Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 140: Ta Vẫn Là Một Đạo Đồng Học Nghệ

Đăng: 26/10/2026 23:48 3,663 từ 8 lượt đọc

Hai chàng trai gần như chết lặng giữa hành lang. Phía trước là một thi quỷ thối rữa đến mức gần như chẳng còn nhìn ra hình người, dòi trắng chen nhau bò lúc nhúc trong những mảng thịt mục. Cách đó không xa, từng bóng người quái dị cũng đang chậm rãi bước tới, thân thể co quắp, da thịt đen sạm như từng bị lửa thiêu sống, hai hốc mắt sâu hoắm cực kì ám ảnh.
Kiệt Mập nhìn bên này rồi nhìn sang bên kia, sắc mặt vốn đã xanh sau một trận nôn mửa bây giờ càng khó coi hơn. Hắn cuối cùng không nhịn được, gào lên:
“Con mẹ nó! Không phải vào nơi không sạch lần đầu mà lại được khuyến mãi đặc biệt vậy chứ?”
Đình Khánh trợn mắt quát:
“Giờ này cậu còn nói nhảm! Mà nhìn xem… cái đám kia có phải rất giống thứ chúng ta thấy trong mơ không?”
Kiệt Mập nghe vậy mới cố nheo đôi mắt ti hí nhìn kỹ. Những thân ảnh đang tiến tới tuy hình dáng mỗi cái có chút khác nhau, nhưng dáng người khô quắt, da thịt cháy xém cùng hai hốc mắt tối đen quả thực giống hệt đám quái dị đã xuất hiện trong giấc mộng bị dẫn hồn trước đó. Hắn nhìn thêm vài lần rồi gật đầu lia lịa.
“Đúng đúng… chính là bọn chúng đó!”
Nói xong, Kiệt Mập lại chộp một tay lên vai Đình Khánh, lay mạnh đến mức cả người hắn cũng lắc theo.
“Người anh em, bây giờ phải làm gì đây?”
Đình Khánh nghiến răng, trong lòng chỉ cảm thấy tình thế này thực sự quá máu chó. Bị một đám quỷ vây lấy đã đủ phiền, vậy mà hắn còn phải lo cứu Tài Vạn cùng Tiêu Hà đang không biết bị kéo đi đâu. Nếu lúc này An Kỳ hoặc Diệp Thư ở đây thì ít nhất cũng có thêm người chia việc, chứ một Đạo Đồng như hắn mang theo một tên béo chưa biết bản thân có năng lực gì, nghĩ thế nào cũng chẳng thấy ổn.
Hắn chần chừ một lúc rồi nhanh chóng quyết định:
“Chạy thôi. Đuổi theo hướng Tiêu Hà.”
Kiệt Mập ngẩn ra.
“Không đánh à?”
“Đánh cái đầu cậu!” Đình Khánh chán ghét đáp. “Cậu nhắm đánh lại với đám này không? Dù gì ưu tiên vẫn là cứu người trước.”
Hắn vừa dứt lời, thi quỷ phía trước đã bất ngờ phóng tới. Động tác của nó chẳng hề lù đù như vẻ ngoài, hai chân vừa đạp xuống nền đã lao qua một đoạn khá xa, cánh tay còn lại vung mạnh khiến vô số dòi trắng đang bám trên người văng thẳng về phía hai người.
Kiệt Mập vừa nhìn thấy cảnh ấy đã ọe một tiếng trong cổ họng, vội vàng cúi đầu né.
Đình Khánh cũng ghê tởm đến da đầu tê rần nhưng cắn răng lao lên. Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm trong tay đã được yểm phù từ trước, hắn lách sang một bên tránh khỏi cánh tay của thi quỷ rồi thuận thế đâm thẳng mũi kiếm vào ổ bụng đang căng phồng, đúng chỗ con vật có đôi mắt đỏ vừa lộ ra khi nãy.
Lôi điện lập tức nổ tanh tách dọc theo thân kiếm, đánh thẳng vào bên trong ổ bụng. Âm khí quanh thi quỷ bị đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo, mấy con dòi bám gần đó cũng nổ bụp, bắn ra thứ dịch xanh nhầy nhụa. Mùi tanh hôi lập tức bốc lên nồng đến mức Kiệt Mập đang đứng cách mấy bước cũng chịu không nổi, vội nhảy lùi ra xa.
