Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 135: Hai Trăm Triệu Là Vật Ngoài Thân Thôi
Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên
Mục lục
135 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 135/135 chương
Sau buổi chiều náo loạn vì sự xuất hiện của Trường Thiên, cuối cùng ai cũng trở về chỗ của mình. Đình Khánh vốn định tìm hắn hỏi thử tại sao đột nhiên lại biến thành giảng viên lịch sử của trường, nhưng nghĩ đến đám nữ sinh vẫn còn vây kín quanh khu phòng chờ thì đành thôi. An Kỳ và Diệp Thư cũng không tiện xuất hiện cùng lúc, tránh kéo theo thêm những ánh mắt tò mò không cần thiết.
Buổi tối, phòng 404 lại trở về dáng vẻ quen thuộc.
Kiệt Mập nằm dài trên giường, hai chân gác lên nhau, nhưng khác với mọi hôm, điện thoại trong tay hắn không hề phát ra tiếng trò chơi. Hắn chỉ nhìn màn hình rồi thỉnh thoảng tủm tỉm cười, hai ngón tay gõ liên hồi như đang nhắn tin với ai đó.
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
“Này, tôi nể cậu thật nha. Mới vào trường chưa bao lâu mà bao nhiêu nhân vật nổi bật đều là chỗ quen biết của cậu.”
Đình Khánh đang loay hoay với chiếc điện thoại mới Diệp Thư mua cho. Cầm thứ này trên tay quả thực hắn cảm giác như đã bị nhốt trong núi quá lâu rồi.
“Chuyện dài lắm.”
Hắn cười cười, tiếp tục:
“Hiện tại còn vài người cậu chưa gặp nữa. Tôi cũng không biết họ có đến đây hay không. Nhưng anh Trường Thiên rất mạnh, có anh ấy ở trường thì ít nhất cũng yên tâm hơn một chút.”
Kiệt Mập vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
“Tôi nói trước rồi đó. Sau này có đi bắt quỷ thì cậu không được bỏ người anh em này lại.”
Đình Khánh nghe đến đó liền thở dài.
“Cậu chưa thấy mấy việc này nguy hiểm đến mức nào đâu. Không cẩn thận một chút là bỏ mạng như chơi đấy. Tối qua còn chưa đủ để cậu sợ sao?”
Kiệt Mập chẳng có vẻ gì muốn đổi ý, thản nhiên đáp:
“Tôi không cần biết. Cậu mà không đưa tôi theo, tôi có chết cũng sẽ nguyền rủa cậu, biến thành quỷ ám cậu suốt đời.”
Đình Khánh nghẹn họng. Hắn thật sự không hiểu vì sao những người mình gặp qua đều chẳng có mấy ai bình thường. Một đám người phiền phức ở Ngọc Hoàng Các chưa đủ, bây giờ lại thêm tên mập sống chết đòi theo đi bắt quỷ.
Đình Khánh đang định mặc kệ thì bỗng nhớ ra một chuyện.
“Này, cậu đáng lẽ phải học lớp cao hơn tôi chứ nhỉ? Sao bây giờ mới vào năm nhất?”
Kiệt Mập hờ hững trả lời:
“Tại tôi lười.”
Sau đó hắn cũng ngừng gõ điện thoại một chút rồi nói tiếp:
“Với lại, cha tôi từng kể, năm tôi sinh ra có một đạo sĩ ghé qua nhà. Ông ta nhìn tôi một lúc rồi bảo đến năm hai mươi mốt tuổi mới nên cho tôi đi học đại học ở một ngôi trường phía Nam của Cổ Nguyệt. Cha tôi vốn mê tín nên nhớ chuyện đó mãi, cuối cùng cứ bắt tôi chờ đúng tuổi mới nhập học.”
Đình Khánh ngẩn ra.
