Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 125: Đi Học Đại Học
Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên
Mục lục
126 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 126/126 chương
Huyền Chấn cảm thấy thần trí mình như bị cuốn vào một dòng xoáy hỗn loạn. Mọi thứ xung quanh lúc gần lúc xa, lúc rõ lúc mờ, không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng. Trán ông toát đầy mồ hôi, hai hàng mày khẽ nhướng lên dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hơi thở vốn đều đặn dần trở nên nặng nề, bàn tay đặt bên người cũng vô thức siết lại.
Cuối cùng, Huyền Chấn bật người ngồi dậy.
Ông thở gấp vài hơi, lồng ngực phập phồng, ánh mắt còn vương chút mơ hồ. Nhưng bản lĩnh của một Nhân Gian Thần Quan không để sự hoang mang kéo dài quá lâu. Chỉ qua vài nhịp thở, thần trí đã dần ổn định, ánh mắt cũng nhanh chóng đảo quanh căn phòng.
Đó là một gian phòng rất rộng, cách bày trí xa hoa nhưng không quá phô trương. Ánh nắng chói chang xuyên qua lớp cửa kính lớn, trải dài trên sàn nhà sạch bóng. Chiếc giường ông đang nằm mềm đến mức chỉ cần cử động một chút, lớp nệm bên dưới đã khẽ lún xuống. Từ ga giường, chăn mỏng cho đến những món đồ trang trí chung quanh đều mang vẻ đắt tiền, chỉ nhìn qua cũng biết chẳng phải thứ người bình thường dễ dàng mua được.
Huyền Chấn ngồi thêm một lúc rồi mới kéo chăn sang bên. Trên người ông không còn bộ trường bào mã quái đã rách nát sau trận chiến ở Vụ U Sơn, thay vào đó là một bộ đồ lụa màu vàng nhạt, rộng rãi và mềm mại. Ông cúi xuống nhìn vài lượt, còn thuận tay kéo vạt áo ra xem, vẻ mặt có chút hài lòng.
“Cũng không tệ.”
Ông rời khỏi giường, mở cửa phòng rồi nhìn dọc hành lang rộng. Hai bên treo tranh, đèn tường cùng vài món đồ cổ, tất cả đều gọn gàng đến mức chẳng thấy một hạt bụi. Thế nhưng cả hành lang lại yên tĩnh lạ thường, không có tiếng bước chân, không có người làm, cũng không có bất kỳ âm thanh sinh hoạt nào.
Ông đi thêm vài bước rồi cất tiếng gọi:
“Này, có ai không? Ta đói quá!”
Giọng nói vọng qua những bức tường, dội lại thành vài tiếng nhỏ rồi tắt hẳn. Không có ai trả lời.
Huyền Chấn cau mày, đi đến đầu cầu thang rồi nhìn xuống tầng dưới. Phòng khách rộng, cửa sổ đều mở, ánh nắng chiếu vào rất rõ, nhưng ghế trống, bàn trống, không có lấy một bóng người.
“Đình Khánh! Trường Thiên! Các người đâu rồi?”
Vẫn không hề có âm thanh hồi đáp.
Huyền Chấn đứng ở đầu cầu thang, vẻ mặt dần thay đổi. Cảm giác này rõ ràng không đúng. Nếu đoán không sai thì nơi đây chính là biệt phủ của Cao gia. Một nơi lớn như vậy, bình thường chẳng thể nào không có người. Huống hồ ông còn đang là khách, ít nhất cũng phải có vài người làm ở quanh đây.
Ông đi xuống từng bậc, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ đám người kia đi mở tiệc ở đâu đó rồi quên mất ta? Một lũ vô ơn. Ta cứu cả đám bao nhiêu lần, cuối cùng đến lúc có đồ ăn lại chẳng biết gọi lão gia.”
Không có ai xuất hiện để nghe lời oán trách ấy.
Huyền Chấn đi qua phòng khách, men theo lối lớn dẫn ra cửa chính. Cánh cửa gỗ vẫn khép hờ, ông đưa tay đẩy ra. Ngay lập tức một luồng sáng chói lòa tràn tới.
Huyền Chấn theo phản xạ giơ tay che mắt.
Một lúc sau, khi ánh sáng dịu đi, ông mới từ từ hạ tay xuống. Thế nhưng, khung cảnh trước mặt khiến ông đứng sững.