Đình Khánh nín thở, rút kiếm rồi xoay người chém thẳng vào cổ thi quỷ. Không ngờ thứ kia vẫn còn phản ứng rất nhanh, cánh tay đưa lên chắn ngang, kết quả Đào Mộc Kiếm chém phăng luôn phần tay đã mục gần hết của nó.
Cánh tay vừa rơi xuống nền, từ phần thịt đứt lập tức có thêm mấy con dòi bò ra. Đình Khánh nhìn mà nổi da gà, chẳng muốn dây dưa thêm, liền bật người lên đạp mạnh vào tường, mượn lực tung ra một cước đá thẳng vào ngực thi quỷ. Cái xác bị đá bay sang bên, vừa vặn rơi xuống cách Kiệt Mập không xa khiến tên béo mới ngừng nôn được một chút lại ọe thêm một tiếng.
“Kinh tởm quá! Cậu còn đá nó qua đây!”
Đình Khánh chán ghét nhìn hắn.
“Cậu còn muốn đòi theo bắt quỷ không? Chứ cậu tưởng yêu quỷ đều là mấy cô em mặc đồ trắng xinh đẹp chuyên đứng dưới trăng chờ người ta à?”
Kiệt Mập cứng họng mấy giây, sau đó vẫn cố cãi:
“Thôi được… vậy khi nào cậu đi bắt mấy cô em đó thì gọi tôi. Còn mấy thứ này cậu tự lãnh đi!”
Đình Khánh trợn mắt.
“Này… tôi vừa mới xem cậu là anh em tốt lúc nãy đấy nhé.”
Nói nhảm đến đó cũng đủ rồi. Đình Khánh rút một lá phù khác, hai ngón tay kẹp chặt trước ngực rồi vận khí niệm nhanh:
“Viêm hỏa phần tà cốt,
Chu dương đoạn thi âm.
Hỏa linh thiêu u thể,
Cấp cấp phụng hỏa lệnh!”

Lá phù bùng cháy rồi bị hắn ném thẳng về phía thi quỷ. Ngọn lửa vừa chạm vào thân thể mục nát lập tức lan rộng, thiêu cháy từng mảng âm khí khiến cái xác vùng vẫy liên tục, miệng phát ra tiếng rít khô khốc. Nhưng theo ngọn lửa, mùi thịt thối cùng thứ dịch tanh hôi lại càng bốc lên dữ dội, làm Kiệt Mập phải lấy tay bịt mũi, mặt mày nhăn nhó như sắp nôn thêm lần nữa.
Hắn đang định chửi thì đôi mắt bỗng mở lớn, bàn tay run run chỉ về phía trước.
“Đình Khánh… cậu nhìn kia. Chúng… chúng đang chạy phải không?”
Đình Khánh quay phắt về hướng hắn chỉ. Đám thân ảnh khô quắt lúc trước còn lờ đờ từng bước giờ đã dừng hẳn, sau đó từng cái ngẩng đầu lên, cổ họng phát ra những tiếng kẹt kẹt khó nghe rồi đồng loạt lao tới. Tốc độ của bọn chúng chẳng chậm hơn thi quỷ vừa rồi bao nhiêu, tiếng chân dồn dập vang lên giữa hành lang khiến sắc mặt Đình Khánh tức khắc thay đổi.
“Thật khốn nạn mà!”
Hắn chửi đổng xong lại rút thêm một lá phù rồi niệm lớn:
“Phiên hỏa khai minh lộ,
Chu huyết dẫn dương linh.
Tam tiêu thiêu u chướng,
Ngũ khí phá tà hình.
Quỷ mị lui ba thước,
Phiên Hỏa Phần Chú
Cấp cấp phụng hỏa lệnh!”

Lá phù bay ra, hỏa quang vừa chạm đất đã bùng thành một dải lửa chạy ngang hành lang. Đám quỷ phía trước bị ánh lửa ép lại một nhịp, vài tên xông quá gần còn bị thiêu bốc khói. Cơ mặt bọn chúng vặn vẹo, có thể nhìn ra sự sợ hãi với ánh lửa.
