Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 139: Quái Lạ Trong Quái Sự

Đăng: 21/10/2026 14:40 3,468 từ 8 lượt đọc

Một cú đấm, một cú đá, rồi thêm mấy cái tát liên tiếp. Tài Vạn cứ thế trút hết cơn tức đã dồn nén suốt mấy ngày lên người Đình Khánh, càng đánh vẻ mặt hắn càng trở nên hả hê. Mấy tên đàn em đứng xung quanh hò hét, cổ vũ như đang xem một trò vui.
“Thằng nhãi… mày mấy lần làm tao mất mặt trước toàn trường. Mày nghĩ mày ngầu lắm sao? Mày còn chưa biết mình đã đắc tội với ai đâu!”
Dứt lời, Tài Vạn lại đá mạnh vào bụng Đình Khánh một cái. Cả người cậu hơi cong xuống theo lực đá, nhưng thực ra đau đớn cũng chẳng đến mức nào. Từ sau khi trải qua thoát thai hoán cốt, gân cốt cùng thể phách của Đình Khánh đã vượt xa người bình thường, mấy cú đấm đá của đám sinh viên này nhiều nhất chỉ khiến hắn khó chịu. Tuy nhiên cứ đứng yên để người khác đánh vào mặt thế này, dù không đau cũng đủ khiến lửa giận trong bụng bốc lên.
Đình Khánh nghiến răng, cánh tay bất ngờ vùng mạnh. Hai tên đang giữ hắn lập tức loạng choạng, suýt nữa bị hất văng sang hai bên. Nhưng Tài Vạn chỉ cần nhướng mày, mấy tên đứng cạnh Kiệt Mập đã lập tức đấm đá túi bụi vào hắn.
Đình Khánh nhìn thấy liền dừng lại.
Tài Vạn bật cười, giọng vô cùng đắc ý.
“Sao? Không phải mày đánh nhau giỏi lắm à? Đánh tiếp cho tao xem.”
Đình Khánh nhìn hắn chằm chằm, giọng chứa đầy sự bức bối.
“Anh chỉ giỏi lấy người khác ra uy hiếp thôi sao?”
Nụ cười trên mặt Tài Vạn thay đổi.
“Ít nhất hôm nay tao có thể khiến mày quỳ trước mặt tao.”
“Quỳ?” Đình Khánh bật cười khẩy. “Mấy lần trước anh nằm dưới đất còn chưa đủ quen à?”
Gương mặt Tài Vạn thoáng cái đỏ bừng. Câu nói ấy giống như chọc thẳng vào chỗ đau nhất của hắn, khiến tất cả những lần mất mặt trước Cao Diệp Thư cùng đám sinh viên xung quanh hiện lại trong đầu.
“Tao xem mày còn cứng miệng được bao lâu!”
Hắn quay người giật lấy một cây gậy bóng chày trong tay tên đứng gần đó, không nói thêm câu nào đã vung mạnh vào người Đình Khánh.
Cây gậy nện thẳng lên vai khiến Đình Khánh nhíu mày. Cú thứ hai giáng vào sườn, rồi cú thứ ba lại quất ngang lưng. Lần này hắn mới thật sự cảm nhận được đau đớn, trong lòng thầm chửi tên khốn trước mặt. Chân khí âm thầm vận chuyển qua kinh mạch, phủ lên da thịt cùng gân cốt, cơ thể nhanh chóng cứng chắc hơn một tầng, nhưng bên ngoài hắn vẫn cố không để lộ quá nhiều khác thường.
Kiệt Mập nào biết chuyện đó.
Nhìn người anh em của mình bị gậy bóng chày đánh liên tiếp, hai mắt hắn đỏ lên. Cả thân hình béo tròn vùng mạnh khỏi mấy tên đang giữ, chiếc ghế phía sau bị kéo nghiêng rồi đổ rầm xuống đất. Kiệt Mập chẳng quan tâm hai tay vẫn còn bị trói, cứ thế dùng cả người húc thẳng tới đám thanh niên trước mặt, sau đó lăn nghiêng qua chắn lấy Đình Khánh, miệng liên tục phát ra những tiếng ú ớ sau miếng giẻ.