Phía bên ngoài không phải sân vườn rộng của Cao gia, cũng không có cổng lớn, xe sang hay người làm. Trước mắt ông là một cánh cửa gỗ cũ, hai bên treo lồng đèn đỏ đã phai màu. Trên cao, biển hiệu nghiêng nhẹ dưới nắng, ba chữ quen thuộc hiện ra rõ ràng.
Ngọc Hoàng Các.
Huyền Chấn đứng lặng vài nhịp, ánh mắt lướt qua từng chi tiết. Cánh cửa kia, hàng đèn lồng, mép gỗ bị bong sơn, ngay cả vết nứt nhỏ ở góc biển hiệu cũng chẳng khác gì nơi ông vẫn ở suốt nhiều năm.
“Chuyện quái quỷ gì vậy?”
Ông kinh ngạc thốt lên.
Huyền Chấn nhìn lại phía sau, nhưng căn biệt phủ vừa rồi đã biến mất. Sau lưng ông chỉ còn một khoảng sáng trắng không có điểm cuối, như thể nơi ấy vốn chưa từng tồn tại.
Ông nhíu mày, rất nhanh đoán được tình huống hiện tại.
“Ảo mộng?”
Huyền Chấn cười lạnh, vừa nói vừa đẩy vửa bước vào trong.
“Kẻ nào dám lôi ta vào mộng cảnh? Các người xem Huyền Chấn ta là loại người nào hả?”
Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc, âm thanh khiến không gian trước mắt càng giống thật. Bên trong vẫn là gian nhà ngổn ngang bao nhiêu thứ đồ mà ông thường đem ra lừa phỉnh những người không biết hàng. Không có dấu vết bị xáo trộn, cũng không có âm khí hay tà lực rõ ràng.
Huyền Chấn nhìn quanh một lượt. Ông không dừng ở gian trước mà đi thẳng ra phía sau nhà.
Ánh nắng rọi xuống khoảng sân, làm cả nền gạch sáng lên. Cây lựu già rủ bóng xuống chiếc bàn đá . Chỉ có một bóng người đang ngồi trên ghế mây quay lưng về phía ông.
Ông khoanh tay, lên tiếng:
“Này, tên đạo đồng kia. Ngươi hôm nay cả gan dám ngồi ghế của lão gia ta hả?”
Người trên ghế không trả lời ngay. Một lát sau, hắn đứng lên.
Khi xoay người lại, ánh nắng từ phía trước hắt thẳng vào, che khuất phần dung mạo. Huyền Chấn không nhìn rõ gương mặt, chỉ có thể thấy vóc dáng tròn trịa, cái bụng nhô ra cùng tư thế đứng trịch thượng. Hình ảnh ấy khiến ông cảm thấy như đang nhìn chính mình qua một tấm gương bị phủ sáng.
Người kia cất tiếng:
“Từ Huyền Chấn… một kiếp này ngươi vẫn còn thảnh thơi quá nhỉ?”
Huyền Chấn nheo mắt.
Theo thói quen, ông đưa tay về phía thắt lưng định rút Càn Khôn Chấn Linh Phiến. Bàn tay chạm vào khoảng trống. Cây quạt không còn ở đó.
Ông lập tức nhìn sang người đối diện.
Trong tay kẻ kia, Càn Khôn Chấn Linh Phiến đang mở ra. Mặt quạt hoàng kim khẽ lay động, Thiên Hạ Giang Sơn Đồ ẩn hiện bên trên. Người nọ phe phẩy vài cái, bộ dạng thản nhiên và đáng ghét đến mức Huyền Chấn chỉ nhìn đã thấy bực.
“Này.” Ông hừ lạnh. “Ngươi có ý định gì thì nói thẳng đi. Đừng đứng đó giả thần giả quỷ.”
Người đối diện cười cười, chiếc quạt vẫn phe phẩy.
“Hôm nọ ngươi đã tự ý sử dụng lực lượng bị cấm chế kia.”
Giọng nói không lớn, nhưng vừa vang lên đã khiến Huyền Chấn khựng lại.
“Ngươi nghĩ bản thân mình mạnh lắm sao?” Người kia nói tiếp. “Ngươi nghĩ sau khi làm như vậy, mọi thứ vẫn sẽ bình yên?”
Gương mặt Huyền Chấn liền thay đổi. Trong một thoáng, ánh mắt ông trở nên sắc lạnh, nhưng rất nhanh lại bị che đi bởi vẻ khó chịu thường ngày.
