Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 122: Ngọn Núi Đã Không Còn Sương Mờ

Đăng: 21/09/2026 19:52 4,101 từ 42 lượt đọc

Sau khi Thưởng Thiện Phán Quan đưa Anh Tịch bà rời khỏi dương gian, khoảng rừng lại chìm vào một sự yên tĩnh hiếm hoi. Mỗi người đứng đó đều mang một tâm trạng khác nhau. Trường Thiên nắm lấy Tam Thập Lục Kim Châm trong tay, vẻ đau buồn đã được thay bằng một chút mong chờ. Những người khác cũng chẳng ai nói gì, dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những biến cố liên tiếp vừa xảy ra.
Bỗng, một tia nắng sớm xuyên qua tầng chướng vụ đã mỏng đi rất nhiều, rơi thẳng lên gương mặt bầu bĩnh của Huyền Chấn.
Ông khựng lại.
Ánh nắng không mạnh, chỉ là một vệt sáng nhạt mang theo hơi ấm đầu ngày, nhưng giữa Vụ U Sơn, thứ ánh sáng ấy lại trở nên đặc biệt đến mức khiến tất cả vô thức nhìn theo. Tầng sương yêu tà vốn che phủ cả vùng núi suốt nhiều trăm năm đang tan dần. Từng mảng chướng vụ bị gió kéo đi, dần để lộ bầu trời xanh ngát bên trên. Những tán cây bắt đầu lộ ra màu sắc thật, không còn chìm trong một lớp xanh đen u ám như trước.
Sau bao nhiêu năm, ngọn núi này cuối cùng cũng được đón ánh mặt trời.
Huyền Chấn quay sang hai chị em xà yêu đang ngồi cạnh nhau. Tiểu Nguyện chưa thể hồi phục ngay sau khi bị Lão Lão hành hạ, sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên nhờ Ám Kim Ngự Mệnh Phù, căn cơ không bị tổn hại. Tiểu Mãn giữ chặt lấy cổ tay em mình, như thể chỉ cần buông ra, người kia sẽ lại biến mất.
“Đại yêu ngàn năm đã không còn.” Huyền Chấn nói. “Vụ U Sơn cũng sắp thay đổi hoàn toàn. Hai chị em các người từ nay phải cố giữ vững đạo tâm, linh tu cho tốt.”
Tiểu Mãn ngẩng lên nghe.
“Những yêu vật từng sống trong yêu sào của Lão Lão chưa chắc lập tức bỏ được tà tính. Có kẻ bị ép làm việc, nhưng cũng có kẻ đã quen lấy sinh linh làm thức ăn, quen dựa vào âm khí và oán niệm để tu luyện. Ta cũng không thể ở mãi đây trông chừng bọn chúng.”
Huyền Chấn lấy một lá phù từ trong tay áo rồi ném sang. Tiểu Mãn đưa tay đón lấy, thấy trên mặt phù có một đạo hoàng kim văn mờ, phía sau còn vẽ một ký hiệu rất giống hình cây quạt.
“Giữ lấy.” Ông nói. “Khi gặp chuyện không giải quyết được thì đốt phù, gọi lớn ‘Cao nhân Huyền Chấn’. Ta nghe thấy sẽ tới.”
An Kỳ đứng gần đó nghe xong lập tức hừ một tiếng:
“Nhất định phải gọi đủ bốn chữ đó sao?”
Huyền Chấn quay sang:
“Hiển nhiên. Không gọi rõ danh hiệu thì làm sao phù biết đang thỉnh ai?”
An Kỳ quyết định không thèm đôi co. Tiểu Mãn siết lá phù trong tay, gương mặt hiện rõ sự nghiêm túc.
Huyền Chấn nhìn lại nàng rồi tiếp tục:
“Cô đã có năm trăm năm đạo hạnh, xét trong đám yêu vật còn sót lại ở vùng núi này cũng thuộc hàng vượt trội. Chỉ cần không tự tìm đường chết, đủ sức răn dạy phần lớn tiểu yêu lạc lối. Hai chị em cô quản lý chúng, kẻ nào chịu linh tu thì giữ lại, kẻ nào ngang bướng thì cứ thanh trừng.”
