Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 136: Phải Tăng Giá. Hai Trăm Triệu Không Đủ.

Đăng: 16/10/2026 22:37 3,420 từ 5 lượt đọc

Vừa bước qua cánh cổng lớn của Huỳnh phủ, Huyền Chấn đã nhận ra nơi này có vấn đề.
Biệt phủ rộng đến mức đi từ cổng vào nhà chính cũng mất một đoạn không ngắn. Sân đá, vườn cây, hành lang cùng mấy tòa nhà lớn nhỏ nối nhau kéo sâu vào trong, nhìn qua đã biết chủ nhà chẳng thiếu tiền. Tòa chính được xây pha giữa kiến trúc hiện đại và cổ điện, mái cao, cột lớn, nội ngoại đều chăm chút đến từng chi tiết.
Nhưng những thứ đáng tiền ấy tạm thời Huyền Chấn chưa tính tới. Điều đáng chú ý là một tầng hắc vụ mỏng đang bò là là sát mặt đất.
Nó len qua bồn cây, quấn dưới chân cột, trườn dọc theo những khe đá rồi tản đi giữa khuôn viên rộng lớn. Âm khí lạnh mà không loạn, trải ra khắp nơi nhưng chẳng nhìn thấy đầu nguồn. Huyền Chấn phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, vừa đi vừa ngó nghiêng mấy lượt, trong lòng đã âm thầm cảm thấy mối làm ăn hai trăm triệu này e rằng chẳng dễ nuốt như tưởng tượng.
Người thường hiển nhiên không thấy được tầng âm khí đầy bất thường ấy.
Huỳnh Danh Vũ đi gần đó vẫn thỉnh thoảng liếc sang, vẻ khinh thường trên mặt chẳng buồn che giấu, cứ như đang chờ xem tên đạo sĩ mập kia lát nữa sẽ bày trò cười gì để moi tiền nhà mình.
Huyền Chấn chẳng thèm đáp trả. Loại ánh mắt này ông gặp quá nhiều rồi, đợi đến lúc xảy ra chuyện thì đám người ấy lại thường là kẻ gọi “đại nhân” lớn tiếng nhất.
Chu Cửu Nhi lại quá mức nổi bật. Nàng chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Huyền Chấn, chiếc ô đỏ nghiêng nhẹ trên vai, vậy mà người làm trong nhà đi ngang qua gần như ai cũng không nhịn được phải quay đầu nhìn một lần. Có kẻ còn đứng ngây ra vài giây mới nhớ mình đang làm gì. Huyền Chấn chỉ hận không thu phí được từng ánh nhìn.
Cuối cùng mấy người bước vào phòng khách.
Cô gái trẻ tuổi đi cùng từ ngoài cổng khá ôn hòa, chủ động mời họ ngồi xuống và giới thiệu:
“Tôi là Huỳnh Doanh Doanh. Còn đây là anh trai tôi, Huỳnh Danh Vũ.”
Sau khi biết tên Huyền Chấn, nàng lại liếc sang Chu Cửu Nhi. Ánh mắt dừng trên gương mặt kia vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được thốt lên:
“Cô nương này quả thực là đệ nhất mỹ nhân. Tôi chưa từng gặp qua ai đẹp như nàng cho đến bây giờ.”
Huyền Chấn lập tức hất mặt, bộ dạng tự hào như người vừa được khen là chính mình.
“Dĩ nhiên là vậy. Làm sao có ai đẹp hơn Nhiếp Tiểu Thiến của ta được chứ.”
Chu Cửu Nhi không đáp, chỉ khẽ cười, ngồi lặng lẽ bên cạnh ông với khí chất tuyệt đối như trăng trên đỉnh tuyết.
Doanh Doanh ngẩn ra.
“Nhiếp Tiểu Thiến? Không phải đó là cái tên trong Liêu Trai Chí Dị sao?”
Huyền Chấn nhướng mày nhìn nàng rồi gật gù.
“Có hiểu biết. Xem ra dễ nói chuyện hơn mấy con khỉ đột chưa từng đọc qua sách vở.”
