Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 129: Đi Đến Đâu Quỷ Theo Đến Đó

Đăng: 29/09/2026 13:48 4,385 từ 55 lượt đọc

Ngày hôm sau, Đình Khánh tỉnh dậy từ rất sớm.
Thói quen ở Ngọc Hoàng Các khiến hắn gần như không cần đồng hồ báo thức. Trời bên ngoài mới vừa hửng sáng, Kiệt Mập trên giường đối diện vẫn còn cuộn mình trong chăn, Đình Khánh đã thay quần áo rồi vào phòng tắm. Nước lạnh xối qua đầu khiến cảm giác nặng nề còn sót lại sau giấc ngủ nhanh chóng tan đi. Hắn lau khô tóc, bước đến bên cửa sổ rồi kéo rèm sang một bên.
Khoảng sân ký túc xá phía dưới đã trở lại dáng vẻ bình thường. Ánh sáng ban mai phủ lên những hàng cây, vài sinh viên dậy sớm đang đi ngang qua lối nhỏ, chẳng có sương mù, càng không có bóng người nào đứng giữa sân. Nhưng cảnh tượng tối qua trong giấc mộng vẫn còn rõ mồn một trong đầu Đình Khánh.
Tầng âm khí bò sát mặt đất, cô gái đứng quay lưng giữa màn sương, sau đó là biển lửa đột ngột bùng lên khắp khu ký túc xá, tất cả chân thật đến mức lúc tỉnh dậy hắn vẫn còn cảm giác lạnh dọc sống lưng.
Đình Khánh chống tay lên thành cửa sổ, trong lòng có chút do dự. Hắn đã bước vào Huyền Môn đủ lâu để hiểu rằng những giấc mộng kỳ lạ đôi khi không đơn thuần chỉ là mộng. Nhất là khi trong đó xuất hiện âm khí rõ ràng đến mức hắn có thể cảm nhận được. Hắn đang suy nghĩ có nên báo chuyện này cho An Kỳ và Diệp Thư biết hay không thì phía sau chợt vang lên tiếng trở mình, sau đó là giọng nói ngái ngủ của Kiệt Mập.
“Này người anh em, cậu làm gì mà dậy sớm vậy?”
Đình Khánh quay lại. Kiệt Mập đã ngồi dậy, hai mắt còn nhắm mở không đều. Hắn lột chiếc áo ngủ ra, cái bụng bự lập tức tràn xuống trước người, sau đó vươn vai thật dài rồi ngáp thêm vài cái.
“Tôi quen rồi.” Đình Khánh đáp. “Lúc ở với lão gia, toàn bị bắt dậy sớm nấu cơm quét dọn.”
Kiệt Mập đang ngáp bỗng khựng lại. Hắn nhướng mày nhìn Đình Khánh một lúc, vẻ mặt rõ ràng vẫn chưa tiếp thu hết câu nói vừa nghe.
“Lão gia?” Hắn hỏi. “Cậu nói cái gì vậy? Cậu có lão gia à?”
Đình Khánh gãi đầu, lúc này mới phát hiện cách xưng hô ấy đối với người ngoài quả thật hơi kỳ quặc. Hắn cười trừ đáp:
“À… ông ấy lúc trước cứu tôi một mạng. Sau đó tôi bị bắt ở lại làm tạp dịch trả nợ.”
Kiệt Mập nhìn hắn thêm một lúc nữa, dường như muốn xác định người trước mặt có đang nói đùa hay không. Nhưng cuối cùng hắn chỉ lắc đầu, chống hai tay đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm.
“Chuyện của cậu thật kỳ lạ.” Giọng hắn vọng ra từ bên trong. “Nhưng nghe có vẻ thú vị đấy.”
Đình Khánh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Quan hệ giữa hắn với Huyền Chấn vốn dĩ từ đầu đã chẳng giống sư đồ bình thường, mà cho dù có nói thật rằng mình từng bị kéo vào một ổ toàn quỷ rồi được một lão mập cứu ra, sau đó ở lại Ngọc Hoàng Các quét sân, nấu cơm, học đạo pháp và ngày ngày bị sai vặt, e rằng Kiệt Mập sẽ cho rằng hắn bị điên.
Hắn nhìn đồng hồ rồi nói vọng vào:
“Tôi phải đi gặp Diệp Thư và An Kỳ. Cậu có đi không?”
