Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 138: Chạy Trời Không Khỏi Trời Nắng

Đăng: 21/10/2026 14:40 3,984 từ 6 lượt đọc

Sau khi Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi bị đuổi khỏi Huỳnh phủ, đám người bên trong dường như cũng chẳng quá để tâm. Nam tử hơn ba mươi tuổi đang đứng trước mặt, từ dáng vẻ đến cách ăn nói đều ngời ngời khí chất. Người trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, thần thái ôn hòa, lại xuất thân từ Liên Tông Môn danh chính ngôn thuận. Chỉ riêng vẻ ngoài đã ăn đứt cái lão mập ria mép cá trê vừa bị đuổi ra ngoài kia không biết bao nhiêu lần.
Qua một phen vừa rồi, trong mắt bọn họ lão đạo sĩ mập càng lúc càng giống một tên thần côn có chút bản lĩnh nhưng miệng lưỡi khó ưa, riêng cái khoản đòi thu lao là không có thiện cảm rồi. Đem so với Hứa Sỹ Tiên này thì khác biệt quả thực quá rõ ràng.
Huỳnh Doanh Doanh lướt qua Hứa Sỹ Tiên thêm một lượt, sau đó quay sang Đông Thanh hỏi:
“Cô, làm sao cô có thể gặp được vị tiên sinh này?”
Huỳnh Đông Thanh còn chưa kịp đáp, Hứa Sỹ Tiên đã mỉm cười, nhã nhặn lên tiếng thay:
“Bần đạo vốn xuất sơn để tìm một vị sư muội. Nàng ấy rời tông môn đã lâu mà chẳng hề hồi báo tin tức gì, khiến sư phụ ta cũng cảm thấy không yên tâm. Không lâu trước nàng mới gửi tin về, nói rằng hiện tại đang ở thành phố Cổ Nguyệt nên ta mới tìm đến đây.”
Hắn dừng lại, ánh mắt chuyển sang Huỳnh Đông Thanh.
“Cũng thật tình cờ. Khi gặp Đông Thanh phu nhân, ta nhìn thấy trên người nàng có âm khí quấn thân, lại lẫn theo oán khí khá đậm nên mới mạo muội hỏi thăm…”
Huỳnh Đông Thanh nghe tới hai chữ kia lập tức bật cười, cắt ngang lời hắn:
“Ta còn chưa có kết hôn, cái gì mà phu nhân chứ?”
Hứa Sỹ Tiên thoáng ngẩn ra, sau đó hơi cúi đầu như tỏ ý thất lễ.
Huỳnh Đông Thanh cũng chẳng để bụng, nói tiếp:
“Đúng là như vậy. Ban đầu ta cũng nghĩ anh ta là lừa đảo, nhưng sau đó những chuyện trong nhà, tình trạng của cha, thậm chí cả cảm giác khó chịu trên người ta gần đây đều bị nói trúng hết. Thế nên ta cân nhắc cho anh ta một cơ hội.”
Nói đến đây, nàng liếc về phía cổng, vẻ mặt lại lộ ra chút khoái chí.
“Nhờ vậy mới giúp các người đuổi được cái lão thần côn chết tiệt, miệng mồm thối tha kia!”
Huỳnh Hạ Dũng nghe vậy chỉ gật gù, nhưng thái độ lại không hoàn toàn đồng tình.
“Dù sao ông ta cũng nhìn ra được vấn đề gì đó. Hôm qua chính ông ấy đã giúp cha.”
Ông nhìn vào căn phòng phía sau, vẻ lo lắng rất nhanh lại hiện lên.
“Mà thôi, chuyện đó không quan trọng nữa. Trước mắt Hứa tiên sinh đây liệu có cách nào giúp cha ta thoát khỏi… cái thứ kia không?”
Hứa Sỹ Tiên không trả lời ngay. Hắn liếc qua Huỳnh Hạ Dũng một nhịp ngắn, sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người còn lại rồi nhìn rộng ra khắp khuôn viên Huỳnh phủ. Nét ôn hòa trên gương mặt cũng thu lại một chút.