Huỳnh Danh Vũ nghe đến đó liền trừng mắt.
“Tên lừa đảo này! Có tin ta đá cổ ngươi ra khỏi Huỳnh phủ không? Đừng tưởng ta nhịn ngươi!”
Huyền Chấn chán ghét liếc hắn.
“Huỳnh gia, Huỳnh phủ suốt ngày. Các ngươi là ai mà ghê gớm vậy?”
Doanh Doanh thoáng ngạc nhiên nhưng đè xuống rất nhanh, ý vị lên tiếng:
“Vị đạo trưởng này chưa từng nghe qua Huỳnh gia sao? Không phải tự khoe khoang, nhưng ở Cổ Nguyệt này danh tiếng chúng ta cũng không phải nhỏ.”
Huyền Chấn hừ lạnh một cái nói.
“Chưa nghe. Nhưng gia thế lớn đến đâu mà khách tới nhà đến một chén trà cũng không có thì vẫn là quá tệ. Điểm này thua xa Cao gia.”
Huỳnh Danh Vũ lập tức quay phắt sang ông ngờ vực.
“Tên lừa đảo, ông từng đến Cao gia?”
Huyền Chấn thản nhiên đáp:
“Cái gì mà từng đến? Cao Hùng Bình còn tôn ta lên làm thánh, hết mực cung phụng.”
Hai anh em họ Huỳnh nhìn nhau, trong mắt đều không giấu được vẻ kinh ngạc.
Cao gia là thế lực kinh doanh lớn nhất nhì trong khu vực ba thành phố này. Danh tiếng Cao Hùng Bình càng chẳng phải thứ có thể tùy tiện mang ra khoác lác, ít nhất với người thật sự làm ăn tại Cổ Nguyệt.
Doanh Doanh thu lại vài phần xem nhẹ, mỉm cười nói:
“Đạo trưởng đã từng đến nhà ông Cao Hùng Bình, quả nhiên cũng có thần thông.”
Nàng vỗ tay khẽ. Vài người hầu lập tức mang trà cùng bánh trái ra đặt trước mặt khách.
Huyền Chấn chẳng cần ai mời, vơ ngay một chén trà uống một hơi. Trà còn nóng khiến ông sặc liên tục mấy cái, vừa ho vừa vỗ ngực, bộ dạng thực sự chẳng có nổi một chút phong phạm của đạo sĩ thanh tu.
Huỳnh Danh Vũ nhìn cảnh đó, vẻ nghi hoặc cùng khinh bỉ trên mặt càng rõ hơn.
Đúng lúc này, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân.
Một người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống. Ông ta ăn mặc chỉnh tề sang trọng, vóc người cân đối, gương mặt nhã nhặn. Chỉ có ánh mắt hơi âm trầm, rất khó nhìn ra trong đầu đang nghĩ gì.
Ánh mắt ấy lướt qua phòng khách, sau đó cũng dừng trên người Chu Cửu Nhi lâu hơn bình thường.
Doanh Doanh lên tiếng:
“Chú ba. Chú không ở công ty sao?”
Người đàn ông kia khẽ giật mình rồi nhanh chóng lấy lại thần thái, mỉm cười nhàn nhạt đáp.
“Chú vừa từ công ty sang đây. Công việc cũng không quá nhiều, thi thoảng qua kiểm tra là được.”
Huyền Chấn liếc ông ta một cái.
Tinh thần người này rõ ràng cũng đã bị âm khí trong biệt phủ ảnh hưởng. Xét về tướng số thì không quá tệ, bản thân còn có số thành đạt, bất quá Huyền Chấn cũng chẳng mấy để tâm.
Doanh Doanh giới thiệu:
“Đây là chú ba của chúng tôi, Huỳnh Hạ Dũng.”
Huỳnh Hạ Dũng bước lại gần, ánh mắt dừng trên hai người khách.
“Hai vị này là?”
Doanh Doanh đáp:
“Vị tiên sinh này là Huyền Chấn, còn tiểu thư kia là Nhiếp Tiểu Thiến. Họ được Quách Chân nhân giới thiệu sang xem tình trạng của ông nội.”
