Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 130: Dị Sự Lại Đến Nữa Rồi
Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên
Mục lục
132 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 132/132 chương
Vừa đóng cửa phòng, Kiệt Mập lập tức không nhịn được nữa. Hắn chộp lấy hai vai Đình Khánh, gương mặt vốn tròn trịa lúc này dí sát tới, hai mắt long lên đầy sốt ruột, nhìn thế nào cũng có chút ý đồ mờ ám.
Đình Khánh giật mình, hai tay vội chống lên ngực hắn.
“Này… cậu tính làm gì vậy? Tôi không có sở thích với nam nhân đâu nhé!”
Kiệt Mập mặc kệ câu nói kia, hai tay còn lay mạnh vai hắn thêm mấy cái.
“Cậu phải nói cho tôi biết rõ ràng chuyện vừa rồi là sao! Nếu không đêm nay cậu đừng hòng yên với tôi!”
Đình Khánh bị lắc đến đầu cũng muốn choáng theo, chỉ có thể thở dài.
“Muốn hỏi thì cũng phải buông tôi ra chứ. Tôi vừa cứu cậu một mạng đấy.”
Kiệt Mập lúc này mới chịu thả tay, quay người đi đến bên giường ngồi xuống. Cơn hoảng sợ vừa rồi đã vơi bớt một chút, nhưng thần sắc vẫn còn ngơ ngác. Ánh mắt hắn vô thức liếc qua chiếc túi da luôn đeo bên hông Đình Khánh, nhớ lại hình ảnh vốn dĩ chỉ có trong phim, cuối cùng nhịn không được hỏi:
“Hóa ra lúc nào cậu cũng mang cái túi đó bên người là vì mấy thứ vừa rồi sao? Thực sự… trên đời này có quỷ à?”
Đình Khánh nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.
“Cậu vừa tận mắt thấy xong còn hỏi tôi?”
Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra một việc, ánh mắt cũng thay đổi đôi chút.
“Nhưng đúng là có chuyện lạ. Người thường vốn không thể nhìn thấy Lệ Quỷ, ít nhất nếu không khai nhãn hoặc có căn cơ đặc biệt. Vậy mà lúc nãy cậu nhìn ả ta rõ ràng như nhìn người sống. Có khi cậu thật sự có Âm Dương Nhãn.”
Kiệt Mập nghe đến mấy chữ ấy thì còn chưa kịp vui đã nhớ lại gương mặt nữ quỷ vừa rồi. Da thịt trắng bệch phù thủng vì ngâm nước, hai mắt đục ngầu, tóc ướt dính thành từng mảng… Chỉ nghĩ thôi hắn đã bất giác rùng mình, nuốt khan một cái.
“Đáng sợ quá.” Kiệt Mập lẩm bẩm. “Hóa ra ma quỷ thật sự trông như vậy… mà tại sao ả ta lại muốn bắt tôi chứ? Tôi có làm gì đâu.”
Đình Khánh đi đến bên bàn, tháo túi da Càn Khôn xuống rồi bắt đầu lôi số phù còn lại ra đếm. Trận vừa rồi tuy không kéo dài quá lâu nhưng nên kiểm tra lại, đến lúc thật sự gặp chuyện thì rất phiền phức.
“Quỷ bắt người còn hỏi lý do sao?” Hắn vừa đếm vừa đáp. “Hiển nhiên là muốn nuốt hồn phách hoặc hút tinh khí của cậu rồi. Trước kia tôi cũng từng bị Lệ Quỷ dẫn hồn, nếu không phải lão gia cứu thì chắc cái mạng này chẳng còn.”
Kiệt Mập đứng phắt dậy, đi sang bên cạnh nhìn mấy lá phù trên bàn ánh mắt không giấu được sự kì quặc.
“Lão gia?” Hắn hỏi. “Vậy lão gia của cậu cũng là đạo sĩ sao?”
“Đúng rồi. Ông ấy là một đạo sĩ, mà còn là kẻ mạnh đến biến thái nữa. Độ vô lại cũng là đệ nhất.”
Kiệt Mập gật gù rồi nói thêm:
“Vừa rồi cậu thực sự rất ngầu đấy!”
Đình Khánh đang cúi đầu tìm kiếm trong túi da nghe vậy thì bật cười. Hắn lấy Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm ra đặt lên bàn, sau đó lại tiếp tục mò bên trong. Nhưng thứ kế tiếp bị lôi ra khiến hắn khựng lại.
Một bức tranh cuộn.