Đình Khánh chẳng chờ xem pháp chú giữ được bao lâu, một tay chộp lấy cổ tay Kiệt Mập kéo chạy.
“Cậu muốn học đạo, trước hết phải thuần thục khả năng chạy trốn!”
Kiệt Mập vừa bị kéo chạy vừa trợn mắt.
“Còn có chuyện đó nữa sao?”
“Vô cùng tối trọng!” Đình Khánh quát vọng lại. “Nếu chạy không nhanh thì chết trước khi kịp đọc hết chú!”
Hai người lao qua từng đoạn hành lang, tiếng chân dội lên liên hồi giữa tòa nhà bỏ hoang. Bên trong nơi này càng đi sâu càng hiện rõ dấu vết xuống cấp, trần nhà nhiều chỗ đã bong cả mảng lớn, thép gỉ trồi ra khỏi bê tông, cửa gỗ mục nát nghiêng sang một bên, còn trong những căn phòng mở toang chỉ thấy bàn ghế phủ bụi nằm ngổn ngang. Một vài bức tường còn lưu lại những vệt cháy đen kéo dài lên tận trần, lớp sơn từng có màu gì giờ gần như chẳng thể nhận ra.
Họ chạy được một lúc khá lâu mới dám chậm lại. Đình Khánh dừng trước một ngã rẽ hành lang, quay đầu nhìn phía sau không còn thấy bóng đám quỷ kia nữa mới thở ra, còn Kiệt Mập thì gần như nhào cả người vào tường, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc.
Nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt Đình Khánh lại thay đổi.
“Chết tiệt… chúng ta mất dấu ả Lệ Quỷ đó rồi.”
Kiệt Mập vừa thở vừa ngẩng lên.
“Làm sao biết đi đâu tìm bây giờ?”
Đình Khánh nhìn quanh những lối hành lang giống hệt nhau, càng nhìn càng đau đầu.
“Thiên Nhãn của tôi chưa đủ đẳng cấp để nhìn xa như vậy. Nơi này âm khí lại quá loạn, chỉ nhìn gần còn được.”
Kiệt Mập hít mấy hơi thật sâu rồi hỏi:
“Cậu có thực sự là đạo sĩ không vậy? Trên phim tôi thấy người ta có la bàn âm dương gì đó, lấy ra xoay xoay một lúc là tìm được quỷ ngay.”
Đình Khánh liếc hắn, bất đắc dĩ thở dài.
“Tôi vẫn đang là Đạo Đồng học việc đấy. Vừa mới bước vào Huyền Môn đã bị dẫn đi đánh Ác Quỷ, Thi Vương, Đại Yêu, còn chưa kịp học hành nghiêm chỉnh nữa…”
Kiệt Mập nghe tới mấy chữ kia thì dường như quên luôn cả mệt. Hắn đứng thẳng lên, ánh mắt sáng rực.
“Nghe ngầu thế? Những thứ đó trông như thế nào? Thi Vương kia ra làm sao? Cậu làm sao mà đánh được chứ?”
Đình Khánh hừ lạnh.
“Tôi không đánh nổi thì Lão gia tôi đánh.”
Hắn nói xong lại chau mày.
“Mà bây giờ không phải lúc bàn chuyện đó. Cậu vừa nhắc tôi dùng la bàn… đúng là trong túi có một cái, nhưng tôi còn chưa đọc được hết phương hướng cùng ý nghĩa trên đó.”
Kiệt Mập nghe vậy liền xụ mặt.
Đình Khánh đứng ngẩn ra thêm một lúc, đôi mày càng lúc càng chau chặt. Cuối cùng hắn nhớ ra điều gì, vội cúi xuống mò mẫm trong túi Càn Khôn rồi lấy ra một lá phù nhìn chằm chằm.
“Hình như có một cách. Thiếu Khanh từng dạy tôi thuật truy tung âm khí cơ bản.”
Đình Khánh lại lấy ra ba nén hương cùng một chiếc lư nhỏ rồi ngồi xuống đặt giữa nền hành lang. Hắn cắm ba cây hương theo thế tam tài vào trong lư, chỉnh khoảng cách một chút rồi mới ngẩng lên.
Kiệt Mập tò mò hỏi:
“Cậu định làm gì?”
“Dùng Tam Tài Hương truy vết âm khí.”
