Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 141: Căn Hầm Này Rốt Cuộc Còn Thứ Gì?
Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên
Mục lục
142 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 142/142 chương
Lệ Quỷ đứng giữa tầng hầm tối tăm, hai hốc mắt rỗng hướng về phía Đình Khánh. Máu vẫn không ngừng trào ra từ khóe miệng rồi men theo chiếc cằm trắng bệch nhỏ xuống cổ, vậy mà đôi môi ấy vẫn mấp máy thành một nụ cười đầy ác ý.
“Khẩu khí không tệ… Để xem tên nhãi đạo sĩ nửa mùa như ngươi thực lực tới đâu.”
Dứt lời, thân ảnh ả đột ngột lao tới. Quỷ khí vốn đang quanh quẩn bên ngoài bỗng bùng lên dữ dội theo cơn thịnh nộ, kéo thành từng luồng âm vụ quất thẳng về phía Đình Khánh.
Hắn không dám khinh suất, một lá phù đã được đập lên Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm, chân khí vừa truyền vào khiến những đường vân trên thân kiếm sáng lên màu đỏ cam.
Thất Tinh Bộ dưới chân đồng thời vận chuyển. Đình Khánh lách qua một trảo đang chụp tới, thân người đổi hướng cực nhanh rồi đâm thẳng mũi kiếm về phía yết hầu của Lệ Quỷ. Sau nhiều trận thực chiến, hắn đã học được cách phải đánh vào quỷ khiếu hay thi khiếu. Đánh bừa vừa tốn sức vừa không đem lại kết quả tốt.
Lệ Quỷ hiển nhiên nhìn ra ý đồ đó. Ả liên tục nghiêng người tránh né, dùng quỷ lực cản bao bọc các quỷ khiếu của mình. Đình Khánh đánh thêm vài chiêu vẫn không chiếm được lợi thế, trong lòng đã nhận định ả này không chỉ có tu vi Lệ Quỷ đại kỳ mà kinh nghiệm chém giết cũng chẳng hề ít.
Hắn bất chợt lùi nửa bước, tay trái rút liền mấy lá phù rồi vận khí quát nhanh:
“Dương hỏa khai tà chướng,
Viêm quang phá u hình — cấp cấp như luật lệnh!”
Mấy lá phù bốc cháy rồi đồng loạt phóng ra. Lệ Quỷ rít lên, hai tay kéo mạnh về phía trước, một mảng quỷ khí dâng lên thành bức màn đen đặc chặn lấy hỏa quang. Hai luồng lực vừa va vào nhau đã nổ tung giữa tầng hầm, lửa vàng cùng âm khí cuộn thành một vùng hỗn loạn, mùi khét lạnh lẽo tràn ra xung quanh.
Đình Khánh nghiến răng, không chờ quỷ khí tan hết đã vận thêm chân khí. Tiên Thiên Linh Thể vừa chuyển động, luồng khí trong đan điền dâng lên mạnh hơn bình thường, chạy xuyên qua kinh mạch rồi tụ về đầu ngón tay. Hắn búng ra ba lá phù, mỗi lá bay về một phương rồi cùng lúc cắm xuống nền quanh Lệ Quỷ.
“Tam phù định phương vị,
Dương khí khóa u môn.
Âm hình bất đắc thoát,
Cấp cấp kết pháp trận!”
Ba lá phù đồng loạt lóe sáng, từng đường linh quang nối lại với nhau thành một kết giới mỏng bao phủ quanh Lệ Quỷ. Ả vừa nhận ra đã vung tay đập mạnh vào màn sáng, quỷ khí chấn động khiến cả kết giới rung lên dữ dội, nhưng lực phản chấn từ bên trên cũng bật ngược ả trở lại.
Lệ Quỷ kinh ngạc nhìn kết giới trước mặt, rõ ràng không ngờ một tên Đạo Đồng nửa mùa lại có thể dựng lên pháp trận chắc đến vậy. Điều khiến ả khó hiểu hơn là chân khí đang duy trì ba lá phù kia mạnh đến mức hoàn toàn vượt khỏi tu vi mà ả nhìn ra được ở Đình Khánh.
“Ngươi… ngươi không phải người bình thường!”
Đình Khánh nghe vậy liền cười khẩy.
“Hiển nhiên rồi… ta bị quăng quật đủ lâu để biết cách đập ngươi một trận!”