Tiểu Mãn nhìn lá phù một lúc, sau đó cúi đầu thật sâu:
“Cảm ơn Huyền Chấn lão gia.”
Nàng giữ tay Tiểu Nguyện, cắn máu ngón tay rồi đưa lên trước mặt, ánh mắt hiện ra một sự kiên định:
“Chị em chúng tôi xin thề, có người và trời đất chứng giám. Từ nay giữ vững đạo tâm, tuyệt đối không bước vào tà tu. Nếu phạm lời thề, nguyện chịu lôi kiếp đánh tan yêu thân, không được oán trách.”
Tiểu Nguyện quay sang nhìn chị. Trong đôi mắt còn mệt mỏi dần hiện ra sự cương nghị. Nàng gật đầu, cũng cắn máu ngón tay, xem như cùng lập lời thề.
Huyền Chấn vuốt hàng ria mép mỏng, cái cằm tròn hất lên, bộ dạng cực kỳ hưởng thụ. Sau một trận chiến dài, quần áo rách gần hết, kính cũng nứt, tóc tai rối tung, nhưng chỉ cần được người khác gọi một tiếng “lão gia” với vẻ kính trọng, phong phạm tự nhận của ông lập tức trở lại.
“Rất tốt.” Ông gật gù. “Linh tu tích âm đức, cứu sinh linh, giữ một phương bình an. Các người làm được thì sau này độ kiếp cũng dễ dàng hơn, ít nhất lôi đình sẽ không đánh dữ như mấy con tà yêu.”
Tiểu Mãn cẩn thận cất lá phù vào trong áo. Hai chị em không nói thêm, nhưng vẻ căng thẳng trên gương mặt đã giảm đi rõ rệt. Sau năm năm xa cách, cuối cùng họ không những gặp lại mà còn có một con đường mới để tiếp tục đi. Vụ U Sơn tuy đã tan hoang, nhưng đối với họ, đây vẫn là nơi có thể bắt đầu lại từ đầu.
Huyền Chấn dặn dò xong mới chuyển sang người vẫn đứng dưới chiếc ô đỏ.
Chu Cửu Nhi đã lấy lại Chu Đan, khí tức quanh người cường thịnh hơn trước rất nhiều. Xích vụ mỏng lượn quanh chân, những cánh bỉ ngạn lúc hiện lúc tan. Nàng vẫn giữ vẻ hờ hững như thể những chuyện vừa xảy ra chỉ là một biến cố nhỏ không đáng để lưu tâm. Dung nhan tuyệt mỹ bị một tầng cảm giác mơ hồ bao phủ, càng nhìn lâu càng khó ghi nhớ rõ, chỉ để lại ấn tượng về một vẻ đẹp không thuộc về nhân gian.
Huyền Chấn chỉnh lại vạt áo đã rách, hắng giọng:
“Nhiếp Tiểu Thiến… à không, Chu Cửu Nhi.”
Chu Cửu Nhi nhìn ông.
“Bây giờ nàng có thể cho ta biết vì sao lại xuất hiện ở đây, còn cố ý đưa chúng ta đến chỗ Anh Tịch bà không? Ai cũng biết đẳng cấp của nàng không thể thuộc về nơi này được.”
Ông dừng lại một chút, giọng bớt đùa cợt hơn:
“Ta tin nàng. Nhưng những người ở đây cũng có quyền biết sự thật. Nàng rốt cuộc là ai?”
Câu hỏi ấy khiến không khí vốn vừa dịu xuống lại căng lên một thoáng. Những người còn lại quả thực mang quá nhiều nghi vấn về Chu Cửu Nhi. Nàng xuất hiện rồi biến mất không theo quy luật, thực lực vượt xa phần lớn đại yêu, mị lực đủ kéo cả một vùng vào ảo cảnh, lại còn khiến Hắc Bạch Vô Thường biến sắc khi nhận ra điều gì đó. Thân phận hiển nhiên không thể chỉ là một hồ yêu bình thường.