Đình Khánh nhìn cái bụng tròn đang chắn trước mặt mình, trong lòng thật sự có chút cảm động.
“Kiệt Mập, cậu đúng là anh em tốt của tôi!”
Tài Vạn không hề có ý định dừng lại. Hắn phất tay một cái, đám đàn em liền ùa tới, quyền cước liên tục nện xuống hai người đang nằm co lại trên mặt đất. Chúng vừa đánh vừa cười lớn, thay nhau đạp mạnh cái vào mông Kiệt Mập, khiến tên béo tức đến vùng vẫy không ngừng.
Trong lúc hỗn loạn, miếng giẻ nhét trong miệng Kiệt Mập cuối cùng cũng rơi ra.
Hắn hít một hơi rồi gào lên:
“Một đám nhục nhã! Có ngon thì tay đôi một một với ông mày đây!”
Đình Khánh đang đưa tay che đầu, nghe vậy cũng không nhịn được hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Kiệt Mập quay sang chửi lớn:
“Con mẹ nó! Hóa ra ả Tiêu Hà đó chính là người của Tài Vạn, cố tình gài ông đây để dụ cậu đến trả thù!”
Đình Khánh nghe xong chỉ biết thở dài.
“Tôi nói rồi… mỹ nhân là họa thủy mà.”
“Giờ là lúc nói câu đó à?”
Kiệt Mập vùng vẫy thêm mấy cái rồi bất ngờ quay đầu về phía sau Tài Vạn, tức tối quát:
“Con mẹ nó! Cái ả Tiêu Hà kia nhớ mặt ông này đấy, đừng có đứng đó mà dọa người!”
Đình Khánh nghe vậy cũng theo phản xạ nhìn về phía cô gái tên Tiêu Hà.
Chỉ một cái nhìn, toàn thân hắn lập tức khựng lại.
Tiêu Hà vẫn đứng phía sau đám người như từ đầu đến giờ, nhưng gương mặt vừa rồi còn khá xinh đẹp đã hoàn toàn thay đổi. Da mặt tối sầm, hai hốc mắt lõm sâu thành những khoảng đen ngầu, cái đầu từ từ nghiêng sang một bên theo một góc rất không tự nhiên. Khóe miệng nàng kéo dài ra, càng lúc càng rộng cho tới gần mang tai, máu từ trong khoang miệng tràn xuống cằm, còn hai con mắt lại trợn lớn đến mức gần như muốn rơi khỏi hốc.
Đình Khánh nhìn sững mất vài nhịp rồi bất chợt quát:
“Kiệt Mập, gu của cậu cũng thực sự quá mặn rồi!”
Kiệt Mập đang nằm cạnh hắn cũng trợn tròn mắt.
“Tại sao đám này không nhìn ra ả ta đang biến dị kia chứ?”
Hắn vừa dứt lời, một tràng cười điên dại bất ngờ xé toạc màn đêm. Âm thanh the thé, kéo dài đến tê óc, nghe như phát ra từ ngay sát tai mỗi người. Đám sinh viên đang đấm đá cũng đồng loạt khựng lại, mấy cái chân còn đang giơ lên giữa chừng cũng quên cả hạ xuống. Bọn họ quay phắt về phía sau, vừa nhìn thấy Tiêu Hà liền hoàn toàn chết lặng.
Dù sao cũng chỉ là một đám người bình thường.
Hình ảnh trước mắt vượt xa bất kỳ trò dọa ma nào bọn họ từng thấy. Mấy tên thay nhau ngã phịch xuống đất, có kẻ còn run lẩy bẩy, đũng quần đã ướt sũng nước. Ngay cả Tài Vạn vừa rồi còn hả hê cũng tái xanh mặt, cây gậy bóng chày rơi khỏi tay lúc nào không hay. Hắn lảo đảo lùi lại, môi run lên nhưng chẳng nói nổi một chữ.
