Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 127: Vừa Đến Trường Đã Động Tay Chân

Đăng: 29/09/2026 13:48 2,818 từ 43 lượt đọc

Sáng thứ hai, trời Cổ Nguyệt vừa mới hửng sáng, Đình Khánh đã tỉnh.
Thực ra hắn chẳng ngủ được bao nhiêu. Từ tối hôm trước, mấy bộ quần áo đã được gấp lại ngay ngắn, giấy tờ Diệp Thư đưa cho cũng đặt sẵn trong túi. Thế nhưng sáng ra hắn vẫn lôi tất cả xuống kiểm tra thêm một lần, rồi lại cất vào, cất xong chưa yên tâm lại mở ra nhìn. Chỉ một cái túi không lớn mà bị hắn sắp đi xếp lại đến ba bốn lượt.
Đình Khánh ngồi bên mép giường, nhìn đống đồ trước mặt mà trong lòng có một cảm giác rất khó tả. Từ cái ngày định mệnh được Huyền Chấn cứu đến bây giờ, cuộc sống của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nghĩ tới đây, Đình Khánh bất giác bật cười. Đoạn nhân duyên của con người đúng là kỳ quái, chưa đi tới cuối thì chẳng ai biết được ngày mai sẽ dẫn mình đến đâu.
Trong đầu hắn còn hàng đống câu hỏi. Đại học rốt cuộc học những gì? Sinh viên bình thường sống ra sao? Có phải ngày nào cũng ôm sách ngồi trong lớp hay không? Người ta có phát hiện hắn mang theo phù chú không? Nếu lỡ trong trường có thứ không sạch sẽ thì hắn nên báo giảng viên hay vẫn đánh như thường?
Hắn đang đi tới đi lui trong phòng thì giọng Huyền Chấn đột nhiên vọng ra:
“Này, tên nhóc kia! Ngươi không ngủ thì để cho lão gia ta ngủ!”
Đình Khánh khựng lại.
Đến lúc này hắn mới nhớ ở Ngọc Hoàng Các vẫn còn một vị lão gia vô sỉ nữa.
Hắn ló đầu ra ngoài, cố ý nói lớn:
“Tôi đi rồi lão gia cũng đừng buồn nhé.”
Bên trong im lặng một chút, sau đó giọng Huyền Chấn lập tức vang lên đầy khó chịu:
“Ngươi bị điên à? Đi học thì đi học, tối nhớ về dọn dẹp, nấu nướng cho ta. Con nợ mà tưởng đổi chỗ ngủ là trốn được sao?”
Đình Khánh thở dài:
“Lão gia đúng là không có tình người.”
“Ta nuôi ngươi ăn ở mà còn nói không có tình người? Tiền điện, tiền nước, tiền gạo, tiền pháp khí, tiền phù, ngươi có biết cộng lại bao nhiêu không?”
Đình Khánh nghẹn họng, quyết định không tranh luận nữa. Hắn biết cãi nhau với Huyền Chấn còn khó thắng hơn là nói đạo lý với tà vật.
“Đem theo phù và Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Là người Huyền Môn, đi đâu cũng nên có chuẩn bị.”
Huyền Chấn vừa ngáp vừa nói tiếp. Sau đó, bên trong chẳng còn tiếng động gì nữa, giống như ông vừa lật người ngủ tiếp.
Đình Khánh đứng ngẩn ngơ một lúc, nghĩ lại lão gia hắn nói đúng. Thân phận của hắn bây giờ quả thực không còn giống trước nữa.
Chu Cửu Nhi đứng bên cửa phòng Huyền Chấn mỉm cười, nhìn ông ta rồi lại đảo qua Đình Khánh. Ánh mắt nàng chợt lóe lên một tia phát hiện gì đó bất quá thần thái nàng vẫn hờ hững cao ngạo.
Đình Khánh thấy nàng thì chỉ khẽ mỉm cười đáp lại rồi vội trở lại trong phòng. Đối với hắn, Chu Cửu Nhi là một tồn tại vượt quá sức hiểu biết của hắn.