“Ngôi trường phía Nam của Cổ Nguyệt? Chẳng phải đại học Nam Thành Tư này chỉ mới xây được mười năm đổ lại đây thôi sao?”
Kiệt Mập nhún vai.
“Tôi cũng chẳng biết lão đạo sĩ đó có tài phép thật không. Nhưng bây giờ mới vào đây được vài ngày đã gặp quỷ, gặp đạo sĩ, còn gặp cả người chui vào tranh. Nghĩ lại cũng hơi đáng ngờ thật.”
Hắn cười, ánh mắt lại rơi xuống điện thoại.
“Bởi vậy tôi mới hứng thú với thế giới Huyền Môn của các người.”
Đình Khánh không nói thêm gì nữa. Chuyện nghe qua tưởng chỉ là lời kể vu vơ, nhưng sau những gì xảy ra gần đây, hắn lại không thể hoàn toàn xem nó là trùng hợp. Kiệt Mập có thể trực tiếp nhìn thấy quỷ khí, nhìn thấy tà khí trên người Huỳnh Thu Sinh, thậm chí hồn thể trong mộng còn mang một màu đen thuần khiết rất kỳ lạ.
Hắn vừa định lên giường nằm thì một luồng sáng vàng từ trong túi Càn Khôn bắn ra, lao thẳng vào bức tranh đang treo trên tường.
Giọng Càn Nguyên vang lên:
“Vào đi!”
Đình Khánh nhắm mắt thở dài.
“Quả thực là không thể thoát khỏi mà… Chắc phải lén đem bức tranh này về treo lại ở Ngọc Hoàng Các mới được.”
Giọng Càn Nguyên lập tức vọng ra:
“Ta nghe thấy đấy.”
Đình Khánh giật mình, sau đó chạm tay lên mặt tranh. Thân thể hắn lập tức hóa thành một làn khói mỏng rồi bị hút vào bên trong.
Kiệt Mập liếc qua một cái. Hắn đã chứng kiến chuyện này mấy lần nên cũng chẳng còn kinh ngạc như trước, rất nhanh lại cúi xuống nhìn điện thoại rồi tiếp tục tủm tỉm cười.
…
Gần mười hai giờ đêm, mặt tranh mới dao động.
Đình Khánh từ bên trong bò ra, hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn. Hắn lê được vài bước rồi ngã vật xuống giường, nằm dài như một xác chết, lồng ngực phập phồng liên tục. Mồ hôi thấm ướt tóc cùng cổ áo, bộ dạng chẳng khác gì vừa chạy quanh sân trường mấy trăm vòng.
Kiệt Mập liếc sang, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
“Này, cậu vào đó học gì vậy?”
Đình Khánh ngáp một cái, giọng mệt mỏi đáp:
“Hôm nay Càn Nguyên tiền bối dạy tôi Thái Cực Vô Vi Quyền. Cơ thể muốn rã rời luôn rồi. Nếu không nhờ Tiên Thiên Linh Thể thì chắc tôi đã sớm đi đầu thai. Hai người đó còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ.”
Kiệt Mập lập tức bật dậy.
“Cậu vừa học quyền pháp sao?”
Hắn ném điện thoại sang bên, hai mắt sáng lên.
“Ngầu vậy! Cậu nói với họ dạy tôi luôn đi.”
Đình Khánh nhất thời nghẹn họng, hắn quay mặt vào trong tường rồi nhắm mắt.
“Cậu tốt nhất là đừng nên nghĩ đến kẻo hối hận không kịp.”
Kiệt Mập nhìn hắn vài giây, sau đó lại nhặt điện thoại lên, tiếp tục hí hửng nhắn tin trên điện thoại.
…
Ngọc Hoàng Các những ngày gần đây lại vô cùng vắng vẻ và tẻ nhạt.
Đình Khánh đi học, An Kỳ cùng Diệp Thư cũng đang ở trường, Trường Thiên chẳng biết bận chuyện gì, ngay cả Minh Triết cũng mất biệt. Người còn lại chỉ có Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi.