Bên trong phòng tắm lập tức im bặt.
Chưa đầy năm phút sau, cánh cửa bật mở. Kiệt Mập bước ra với bộ dạng hoàn toàn khác lúc vừa ngủ dậy. Quần áo đã thay mới, tóc chải gọn, gương mặt rửa sạch sáng sủa, ngay cả cái bụng lớn cũng được hắn cố kéo áo xuống che kín. Hắn đứng ngay ngắn trước mặt Đình Khánh, thần sắc nghiêm túc như chuẩn bị đi làm chuyện đại sự.
“Người anh em, đi thôi.” Kiệt Mập thúc giục. “Đừng làm lỡ việc lớn!”
Đình Khánh nhìn hắn, nhất thời chẳng biết nói gì. Tên này thực sự hám sắc đến vậy sao?
…
Giữa sân trường có một hồ phun nước khá lớn, cũng là một trong những địa điểm dễ nhận biết nhất của Đại học Nam Thành Tư. Khi Đình Khánh và Kiệt Mập đến nơi, Diệp Thư cùng An Kỳ đã đứng chờ ở đó từ trước. Diệp Thư vừa nhìn thấy hắn liền giơ tay vẫy, còn An Kỳ đứng bên cạnh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường ngày.
“Thế nào?” Diệp Thư hỏi. “Tối qua ở ký túc xá có ổn không?”
Đình Khánh khựng lại trong một thoáng. Cảnh tượng trong giấc mộng lập tức hiện lên trong đầu, nhưng hắn chỉ gật đầu đáp:
“Khá tốt.”
Nói xong, hắn quay sang Kiệt Mập. Người bên cạnh lúc này đã đứng thất thần, hai mắt hết nhìn Diệp Thư lại chuyển sang An Kỳ, gần như chẳng chớp lấy một cái.
“Đây là Nhân Kiệt.” Đình Khánh giới thiệu. “Bạn cùng phòng của tôi, cũng là người bạn đại học đầu tiên của tôi.”
Diệp Thư quay sang nhìn Kiệt Mập. Ánh mắt nàng lướt từ đầu xuống chân hắn một lượt, cuối cùng tặc lưỡi.
“Này… ta nói ngươi có duyên với người mập thật đấy.” Nàng nhìn Đình Khánh. “Một lão vô sỉ, một tên đầu trọc, bây giờ lại thêm một tên háo sắc nữa.”
Kiệt Mập đang ngây người lập tức giật mình. Hắn vội kéo ánh mắt khỏi An Kỳ, cố làm ra vẻ đứng đắn rồi cười nói:
“Cứ gọi tôi là Kiệt Mập. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Đình Khánh thật kỹ.”
Diệp Thư hừ một tiếng.
“Sao cũng được. Ít nhất nhìn ngươi không đáng ghét như tên Tài Vạn kia.”
Kiệt Mập nghe vậy lập tức cười tươi hơn, xem câu đó như một lời khen.
Đình Khánh nhìn sang An Kỳ. Trong lòng hắn lại nảy ra ý định nói chuyện tối qua, nhưng khi lời gần tới miệng, hắn vẫn do dự. Nếu đó thật sự chỉ là một cơn ác mộng, nói ra lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn muốn chờ thêm một thời gian, xem cảnh tượng ấy có xuất hiện lần nữa hay không. Nếu hắn thật sự bị kéo vào cùng một mộng cảnh thêm lần nữa, vậy chuyện này tuyệt đối không còn đơn giản.
An Kỳ dường như nhận ra ánh mắt khác thường của hắn. Nàng nhìn sang một cái, nhưng cũng không hỏi gì.
Bốn người sau đó cùng đi ăn sáng rồi trở về lớp. Mỗi khi hết tiết, Kiệt Mập lại chạy sang tìm ba người, kéo họ ngồi đâu đó nói đủ thứ chuyện trong trường. Kể ra bộ tứ đó lại có quảng thời gian sinh viên khá vui vẻ.
Lời đồn về mỹ nhân mới xuất hiện trong trường cũng nhanh chóng lan rộng. Chỉ sau một ngày, cái tên An Kỳ gần như đã được truyền qua mấy khu giảng đường. Có người chưa từng gặp nàng cũng cố tình vòng qua lớp Diệp Thư chỉ để nhìn một lần, mỗi nơi nàng xuất hiện đều kéo theo hàng loạt ánh mắt dõi theo. Ban đầu An Kỳ còn tỏ vẻ khó chịu, nhưng sau đó có lẽ nhận ra chẳng thể ngăn được, nàng đơn giản mặc kệ tất cả.