…
Đúng bảy giờ, một chiếc xe hơi màu đen đã dừng ở đầu con hẻm dẫn vào Ngọc Hoàng Các.
Đình Khánh vừa đi ra đã nhìn thấy Cao Diệp Thư đứng cạnh xe. Nàng hôm nay ăn mặc rất có phong cách, tóc buộc gọn, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chống lên cửa xe. Nhìn kiểu nào cũng chẳng giống một cô gái chuẩn bị đến trường.
Đình Khánh nhìn chiếc xe thêm vài lần rồi hỏi:
“Đi học mà đi xe sang như vậy thật sự không có vấn đề sao?”
Diệp Thư ngẩng lên:
“Có vấn đề gì?”
“Không phải sinh viên bình thường đều đi xe buýt, xe máy hay gì đó sao?”
Diệp Thư nhìn hắn như nhìn một người vừa từ trên núi xuống.
“Ngươi yên tâm. Đại học Nam Thành Tư là trường tư nhân, bên trong con cái gia đình khá giả không ít. Xe như thế này cũng không phải chỉ gia đình ta có.”
Nói tới đây, nàng lại chẳng còn để ý Đình Khánh.
Ánh mắt Diệp Thư đã chuyển sang An Kỳ vừa bước ra phía sau hắn. Nàng nhìn qua nàng ta hai lượt, đôi mày dần chau lại.
An Kỳ thấy vậy liền hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Diệp Thư tặc lưỡi đáp:
“Chị à, chị định mặc như thế này vào trường thật à?”
An Kỳ cúi xuống nhìn mình.
Nàng vẫn mặc bộ y phục quen thuộc, gọn gàng để tiện chiến đấu, phần áo ngắn phối cùng quần ôm tối màu, bên hông còn đeo Hồng Liên Tác. Đáng chú ý nhất hiển nhiên vẫn là Bạch Liên Tố Tâm Kiếm đang được nàng cầm thẳng trong tay. Mái tóc ngắn, dung mạo tuyệt mỹ nhưng lãnh khốc, lại thêm khí chất sắc bén quanh người, nhìn qua chẳng giống đi học mà giống chuẩn bị đến tìm ai đó tính sổ.
Diệp Thư chỉ thẳng vào thanh kiếm:
“Trước hết, chị không thể mang thứ đó vào trường.”
An Kỳ nhìn thanh kiếm một lúc rồi nói.
“Ta chưa bao giờ rời xa nó cả?”
“Chị thử đi qua cổng trường với một thanh kiếm thật xem. Chưa vào được lớp thì bảo vệ đã giữ chị lại rồi.”
An Kỳ ngẫm lại thấy cũng có lý.
Nàng mở chiếc túi nhỏ bên hông. Một luồng linh quang rất mỏng lóe qua, Bạch Liên Tố Tâm Kiếm lập tức biến mất vào trong. Chiếc túi vốn là pháp khí không gian, nhìn không lớn nhưng chứa được khá nhiều thứ, nên chuyện cất một thanh kiếm đối với nàng chẳng khó khăn gì.
Diệp Thư vẫn chưa hài lòng.
“Chưa hết, còn phải thay lại trang phục.”
“Ta không có nhiều quần áo đẹp.”
Diệp Thư kéo nào trở lại vào trong Ngọc Hoàng Các, vừa đi vừa nói.
“Yên tâm, tôi phối đồ cho chị.”
Một lúc sau, hai cô gái cũng từ phòng An Kỳ đi xuống. Đúng lúc ấy, Huyền Chấn vừa ngủ dậy, tóc còn hơi rối, cặp kính tròn lệch sang một bên. Ông ngáp dài, vừa bước ra vừa kéo lại vạt áo:
“Sáng sớm đã ồn ào cái gì…”
Câu nói chưa hết, ánh mắt ông vô tình hướng lên cầu thang.