Hắn vừa nói vừa lấy ra mấy đồng tiền Ngũ Đế, chân khí của Tiên Thiên Linh Thể nhanh chóng bọc lấy lớp đồng cũ rồi ném thẳng vào trong kết giới. Những đồng tiền lao đi rất nhanh, Lệ Quỷ vội né tránh giữa không gian bị thu hẹp, nhưng cuối cùng vẫn không tránh hết được.
Tiếng xèo xèo vang lên như sắt nung rơi xuống nước.
Quỷ khí nơi bị đồng tiền chạm phải bốc thành khói đen, khiến ả gầm lên dữ dội. Cơn giận lần này hoàn toàn bùng phát, âm khí của Lệ Quỷ đại kỳ cuộn lên thành từng lớp rồi đồng loạt đập mạnh vào kết giới. Đình Khánh đang duy trì pháp trận cảm thấy ngực mình như bị một cây búa lớn nện thẳng vào, chân khí trong người chấn động khiến hắn khựng lại đúng một nhịp.
Lệ Quỷ nhanh chóng chộp lấy cơ hội, hai tay xé mạnh vào khe hở vừa xuất hiện rồi lao vút ra ngoài. Đình Khánh vừa ổn định lại chân khí đã thấy ả đứng cách mình không xa.
Kiệt Mập từ nãy vẫn đứng phía sau trông chừng Tiêu Hà, nhìn thấy cảnh đó liền nổi nóng quát.
“Ả tiện nhân kia! Ngươi còn dám đánh người anh em tốt của ta!”
Hắn đặt Tiêu Hà dựa tường rồi xắn tay áo sấn tới.
Lệ Quỷ vừa nhìn thấy thân hình tròn trịa kia, trong đầu nhớ lại cảm giác âm khí bị hút khỏi người lúc trước, vẻ hung dữ trên mặt thoáng biến đổi. Chính bản thân ả cũng không hiểu tên mập này là thứ quái gì, nhưng sự đề phòng cùng một chút sợ hãi đã khiến ả vô thức lùi ra sau.
Đúng lúc ấy, Đình Khánh đã vận Thất Tinh Bộ lao tới, Đào Mộc Kiếm kéo theo hỏa quang chém thẳng về phía vai ả. Lệ Quỷ nghiêng người né được, ánh mắt đồng thời đảo qua hai tên thanh niên trước mặt, cơn thịnh nộ lúc trước cuối cùng cũng nguội đi không ít.
Ả biết mình vừa mắc sai lầm khi xem nhẹ hai tên thanh niên máu liều trước mặt. Một tên cảnh giới không cao nhưng chân khí mạnh đến mức khó hiểu, tên còn lại chẳng biết đạo thuật gì nhưng chỉ cần chạm vào đã có thể hút âm khí khỏi quỷ hồn.
Thân ảnh Lệ Quỷ đột nhiên lay động, sau đó quay người lao vút vào khoảng tối phía sau.
“Gì vậy? Chưa đánh mà đã chạy?” Kiệt Mập hất mặt lên, vẻ đắc ý trở lại. “Có phải ả ta sợ oai của tôi không?”
Đình Khánh chán ghét nhìn hắn, bất quá lần này cũng không hoàn toàn phủ nhận.
“Có lẽ tình huống vừa nãy khiến ả cảnh giác thật.”
Hắn nói xong liền quay sang Tiêu Hà đang nằm bất tỉnh bên cạnh, vẻ mặt hơi trầm xuống.
“Tiêu Hà thì đã cứu được, nhưng Tài Vạn vẫn chưa thấy đâu. Xông lên tiếp thôi.”
Trước khi đi, Đình Khánh bước đến bên Tiêu Hà rồi rút một lá phù kẹp giữa hai ngón tay, nhanh chóng niệm Định Hồn Chú. Lá phù bốc cháy thành một làn khói bạc mỏng, sau đó bị hắn dẫn thẳng vào giữa mi tâm cô gái. Thần sắc Tiêu Hà vẫn nhợt nhạt nhưng hơi thở dần ổn định hơn, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện hồn phách bị chấn động thêm.
Xong xuôi, Kiệt Mập đành cúi xuống vác Tiêu Hà lên vai. Đình Khánh siết chặt Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm rồi đi trước dò đường, ánh mắt không ngừng quan sát những góc tối xung quanh.