Cứ như vậy, hai ngày trôi qua khá bình yên. Không có quỷ sự, cũng không có Tài Vạn xuất hiện gây chuyện.
Đình Khánh dần cảm thấy có lẽ giấc mộng đêm đầu tiên thật sự chỉ là một cơn ác mộng do bản thân vừa trải qua quá nhiều chuyện ở Vụ U Sơn. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm.
…
Tối hôm đó, đồng hồ đã gần mười giờ nhưng Kiệt Mập vẫn chưa trở về ký túc xá.
Lúc chiều, hắn chỉ nói mình có chút chuyện phải đi rồi hớn hở chạy mất, bộ dạng rõ ràng là sắp đi làm gì đó không đứng đắn. Đình Khánh cũng không hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có chuyện riêng.
Ngồi trong phòng một lúc, bụng bắt đầu đói, Đình Khánh liền nhớ đến khu phố ẩm thực gần ký túc xá mà Kiệt Mập từng dẫn hắn qua. Nơi đó mở đến tận khuya, đủ loại món ăn, sinh viên cũng không cần lo nghĩ về chuyện ăn uống.
Đình Khánh ăn xong một tô mì hoành thánh nóng hổi rồi lững thững trở về. Đại học Nam Thành Tư có diện tích rất rộng, khuôn viên lại hơi tách khỏi khu dân cư bên ngoài. Ngoài những dãy giảng đường và ký túc xá đã xây dựng, xung quanh vẫn còn không ít đất trống chưa được sử dụng. Những khu đất ấy tuy bỏ hoang nhưng hiển nhiên vẫn thuộc phạm vi của trường, sau này có lẽ sẽ tiếp tục xây thêm công trình hoặc dự án mới.
Đường từ khu phố ẩm thực đến ký túc xá không quá xa, chỉ có một đoạn phải đi ngang qua những khu đất còn bỏ trống. Ban ngày nơi này chẳng có gì đặc biệt, nhưng đến nửa đêm, hai bên chỉ còn cỏ dại cùng những bóng cây đen sì, nhìn thế nào cũng có chút ớn lạnh.
Hắn vừa đi vừa nhìn quanh, sau đó bỗng tự thấy buồn cười.
Bản thân đang học đạo, quỷ cũng đã gặp không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại đi sợ mấy khu đất tối om này thì thật mất mặt. Nghĩ là nghĩ vậy, Đình Khánh vẫn phải thừa nhận mình hiện tại nhiều nhất cũng chỉ được xem là một đạo sĩ nửa vời chưa thật sự thuần nghệ. Nếu đột nhiên nhảy ra thứ gì ngang cấp Hổ Hùng, hắn vẫn phải lập tức quay đầu chạy trước rồi tính tiếp.
Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua. Đình Khánh liền dừng bước.
Luồng khí lạnh ấy không giống gió đêm bình thường. Nó lướt qua người mang theo cảm giác âm hàn quen thuộc, khiến lông tơ sau gáy hắn ngay lập tức dựng lên.
Âm phong.
Đình Khánh quay phắt về phía cơn gió vừa thổi tới. Hai mắt tập trung, chân khí trong cơ thể cũng theo bản năng vận chuyển. Phía trước chỉ là màn đêm đặc quánh, những bụi cỏ cao lay động nhẹ, nhưng khi hắn nhìn kỹ hơn, một bóng ảnh mờ nhạt dần hiện lên giữa khoảng tối.
Bóng ảnh ấy mang khí tức đen đặc, nhưng kỳ lạ là không hề có cảm giác âm tà hay hỗn loạn. Ngược lại, khí tức rất thuần tịnh.
Đình Khánh còn đang ngạc nhiên thì phía xa lại xuất hiện thêm một luồng khí khác. Lần này cảm giác hoàn toàn khác biệt. Âm khí quỷ dị, lạnh lẽo, mang theo uế khí rất rõ ràng. Điều khiến hắn cảnh giác chính là luồng khí kia đang không ngừng kéo bóng khí tức đen đặc phía trước về phía mình.
