Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 133: Cái Quái Gì? Không Thể Giải Thích Được

Đăng: 10/10/2026 21:29 3,287 từ 4 lượt đọc

Nụ cười của đứa bé phía sau lớp kính khiến An Kỳ vô thức rùng mình. Nàng đã từng đối mặt không ít tà vật, từ lệ quỷ, hung quỷ, cương thi cho đến những yêu vật sống hàng trăm năm, nhưng khí tức tỏa ra từ thứ trước mắt lại hoàn toàn khác. Đó không phải là loại khí tức mạnh mẽ bá đạo hay uy áp nghẹt thở. Nó chỉ âm trầm bám lấy không gian, mang theo cảm giác tàn độc và tuyệt vọng đến cực điểm.
Một giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống bên thái dương, chân khí trong kinh mạch An Kỳ đã âm thầm vận chuyển.
Đứa trẻ kia vẫn ngồi trên bàn, hai hốc mắt trắng dã nhìn thẳng ra ngoài. Nụ cười ngoác rộng gần tới mang tai không hề thay đổi, sau đó một tiếng cười trong trẻo lại vang lên, nghe chẳng khác gì tiếng trẻ con đang vui đùa.
Nhưng chớp mắt, bóng ảnh trên chiếc bàn đã biến mất.
An Kỳ lập tức ném ra ba lá Bạch Liên Phù dán lên cánh cửa. Nàng không cần nhìn thấy mục tiêu lần nữa, giọng chú đã vang lên rất nhanh:
“Bạch liên khai tịnh giới,
Tố khí đoạn u minh.
Tà niệm tiêu vô tích,
Ác chướng hóa thanh linh.
Phụng Liên Tông pháp lệnh — Trấn!”

Ba lá phù đồng loạt sáng lên.
Một bóng đen vừa lướt qua góc phòng đột nhiên đổi hướng, lao thẳng về phía hành lang. Nó giơ một bàn tay nhỏ đập vào lá phù trước mặt, khiến đạo phù bị hất lệch sang bên rồi cháy phực trên tường. Lòng bàn tay của quỷ nhi lập tức bốc lên một làn khói đen, lớp da cháy xém thêm một mảng, nhưng nó chỉ cúi nhìn tay mình đúng một nhịp rồi lại ngẩng đầu lên. Nụ cười quỷ dị kia vẫn còn đó.
Nó lao tới lần nữa. An Kỳ hừ lạnh, tay phải lập tức rút Bạch Liên Tố Tâm Kiếm khỏi vỏ. Kiếm ảnh bạc trắng lóe lên giữa hành lang, ánh sáng lạnh cắt ngang khoảng tối phía trước. Nàng nghiêng người tránh khỏi cú chụp của quỷ nhi, sau đó xoay cổ tay chém ngược xuống lưng nó.
Lưỡi kiếm vừa chạm vào thân thể, quỷ khí quanh quỷ nhi lập tức bốc lên thành khói đen. Nó rú lên một tiếng tê dại da đầu, thân hình nhỏ bé bị đánh bật sang bên rồi lảo đảo lui lại. Nụ cười trên gương mặt méo mó cuối cùng cũng co giật, hai hốc mắt trắng dã chuyển sang nhìn An Kỳ bằng vẻ căm độc rõ ràng.
Hai tay nó đột ngột tụ lại một tầng quỷ khí rồi đánh thẳng tới.
An Kỳ ném một lá phù từ tay trái, nàng xoay kiếm đâm xuyên qua chính giữa mặt phù. Bạch quang lập tức bùng lên dọc lưỡi kiếm, thân kiếm như được phủ thêm một tầng ánh sáng trắng bạc, mũi kiếm hướng thẳng về phía quỷ nhi không hề có chút nương tay.
Quỷ nhi giơ hai tay chụp lấy lưỡi kiếm.
Ngay khoảnh khắc những ngón tay nhỏ bé chạm vào Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, một tiếng rú đau đớn lập tức vang khắp hành lang. Khói đen bốc lên từ cả hai bàn tay, lớp da cháy quắt bị ánh sáng trắng thiêu đến nứt ra. Thanh kiếm vốn đã mang chân khí trừ tà của An Kỳ, đối với loại quỷ vật như nó chẳng khác nào tự đi nộp mạng.