“Ngươi đang nói nhảm gì đấy?”
Tiếng cười từ đối diện vang lên.
“Vậy để xem một Nhân Gian Thần Quan nếu không còn cảnh giới ấy… Từ Huyền Chấn ngươi sẽ là gì?”
Huyền Chấn siết chặt nắm tay, vẻ mặt hiện rõ sự bực tức.
“Để ta xem ngươi là ai.” Huyền Chấn quát. “Dám tự tiện vào Ngọc Hoàng Các của ta, còn lấy quạt của ta ra phe phẩy. Ta mà bắt được, không lột sạch của cải trên người ngươi thì không mang họ Từ.”
Người nọ không hề bị thái độ ấy ảnh hưởng. Khóe môi dưới vùng sáng khẽ mấp máy, nói thêm một câu.
Âm thanh lần này nhỏ hơn, lẫn vào tiếng gió thổi qua sân. Huyền Chấn vẫn nghe thấy, nhưng ý nghĩa trong lời nói khiến đôi mày ông chau lại. Huyền Chấn không nhịn thêm nữa.
Ông dồn lực vào chân rồi lao tới.
Đến bước thứ hai vừa chạm đất, toàn bộ khoảng sân đột nhiên rung lên.
Những bức tường của Ngọc Hoàng Các xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ thành vô số mảnh sáng. Cây cối, bàn đá, ghế mây cùng bóng người phía trước đồng loạt bị kéo dài, cuộn lại quanh một tâm điểm vô hình. Chỉ trong chớp mắt, cả không gian đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ.
Huyền Chấn rơi thẳng vào tâm vòng xoáy, xung quanh chỉ còn ánh sáng và bóng tối trộn lẫn. Ông cố giữ thần trí, nhưng cảm giác quay cuồng càng lúc càng mạnh. Tiếng cười của người kia vẫn còn vang rất xa.
…
Huyền Chấn bật người ngồi dậy.
Mồ hôi ướt đẫm gương mặt, bộ đồ lụa màu vàng nhạt dính sát vào lưng. Ông thở ra từng hơi nặng nhọc, ánh mắt vẫn còn nguyên sự kinh ngạc cùng nghi hoặc.
Căn phòng xa hoa hiện ra trước mặt.
Chiếc giường sang trọng, cửa kính lớn, ánh nắng chói chang bên ngoài, tất cả đều giống hệt lúc đầu. Huyền Chấn đặt bàn tay xuống nệm, cảm giác chân thật truyền đến. Ông vẫn nằm trên chiếc giường kia, dường như chưa từng bước ra ngoài, cũng chưa từng nhìn thấy Ngọc Hoàng Các.
“Từ Huyền Chấn mà cũng có ngày gặp ác mộng sao?”
Một giọng nói êm ái, mang theo sự mị hoặc tuyệt đối vang lên bên cạnh.
Chu Cửu Nhi đang đứng cạnh cửa sổ. Nàng vẫn mặc bộ sườn xám dài màu đỏ quen thuộc, vạt áo buông xuống theo dáng người uyển chuyển, một tay đặt nhẹ lên cán ô. Ánh nắng xuyên qua lớp kính rơi lên người nàng. Được ánh nắng tô điểm, nụ cười trên khóe môi đỏ có thể lật đổ cả giang sơn.
“Chu Cửu Nhi…”
Huyền Chấn nhìn nàng thêm một lúc rồi mới dời mắt. Ông đưa tay lau mồ hôi trên trán, cảm giác hỗn loạn trong mộng vẫn còn nhưng những chi tiết đã bắt đầu trôi đi.
“Ta ngủ bao lâu rồi?”
Chu Cửu Nhi rời cửa sổ, bước đến bên giường.
“Ba ngày.”
“Ba ngày?”
Huyền Chấn giật mình, lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn xác nhận thời gian.
“Là ba ngày thật sao? Ta làm sao có thể ngủ lâu như vậy? Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra.”
Chu Cửu Nhi dừng bên giường, nhìn ông.
“Chính ông còn không hiểu bản thân mình.” Nàng nói. “Ta làm sao trả lời được?”
Huyền Chấn ngẩn ra.
Ông định nhớ lại những gì vừa xảy ra trong mộng. Ngọc Hoàng Các, bóng người ngồi trên ghế mây, cây quạt trong tay kẻ kia, câu nói liên quan đến lực lượng bị cấm chế… tất cả ban đầu vẫn còn hiện ra rất rõ. Nhưng chỉ trong vài hơi thở, những hình ảnh ấy bắt đầu mờ đi.
Sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ, ông không còn nhớ rõ chi tiết nữa.
Ông nhíu mày, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì bụng đã phát ra vài tiếng kêu lớn.
Huyền Chấn cúi xuống.
“Ta… đói quá.”
Chu Cửu Nhi mỉm cười.
Huyền Chấn rời khỏi giường. Ông mang dép vào, sửa lại bộ đồ lụa rồi cùng nàng đi ra khỏi phòng.
“Nàng vẫn ở đây suốt ba ngày sao?” Ông vừa đi vừa hỏi. “Những người khác đâu?”
“Họ mỗi người mỗi việc.” Chu Cửu Nhi đáp hờ hững. “Ta không quản.”
Nàng dừng ánh mắt trên người ông rồi khẽ nói:
“Ta chỉ có quản một người thôi.”
Huyền Chấn nghe thấy, hai bầu má đỏ ửng lên, ngượng ngùng quay đi.
Cao Hùng Bình đang đứng ở tầng dưới, vừa nghe tiếng động đã ngẩng lên. Khi nhìn thấy Huyền Chấn mặc bộ đồ lụa vàng nhạt đi cạnh sắc đỏ ma mị của Chu Cửu Nhi, ông bất giác khựng lại. Một người thân hình tròn trịa, gương mặt hồng hào, đi bên cạnh một nữ nhân mang khí chất lạnh lẽo và tuyệt mỹ đến mức khó tin. Nói xứng đôi vừa lứa dường như không thuận miệng, nhưng hai người đứng cạnh nhau lại tạo ra một cảm giác rất kỳ lạ, như một sự sắp đặt không hề ngẫu nhiên của tạo hóa.
Cao Hùng Bình nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước tới:
“Huyền Chấn tiên sinh tỉnh rồi sao? Ông ngủ lâu quá, làm chúng tôi rất lo.”
Huyền Chấn gật đầu, nhưng không hề hỏi lại về sức khỏe hay những chuyện xảy ra trong ba ngày. Ông đi thẳng vào vấn đề quan trọng nhất:
“Ông chủ Cao, có gì ăn thì cho người dọn lên nhanh được không? Ta đói đến đứng không vững rồi.”
“Cái lão đáng ghét này!”
Giọng nói chua ngoa quen thuộc từ ngoài phòng khách truyền đến.
“Vừa tỉnh dậy đã đòi ăn, còn sai vặt cha ta như người ở nữa chứ.”
Cao Diệp Thư bước vào. Sau trận chiến ở Vụ U Sơn, nàng không bị thương quá nặng, chủ yếu là linh lực tiêu hao cùng một vài vết thương ngoài da. Qua ba ngày nghỉ ngơi và điều khí, sắc mặt đã hồng hào hơn trước, dáng vẻ năng động cũng trở lại. Mái tóc được chải gọn, quần áo sạch sẽ, nếu không nhìn kỹ những vết xước nhỏ trên tay thì rất khó liên hệ nàng với người từng bị vây trong yêu sào.
Cao Hùng Bình lập tức quay sang con gái:
“Diệp Thư, con không được nói chuyện với Huyền Chấn tiên sinh như vậy.”
Sau đó ông lại nhìn Huyền Chấn:
“Tôi sẽ cho người dọn thức ăn lên ngay. Tiên sinh cứ ngồi nghỉ, uống chút trà trước.”
Huyền Chấn hất cằm về phía Diệp Thư, vẻ mặt vô cùng đắc ý:
“Cô nghe chưa? Cha cô đã nói rồi đấy. Sau này phải gọi ta là lão gia cho đúng phép.”
“Lão gia!”
Một giọng nữ khác đột nhiên vang lên, trước khi Cao Diệp Thư kịp mắng ông.
Cây trâm bạc trên tóc Diệp Thư tỏa ra làn khói tím. Khói tụ xuống bên cạnh rồi nhanh chóng hóa thành hình người. Du Nhiên xuất hiện, bộ y phục cổ đại sắc tím không quá cầu kì , thần sắc đã ổn định hơn sau thời gian trở về trâm dưỡng hồn.