Chu Cửu Nhi nhướng mày. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng khiến xích vụ quanh người dao động, cảm giác ma mị như thật như mơ lại phủ lên khoảng đất nơi nàng đứng.
“Ta là ai…” Nàng nói. “Ta không thể nói được. Ông phải tự mình tìm ra.”
Huyền Chấn khựng lại.
Câu trả lời ấy không giống cố tình đùa cợt, mà như thể thân phận nàng đang bị khóa lại, và chỉ có Huyền Chấn mới mở ra được. Ông định hỏi thêm nhưng Chu Cửu Nhi đã tiếp tục:
“Hơn hai tháng trước, ta rơi xuống vùng núi này. Trước đó ta đã nằm trong phong ấn một quãng thời gian rất dài, dài đến nỗi ta thậm chí sắp lãng quên mình là ai.”
Nàng dừng lại một nhịp rồi nói:
“Khi rơi xuống đây, thần thức ta trở nên vô cùng mơ hồ. Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong tay Anh Tịch bà. Chu Đan bị lấy mất, bảy phần tu vi vẫn còn bị phong ấn, nên lúc ấy ta không đủ sức đối đầu trực diện với Lão Lão.”
“Bảy phần tu vi vẫn còn trong phong ấn?”
Nhiều giọng nói đồng thời bật ra, nhưng sự kinh ngạc nhanh chóng chìm xuống trong im lặng. Họ biết nàng rất mạnh, những gì thể hiện còn chưa đến một phần nhỏ tu vi. Rốt cuộc nàng là tạo hóa gì và cường đại đến bực nào?
Cao Diệp Thư không nhịn được hỏi:
“Chỉ còn một phần bản lĩnh mà cô đã mạnh như vậy rồi sao? Phong ấn đó hiện đang ở đâu?”
“Ta không biết.” Chu Cửu Nhi đáp. “Tất cả đều nằm trong một cái ấn.”
“Vô Vi Ấn?” Huyền Chấn đột nhiên cắt ngang. “Bạch Vô Thường vừa nãy đã gọi tên nó. Nhưng ta quả thực chưa từng nghe trong Huyền Môn có loại ấn nào tên là Vô Vi.”
Chu Cửu Nhi không trả lời câu đó. Nàng kể tiếp như thể chuyện đó cũng chưa đến mức cấp bách.
“Sau khi tỉnh lại, Anh Tịch bà giam ta trong căn nhà tranh. Một hôm, bà ta nói sẽ trả Chu Đan nếu ta đi ra ngoài, đem về những sinh linh có thể chất tốt để bà ta luyện đan.”
Huyền Chấn xoa cằm:
“Nghe thật giống Nhiếp Tiểu Thiến.”
An Kỳ đá thẳng vào mông ông.
“Cái lão mập này có im miệng để nàng kể tiếp không?”
Chu Cửu Nhi không bị hai người làm gián đoạn. Nàng tiếp tục bằng giọng đều đều:
“Dù muốn dù không ta cũng chẳng có sự lựa chọn. Với lại cái phong ấn đó thả ta ra ở đây có nghĩa rằng ta đã đến đúng nơi cần đến. Ra ngoài dạo một vòng nhân gian cũng không tệ.”
Một cơn gió nhẹ mang ánh nắng lướt qua. Vạt áo đỏ chuyển động, mùi hương rất nhạt từ người nàng lan vào không khí.
“Và rồi, trong buổi chiều mưa hôm đó… ta gặp lại ông.”
Chu Cửu Nhi nhìn Huyền Chấn. Sự hờ hững thường ngày dịu đi đôi chút, trong ánh nhìn có một thứ tình cảm rất sâu nhưng vẫn khó gọi tên.
“Lúc ấy ta nhận ra ông chính là người có thể giúp ta lấy lại Chu Đan.”
Huyền Chấn vô thức đứng thẳng hơn, còn An Kỳ ở bên cạnh thì khoanh tay, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng với cách nàng nhìn ông.