“Bần đạo e rằng không phải chỉ mình đại lão gia bị âm tà quấy phá.”
Hứa Sỹ Tiên chậm rãi nói tiếp:
“Cả nhà các vị, ai nấy đều có âm khí lẫn oán khí quấn thân. Nặng nhẹ khác nhau nhưng căn nguyên có vẻ tương đồng. Chuyện này không đơn giản.”
Mấy người họ Huỳnh nghe xong, sắc mặt liền tái đi không ít. Nếu là hôm qua, có lẽ bọn họ còn có thể nói Huyền Chấn cố tình hù dọa để moi tiền. Nhưng hôm nay một người khác không hề biết chuyện trước đó lại nói ra gần như cùng một kết luận, muốn không tin cũng khó.
Chỉ có Huỳnh Danh Vũ vẫn thờ ơ. Hắn khoanh tay đứng nghe một lúc, cuối cùng hừ lạnh một cái rồi quay người bỏ đi, rõ ràng vẫn chẳng muốn dây dưa với mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này. Hoặc là hắn từ đầu đến cuối đều không chấp nhận đây là sự thật.
Hứa Sỹ Tiên nhìn theo hắn một chút rồi lại nói:
“Vì đây không phải chuyện một tà vật bình thường quấn thân, ta cần thêm thời gian chuẩn bị cũng như điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên mọi người cứ yên tâm. Có ta ở đây, những tà vật ấy không dám tùy tiện lộng hành.”
Dứt lời, hắn đưa tay vào trong túi áo, lấy ra vài lá phù trắng. Giữa mặt phù đều có một hình bạch liên nhỏ được vẽ bằng chu sa pha ngân mực, đường nét tinh tế, khí tức thanh sạch, nhìn vào đã thấy sự khác biệt.
“Mỗi người giữ một lá bên người. Không được tùy tiện tháo ra, nhất là ban đêm.”
Hứa Sỹ Tiên lần lượt đưa phù cho bọn họ.
“Những đạo Bạch Liên Phù này có thể tạm ngăn tà khí tiếp tục ăn mòn sinh cơ. Nếu có chuyện dị thường, lá phù cũng sẽ có phản ứng.”
Mấy người họ Huỳnh vừa nghe liên quan tới tính mạng thì chẳng ai dám chậm trễ. Doanh Doanh cẩn thận gấp lá phù lại, cho vào túi áo. Huỳnh Hạ Dũng cũng làm theo, ngay cả Đông Thanh lúc này cũng chẳng còn vẻ xem nhẹ như ban đầu.
Người càng giàu có lại càng sợ mất mạng.
Huỳnh Doanh Doanh cất phù xong liền ngẩn ra một chút rồi ngập ngừng lên tiếng:
“Tiên sinh còn lá phù nào không? Ta muốn thêm một cái cho cha ta. Tiên sinh cứ nói giá. Đừng ngại.”
Hứa Sỹ Tiên mỉm cười, lấy ra thêm một lá phù khác đưa cho nàng nhã nhặn đáp:
“Không cần nói mấy chuyện tiền bạc. Tôn chỉ của Huyền môn là cứu khổ nhân gian mà.”
Huỳnh Doanh Doanh vô cùng cảm kích. Đột nhiên nàng nhớ tới chuyện Hứa Sỹ Tiên đã đề cập, liền nhìn hắn hỏi:
“Tiên sinh nói đang tìm sư muội… không biết chúng tôi có thể giúp gì được cho tiên sinh?”
Hứa Sỹ Tiên ngẩn ra một lúc, vẻ mặt thoáng có chút bất ngờ.
“Nếu được thì hay quá. Chỉ là ta lại sợ phiền các vị…”
Doanh Doanh nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không phiền. Dù sao tiên sinh cũng đang giúp chúng tôi. Trong phạm vi ba thành phố này Huỳnh gia vẫn có chút quan hệ, tìm một người có lẽ không quá khó. Tiên sinh cứ nói đi, cô ấy trông như thế nào?”