Bên trong tầng hầm tĩnh mịch đến mức tiếng bước chân của hai người vang lên rất rõ. Khí tức nơi này hỗn loạn, âm khí lại đặc hơn hẳn phía trên, len lỏi khắp những khe tường và hành lang như đã tích tụ từ rất lâu. Càng đi sâu, Đình Khánh càng cảm thấy khó chịu, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng cảnh báo:
“Cẩn thận… cậu nói đúng, nơi này dường như có thứ gì đó không ổn.”
Hai người mới bước thêm được vài đoạn, khí tức phía trước đột nhiên dao động mạnh. Hàng loạt tiếng cười chói tai gần như đồng thời vang lên giữa hành lang, âm thanh dội qua những bức tường trống khiến người nghe nổi cả da gà. Lệ Quỷ lúc nãy bất ngờ lao ra trước, nhưng lần này phía sau ả còn xuất hiện thêm hai ba bóng quỷ khác.
Đình Khánh vừa nhìn đã chửi đổng:
“Con mẹ nó! Đánh không lại đi gọi hội chị em à!”
Hắn rút nhanh ba lá phù, chẳng còn thời gian chần chừ, trực tiếp cắn đầu ngón tay rồi dùng máu điểm lên mặt từng lá.
Kiệt Mập nhìn cảnh đó thì trợn mắt.
“Này, cậu bị quỷ nhập à? Sao tự nhiên lại tự đi hành hạ mình!”
Đình Khánh tức tối quát lại:
“Nhập cái đầu cậu! Máu của tôi là Tiên Thiên Linh Thể, vốn khắc âm tà. Dùng máu dẫn phù có thể tăng uy lực lên rất nhiều.”
Tình hình trước mắt càng kéo dài càng bất lợi. Hai người đang đứng ở đâu trong tòa nhà này còn chẳng biết, phía sâu bên trong có thêm thứ gì càng không ai rõ. Đình Khánh không muốn lại bị quỷ vật kéo đi vòng vòng nên quyết định ra tay mạnh hơn, biết đâu đánh tan được đám trước mặt còn có thể ép con Lệ Quỷ kia khai ra chỗ của Tài Vạn.
Ba lá phù được hắn kẹp giữa các ngón tay, chân khí liên tục tràn vào, máu trên mặt phù cũng theo đó phát lên một tầng đỏ sẫm.
“Xích phù dẫn hỏa, chu huyết khai minh.
Dương viêm nhập lệnh, tà uế hiện hình.
Hỏa tinh tụ chỉ, phù khí thành binh.
Một niệm phá ám, tam dương trấn linh.
Hung tà lui bước, u sát tự kinh.
Tán Âm Viêm Thanh Chú.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Phá!”
Ba lá phù đồng loạt nổ tung.
Hỏa chú trung cấp được chân khí cùng huyết dẫn của Tiên Thiên Linh Thể thúc động bộc phát uy lực mạnh hơn bình thường rất nhiều. Ba đường viêm hỏa từ trước mặt Đình Khánh kéo thẳng ra ngoài, cắt ngang khoảng tối phía trước.
Hai Lệ Quỷ vừa mới xuất hiện không kịp tránh, hồn thể bị viêm hỏa quét trúng. Tiếng thét thảm thiết vang lên khiến người nghe nổi cả da gà, quỷ khí trên người chúng liên tục cháy xèo xèo rồi tan thành từng mảng. Riêng Lệ Quỷ từng nhập vào Tiêu Hà đã biết rõ bản lĩnh Đình Khánh nên sớm đề phòng, vừa thấy phù cháy đã né sang bên, chỉ bị hỏa khí sượt qua một chút.
Một Lệ Quỷ khác lại lao thẳng đến rồi đột ngột đổi hướng. Ả lách qua hỏa quang, trực tiếp chụp một trảo về phía Kiệt Mập đang vác Tiêu Hà trên vai.
Tên béo vừa quay sang đã thấy một gương mặt gần như dán sát trước mắt. Da mặt nữ quỷ nhăn nhúm như bị ngâm nước quá lâu, phần môi đã rách đến lộ cả lợi đen, trong hai hốc mắt chẳng có tròng mà chỉ đặc một thứ dịch sẫm màu đang chậm rãi chảy xuống hai má.
Kiệt Mập sợ đến mức nhắm chặt mắt, một tay vẫn giữ Tiêu Hà còn tay kia quờ loạn về phía trước.
Không ngờ lần quờ ấy lại thật sự chụp trúng cổ tay Lệ Quỷ.