Quỷ nhi lập tức buông tay, lùi nhanh ra sau. Hai điểm trắng tròn trong hốc mắt nhìn nàng đầy căm giận, nhưng lần này nó không tiếp tục tấn công. Thân ảnh nhỏ bé xoay phắt lại, sau đó lao vút về cuối hành lang.
An Kỳ không hề do dự.
“Muốn chạy?”
Nàng lập tức đuổi theo.
Bóng quỷ nhi lướt nhanh đến cuối dãy rồi lao thẳng xuống khoảng cầu thang. An Kỳ đạp mạnh lên nền gạch, vượt qua mấy bậc trong một lần, đến đoạn lan can liền chống tay vọt qua, thân hình hạ xuống tầng dưới rồi tiếp tục bám sát phía sau.
Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn.
Quỷ nhi vừa lướt qua một tầng cầu thang nữa, An Kỳ đã lấy ra một đạo phù trắng. Hai ngón tay kẹp mặt giấy, chân khí truyền vào khiến những đường phù văn lập tức sáng lên.
“Liên quang chiếu u phủ,
Tịnh khí đoạn tà tung.
Bạch phù truy ác ảnh,
Cấp cấp như luật lệnh!”

Đạo phù trắng rời khỏi tay, hóa thành một vệt sáng lao xuyên qua khoảng cầu thang.
Quỷ nhi vừa quay đầu đã bị lá phù đập thẳng vào lưng. Một tiếng nổ trầm vang lên.
Thân thể nhỏ bé bị hất mạnh về phía trước, tiếng gào sắc nhọn vang lên rồi lập tức đứt đoạn. Quỷ khí quanh người nó bùng ra thành một đám khói đen, bóng ảnh chao đảo giữa không trung rồi tan biến trước mắt.
An Kỳ vừa hạ xuống thêm một bậc đã vội dừng lại. Nàng không còn ở cầu thang nữa.
Trước mặt là sảnh chính của ký túc xá nữ khu A.
Ánh đèn phía trên sáng rõ hơn hẳn hành lang vừa rồi, những dãy ghế đặt sát tường, cửa kính phía ngoài phản chiếu khoảng sân tối. Diệp Thư đang đứng gần cửa, bên cạnh còn có một cô gái trẻ mà An Kỳ chưa từng gặp.
Diệp Thư vừa nhìn thấy nàng xuất hiện với thanh kiếm còn cầm trên tay, gương mặt liền thay đổi.
“Chị An Kỳ, có chuyện rồi!”
An Kỳ chưa nói gì, ánh mắt nàng quét qua sảnh, cầu thang, cửa kính rồi những khoảng tối phía ngoài, cố tìm lại khí tức của quỷ nhi vừa rồi. Không thấy bóng dáng nào, nhưng nàng biết chắc thứ đó chưa chết. Lá phù vừa rồi chỉ đánh tan thân ảnh nó hiển hóa trong khoảnh khắc, hoàn toàn chưa đủ để diệt một quỷ vật có khí tức như vậy.
Nàng lúc này mới nhìn sang Diệp Thư.
“Vừa rồi ta cũng gặp thứ không sạch sẽ.”
Cô gái đứng cạnh Diệp Thư nghe vậy liền khựng lại. Ánh mắt nàng ta rất nhanh chuyển xuống Bạch Liên Tố Tâm Kiếm trên tay An Kỳ, vẻ kinh ngạc còn chưa kịp giấu.
“Cây kiếm… là kiếm thật hả?”
An Kỳ liếc nàng một cái, sau đó bình thản tra kiếm trở lại vỏ rồi giấu ra phía sau.
“Không. Một món đồ kỷ niệm thôi.”
An Kỳ bước lại gần hai người, sự cảnh giác trong lòng vẫn chưa hạ xuống. Vừa rồi toàn bộ khu ký túc xá yên tĩnh đến mức gần như chẳng còn dấu hiệu của người sống, vậy cô gái này từ đâu xuất hiện? Nếu Diệp Thư không đứng ngay bên cạnh, nàng thậm chí đã trực tiếp dùng phù kiểm tra.
