Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 134: Hiệu Trưởng À, Ông Quá Mờ Ám!
Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên
Mục lục
135 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 135/135 chương
Cả bốn người đều khựng lại ngay khi bước vào phòng. Ánh mắt gần như đồng thời dừng trên người Huỳnh Thu Sinh. Quanh thân thể trung niên phát tướng của ông ta, từng luồng khí đen đang quấn lấy hai tay hai chân, men qua vòng bụng lớn rồi bò ngược lên vai. Mi tâm vốn đã u ám từ lần trước giờ càng nặng hơn, một tầng hắc khí phủ gần kín vầng trán, khiến sắc mặt mệt mỏi của ông ta càng thêm khó coi.
Huỳnh Thu Sinh thấy cả bốn người đứng sững ở cửa, cơ mặt hơi giật một cái. Nụ cười vừa nở ra cũng có phần không được tự nhiên.
“Mấy cô cậu tìm tôi có việc gì thế?”
Kiệt Mập lại là người đầu tiên mở miệng, hay nói chính xác hơn là cái miệng của hắn chạy nhanh hơn đầu óc.
“Này hiệu trưởng Huỳnh, ông chơi cái trò gì mà cả người nhìn kinh dị thế kia?”
Ba người còn lại đồng loạt giật mình.
Diệp Thư nghiến răng, thúc mạnh khuỷu tay vào mạng sườn hắn. Kiệt Mập rú khẽ một tiếng đau đớn, ôm hông rồi ngậm miệng lại.
Huỳnh Thu Sinh nghe vậy thì ánh mắt co lại. Ông ta cúi đầu nhìn xuống người mình, từ áo sơ mi, cà vạt cho đến quần tây đều chỉnh tề như thường lệ, chẳng có chỗ nào khác lạ.
“Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi có thấy cái gì đâu?”
Hiển nhiên ông ta không thể nhìn thấy. Đối với một người bình thường, những luồng tà khí đang bám lấy cơ thể kia căn bản không tồn tại trong tầm mắt.
An Kỳ quay sang liếc Kiệt Mập.
Chỉ một cái nhìn thôi đã khiến hắn lạnh sống lưng. Kiệt Mập lúc này mới hiểu mình vừa nói hớ, lập tức cúi đầu giả vờ nghiên cứu hoa văn trên nền gạch.
Ba người còn lại âm thầm trao đổi ánh mắt. Hiện tại vẫn chưa nên vạch trần chuyện tà khí trên người Huỳnh Thu Sinh. Nếu ông ta thật sự đang che giấu điều gì đó, nói quá thẳng chỉ khiến đối phương càng cảnh giác hơn.
Diệp Thư hừ nhẹ, trực tiếp đi vào chuyện chính.
“Hiệu trưởng, ông làm hiệu trưởng ở đây từ khi trường này được xây lên đúng không?”
Huỳnh Thu Sinh nhìn bốn người họ một lượt. Trong mắt thoáng hiện chút đề phòng, nhưng câu hỏi này vốn chẳng phải bí mật nên ông ta vẫn đáp khá thẳng thắn.
“Đúng rồi. Có chuyện gì sao?”
Diệp Thư tiếp tục:
“Nếu vậy ông hẳn phải biết cái hồ nằm trong khu đất bỏ hoang của trường đúng không?”
Vừa nghe đến chữ “cái hồ”, sắc mặt Huỳnh Thu Sinh lập tức thay đổi.
Biến hóa ấy rất nhanh, chỉ thoáng qua trong một nhịp, nhưng cả An Kỳ lẫn Đình Khánh đều nhìn thấy rõ. Bàn tay đặt trên bàn của ông ta hơi siết lại, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu.
“Có biết… có biết. Các cô cậu vì sao lại hỏi chuyện đó?”
Diệp Thư không vòng vo nữa.
“Ông đã từng nghe hoặc biết chuyện gì lạ xảy ra quanh đó chưa? Chẳng hạn như có người gặp nạn, mất tích, hoặc xảy ra chuyện bất thường?”
Huỳnh Thu Sinh im lặng.
Khoảng cách gần khiến họ càng nhìn rõ tình trạng của ông ta. Trong lòng trắng hai mắt đã nổi lên không ít tia máu đỏ, dưới mắt có quầng thâm, trán lấm tấm mồ hôi dù điều hòa trong phòng vẫn đang chạy. Bộ dạng ấy không giống một người chỉ đơn giản thiếu ngủ vài hôm.
Huỳnh Thu Sinh đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi đáp, giọng nói đã mất đi phần tự nhiên.
“Ta chưa từng nghe qua. Nếu chuyện này… chuyện này các cô cậu muốn biết kỹ thì có lẽ nên hỏi cha cô.” Ông ta nhìn Diệp Thư. “Ông ấy là người phụ trách thầu công trình lúc trước mà.”