Cao Hùng Bình nhìn thấy cũng không còn quá kinh ngạc. Sau những chuyện xảy ra liên tiếp quanh con gái và Huyền Chấn, việc một nữ quỷ từ cây trâm hiện ra trong phòng khách đã không còn đủ khiến ông hoảng sợ. Ánh mắt ông chỉ thoáng lướt qua Du Nhiên rồi Chu Cửu Nhi, sau đó lập tức thu lại. Dù sao vẫn là nam nhân, trước hai dung mạo quá nổi bật, bản tính háo sắc cũng khó mà che giấu.
Huyền Chấn nhìn Du Nhiên rồi hỏi:
“Sao cô lại đi cùng con nhóc hỗn xược đó?”
“Thiếu Khanh bảo ta qua đây trông chừng lão gia.” Du Nhiên đáp. “Bên Ngọc Hoàng Các, Đình Khánh và Trường Thiên vẫn đang chờ người tỉnh lại.”
Huyền Chấn gật gù, không hỏi thêm. Thức ăn rất nhanh được mang lên, vừa nhìn thấy bàn ăn, ông lập tức ngồi xuống.
Ba ngày không ăn khiến sức ăn của Huyền Chấn càng đáng sợ hơn bình thường. Ông ăn mà chẳng hề quan tâm gì khác. Mấy chuyện hình tượng gì đó thật vô nghĩa đối với người lấy ăn uống làm đạo tâm.
Chẳng bao lâu, chiếc bụng vốn đã tròn càng căng lên, đẩy bộ đồ lụa phồng ra rõ rệt.
Diệp Thư ngồi bên cạnh nhìn một lúc, lắc đầu:
“Ta không hiểu nổi. Một lão mập đê tiện như ông làm sao lại có thể trở thành Nhân Gian Thần Quan gì đó? Nhìn kiểu nào cũng chẳng hợp. Nếu là một nam tử trẻ trung, cao lớn, lực lưỡng thì ta đã mê mẩn rồi.”
Huyền Chấn suýt phun con tôm lớn đang ngậm trong miệng. Ông vội nuốt xuống, sau đó trừng mắt quát:
“Con nhãi nhà cô! Mắt mù rồi hay sao mà không nhìn ra phong thái của ta? Cao nhân không màng tướng mạo, cứu đời không màng xuất thân!”
“Phong thái quả nhiên đê tiện đến mức khiến người ta chán ghét.”
“Cô im đi!”
Huyền Chấn đặt đũa xuống, quay sang Chu Cửu Nhi đang ngồi gần đó.
“Ta không cần các người hiểu. Chỉ cần Nhiếp Tiểu Thiến của ta hiểu là được.”
Chu Cửu Nhi không đáp. Nàng chống cằm, mỉm cười hờ hững, vẻ mặt giống như đã quá quen với bộ dạng kia.
Huyền Chấn ăn phủ phê mới chịu rời bàn. Không khác nào là có của ngon mà lại miễn phí thì phải ráng mà bào cho sạch
Sau khi nghỉ thêm một lúc, ông cùng Chu Cửu Nhi, Diệp Thư và Du Nhiên trở về Ngọc Hoàng Các.
Cánh cửa vừa mở, Đình Khánh cùng Trường Thiên đã từ phía sau đi ra. Nhìn thấy ông, cả hai vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm. Dù đã được báo rằng Huyền Chấn không có nguy hiểm, việc ông ngủ liền ba ngày vẫn khiến họ khó tránh lo lắng.
Đình Khánh nhìn bộ đồ lụa vàng nhạt trên người ông, lầm bầm:
“Lão gia đúng là lười. Ngủ một lần đến tận ba ngày.”
Huyền Chấn lườm sang:
“Ta nghe thấy đấy, con nợ kia.”
Đình Khánh im miệng nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Huyền Chấn đi vào gian trước, nhìn quanh một lượt. Bàn ghế, quầy hàng, những món đồ bày bán đều ở nguyên vị trí. Ông đứng giữa gian nhà rồi bỗng khựng lại, giống như vừa nhận ra thiếu một người.
“Cô nương bún đâu rồi?”
Trường Thiên đáp:
“Nàng ấy nói phải đi báo cáo chuyện gì đó. Không biết bao lâu mới trở lại.”
Huyền Chấn nghe xong liền ngẩn ra. Sự thay đổi trên gương mặt chỉ thoáng qua, nhưng giọng nói lại mang chút hụt hẫng:
“Nàng ta cứ vậy mà đi? Còn không thèm chờ ta tỉnh để ta mắng vài câu.”
“Ông nhớ ta sao, cái lão đáng ghét này?”