Huỳnh Hạ Dũng mở lớn mắt một chút với vẻ ngạc nhiên.
“Quách Chân nhân? Là người trước đây từng sắp đặt phong thủy cho chúng ta?”
“Chính là ông ấy.” Doanh Doanh gật đầu. “Nhưng hiện tại Quách Chân nhân đang ở rất xa, mới giới thiệu vị tiên sinh này đến thay.”
Huỳnh Danh Vũ ngồi bên cạnh bật cười khẩy.
“Các người thật sự mê tín đến vậy sao? Đi mời cả đám thần côn về để bị lừa thêm một đống tiền.”
Huỳnh Hạ Dũng nhìn hắn, hạ giọng nói.
“Cháu không nên nói như vậy. Người làm ăn, có một số thứ tốt nhất vẫn nên tin và tôn trọng.”
Nói xong ông ta quay sang Huyền Chấn, thần sắc ôn hòa nhưng vẫn giữ đúng kiểu xã giao của người làm ăn.
“Huyền Chấn tiên sinh nếu đã được Quách Chân nhân đề cử, ắt hẳn bản lĩnh cũng không nhỏ. Vậy phiền tiên sinh xem qua tình trạng của cha tôi. Thực sự không muốn thừa nhận, nhưng bệnh tình của ông ấy quả thực quá dị thường.”
Huyền Chấn hừ một tiếng rồi đứng dậy. Ông phe phẩy quạt, chẳng hỏi thêm câu nào đã tự nhiên bước thẳng về phía sau nhà.
“Đi thôi. Xem xem các ngươi trả ta hai trăm triệu có xứng đáng hay không.”
Doanh Doanh ngạc nhiên.
“Tiên sinh lại đi hướng đó?”
Huyền Chấn quay đầu, vẻ mặt chán ghét nói:
“Ông nội các ngươi ở hướng này, không lẽ lại bắt ta đi lên lầu?”
Lần này Huỳnh Danh Vũ cũng bật dậy. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Huyền Chấn đã trở nên phức tạp hơn.
“Làm sao ông biết ông nội ta ở phía sau?”
Huyền Chấn chỉ quạt về phía trước, đáp:
“Âm khí kéo thẳng về hướng này. Các ngươi thật sự nghĩ ta là lừa đảo sao?”
Ông hất cằm, cố tình bày ra tư thế cao nhân.
“Một đám mắt mù, cao nhân tại phàm mà không biết nhìn.”
Cái bụng tròn hơi nhô lên, hàng ria mép cá trê rung rung, bộ dạng ấy chẳng có bao nhiêu tiên phong đạo cốt. Chu Cửu Nhi đứng bên cạnh nhìn ông làm màu, khóe môi chỉ khẽ nở ra một nụ cười nhẹ.
Ba người họ Huỳnh bán tín bán nghi, nhưng vẫn bước theo.
…
Cả nhóm dừng trước một căn phòng khá lớn ở phía sau biệt phủ.
Dưới mắt Huyền Chấn, từng luồng âm khí lạnh buốt đang thoát ra từ những khe cửa, chậm rãi trườn xuống nền rồi tan vào lớp hắc vụ bên ngoài.
Ông hừ lạnh, rút một lá phù rồi ném lên phía trên khung cửa. Huyền Chấn sau đó tự nhiên mở cửa bước vào, chẳng cần ai mời.
Ba người họ Huỳnh phía sau càng thêm kinh ngạc. Từ lúc bước vào nhà đến giờ, chưa một ai nói cho ông biết Huỳnh gia chủ đang nằm ở đâu, vậy mà Huyền Chấn cứ thế đi một mạch đến đúng căn phòng.
Bên trong tối tăm đến bất thường.
Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua những khe cửa, vừa đủ nhìn thấy hình dáng mơ hồ của đồ đạc. Âm khí tích tụ quá nặng khiến người thường vừa bước vào đã bất giác rùng mình. Đèn điện trong phòng không thể bật lên, người nhà chỉ nghĩ hệ thống có vấn đề, nhưng Huyền Chấn biết rất rõ nguyên nhân nằm ở thứ khí lạnh đang bao phủ nơi này.