Huyền Chấn lúc đầu còn cảm thấy thanh tĩnh cũng khá tốt, nhưng qua hai ngày thì bắt đầu chán đến phát điên. Ông hết nằm cắn hạt dưa rồi ngáp, lại đổi sang ngồi cắn hạt dưa rồi ngáp.
Chu Cửu Nhi thì chẳng thay đổi bao nhiêu.
Nàng vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh Huyền Chấn, thi thoảng lại mỉm cười vì mấy thái độ lười nhát của ông. Dường như đối với nàng, chỉ có Huyền Chấn là đủ còn nơi này đông hay không cũng chẳng quan trọng.
Đến hôm nay, Huyền Chấn đã chịu ra ngoài.
Ông vẫn mặc bộ trường bào mã quái quen thuộc, thắt lưng ngọc bích, tay cầm Càn Khôn Chấn Linh Phiến. Thân hình lùn lùn mập mập đi cạnh Chu Cửu Nhi một sắc đỏ ma mị, dáng người uyển chuyển, dung mạo mị hoặc đến mức người qua đường không khỏi há hốc mồm mà quay đầu nhìn thêm mấy lần.
Hai người đi thẳng một mạch về phía bệnh viện bỏ hoang.
Huyền Chấn đã lâu chưa quay lại nơi này. Ông vốn muốn xem Quỷ Sào sau những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây đã biến thành bộ dạng gì. Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng, bước chân ông đã chậm lại, đôi mày khi chau khi giãn.
“Quái lạ.”
Huyền Chấn mở quạt, gõ nhẹ cán quạt lên lòng bàn tay.
“Sao cái ổ Quỷ Sào này lại trở nên hiền lành như vậy? Khí tức khủng bố lúc trước đâu hết rồi?”
Chu Cửu Nhi cũng nhìn về phía tòa bệnh viện.
Những ô cửa tối đen vẫn nằm đó, tường ngoài vẫn cũ kỹ và loang lổ, nhưng âm khí cùng tà khí vốn từng phủ kín cả khu vực giờ đã mỏng đi rất nhiều. Nếu không phải hai người đều từng tận mắt chứng kiến tình trạng nơi này trước đó, có lẽ còn tưởng nó chỉ là một bệnh viện bỏ hoang bình thường.
Huyền Chấn bước đến gần hàng rào hơn.
Dải ngăn người lạ vẫn còn nguyên, bên trong chẳng có dấu hiệu bị can thiệp từ bên ngoài. Ông đi qua đi lại một vòng, gõ cán quạt lên tay rồi bấm đốt ngón tay tính toán, nhưng qua một lúc vẫn chẳng thu được kết quả rõ ràng.
“Không lẽ bọn chúng chuyển nhà rồi?”
Ông lại tự lắc đầu.
“Không đúng. Quỷ Sào đâu phải cái chợ muốn dọn là dọn.”
Huyền Chấn lẩm bẩm:
“Hay lại đang bày trò gì sau lưng lão gia?”
Ánh mắt ông vô tình hướng ra xa. Yêu sào đã mất, không còn chướng vụ che phủ, dưới ánh nắng ban ngày, Vụ U Sơn hiện lên khá rõ.
Huyền Chấn nhìn nó một lúc, ký ức về những ngày ở đó lập tức trở lại. Yêu sào, Mộc trận, đại chiến với Lão Lão, rồi tất cả những thứ hỗn loạn nối tiếp nhau.
Ông tặc lưỡi.
“Lão Lão, ngươi chắc đến chết cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành như vậy đúng không?”
Nói được nửa câu, Huyền Chấn đột nhiên im bặt. Ánh mắt ông từ Vụ U Sơn chậm rãi chuyển về bệnh viện. Một ý nghĩ vừa lóe lên.
