút khó tin. Hắn đã biết Cao gia giàu có, nhưng đến bây giờ mới cảm nhận rõ những gì mà rất nhiều tiền có thể làm được.
Diệp Thư tiếp tục:
“Ngươi cứ vào học mấy lớp cơ bản trước. Sau đó xem mình thích gì rồi từ từ chọn chuyên ngành cũng được. Không ai bắt ngươi phải quyết định ngay.”
Đình Khánh hỏi:
“Như vậy cũng được sao?”
“Đương nhiên.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Chỉ là ngươi có muốn hay không thôi.”
Đình Khánh gần như không cần suy nghĩ mà đáp ngay.
“Muốn. Tất nhiên là muốn chứ!”
Câu trả lời bật ra rất nhanh. Nhưng ngay sau đó, hắn lại quay sang nhìn Huyền Chấn. Sự vui mừng trong mắt giảm xuống đôi chút, thay vào đó là vẻ áy náy. Nếu thật sự đi học, dù Đại học Nam Thành Tư không quá xa, hắn vẫn phải rời khỏi Ngọc Hoàng Các trong phần lớn thời gian. Từ ngày theo Huyền Chấn đến nay, nơi này đã trở thành chỗ hắn gắn bó nhất. Nghĩ đến việc phải rời đi, trong lòng khó tránh cảm giác không yên.
Diệp Thư nhận ra sự do dự ấy liền nói:
“Ngươi không cần lo. Ông ta nhất định sẽ đồng ý thôi. Đại học Nam Thành Tư tuy nằm ở thành phố khác, nhưng ngay sát cổng phía Nam của Cổ Nguyệt. Đi xe cũng không mất bao lâu. Khi nào muốn về thì về.”
Huyền Chấn bực dọc quát lên:
“Này, con nhãi nhà cô! Ai cho cô tự ý quyết định thay ta vậy? Nó là tạp dịch… à không, đạo đồng của ta đấy!”
Nàng nhướng mày, chậm rãi nói:
“Ta đã nhờ cha tìm những loại trầm hương hảo hạng nhất rồi. Những loại mà tuyệt đối không phải ai cũng kiếm được. Chỉ là chưa biết ông có ý gì thôi.”
Ánh mắt Huyền Chấn liền sáng lên.
Sự tức giận trên gương mặt biến mất nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ nó chưa từng tồn tại. Ông khép quạt, điềm nhiên vuốt ria mép, giọng nói cũng thay đổi hoàn toàn:
“Dù sao muốn trở thành cao nhân như ta cũng phải đi đây đi đó để hiểu nhân tình thế thái. Lão gia ta là người biết nhìn xa trông rộng. Đình Khánh còn trẻ, đến nơi đông người học hỏi thêm cũng tốt. Ta tin ở đó hắn nhất định sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích.”
Không ai hẹn trước, tất cả đồng loạt quay sang nhìn ông. Sự khinh bỉ trong những ánh mắt ấy rõ đến mức chẳng cần nói thành lời.
Đình Khánh thở dài:
“Lão gia, người nỡ bán tôi chỉ vì vài cây trầm hương sao?”
Huyền Chấn thản nhiên phản bác:
“Bán là bán thế nào? Ngươi đến đó học hành, mở mang tri thức, sau này luận đạo, diễn thiên cơ cũng dễ dàng hơn. Ta đang nghĩ cho tương lai của ngươi.”
Minh Triết từ trên cầu thang đi xuống, chắp hai tay trước bụng:
“Bần tăng thấy trên đời thứ đáng sợ nhất không phải yêu ma quỷ quái, mà là cái miệng của thí chủ đấy.”
Huyền Chấn trừng ông ta:
“Tên đầu trọc kia, cái miệng của ngươi cũng không sạch sẽ chút nào đâu.”
Diệp Thư phất tay, không để hai người tiếp tục:
“Quyết định như vậy đi. Ngươi thu xếp đồ đạc. Sáng thứ hai ta sang đón.”
Đình Khánh gật đầu. Vẻ vui mừng vẫn còn nguyên trên gương mặt, nhưng trong lòng cũng bắt đầu nghĩ đến đủ thứ phải chuẩn bị. Hắn chưa từng sống trong trường học, không biết cần mang theo những gì, càng không biết sinh viên bình thường phải làm ra sao.