Nói xong, Đình Khánh tiếp tục lấy ra bốn đồng tiền cổ, dùng sợi chỉ đỏ đã ngâm chu sa xâu qua rồi đặt quanh bốn phương của lư hương.
Kiệt Mập lại hỏi:
“Còn cái này?”
“Tạo kết giới.” Đình Khánh vừa làm vừa đáp. “Phòng khi có âm vật tới quấy phá. Tiền Ngũ Đế kết hợp với chu sa ít nhất có thể giữ cho lư hương không bị phá trong một lúc.”
Chuẩn bị xong, hắn mới lấy một lá Tiểu Hoàng Phù, vận khí khiến đầu phù bốc cháy rồi niệm:
“Tam tài dẫn u tích,
Hương khói truy tà hình,
Âm ảnh hiện chân phương
Phụng Huyền Môn pháp Lệnh - Hiện!”

Tiểu Hoàng Phù cháy gần hết liền được Đình Khánh ném thẳng vào Tam Tài Hương. Ba cây nhang lập tức bén lửa, cùng lúc bốn đồng tiền quanh lư hương lóe lên một tầng sáng nhạt rồi nhanh chóng tắt đi. Làn khói xám từ ba nén hương chậm rãi bay lên, nhưng thay vì hướng thẳng về trần nhà, nó lại cuộn quanh phía trên lư vài vòng rồi từ từ kéo thành một đường về phía hành lang trước mặt.
Đình Khánh nhìn thấy liền không nén được vui mừng.
“Được rồi! Cuối cùng những thứ Thiếu Khanh dạy cũng có chút tác dụng!”
Kiệt Mập cũng nhìn đến ngây người, sau đó lập tức tán thưởng:
“Tuyệt vời… cậu nhất định phải dạy tôi đấy!”
Đình Khánh liếc hắn một cái rồi đứng bật dậy, chạy theo hướng làn khói kéo đi.
“Cậu còn lâu mới học được. Bây giờ thì đuổi theo, chỉ sợ hương không duy trì được lâu.”
Kiệt Mập vội vàng chạy theo.
Hai bóng người nhanh chóng khuất sau đoạn hành lang phía trước, chỉ để lại lư hương cùng bốn đồng tiền cổ vẫn nằm im trên nền. Một lúc sau, từ nơi tối hơn phía sau xuất hiện một bóng người cao ráo chậm rãi bước tới, dừng bên cạnh lư hương rồi nhìn xuống thật lâu. Người nọ đứng thần ra một nhịp, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
…
Đình Khánh và Kiệt Mập cứ thế chạy sâu hơn vào trong tòa nhà, bám theo làn khói xám khi đậm khi nhạt đang kéo dài phía trước. Nhưng đi thêm được một lúc, khói hương bắt đầu loãng dần, cuối cùng tan hẳn vào không khí dù phía trước vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiêu Hà đâu.
Kiệt Mập ngẩn ngơ nhìn khoảng trống.
“Sao vậy? Sao đã mất rồi?”
Đình Khánh sa sầm nét mặt. Chính hắn cũng chẳng hiểu rõ hơn tên mập bao nhiêu, chỉ có thể nhìn quanh một vòng rồi suy đoán.
“Có vẻ kỹ thuật của tôi còn thô sơ nên Tam Tài Hương không duy trì được lâu. Không sao, tôi nghĩ ả ta ở đâu quanh đây thôi.”
Hai người đành tiếp tục dò dẫm tiến về phía trước. Ánh mắt Đình Khánh liên tục đảo qua những căn phòng tối om hai bên, còn Kiệt Mập cũng không dám rời hắn quá xa. Gió thi thoảng rít xuyên qua những khe cửa, kéo theo mùi ẩm mốc lạnh lẽo cùng những âm thanh kỳ quái chẳng rõ từ đâu phát ra, khiến sống lưng cả hai lạnh toát dù mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
Đột nhiên một tiếng thét đứt quãng vang lên từ nơi rất sâu phía trước, xé toạc sự tĩnh lặng đến nghẹt thở này.
Hai người vừa nghe đã nhận ra ngay.
“Tài Vạn!”