Khoảng cách từ Vụ U Sơn đến đây…
Huyền Chấn đứng thẳng người, sắc mặt dần thay đổi. Trong đầu ông lập tức hiện lên Cổ Mộ Thi Vương ở khu công trường Viễn Sơn, sau đó là khu vực Cầu Hoa Đông. Trước đó nhờ vào bản đồ của Quách Chân Nhân từng đưa, khoảng cách của ba nơi này nối đến bệnh viện bỏ hoang gần như tương đồng.
Một giọt mồ hôi từ trán Huyền Chấn chậm rãi chảy xuống.
“Cái quái gì đây?”
Ông mở lớn mắt.
“Có phải ai đó đang chơi ta không vậy?”
Ngay lúc ấy, một luồng lực đột nhiên xé gió lao đến. Không nhằm vào Huyền Chấn mà đánh trực diện về phía Chu Cửu Nhi.
Xích vụ quanh người nàng lập tức tan ra, vài cánh hoa bỉ ngạn lặng lẽ rơi xuống giữa không trung. Chưởng lực xuyên qua vị trí nàng vừa đứng, còn Chu Cửu Nhi đã xuất hiện bên cạnh Huyền Chấn từ lúc nào, chiếc ô đỏ vẫn nghiêng nhẹ trên vai.
Một nam tử đang từ phía đường lớn bước tới. Thân thể cường tráng, tóc búi cao, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo sự thù địch không hề che giấu. Chính là kẻ trước đó từng chạm mặt nhóm Đình Khánh.
Hắn dừng cách hai người không xa, giọng trầm trầm nặng như Thái Sơn cất lên:
“Giữa ban ngày ban mặt, một yêu vật lại ngang nhiên xuất hiện.”
Ánh mắt hắn sắc lạnh đến tột đỉnh.
“Thời thế đảo lộn rồi hay sao?”
Huyền Chấn nghe xong, gương mặt lập tức cau lại.
“Này, tên mặt trắng kia.”
Ông chống một tay lên hông.
“Ngươi đánh ai không đánh, lại dám động vào Nhiếp Tiểu Thiến của ta? Có tin lão gia cắt luôn cái chỏm tóc trên đầu ngươi xuống không?”
Nam tử kia hoàn toàn không để Huyền Chấn vào mắt. Từ đầu đến cuối, ánh nhìn hắn chỉ đặt trên người Chu Cửu Nhi.
“Mị lực đến mức này…Yêu vật cấp cao sao?”
Dứt lời, tay hắn khẽ động. Một đạo kim quang nhạt tụ lại trong lòng bàn tay rồi đánh thẳng về phía Chu Cửu Nhi.
Huyền Chấn vốn đã khó chịu với cái tên mặt trắng từ đâu chui ra, lúc này càng giận sôi máu.
“Ngươi còn dám đánh nữa?”
Càn Khôn Chấn Linh Phiến phất lên, ý định đánh ra một đạo lực chặn lại. Tuy nhiên chưởng lực của gã nọ vẫn xuyên qua bởi vì Huyền Chấn chưa hề xuất chân khí. Ông khựng lại, nhất thời ngây ngốc.
Chu Cửu Nhi chẳng may may tỏ ra dao động. Nàng chỉ hơi nghiêng chiếc ô nhìn hắn. Đôi môi thắm đỏ khẽ thốt ra vài chữ hờ hững:
“Thấp kém.”
Nam tử kia đột nhiên bất động. Đôi mắt hắn mở lớn, đồng tử dần mất tiêu cự, cả thân thể cứng đờ tại chỗ như bị đóng đinh xuống đất.
Huyền Chấn nhìn một cái liền hiểu ngay.
“Mị cảnh…”
Ông tặc lưỡi, thu quạt lại. Đến hiện tại, Huyền Chấn thật sự chưa nghĩ ra ai có thể trực diện chống lại mị lực của Chu Cửu Nhi. Thứ nàng dùng không phải mấy trò mê hoặc thông thường, mà gần như chạm thẳng vào thần thức đối phương.