Đúng lúc đó, hai giọng nói gần như cùng vang lên:
“Ta cũng muốn vào Đại học Nam Thành Tư.”
Diệp Thư quay sang An Kỳ và Trường Thiên. Nàng nhìn hai người từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy nghi ngờ:
“Hai người nhìn thế nào cũng không giống sinh viên. Với lại vào đại học đó làm gì?”
An Kỳ khoanh tay:
“Nghe có vẻ thú vị. Từ nhỏ ta đã ở Liên Tông Môn tu luyện, chưa từng đi học đại học.”
Trường Thiên đẩy nhẹ gọng kính:
“Ta nghe nói Đại học Nam Thành Tư là trường tư nhân nổi tiếng, cơ sở cũng rất hiện đại. Chắc hẳn có không ít thứ đáng để tìm hiểu.”
Diệp Thư nhìn Trường Thiên, lại nhìn An Kỳ, nhất thời không biết nên xếp họ vào thân phận gì. An Kỳ dù còn trẻ nhưng khí chất lạnh lùng, đứng trong trường học có lẽ vẫn có thể xem là sinh viên. Trường Thiên thì khác. Cách ăn mặc, giọng nói cùng vẻ điềm tĩnh khiến hắn giống giảng viên hơn một người đến lớp học.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Cũng được. Nhưng ta phải về bàn lại với cha. Sắp xếp thêm hai người sẽ phiền hơn Đình Khánh một chút.”
“Ta cũng đi!”
Huyền Chấn lập tức chen vào.
Diệp Thư quay sang, đáp ngay không cần suy nghĩ:
“Ông thì không được.”
“Tại sao?”
“Ông vào đó làm gì? Làm lao công sao?”
Huyền Chấn giận đến mức ria mép rung lên:
“Ta đường đường là Nhân Gian Thần Quan. Đến trường đại học của cô là nể mặt nhà họ Cao.”
“Không cần ông nể.”
“Ta có thể làm cố vấn Huyền Môn.”
“Không cần.”
“Làm giáo sư phù chú.”
“Càng không cần.”
“Vậy ta làm hiệu trưởng.”
“Ông bị khùng à.”
Huyền Chấn còn cố chấp, nhưng Diệp Thư đã kéo Đình Khánh cùng An Kỳ đi ra ngoài. Trường Thiên cũng theo sau, có vẻ thật sự muốn tìm hiểu cuộc sống hiện đại của sinh viên. Trước khi rời cửa, Diệp Thư tiện nhặt cây trâm bạc, cài lên tóc.
Huyền Chấn lập tức chất vấn:
“Ngươi làm gì đấy, con nhóc này?”
Diệp Thư quay đầu đáp:
“Ta đưa Du Nhiên đi thăm thú xã hội một ngàn năm sau. Từ lúc nàng ấy tỉnh lại đến giờ còn chưa có dịp đi đâu tử tế.”
Làn khói tím từ cây trâm thoáng dao động. Giọng Du Nhiên truyền ra rất nhẹ:
“Lão gia không cần lo. Ta chỉ đi một lát.”
“Phải rồi bây giờ các ngươi còn không xem lão gia ta ra gì luôn!” Huyền Chấn thốt ra trong bất lực.
Minh Triết cũng từ trên cầu thang bước xuống. Ngân Ngộ Thiền đậu trên vai, đôi cánh bạc mỏng thỉnh thoảng rung lên.
“Bần tăng đưa Ngân Thiền trưởng lão ra ngoài xem đạo.”
Huyền Chấn nhìn con ve trên vai ông ta rồi nhìn vị Thiền Sư:
“Con ve cũng cần xem đạo?”
“Vạn vật đều có đạo.”
“Ta thấy ngươi chỉ muốn ra ngoài tìm đồ ăn.”
“Ăn cũng nằm trong đạo.”
“Cút đi.”
Chỉ trong một thoáng, gian trước Ngọc Hoàng Các từ chỗ ồn ào đã trở nên yên tĩnh. Tiếng người xa dần ngoài ngõ, cuối cùng chỉ còn tiếng gió lay mấy chiếc lồng đèn cũ dưới mái hiên.