“Ta không vội đưa ông đến đây.” Chu Cửu Nhi nói tiếp. “Ta âm thầm quan sát cho đến trận Cổ Mộ Thi Vương. Khi ấy ta mới chắc rằng thực lực của ông vẫn không thay đổi.”
Huyền Chấn nghe đến mấy chữ “vẫn không thay đổi” thì hơi cau mày. Cách nói ấy giống như nàng đã từng biết ông rất rõ. Nhưng trước khi ông kịp truy hỏi, Chu Cửu Nhi đã kết thúc:
“Sau đó ta đưa các người đến Vụ U Sơn.”
Mọi người nghe xong không biết nên nói gì. Chu Cửu Nhi không hề phủ nhận việc mình lợi dụng sức mạnh của Huyền Chấn để lấy lại yêu đan, nhưng nàng cũng không trực tiếp ép buộc ai. Họ đến đây bởi vì các đoạn nhân duyên tự dẫn lối và cuối cùng đan vào nhau.
Huyền Chấn trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Vậy bây giờ nàng tính thế nào?”
Chu Cửu Nhi bước tới. Dáng người uyển chuyển, khí độ lãnh ngạo, mỗi bước đều mang theo cảm giác nàng không thuộc về những hỗn loạn của nhân gian. Xích vụ tự động tách sang hai bên, chiếc ô đỏ vẫn nghiêng qua vai, che một phần ánh nắng vừa rơi xuống.
Nàng dừng trước mặt Huyền Chấn rồi đưa Chu Đan ra.
Viên yêu đan đỏ rực nằm giữa lòng bàn tay, ánh sáng bên trong vận chuyển như hỏa diễm đang bùng cháy.
“Ông giữ nó đi.”
Huyền Chấn tưởng mình nghe nhầm.
Chu Cửu Nhi nói tiếp:
“Như vậy dù ông đi đâu, ta cũng sẽ tìm được.”
Khoảng rừng “tĩnh” đi trong một nhịp.
Tất cả đều hiểu yêu đan có ý nghĩa thế nào đối với một yêu tu. Đó không là căn cơ, sinh mệnh và phần quan trọng nhất trong đạo hạnh. Nhưng giao yêu đan cho người khác giữ gần như đồng nghĩa với việc đặt sinh mệnh của mình vào tay người đó. Chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối mới khiến một yêu vật làm ra lựa chọn như vậy. Nếu nói sâu hơn, đây chẳng khác nào phó thác cả đời mình cho đối phương.
An Kỳ siết chặt bàn tay, một cảm giác không thoải mái dâng lên, dù đó cũng chẳng phải là chuyện của nàng:
“Chu Cửu Nhi, cô thực sự định giao yêu đan cho lão mập này sao?”
Nàng nhìn viên Chu Đan rồi nhìn Huyền Chấn, vẻ khó hiểu càng rõ.
“Cô có ý gì?”
Chu Cửu Nhi vẫn bình thản.
“Ý gì sao?”
Xích vụ quanh chân nàng khẽ lan, những cánh bỉ ngạn đỏ hiện ra giữa ánh nắng.
“Không có gì cả. Bởi vì đây là Đại Đạo mà ta đã chứng.”
Câu trả lời mơ hồ khiến mọi người càng không hiểu. Đại Đạo của nàng liên quan thế nào đến việc giao yêu đan cho Huyền Chấn, không ai có thể đoán ra. Mọi thứ xung quanh nàng lúc nào cũng hư thực như chìm trong làn sương đỏ.
Huyền Chấn đưa tay về phía Chu Đan, chậm rãi, chứa đầy sự nghi vấn.
“Nàng thật sự muốn giao cho ta?”
Chu Cửu Nhi đáp bằng giọng hờ hững:
“Một đoạn nhân duyên theo nước chảy.
Ba kiếp luân hồi gửi gió mây.
Đến một ngày ông sẽ nhớ lại thôi.”
Huyền Chấn khựng lại khi nghe đến ba kiếp luân hồi. Cảm giác ấy đến rất nhanh rồi biến mất.