Đình Khánh nhìn nó một lúc, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Sao nó lại nằm trong túi nhỉ?”
Hắn nhớ rất rõ mình không hề mang theo bức tranh của Thiếu Khanh đến trường. Lúc rời Ngọc Hoàng Các, thứ hắn thu xếp chủ yếu chỉ có quần áo, pháp khí và vài vật dụng cần thiết. Bức tranh này đáng lẽ vẫn phải treo ở đó mới đúng.
Kiệt Mập đứng bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì thì Đình Khánh đã trải tranh ra bàn, ghé sát vào trong rồi lầm bầm:
“Thiếu Khanh, anh cũng muốn đi học đại học à?”
Một giọng nói bình thản lập tức từ trong tranh vọng ra.
“Lão gia bảo ta đi theo ngươi, tránh để ngươi chỉ lo chơi mà lơ là việc học đạo pháp.”
Kiệt Mập như bị hóa đá.
Gương mặt hắn từ từ cứng lại. Hai mắt trợn tròn nhìn Đình Khánh, sau đó lại nhìn bức tranh, miệng há ra mấy lần mới lắp bắp thành tiếng:
“Cậu… cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
Đình Khánh chỉ vào bức tranh.
“Thiếu Khanh. Một tà linh trong tranh, hắn cũng rất mạnh.”
Kiệt Mập cảm giác đầu óc mình như bị ai cầm búa đập một cái. Chỉ trong một hai giờ đồng hồ, thế giới quan hắn biết đến hơn hai mươi năm gần như đã bị vỡ vụn hoàn toàn. Đầu tiên là Lệ Quỷ, sau đó đến đạo sĩ, phù chú, pháp kiếm, bây giờ lại thêm một bức tranh biết nói.
Hắn lảo đảo trở về giường rồi ngồi phịch xuống, hai tay chống lên đầu gối, vẻ mặt ngây dại đến mức Đình Khánh nhìn cũng thấy hơi buồn cười.
“Cậu nên nghỉ ngơi đi.” Đình Khánh nói. “Bị Lệ Quỷ dẫn hồn sẽ khiến hồn thể suy yếu, ngủ một giấc có lẽ sẽ đỡ hơn. Với lại chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói cho bất kì một ai khác. Tôi rất mến cậu nên mới cho cậu biết những thứ này đấy.”
Kiệt Mập chậm chạp gật đầu. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt hắn lại sáng lên.
“Được thôi. Nhưng cậu đốt phù cho tôi xem lần nữa được không?”
Đình Khánh ngẩn ra.
“Để làm gì?”
“Để tôi chắc chắn vừa rồi không phải ảo giác.”
Đình Khánh nhìn vẻ mặt vẫn chưa thể tin nổi của hắn, nghĩ nếu không làm thì tối nay e rằng tên mập này sẽ hỏi đến sáng. Cuối cùng hắn đành lấy một lá tiểu hoàng phù, kẹp giữa hai ngón tay rồi truyền một ít chân khí vào. Miệng đọc nhanh vài câu dẫn hỏa, chu sa trên mặt giấy lập tức sáng lên, sau đó lá phù cháy phực thành một quả cầu lửa nhỏ giữa không trung rồi tắt lịm.
Kiệt Mập nhìn không chớp mắt.
Một lúc sau, hắn ngã ngửa xuống giường.
“Lệ Quỷ… đạo sĩ… phù tự cháy… một bức tranh biết nói…” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà. “Tôi bị gì thế này?”
Đình Khánh mặc kệ hắn, đem bức tranh của Thiếu Khanh treo lên bức tường bên cạnh rồi thu dọn phù chú trở lại túi da. Chuyện cái hồ vẫn khiến hắn có chút bất an. Nữ quỷ kia chỉ đạt đến Lệ Quỷ đại kỳ, nhưng khí tức hắn cảm nhận từ dưới nước rõ ràng còn mạnh hơn rất nhiều. Chưa kể giấc mộng đêm đầu tiên cũng xảy ra trong khu vực trường, tuy hiện tại chưa biết có liên quan hay không, nhưng đến bước này tốt nhất vẫn phải báo lại cho An Kỳ.
Không lâu sau, tiếng ngáy của Kiệt Mập đã vang lên đều đều.