Huyền Chấn đứng giữa gian nhà, nhất thời chưa hiểu mọi chuyện vừa diễn ra. Mới lúc trước tất cả còn vây quanh Diệp Thư bàn chuyện vào đại học, chớp mắt đã kéo nhau ra ngoài, để ông lại một mình trong Ngọc Hoàng Các.
Sau chuyện Mộc Hòe Yêu ở Vụ U Sơn, dư âm trong lòng mỗi người hiển nhiên vẫn còn. Dù vậy, họ cũng cần nghỉ ngơi, trở lại với nhịp sống thường nhật. Đạo tâm không thể vì một ngày thả lỏng mà suy giảm. Huyền Chấn tự nhắc mình như thế, nhưng sự khó chịu vẫn không vì vậy mà bớt đi.
Cuối cùng ông không nhịn được, hướng ra cửa quát lớn:
“Hay lắm! Cái đám vô ơn các ngươi! Lão gia ta chưa từng bỏ mặc một ai, vậy mà bây giờ cả đám kéo nhau đi chơi, để ta lại cái nơi mốc meo này!”
Huyền Chấn tức đến đỏ mặt. Ông đóng cửa cái rầm rồi đi thẳng ra sân sau, ngồi phịch xuống chiếc ghế mây cạnh gốc lựu. Càn Khôn Chấn Linh Phiến mở ra, phe phẩy liên tục như muốn quạt bay cơn bực bội.
“Nhân gian bạc bẽo…”
Chu Cửu Nhi vẫn ở đó.
Nàng ngồi trên ghế đá, chiếc ô đỏ tựa bên cạnh. Từ đầu đến cuối nàng không hề có ý định đi theo những người khác, chỉ lặng lẽ nhìn Huyền Chấn nổi giận rồi khẽ mỉm cười.
Huyền Chấn nhận ra, sắc mặt lập tức dịu xuống đôi chút.
“Nàng nhất định không được bỏ ta đi như đám người bạc nghĩa đó.”
Chu Cửu Nhi chống tay lên cằm. Đôi môi khẽ động:
“Ông quên yêu đan của ta vẫn ở trên người ông sao?”
Huyền Chấn giật mình. Ông đưa tay sờ lên cổ, lúc này mới nhận ra dưới cổ áo có một sợi dây mảnh. Khi kéo ra, trước ngực hiện lên một mặt dây chuyền bằng ngọc đỏ. Viên Chu Đan đã được thu nhỏ, nằm giữa những cánh sen ôm lấy bên ngoài, ánh sáng đỏ lưu chuyển bên trong.
“Cái này… nàng làm cho ta sao?”
Chu Cửu Nhi liếc qua nó rồi đáp:
“Không phải của ta… Sợi dây chuyền ấy vốn là của ông.”
Huyền Chấn tức khắc ngồi thẳng dậy. Ánh mắt hết nhìn mặt dây lại nhìn Chu Cửu Nhi, như muốn tìm một dấu hiệu nàng đang đùa. Nhưng nàng vẫn giữ vẻ hờ hững quen thuộc, không có ý giải thích thêm.
Huyền Chấn nhìn rất lâu, cuối cùng lại ngả người xuống ghế mây.
“Nàng có thể nói cho ta biết chúng ta đã quen nhau bao lâu không?”
Chu Cửu Nhi không đáp ngay.
“Nàng nói chuyện cứ như đã biết ta từ rất lâu.” Huyền Chấn tiếp tục. “Nhưng ta thật sự không nhớ từng gặp nàng ở đâu. Nếu ta từng nợ tiền nàng thì nói thẳng, đừng vòng vo làm ta mất ngủ.”
Chu Cửu Nhi nở một nụ cười ma mị. Dưới bóng cây lựu, dung mạo ấy vẫn mơ hồ khó nắm bắt, chỉ có sắc đỏ trong đôi mắt thoáng sâu hơn.
“Ông sẽ có lúc nhớ lại thôi.”
Huyền Chấn thở dài. Ông cầm mặt dây chuyền thêm một lúc rồi thả xuống trước ngực. Viên ngọc đỏ nằm yên trên nền lụa vàng nhạt, ánh sáng bên trong chậm rãi lưu chuyển.