Ông cầm lấy Chu Đan.
Viên yêu đan vừa chạm vào tay Huyền Chấn rực lên ánh sáng đỏ rồi tắt, chứng tỏ đây là sự giao phó hoàn toàn tự nguyện.
An Kỳ ở phía sau nhìn cảnh ấy, cuối cùng bật ra:
“Cô nói chuyện cứ như đã thích lão mập này vậy. Không hợp lý chút nào.”
Huyền Chấn quay phắt lại:
“Cô nương bún ghen à?”
“Ghen cái đầu ông.”
“Chỉ có cô mắt như mù mới không động lòng trước phong thái bất phàm của ta thôi.”
An Kỳ trợn mắt quát:
“Không biết xấu hổ sao? Một kẻ vừa lùn, vừa mập, vừa già, vừa xấu tính ai mà thèm thích? Thích ông ở điểm nào?”
Mặt Huyền Chấn đỏ bừng lên:
“Cô vừa nói gì đấy? Muốn đánh nhau à? Loại như cô vừa hung dữ vừa không có lý lẽ, coi chừng sau này chẳng có ai thèm để ý.”
“Chắc ta lại quan tâm mấy chuyện đó.”
Hai người cãi qua cãi lại, âm thanh vang giữa khu rừng khiến bầu không khí vốn có phần nặng nề trở nên nhẹ đi rất nhiều. Trường Thiên nghe một lúc cũng bất lực quay sang bên, còn Cao Diệp Thư thì khẽ cười dù hai mắt vẫn còn đỏ.
Chu Cửu Nhi không xen vào. Nàng nhìn lên tầng chướng vụ đang tiếp tục tan. Nhiều tia nắng hơn rơi xuống Vụ U Sơn, xuyên qua những cành cây ướt sương, chiếu lên những bụi cỏ vừa lộ màu xanh non. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt nàng. Vẻ đẹp ấy mơ hồ đến mức không thể miêu tả rõ, nhưng trong khoảnh khắc, ngay cả ánh nắng đầu ngày cũng giống như nhạt đi bên cạnh.
“Mọi người có gì ăn không?”
Giọng Minh Triết từ phía sau vang lên, kéo tất cả khỏi bầu không khí kia.
Vị Thiền Sư đứng giữa một đống cành gãy, áo tăng bào rách nhiều chỗ, một tay xoa bụng. Ngân Ngộ Thiền đậu trên vai, cánh bạc thi thoảng vẫn ánh lên một chút phản chiếu.
“Ta đói quá. Đói đến sắp đi đến Tây Phương cực lạc luôn rồi.”
Sau hàng loạt trận chiến, pháp chú và những chuyện liên quan sinh tử, tất cả gần như quên mất cảm giác đói. Nhưng khi Minh Triết nhắc tới, sự mệt mỏi trong cơ thể lập tức trỗi dậy. Thể chất của tu đạo giúp họ cầm cự được nhưng bây giờ chân khí thả lỏng, bụng cũng bắt đầu lên tiếng.
Huyền Chấn lập tức lục tay áo. Sau một hồi tìm kiếm, ông lấy ra một gói giấy đã bị ép méo, bên trong còn vài miếng bánh vụn và hai chiếc bánh khô gần nguyên.
Ông hất mặt:
“Các ngươi nên cảm ơn ta vì đại nghĩa quên thân. Trong lúc bị Lão Lão quăng quật, ta vẫn giữ được chỗ bánh này. Còn nhiêu đây xem như công sức nhẫn nhịn của cao nhân.”
Không ai thèm để ý đến ông.
Cao Diệp Thư liếc gói bánh rồi nói:
“Ông tự giữ mà ăn đi. Ai chẳng biết mấy cái ngon ông đã ăn hết, chỉ chừa lại vụn bánh khô.”
“Cô đừng có mà lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.” Huyền Chấn lập tức phản bác. “Cái này chính là đạo tâm của ta.”
“Hai cái bánh chia cho ngần này người sao?”