Ông quay sang nàng, vẻ mặt trở nên vui vẻ như chưa từng có chuyện gì.
“Đi thôi. Hôm nay ta còn một mối làm ăn lớn.”
Huyền Chấn phe phẩy quạt.
“Có nàng bên cạnh, chúng ta nhất định kiếm được kha khá.”
Chu Cửu Nhi không đáp lời. Nàng chỉ khẽ mỉm cười, cán ô nghiêng sang một chút, bóng ô vừa đủ che lấy hai người rồi chậm rãi bước đi dưới hàng cây ven đường.
Phía sau, nam tử kia vẫn đứng bất động.
Qua một lúc lâu, cơ thể hắn đột nhiên run mạnh. Hắn hít sâu một hơi, thần trí cuối cùng cũng thoát khỏi mị cảnh.
Sắc mặt liền trở nên khó coi.
Hắn không thể tin mình vừa bị kéo vào ảo cảnh chỉ bằng một ánh nhìn. Đối với một kẻ luôn tự tin vào thực lực của bản thân, chuyện này chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt.
Ánh mắt hắn hướng về con đường hai người vừa rời đi, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh. Răng nghiến vào nhau bật ra từng chữ.
“Các ngươi dám xem thường Bùi Hải Pháp ta? Được lắm... Yêu vật quả nhiên là đáng chết!”
…
Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi dừng trước một cánh cổng lớn. Hai bên cổng dựng trụ đá cao, chỉ riêng bức tường bao quanh đã đủ khiến Huyền Chấn âm thầm ước lượng được gia chủ nơi này có bao nhiêu tiền. Ông cảm thấy chuyến đi hôm nay khá đáng giá.
Hai người đứng chờ một lúc lâu mới có người ra mở cổng.
Gã đàn ông vừa ló đầu ra đã nhìn Huyền Chấn từ trên xuống dưới, ánh mắt chẳng mấy nhiệt tình. Nhưng đến khi nhìn sang Chu Cửu Nhi thì lập tức đứng đờ ra, hai mắt gần như không chịu rời khỏi nàng.
Huyền Chấn tức mình búng một đồng tiền ngũ đế vào giữa trán hắn.
Cốc!
Đồng tiền đập thẳng vào trán gã kia. Hắn giật bắn người, hoàn hồn rồi ôm trán.
Huyền Chấn hừ lạnh nói.
“Nhìn ít thôi.”
Ông chỉ quạt về phía Chu Cửu Nhi cao giọng phán.
“Không ai được nhìn nàng ấy lâu hơn ta.”
Chu Cửu Nhi đứng bên cạnh khẽ mỉm cười thích thú.
Mị lực của nàng vốn không phải thứ người bình thường dễ chống lại. Nếu nhìn quá lâu, tâm trí bị ảnh hưởng cũng chẳng có gì lạ.
Gã giữ cổng xoa trán, đau đến muốn chửi người nhưng nhìn bộ dạng Huyền Chấn lại cố nuốt xuống.
“Ông là ai? Đến Huỳnh phủ làm gì?”
Huyền Chấn nhìn hắn một lượt.
“Ngươi hỏi ta là ai?”
Ông gõ quạt vào lòng bàn tay.
“Lão gia đứng ngoài cổng nhà ngươi gần nửa ngày, ngươi không mời trà thì thôi, còn hỏi như đang tra phạm nhân. Người ta nuôi chó còn biết sủa đúng người, chủ nhân nhà các ngươi quả nhiên chỉ có giàu mà không có khôn.”
Gã kia trừng mắt, tức nghẹn nhưng nhất thời chưa phản bác được.
Huyền Chấn chẳng cho hắn chen vào.