Trong sân chỉ còn tiếng lá lựu lay động, cùng tiếng quạt trong tay Huyền Chấn thỉnh thoảng khép mở.
…
Đám người Đình Khánh đi dạo đến khi trời gần ngả về chiều. Bầu trời ửng đỏ phía xa. Sau nhiều ngày bị nhốt trong Vụ U Sơn, chỉ riêng việc bước trên đường phố đông người, nhìn xe cộ qua lại và nghe tiếng rao từ các cửa hàng cũng tạo ra cảm giác rất khác. Diệp Thư dẫn họ đi qua vài khu mua sắm, ghé mấy cửa hàng quần áo, sau đó lại vòng sang một công viên.
Âm khí trong thành phố đã giảm đi rất nhiều so với lúc Đình Khánh mới đến Cổ Nguyệt hơn hai tháng trước. Khi ấy dù đứng giữa ban ngày, hắn vẫn có thể cảm thấy một tầng khí lạnh mỏng len dưới lòng đất. Bây giờ cảm giác ấy đã nhẹ hơn, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không ai rõ.
Mỗi người cầm một que kem rồi ngồi quanh chiếc ghế dài dưới tán cây. Ngay cả An Kỳ bình thường lạnh lùng hôm nay cũng cởi mở hơn. Nàng nhìn que kem trong tay, ban đầu còn có chút không quen, nhưng sau khi ăn thử lại chẳng nói gì.
Diệp Thư nhìn nàng, bật cười:
“Ta không nghĩ chị An Kỳ có thể hòa nhập nhanh như vậy.”
An Kỳ hơi khựng lại:
“Có gì lạ sao?”
“Bình thường chị lúc nào cũng lạnh lùng, lại còn mang kiếm bên người. Nhìn thế nào cũng không giống người có thể ngồi công viên ăn kem.”
An Kỳ nhìn que kem đang tan chậm trên tay:
“Từ nhỏ ta đã bị bắt luyện đạo pháp ở Liên Tông Môn, bị ép phải cắt đi thất tình lục dục. Sau đó trở thành Thiên Sư trẻ nhất của môn phái. Cũng vì vậy, ta chưa từng có cái gọi là cuộc sống bình dị như thế này.”
Giọng nàng rất bình thản, nhưng những người nghe đều hiểu phía sau câu nói ấy là quãng thời gian dài cô độc và lạnh lẽo mà nàng đã trải qua.
Đình Khánh lập tức chen vào:
“Tôi cũng vậy. Trước kia chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được mọi người.”
Hắn nhìn từng gương mặt quanh đó rồi cười:
“Như lão gia hay nói, đây chắc là nhân duyên.”
Không khí vừa trầm xuống đôi chút, Diệp Thư đã cau mày:
“Này, đang vui, ngươi đừng nhắc đến lão mập chết tiệt đó được không?”
Đình Khánh bật cười, không nói thêm.
Diệp Thư quay sang cây trâm bạc trên tóc. Một làn khói tím tỏa ra, Du Nhiên hiện lên bên cạnh ghế. Người trong công viên không nhìn thấy rõ nàng vì phần hồn thể đã được che giấu, chỉ những người trong nhóm mới cảm nhận được.
“Cô thấy sao?” Diệp Thư hỏi. “Nhân gian bây giờ có thú vị hơn không?”
Du Nhiên nhìn những tòa nhà cao, dòng xe cùng những người đang đi lại xa xa. Nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt:
“Rất mới mẻ. Nó chẳng còn là những gì ta từng biết.”
Nàng nhìn que kem trong tay Diệp Thư, sau đó ngước nhìn ánh đèn đường mới bật:
“Chỉ tiếc ta là quỷ hồn, không thể cảm nhận mọi thứ trọn vẹn.”
Câu chuyện giữa mọi người tiếp tục, như thể sẽ kéo dài bất tận.
Không ai để ý một nam tử đang từ phía xa đi lại gần.
Hắn lướt qua nhóm người, bước chân không nhanh cũng không chậm. Nhưng đúng lúc khoảng cách chỉ còn vài bước, An Kỳ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức dao động. Nàng lập tức ngẩng lên.
