Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 132: Trường Đại Học Này Không Sạch Sẽ Lắm

Đăng: 06/10/2026 20:59 2,758 từ 15 lượt đọc

An Kỳ và Diệp Thư cũng được sắp xếp ở một căn phòng đặc biệt giống Đình Khánh và Kiệt Mập, chỉ có điều ký túc xá nữ hiển nhiên được chăm chút hơn nhiều. Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, hai chiếc giường đặt tách nhau, bên cạnh còn có bàn học, tủ quần áo cùng một khoảng ban công nhỏ nhìn xuống sân.
Diệp Thư ngay từ ngày đầu đã mang đến không ít đồ dùng lặt vặt, khiến căn phòng vốn đơn giản nhanh chóng có thêm vài món trang trí, còn An Kỳ thì chẳng quan tâm những thứ ấy, hành lý ít đến mức chẳng hiểu nàng đến đây với ý định gì.
Hai cô nàng này, người thì lạnh lùng hờ hững với mọi thứ, người thì chẳng cần làm gì cũng đủ nổi như cồn. Vậy mà khi đêm xuống, thứ bọn họ làm nhiều nhất lại chẳng liên quan gì đến bài vở, mà là ngồi nhập định trên giường, vận khí theo những phương pháp riêng của mình.
An Kỳ vốn đã có căn cơ Huyền Môn, chân khí trong kinh mạch lưu chuyển ổn định, mỗi lần nhập định chỉ cần vài nhịp thở đã có thể hoàn toàn tĩnh tâm. Diệp Thư lại khác. Nàng mới thật sự bước vào con đường này chưa lâu, linh khí của Phù Dao vẫn chưa thể khai thác hoàn toàn được.
Mỗi lần dẫn khí đều giống như phải học cách điều khiển một dòng nước vốn có hướng chảy riêng, nếu quá mạnh sẽ phản ngược, quá yếu lại chẳng thể dung hòa. Vì thế dù bên ngoài luôn tỏ vẻ thoải mái, nàng vẫn dành rất nhiều thời gian để từng bước thích nghi.
Trong phòng lúc này chỉ còn ánh đèn vàng nhạt trên bàn. Diệp Thư ngồi xếp bằng trên giường, sau một vòng dẫn khí mới chậm rãi mở mắt. Hồng quang quanh người nàng tản đi, mái tóc hơi xõa xuống hai bên vai.
Nàng nhìn An Kỳ đang ngồi đối diện một lúc rồi đột nhiên hỏi:
“Chị An Kỳ, hôm nọ chị nói hiệu trưởng Huỳnh có tà khí ám thân. Chuyện đó liệu có liên quan gì đến cái hồ kia không?”
An Kỳ không trả lời ngay. Nàng vẫn giữ tư thế nhập định thêm vài nhịp rồi mới thở nhẹ, đôi mắt từ từ mở ra.
“Ta cũng chưa chắc. Nhưng nếu những gì hai tên kia gặp phải đều là thật thì ngôi trường này có vẻ không sạch sẽ như bề ngoài.”
Diệp Thư nghe xong liền chau mày.
“Tôi học ở đây gần bốn năm rồi, trước giờ chưa từng nghe thấy sự kiện linh dị nào cả. Cái hồ kia cũng đâu phải mới xuất hiện.”
An Kỳ im lặng, ánh mắt vô thức hướng sang thanh kiếm đặt gần đầu giường. Một lúc sau nàng mới lên tiếng:
“Lão mập đê tiện kia từng nói Quỷ Sào ở bệnh viện đang khuấy động khí tức của cả khu vực. Những thứ vốn ngủ yên có thể bị đánh thức, những nơi âm khí tích tụ lâu ngày cũng có thể bắt đầu sinh biến. Có lẽ đây là nguyên nhân.”
Diệp Thư khựng lại khi nghe nhắc đến bệnh viện. Nàng do dự một chút rồi hỏi:
“Chị từng vào… cái bệnh viện đó chưa?”
An Kỳ không đáp ngay. Hình ảnh lúc nào đột nhiên hiện lại trong đầu nàng. Bệnh viện bỏ hoang đầy âm khí, những hành lang lạnh lẽo, mùi ẩm mốc bám vào tường, cùng một lão mập vừa bước vào nơi nguy hiểm vẫn có thể mở miệng nói mấy câu khiến người khác muốn rút kiếm chém chết.
Đó cũng là lần thứ hai nàng và Huyền Chấn gặp nhau. Hai người đấu khẩu từ ngoài vào trong, một kẻ không biết xấu hổ, một người chẳng chịu nhường nửa câu. Nghĩ đến đó, khóe môi An Kỳ nở ra nụ cười nhẹ như có như không.