Đình Khánh cũng trở về giường, suy nghĩ thêm một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Giữa sân ký túc xá nam lúc nửa đêm, ánh đèn vàng nhạt trải dài trên lối đi vắng. Một bóng nữ nhân không biết xuất hiện từ bao giờ đang chậm rãi bước qua màn tối. Thân thể nàng vẫn hướng về phía trước, nhưng cái đầu lại từ từ ngoái sang, ánh mắt dừng đúng ở cửa sổ phòng 404.
…
Ngày hôm sau, vừa kết thúc tiết học buổi sáng, cả bốn người không xuống căn tin như thường lệ mà ghé qua một nhà hàng gần trường. Đơn giản vì Diệp Thư kêu quá chán mấy món dở tệ đó.
Chuyện ăn uống đương nhiên vẫn do Diệp Thư lo hết, Kiệt Mập ban đầu còn định khách sáo vài câu, nhưng sau khi nhìn giá món ăn liền rất sáng suốt mà ngậm miệng.
Thức ăn vừa được mang lên chưa bao lâu, An Kỳ chỉ liếc qua Kiệt Mập một cái đã khẽ chau mày.
“Trên người hắn có quỷ khí?”
Kiệt Mập đang cắn một miếng bánh nghe vậy thì khựng lại, suýt nữa phun thẳng ra bàn. Hắn vội nuốt xuống, sau đó ghé sát Đình Khánh, hạ thấp giọng như sợ người khác nghe được.
“Đình Khánh… họ… họ cũng biết sao?”
Đình Khánh thở dài.
“Biết nhiều hơn cậu tưởng đấy.”
Hắn không giấu nữa, bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua, từ lúc cảm nhận âm phong ở khu đất bỏ hoang, phát hiện Kiệt Mập bị nữ quỷ dẫn đi, cho đến việc dưới hồ còn có một luồng khí tức mạnh hơn cùng vài bóng Lệ Quỷ khác trồi lên.
Đình Khánh kể xong mới nói:
“Tôi nghĩ một nơi như vậy ở gần trường đại học rất không ổn. Kiệt Mập chỉ là trùng hợp được tôi bắt gặp. Nếu còn sinh viên khác bị dẫn hồn mà không ai phát hiện thì rất nguy hiểm.”
An Kỳ nhìn hắn một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
“Ngươi bắt đầu ra dáng người của Huyền Môn rồi đấy.”
Đình Khánh hơi ngẩn ra.
An Kỳ tiếp tục nói:
“Đúng là phải đi xem thử. Ăn xong chúng ta qua đó.”
Diệp Thư gật đầu liền mấy cái, thần sắc còn có chút hớn hở.
“Cuối cùng cũng có chuyện để làm. Mấy ngày nay yên bình quá, ta thực sự nhớ cảm giác này.”
Kiệt Mập nghe đến đó thì lại ghé sát tai Đình Khánh, thì thầm:
“Này… hai người họ cũng là đạo sĩ sao? Nhìn kiểu nào cũng không giống.”
Đình Khánh đáp nhỏ:
“Cứ cho là vậy. Chị An Kỳ là Thiên Sư, rất mạnh. Gần đây chúng tôi thường đi đánh quỷ cùng nhau, suýt chết mấy lần rồi.”
Kiệt Mập đang định hỏi thêm bỗng khựng lại.
“Suýt chết mấy lần”, mấy chữ ấy khiến hắn hiểu ngay chuyện trước mặt không phải trò vui như mấy bộ phim kinh dị mình từng xem. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Kiệt Mập bất ngờ nắm chặt tay Đình Khánh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc đến mức người bên cạnh còn thấy kỳ lạ.
“Người anh em, cậu là anh em tốt của tôi. Sau này cậu đi đánh quỷ nhất định phải mang tôi theo!”
Diệp Thư nghe thấy liền bật cười.
“Đem ngươi đi theo làm gì? Đánh quỷ chứ không phải đi xem ảo thuật. Có thể chết thật đấy.”
An Kỳ lại nhìn Kiệt Mập thêm một lúc, sau đó buột miệng:
“Đem hắn theo làm mồi nhử cũng được.”
Kiệt Mập hướng ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng.
An Kỳ dường như chẳng thấy lời mình có gì không ổn, tiếp tục nói:
“Khí tức trên người hắn rất lạ, ít nhất là người thường không nên có.”
Đình Khánh nghe vậy lập tức nhớ tới chuyện tối qua.
“Thảo nào cậu ta có thể trực tiếp nhìn thấy Lệ Quỷ.”