Nam tử kia đã đi qua, nhưng giọng nói lạnh lùng vẫn thả lại phía sau:
“Giữa ban ngày ban mặt, một Lệ Quỷ lại dám ngang nhiên xuất hiện.”
Tay hắn khẽ động.
Một luồng quang ảnh từ đầu ngón tay bắn ngược về phía Du Nhiên. Tốc độ rất nhanh, gần như vừa thấy ánh sáng đã đến trước mặt.
An Kỳ đã cảnh giác từ trước. Ba lá phù đồng thời rời tay, xếp thành hình tam giác rồi dựng lên một lớp kết giới trắng bạc.
Quang ảnh đập vào kết giới, phát ra tiếng nổ nhỏ. Luồng lực mạnh đến mức ba lá phù rung lên dữ dội, mép giấy lập tức cháy sém.
Nam tử kia không hề dừng lại.
Thân ảnh hắn lay động rồi biến mất khỏi vị trí cũ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở ngay phía trên, một chưởng phủ khí lực nồng đậm đập thẳng xuống Du Nhiên.
An Kỳ rút Bạch Liên Tố Tâm Kiếm.
Kiếm quang trắng cắt qua, buộc nam tử phải lùi lại. Hai luồng khí va nhau, gió mạnh quét qua mặt cỏ, khiến những người gần đó giật mình nhìn sang nhưng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nam tử đứng cách nhóm người không xa.
Hắn dưới bốn mươi tuổi, gương mặt lãnh khốc, ánh nhìn sắc bén. Tóc hơi dài được búi gọn ra sau, thân hình vạm vỡ, đứng yên vẫn tạo ra cảm giác nặng nề. Khí tức quanh người rất dày, hoàn toàn khác những đạo sĩ bình thường An Kỳ từng gặp.
Hắn nhìn nàng, sau đó dời xuống Bạch Liên Tố Tâm Kiếm. Gương mặt thoáng biến đổi, nhưng cảm xúc ấy rất nhanh bị giấu đi.
An Kỳ siết chuôi kiếm:
“Ngươi là ai? Vì sao vừa gặp đã động thủ?”
Nam tử đáp lạnh lùng:
“Các ngươi dung túng một Lệ Quỷ giữa nhân gian. Chẳng lẽ còn tự nhận mình là người tốt?”
Trường Thiên bước lên. Tử Vi Phất Trần đã nằm trong tay, linh tơ xanh dương mỏng quấn quanh phần đuôi.
“Đại Đạo ba ngàn, quỷ chưa chắc đã xấu, người tu đạo chưa chắc đã tốt. Kẻ chỉ biết dựa vào thân phận để phán xét không có tư cách đánh giá người khác.”
Ánh mắt nam tử co lại. Khí tức quanh thân bắt đầu dao động mạnh hơn.
“Người tu đạo trừ ma diệt ác. Đạo lý ấy bất di bất dịch. Người và yêu vốn không nên đi chung đường.”
Hắn bước lên nửa bước:
“Để ta xem thực lực các ngươi tới đâu.”
Đình Khánh và Diệp Thư ở phía sau cũng lập tức tiến lên. Chân khí trong cơ thể đồng thời vận chuyển. Trận ở Vụ U Sơn cũng giúp họ đổi khác, phản ứng đã nhanh hơn trước rất nhiều.
Diệp Thư chỉ thẳng vào nam tử quát:
“Ngươi mù hay sao? Du Nhiên đã lập Âm Khế với lão mập kia. Nàng không phải quỷ vật lang thang, càng chưa từng làm hại người!”
Nam tử nhìn Du Nhiên lần nữa.
Nàng vẫn đứng yên bên cạnh Diệp Thư, gương mặt hờ hững, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Dưới ánh nhìn của hắn, một tầng khí tức hoàng kim rất mỏng hiện lên quanh hồn thể nàng. Dấu ấn ấy không thể giả, chứng tỏ Du Nhiên thật sự đã lập khế ước với một người có đạo hạnh rất cao.
Nam tử lặng im một lúc.
Khí lực quanh người dần thu lại. Hắn xoay lưng, bước đi mà không nói thêm lời giải thích nào.