Ông híp mắt nhìn về góc phòng rồi bước thẳng tới. Một lá phù được rút ra, chân khí vừa truyền vào đã bùng cháy, sau đó bị ông ném về phía trước. Hỏa quang xé qua bóng tối, thiêu tản một mảng âm khí, cuối cùng soi rõ bóng người đang ngồi co lại trên chiếc ghế dựa ở góc phòng.
Đó là một ông lão tóc bạc trắng. Hai mắt hõm sâu, da dẻ nhợt nhạt, thân thể gầy gò lọt thỏm trong bộ quần áo lụa. Cái đầu cúi thấp, miệng liên tục lầm bầm câu gì đó, từng tiếng khô khốc lọt ra nhưng không thể nghe rõ.
Lá phù vừa tắt, giọng lão già lập tức vang lên, khô khốc đến tê dại như móng tay cào qua tấm sắt.
“Kẻ nào… Kẻ nào dám đến…”
Cái đầu chậm rãi ngẩng lên.
“Cút hết cho ta! Cút hết!”
Huyền Chấn lập tức nạt lại:
“Cút cái đầu nhà lão! Muốn nhẹ nhàng thì ngồi yên đó để lão gia làm việc.”
Mấy người họ Huỳnh phía sau nghe ông trịch thượng mắng thẳng cha ông mình, sắc mặt trở nên khó coi.
Huỳnh Hạ Dũng trầm giọng, giọng nói đã bớt đi vài phần khách sáo:
“Tiên sinh, xin cẩn trọng lời nói. Dù gì ông ấy cũng là cha ta.”
Huyền Chấn chẳng thèm quay đầu mà nói:
“Kẻ ngồi kia hiện tại không còn là cha ngươi nữa đâu. Thần trí đã bị âm tà khuấy loạn, ngươi có đứng trước mặt gọi cha một trăm lần hắn cũng chẳng nhận ra.”
Ba người chưa kịp đáp, Huyền Chấn đã bước tới thêm một bước. Tiếng rít khô khốc từ góc phòng lập tức cao lên, hai bàn tay gầy guộc của lão già bấu chặt vào thành ghế.
“Cút! Cút hết đám người khốn nạn!”

Cái miệng bỗng ngoác ra, tiếng gào gần như xé khỏi cổ họng.
“Ta nguyền rủa các ngươi!”
Huỳnh gia chủ bất ngờ bật dậy. Thân thể gầy yếu tưởng như đứng còn không vững lại lao tới nhanh đến mức Doanh Doanh sợ hãi lùi mạnh một bước. Huyền Chấn đã vận chân khí, tay phải kết thủ ấn, định đập thẳng vào mi tâm lão già.
Nhưng đúng lúc đó, động tác bỗng khựng lại. Thần thức Huyền Chấn chấn động.
Luồng chân khí vừa vận lên được nửa đường đột nhiên tan mất, thủ ấn trong tay cũng lập tức mất hiệu lực.
Huyền Chấn cau mày, vận lại lần hai. Dòng khí vừa lên tới cánh tay lại tiêu tán, giống như bị một thứ vô hình cắt ngang ngay trước khi truyền đến lòng bàn tay. Lần này sắc mặt ông thật sự thay đổi, bởi từ khi bước vào Huyền Môn đến giờ, chuyện chân khí tự nhiên không chịu nghe lời như vậy gần như chưa từng xảy ra.
“Cửu Nhi! Chặn lão!”
Chu Cửu Nhi nhướng mày, rõ ràng cũng hơi ngạc nhiên vì phản ứng của ông, nhưng động tác không hề chậm chút nào. Một sắc đỏ lóe lên, đầu chiếc ô đã thu lại gõ nhẹ vào trán Huỳnh gia chủ.
Chỉ một cái chạm tưởng như chẳng có lực, thân thể lão già lại lập tức lảo đảo, liên tục thối lui mấy bước.