“Hay bình thường người có tiền đều tiếp khách thế này? Nếu vậy ta hiểu rồi. Nhà càng to thì mắt càng nhỏ, nhìn người chỉ lo nhìn quần áo không thèm nhìn bản chất.”
Gã giữ cổng đỏ bừng mặt, đầu như sắp bốc khói.
“Này ông là ai? Ngang nhiên đến trước của Huỳnh phủ chửi bới lung tung là có ý gì?”
Huyền Chấn hừ một tiếng.
“Thôi. Lão gia ta mất hứng rồi, cứ để các ngươi bị quái sự hại chết hết luôn đi.”
Ông quay người, phe phẩy quạt bỏ đi.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe sang trọng từ phía ngoài chậm rãi chạy tới rồi dừng trước cổng. Kính xe vẫn chưa hạ xuống, bên trong đã vang ra một giọng nam đầy vẻ trịch thượng:
“Sao lại có người lạ lãng vãng trước Huỳnh phủ? Các ngươi trông nhà kiểu gì vậy?”
Huyền Chấn vừa nghe đã càng khó chịu. Ông cố ý cao giọng nói:
“Huỳnh phủ cái gì. Sớm muộn cũng bị quái sự quấy cho tan nát. Đến lúc đó lão gia sẽ mang ghế tới ngồi trước cửa, cười đúng ba ngày ba đêm rồi mới về.”
Kính xe chậm rãi hạ xuống.
Một gương mặt nam nhân còn khá trẻ hiện ra. Quần áo trên người đều đắt tiền, thần thái mang theo vẻ cao ngạo của một công tử được nuông chiều từ nhỏ.
Hắn nhìn Huyền Chấn, đôi mày nhướng lên.
“Ông cả gan buông những lời như vậy trước cổng Huỳnh gia?”
Giọng hắn lạnh xuống.
“Không muốn sống thêm vài năm nữa hay sao?”
Huyền Chấn cười nhạt nói:
“Huỳnh gia ghê vậy à?”
Ông quay sang Chu Cửu Nhi.
“Nhiếp Tiểu Thiến, nàng nghe chưa? Nhà này giàu đến mức quản luôn tuổi thọ người khác đấy.”
Chu Cửu Nhi khẽ mỉm cười. Nàng hiển nhiên là chẳng hiểu ông đang nói gì, chỉ là thấy Huyền Chấn lúc nào cũng rất thú vị.
Huyền Chấn lại nhìn vào xe.
“Nhưng ta khuyên ngươi bớt lo cho mạng ta. Mạng người trong nhà ngươi còn chưa biết giữ được bao lâu đâu.”
Gã nam tử trẻ kia quát lên:
“Lão mập này gan không nhỏ. Hôm nay ta không tính sổ với ông ta không phải là Huỳnh Danh Vũ!”
Bỗng từ bên cạnh gã, một giọng nữ nhẹ nhàng, từ tốn cắt ngang.
“Anh từ từ đã.”
“Em vừa nghe ông ấy nhắc đến quái sự. Chẳng lẽ đây là người mà Quách Chân nhân giới thiệu?” Nàng ta lại nói tiếp.
Nam tử kia lập tức chau mày, tông giọng mười phần khinh bỉ.
“Em vẫn tin mấy tên đạo sĩ giả thần giả quỷ đó sao?”
Hắn hừ lạnh.
“Trên đời này làm gì có ma quỷ. Chẳng qua thấy nhà chúng ta có chuyện rồi tìm cớ đến moi tiền thôi.”
Nữ nhân bên cạnh im lặng một chút rồi nói:
“Nhưng tình trạng của ông nội mấy ngày nay anh giải thích thế nào?”
Nam tử không đáp.
“Bác sĩ đã đến mấy lần rồi.” Nàng tiếp tục. “Kiểm tra không ra bệnh, thuốc cũng không có tác dụng. Thôi thì cứ để người ta vào xem thử. Nếu thật sự là lừa đảo thì đuổi đi cũng chưa muộn.”