“Đạo sĩ lại đi thu quỷ vật.” Giọng hắn lạnh lùng truyền về. “Thời đại mạt pháp này quả nhiên đã thối nát. Nếu lần sau còn để ta gặp lại, đừng trách ta vô tình.”
Mấy người đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, nhất thời đều cảm thấy khó hiểu.
Diệp Thư tức giận nói:
“Tên điên. Tự dưng xuất hiện phá hỏng tâm trạng cả ngày.”
Trường Thiên không thu phất trần ngay. Hắn vẫn giữ sự cảnh giác cho đến khi khí tức người kia hoàn toàn rời khỏi phạm vi.
An Kỳ nhìn bóng dáng nam tử đang xa dần, trong thần trí thoáng xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc. Không phải dung mạo, cũng chẳng phải giọng nói. Chỉ là một điều gì đó nàng nhất thời không thể lý giải được.
“Hắn rất mạnh.” An Kỳ nói. “Chưa rõ đạo pháp thuộc môn phái nào, nhưng không đơn giản.”
Đình Khánh thở dài, cúi xuống nhìn que kem đã tan gần hết trên tay:
“Tưởng có được một ngày bình yên. Ai ngờ lại lòi đâu ra thêm một mối phiền phức.”
…
Sau khi bỏ qua đám Đình Khánh, người nam nhân kia men theo con đường phía trước, đi thẳng về hướng khu bệnh viện bỏ hoang nằm ở rìa thành phố. Người ngoài nhìn nơi ấy chỉ có cảm giác bất an không nói được thành lời. Nhưng người đã bước chân vào Huyền Môn, tầng tà khí phủ xuống cả khu vực hiện ra rõ mồn một trong mắt họ.
Cả khu bệnh viện hiện tại đã bị bao bọc rất kỹ. Hàng rào lưới thép dựng cao, phía ngoài còn treo biển cấm lại gần, vài lối vào cũ cũng đã được khóa kín. Cao Hùng Bình không hề xem nhẹ những lời Huyền Chấn từng căn dặn. Từ sau khi được khai mở Âm Dương Nhãn, ông ta ít nhất cũng đủ sức nhìn ra khí tức bất thường bao phủ nơi này, nên chẳng tiếc tiền cho người phong tỏa toàn bộ khu vực, tránh để kẻ tò mò vô tình bước vào.
Hơn một tháng qua, trong lúc đám Huyền Chấn còn mắc kẹt ở Vụ U Sơn, nơi đây lại yên tĩnh đến lạ. Chính sự yên tĩnh ấy khiến cả vùng quanh bệnh viện càng có một vẻ âm trầm khó chịu, giống như có thứ gì đó đang nín thở chờ đợi.
Nam tử dừng trước hàng rào một lúc. Hắn nhìn tấm lưới thép, lại nhìn dãy nhà tối phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chân vừa điểm nhẹ xuống đất, thân thể đã vượt qua hàng rào, đáp vào bên trong gần như không phát ra tiếng động.
Không khí lập tức thay đổi. Sự lạnh lẽo bắt đầu xâm lấn, thấm sâu vào trong da thịt. Cả khu bệnh viện tối tăm hiện ra với sự kì dị đáng sợ.
Nam tử lại chẳng hề có vẻ dè dặt. Hắn bước thẳng vào giữa sân, ánh mắt lướt qua dãy nhà chính, giọng hắn trầm trầm vang lên:
“Ngay giữa đô thị phồn hoa mà tà yêu lại dám chiếm địa bàn dựng tổ. Quả nhiên tà vật đều đáng bị thanh trừng.”
Lời vừa dứt, từ những hành lang tối phía trước bỗng vang lên vài tiếng cười. Âm thanh khi gần khi xa, lúc vọng trên lầu, lúc lại như xuất hiện ngay sau vách tường, nghe đến mức da đầu người ta tê dại.
“Lại một kẻ không biết điều…”
“Có phải lão đạo sĩ mập kia đến không?”
“Không phải. Tên này đẹp trai hơn lão ta nhiều.”
Nam tử cau mày.
Ngay sau đó, từ hành lang tầng trệt bỗng có một luồng âm lực hung bạo lao ra. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ như một mảng tối đột nhiên phình lớn giữa không khí rồi đập thẳng về phía hắn.