Cảnh tượng ấy khiến Đình Khánh nhớ đến ngày đầu tiên gặp Huyền Chấn.
Khi đó hắn cũng bị một lực lượng kỳ quái kéo vào yêu sào bệnh viện, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu không phải gặp được lão gia e rằng cái mạng nhỏ đã sớm bỏ lại ở đó.
Đình Khánh cắn răng, tay đặt lên chiếc túi da Càn Khôn vẫn luôn mang bên người. Thất Tinh Bộ lập tức thi triển.
Sau Vụ U Sơn, thân thể đã trải qua thoát thai hoán cốt của hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Những thứ hắn học được bây giờ có thể vận hành trơn tru hơn. Đương nhiên hắn vẫn chưa thể giống Huyền Chấn lướt đi vù vù trong gió, nhưng tốc độ hiện tại ít nhất cũng nhanh gấp đôi người bình thường.
Đình Khánh lao theo hướng hai luồng khí tức kia, qua vài khoảng đất trống rồi mới giảm tốc. Đến một khoảng cách đủ gần, hắn nheo mắt nhìn kỹ bóng người đang bị kéo đi, sau đó sắc mặt liền thay đổi.
Trong đầu hắn chỉ kịp bật lên một câu chửi.
“Kiệt Mập! Không phải trùng hợp vậy chứ?!”
Người đứng phía trước quả thật là Nhân Kiệt.
Thân hình mập mạp của hắn cứng đờ, hai tay buông thõng, đầu hơi cúi xuống. Đôi mắt vốn sáng sủa lúc này phủ một màu trắng đục, hoàn toàn không có tiêu cự, như thể thần trí đã không còn.
Đình Khánh nhìn sang bên cạnh.
Một nữ quỷ đứng cách Kiệt Mập không xa. Mái tóc đen dài dính bết vào gương mặt trắng bệch, hai mắt như lồi ra như sắp rớt xuống, quần áo rách rưới không ngừng nhỏ nước xuống mặt đất. Âm khí quanh người ả khá đậm, mùi tanh thối theo gió tràn đến.
Đình Khánh vừa che mũi vừa cảm nhận, trong lòng có phán đoán.
“Lệ Quỷ đại kỳ sao?”
Hắn siết bàn tay đặt trên túi Càn Khôn.
“Đánh được.”
Ngay lúc nữ quỷ vươn một tay, chuẩn bị chụp xuống đầu Kiệt Mập, Đình Khánh đã vọt khỏi chỗ đứng. Một lá phù bị hắn rút ra giữa đường rồi ném thẳng về phía trước, chân khí truyền vào mặt giấy khiến chu sa lập tức sáng lên.
“Xích hỏa dẫn dương minh,
Chu phù tụ hỏa linh.
Tà uế phần vô tích,
Cấp cấp phụng hỏa lệnh!”

Lá phù bùng cháy giữa không trung, hóa thành một quả cầu lửa lao thẳng về phía nữ quỷ.
Ả ta giật mình, phát ra tiếng rít chói tai rồi lập tức thu tay. Hai cánh tay cùng lúc vung lên, một dòng âm thủy lạnh buốt từ dưới đất trào ra, đánh thẳng vào hỏa phù. Lửa và nước va chạm giữa không trung, hơi trắng bùng lên, quả cầu lửa bị đánh lệch sang một bên rồi nổ tung trên mặt đất.
Thân ảnh Đình Khánh cũng vừa lúc xuất hiện. Trong tay hắn đã có thêm một thanh đào mộc kiếm.
Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm.
Đây là pháp khí Huyền Chấn cho hắn dùng thay Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong những tình huống không cần thiết phải gọi Càn Nguyên ra. Khối đào mộc dùng luyện kiếm từng bị lôi kiếp đánh trúng, phát hỏa mà không cháy thành tro, sau đó lại trải qua luyện hóa mới trở thành pháp khí. Dù không phải món đồ thuộc hàng thượng phẩm hiếm có, nhưng xét trong số pháp khí thông thường đã tuyệt đối không tệ, ít nhất giá trị cũng chẳng phải thứ một Đạo Đồng bình thường dễ dàng mua được.
Đình Khánh bước tới một bước, chân khí truyền thẳng vào thân kiếm. Những đường vân trên đào mộc lập tức sáng lên, mang theo một tầng ánh đỏ lẫn điện quang mỏng. Mũi kiếm đâm thẳng về phía mạn sườn nữ quỷ.