Tiêu Hà chậm rãi liếm máu nơi khóe môi.
“Ngon lắm…”
Giọng nói phát ra từ cổ họng nàng đã hoàn toàn biến dạng, vừa khàn vừa kéo dài.
“Đêm nay lại có nhiều sinh hồn tươi ngon như vậy. Lâu lắm rồi ta mới được một bữa…”
Dứt lời, ả lại ré lên cười.
Thân ảnh vừa động đã biến mất khỏi chỗ cũ, thoáng chốc chộp thẳng về phía Kiệt Mập. Đình Khánh ngay tức khắc một tay túm cổ áo tên béo kéo mạnh sang bên, tay kia đã luồn vào túi Càn Khôn lấy ra Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm. Chân khí truyền vào thân kiếm, một tầng hỏa quang lập tức bùng lên, hắn xoay cổ tay chém qua sợi dây trói trên tay Kiệt Mập.
Sợi dây cháy đứt trong nháy mắt.
Tiêu Hà hụt mất con mồi liền quay ngoắt sang Đình Khánh, hai bàn tay trắng bệch chộp thẳng vào cổ hắn. Xung quanh còn quá nhiều người thường, hắn không thể tùy tiện thi triển đạo thuật quy mô lớn, chỉ có thể nghiêng người né tránh rồi lùi liên tục.
Ả quỷ lao tới mấy lần đều hụt.
Đột nhiên đôi mắt đen ngầu của Tiêu Hà chuyển sang Tài Vạn đang đứng chết trân gần đó.
Thân ảnh vừa lóe lên, bàn tay đã túm lấy cổ áo hắn.
Tài Vạn hoảng sợ đến mức hai mắt trợn lớn, nhưng sự kinh hãi quá mạnh khiến cơ hàm hắn cứng đờ, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không bật ra nổi. Tiêu Hà kéo mạnh một cái, thân thể Tài Vạn lập tức bị lôi đi như chẳng có chút trọng lượng nào, sau đó cả hai lao thẳng về phía tòa nhà B tối om phía sau.
Đình Khánh nhìn theo, nghiến răng rồi quay sang Kiệt Mập.
“Không ổn rồi… đuổi theo cứu hắn ra!”
Kiệt Mập sửng sốt nhìn hắn.
“Tên đó vừa mới đánh cậu tơi tả mà cậu còn muốn cứu hắn sao?”
Đình Khánh hừ lạnh.
“Dù sao cũng không thể để hắn chết được.”
Hắn siết chặt Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm.
“Chuyện vừa rồi cũng đủ dọa hắn bảy bảy bốn chín ngày rồi!”
Dứt lời, Đình Khánh không chần chừ lao về phía tòa nhà. Kiệt Mập nhìn đám sinh viên còn đứng như trời trồng một cái rồi cũng cắn răng chạy theo. Đám người phía sau lúc này đầu óc vẫn còn trống rỗng, kẻ ngồi dưới đất, người dựa vào tường, nhất thời chẳng ai biết mình nên chạy khỏi đây hay nên ở lại.
…
Vừa bước vào bên trong tòa nhà B, một luồng không khí ẩm mốc lập tức xộc thẳng vào mũi. Hành lang tối tăm, những mảng tường bong tróc lốm đốm đen, dưới nền đầy bụi cùng những mảnh kính vỡ lâu ngày chẳng ai dọn. Ánh sáng ngoài trời lọt qua những ô cửa sổ bẩn đục chỉ còn một màu xám nhợt, càng khiến không gian phía trước mờ ảo đến quỷ dị.
Tiếng cười tê dại của Tiêu Hà thỉnh thoảng lại vang lên từ sâu bên trong, lúc gần lúc xa, rất khó xác định chính xác phương hướng.
Đình Khánh rút một lá phù, vận khí đốt lên rồi giơ ra trước mặt để soi đường. Ánh lửa vàng nhạt chỉ chiếu được vài mét, bóng tối phía xa vẫn đặc quánh như nuốt mất cả hành lang. Hắn lần theo hướng tiếng cười, bước chân càng lúc càng nhanh.