Hứa Sỹ Tiên gần như chẳng cần suy nghĩ.
“Vô cùng xinh đẹp.”
Doanh Doanh hơi ngẩn ra.
Hắn lại tiếp tục, lời nói rõ ràng lưu loát hơn hẳn lúc nói về tà khí trong Huỳnh phủ.
“Nàng ấy trạc tuổi tiểu thư, dung mạo vô cùng nổi bật, nhưng tính tình khá lạnh lùng và rắn rỏi. Người ngoài mới gặp thường cảm thấy khó tiếp cận. Tuy nhiên nàng rất dễ nhận ra, bởi khí chất thanh lãnh như tuyết liên ấy gần như không lẫn vào đâu được.”
Huỳnh Doanh Doanh nghe hắn tuôn ra một mạch, khóe môi chợt hé ra một nụ cười nhạt.
“Có lẽ tiên sinh rất có tâm tình với nàng ấy nhỉ?”
Hứa Sỹ Tiên hơi khựng lại.
Doanh Doanh cũng không trêu thêm. Nàng đang định nói sang chuyện khác thì trong đầu bỗng lóe lên một thông tin, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Khoan đã.”
Nàng suy nghĩ một chút.
“Hình như dạo gần đây thật sự có xuất hiện một người như thế.”
Hứa Sỹ Tiên lập tức nhìn sang nàng truy vấn:
“Ở đâu?”
“Đại học Nam Thành Tư.”
Câu trả lời vừa dứt, vẻ bình tĩnh trên mặt Hứa Sỹ Tiên liền vỡ tan, thay vào đó là một sự kinh ngạc không che giấu.
“Đại học Nam Thành Tư?”
Hắn bật ra như thể nghe nhầm.
“Không thể nào… nàng ấy làm sao có thể đi học đại học chứ?”
Doanh Doanh bị phản ứng của hắn làm cho hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục:
“Quả thực có một cô nương rất xinh đẹp mới xuất hiện ở trường. Nổi tiếng đến mức gần đây sinh viên nào cũng biết. Nghe nói vô cùng lãnh khốc và xa cách, không hề để ý đến người khác…”
Nàng chau mày một chút, cố nhớ lại.
“Hình như nàng ta tên là An Kỳ.”
Nghe đến đấy, Hứa Sỹ Tiên thốt lên ngay lập tức:
“Bạch An Kỳ! Tại sao nàng ấy lại đi học đại học?”
Hắn vừa nói xong mới nhận ra phản ứng của mình có chút quá mức. Hứa Sỹ Tiên nhanh chóng thu liễm thần thái, ho khan một tiếng rồi kéo lại vẻ ôn hòa ban đầu.
“Theo như tiểu thư miêu tả, lại thêm cái tên ấy thì hẳn không sai được.”
Hắn khẽ gật đầu.
“Vậy cũng tốt. Bây giờ đã biết nàng ở đâu, ta có thể chuyên tâm xử lý vụ quái sự của Huỳnh gia trước.”
Không còn việc gì cần bàn thêm, mấy người cũng lần lượt tản đi. Huỳnh Đông Thanh đã lên tiếng dặn người làm, từ hôm nay Hứa Sỹ Tiên có thể tự do ra vào Huỳnh phủ, muốn kiểm tra nơi nào cũng không cần phải xin phép trước.
Hứa Sỹ Tiên đi được vài bước thì bất chợt dừng lại. Ánh mắt hắn hướng về phía cánh cổng lớn. Một hình ảnh rất nhanh lướt qua trong đầu. Đó chính là nữ tử áo đỏ đi bên cạnh lão đạo sĩ mập kia.