Nam tử lập tức kết ấn.
Một luồng quang mang màu cam nhạt bùng lên từ lòng bàn tay, đánh thẳng vào mảng âm lực trước mặt. Hai bên va nhau, tiếng nổ trầm vang dội giữa sân, làm mấy lớp kính vỡ còn sót lại trên cửa sổ rung lên lạch cạch.
Chưa kịp ngừng, từ hai bên hành lang lại có thêm mấy đạo âm trảo cắt tới.
Nam tử xoay người tránh qua, thân pháp gọn và nhanh. Trong lúc di chuyển, miệng hắn bắt đầu tụng niệm một tràng kinh văn dài. Từng âm tiết vừa rời khỏi miệng liền hóa thành những đường sáng mỏng, nối nhau trong không trung rồi quấn lấy luồng âm phong trước mặt. Những tiếng rít chói tai vang lên liên tiếp, tà khí bị khóa lại từng lớp rồi tiêu tán thành sương đen.
Trong bóng tối có tiếng cười khẽ.
“Vậy mà lại dùng pháp kinh của Tây Phương Giáo sao? Ta còn tưởng ngươi là đạo sĩ cơ đấy.”
Nam tử hừ lạnh:
“Yêu vật tác quái, ta đánh cho hồn phi phách tán.”
Một giọng khác lập tức đáp lại:
“Khẩu khí không nhỏ.”
Từ sâu trong bệnh viện, một thứ lực lượng khác bất chợt ập tới.
Không có tiếng bước chân, cũng không có bóng người xuất hiện. Chỉ trong khoảng không trước mặt, vài cánh hoa tím nhạt bỗng hiện ra, chậm rãi xoay một vòng rồi tan mất. Cùng lúc ấy, một luồng áp lực lạnh lẽo đã phủ xuống toàn bộ khoảng sân.
“Cút.”
Giọng nữ nhân vang lên rất hờ hững.
“Không tự lượng sức mình.”
Âm thanh ấy vừa chạm tới thần trí, nam tử lập tức cảm thấy tim mình trầm xuống. Hắn không nhìn thấy đối phương, càng không xác định được khí tức kia bắt nguồn từ tầng nào trong bệnh viện, nhưng chỉ bằng một câu nói đã đủ khiến hắn hiểu rằng bên trong yêu sào này còn có một tồn tại hung hiểm hơn những thứ vừa xuất hiện rất nhiều.
Nam tử không dám chậm trễ. Một chiếc bát vàng được tế ra. Hai tay hắn kết ấn, kim quang bung ra thành một tầng kết giới chắn trước người.
Luồng lực từ sâu bên trong bệnh viện ập tới.
Kết giới rung mạnh, kim quang trên bề mặt liên tục nứt ra thành những đường mảnh. Nam tử bị đẩy lùi liên tiếp, chân trượt dài trên nền sân. Đến cuối cùng, lực chấn vẫn xuyên qua lớp phòng ngự, hất hắn bật ra xa. Hắn đáp xuống đất, lồng ngực chấn động, khóe miệng trào ra một ngụm máu.
Nam tử dùng tay lau đi, ánh mắt trở nên lạnh hơn.
Hắn nhìn về phía dãy bệnh viện tối đen trước mặt. Những ô cửa sổ vẫn im lặng, không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện, chỉ có vài cánh hoa tím nhạt lại từ đâu đó bay qua rồi tan giữa không khí.
Nam tử siết chiếc bát vàng trong tay, cuối cùng không tiếp tục tiến vào. Hắn biết với trạng thái hiện tại, nếu cố thêm một bước chỉ là tự tìm đường chết.
“Hừ.”
Một tiếng lạnh lùng bật ra, sau đó hắn xoay người rời khỏi khu bệnh viện, thân ảnh nhanh chóng vượt qua hàng rào rồi biến mất giữa con đường phía ngoài.
Trong bóng tối, giọng nữ nhân kia lại chậm rãi vang lên:
“Kim Bát Mật Ấn sao…”
Một tiếng cười rất khẽ nối theo.
“Lại thêm một thân thế thú vị.”

0