Kiệt Mập cố gắng bắt kịp, vừa chạy vừa thở hồng hộc.
“Nơi này nghe đồn không sạch sẽ. Không phải xui xẻo đến mức lần đầu vào đã gặp ngay chứ?”
Đình Khánh vẫn bước đi, không ngoái lại nhìn hắn.
“Cậu cẩn thận. Chưa biết trong này còn thêm thứ gì nữa đâu.”
Kiệt Mập nghe câu đó liền ngậm miệng, ánh mắt cũng bắt đầu liếc qua những cánh cửa tối đen hai bên.
Hai người rẽ qua một đoạn hành lang, vừa kịp nhìn thấy bóng Tiêu Hà khuất sau một căn phòng phía trước.
Đình Khánh dừng lại trước cửa, bàn tay siết chặt Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm. Hắn nghiêng người nhìn vào nhưng bên trong tối om, hoàn toàn chẳng thấy gì. Một lá phù khác được lấy ra, đốt lửa rồi ném thẳng vào phòng.
Ánh sáng bùng lên giữa không trung.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tài Vạn hiện ra ở giữa căn phòng, cả người nằm co thành một đống trên nền, mặt mày trắng bệch, hoàn toàn không biết còn tỉnh hay không.
Kiệt Mập đứng sát phía sau Đình Khánh, một tay vô thức siết lấy vai hắn.
“Người anh em… giờ sao đây?”
Đình Khánh nhìn quanh một lượt rồi thấp giọng đáp:
“Xông vào. Xem ra Lệ Quỷ này chưa đến mức quá cường đại. Có mạnh đến đâu cũng không thể hơn con Hổ yêu sáu trăm năm được.”
Nói xong hắn lấy ra một lá phù, hai ngón tay kẹp chặt rồi niệm nhanh. Lá phù lập tức bùng lên, được hắn đập thẳng vào thân kiếm. Hỏa quang theo đường vân trên Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm lan ra, cả lưỡi kiếm rực lên một tầng đỏ cam.
Đình Khánh lập tức phóng vào phòng, lao thẳng về phía Tài Vạn.
Quả nhiên Tiêu Hà đã chờ sẵn.
Từ góc tối bên phải, một bàn tay trắng bệch bất ngờ chụp tới. Đình Khánh đạp lệch một bước, vừa đủ né khỏi móng tay đang quét qua mặt rồi thuận thế chém ngược Đào Mộc Kiếm vào cánh tay ả.
Hỏa khí vừa chạm quỷ khí lập tức bốc lên một làn khói đen.
Tiêu Hà rú lên, cánh tay còn lại đã chọc thẳng vào mắt Đình Khánh. Hắn hạ người né xuống, đồng thời rút nhanh một lá phù khác.
“Lôi quang phá u chướng, Nhất niệm trấn tà hình.
Cấp cấp như luật lệnh!”

Lôi phù được hắn đập thẳng vào bụng Tiêu Hà.
Một tia điện màu lam trắng nổ tung. Tiêu Hà ngửa người, tiếng rú chói tai vang lên giữa căn phòng. Nhưng ngay trong âm thanh ma quái ấy, Đình Khánh đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu đau rất khác.
Là giọng nữ nhân với thanh âm hoàn toàn của người bình thường.
Sắc mặt hắn đại biến.
“Không đúng…”
Đình Khánh nhìn Tiêu Hà đang ôm bụng lùi lại, trong lòng chợt đánh trống liên hồi. Ả này không phải Lệ Quỷ hiện hình. Tiêu Hà đích thực đang bị quỷ nhập thân.
Nếu tiếp tục dùng phù chú cùng Đào Mộc Kiếm đánh trực tiếp lên thân thể nàng, con quỷ chưa chắc đã chết nhưng người sống bên trong rất có thể sẽ bị hắn đánh trọng thương trước.