Huyền Chấn khựng lại.
An Kỳ đi phía sau Diệp Thư. Bộ y phục chiến đấu thường ngày đã được thay bằng chiếc áo sơ mi màu trắng ngà đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng màu xanh nhạt, tay áo xắn gọn đến cổ tay. Quần jean tối màu ôm gọn đôi chân, dưới chân là đôi giày thể thao trắng chẳng có gì cầu kỳ. Mái tóc ngắn vốn thường để tự nhiên cũng được chỉnh lại đôi chút, mấy sợi tóc trước trán mềm hơn, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày giảm xuống một phần.
Nàng vẫn là An Kỳ. Chỉ là bộ quần áo hiện đại làm nàng bỗng có thêm chút tươi tắn của một cô gái trẻ bình thường, thậm chí trong khoảnh khắc còn mang vẻ đáng yêu rất khó liên hệ với người có thể rút kiếm chém yêu quỷ không chớp mắt.
Huyền Chấn nhìn đến mức quên cả ngáp.
Hai má ông đỏ ửng lên.
“Cô… cô nương bún…”
Bắt gặp vẻ mặt của Huyền Chấn, An Kỳ cũng hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh nàng đã quay sang hướng khác, như một sự ngượng ngùng đang bị nàng vụng về che giấu.
“Ta đi học.” Nàng nói. “Diệp Thư phối đồ cho ta.”
Huyền Chấn ho khan, lập tức kéo lại dáng vẻ bình thường. Ông phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, lắc đầu cất lên cái âm giọng khó ưa thường ngày:
“Không được. Không giống cô nương đanh đá, hung dữ thường ngày chút nào. Ta không thích bộ này. Như vậy chẳng còn chút nhân duyên bún nào cả.”
An Kỳ quay phắt lại.
“Cái lão mập này bị điên à? Nhân duyên bún là cái quái quỷ gì chứ?”
Theo thói quen, tay nàng lập tức đưa xuống hông. Nhưng vừa chạm vào khoảng trống, An Kỳ mới nhớ Bạch Liên Tố Tâm Kiếm đã được cất vào túi.
Huyền Chấn nhìn động tác ấy, lập tức cười đắc ý:
“Thấy chưa? Không có kiếm thì hiền hẳn.”
An Kỳ còn chưa kịp đáp, Diệp Thư đã lên tiếng:
“Cái lão chết tiệt kia! Ta phối đồ mà ông cũng dám chê?”
Nàng vung mạnh tay lên. Một dải hồng lăng mờ ảo bất chợt hiện ra, nhanh như gió quét thẳng qua mặt Huyền Chấn.
Tất cả mọi người đều hướng sự kinh ngạc về phía nàng.
“Cô có thể tùy ý sử dụng sức mạnh ấy rồi sao?” Đình Khánh hỏi.
Diệp Thư hất mặt, vẻ tự hào lập tức hiện lên:
“Không hẳn. Mấy ngày vừa rồi ta và Phù Dao cô nương đã thử luyện tập với nhau. Muốn dùng hoàn toàn vẫn còn xa, nhưng…”
Nàng nhìn Huyền Chấn đang xoa má.
“Dùng để đánh lão mập này thì khá tốt.”
“Con nhãi kia!”
Diệp Thư chẳng để ông mắng tiếp, kéo tay An Kỳ đi thẳng ra ngoài.
“Trễ rồi. Mặc kệ ông ta. Rõ ràng ông ta thích bộ dạng này của chị, chỉ cố tình lấp liếm thôi.”
An Kỳ bị kéo đi vài bước, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía Huyền Chấn.
Chiếc xe sang trọng nhanh chóng rời khỏi đầu hẻm, khuất sau dòng xe buổi sáng.
Huyền Chấn vẫn đứng cạnh cửa, nhìn ra ngoài một lúc rồi mới lẩm bẩm:
“Cô nương bún đó… thay quần áo xong nhìn cũng bớt hung dữ thật.”