Dù chỉ nhìn vài lần, dung mạo ấy vẫn khiến người khác rất khó quên. Hứa Sỹ Tiên vô thức siết nhẹ bàn tay, thấp giọng lẩm bẩm:
“Cô nương áo đỏ đi với lão mập kia… nàng ấy tuyệt đối là đệ nhất mỹ nhân.”
Ánh mắt hắn cũng theo đó thay đổi.
“Nhưng dường như cũng không phải người thường.”
Khóe môi Hứa Sỹ Tiên khẽ nhếch lên.
“Đại mỹ nhân như vậy cũng không nên đi với một lão mập tán tu vô danh kia được.”
Hắn chậm rãi xoay người.
“Nếu nàng là yêu… ta nên bắt giữ nhỉ?”
…
Đình Khánh thực sự không nhịn được nữa.
Mấy ngày nay, Kiệt Mập gần như cứ vài phút lại cầm điện thoại lên nhìn. Có lúc đang ngồi yên cũng tự nhiên cười một mình, bộ dạng ngây ngất đến mức khiến người đối diện cũng thấy khó chịu.
Đình Khánh cuối cùng đặt thứ đang cầm trong tay xuống, quay sang hỏi:
“Này Kiệt Mập, cậu làm gì mà cứ nhìn điện thoại rồi cười hoài thế?”
Kiệt Mập liếc qua hắn một cái, sau đó ánh mắt rất nhanh lại trở về màn hình. Mấy ngón tay tròn trịa vẫn gõ liên tục, khóe miệng gần như không khép lại được.
“Người anh em, nói cho cậu mừng.”
Hắn cố tình ngừng một chút rồi đắc ý tuyên bố:
“Nhân Kiệt ta chính thức được mỹ nhân để ý đến.”
Đình Khánh hiển nhiên chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
“Mỹ nhân… là ai chứ?”
Kiệt Mập lập tức ngồi thẳng lên, vẻ khoái chí trên mặt càng rõ.
“Tiêu Hà. Tên nàng ấy đấy.”
Hắn giơ điện thoại lên như muốn khoe chiến tích.
“Mấy hôm nay tôi với nàng nhắn tin vô cùng tình cảm. Nàng còn chủ động hẹn tôi chiều nay bốn giờ gặp mặt chính thức.”
Nói tới đây, Kiệt Mập cười đến mức hai mắt híp lại.
“Là hẹn hò đấy. Tôi nói trước, không cho cậu đi theo đâu.”
Đình Khánh ngẩn ra nhìn hắn một lúc, chẳng biết cái tên mập này từ đâu lại mò ra được một cô gái. Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhớ tới chuyện quan trọng hơn.
“Chiều nay?”
Đình Khánh cau mày.
“Vậy cậu không tham gia theo dõi hiệu trưởng Huỳnh đúng không?”
Kiệt Mập há miệng.
“A…”
Hắn lấy tay vỗ mạnh lên trán.
“Chết tiệt! Tôi thế mà lại quên.”
Đình Khánh nhìn hắn đầy khinh bỉ. Kiệt Mập lại rất nhanh xua tay.
“Nhưng không sao. Tôi chỉ gặp nàng một lúc thôi, nhất định sẽ về đúng giờ để đi với cậu.”
Theo kế hoạch đã bàn trước đó, chiều nay bốn người sẽ cùng bám theo hiệu trưởng Huỳnh Thu Sinh. Những biểu hiện kỳ quái của ông ta trong mấy ngày gần đây, thêm việc mỗi lần ra ngoài đều cố tình không mang tài xế hay thư ký, rõ ràng có vấn đề. Nhất là sau lần nhóm Đình Khánh hỏi tới cái hồ trong trường, thái độ của Huỳnh Thu Sinh lại càng khiến người ta nghi ngờ.
Mãi đến bốn giờ, Kiệt Mập cuối cùng cũng thay quần áo rồi hí hửng rời khỏi phòng. Trước khi đi còn đứng trước gương chỉnh tóc mấy lần, bụng hóp vào được ba giây liền thở phì ra như cũ.