Diệp Thư đang nhìn nàng, lập tức bắt được thay đổi nhỏ ấy. Ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ tinh nghịch, nhưng vẫn cố nhịn chưa nói. Người làm nàng ta mỉm cười đến giờ chỉ có thể có một người mà thôi.
“Vào rồi.” An Kỳ đáp. “Là lần thứ hai ta gặp lão mập vô sỉ kia. Nơi đó thật sự có một loại khí lực rất khác, đến giờ ta vẫn chưa cảm nhận được nơi nào giống như vậy. Ngay cả yêu sào của Lão Lão ở Vụ U Sơn cũng không đạt đến mức ấy.”
Diệp Thư cuối cùng không nhịn được nữa, giọng nói đầy trên chọc cất lên:
“Này… chị có biết là chị vừa mới mỉm cười không?”
An Kỳ giật mình. Nụ cười trên môi biến mất gần như ngay lập tức, nhưng hai bên má đã thoáng hiện một màu đỏ nhạt.
“Cô nói lung tung gì đó?”
Diệp Thư bật cười khoái chí, hoàn toàn không có ý bỏ qua.
“Tôi có nói gì đâu. Chị tự hiểu nha.”
An Kỳ lạnh mặt nhìn nàng, nhưng càng như vậy Diệp Thư càng cười. Cuối cùng nàng cũng chẳng buồn chọc thêm, chống tay đứng dậy rồi xoa bụng.
“Tôi đi kiếm gì đó ăn. Dẫn khí thế này đúng là dễ đói thật.”
“Đi đi.”
Diệp Thư khoác thêm áo ngoài, bỏ gương đồng vào túi rồi đi ngay. Cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng liền trở về yên tĩnh. An Kỳ lắc đầu, nhắm mắt chuẩn bị tiếp tục nhập thần, nhưng chưa đầy vài nhịp thở, đôi mắt vừa khép đã đột ngột mở ra.
Một luồng khí tức rất mỏng vừa lướt qua.
Đối với một người được rèn luyện từ nhỏ như An Kỳ, cảm giác ấy tuyệt đối không thể xem thường. Nó giống như có thứ gì đó vừa đi ngang qua bên ngoài căn phòng, nhưng không thuộc về nhân gian.
An Kỳ đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Hành lang bên ngoài hoàn toàn trống vắng.
Ánh đèn trên trần vẫn sáng, nhưng không hiểu vì sao ánh sáng lại có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường. Những cánh cửa phòng hai bên đều đóng kín, không nghe tiếng nói chuyện, không có tiếng bước chân, thậm chí cả âm thanh phát ra từ điện thoại hay tiếng nước trong phòng tắm cũng biến mất. Một sự yên tĩnh nặng nề phủ lên toàn bộ tầng nhà.
An Kỳ nhìn theo hai hướng của hành lang, đôi mày chau lại lẩm bẩm:
“Sao cô ta có thể đi nhanh như vậy?”
Trong lòng đã xuất hiện một cảm giác không ổn, nàng quay vào phòng, vơ lấy túi pháp khí rồi thu thanh kiếm vào bên trong, sau đó bước ra hành lang lần nữa. Đồng hồ trên điện thoại hiện 11 giờ 40 phút. Giờ này đúng là không còn sớm, nhưng một khu ký túc xá đông sinh viên tuyệt đối không thể yên tĩnh đến mức này.
Nàng đi chậm dọc hành lang, ánh mắt liên tục lướt qua những cánh cửa hai bên. Mỗi bước chân đều vang lên rõ ràng dưới nền gạch, nhưng tiếng vọng lại nghe xa hơn khoảng cách thật rất nhiều.
An Kỳ dừng lại một lần, lập tức nhận ra thứ khiến nàng khó chịu nhất không phải sự yên tĩnh, mà là cảm giác nơi này không còn là kí túc xá đông đúc và nhộn nhịp như những ngày vừa qua.
…
Diệp Thư đi thẳng ra khỏi cổng ký túc xá nữ rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Mua vài món ăn vặt cùng một chai nước, Diệp Thư vừa đi vừa xem điện thoại, trong đầu còn nghĩ lát nữa trở về có nên tiếp tục dẫn khí hay thôi. Nhưng khi bước trở lại khoảng sân phía trước khu ký túc xá, nàng bất giác ngẩng đầu lên.
Không gian có gì đó khác.
