Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 131: Giấc Mộng Này Đáng Sợ Quá Đi
Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên
Mục lục
132 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 132/132 chương
Thiếu Khanh liếc qua Đình Khánh, vẻ mặt vẫn bình thản như thể chuyện trước mắt chẳng có gì quá đáng để kinh ngạc.
“Ngươi nhập mộng cứu hắn.”
Đình Khánh khựng lại, hai mắt lập tức trợn trắng.
“Tôi vào mộng cảnh?”
Thiếu Khanh nhìn hắn bằng ánh mắt có chút chán ghét.
“Ngươi nghĩ còn ai vào đây?”
Đình Khánh thở dài, trong lòng chỉ cảm thấy số mình quả nhiên chẳng thể thoát khỏi những chuyện kỳ quái này. Mới đến đại học chưa được bao lâu, ban ngày còn ngồi nghe giảng như một sinh viên bình thường, tối đến đã phải chuẩn bị chui vào mộng cảnh cứu người.
Hắn nhìn Kiệt Mập đang nằm cứng đờ trên giường, cuối cùng đành hỏi:
“Vậy tôi phải làm thế nào mới vào được?”
“Ngươi nằm cạnh hắn.” Thiếu Khanh đáp. “Ta sẽ dùng thuật thức của tà linh dẫn thần thức ngươi vào. Tà linh vốn mạnh ở những mảng mộng cảnh như thế này.”
Đình Khánh nghe vậy cũng không chần chừ thêm. Hắn vừa định ngồi xuống mép giường thì Thiếu Khanh bỗng lên tiếng ngăn lại:
“Khoan đã. Lấy ra Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, ôm trên người rồi mới nhập mộng. Trong lúc thần thức ngươi rời khỏi nhục thân, nếu có tà vật nào nhân cơ hội xâm nhập căn phòng thì thiên uy của Càn Nguyên đủ để khiến chúng không dám tùy tiện đến gần.”
Nghe đến đó, Đình Khánh liền lấy Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm từ túi Càn Khôn ra. Thanh kiếm vẫn nằm yên trong vỏ, nhưng chỉ cần cầm trong tay đã có thể cảm nhận được khí tức trầm ổn phát ra từ bên trong. Hắn ôm kiếm trước ngực, nằm xuống khoảng trống bên cạnh Kiệt Mập rồi nhắm mắt, trong lòng dù đã chuẩn bị vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng.
Thiếu Khanh đứng bên giường, hai ngón tay liên tục điểm qua mấy vị trí quanh mi tâm Đình Khánh. Một luồng khí lục nhạt lập tức len vào Ấn Đường, khiến mí mắt hắn nhanh chóng trở nên nặng trĩu. Cảm giác giống như vừa rơi xuống một vực sâu không thấy đáy, thần thức bị một lực vô hình kéo mạnh khỏi thân thể, phương hướng xung quanh hoàn toàn đảo lộn. Đình Khánh còn chưa kịp phản ứng thì tất cả đột nhiên dừng lại.
Khi mở mắt lần nữa, hắn đã đứng giữa một hành lang dài.
Đình Khánh nhận ra nơi này gần như ngay lập tức. Đây chính là hành lang của khu ký túc xá nam, nhưng so với cảnh vật ngoài thực tế lại mang một cảm giác hoàn toàn khác.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần sáng yếu ớt, vài bóng đèn còn chớp tắt không đều, kéo những khoảng tối giữa hai đầu hành lang dài hơn bình thường. Cửa các phòng đều đóng kín, bảng số phòng vẫn còn nguyên, nhưng màu sắc bạc đi như đã bị phủ bởi một lớp bụi rất lâu năm. Không có tiếng người, không có tiếng quạt máy, càng không nghe được âm thanh sinh hoạt của hàng trăm sinh viên vốn phải tồn tại trong tòa nhà này.
Chỉ có tiếng điện rè rè rất nhỏ từ những bóng đèn trên đầu.
Đình Khánh bước đi. Tiếng giày chạm xuống nền gạch vọng dài qua hành lang, rõ ràng đến mức mỗi bước đều khiến hắn cảm giác như có một người khác đang đi theo phía sau. Hắn quay đầu nhìn, phía sau vẫn hoàn toàn trống rỗng, nhưng cảm giác bị theo dõi không những không giảm mà càng rõ rệt.
“Kiệt Mập!”
Đình Khánh gọi lớn.