Ả ta lách người tránh qua, hai tay lập tức đổi thế cào về phía ngực hắn. Đình Khánh không cố đối cứng, Thất Tinh Bộ chuyển động dưới chân, thân hình nhanh chóng lướt lùi ra sau. Ngay khi kéo giãn được khoảng cách, hắn lấy một lá Lôi Phù đập thẳng lên thân kiếm.
Lôi quang lập tức nổ tanh tách.
Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm chém xuống từ trên cao. Nữ quỷ nghiêng người tránh được phần chính của đường kiếm, nhưng bả vai vẫn bị lưỡi đào mộc xẹt qua. Lôi hỏa bùng lên tại nơi tiếp xúc, khiến âm khí quanh vai ả tan mất một mảng.
Nữ quỷ gào lên, thân ảnh lùi nhanh về phía sau.
“Pháp sư?” Ả ta nhìn Đình Khánh, giọng the thé đầy tức giận. “Tại sao lại có pháp sư ở đây? Tên nhãi này, ngươi dám xen vào chuyện của ta!”
Đình Khánh cười khổ trong lòng. Quả nhiên đã bước vào Huyền Môn rồi thì muốn trải qua vài ngày bình yên cũng khó.
Hắn chẳng buồn đáp lời, tay trái đã rút thêm một lá phù. Chu sa trên giấy sáng lên theo dòng chân khí, ngay khi lá phù bay khỏi tay, giọng chú cũng theo đó vang lên giữa màn đêm:
“Phiên hỏa khai minh lộ,
Chu huyết dẫn dương linh.
Tam tiêu thiêu u chướng,
Ngũ khí phá tà hình.
Quỷ mị lui ba thước,
Cấp cấp phụng hỏa lệnh!”

Hỏa phù bùng cháy dữ dội.
So với những ngày đầu mới học vận phù, chân khí hiện tại của Đình Khánh đã mạnh và ổn định hơn rất nhiều. Ngọn lửa đỏ phủ lên khoảng đất trống, ép âm khí quanh nữ quỷ liên tục rút lại. Quỷ khí vừa tiếp xúc với hỏa quang lập tức phát ra tiếng xèo xèo, từng mảng khói đen bốc lên rồi tan vào không khí.
Nữ quỷ rít lên một âm thanh khiến màng nhĩ đau nhói, sau đó nhảy lùi về phía sau. Thân ảnh ả chạm vào màn tối rồi nhanh chóng biến mất.
Đình Khánh không đuổi theo.
Đến lúc này hắn mới nhìn rõ phía sau nơi nữ quỷ vừa đứng lại là một mặt hồ khá lớn. Ban đêm nước hồ đen kịt, hoàn toàn không phản chiếu được bao nhiêu ánh sáng. Hơi lạnh từ mặt nước tràn lên, mang theo âm khí nặng nề khiến hắn lập tức hiểu ra phần nào.
“Thủy quỷ?”
Có lẽ nữ quỷ kia đã chết đuối ở đây.
Đình Khánh lập tức quay lại với Kiệt Mập. Hắn lúc này vẫn đứng đờ người, hai mắt trắng đục, chẳng có chút phản ứng nào với trận đánh vừa diễn ra bên cạnh.
“Kiệt Mập!”
Đình Khánh nắm hai vai hắn, lay mạnh.
“Tỉnh lại đi!”
Không có phản ứng.
Đúng lúc ấy, giọng nữ quỷ đột nhiên vọng lên từ phía mặt hồ. Âm thanh như truyền qua một tầng nước dày, vừa trầm vừa lạnh.
“Vô ích. Nó đã trúng Nhiếp Quỷ Thuật, còn lâu mới tỉnh lại.”
Lời vừa dứt, Kiệt Mập trước mặt bỗng khẽ động môi.
“Đình Khánh…?”
Giọng hắn ngắt quãng, nghe rất yếu.
“Là cậu đó sao? Tối quá… tôi chẳng thấy gì cả.”
Đình Khánh ngẩn ra. Ngay cả nữ quỷ dưới hồ cũng im bặt trong một thoáng.
Sau đó giọng ả ta lập tức trở nên kinh ngạc:
“Không thể nào! Làm sao hắn có thể tỉnh lại nhanh như vậy?”