Lúc rời đi, nơi này dù đã muộn vẫn còn vài người đi ngang, một số cửa sổ trên cao mở đèn, thỉnh thoảng còn nghe tiếng nói chuyện vọng xuống. Bây giờ mọi thứ gần như lắng xuống hoàn toàn. Những ngọn đèn quanh sân vẫn sáng, cây cối vẫn đứng đó, nhưng không có một bóng người nào.
Diệp Thư bước chậm lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc rồi im bặt.
Đột nhiên, một tiếng thét bất ngờ xé toạc màn đêm.
Âm thanh vang lên từ đâu đó phía sau dãy nhà, khiến Diệp Thư giật bắn người, hai chân suýt khuỵu xuống. Túi đồ trong tay nàng rung mạnh, vài món bên trong va vào nhau phát ra tiếng lách cách.
Đó là giọng của một cô gái, không giống tiếng đùa giỡn hay hù dọa. Trong âm thanh ấy có sự hoảng loạn quá rõ ràng.
Diệp Thư đứng im vài giây, đôi tay vô thức siết chặt. Nàng vẫn chưa quen với những tình huống thế này. Những gì trải qua ở Vụ U Sơn dù đã khiến nàng mạnh hơn rất nhiều, nhưng nỗi sợ đối với những thứ mơ hồ vẫn không thể biến mất ngay được.
Nhưng tiếng thét vừa rồi lại khiến nàng không thể bỏ mặc.
Diệp Thư cắn răng, đổi hướng rồi đi nhanh về phía âm thanh truyền đến. Qua một lối nhỏ giữa hai dãy nhà, nàng rẽ vào góc cua, vừa ngẩng đầu lên đã khựng lại.
Hai nam sinh nằm sõng soài trên mặt đất.
Một người nằm nghiêng sát bồn cây, người còn lại ngã ngửa giữa lối đi. Cả hai hoàn toàn bất động, không rõ sống chết. Ánh đèn từ xa chỉ chiếu được một phần lên cơ thể họ, phần còn lại chìm trong bóng tối.
Tim Diệp Thư đập mạnh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Chuyện gì vậy…”
Nàng không dám tiến lại kiểm tra ngay. Đúng lúc ấy, một giọng nói yếu ớt truyền đến từ phía trước.
“Cứu… cứu tôi…”
Âm thanh rất nhỏ, ngắt quãng, gần như bị nghẹn lại trong tiếng khóc.
“Có ai không… cứu tôi với…”
Giọng nữ lại vang lên, mỗi chữ đều gần như vỡ ra. Nó xuất phát từ một góc khuất phía sau mấy hàng cây.
Diệp Thư hít sâu một hơi rồi âm thầm vận chuyển chân khí. Một tầng hồng quang mỏng hiện quanh cổ tay, dần kéo dài thành dải hồng lăng mờ nhạt quấn sát cánh tay. Nàng không vội lao tới mà từng bước tiến về phía âm thanh, hai mắt liên tục quan sát những khoảng tối xung quanh.
“Cứu tôi… có ai không… tôi sợ quá…”
Cuối cùng Diệp Thư nhìn thấy người đang cầu cứu.
Sau chiếc ghế đá, một cô gái đang co ro sát đất. Hai đầu gối ôm vào ngực, toàn thân run lên không ngừng.
Diệp Thư dừng cách nàng ta vài bước.
“Này… bạn gì đó.”
Cô gái phía trước lập tức run mạnh hơn.
Diệp Thư nuốt khan rồi tiếp tục:
“Bạn ổn không? Tôi nghe thấy tiếng kêu nên đến xem. Tôi có thể giúp bạn.”
Người kia từ từ ngẩng đầu.
Đó là một cô gái trạc tuổi Diệp Thư, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt thanh tú. Sắc mặt nàng tái nhợt, nước mắt còn đọng quanh khóe mắt, vẻ ngoài mong manh đến mức gần như chỉ cần thêm một tiếng động lớn cũng có thể khiến nàng đổ sụp xuống tại chỗ.
“Cô…” Nàng nhìn Diệp Thư, môi run lên. “Cô là người…?”
Diệp Thư nghe câu hỏi ấy liền cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
“Tôi là người. Tôi nghe thấy tiếng kêu nên ghé vào xem thử.”
Cô gái kia lập tức bật khóc.
“Cứu tôi… tôi sợ quá. Tôi không đứng nổi.”
Diệp Thư tiến thêm vài bước nhưng vẫn không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Một tay nàng đưa ra phía trước, tay còn lại giấu sau lưng, chân khí đã tụ sẵn quanh lòng bàn tay. Nếu người trước mặt thật sự có vấn đề, ít nhất nàng vẫn có thể phản ứng ngay.