Đình Khánh vừa nhìn thấy liền khựng lại vì kinh ngạc. Người bình thường căn bản không thể dùng tay không trực tiếp bắt lấy quỷ hồn, nhưng chuyện lạ xảy ra trên người Kiệt Mập mấy hôm nay đã quá nhiều, sự sửng sốt ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng chuyển thành nghi vấn.
Tên mập chắc chắn cũng bí ẩn chẳng kém cái tòa nhà quỷ dị này.
Lệ Quỷ bị Kiệt Mập chộp lấy cũng nhận ra tình hình không ổn. Ả cố giật tay về nhưng cổ tay giống như bị khóa cứng, không những không thể thoát mà âm khí trên hồn thể còn bắt đầu chảy ngược vào bàn tay tên béo.
Gương mặt kinh dị của ả bắt đầu hiện ra biểu cảm đầy hoảng loạn.
Kiệt Mập lúc này mới hé mắt nhìn thử. Thấy nữ quỷ thật sự không thoát được, nỗi sợ trên mặt biến thành một nụ cười đê tiện không thể tả.
“Ông đây chỉ thích gái xinh. Còn loại xấu mà không biết liêm sỉ như ngươi, ta đập cho một trận!”
Dứt lời hắn quả nhiên chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào, dùng hết sức quật mạnh thân thể ả quỷ vào bức tường bên cạnh.
Ngay cả Đình Khánh cũng không ngờ tên mập này lại làm thật.
Hồn thể nữ quỷ bị chấn động không nhẹ, vừa gượng dậy định bỏ chạy thì Đình Khánh đã vận Thất Tinh Bộ vọt tới. Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm mang theo hỏa quang đâm xuyên giữa mi tâm, quỷ khí quanh người ả tức khắc tán loạn.
Một tiếng rú thê lương vang lên, sau đó hồn thể vỡ ra thành vô số điểm tinh phách rồi chậm rãi bay lên.
Đình Khánh đứng yên nhìn cảnh ấy một nhịp, trong lòng bỗng sinh ra chút hối tiếc. Hắn từng nghe Thiếu Khanh nói quỷ hồn nếu bị phá hồn thể thì muốn tụ lại phải mất rất lâu, có kẻ thậm chí chẳng còn cơ hội trở về hình dạng trước đó.
Nhưng việc đã đến nước này cũng chẳng còn lựa chọn khác.
Đình Khánh thở ra, nhìn theo những điểm tinh phách đang tan dần rồi nói:
“Dù sao các ngươi cũng đã hại người. Ta cũng không còn cách nào khác, ngươi không chết thì ta chết.”
Lệ Quỷ từng nhập vào Tiêu Hà đứng phía xa nhìn toàn bộ cảnh ấy, lần này càng không dám manh động. Ả vừa thấy Đình Khánh quay lại đã lùi ra sau, sau đó lại một lần nữa bỏ chạy vào sâu trong bóng tối.
Đình Khánh cùng Kiệt Mập đang định đuổi theo thì khí tức phía trước bỗng nhiên nặng xuống một tầng.
Âm khí dâng lên cực đậm trong chớp mắt, nặng đến mức lồng ngực Đình Khánh như bị đá tảng đè lên. Thế nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại trong một khoảng rất ngắn rồi toàn bộ khí tức bỗng thu liễm sạch sẽ, nhanh đến mức hắn gần như tưởng mình vừa cảm nhận nhầm.
Đình Khánh vội dừng lại, hai mắt tập trung về phía trước.
Từ trong bóng tối, một nữ nhân chậm rãi bước ra.
Quanh thân nàng ta có một lớp lân quang rất nhạt, khiến đường nét cơ thể hiện rõ giữa bóng tối mà chẳng cần ánh đèn. Đó là một nữ sinh trạc tuổi Đình Khánh và Kiệt Mập, gương mặt thanh tú khá xinh đẹp, mái tóc dài buông sau lưng, da dẻ trắng bệch như chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời. Trên người nàng vẫn mặc đồng phục học sinh, nhưng kiểu dáng đã cũ, nhìn qua ít nhất cũng thuộc về thời đại rất lâu trước đó.
Đình Khánh nhìn nàng được vài giây, sống lưng lạnh toát. Cảm giác bất an dâng lên gần như theo bản năng. Khí tức này gợi nhớ đến khí tức mà hắn cảm nhận được ở cái hồ khi lần đầu tiên cứu Kiệt Mập.
Nữ quỷ này tuyệt đối không đơn giản.