Đình Khánh chẳng buồn nhìn thêm.
Sau khi Kiệt Mập rời đi, hắn ngồi trong phòng chờ, tiện thể mở túi Càn Khôn kiểm tra lại những thứ mang theo. Mấy lá phù được phân thành từng loại, Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm vẫn ở trong túi, còn Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm thì hắn không dám tùy tiện quên. Mấy hôm nay gặp chuyện liên tục, chuẩn bị đầy đủ vẫn hơn đến lúc cần lại phát hiện thiếu thứ gì đó.
Thời gian chậm rãi trôi. Đến bốn giờ bốn mươi vẫn chẳng thấy cái bóng tròn trịa kia xuất hiện.
Đình Khánh nhìn đồng hồ thêm lần nữa, càng lúc càng sốt ruột. Cái tên này tám phần gặp được mỹ nhân liền quên luôn cả đại sự.
Điện thoại đúng lúc rung lên. Cao Diệp Thư gọi tới.
Đình Khánh vừa bắt máy, giọng nàng đã truyền thẳng qua, rõ ràng chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn.
“Các người đang làm cái gì vậy? Ta với An Kỳ đã ở ngoài cổng trường rồi. Hiệu trưởng Huỳnh có thể đi bất cứ lúc nào đấy!”
“Biết rồi, biết rồi. Ta ra ngay.”
Đình Khánh nhìn về phía cửa phòng lần cuối. Cái tên hám gái đó vẫn chưa về. Hắn cuối cùng cũng không thể chờ thêm, đành đeo túi Càn Khôn lên người rồi bước ra ngoài. Nhưng vừa khóa cửa xong, điện thoại lại đổ chuông.
Trên màn hình hiện hai chữ: Kiệt Mập.
Đình Khánh bắt máy, mở miệng đã mắng:
“Này, cậu mê gái thì ở đó luôn đi nhé! Chúng tôi đi đây!”
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, sau đó một giọng nam vang lên mà không phải giọng của Kiệt Mập.
“Tên nhãi… anh em chí cốt của mày thực sự mê gái đấy.”
Đình Khánh khựng lại. Bên kia lại nói tiếp, mang theo tiếng cười vô cùng đểu giả:
“Mày không đến cứu nó thì đêm nay không biết nó có thoát khỏi tòa nhà B hay không.”
Đình Khánh lập tức cảm thấy giọng nói này rất quen. Hắn suy nghĩ vài giây rồi sắc mặt thay đổi. Đó chính là Tài Vạn.
“Này! Anh làm gì Kiệt Mập rồi?”
Đầu dây bên kia bật ra tiếng cười khẩy.
“Chưa làm gì.”
Tài Vạn nói nghe rất nhẹ nhàng.
“Chỉ cho hắn ăn vài cú giải trí thôi.”
Đình Khánh nghiến răng.
“Tài Vạn, anh muốn cái gì?”
“Tao cho mày mười lăm phút.”
Giọng đối phương lạnh xuống.
“Nếu không đến tòa nhà B, ngày mai tới nhận xác của hắn!”
Ngay sau đó, từ điện thoại truyền tới một âm thanh nặng nề giống như nắm đấm vừa đập thẳng vào thân người.
Một tiếng ú ớ bật ra rồi nghẹn lại rất nhanh.
Đình Khánh đứng chết trân giữa hành lang.
“Chết tiệt…”
Rốt cuộc chuyện quái gì thế này?
Hắn còn chưa kịp nghĩ, cuộc gọi đã bị cắt. Điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này là Cao Diệp Thư. Đình Khánh vừa bắt máy đã bị nàng mắng một tràng.
“Đình Khánh! Ngươi bò ra cổng trường à? Còn không tới nữa thì chúng ta đi trước đấy!”
“Khoan đã!”
Đình Khánh vội ngắt lời.
“Kiệt Mập xảy ra chuyện rồi.”