Diệp Thư đáp:
“Cha tôi chỉ phụ trách xây dựng. Còn sau khi trường hoàn thành, sinh viên bắt đầu vào học rồi xảy ra chuyện gì thì ông ấy làm sao biết bằng hiệu trưởng được?”
Huỳnh Thu Sinh nhất thời nghẹn lại. Ông ta nhìn Diệp Thư vài giây, sau đó cười cười cho qua.
“Thì ta cũng chưa từng nhận được báo cáo nào về chuyện bất thường cả.”
Nói đến đây, ông ta đưa mắt về màn hình máy tính rồi nhanh chóng bổ sung:
“Xin lỗi nhé, ta còn vài việc phải chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Nếu không còn chuyện gì quan trọng thì…”
Câu sau dù chưa nói hết nhưng ý đuổi khách đã quá rõ ràng.
Đến nước này, bốn người cũng không thể ép hỏi thêm. Diệp Thư quay người đi trước, Đình Khánh cùng Kiệt Mập theo sau. Chỉ có An Kỳ bước được hai bước lại dừng lại.
Nàng quay đầu nhìn thẳng vào Huỳnh Thu Sinh.
“Hiệu trưởng.”
Huỳnh Thu Sinh vô thức ngẩng lên.
Ánh mắt An Kỳ lạnh hẳn đi.
“Nếu ông còn muốn sống lâu thêm chút nữa thì bất kể đang làm chuyện gì, tốt nhất nên dừng lại.”
Huỳnh Thu Sinh ngẩn ra.
Khóe môi ông ta khẽ giật, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Phản ứng ấy chỉ kéo dài rất ngắn, nhưng đủ để An Kỳ xác định câu nói của mình đã chạm trúng thứ gì đó.
Nàng không hỏi thêm, quay người rời khỏi phòng.
…
Bốn người đứng ngoài hành lang một lúc lâu mà chẳng ai nói gì. Cuối cùng, Diệp Thư mới thở ra một hơi.
“Tám phần là ông ta cố ý giấu chúng ta.”
Nàng khoanh tay, quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng Hiệu Trưởng khép kín.
“Nhưng vấn đề là bản thân ông ta rõ ràng cũng đang dính vào thứ gì đó. Tà khí trên người càng lúc càng đậm.”
Đình Khánh gật gù, vẻ mặt có chút bất an.
“Dù sao cũng là một mạng người. Nếu cứ để như vậy, tôi sợ đến lúc muốn cứu cũng không còn kịp nữa.”
An Kỳ cũng đồng ý với điều đó. Nàng trầm ngâm vài giây rồi nói:
“Ngôi trường này càng lúc càng bất thường. Xem ra không phải tự nhiên chúng ta lại cùng xuất hiện ở đây.”
Nàng dừng một chút.
“Có lẽ một đoạn nhân duyên nào đó đã kéo chúng ta vào chuyện này rồi.”
Kiệt Mập nghe đến đó liền chen ngang:
“Hay chúng ta theo dõi hiệu trưởng đi. Cái thứ khí đen kia nhìn thôi tôi cũng thấy ớn lạnh.”
An Kỳ quay sang hắn. Ánh mắt nàng thu lại, lần nữa quan sát tên mập từ đầu đến chân.
“Ta vẫn chưa hiểu được. Rốt cuộc vì sao tên mập ngươi lại nhìn thấy những thứ thuộc về Huyền Môn?”
Kiệt Mập nghe vậy bỗng thở dài. Hắn ngẩng mặt lên, lớp nọng dưới cằm khẽ rung rinh, nét mặt đột nhiên nghiêm túc đến lạ.
“Có lẽ đã đến lúc tôi phải nói ra…”
Ba người còn lại lập tức nhìn hắn, không khí cũng nghiêm túc theo.
Kiệt Mập hít sâu một hơi rồi cất giọng trịnh trọng:
“Chính là thiên mệnh phò tá những người đẹp trên con đường trừ ma vệ đạo.”
Ba người nhất thời nghẹn họng. Cái giọng điệu này… sao mà quen đến đáng ghét như vậy.
Diệp Thư hừ lạnh, một chân đạp thẳng vào đùi Kiệt Mập khiến thân thể nặng nề của hắn mất thăng bằng, ngã phịch ra sau.
“Cái tên hám sắc này! Có tin ta đem ngươi quẳng xuống cái hồ đó không?”
Kiệt Mập ôm chân, đau đến méo mặt.
An Kỳ cũng phải hít sâu một hơi. Nàng tự nhắc mình nên giữ phong thái, không thể vì mấy câu nói nhảm mà tùy tiện rút kiếm chém người, nếu đó không phải là Huyền Chấn.