Diệp Thư nhận ra ánh mắt ấy, nhanh chóng kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Từ lúc nàng ra cửa hàng tiện lợi, nghe thấy tiếng hét, phát hiện hai nam sinh nằm bất động rồi gặp cô gái này, cho đến thứ có gương mặt bị thiêu đột nhiên xuất hiện từ bóng tối và bị nàng đánh lui.
An Kỳ chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt mới hơi dịu xuống nhưng vẫn không hoàn toàn buông lỏng.
Cô gái lúc này cũng đã bình tĩnh hơn trước. Nàng ôm hai tay trước ngực, sắc mặt vẫn hơi tái nhưng ít nhất không còn run dữ dội.
“Tôi là Thu Trà, ở ký túc xá nữ khu C.” Nàng nhìn hai người rồi cười gượng. “Hai cô chính là cặp đôi nổi tiếng Diệp Thư và An Kỳ đúng không?”
An Kỳ hơi nhướng mày.
“Nổi tiếng?”
Thu Trà nhìn phản ứng của nàng, dường như cũng thấy hơi buồn cười.
“Hai cô ở trường này ai mà không biết. Nhất là An Kỳ, cô đẹp đến như vậy, khí chất lại vạn người có một. Tôi nghe nói bây giờ cả nam lẫn nữ đều có người ái mộ cô.”
An Kỳ chớp mắt một cái. Sau đó nàng chỉ “ừ” một tiếng rất nhạt, bộ dạng rõ ràng chẳng quan tâm.
Diệp Thư ở bên cạnh bật cười rồi quay sang Thu Trà.
“Để chúng tôi đưa cô về ký túc xá. Tối nay đừng đi một mình nữa.”
Thu Trà đồng ý ngay. Chỉ cần nhớ lại thân ảnh vừa bước ra từ bóng tối, tim đã bắt đầu đập loạn lên.
“Cảm ơn hai cô. Tôi thật sự không dám tự bước ra ngoài sân nữa.”
Ba người nhanh chóng rời khỏi sảnh, đi về hướng khu C.
Dọc đường, An Kỳ thi thoảng vẫn quay đầu nhìn lại phía sau. Những ngọn đèn quanh sân vẫn sáng, bóng cây lay động trong gió, mọi thứ thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, nhưng khí tức của quỷ nhi kia vẫn khiến nàng không thể yên tâm. Nàng chắc chắn nó chưa chết, chỉ là đang ẩn ở một nơi nào đó mà thôi.
Phòng Thu Trà nằm trên tầng bốn.
Ba người vừa đến trước cửa, bên trong đã vang ra tiếng nước chảy. Thu Trà lấy thẻ mở khóa rồi bước vào, giọng một cô gái đã vọng ra từ phòng tắm:
“Cô về rồi à? Đi mua đồ gì mà lâu vậy?”
Thu Trà lập tức thở phào, gương mặt cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng quay lại, mỉm cười với An Kỳ và Diệp Thư.
“Cảm ơn hai cô lần nữa. Nếu không gặp hai cô chắc tôi thật sự chẳng biết phải làm thế nào.”
Diệp Thư xua tay.
“Không có gì. Tối nay cô nghỉ sớm đi.”
An Kỳ chỉ gật đầu.
Hai người chào Thu Trà rồi quay ra hành lang. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa phía sau vừa khép lại, cả An Kỳ lẫn Diệp Thư đồng thời khựng bước.
Có thứ gì đó vừa lướt qua trong cảm nhận. Nhanh đến mức cả hai không thể xác định rốt cuộc vừa nghe thấy, nhìn thấy hay chỉ đơn giản là cảm giác được.
Không ai nói thành lời. Hai người đứng yên thêm một lúc, nhưng xung quanh hoàn toàn không có gì khác thường. Một lúc sau, hai nàng mới tiếp tục bước đi.
Đi chưa được bao xa, An Kỳ bỗng dừng lại lần nữa. Nàng trợn mắt, thần sắc thay đổi rõ ràng.
“Âm thanh!”
Diệp Thư ngơ ngác.
“Gì? Âm thanh gì?”
An Kỳ quay đầu nhìn dọc hành lang.
“Lúc chúng ta đến đây không hề có tiếng người sống nào cả.”