Giọng hắn vang dọc theo hành lang rồi vọng ngược trở lại, hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng biến thành những âm thanh quỷ dị khó nghe. Không có bất kỳ lời đáp nào.
“Nhân Kiệt! Cậu đang ở đâu?”
Vẫn chỉ có tiếng vọng của chính hắn.
Đình Khánh nghiến răng tiếp tục bước. Hắn đi hết hành lang, xuống cầu thang rồi ra khỏi khu ký túc xá. Khoảng sân phía ngoài rộng hơn bình thường rất nhiều, hoặc ít nhất trong mộng cảnh hắn có cảm giác như vậy. Những ngọn đèn đường đứng cách nhau rất xa, từng khoảng sáng tách biệt giữa màn đêm, khiến không gian như bị chia thành vô số mảnh rời rạc trôi nổi trong bóng tối.
Nơi này hoàn toàn không có người.
Nhưng cảm giác có thứ gì đó đang nhìn hắn vẫn chưa từng biến mất.
Đình Khánh tiếp tục đi về hướng khu giảng đường, vừa bước vừa không ngừng gọi tên Kiệt Mập. Không gian u ám khiến hắn vô thức lạnh sống lưng.
Đi được một đoạn, Đình Khánh bỗng khựng lại. Một luồng khí tức kỳ lạ vừa lướt qua.
Hắn đứng yên cảm nhận một lúc, sau đó không tiếp tục đi thẳng về khu giảng đường nữa mà quay sang hướng khác. Phía trước là kí túc xá nam khu C. Ban đêm nơi này càng tối, những ô cửa sổ trên cao đen ngòm, cả tòa nhà chìm trong sự âm u, không có chút sinh khí.
Đình Khánh bước vào bên trong. Ngay khi vượt qua cửa sảnh, cảm giác lạnh lẽo bên ngoài dường như cũng bị chặn lại, thay vào đó là một thứ tĩnh lặng nặng nề đến mức khiến hắn vô thức bước chân nhẹ hơn. Hành lang kéo dài dưới những ngọn đèn trắng nhợt, hai bên là từng cánh cửa phòng đóng kín, im lìm đến bất thường. Đến một đoạn cuối dãy, bước chân Đình Khánh chậm lại.
Phía trước có một người đang quỳ.
Thân hình bệ vệ, hai vai rộng, cái lưng tròn quen thuộc khiến hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay. Người kia quỳ đối diện một cánh cửa đóng kín, cả thân thể gần như bất động, chỉ có phần đầu không ngừng đập vào mặt cửa.
Cộc… Cộc… Cộc…
Mỗi cú nện rất đều, rất nặng. Âm thanh khô khốc vang trong hành lang trống trải khiến người nghe tê dại cả da đầu.
Đình Khánh chần chừ một lúc rồi gọi lớn:
“Kiệt Mập… cậu đang ở đó phải không?”
Không có tiếng đáp.
Cái đầu vẫn tiếp tục đập vào cánh cửa, từng cú một, không nhanh hơn cũng không chậm lại.
Đình Khánh còn đang do dự thì một giọng nói đột ngột vang ngay bên tai.
“Ngươi nên đến xem tình trạng của hắn. Đứng đây gọi không có ích gì đâu.”
Đình Khánh giật bắn người, chân mất thăng bằng ngã phịch xuống đất. Hắn quay phắt sang bên cạnh, tim đập loạn mấy nhịp mới thấy Thiếu Khanh đã đứng đó từ lúc nào.
“Thiếu Khanh!” Đình Khánh ôm ngực, tức đến nghiến răng. “Anh đừng có xuất hiện như vậy nữa được không? Có ngày tôi thật sự bị anh hù đứng tim mà chết đấy!”
Thiếu Khanh chẳng để tâm lời phàn nàn, ánh mắt đã hướng về phía Kiệt Mập.
“Ta phải vào theo trông chừng ngươi. Âm khí trong mộng cảnh này không đơn giản.”
Đình Khánh lồm cồm bò dậy, cũng chẳng còn tâm trí đôi co. Hắn đi nhanh đến sau lưng Kiệt Mập, đưa tay chộp lấy một bên vai rồi lay mạnh.
“Kiệt Mập! Tỉnh lại đi!”
Động tác đập đầu lập tức dừng lại, Kiệt Mập chậm rãi quay sang.