Hắn học được một chuyện rằng quỷ càng mạnh âm khí ngược lại càng có thể thu liễm trầm ổn, nhìn qua thậm chí chẳng đáng sợ bằng một Lệ Quỷ bình thường. Du Nhiên, quỷ sai của lão gia hắn, là một ví dụ dễ hiểu nhất.
Kiệt Mập hiển nhiên chẳng biết mấy đạo lý ấy. Hắn vừa nhìn thấy gương mặt thanh tú của nữ sinh, đôi mắt ti hí đã sáng lên.
“Sao lại có một mỹ nhân ở nơi âm trì như thế này? Có phải cũng bị quỷ bắt hay không?”
Đình Khánh quay sang nhìn hắn bằng vẻ chán ghét.
“Cô ta là quỷ đấy, mà còn là loại rất mạnh nữa. Cậu đừng có nhìn thấy ai đẹp là mất hết lý trí như vậy.”
Kiệt Mập vậy mà chẳng hề dừng lại. Hắn đột nhiên đẩy Tiêu Hà sang cho Đình Khánh, sau đó xắn tay áo lao thẳng về phía nữ quỷ.
“Đây mới gọi là quỷ này. Cậu không thấy tôi vừa đập một con vào tường à? Để tôi bắt nàng ta lại!”
Khí thế quả thực xung thiên.
Đình Khánh ôm lấy Tiêu Hà, nhất thời á khẩu. Hắn không ngờ cái tên mập này chỉ vừa có chút bản lĩnh đã liều mạng đến mức ấy. Nói hắn gan lớn còn dễ nghe, nói thẳng ra chính là ngu ngốc đến không tưởng tượng nổi.
Vì vướng phải Tiêu Hà, Đình Khánh bị chậm đi mấy nhịp, hắn chỉ kịp quát lớn:
“Kiệt Mập! Lùi lại, ả ta rất mạnh! Cậu sẽ chết đấy!”
Nhưng đã quá muộn.
Nữ quỷ vốn đứng cách họ một khoảng, thân ảnh chỉ vừa động đã xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Mập. Ánh mắt nàng lạnh lẽo đến mức khiến nụ cười trên mặt tên béo cứng lại, một bàn tay trắng nhợt cũng đồng thời chộp thẳng lên đầu hắn.
“Lũ đàn ông khốn kiếp đều như nhau…”
Giọng nữ nhân rất khẽ nhưng lạnh đến thấu xương.
“Tự nộp mạng, ta khỏi tốn công thêm!”
Quỷ khí tràn ra bao lấy cả thân thể Kiệt Mập.
Tên béo lúc này mới biết mình vừa ôm phải bụi gai, tiếng hét kinh hãi bật ra trong màn âm vụ.
Đình Khánh nghiến răng chửi đổng, vội đặt Tiêu Hà xuống nền rồi vận chân khí chuẩn bị lao tới. Nhưng hắn còn chưa kịp bước được hai bước, có thứ gì đó từ phía sau lướt qua hắn rất nhanh.
Ánh sáng xanh dương lóe lên trong bóng tối. Vô số sợi tơ mỏng manh, lấp lánh như được dệt từ linh quang phóng thẳng vào màn âm vụ, quấn chặt quanh eo và hai cánh tay Kiệt Mập rồi giật mạnh.
Cả thân hình to mập bị kéo bật khỏi tay nữ quỷ, sau đó lôi sềnh sệch trên nền về phía sau. Mặt mày Kiệt Mập tái xanh, đến lúc dừng lại vẫn chưa hoàn hồn nổi.
Đình Khánh vừa nhìn thấy những sợi linh tơ kia đã nhận ra ngay.
Tử Vi Phất Trần.
Hắn quay phắt ra sau, vẻ mặt vui mừng.
“Anh Trường Thiên!”
Quả nhiên người vừa xuất hiện chính là Trường Thiên.
Hắn chậm rãi bước tới, một tay ghì chặt Tử Vi Phất Trần, quanh người phủ một tầng linh quang xanh dương rất nhạt. Trên người vẫn là bộ đồ công sở lịch lãm, sạch sẽ không một vết bẩn, gương mặt điển trai lạnh lùng liếc qua hai người trước mặt, vẻ chán ghét gần như chẳng buồn che giấu.
“Tên mập này quả nhiên là đệ nhất ngu si.”
Trường Thiên nhìn Kiệt Mập đang ngồi bệt dưới đất rồi lạnh giọng nói:
“Có phải mấy người mập mập như các ngươi chuyên đi gây rắc rối không?”