Đầu dây bên kia yên lặng. Hắn nhanh chóng thuật lại cuộc điện thoại vừa rồi.
Lần này ngay cả Diệp Thư cũng không mắng nữa.
Ba người rơi vào tình thế khó xử. Nếu cùng chạy đi cứu Kiệt Mập, bọn họ rất có thể sẽ bỏ lỡ Huỳnh Thu Sinh. Nhưng nếu cứ theo kế hoạch ban đầu, tình trạng của Kiệt Mập lại không biết sẽ biến thành thế nào.
An Kỳ ở bên cạnh nghe xong, rất nhanh đã đưa ra quyết định.
“Ngươi đi cứu tên mập đó.”
Giọng nàng truyền qua điện thoại, bình tĩnh hơn hẳn hai người còn lại.
“Hai chúng ta sẽ theo Huỳnh Thu Sinh. Dù sao ngươi cũng là người Huyền Môn, đối phó với một đám học sinh không phải chuyện khó khăn.”
Đình Khánh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý.
“Được. Hai người cẩn thận.”
Đội hình vốn đã tính toán từ trước cứ thế bị chia ra vào phút cuối.
Trước khi gác máy, Diệp Thư chợt nhớ ra gì đó, lập tức bổ sung:
“Còn nữa. Tòa nhà khu B đó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Nghe đồn cũng không sạch sẽ. Bất quá ngươi là đạo sĩ, chắc cũng không vấn đề gì.”
Đình Khánh nghe xong càng đau đầu. Hắn thở dài rồi chửi đổng:
“Thật là khốn nạn thân ta mà. Tại sao ta đi học mà vẫn không thể có cuộc sống như người bình thường cơ chứ?”
Đình Khánh đành nhét điện thoại vào túi, lập tức chạy về phía khu B theo hướng Diệp Thư vừa chỉ.
Ở một nơi khác, Diệp Thư và An Kỳ vẫn ngồi chờ trong xe. Mãi tới gần năm giờ rưỡi, chiếc xe sang trọng quen thuộc của Huỳnh Thu Sinh cuối cùng cũng chậm rãi chạy ra khỏi cổng trường.
Diệp Thư khởi động xe, chờ đối phương đi được một đoạn mới chậm rãi cho xe nhập vào đường lớn rồi theo sau.
Hôm nay trời khá âm u. Mới hơn năm giờ chiều mà mây xám đã phủ kín phía tây, màu sắc âm trầm ảm đạm.
…
Đình Khánh chạy một mạch đến khu vực tòa nhà B.
Nơi này nằm tách khá xa khỏi khuôn viên chính của trường. Xung quanh đã dựng hàng rào, vài chỗ còn treo biển cấm vào, nhưng nhìn lớp bụi, cỏ dại cùng những mảng sơn đã bong tróc thì có vẻ khu vực này bị bỏ mặc từ rất lâu.
Hắn đứng ngoài hàng rào, ngẩng đầu nhìn tòa nhà phía trước.
Công trình khá đồ sộ, cao nhiều tầng, toàn bộ cửa sổ đều tối đen. Dưới bầu trời chiều xám xịt, khối bê tông cũ kỹ đứng im lìm giữa khoảng đất hoang, những ô cửa nối nhau thành từng hàng giống như vô số hốc mắt trống rỗng.
Đình Khánh nhìn một lát rồi nhíu mày.
Không biết có phải do lời Diệp Thư vừa nói hay không, nhưng nơi này quả thực khiến hắn không thoải mái.
Dù vậy Kiệt Mập còn ở bên trong, hắn cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều. Đình Khánh lùi lại hai bước lấy đà, chống tay lên hàng rào rồi nhanh chóng nhảy qua.
Sau khi tiếp đất, hắn lần theo lối đi bên hông tòa nhà.
Đi thêm một đoạn, phía trước bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Đình Khánh né sát vào một góc tường, nheo mắt nhìn qua. Một đám thanh niên đang tụ tập trong khoảng sân nhỏ phía trước tòa nhà, khoảng hơn chục người, ánh đèn từ điện thoại rọi loạn xạ khiến cả khu vực lúc sáng lúc tối.