Đình Khánh vừa nhìn thấy gương mặt ấy đã bật lui về sau một bước, tim như hụt mất một nhịp. Thân thể trước mặt rõ ràng vẫn là Nhân Kiệt, nhưng gương mặt lại hoàn toàn méo mó như một người xa lạ. Trán hắn bê bết máu, da quanh hai mắt tối sẫm, còn vị trí đáng lẽ phải có tròng mắt chỉ còn lại hai hốc đen sâu hoắm. Miệng vẫn liên tục mấp máy, phát ra những âm thanh lầm bầm không thể nghe rõ.
Thiếu Khanh đứng phía sau lên tiếng:
“Dẫn chân khí của ngươi vào mi tâm hắn. Dù đang ở trong mộng, Tiên Thiên Linh Thể của ngươi vẫn mạnh hơn hồn thể người thường rất nhiều.”
Đình Khánh cắn răng, nhanh chóng vận chuyển chân khí. Vừa khi khí tức bắt đầu lưu chuyển, thân thể hắn trong mộng đột nhiên dao động mạnh, đường nét hai cánh tay trở nên mờ đi trong một thoáng như thể mộng cảnh đang phản ứng với nguồn lực không thuộc về nó.
Hắn không để tâm.
Lòng bàn tay lập tức đập thẳng vào mi tâm Kiệt Mập.
Một luồng sáng trắng kim bùng lên từ lòng bàn tay, quét qua toàn bộ thân thể người trước mặt. Kiệt Mập run dữ dội, phần máu trên gương mặt cùng hai hốc mắt đen nhanh chóng mờ đi, luồng khí tức kỳ quái bám quanh người cũng tan biến. Chỉ có hồn thể bên trong lại lộ ra một màu đen đặc rất lạ, nhưng không mang cảm giác âm tà, ngược lại thuần khiết đến mức Đình Khánh càng nhìn càng khó hiểu.
Kiệt Mập hít mạnh một hơi rồi ngã ngửa ra sau.
Đình Khánh vội đỡ lấy hắn.
“Đình… Đình Khánh?” Kiệt Mập chớp mắt mấy lần, giọng vẫn còn run. “Đây là đâu?”
Đình Khánh thở phào nhẹ nhõm.
“Mộng cảnh. Cậu bị thứ gì đó kéo vào đây. Ra ngoài trước rồi hẵng nói.”
Hắn kéo Kiệt Mập đứng dậy, không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào. Hai người chạy ngược qua hành lang, Thiếu Khanh theo phía sau. Cả ba đi liên tiếp qua mấy dãy phòng, cuối cùng vừa bước ra khoảng sân thì một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vọng ra từ bóng tối phía trước.
“Hay lắm…”
Âm thanh dừng lại một nhịp.
“Chạy đi…”
Trong những khoảng tối nằm ngoài vùng sáng của đèn đường, từng bóng người bắt đầu xuất hiện. Chúng có hình dáng gần giống con người nhưng hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy thân thể co quắp, tay chân vặn vẹo, từng bóng đen nghiêng ngả kéo về phía ba người.
Kiệt Mập run lên.
“Đó là gì vậy? Đình Khánh… đó là quỷ sao?”
Đình Khánh nắm chặt cổ tay hắn.
“Cậu bình tĩnh. Đừng hoảng loạn, càng sợ thì chúng ta càng dễ bị mắc kẹt trong mộng.”
Miệng nói bình tĩnh, nhưng bản thân hắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đình Khánh nhìn quanh một lượt rồi gọi lớn:
“Thiếu Khanh! Làm sao để thoát ra?”
Thân ảnh Thiếu Khanh xuất hiện ngay bên cạnh.
Kiệt Mập không biết hắn đã theo vào từ trước, vừa thấy một nam nhân mặc cổ phục trắng đen đột ngột hiện ra liền suýt nữa ngã phịch xuống đất.
Đình Khánh vội giữ hắn lại.
“Đừng sợ. Anh ta là Thiếu Khanh, tà linh trong bức tranh tôi nói với cậu.”
Kiệt Mập nghe vậy mới cố lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn người đàn ông bên cạnh từ trên xuống dưới, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh nhạt, dáng vẻ hoàn toàn chẳng giống những con quỷ vừa rồi, lúc này mới thở ra được một hơi.
Thiếu Khanh nhìn những bóng đen đang tiến tới, giọng trầm xuống:
“Có kẻ đang khóa mộng cảnh này. Thuật thức của ta vừa bị cản lại, nhất thời không thể đưa hai ngươi ra ngoài.”