Đình Khánh cũng chẳng hiểu.
Kiệt Mập rõ ràng đã đáp lời, nhưng hai mắt vẫn phủ một màu trắng đục, thần trí dường như chưa hoàn toàn trở về. Hắn nghĩ một lúc, sau đó nhớ đến cách những người trong Ngọc Hoàng Các vẫn thường làm khi ổn định thần thức cho người khác. Đình Khánh đưa ngón trỏ đặt lên mi tâm Kiệt Mập, cố ý dẫn một luồng chân khí thật mỏng truyền vào.
Một điểm sáng trắng kim lóe lên nơi đầu ngón tay rồi chui thẳng vào mi tâm.
“Đừng hòng!”
Tiếng quỷ gào đột ngột vang lên.
Nữ quỷ từ dưới hồ lao vọt ra. Hai tay ả vung mạnh, từng quả cầu nước đen lạnh buốt bắn thẳng về phía hai người.
Đình Khánh nghiến răng, một tay đẩy Kiệt Mập ra phía sau, bản thân áp sát nữ quỷ. Hắn không cho ả cơ hội tiếp tục điều khiển âm thủy, Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm đã đâm thẳng vào giữa ngực. Nữ quỷ xoay người tránh mũi kiếm, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, tay trái Đình Khánh đã cầm sẵn một lá Lôi Phù đập mạnh vào mạn sườn ả.
“Lôi phù ngự thỉnh, lôi đình triệu hoán, tru sát tà hình. Cấp cấp như luật lệnh!”
Lôi quang bùng nổ.
Từng tia thiểm điện trắng xanh bò khắp thân thể nữ quỷ. Ả ta rú lên thảm thiết rồi ngã vật xuống đất, âm khí quanh người bị lôi lực đánh tán loạn.
Phía sau, Kiệt Mập cũng đúng lúc hít mạnh một hơi. Màu trắng đục trong mắt nhanh chóng rút đi, con ngươi dần lấy lại tiêu cự. Hắn lảo đảo một cái rồi nhìn quanh, gương mặt hoàn toàn mờ mịt.
“Đình Khánh…” Kiệt Mập ôm đầu. “Đây… đây là đâu?”
Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy nữ nhân đang quỳ gục trên mặt đất phía trước. Mái tóc dài rủ xuống che gần hết gương mặt, quần áo ướt sũng, còn Đình Khánh thì đứng bên cạnh cầm kiếm.
Kiệt Mập lập tức trợn mắt.
“Đình Khánh! Cậu làm sao có thể đánh con gái chứ?”
Đình Khánh nghẹn họng. Tên này sao có thể mê gái đến mức này được? Chưa kịp hiểu tình hình đã bênh vực nữ nhân.
“Cậu nhìn kỹ xem nữ nhân này có đáng đánh không rồi hãy nói.” Hắn cười khổ, sau đó chợt khựng lại. “Mà khoan… cậu nhìn thấy ả ta sao?”
Kiệt Mập cũng ngẩn ra.
“Sao lại không thấy?” Hắn chỉ về phía trước. “Cô ta lù lù ở đó mà?”
Nữ quỷ từ từ ngẩng đầu.
Tóc ướt trượt sang hai bên, để lộ gương mặt đã ngâm nước đến trắng bệch. Da mặt trương lên, một vài chỗ bong khỏi thịt, môi tím đen, hai hốc mắt lõm sâu với tròng mắt đục ngầu lồi ra ngoài. Nước bẩn vẫn không ngừng nhỏ từ mũi, cằm và những lọn tóc xuống đất.
Kiệt Mập nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Hai chân hắn lập tức mềm nhũn, cơ thể suýt nữa ngã ngửa ra sau.
“Cái… cái gì vậy?!”
Hắn chỉ tay, giọng gần như vỡ ra.
“Cô ta bị làm sao thế?!”
Đình Khánh nghiến răng:
“Ả ta là quỷ!”
Kiệt Mập còn chưa kịp phản ứng, mặt hồ phía sau bỗng phát ra một tiếng động. Đình Khánh lập tức quay đầu nhìn chăm chăm.