Ở chính giữa, một thân hình tròn trịa đang bị trói vào ghế.
Kiệt Mập.
Hai tay hắn bị buộc ra sau, miệng nhét một miếng giẻ, trên mặt đã có vài vết bầm. Tài Vạn đứng ngay trước mặt, thỉnh thoảng lại thuận tay đấm một cái như đang trút giận.
Đình Khánh vừa nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt trầm xuống. Cái tên này thật sự dám làm đến mức đó.
Hắn đang định tìm cách tiếp cận thì bên hông đột nhiên truyền tới tiếng động. Ngay sau đó, một bóng người lao ra.
Đình Khánh gần như phản xạ theo bản năng, nghiêng người né qua rồi tay phải lập tức chộp lấy cổ tay đối phương. Hai chân chuyển vị theo thế quyền mà Càn Nguyên đã bắt hắn luyện mấy ngày nay, thân người xoay nửa vòng, cánh tay tên kia bị khóa ngược ra sau.
“Á!”
Gã thanh niên đau đến rú lên. Âm thanh phát ra khiến đám người phía trước quay lại.
Tài Vạn nhìn thấy Đình Khánh thì bật cười lạnh.
“Này tên nhãi, mày tới thì thông báo một tiếng. Lén lén lút lút như ăn trộm vậy?”
Hắn liếc xuống Kiệt Mập.
“Còn dám phản kháng, tao lại đập thằng mập này.”
Dứt lời, Tài Vạn tiện chân đá thẳng vào bụng Kiệt Mập.
Kiệt Mập cong người trên ghế, âm thanh nghẹn lại sau miếng giẻ.
Đình Khánh cắn răng, bàn tay đang khóa đối phương cuối cùng cũng buông ra. Gã thanh niên kia vừa thoát được lập tức ôm cánh tay chạy về phía đám người, còn Đình Khánh cũng bước hẳn ra khỏi góc tối, ánh mắt lạnh xuống khi nhìn Tài Vạn.
“Thả hắn ra.”
Tài Vạn cười khẩy.
“Mày đang ra lệnh cho tao đấy à?”
Hai ba tên đứng gần đó lập tức hùng hổ đi tới. Nếu là bình thường, với thân thủ hiện tại của Đình Khánh thì một đám sinh viên như thế này căn bản chẳng đáng để hắn để vào mắt. Nhưng Kiệt Mập đang nằm trong tay đối phương, chỉ cần hắn phản kháng thì tên mập kia chắc chắn lại phải ăn đòn thay.
Đình Khánh đành đứng yên mặc cho hai tên chộp lấy hai cánh tay, một tên khác đứng phía sau ép chặt vai hắn xuống. Cả ba cộng lại cũng chưa chắc giữ nổi hắn nếu thực sự động thủ, nhưng lúc này hắn chỉ có thể nghiến răng chịu trận. Trong lòng Đình Khánh càng nghĩ càng tức, cái trò bắt người khác làm con tin này thực sự quá khốn nạn.
Tài Vạn nhìn thấy Đình Khánh bị giữ chặt mới chậm rãi bước tới. Những lần trước ở trước mặt Cao Diệp Thư, hắn đã bị Đình Khánh này làm mất mặt không biết bao nhiêu lần, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội tính lại từng món một. Vẻ khoái chí trên mặt càng lúc càng rõ, hắn đứng trước Đình Khánh nhìn một lúc rồi thuận tay tát thẳng một cái.
Đầu Đình Khánh bị đánh lệch sang bên, một bên má rất nhanh đỏ lên. Tài Vạn nhìn dấu tay hiện dần trên mặt hắn, cuối cùng bật cười khẩy đầy hả hê.
“Để xem hôm nay lão gia ta xử hai tên chó chết các ngươi ra sao?”

0