Kiệt Mập nhìn ba người một lượt, rõ ràng chưa hiểu hết bọn họ đang nói gì. Cuối cùng hắn gãi đầu, miễn cưỡng đáp:
“Làm mồi thì làm mồi cũng được…”
…
Sau bữa trưa, bốn người theo kế hoạch đi thẳng đến khu đất bỏ hoang có cái hồ kia. Nhưng vừa ra tới cổng trường, một bóng người quen thuộc đã xuất hiện phía trước, chặn ngay đường đi.
Vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt Diệp Thư đã thay đổi tức khắc.
Tài Vạn lại hoàn toàn không để ý, hất mặt lên rồi nói:
“Diệp Thư, lần này em không thể từ chối tôi được. Tối mai có Idol Mã Tuấn đến Thần Tốc, chẳng phải em rất thích hắn sao?”
Diệp Thư cảm giác mình đã sắp hết kiên nhẫn với kẻ dai như đỉa này.
“Tôi không quan tâm. Tôi cũng không muốn giao du với anh. Anh làm ơn đừng quấy rầy chúng tôi nữa được không?”
Phía sau, Đình Khánh nghe đến cái tên lạ thì nhỏ giọng hỏi Kiệt Mập:
“Mã Tuấn là ai thế?”
Kiệt Mập đáp:
“Thần tượng của giới trẻ. Vừa là ca sĩ vừa là diễn viên, dạo này nằm trong top thịnh hành. Các cô gái thích anh ta lắm.”
Đình Khánh đang gật gù như vừa học thêm được một kiến thức mới thì bàn tay đột nhiên bị nắm lấy. Diệp Thư đã kéo hắn lên phía trước.
“Tôi có bạn trai rồi.” Nàng nói thẳng với Tài Vạn. “Đây là bạn trai tôi. Anh đừng có mặt dày quấy rầy tôi nữa nhé.”
Không gian xung quanh đột nhiên lắng xuống một nhịp. Tất cả thảy những người có mặt đều dồn ánh mắt về Đình Khánh.
Ngay cả Đình Khánh cũng đứng cứng đờ, gương mặt nhanh chóng đỏ lên.
“Bạn… bạn trai?”
Diệp Thư gật đầu chắc chắn.
“Đúng vậy.”
Nói xong, nàng vẫn nắm tay hắn kéo đi, hoàn toàn chẳng để tâm sắc mặt Tài Vạn đã chuyển từ đỏ sang tím.
Nhưng mới đi được vài bước, một bàn tay đã chộp mạnh lên vai Đình Khánh.
“Thằng chó nghèo hèn cặn bã này!” Tài Vạn nghiến răng. “Mày xứng với cô ấy sao?”
Tay hắn cũng nắm quyền đánh thằng vào đầu Đình Khánh. Hắn nghiêng đầu tránh qua cú đấm, chân lùi nửa bước, sau đó thuận thế gạt cánh tay Tài Vạn sang bên. Khi đối phương còn chưa kịp thu quyền, Đình Khánh đã xoay người, dùng vai húc nhẹ vào ngực rồi móc chân phía sau. Cả chuỗi động tác diễn ra rất nhanh, Tài Vạn chỉ cảm thấy trọng tâm mất sạch, thân thể lập tức bay nghiêng rồi ngã huỵch xuống mặt đất thêm một lần nữa.
Đình Khánh đứng nhìn hắn, khóe miệng giật nhẹ. Hắn thật sự đã cố dùng rất ít lực.
Bốn người cũng chẳng muốn ở lại giữa đám đông thêm nữa. Diệp Thư kéo Đình Khánh đi thẳng, An Kỳ và Kiệt Mập theo phía sau, chẳng bao lâu đã biến mất khỏi cổng trường.
Tài Vạn nằm dưới đất, gương mặt đỏ bừng đến mức gần như muốn vỡ tung. Ngày trước còn có thể nói bị đánh vì sơ suất, nhưng đây đã là lần thứ ba. Sự nhục nhã lúc này thật sự đã chạm tới cực điểm.
…
Bốn người đi một mạch đến khu đất bỏ hoang.
Vừa bước vào phạm vi gần cái hồ, Kiệt Mập đã bất giác rùng mình. Giữa trưa trời vẫn còn nắng, vậy mà không khí quanh đây lạnh hơn bên ngoài rất rõ ràng. Hắn ôm hai cánh tay, xoa xoa vài cái.
“Giữa trưa nắng mà chỗ này lạnh thế.”