Đình Khánh không chậm trễ, lập tức vận Âm Dương Nhãn đảo nhanh qua một vòng. Khí tức nơi này quá hỗn loạn nên hắn phải mất vài nhịp mới bắt được một luồng dao động bất thường, sau đó lập tức chạy về hướng đó.
Kiệt Mập cũng vội vàng theo sau.
Càng đi, hành lang lại càng hẹp. Cuối cùng trước mặt hai người xuất hiện một cầu thang hướng xuống dưới, chẳng biết dẫn tới tầng hầm hay khu vực nào sâu hơn bên dưới tòa nhà.
Kiệt Mập vừa đặt chân xuống bậc đầu tiên, bàn tay đã vô thức chộp lấy tay Đình Khánh rồi siết chặt. Hành động ấy khiến hắn khó chịu, cố rút tay ra.
“Này, cậu giữ tay tôi thế sẽ cản trở hành động đấy.”
Kiệt Mập lắc đầu, lần này vẻ mặt chẳng còn chút đùa cợt nào.
“Nơi này không ổn… cảm giác trong người tôi hoàn toàn khác với lúc ở trên kia.”
Đình Khánh khựng lại nhìn hắn. Tên này cảm nhận được thứ gì?
Bản thân Kiệt Mập đã biểu hiện quá nhiều điều kỳ lạ, từ khả năng nhìn thấy quỷ, hồn thể màu đen trong mộng cho đến việc vừa rồi có thể hút âm khí khỏi người Tiêu Hà. Nếu bây giờ hắn thật sự cảm nhận được thứ Đình Khánh chưa phát hiện ra thì cũng chẳng còn là chuyện quá bất ngờ.
Dù vậy Đình Khánh vẫn cố ghì tay ra.
“Có gì thì nói, nhưng đừng nắm tay tôi. Lỡ lát nữa có thứ gì lao ra thì cả hai cùng chết.”
Kiệt Mập còn chưa kịp đáp, một tràng cười quỷ dị đã từ góc tối vọng đến. Tiếng cười quanh quẩn giữa không gian kín vài lần, sau đó giọng nữ nhân quen thuộc chậm rãi truyền đến:
“Hai ngươi cũng gan to lắm. Dám theo vào tới tận đây…”
Âm thanh ngừng lại một nhịp rồi trở nên lạnh lẽo hơn.
“Để xem các ngươi còn thoát ra được nữa không.”
Lời vừa dứt, bóng ảnh phía dưới đã chụp thẳng tới.
Đình Khánh hít sâu một hơi, Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm trong tay theo phản xạ lướt qua mạn sườn rồi đâm thẳng về yết hầu đối phương. Mũi kiếm chỉ còn cách cổ Tiêu Hà chưa đến một gang tay hắn mới chợt nhớ đây vẫn là cơ thể người sống, trong đầu chửi thề một tiếng rồi gấp gáp thu kiếm, nghiêng người nhào sang một bên.
Lệ Quỷ nhìn thấy động tác ấy liền cười khẩy đắc ý, tay kia bất ngờ chộp thẳng vào sau gáy hắn. Đình Khánh quay phắt lại, vận thế quyền của Thái Cực Vô Vi Quyền gạt cánh tay sang bên rồi thuận lực khóa ngược cổ tay nàng, nhưng đối phương lập tức há miệng phun ra một luồng âm độc.
Đình Khánh vội nghiêng đầu né, vừa buông tay đã thấy Tiêu Hà chồm tới lần nữa. Hắn chỉ kịp đưa Đào Mộc Kiếm chắn ngang trước ngực, hai bàn tay trắng bệch bấu chặt lên thân kiếm rồi ép xuống, lực mạnh đến mức Đình Khánh bị đẩy lùi mấy bước, cuối cùng cả người nằm rạp xuống nền đất lạnh.
Tiêu Hà cúi sát xuống, gương mặt méo mó mang theo vẻ tham lam.
“Tên đạo sĩ nhãi nhép này cũng có chút bản lĩnh đấy. Ta ăn ngươi xong, biết đâu lại có thể đột phá lên Ác Quỷ.”
Đình Khánh nghiến răng, hai tay cố giữ thanh kiếm không để nó ép xuống cổ.
“Ta từng đập một con Hổ yêu sáu trăm năm. Lệ Quỷ như ngươi là gì chứ?”
Ả ta rít lên đầy ngạo mạn.