Chu Cửu Nhi mỉm cười, nhìn ông ý vị:
“Huyền Chấn, ông và nàng ta có một đoạn nhân duyên…”
Huyền Chấn giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng, vội nói:
“Phải rồi, chính là nghiệt duyên bún đó.”
Đúng lúc này, Minh Triết từ phía trong đi ra. Ông chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu, Ngân Ngộ Thiền trưởng lão vẫn theo bên cạnh.
“Bần tăng cùng trưởng lão sẽ đi vắng vài ngày. Huyền Chấn thí chủ không cần nhớ bần tăng.”
Huyền Chấn trừng mắt:
“Cút đi. Tên đầu trọc mặt dày này.”
Không bao lâu, Ngọc Hoàng Các lại yên tĩnh. Trong gian nhà cũ, chỉ còn một sắc hoàng kim của Huyền Chấn cùng màu đỏ ma mị của Chu Cửu Nhi lưu lại giữa ánh nắng buổi sáng.
…
Đại học Nam Thành Tư nằm ngay khu vực giáp với phía Nam thành phố Cổ Nguyệt. Từ xa đã có thể nhìn thấy cổng trường rộng lớn cùng những tòa nhà hiện đại phía trong, hai bên đường trồng những hàng cây cao thẳng tắp. Tuần đầu tiên của năm học mới, sinh viên cùng phụ huynh ra vào liên tục, xe cộ nối nhau trước cổng, tiếng nói chuyện hòa lẫn tiếng còi xe tạo thành một cảnh tượng náo nhiệt.
Đình Khánh vừa bước xuống xe đã đứng sững.
Hắn ngẩng đầu nhìn biển tên trường, sau đó nhìn dòng người đi qua đi lại trước mặt. Tim trong lồng ngực không hiểu sao đập mạnh hơn hẳn lúc đối diện vài con yêu vật.
“Đây là đại học sao…”
Diệp Thư đóng cửa xe:
“Chứ ngươi nghĩ là đạo quán à?”
“Lớn hơn tôi tưởng.”
“Vào trong còn lớn hơn.”
Ba người vừa xuất hiện đã nhanh chóng kéo tới không ít ánh nhìn.
Đình Khánh vốn đã điển trai, chỉ là giữa những con người quá sức nổi bật của Ngọc Hoàng Các, vẻ điển trai của hắn cũng bị bão hòa. Bây giờ ở nơi đây, hắn hiển nhiên là nổi bật. Nhưng người thật sự khiến xung quanh chú ý vẫn là An Kỳ.
Bộ quần áo Diệp Thư chọn vốn đã khiến nàng gần với một cô gái hiện đại hơn, nhưng dung mạo cùng khí chất lạnh lẽo kia lại chẳng thể che giấu. Mái tóc ngắn, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao ngạo lãnh khốc, chỉ đứng yên cũng khiến người khác vô thức nhìn thêm vài lần.
Tiếng xì xào nhanh chóng vang lên quanh đó.
“Cô gái kia là sinh viên mới à?”
“Chưa từng thấy bao giờ.”
“Đẹp thật…”
“Người bên cạnh Cao Diệp Thư sao?”
“Anh chàng kia cũng lạ mặt.”
Đình Khánh nghe thấy vài câu, lập tức cảm thấy cả người không tự nhiên. An Kỳ còn khó chịu hơn. Nàng vốn quen với núi rừng, đạo quán cùng những nơi ít người, bây giờ bị hàng chục ánh mắt nhìn sang cùng lúc, vẻ mặt càng lúc càng lạnh.
Diệp Thư lại rất vui vẻ:
“Xem ra hai người vừa đến đã kéo được không ít chú ý rồi.”
An Kỳ nói nhỏ:
“Có thể đi nhanh hơn không? Ta không thích quá nhiều người xung quanh.”
Diệp Thư ngẩn ra:
“Chị à, chị đi học thì quanh người hiển nhiên sẽ có rất nhiều người.”