Đình Khánh nghe xong chỉ muốn chửi thề. Ngay lúc đó, mấy bóng đen phía trước đột nhiên lao tới.
Theo thói quen, Đình Khánh lập tức đưa tay sờ bên hông, nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng không. Hắn lúc này mới nhớ bản thân đang ở trong mộng, túi Càn Khôn, phù chú hay Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm đều không hề theo vào.
Đình Khánh liền vận chân khí, hai ngón tay kết ấn rồi đọc nhanh mấy câu dẫn hỏa đơn giản. Điều khiến hắn bất ngờ là thuật pháp thật sự có phản ứng. Một quả cầu lửa nhỏ bùng lên trước lòng bàn tay rồi bị hắn ném thẳng ra phía trước. Hắn chính là đang sử dụng hồn lực để tác pháp. Đây cũng là bài học hắn từng áp dụng lúc bị lạc ở Âm Ty.
Hỏa quang nổ tung.
Mấy bóng đen bị ép lùi lại một nhịp, cũng nhờ ánh lửa, Đình Khánh cuối cùng nhìn rõ hình dáng của chúng. Những thứ kia có thân người nhưng toàn thân co quắp, lớp da đen đúa bám sát vào xương như từng bị lửa thiêu đến biến dạng. Tay chân nhiều chỗ cong ngược, gương mặt gần như chẳng còn nhận ra ngũ quan, chỉ lảo đảo chen nhau bò ra từ bóng tối.
Thiếu Khanh gấp giọng, nói:
“Cắn đầu lưỡi cưỡng ép bản thân tỉnh lại. Sau khi trở về nhục thân, lấy máu đầu ngón tay điểm vào Ấn Đường của tên mập rồi đọc Hồi Hồn Chú. Lúc trước hồn phách hắn bị khóa, ngươi ở bên ngoài không thể gọi về. Bây giờ thần trí hắn đã tỉnh trong mộng, thuật hồi hồn có thể kéo hắn trở lại.”
Kiệt Mập nghe xong lập tức siết chặt tay Đình Khánh, giọng đầy khẩn trương.
“Đình Khánh, cậu nhất định không được bỏ tôi ở đây đấy!”
Đình Khánh gật đầu dứt khoát.
“Yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu.”
Hắn nhìn Thiếu Khanh một cái, sau đó nghiến răng cắn mạnh vào đầu lưỡi.
Cơn đau nhói xuyên thẳng lên đầu. Cảnh vật xung quanh rung mạnh, đèn đường, bóng quỷ cùng cả thân ảnh Kiệt Mập đồng loạt méo đi như mặt nước bị khuấy động.
Đình Khánh bật người dậy.
Hắn thở dốc liên tục, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mất vài giây mới nhận ra mình đã trở lại căn phòng 404. Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm vẫn nằm trong tay, còn Kiệt Mập bên cạnh vẫn chưa tỉnh. Cả người hắn lúc này ướt đẫm mồ hôi, hai tay chân liên tục co giật, gương mặt nhăn nhúm đầy thống khổ.
Đình Khánh vội cắn đầu ngón tay, ép ra một giọt máu rồi điểm thẳng vào Ấn Đường Kiệt Mập. Chân khí trắng kim truyền theo đầu ngón tay khiến giọt máu sáng lên cùng với giọng đọc chú:
“Dương huyết khai thần phủ,
Linh quang dẫn phách hồi.
Tam hồn quy bản vị,
Cấp cấp như luật lệnh!”
Giọt máu trên Ấn Đường Kiệt Mập phát ra một điểm sáng rồi nhanh chóng thấm vào bên trong. Ám khí đen đặc quanh Ấn Đường lập tức dao động, sau vài giây bắt đầu tản dần ra hai bên.
Kiệt Mập đột nhiên hít mạnh một hơi rồi bật người ngồi dậy.
Hắn thở hổn hển, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoảng. Hai mắt đảo quanh căn phòng một lượt, sau đó lập tức cúi xuống sờ khắp ngực, bụng, cánh tay và hai chân. Chưa dừng ở đó, hắn còn lột phăng áo rồi kéo luôn chiếc quần sọt xuống để kiểm tra.
Đình Khánh trợn mắt.
“Này! Cậu làm gì thế?”
Kiệt Mập vẫn sờ soạng cơ thể như một tên biến thái, vừa nhìn vừa đáp:
“Tôi muốn xem mình có mất miếng da miếng thịt nào không!”