Huyền Chấn nhìn quanh, lúc này mới nhận ra số người đứng trước mặt quả thực hơi nhiều. Ông cúi xuống gói bánh, lại nhìn Minh Triết đang chăm chú quan sát, lập tức ôm sát vào ngực.
“Thôi vậy, chia không đều dễ gây mất đoàn kết. Ta khỏi chia.”
Minh Triết bước tới:
“Thí chủ, người xuất gia không tranh giành. Chia cho ta một nửa là được.”
Cao Diệp Thư hừ một tiếng:
“Hai lão mập tự tranh đi. Chúng ta xuống núi rồi tìm chỗ ăn.”
Huyền Chấn nghe xong liền chưng hửng, đôi má tức đến đỏ lên. Ông muốn phản bác nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Mọi người đều nhìn về khoảng rừng phía trước, nơi chướng vụ đã mở ra một lối rõ ràng dẫn xuống chân núi.
Hai chị em xà yêu đứng lại phía sau. Lần đầu tiên sau nhiều trăm năm, họ thực sự cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời trên da. Tiểu Nguyện đưa tay ra, để một tia nắng rơi lên lòng bàn tay. Nàng nhìn những ngón tay sáng lên trong ánh vàng, khóe môi run nhẹ như muốn cười nhưng lại sắp khóc.
Tiểu Mãn đứng cạnh, vẻ mặt cũng trở nên trong trẻo hơn. Nàng từng sống dưới bầu trời bị chướng vụ che kín quá lâu, đến mức gần như quên mất màu xanh thật sự của cỏ cây và hơi ấm của ánh sáng ban ngày. Bây giờ những tán cây được chiếu sáng, màu xanh đen tà dị dần biến mất, để lộ sắc xanh tươi vốn có của vùng núi.
Vụ U Sơn cuối cùng đã không còn là Vụ U Sơn trước kia nữa.
Trong lúc mọi người còn đang bị cảm xúc ấy kéo đi, Huyền Chấn bỗng dừng lại.
Một cảm giác kì lạ kéo dẫn ánh mắt của ông hướng về nơi xa. Từ đây họ có thể thấy được một góc của đô thị phồn hoa. Nhưng thứ hiện lên rõ ràng nhất chính là Bệnh viện bỏ hoang, cùng tầng hắc khí dày đặc phủ kín phía trên.
Huyền Chấn khựng lại. Nơi kia trông tưởng rất xa, nhưng thực tế lại gần hơn tất cả dự đoán. Chỉ vì chướng vụ, địa hình bị bẻ cong, yêu lực của Lão Lão và trận pháp che giấu, trước đây không ai nhận ra hai khu vực nằm kề nhau đến vậy.
“Nơi này…” Huyền Chấn lẩm bẩm. “Vậy mà rất gần bệnh viện bỏ hoang.”
Thiếu Khanh và Du Nhiên đến bên cạnh. Thiếu Khanh nhìn theo hướng cây quạt chỉ, gương mặt vốn lạnh lẽo cũng hiện ra chút trầm tư. Du Nhiên cảm nhận tầng âm khí phủ quanh những tòa nhà, lập tức hiểu nơi kia không phải địa điểm bình thường.
“Lão gia, có gì không ổn sao?” Thiếu Khanh hỏi.
Huyền Chấn chau mày rất lâu rồi lắc đầu:
“Không biết. Trực giác đang cố mách ta chuyện gì đó.” Huyền Chấn nói. “Nhưng hiện tại chưa ghép lại được.”
“Xuống núi thôi!”
Tiếng Cao Diệp Thư từ phía trước truyền tới.
“Ta chán nơi này lắm rồi!”
Những người còn lại cũng nhao nhao đồng tình. Cả đoàn phần lớn đều là thương binh, chân khí cạn, quần áo rách, chỉ mong nhanh chóng tìm được đường lớn rồi trở về. Âm thanh ồn ào phía trước làm cảm giác bất thường trong lòng Huyền Chấn tạm thời lắng xuống. Ông nhìn bệnh viện thêm một lần, cuối cùng quay người đi theo.