Huyền Chấn nghiến răng vận chân khí lần nữa. Lần này dòng khí trong kinh mạch cuối cùng cũng thông suốt.
“Quái quỷ…”
Một lá phù xuất hiện trong tay ông.
“Hoàng phù định sát,
Tà niệm quy tịch.
Cấp cấp như luật lệnh - Định!”

Thân thể lão già run mạnh một cái rồi hai chân mềm nhũn, cả người ngã khụy xuống nền. Âm khí quanh người rút đi rất nhanh, hắc vụ trong phòng cũng co lại theo, đến khi bóng đèn phía trên chớp mấy lần rồi bất ngờ sáng lên, hơi lạnh vừa rồi đã giảm quá nửa.

Huỳnh gia chủ nằm bất tỉnh dưới đất, hơi thở yếu ớt nhưng thần sắc đã bớt dữ tợn, gương mặt cũng không còn vặn vẹo như lúc trước. Ba người họ Huỳnh vội vàng chạy đến đỡ ông lên, Doanh Doanh vừa kiểm tra hơi thở vừa khẩn trương quay sang Huyền Chấn.
“Tiên sinh, ông nội ta như vậy là đã được cứu chưa?”
Huyền Chấn phe phẩy quạt, ánh mắt đã bớt đi vẻ lười biếng thường ngày.
“Chưa.”
Doanh Doanh ngẩn ra.
“Thứ đó không bị ta đánh tan. Nó tự rút đi.”
Ông đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi nói tiếp:
“Quan trọng hơn, nguồn âm khí không nằm trong căn biệt phủ này. Nó ở nơi khác, vừa rồi thấy không ổn liền rút đi rất nhanh.”
Ba người họ Huỳnh nghe xong càng thêm kinh hãi. Huỳnh Danh Vũ dù tận mắt nhìn thấy cảnh vừa rồi vẫn chưa chịu tin hoàn toàn, ánh mắt nhìn Huyền Chấn lại lộ ra vẻ nghi ngờ.
“Này, ông không phải đang bày thêm chuyện để kiếm tiền đấy chứ?”
Huyền Chấn chán ghét liếc hắn.
“Cao nhân như ta hà tất phải làm ra cái trò đê tiện đó.”
Ông phe phẩy quạt thêm hai cái rồi rất tự nhiên nói tiếp:
“Nhưng chuyện này phức tạp hơn dự tính. Phải tăng giá.”
Câu trước câu sau đá nhau chan chát. Danh Vũ đỏ bừng mặt, tức đến quát lên:
“Lừa đảo! Vậy mà còn tự nhận cao nhân, đúng là không biết liêm sỉ!”
Huyền Chấn chẳng những không tức mà còn gật gù.
“Mấy chữ không biết liêm sỉ ta nghe nhiều rồi.”
Doanh Doanh thấy hai người lại chuẩn bị cãi nhau, vội chen vào.

“Được. Tăng giá cũng được, chỉ cần ông cứu được ông nội ta.”
Sắc mặt Huyền Chấn liền dễ nhìn hơn hẳn.
“Quả nhiên vẫn có người hiểu chuyện. Cô nương phúc đức lắm thay.”
Huỳnh Danh Vũ đứng bên cạnh nhìn mà chỉ muốn mở miệng mắng tiếp, nhưng Doanh Doanh đã trừng hắn một cái nên đành nuốt xuống.
Huyền Chấn lại nhìn sang lão già đang được đỡ lên giường.
“Muốn giải quyết tận gốc phải tìm ra nguyên nhân. Không phải muốn làm ngay là làm được. Lần tới ta cần bắt được thứ đó rồi mới lần theo dấu vết xem nó đang trốn ở đâu.”
Ông xoay người định đi.
“Hôm sau ta lại đến.”
Huỳnh Hạ Dũng lập tức gọi theo:
“Tiên sinh, vậy cha ta thì sao?”
“Cha ngươi tạm thời chưa chết được.”
Huyền Chấn dùng quạt chỉ lên lá phù đang dán trên khung cửa.