An Kỳ im lặng. Nàng bắt đầu nghi ngờ việc vào đại học có thật sự thú vị như mình tưởng hay không.
Ba người vừa định bước qua cổng thì phía trước bỗng có chút náo động. Mấy sinh viên đang đứng gần đó tự động tránh sang hai bên, vài tiếng nói nhỏ cũng vang lên.
Một chàng trai trẻ từ trong đám đông đi ra.
Hắn mặc quần áo hàng hiệu, kiểu tóc được chăm chút kỹ, trên mặt đeo kính râm. Tướng mạo không tệ, vóc dáng cũng khá ổn, chỉ có cái cách ngẩng đầu cùng bước chân nghênh ngang khiến người ta nhìn qua đã cảm thấy khó chịu.
Hắn vừa nhìn thấy Diệp Thư đã lập tức nở nụ cười.
“Diệp Thư… thật sự là em sao? Mấy tháng hè không gặp, anh nhớ em vô cùng.”
Diệp Thư vừa thấy người này, sắc mặt đã xấu đi.
“Tài Vạn.”
Giọng nàng đầy chán ghét.
“Anh bớt trơ trẽn đi. Đừng làm tôi mất vui ngay ngày đầu tiên trở lại trường.”
Tài Vạn chẳng hề để tâm.
“Diệp Thư, tại sao em cứ không chịu mở lòng với anh? Anh ở cả Cổ Nguyệt và Thành Tư này có thua kém ai đâu chứ?”
Hắn còn định nói tiếp thì ánh mắt vô tình lướt sang bên cạnh, rồi dừng hẳn trên người An Kỳ.
Nụ cười trên mặt Tài Vạn cứng lại trong chốc lát. Hắn tháo kính râm xuống, đôi mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, vẻ kinh ngạc nhanh chóng biến thành hứng thú.
“Ở đâu ra một cô nương tuyệt sắc thế này?”
An Kỳ nhìn hắn. Chỉ một cái nhìn đã khiến vẻ mặt nàng lạnh xuống thêm vài phần.
“Hạng người tệ hại.”
Tài Vạn sững ra, sau đó lại bật cười.
“Cô em cũng lạnh lùng thật. Dù ta đã phải lòng Diệp Thư, nhưng cũng không hẹp hòi đến mức bỏ qua một đại mỹ nhân như em đâu.”
Diệp Thư nghe đến đây đã muốn nổi giận.
Tài Vạn lại bước tới, đưa tay định chạm vào má An Kỳ. Tay còn chưa tới nơi, cổ tay hắn đã bị giữ lại. An Kỳ vặn mạnh. Tài Vạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì khớp tay đã bị khóa, cả người mất thăng bằng. Ngay sau đó, An Kỳ đá nhanh vào phía sau đầu gối hắn.
Tài Vạn ngã huỵch xuống đất trước ánh mắt của hàng chục người. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức xung quanh im bặt vài giây.
An Kỳ buông tay, phủi nhẹ tay áo như chẳng có chuyện gì.
“Đi thôi, Diệp Thư.”
Diệp Thư cố nhịn cười, lập tức kéo Đình Khánh đi theo. Ba người nhanh chóng hòa vào dòng sinh viên phía trong cổng trường, chẳng buồn quay lại.
Tài Vạn ngồi bệt dưới đất, gương mặt đỏ bừng vì đau lẫn nhục. Mấy người đứng gần không dám cười thành tiếng nhưng ánh mắt đã đủ khiến hắn tức đến nghiến răng.
Hắn nhìn theo bóng lưng ba người, đặc biệt dừng rất lâu ở Đình Khánh cùng An Kỳ.
“Hay lắm…”
Mấy gã đàn em của hắn xúm lại đỡ hắn lên. Tài Vạn nghiến răng, giọng đầy hận ý bật ra:
“Để xem thiếu gia ta xử các ngươi ra sao.”

0