Đình Khánh nhất thời nghẹn họng, mất một lúc mới nổi giận.
“Cậu bị điên à? Vừa rồi là mộng cảnh, có phải thân thể vật lý của cậu đâu. Mau mặc đồ vào, thật là xấu hổ!”
Thiếu Khanh cũng từ đâu hiện ra. Hắn liếc Kiệt Mập vẫn đang tồng ngồng một cái, gương mặt hoàn toàn không thay đổi, chỉ hờ hững phán xét:
“Phàm phu tục tử.”
Kiệt Mập nghe thấy mới giật mình lấy tay che lại.
Thiếu Khanh lúc này mới quay sang Đình Khánh, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Những gì vừa xảy ra không đơn giản là một tà vật bình thường dẫn mộng. Kẻ đó có thể trong khoảnh khắc khóa được thuật thức của ta, chứng tỏ thực lực không yếu.”
Đình Khánh nghe xong chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Hắn thật sự bắt đầu nghi ngờ Đại học Nam Thành Tư này có bình yên như vẻ ngoài hay không. Mới tuần đầu tiên mà hết giấc mộng kỳ quái đến cái hồ đầy Lệ Quỷ, bây giờ lại xuất hiện một thứ có thể khóa cả mộng cảnh do Thiếu Khanh mở ra.
Đình Khánh quay sang nhìn Kiệt Mập. Tên này ngồi thừ trên giường, quần áo chẳng thèm mặt lại, gương mặt vẫn trắng bệch chưa hoàn hồn.
“Vậy bây giờ cậu còn muốn đi bắt quỷ chung nữa không?” Đình Khánh hỏi. “Bắt quỷ chính là như vậy đấy.”
Kiệt Mập mếu máo nhìn hắn.
“Đáng sợ quá… Có phải lần đầu đều đáng sợ như vậy không?”
Đình Khánh ngẩn ra.
“Cái gì mà lần đầu? Ý cậu là sao?”
Kiệt Mập chậm rãi đáp, vẻ mặt vẫn còn hoảng nhưng giọng điệu lại rất tự nhiên:
“Thì chắc những lần sau sẽ bớt đáng sợ hơn.”
Đình Khánh trợn mắt nhìn hắn. Tên này vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định đi bắt quỷ cùng.
Hắn chẳng biết nên khen gan lớn hay mắng đầu óc có vấn đề. Cuối cùng Đình Khánh chỉ có thể thở dài, ngồi xuống cạnh giường rồi đi thẳng vào chuyện chính.
“Rốt cuộc tối nay cậu đã gặp cái gì?”
Kiệt Mập chau mày, cố nhớ lại. Hắn ngồi im một lúc khá lâu mới bắt đầu nói:
“Tôi đói bụng nên ra ngoài kiếm gì đó ăn. Sau đó lúc quay về có đi ngang qua ký túc xá khu C thì thấy một bóng nữ nhân đứng gần đó. Tôi còn thấy lạ, khu ký túc xá nam mà sao giữa đêm lại có con gái, nhưng nghĩ chắc tên nào lại lén dẫn bạn gái về làm bậy nên cũng không để ý lắm.”
Hắn ngừng lại một nhịp, nét mặt bắt đầu căng lên.
“Sau đó cô ta hình như nhìn thấy tôi. Ban đầu còn đứng khá xa, nhưng vừa quay sang thì cô ta đã ở trước mặt. Tôi chỉ nhớ được đến đó, những chuyện sau hoàn toàn trống rỗng. Đến khi mở mắt ra trong mộng thì đã thấy cậu đứng trước mặt.”
“Một cô gái?”
Đình Khánh lập tức nhớ đến bóng nữ nhân từng xuất hiện trong giấc mộng đêm đầu tiên. Cũng là khu ký túc xá nam, cũng là một nữ nhân xuất hiện giữa nơi vốn không nên đến. Bây giờ Kiệt Mập lại gặp đúng một bóng người tương tự trước khi bị kéo vào mộng cảnh, chuyện này đã không còn xem là trùng hợp nữa.
Ngày mai nhất định phải bàn lại với An Kỳ và Diệp Thư.
Chỉ là Đình Khánh không hề biết, vào đúng lúc hắn đang ngồi trong phòng 404 suy nghĩ về nữ nhân bí ẩn kia, phía bên An Kỳ và Diệp Thư cũng chẳng bình yên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.