Một lúc sau nàng mới lạnh nhạt nói:
“Nhưng có một điểm hắn nói đúng. Chúng ta phải theo dõi Huỳnh Thu Sinh. Không thể tự nhiên những sự kiện linh dị liên tiếp xảy ra, còn hiệu trưởng của ngôi trường lại mang trên người một tầng tà khí nặng đến mức ấy.”
Diệp Thư gật gù, sau đó lại chau mày.
“Nhưng bắt đầu từ đâu? Chúng ta đâu thể bám sát ông ta hai mươi bốn giờ một ngày.”
Đình Khánh ngẫm nghĩ rồi đề nghị:
“Kiểm tra lịch trình của ông ta xem thử?”
Diệp Thư quay sang.
“Nhưng bằng cách nào?”
Kiệt Mập đang phủi quần bỗng “A” lên một tiếng, hai mắt sáng hẳn.
“Thư ký!”
Ba người cùng nhìn hắn.
Kiệt Mập lập tức giải thích:
“Lúc nãy tôi có thấy thư ký ngồi làm việc góc phòng phía xa. Cô ấy chắc chắn biết lịch trình ông ta đi đâu, gặp ai, lúc nào.”
Họ im lặng một lúc. Quả thực ý này không tệ, hay đúng hơi là khả năng tia gái của hắn có lúc cũng có tác dụng.
Diệp Thư khoanh tay, nhếch môi mỉa mai:
“Tên này cuối cùng cũng có ích rồi đấy.”
Kiệt Mập vỗ ngực giọng điệu tự tin nói:
“Chuyện này để tôi.”
Ánh mắt ba người đồng thời hiện vẻ nghi ngờ, nhưng hắn đã chắc chắn như vậy thì cứ để hắn thử.
Cả nhóm tìm một góc khuất gần khu hành chính ngồi chờ. Mãi lúc sau, cửa phòng hiệu trưởng mới mở ra. Cô thư ký trẻ bước ra ngoài, dáng người cao ráo, ăn mặc công sở gọn gàng. Chỉ có điều gương mặt nàng hơi hoang mang, trên trán cùng hai bên thái dương đều lấm tấm mồ hôi, vừa ra khỏi phòng còn vô thức quay đầu nhìn lại một lần.
Kiệt Mập nhìn thấy liền tặc lưỡi.
“Nhìn kìa… bộ dạng đó không phải vừa mới diễn xong tiết mục ‘Sếp và Thư ký’ đấy chứ?”
Diệp Thư nghiến răng. Bàn tay nàng chộp lấy một mảng mỡ bên hông hắn rồi nhéo thật mạnh.
“Làm việc của ngươi lẹ đi. Còn nói nhảm nữa ta quẳng ngươi xuống hồ thật đấy.”
“Đau! Đau! Biết rồi!”
Kiệt Mập vội giãy ra. Hắn lục lọi trong ba lô lấy một lon nước, vuốt lại tóc rồi bước nhanh về hướng cô thư ký vừa rời đi.
Đình Khánh nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, đợi người đi xa mới quay sang Diệp Thư, vẻ mặt thật sự khó hiểu.
“‘Sếp và thư ký’ là tiết mục gì vậy?”
Diệp Thư suýt ngã ngửa.
Nàng quay sang nhìn Đình Khánh, nhất thời không biết hắn đang giả ngu hay thật sự ngây thơ đến mức ấy. Nhưng nhìn gương mặt đầy vẻ thắc mắc kia, tám phần là thật.
“Ngươi đừng hỏi.”
Đình Khánh càng khó hiểu hơn. An Kỳ đã quay mặt sang chỗ khác, rõ ràng cũng khá tò mò nhưng cố lấy thần thái che lấp đi sự tò mò đó.
Ba người ngồi nói mấy chuyện không đâu thêm khoảng mười phút thì Kiệt Mập cuối cùng cũng quay lại. Chỉ nhìn vẻ mặt hớn hở kia đã biết hắn thật sự moi được thứ gì đó.
“Tôi đã nói rồi mà.” Hắn đắc ý hất mặt lên. “Thiên mệnh phò tá người đẹp.”
Diệp Thư liền đứng dậy, bước thẳng về phía hắn. Ánh mắt nàng tuyệt đối không thân thiện.
Kiệt Mập vội xua tay.
“Được rồi, được rồi! Tôi có thông tin đây.”
Diệp Thư lúc này mới dừng lại.
Kiệt Mập kéo ghế ngồi xuống, hắng giọng rồi nói:
“Cô thư ký đó tên là Kim. Những nơi cần nhô cần lõm đều vô cùng hoàn hảo. Không biết hiệu trưởng Huỳnh làm sao có thể tuyển được nữa…”
Bốp!
Diệp Thư đạp mạnh vào chân hắn. Ngay sau đó một tay nàng chộp lấy tai Kiệt Mập rồi kéo mạnh sang bên.