An Kỳ đứng bên bờ, ánh mắt chậm rãi quan sát toàn bộ khu vực. Cái hồ rộng khoảng hai trăm mét, xung quanh cây cỏ mọc um tùm, nhiều bụi cao gần ngang người. Mặt nước lặng đến kỳ lạ, gần như không có gợn sóng, màu xanh đen đục ngầu, thi thoảng còn bốc lên một mùi tanh ẩm khó chịu.
An Kỳ nhìn qua hướng đông, sau đó lại chuyển sang phía tây.
“Cái hồ này trong thời gian dài không nhận được ánh nắng đầy đủ. Hướng đông bị những dãy nhà che bóng, hướng tây lại có rừng cây chắn gần hết ánh chiều. Khu vực này vốn mưa ẩm nhiều, dương khí lại càng thiếu hụt.”
Nàng ngừng một chút, mắt vẫn đặt trên mặt hồ.
“Ta không rành lắm về mảng phong thủy, nhưng chỉ nhìn tình trạng này cũng đủ biết âm khí rất dễ tụ. Nếu nơi đây từng có người chết, sinh ra Lệ Quỷ không phải chuyện khó hiểu.”
Diệp Thư chau mày.
“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”
An Kỳ im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Nếu đúng như Đình Khánh nói, dưới hồ còn ẩn một thứ có khí tức vượt xa Lệ Quỷ, vậy tạm thời không nên manh động. Trước hết phải tìm hiểu nơi này cho kỹ, ít nhất phải biết đã từng xảy ra chuyện gì.”
Diệp Thư nghe đến đó bỗng “A” lên một tiếng.
“Đi hỏi hiệu trưởng Huỳnh. Cái hồ thuộc đất của trường, ông ta chắc chắn có thông tin.”
Không ai phản đối.
Bốn người lập tức quay lại khu hành chính, nhưng khi đến văn phòng hiệu trưởng lại được thư ký thông báo Huỳnh Thu Sinh đã ra ngoài có việc, phải đến ngày mốt mới trở về.
Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể tạm thời chờ đợi.
Đình Khánh lấm lét hỏi Diệp Thư:
“Vừa nãy… cô nói bạn trai là cố ý đúng không?”
Diệp Thư nhìn hắn bật cười đáp:
“Ta chọc tức tên Tài Vạn đó. Nhưng ngươi làm bạn trai ta cũng được, ta có người sai vặt.”
Đình Khánh nhất thời ngẩng ra, số hắn không thoát khỏi làm tạp dịch toàn năng hay sao?
…
Qua đến chiều ngày hôm sau, Kiệt Mập và Đình Khánh lại cùng nhau ra khu ẩm thực ăn tối. Kể từ lúc biết trên đời thật sự có quỷ, Kiệt Mập gần như biến thành một cái máy hỏi không biết mệt. Đình Khánh ban đầu còn kiên nhẫn trả lời vài câu, về sau chỉ cảm thấy việc để tên mập này biết quá nhiều dường như là một sai lầm.
Đến khoảng tám giờ tối, hai người đã trở lại phòng 404.
Khu ký túc xá lúc này khá yên tĩnh. Đình Khánh ngồi bên bàn xem lại sách vở trên lớp, còn Kiệt Mập nằm ngửa trên giường chơi game, thỉnh thoảng lại bật ra vài câu chửi đầy khí thế.
Đúng lúc ấy, một giọng nói nghiêm nghị đầy khí lực đột nhiên vang lên trong phòng.
“Tên nhóc, bấy lâu nay chơi cũng đủ rồi. Tiếp tục luyện tập!”
Cả hai cùng giật mình.
Đình Khánh vừa nghe giọng đã biết là ai, mí mắt bất giác giật nhẹ.
“Càn Nguyên tiền bối… lúc này sao?”
“Vào trong tranh Thiếu Khanh nhanh.”
Càn Nguyên hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi kia. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng hoàng kim từ túi da bên người Đình Khánh bắn thẳng vào bức tranh đang treo trên tường.
Đình Khánh nhìn cảnh ấy, thở dài đầy bất lực. Kiệt Mập trên giường thì đã há hốc miệng.
Đình Khánh đứng dậy, quay sang nói:
“Tôi vào tranh học đạo pháp. Cậu cứ chơi rồi ngủ trước đi.”
Kiệt Mập nhất thời chẳng biết phải đáp thế nào.