Giọng An Kỳ từ ngoài cửa vọng vào.
Nàng bước qua cửa chính, ánh nắng từ phía sau hắt lên bộ y phục gọn gàng. Mái tóc ngắn lay nhẹ bên gò má, dung nhan tuyệt mỹ cổ điển nhưng lạnh lùng, toàn thân vẫn giữ khí chất sắc bén như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc bước qua cửa, bóng dáng ấy đẹp như một bức họa, vừa thật lại vừa có cảm giác xa cách khó chạm tới.
Huyền Chấn nhìn nàng, câu nói bật ra có phần vụng về, không giấu được chút vui mừng trong âm giọng.
“Cô… sao đã trở lại rồi?”
An Kỳ bước vào, thuận tay vuốt vài sợi tóc bên má.
“Ta có dự định của ta. Ông hỏi làm gì?”
Nàng dừng lại cạnh cửa rồi nói tiếp:
“Ban đầu ta định trở về Liên Tông Môn. Nhưng vừa nhận được thông báo có người của Liên Tông Môn đang đến đây, vậy nên không cần vội về nữa.”
Huyền Chấn nhìn qua người nàng:
“Cô bị thương cũng không nhẹ. Chưa gì đã đòi đi lung tung.”
An Kỳ liếc ông, đáy mắt cong lên đầy đắc ý:
“Ông nhớ ta đúng không? Còn giả vờ nói mấy câu lấp liếm.”
“Không. Nhớ cô thì làm gì?” Huyền Chấn lập tức đáp. “Ta chỉ nhớ cô vẫn nợ ta mấy bịch bún chưa trả.”
An Kỳ trợn mắt quát lên:
“Cái lão mập này bị điên à? Có mấy bịch bún mà nhắc mãi không thôi thế?”
Huyền Chấn dửng dưng đáp:
“Nhân duyên bún không thể kết thúc giữa chừng như vậy được.”
“Các vị thí chủ có thể bớt ồn ào được không?”
Đột nhiên, một âm giọng uể oải từ trên lầu vọng xuống.
“Bần tăng cần tĩnh tọa.”
Huyền Chấn trừng mắt chửi đổng:
“Tiên sư cái tên đầu trọc kia! Ngươi vẫn còn ở đây à?”
Minh Triết không xuất hiện, chỉ đáp từ trên lầu:
“Bần tăng cũng không muốn ở lại. Nhưng thương thế chưa ổn, thức ăn tại đây lại tạm được.”
Không khí trong Ngọc Hoàng Các nhanh chóng trở lại vẻ ồn ào quen thuộc. Người nói, người cãi, tiếng Huyền Chấn quát lên xen lẫn giọng Diệp Thư chua ngoa, phía trên còn có Minh Triết thỉnh thoảng chen một câu lạc quẻ.
Đình Khánh đứng cạnh Trường Thiên, lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mặt. Một lúc sau, hắn bỗng khẽ nói:
“Tôi thật sự nhớ cảnh này.”
Trường Thiên ngoái lại nhìn hắn.
Đình Khánh dừng một nhịp rồi thấp giọng nói tiếp:
“Từ lúc cha mẹ mất, tôi chẳng còn nơi nào thật sự có thể gọi là nhà.”
Câu nói không lớn, nhưng Cao Diệp Thư đứng gần đó vẫn nghe thấy. Nàng nhìn hắn một lúc, vẻ mặt có chút thay đổi. Sau đó nàng tằng hắng thật lớn, cố ý át tiếng cãi nhau trong gian nhà.
“Này, các người im lặng một chút đi!”
Mọi người dần dừng lại, ánh mắt chuyển sang nàng.
Diệp Thư khoanh tay, cao giọng nói:
“Tuần sau ta sẽ trở lại Đại học Nam Thành Tư.”
Nàng dừng một nhịp, sau đó nhìn thẳng Đình Khánh.
“Ta muốn đưa Đình Khánh cùng nhập học.”
Câu nói vừa dứt, cả gian Ngọc Hoàng Các trở nên yên tĩnh bất thường.
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Diệp Thư, rồi lại chuyển sang Đình Khánh. Ngay cả Minh Triết ở trên lầu cũng không lên tiếng nữa.
Đình Khánh đứng sững, miệng mở ra nhưng một lúc lâu vẫn không nói được câu hoàn chỉnh.
“Đi…”
Hắn lắp bắp, đôi mắt mở lớn.
“Đi học đại học?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.