“Ngươi đi nãy giờ được bấy nhiêu đó thôi hả?”
“Đau! Có! Có thông tin mà!”
Kiệt Mập la oai oái, vừa né vừa cố nói cho hết câu.
“Dạo gần đây hiệu trưởng thường xuyên đi đâu đó một mình. Không cần tài xế, cũng không để cô Kim đi theo, toàn tự lái xe rời trường.”
Diệp Thư lúc này mới chịu nới tay.
Kiệt Mập ôm tai, tiếp tục:
“Cô ấy cũng nhận ra mấy ngày gần đây hiệu trưởng có gì đó rất khác. Hay cáu bẳn, đổ mồ hôi nhiều, lúc nào cũng mệt mỏi với trầm tư. Cô ấy từng khuyên ông ta đi khám bệnh hoặc nghỉ ngơi vài hôm, nhưng hiệu trưởng không muốn lại nạt nộ phản bác. Bình thường ông ta đã với tay ôm cô ‘nũng nịu’…”
An Kỳ lạnh giọng nói:
“Không cần nói chi tiết thừa. Còn gì nữa không?”
Kiệt Mập xoa xoa vành tai đỏ bừng.
“Nhờ sự hấp dẫn của tôi, cô Kim còn tiết lộ thứ Tư tới ông ta lại có một lịch hẹn tương tự. Khoảng năm giờ chiều sẽ rời trường, nhưng không rõ đi đâu.”
An Kỳ tính toán sau đó nhìn ba người còn lại.
“Chiều thứ Tư chúng ta bám theo ông ta.”
Diệp Thư cùng Đình Khánh đều gật đầu. Kiệt Mập cũng tỏ vẻ vô cùng hào hứng, dù chẳng biết hắn đang mong chờ theo dõi hiệu trưởng hay đơn giản là thấy chuyện trừ tà ngày càng thú vị.
Giữa lúc cả bốn còn đang bàn bạc, dưới sân trường đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.
Tiếng con gái xôn xao vang lên liên tục, sau đó một nhóm nữ sinh từ nhiều hướng cùng chạy về phía khu phòng chờ giáo viên. Chỉ trong chốc lát, hành lang phía dưới đã đông lên hẳn.
Bốn người không khỏi tò mò, cũng ùa xuống theo dòng người. Đến gần khu phòng chờ, Diệp Thư tiện tay kéo một nữ sinh đang đứng bên cạnh lại hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Cô gái kia liền đáp, vẻ mặt đầy phấn khích:
“Nghe nói trường mình có giảng viên mới ở khoa Lịch Sử. Đẹp trai lắm! Cực kỳ đẹp trai, còn lạnh lùng nữa.”
Bốn người nhìn nhau. Chỉ vậy thôi?
Có một giáo viên mới đẹp trai mà cũng đủ khiến cả đám người náo loạn thành thế này?
Kiệt Mập lại rất có hứng thú chen về phía trước, Đình Khánh cùng Diệp Thư cũng bị dòng người đẩy theo. Cuối cùng ngay cả An Kỳ cũng đành đi cùng, ít nhất xem thử người có thể khiến cả đám nữ sinh xôn xao rốt cuộc trông thế nào.
Không lâu sau, một nam nhân mặc quần tây áo sơ mi chỉnh tề, bước ra khỏi phòng.
Dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh nhạt, mái tóc được chải gọn, khí lãnh khốc đến mức đứng giữa đám đông vẫn cực kỳ nổi bật. Hắn chẳng để ý đến những ánh mắt xung quanh, chỉ cầm một xấp tài liệu rồi đi thẳng về phía căn phòng nào đó.
Đình Khánh vừa nhìn rõ gương mặt kia liền trợn mắt.
“Anh… Trường Thiên!”
An Kỳ và Diệp Thư cũng đồng thời khựng lại. Quả thực là Trường Thiên.
Giữa đám đông hỗn loạn, trực giác nhạy bén của Trường Thiên gần như lập tức nhận ra ba người. Bước chân hắn hơi chậm lại, ánh mắt lướt qua Đình Khánh, An Kỳ rồi Diệp Thư.
Trường Thiên chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó lạnh nhạt quay đi, như thể ba người bọn họ xuất hiện ở đây hoàn toàn chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Kiệt Mập nhìn theo một lúc lâu rồi mới quay sang Đình Khánh.
“Rất đẹp trai. Khí chất cũng y chang mấy nam chính trong truyện ngôn tình vậy. Mà cậu biết anh ta à?”
Đình Khánh nhìn cánh cửa phòng chờ vừa khép lại, khóe miệng không khỏi giật nhẹ.
“Sao lại không biết được.”
Hắn thở dài.
“Anh ta là sư đệ của lão gia nhà tôi mà.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.