Dù cơ thể cô gái ướt đẫm mồ hôi và tái nhợt vì lạnh cùng sợ, nhưng da thịt nàng chạm vào có hơi ấm rất “người”, cái mà tà vật khó giả dạng được. Diệp Thư âm thầm thở ra một hơi. Ít nhất đây có thể chỉ là một cô sinh viên đang gặp chuyện.
Nàng kéo cô gái đứng lên. Chưa kịp hỏi, đối phương đã vội vàng nói:
“Tôi vừa từ cửa hàng tiện lợi về thì bị hai nam sinh kia bám theo trêu ghẹo. Tôi cố đi nhanh, họ vẫn đi theo. Đến đây… đến đây…”
Cô gái bỗng dừng lại.
Cả thân thể run mạnh hơn, giống như chỉ cần nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cũng đủ khiến nàng mất hết sức lực.
“Có thứ gì đó xuất hiện từ làn khói. Chúng đáng sợ lắm… hai người kia vừa bị chạm vào đã ngã xuống ngay. Tôi muốn chạy nhưng chân mềm nhũn, không thể đứng nổi nữa…”
Diệp Thư kéo cô gái đứng dậy, bàn tay vẫn âm thầm giữ sẵn hồng quang phía sau.
“Đó là thứ gì?”
Nàng vừa hỏi vừa kéo cô gái sát về phía mình.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong khoảng tối phía sau lưng cô gái, một thân ảnh đứng lên. Nó cao gần bằng người trưởng thành, thân thể khô quắt, lớp da trên mặt và cổ bị lửa thiêu đến co rút, nhiều mảng thịt vẫn còn bám trên xương nhưng đã chín sẫm, căng cứng như bị nướng quá lâu. Một bên má lõm hẳn vào trong, phần môi gần như cháy mất, để lộ hàm răng đen xỉn bên dưới. Nó không phát ra tiếng động, chỉ chậm rãi vươn một cánh tay về phía hai người.
Tim Diệp Thư hụt mất một nhịp.
“A!”
Theo phản xạ, bàn tay đang tụ chân khí lập tức vỗ mạnh đến. Hồng quang bùng lên giữa lòng bàn tay, đánh thẳng vào gương mặt cháy sém kia. Tà vật rú lên, thân thể bị đánh lùi rồi lập tức lẩn trở lại vào bóng tối.
Diệp Thư không hề do dự, chộp lấy tay cô gái.
“Chạy nhanh! Có thứ gì đó!”
Cô gái vốn đã hoảng loạn, lúc này có người kéo đi liền giống như tìm được chỗ bám cuối cùng. Hai người cắm đầu chạy khỏi lối nhỏ, không ai dám quay lại nhìn. Tiếng chân liên tục nện xuống mặt đường, hơi thở dồn dập hòa lẫn tiếng tim đập. Chỉ đến khi ánh đèn sáng rực của khu sảnh ký túc xá nữ xuất hiện phía trước, Diệp Thư mới dám thở mạnh một hơi.
…
Trong khi đó, An Kỳ vẫn đang đi dọc hành lang. Trực giác rõ ràng nói với nàng rằng nơi này không đúng.
Những cánh cửa hai bên vẫn đóng kín, ánh đèn trên trần vẫn sáng, nhưng An Kỳ đã đi qua đoạn hành lang này lâu hơn bình thường. Nàng nhớ rõ khoảng cách từ phòng mình đến cầu thang không hề xa như vậy, thế mà phía trước vẫn chỉ là những căn phòng nối tiếp nhau.
Đúng lúc ấy, một tiếng cười khe khẽ vang lên. An Kỳ liền dừng chân.
Âm thanh rất nhỏ, giống tiếng một đứa trẻ đang cố nhịn cười. Chỉ trong vài nhịp, tiếng cười đã hòa vào khắp hành lang, không thể xác định được phát ra từ đâu.
An Kỳ rút nhanh vài lá phù khỏi túi, kẹp giữa các ngón tay. Ánh mắt nàng lướt qua từng cánh cửa hai bên, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng bên phải nàng.
Sau lớp kính tối, một bóng dáng thấp bé tựa như một đứa trẻ chỉ khoảng hai tuổi, đang ngồi trên một chiếc bàn.
Nó từ từ xoay đầu nhìn An Kỳ. Nàng khựng lại một nhịp. Hai mắt nó là hai khối trắng dã tròn vo. Miệng cong lên thành một nụ cười rất rộng, hai khóe môi kéo dài gần tới mang tai, để lộ một hàng răng nhỏ chen chúc bên trong.
Nó lại cười thêm một tiếng nữa.

0