Đình Khánh bước đến trước bức tranh, đặt bàn tay lên mặt giấy. Một tầng dao động lập tức lan ra từ đầu ngón tay. Chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn trở nên mờ dần rồi hóa thành một làn khói, bị hút thẳng vào trong tranh.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Kiệt Mập ngồi đờ trên giường một lúc lâu mới chậm rãi bước xuống. Hắn đi đến trước bức tranh, đưa ngón tay gõ thử mấy cái lên mặt giấy.
Không có phản ứng, bề mặt vẫn chỉ là giấy vẽ bình thường. Nhưng nhìn kỹ hơn, bên trong khung cảnh mờ ảo kia quả thật đã xuất hiện ba bóng người.
Kiệt Mập đứng ngắm một lúc, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rồi trở về chơi game. Nhưng chưa được bao lâu hắn lại tò mò đi tới xem, cứ như vậy hết chơi lại nhìn, nhìn chán lại quay về chơi.
Đến gần nửa đêm, bụng hắn bỗng réo lên một tiếng.
Kiệt Mập xoa bụng, nhìn sang bức tranh vẫn chưa có động tĩnh, cuối cùng thở dài rồi mặc áo khoát.
“Đi kiếm gì ăn vậy.”
…
Gần mười hai giờ, Đình Khánh cuối cùng cũng được buông tha.
Thân thể hắn từ trong tranh bước ra, hai vai mỏi nhừ, chân tay gần như chẳng muốn động. Một người là Thiếu Khanh, một người là Càn Nguyên, hai vị này mỗi lần bắt hắn luyện tập đều chẳng hề có khái niệm nương tay.
Đình Khánh vừa xoa vai vừa nhìn sang giường đối diện. Kiệt Mập đã nằm ngay ngắn ở đó, có lẽ ngủ rồi.
Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, thay quần áo rồi lên giường. Nhưng vừa đặt lưng xuống, Đình Khánh bỗng mở mắt bật dậy.
“Không đúng.”
Hắn quay sang nhìn Kiệt Mập lần nữa.
Từ lúc hai người ở chung đến nay, chưa có đêm nào tên mập này ngủ yên lặng như vậy. Cho dù không ngáy thành tiếng, ít nhất cũng có tiếng thở phì phò rất rõ ràng. Nhưng căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức gần như không nghe được hơi thở từ giường bên kia.
Một cảm giác bất an dâng lên. Đình Khánh xuống giường, đi nhanh qua bên đó kiểm tra.
Đến gần, cả người hắn liền khựng lại.
Kiệt Mập vẫn nằm thẳng trên giường, hai mắt mở nhưng tròng mắt đã trắng dã. Mi tâm phủ một tầng ám khí đen đặc, sắc mặt không còn chút huyết sắc. Đình Khánh đưa tay chạm lên cánh tay hắn, cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền vào lòng bàn tay, chẳng khác gì vừa chạm phải một người mới được vớt lên khỏi nước.
Mồ hôi trên trán Đình Khánh rịn ra.
Hắn đưa hai ngón tay đặt lên mi tâm Kiệt Mập, vội vàng vận chân khí truyền vào. Ánh trắng kim vừa lóe lên đã bị một luồng hắc khí từ bên trong đánh bật trở lại, khiến đầu ngón tay hắn tê rần.
“Tên mập này bị dẫn mộng rồi.”
Giọng Thiếu Khanh đột ngột vang lên ngay bên cạnh. Đình Khánh giật bắn người, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.
Hắn quay phắt lại, nhìn Thiếu Khanh vừa xuất hiện phía sau.
“Thiếu Khanh! Lần sau anh đừng có hù người khác như vậy được không?”
Thiếu Khanh liếc hắn một cái, dường như hoàn toàn không quan tâm đến lời phàn nàn ấy.
“Vừa rồi ta cảm nhận được một luồng âm khí rất nặng. Hóa ra là tên này mang về.”
Đình Khánh lúc này cũng chẳng còn tâm trí đôi co. Hắn quay lại nhìn Kiệt Mập, giọng đầy lo lắng.
“Bây giờ phải làm sao?”
Thiếu Khanh bước tới, đặt hai ngón tay lên mi tâm Kiệt Mập. Lục quang nhạt lóe lên trong chốc lát rồi nhanh chóng tắt đi. Hắn im lặng cảm nhận vài nhịp, sắc mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã nghiêm túc hơn trước.
“Thần thức của hắn bị kéo vào mộng cảnh.”
Đình Khánh lo lắng hỏi:
“Có thể kéo ra không?”
Thiếu Khanh thu tay lại, nhìn hắn.
“Ngươi vào mộng cảnh cứu hắn ra.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.