Huyền Chấn nghe đến đây đã mất sạch kiên nhẫn. Ông quay lưng, gối tay sau đầu bước đi.
“Lão gia ta chán rồi. Nghiệp duyên các người tự gánh đi.”
Gã công tử trong xe nhếch môi, dè biểu:
“Biết bị vạch trần nên muốn chạy?”
Huyền Chấn quay phắt lại trừng hắn quát:
“Tên nhãi, ngươi nghĩ ta cần các ngươi lắm sao? Đến lúc nhà ngươi tan tành thì đừng có tìm đến ta khóc lóc.”
Nói xong ông thật sự kéo Chu Cửu Nhi đi.
Nữ nhân trong xe vội lên tiếng cản lại:
“Khoan đã!”
Huyền Chấn chẳng thèm để ý nhưng câu sau lại khiến ông khựng lại.
“Tiền công hai trăm triệu hoặc hơn nữa tùy ông có làm được việc hay không.”
Huyền Chấn im lặng hai nhịp, sau đó chậm rãi quay người. Vẻ khó chịu trên mặt biến mất sạch, nụ cười lập tức trở nên hiền hòa.
“Cô nương.”
Ông phe phẩy quạt.
“Cứu người một mạng hơn xây bảy tầng tháp. Tiền bạc vốn là vật ngoài thân, lão gia từ trước đến nay đâu phải người ham tiền. Vừa rồi chỉ là để thử lòng các ngươi xem có còn đáng được cứu hay không thôi. Quả nhiên là không phải ai cũng xấu xa, nhân gian mà trắng đen nên minh bạch.”
Gã công tử trong xe bật cười khẩy.
“Quả nhiên là phường lừa đảo, miệng lưỡi thật đê tiện vô lại.”
Huyền Chấn hoàn toàn không để tâm lời hắn, lại nói:
“Ngươi cứ mắng tiếp đi. Mắng đủ hai trăm triệu ta nghe được. Ba trăm triệu thì ta còn đứng đây cho ngươi mắng thêm nửa canh giờ.”
“Ông…”
Huyền Chấn quay sang nữ nhân trong xe, nụ cười vô cùng thiếu đánh.
“Cô nương, dẫn đường. Chúng ta nói chuyện với người hiểu đạo lý.”
Hắn còn muốn nói thêm mấy câu nhưng nữ nhân bên cạnh lập tức giữ lại. Hai người họ xuống xe. Cô gái kia còn khá trẻ nhưng gương mặt thanh tú, cốt cách đài cát kiêu sa. Tuy nhiên khi cả hai nhìn sang Chu Cửu Nhi, họ đều sững sờ. Khí chất của nàng quả nhiên có thể đè bẹp mọi vẻ hào nhoáng từ bất kỳ ai.
Huỳnh Danh Vũ kia nhìn nàng đến không chớp mắt, đến nỗi cô gái bên cạnh hắn phải day mấy lần. Hắn ho khan vài cái, cố lấy lại dáng vẻ.
Huyền Chấn lúc này mới ung dung bước qua cổng, Chu Cửu Nhi đi bên cạnh. Nhưng chỉ vừa đặt chân vào khoảng sân rộng phía trong, nụ cười trên mặt ông đã nhạt đi.
Ngoài sân cây cối xanh tốt, ánh nắng vẫn chiếu xuống bình thường, người làm đi lại cũng chẳng có gì khác lạ. Nhưng dưới lớp sinh khí tưởng như hoàn toàn bình thường ấy lại có một thứ khí tức rất mỏng đang bám khắp nơi, lẩn trong tường, dưới nền đất, thậm chí quanh cả những mái hiên phía xa.
Huyền Chấn nhìn sâu vào trong Huỳnh phủ, khóe môi khẽ cong lên với một nụ cười ý vị.
“Nơi này cũng thú vị đấy.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.