Một luồng âm khí cực kỳ đậm đặc từ dưới nước chậm rãi tràn lên. So với nữ quỷ trước mặt, khí tức này mạnh hơn rất nhiều, khiến da đầu hắn tê dại. Mặt hồ vốn yên tĩnh bắt đầu nổi lên những gợn sóng nhỏ. Giữa làn nước đen, vài bóng người mờ nhạt lần lượt trồi lên, mỗi thân ảnh đều mang theo quỷ khí lạnh lẽo.
Sắc mặt Đình Khánh đại biến.
Kiệt Mập đứng bên cạnh nhìn những bóng người từ từ nổi lên, miệng há ra nhưng chỉ phát được mấy tiếng ú ớ không thành lời. Đình Khánh lùi nhanh về cạnh hắn, tay thò vào túi Càn Khôn rồi lấy ra ba lá phù. Chân khí dồn vào đầu ngón tay, đồng thời truyền qua ba lá phù, giọng chú được đọc thật nhanh:
“Xích phù dẫn hỏa, chu huyết khai minh.
Dương viêm nhập lệnh, tà uế hiện hình.
Hỏa tinh tụ chỉ, phù khí thành binh.
Một niệm phá ám, tam dương trấn linh.
Hung tà lui bước, u sát tự kinh.
Tán Âm Viêm Thanh Chú.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Xuất!”

Ba lá phù đồng loạt bùng cháy.
Ngọn lửa lần này mang một màu xanh nhạt, hóa thành ba luồng hỏa quang bay thẳng về phía những bóng quỷ vừa trồi lên. Ánh lửa quét qua mặt hồ, đốt thành một đường sáng rực giữa màn đêm. Quỷ khí phía trước bị ép lui, tiếng rít chói tai liên tục vọng lên.
Đình Khánh không hề có ý định ở lại xem kết quả. Hắn chụp lấy cổ tay Kiệt Mập.
“Chuồn nhanh!” Đình Khánh kéo mạnh. “Hiện tại không đánh được!”
Từ luồng âm khí đậm đặc vừa rồi, Đình Khánh biết chắc chắn dưới hồ còn đang ẩn giấu thứ gì đó mà hắn trước mắt không nên đối đầu.
Kiệt Mập còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả thân hình bệ vệ đã bị kéo lao về phía trước. Hắn vốn cũng không nhẹ cân, vậy mà lực tay Đình Khánh mạnh đến mức gần như kéo hắn chạy theo mà chẳng tốn bao nhiêu sức, khiến Kiệt Mập trong lúc hoảng sợ vẫn không nhịn được kinh ngạc.
“Đình Khánh!” Hắn vừa chạy vừa thở. “Vừa rồi… cậu đã làm gì thế?”
“Đốt phù.”
“Cái gì?”
“Hỏi sau đi!” Đình Khánh quát. “Trước hết chạy nhanh đã!”
Kiệt Mập liền câm miệng.
Chỉ cần nhớ lại gương mặt nữ quỷ vừa rồi, đôi chân hắn tự khắc tăng tốc. Hai người cắm đầu chạy qua những khu đất trống, chẳng ai còn tâm trí quay lại nhìn mặt hồ phía sau. Đình Khánh thi thoảng vẫn cảm nhận âm khí, nhưng kỳ lạ là những lệ quỷ kia dường như không hề đuổi theo.
Cuối cùng, ánh đèn trước cổng khu ký túc xá nam cũng xuất hiện trong tầm mắt.
Đình Khánh chỉ dừng lại khi hai người đã chạy hẳn vào khu vực sáng đèn. Hắn chống tay lên đầu gối, thở mạnh vài hơi, sau đó quay đầu nhìn con đường tối om phía sau. Không thấy bóng quỷ nào, cũng không còn âm khí đuổi tới.
Kiệt Mập bên cạnh còn thảm hơn. Cả người hắn dựa vào tường, chiếc bụng phập phồng dữ dội, mồ hôi ướt đẫm dính chặt vào áo thun làm lộ ra từng thớ thịt. Nhưng lần này hắn chẳng còn hơi sức để hỏi thêm bất cứ chuyện gì.
Đình Khánh đứng thẳng lại, nghĩ đến mấy ngày bình yên vừa qua, lại nhớ đến cái hồ đầy lệ quỷ vừa rồi, trong lòng hắn chỉ còn một cảm giác cay đắng khó nói.
Hắn nhịn không được chửi đổng:
“Đi học đại học mà cũng không thoát khỏi mấy chuyện này nữa! Thật là máu chó mà!”

0