Đình Khánh nghe câu ấy hiểu đối phương chẳng chỉ nói riêng Kiệt Mập. Trong đầu hắn rất nhanh hiện lên hai gương mặt quen thuộc của Huyền Chấn cùng Minh Triết, nhất thời cũng không biết nên phản bác thế nào.
Kiệt Mập lại chẳng còn tâm trí để ý chuyện đó. Hắn ngồi xụ xuống nền, hai tay vẫn còn run, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn đối lập với vẻ hùng hổ ban nãy.
“Ả ta đáng sợ… sợ quá…”
Đình Khánh nhìn hắn, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Bị dọa một lần như vậy cũng tốt, ít nhất từ nay cái tên này sẽ hiểu không phải nữ quỷ nào xinh đẹp cũng có thể xông tới ôm.
Nữ quỷ phía trước lúc này đã thu liễm quỷ khí. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua ba người, trong đó dần hiện lên một thứ uy áp khiến Đình Khánh đứng cách một đoạn vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khí tức đó dù trầm ổn nhưng căn bản vẫn nhìn ra được một tầng hận ý cực sâu, đến nỗi ánh nhìn của nàng ta trở nên trống rỗng và vô hồn.
Nàng không tiếp tục tấn công. Sau vài giây đối diện với Trường Thiên, thân ảnh nữ quỷ chậm rãi lùi vào bóng tối rồi biến mất.
Lúc này Đình Khánh mới nhìn ra phía sau Trường Thiên còn có một người nữa đang nằm bất tỉnh.
“Tài Vạn!”
Quả nhiên là hắn. Tài Vạn lúc này cả người tơi tả, quần áo lấm bẩn, sắc mặt trắng bệch nhưng hơi thở vẫn còn.
Đình Khánh kinh ngạc hỏi:
“Anh Trường Thiên, làm sao anh tìm được hắn ta?”
Trường Thiên liếc hắn, rõ ràng không có ý đứng tại nơi này giải thích dài dòng.
“Thoát ra khỏi đây rồi nói.”
Hắn nhìn về khoảng tối nữ quỷ vừa biến mất.
“Ả nữ quỷ kia thực lực tuyệt đối không đơn giản. Khí tức lại mang oán khí rất nặng, xem ra trong này đã có nhân quả từ lâu rồi.”
Sau khi kiểm tra sơ qua tình trạng hai người bất tỉnh, Kiệt Mập cuối cùng bị giao luôn nhiệm vụ vác cả Tiêu Hà lẫn Tài Vạn. Tên béo vừa định kêu oan, nhưng Trường Thiên chỉ lạnh lùng nhìn sang một cái đã khiến hắn ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ba người nhanh chóng rời khỏi đó. Trường Thiên đi phía trước mở đường, Đình Khánh cầm Đào Mộc Lôi Hỏa Kiếm đi cuối cùng để cảnh giác phía sau.
Đi chưa được bao xa, cả ba đột nhiên cùng khựng lại.
Một thứ gì đó vừa lướt qua.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy toàn bộ không gian xung quanh dường như dao động rất nhẹ. Cảm giác đến quá nhanh rồi biến mất, khiến cả ba nhất thời không thể lý giải vừa xảy ra chuyện gì.
Trường Thiên không nói, chỉ tiếp tục đi thêm một đoạn. Nhưng càng tiến về phía trước, bước chân hắn càng chậm lại, cuối cùng dừng hẳn giữa hành lang. Đôi mày phía sau cặp kính chau lại rất khó coi.
“Không đúng.”
Trường Thiên nhìn sâu vào bóng tối, giọng nói cũng trầm xuống.
“Không gian nơi này rất khác so với lúc chúng ta vừa đến.”
Gần như cùng lúc đó, Đình Khánh cũng phát hiện trong những căn phòng hai bên bắt đầu xuất hiện những bóng đen. Từ dưới nền, sau bàn ghế mục nát, thậm chí trong những góc tối gần như chẳng có chỗ cho người đứng, từng thân thể khô quắt chậm rãi trồi lên. Da thịt chúng đen đặc, co quắp như từng bị lửa thiêu, hai hốc mắt hõm sâu, hai tay cứng đờ quờ quạng về phía hành lang.
Đình Khánh vừa nhìn đã nhận ra.
“Lại là bọn chúng!”
Lần này Trường Thiên chẳng nói thêm bất kỳ lời nào, Tử Vi Phất Trần trong tay siết chặt.
“Chạy!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.