“Hai chị xà yêu nếu rãnh thì vào thành phố chơi. Tôi sẽ làm hướng dẫn viên.” Diệp Thư ngoái nhìn Tiểu Mãn và Tiểu Nguyện cười tươi nói.
Hai chị em đó vậy mà ngẩn ra, dường như vẫn chưa hiểu được:
“Vào thành phố kia sao? Nơi đó có rất nhiều người?”
“Đúng vậy” Diệp Thư đáp.” Sẽ rất vui đấy!”
Hai cô nàng đột nhiên đỏ mặt, có lẽ họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng đây là cơ hội để tìm hiểu về nhân gian hiện tại.
“Chúng tôi sẽ đến! Nhất định!”
Diệp Thư gật đầu rồi quay lưng đi. Đình Khánh đi cạnh Minh Triết, chú ý đến Ngân Ngộ Thiền trên vai ông từ lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Đại sư. Con ve đó từ đâu ra vậy?”
Minh Triết vẫn đang xoa bụng, nghe hỏi liền liếc sang chân thân nhỏ bé bên vai.
“Đây là Ngân Thiền trưởng lão, người đã giao đấu với ta tại điểm Tang Ma.”
Đình Khánh ngẩn ra:
“Giao đấu? Là kẻ địch?”
“Đúng vậy. Chuyện khá dài.” Minh Triết đáp. “Nhưng ngươi không cần lo, trưởng lão không tranh thức ăn.”
Đình Khánh nhìn ông một lúc, cuối cùng hiểu rằng điều vị Thiền Sư quan tâm nhất vẫn là chuyện ăn uống.
Ngân Ngộ Thiền trên vai khẽ rung cánh, không biết đang phản đối hay đã bắt đầu quen với hành trình tu tập mới kì lạ này.
Bước chân đoàn người chậm rãi, có chút nặng nề. Có lẽ họ đã quá mệt và thương thế còn đầy cơ thể. Vậy mà miệng lưỡi vẫn ồn ào không ngớt, tiếng mắng chửi, tiếng cười, tiếng than vãn thay nhau vang lên, làm rúng động cả mảng rừng.
Hai chị em xà yêu đứng trên khoảng đất cao, dõi theo những bóng người dần khuất sau các tán cây xanh. Ánh nắng tiếp tục tràn xuống, kéo dài bóng người trên con đường núi.
…
Trận chiến ở nơi này đã kết thúc trong vô số nhân quả, bi kịch và những đoạn nhân duyên mới vừa hình thành. Có người rời đi, có người được cứu, có kẻ trả giá, cũng có sinh linh cuối cùng tìm lại được con đường của mình.
Nhưng sâu dưới lớp đất ẩm mục của Vụ U Sơn, một chuyện khác vẫn đang âm thầm xảy ra.
Một vòng sáng xanh lục bị chôn giữa những rễ cây bắt đầu xuất hiện vết nứt. Các đường trận văn từng đan rất chặt lần lượt tách rời, mất đi điểm tựa rồi chìm xuống lòng đất. Ánh sáng yếu dần, cuối cùng tắt hẳn như chưa từng tồn tại.
Trong một không gian mơ hồ khác, bốn ngọn nến đang cháy bên cạnh một ngọn đã tắt.
Ngay khi vòng sáng ở Vụ U Sơn biến mất, ngọn nến thứ hai cũng rung mạnh. Ngọn lửa co lại thành một đốm nhỏ, chao đảo vài lần rồi vụt tắt.
Chỉ còn lại ba ngọn.
Trong hắc khí điên cuồng, đôi môi của một nữ nhân cong lên thành nụ cười.
“Tốt rồi…”
Giọng nói mềm mại vang lên, nhưng ẩn dưới đó là sự lạnh lẽo khiến không gian quanh những ngọn nến cũng trở nên nặng nề.
“Sắp tới… ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây, Huyền Chấn?”
Hắc vụ từ bốn phía ùa tới, nuốt trọn ánh sáng còn lại và kéo tất cả trở về bóng tối.

0