Đình Khánh lập tức lùi lại một bước. Trong đầu hắn cố gắng nhớ lại những bài Thiếu Khanh từng dạy về tình huống tà vật nhập thể, cách ép quỷ rời hồn, cách định thần rồi tách âm tà khỏi người sống. Bình thường nghe giảng thì hiểu rất rõ, đến lúc thật sự gặp phải lại giống như một đống chữ chen nhau trong đầu, nhất thời chẳng biết nên lấy cái nào ra trước.
Tiêu Hà hiển nhiên không cho hắn thời gian suy nghĩ. Hai cánh tay nàng bất ngờ giương lên rồi lao thẳng tới, nhưng ngay lúc ấy phía sau đã vang lên tiếng Kiệt Mập chửi lớn.
“Con mẹ nó! Cái ả đê tiện này dám lừa ông đây!”
Đình Khánh còn chưa kịp quay đầu, thân hình tròn trịa đã từ bên cạnh ập tới. Kiệt Mập chẳng có pháp khí, cũng không biết đạo thuật gì, cứ thế dùng hai tay chụp thẳng lấy hai cổ tay trắng bệch đang hướng về phía Đình Khánh.
“Kiệt Mập!”
Đình Khánh giật mình.
“Cẩn thận! Lệ Quỷ này không yếu đâu!”
Kiệt Mập nghiến chặt răng, gương mặt đỏ bừng vì dùng sức. Hai chân hắn trượt trên nền bụi, vậy mà hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy Tiêu Hà không chịu buông.
“Lừa ông đi hẹn hò còn đem ông giao cho Tài Vạn! Hôm nay ông không cho ngươi…”
Hắn còn chưa chửi xong, Đình Khánh bỗng khựng lại. Khí tức quanh hai người đang thay đổi.
Hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, từng luồng âm khí đen đang thật sự từ cánh tay Tiêu Hà chảy ngược về phía bàn tay Kiệt Mập. Chúng giống như bị một lực hút vô hình kéo đi, liên tục tách khỏi thân thể nàng rồi thấm vào da thịt tên mập.
Tiêu Hà cũng phát hiện ra chuyện này. Hai hốc mắt đen ngầu nhìn trừng trừng Kiệt Mập, vẻ dữ tợn lần đầu xuất hiện thêm một chút kinh ngạc, trong khi tên mập lại hoàn toàn chẳng biết mình đang làm gì, vẫn đỏ mặt cố sức vật nhau với nàng..
Đình Khánh nhìn cảnh trước mắt, buột miệng thốt lên:
“Cái quái gì…”
Lệ Quỷ bên trong Tiêu Hà hiển nhiên cũng không ngu ngốc. Nhận ra âm khí đang bị hút khỏi cơ thể, ả lập tức há miệng, một luồng khí đen đặc từ cổ họng phụt thẳng về phía Kiệt Mập.
Đình Khánh biến sắc, vội vàng chộp lấy vai tên béo kéo mạnh về phía sau. Cùng lúc đó một lá phù đã xuất hiện trong tay, hắn bước lên đập thẳng vào giữa mi tâm Tiêu Hà.
Ả quỷ ngay chớp mắt điều khiển cơ thể nghiêng đầu tránh khỏi lá phù rồi bật mạnh ra khỏi cửa phòng. Tiếng rít căm tức vang lên giữa hành lang:
“Không ngờ ở đây lại có đạo sĩ và một tên nhãi quái đản…”
Đôi mắt đen ngầu đảo qua hai người lần cuối.
“Chưa xong đâu.”
Nói xong, thân ảnh Tiêu Hà lao vút vào bóng tối rồi biến mất.
Kiệt Mập ngẩn ngơ nhìn theo mấy giây, sau đó đột nhiên chống nạnh, vẻ mặt đắc ý đến mức như vừa tự tay đánh chạy Quỷ Vương.
“Ta đã nói rồi! Ta đây chính là thiên mệnh nhân được ông trời phái xuống trừ ma vệ đạo!”