“Ngươi dám đánh vào thân thể con nhãi này sao?”
Bàn tay lại ép mạnh thêm một lực đạo.
“Không thể đúng không? Ngươi còn non kém lắm!”
Kiệt Mập đứng bên cạnh nhìn đến nóng máu, chửi đổng:
“Tiêu Hà chết tiệt! Lừa gạt tình cảm của ông đây còn dám hại anh em tốt của ta nữa sao?”
Đình Khánh nghe câu ấy, trong đầu chợt lóe lên một ý.
“Kiệt Mập! Lao tới ôm chặt nàng ta mau!”
Tên béo vốn cũng đang định xông vào nên chẳng cần hắn nhắc lần hai. Cả thân hình tròn trịa lập tức chồm tới, hai tay ôm ngang eo Tiêu Hà rồi dùng sức kéo mạnh ra khỏi người Đình Khánh.
Lệ Quỷ bị phá thế liền rít lên:
“Tên mập khốn kiếp này… Ta xử xong hắn sẽ lột da ngươi sau!”
Đình Khánh thoát được một tầng áp lực thì thở nặng một hơi. Nhớ lại hiện tượng lúc trước, hắn quát lớn:
“Kiệt Mập, thử siết chặt hai tay nàng ta xem sao!”
Kiệt Mập chưa hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn làm theo. Hắn đổi thế, hai bàn tay chộp lấy cổ tay Tiêu Hà rồi giữ chặt, cả thân người dồn sức kéo nàng ra.
Chỉ sau một nhịp dằng co, hiện tượng lúc trước quả nhiên xuất hiện lần nữa.
Khí tức quanh Tiêu Hà bỗng dao động. Từng luồng âm khí từ bên trong cơ thể nàng liên tục bị kéo ra, men theo hai cánh tay rồi chảy ngược về phía lòng bàn tay Kiệt Mập. Tốc độ lần này còn rõ ràng hơn trước, đến mức Đình Khánh dùng Âm Dương Nhãn có thể nhìn thấy từng sợi khí đen bị rút khỏi thân thể người sống.
Lệ Quỷ cũng nhận ra, giọng trở nên hoảng loạn.
“Buông ra! Ta còn có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng!”
Đình Khánh quát:
“Giữ chặt, không được buông!”
Kiệt Mập nghe vậy càng nghiến răng dùng sức. Thân thể người sống của Tiêu Hà lúc này ngược lại trở thành chướng ngại lớn nhất đối với Lệ Quỷ, ả không thể tùy tiện hóa thành quỷ hồn rồi thoát khỏi vòng tay hắn, trong khi âm khí trên người lại không ngừng bị hút đi theo cách hoàn toàn không thể khống chế.
Tiêu Hà vùng vẫy dữ dội, hai mắt đen ngầu trợn lên, giọng nói cuối cùng biến thành một tiếng gào tê dại.
“Ta sẽ bằm vằm các ngươi!”
Một làn khói đen đột nhiên phụt mạnh khỏi miệng, mũi cùng hai mắt Tiêu Hà, sau đó toàn bộ âm khí trong người nàng đồng loạt thoát ra ngoài. Khói đen cuộn lại cách đó vài mét, rất nhanh ngưng tụ thành một nữ quỷ với gương mặt méo mó, tóc tai rũ rượi, hai mắt trợn trắng, khuôn miệng không ngừng chảy máu.
Thân thể Tiêu Hà mất đi lực chống đỡ liền đổ gục xuống. Kiệt Mập vội ôm lấy nàng, lúc này mới nhận ra toàn thân cô gái đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn sống.
Đình Khánh cuối cùng thở ra được một hơi.
“Được rồi! Cậu đỡ nàng ấy đi.”
Nói xong hắn đứng dậy, xoay Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm trong tay rồi nhìn thẳng về phía Lệ Quỷ vừa bị ép rời khỏi cơ thể người sống. Lần này chẳng còn Tiêu Hà chắn ở giữa nữa, ánh mắt Đình Khánh cũng lạnh hẳn xuống.
“Không ngờ chứ gì…”
Hỏa quang trên thân kiếm từ từ bừng lên.
“Để xem Lệ Quỷ ngươi có mạnh hơn một Đại Yêu sáu trăm năm không?”

0