“Âm khí kia mang oán khí rất nặng. Theo ta thấy, thứ đó không muốn giết ông ta nhanh như vậy đâu, còn muốn hành hạ thêm một thời gian. Ta để lại đạo phù này, tạm thời có thể chặn âm khí xâm nhập.”
Ông đi được hai bước lại quay đầu bổ sung:
“Với lại ta cần nó quay lại. Nó không đến thì lão gia lấy gì tóm cổ?”
Huỳnh Hạ Dũng vẫn chưa yên tâm, nhưng không biết nên hỏi thêm thế nào. Huyền Chấn nhìn ông ta một lát rồi bỗng dùng quạt chỉ thẳng vào người.
“Các ngươi tốt nhất cũng đừng ở cạnh lão già này quá lâu. Âm khí kia không yếu, người sống tiếp xúc nhiều sớm muộn cũng bị ảnh hưởng. Nhất là ngươi.”
Huỳnh Hạ Dũng giật mình.
“Ta?”
“Khí tức của ngươi đang bị âm khí và oán khí ăn mòn.”
Huyền Chấn nhìn hắn từ đầu xuống chân, lần này không có vẻ đùa cợt.
“Chưa đến mức chết, nhưng cứ kéo dài thì khó nói. Mai ta kiểm tra lại rồi tính cho ngươi sau.”
Huỳnh Hạ Dũng nghe xong, gương mặt vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện chút bất an. Doanh Doanh lại chẳng hiểu vì sao Huyền Chấn nhất định phải chờ đến ngày sau, liền hỏi.
“Tại sao hôm nay tiên sinh không làm luôn?”
Huyền Chấn đáp rất tự nhiên:
“Bởi vì ta đói bụng.”
Ba người họ Huỳnh cùng im lặng.
Ông lại nghiêm túc bổ sung, giọng điệu cứ như đang giảng một đạo lý vô cùng cao thâm.
“Bụng đói thì đạo pháp không vững, rất dễ sinh dị biến.”
Không ai biết lời này có thật hay không. Nhưng nhìn bộ dạng Huyền Chấn lúc này, Doanh Doanh bắt đầu nghi ngờ phần nhiều chỉ là ông muốn đi ăn.
Huỳnh gia chủ được đưa trở lại nằm ngay ngắn trên giường. Ba người sau đó cũng đi ra tiễn Huyền Chấn và Chu Cửu Nhi. Trong lòng ai nấy đều hỗn loạn, vừa lo cho lão gia chủ, vừa nghĩ đến những lời Huyền Chấn nói, dù vẫn còn bán tín bán nghi nhưng cảnh tượng vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy, muốn coi như chuyện bệnh tật thông thường cũng không còn dễ nữa.
Mấy người vừa đi đến sân trước thì cánh cổng lớn bất ngờ mở ra. Một chiếc xe đen bóng sang trọng chậm rãi chạy vào.
Huyền Chấn đang phe phẩy quạt bỗng khựng lại. Ông còn chưa nhìn rõ người ngồi bên trong, một luồng âm khí nồng đậm đã theo chiếc xe tràn vào sân, đậm hơn rất nhiều so với thứ hắc vụ đang lẩn khuất trong Huỳnh phủ.
Nụ cười lười biếng trên mặt ông nhạt đi một chút.
Huỳnh Doanh Doanh lại vui mừng thốt lên:
“Cha… Cha đến rồi sao?”
Huỳnh Hạ Dũng cũng ngạc nhiên nhìn chiếc xe.
“Thu Sinh… nay anh lại đến thăm cha?”
Chiếc xe vẫn chạy chậm về phía trước, hoàn toàn không có ý dừng lại. Cửa kính bên cạnh hạ xuống một đoạn, vừa đủ để nhìn thấy gương mặt tròn trịa phát tướng của một người đàn ông trung niên. Sắc mặt ông ta mệt mỏi, hai mắt thất thần, từ lúc xe đi qua cổng đến khi chạy ngang đám người cũng chẳng hề liếc sang lấy một lần.

0