Đình Khánh quay sang nhìn hắn, trong đầu vẫn còn vướng chuyện âm khí vừa rồi nên chưa kịp nói gì thì phía sau bỗng truyền đến một tiếng sột rất khẽ. Cả hai đồng thời quay lại, nhìn thấy thân thể Tài Vạn đang nằm trên nền vừa khẽ động đậy.
Kiệt Mập tưởng hắn còn sống, vừa định bước tới thì bất chợt nhìn thấy vài thứ trắng nhợt từ ống tay áo rơi xuống nền. Những thứ ấy vừa chạm đất đã bắt đầu lúc nhúc bò ra, con lớn con nhỏ liên tục chui khỏi cổ áo, ống tay rồi rơi xuống sàn.
Kiệt Mập lập tức lùi phắt lại.
“Dòi kìa! Kinh tởm quá!”
Thân thể nằm dưới đất cũng từ từ chống tay đứng lên.
Bộ quần áo trên người bỗng trở nên cũ nát, từng mảng vải mục rơi xuống theo động tác. Khi cái đầu quay về phía hai người, Đình Khánh mới nhìn rõ gương mặt kia căn bản chẳng còn nguyên vẹn. Da thịt thối rữa tróc từng mảng, một bên má gần như đã mất sạch, để lộ hàm răng vàng xỉn bên trong. Hai hốc mắt lổn nhổn đầy dòi trắng, con lớn con nhỏ chen nhau bò ra rồi rơi xuống vai, xuống ngực, xuống nền đất.
Hai cánh tay nó chậm rãi nâng lên, thịt nát bong khỏi xương, để lộ những đoạn xương trắng lẫn trong dịch đen đặc.
Kiệt Mập bắt đầu xanh mặt. Nhưng thứ kinh tởm nhất vẫn chưa tới.
Phần bụng cái xác bỗng phồng lên. Một khối gì đó ở bên trong liên tục cựa quậy, khiến lớp da mục bên ngoài căng ra rồi lõm xuống. Chỉ vài giây sau, ổ bụng bất ngờ vỡ bụp, máu đen cùng dịch thối bắn xuống nền. Giữa đống nội tạng mục nát, một đôi mắt đỏ ngầu từ bên trong mở ra.
“Chít!”
Một tiếng kêu sắc nhọn vang lên.
Kiệt Mập ôm bụng, quay phắt sang góc tường rồi nôn tháo. Đình Khánh chưa đến mức như hắn, nhưng sống lưng cũng tê rần, da đầu căng lên từng đợt. Thứ trước mặt chưa chắc mạnh được bao nhiêu, nhưng nếu xét riêng độ ghê tởm thì quả thực thuộc hàng đệ nhất.
Kiệt Mập nôn xong mới miễn cưỡng lau miệng, sắc mặt vẫn xanh lè.
“Tài Vạn… sao hắn lại thành ra thế kia rồi?”
Đình Khánh nắm chặt Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm, mắt không rời khỏi cái xác đang chậm rãi bước về phía trước.
“Không phải hắn.”
Đình Khánh nghiến răng.
“Chúng ta bị ả Lệ Quỷ kia lừa rồi. Thứ này là một thây quỷ đã chết ở đây từ lâu!”
Hai người đồng thời lùi ra khỏi căn phòng, từng bước trở lại hành lang để tránh bị cái xác ép vào góc hẹp. Nhưng vừa ra ngoài được vài bước, cả hai như cùng cảm nhận được thứ gì đó, theo phản xạ quay đầu nhìn sang bên trái.
Trong bóng tối cuối hành lang, vài thân ảnh chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ.
Từng bóng người khô héo chậm rãi bước ra khỏi những cánh cửa hai bên, da thịt xám ngoét dính sát vào xương, hai hốc mắt đen ngòm hoàn toàn không có con ngươi. Chúng không phát ra tiếng động, chỉ từng bước, từng bước tiến về phía Đình Khánh và Kiệt Mập.
Kiệt Mập cứng người, giọng nói cũng bắt đầu run lên:
“Cái quái…”

0