Diệp Thư nghe xong cũng nín thở, đến lúc này nàng mới nhận ra.
Từ những căn phòng hai bên đang vọng ra tiếng nói chuyện. Xa hơn một chút còn có tiếng cười, tiếng nhạc phát từ điện thoại, tiếng vòi nước chảy trong phòng tắm, thậm chí cả tiếng dép lê kéo qua nền gạch. Một cánh cửa gần đó mở ra, hai nữ sinh vừa nói vừa cười bước ra ngoài rồi đi về phía cầu thang. Tất cả hoàn toàn là cảnh sinh hoạt bình thường của một kí túc xá.
Diệp Thư nhìn quanh một lượt, gương mặt dần trở nên khó hiểu.
“Vậy lúc nãy…”
Nàng không nói hết câu. Ngay chính bản thân nàng cũng chưa biết phải giải thích chuyện vừa xảy ra thế nào.
Hai người tạm thời gác nghi vấn sang một bên rồi nhanh chóng trở về phòng. Trên đường đi, sự yên tĩnh quỷ dị trước đó hoàn toàn biến mất. Dù đã gần nửa đêm, ký túc xá vẫn còn tiếng mở cửa, tiếng cười nói văng vẳng, thi thoảng có người chạy qua hành lang tìm bạn hoặc xuống dưới mua đồ.
Diệp Thư vừa vào phòng đã ném túi thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống giường, vẻ mặt vẫn đầy suy nghĩ.
“Thật kỳ lạ… tôi vẫn chưa hiểu chuyện vừa rồi rốt cuộc là gì.”
An Kỳ đặt Bạch Liên Tố Tâm Kiếm gần đầu giường, không đáp. Trong đầu nàng vẫn còn hình ảnh đứa trẻ quỷ dị cùng đoạn hành lang vắng lặng đến bất thường, sau đó lại nghĩ đến Thu Trà và khoảnh khắc kỳ lạ vừa xuất hiện trước cửa phòng cô ta.
Diệp Thư ngáp một cái rồi nằm xuống.
“Thôi, tôi ngủ đây. Có gì mai bàn với Đình Khánh.”
An Kỳ vốn vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng cơn buồn ngủ cũng bất ngờ kéo đến nhanh hơn bình thường. Nàng nằm xuống giường, đầu vừa chạm gối đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu, những suy nghĩ trong đầu dần trở nên mơ hồ.
…
An Kỳ và Diệp Thư gần như đồng thời bật dậy.
Cả hai thở gấp, sắc mặt vẫn còn nguyên vẻ hoang mang. An Kỳ lập tức quay đầu nhìn đồng hồ trên tường.
Kim giờ đã chỉ 7h sáng.
Nàng ngẩn người, ánh mắt vô cùng mù mịt.
“Cái quái gì vậy?”
Diệp Thư cũng mở điện thoại lên xem, gương mặt cứng lại.
“Tôi chỉ vừa mới nhắm mắt thôi mà… sao đã bảy giờ sáng rồi?”
Cảm giác của cả hai hoàn toàn giống nhau. Rõ ràng chỉ vừa đặt lưng xuống, thậm chí giống như chưa qua nổi một phút, vậy mà bên ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Ánh nắng ban mai lọt qua rèm, tiếng người dưới sân ký túc xá cũng vang lên bình thường, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy khoảng thời gian giữa đêm và sáng đã tồn tại.
Hai người nhìn nhau một lúc nhưng không ai giải thích được.
Dù trong lòng đầy nghi ngờ, mọi việc sau đó lại diễn ra như một buổi sáng hoàn toàn bình thường. Tắm rửa, thay quần áo, thu xếp đồ rồi đến lớp, xung quanh chẳng có gì khác lạ. Sinh viên vẫn đi lại khắp sân trường, giảng viên vẫn lên lớp đúng giờ, thậm chí thời tiết còn khá đẹp.
Càng bình thường lại càng khiến chuyện tối qua trở nên khó hiểu.
Đến trưa, bốn người tụ họp trong căn tin như thường lệ.
Đình Khánh và Kiệt Mập có chuyện của mình muốn kể, An Kỳ cùng Diệp Thư cũng đang định nói về những gì xảy ra tối qua. Bốn người vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Diệp Thư còn chưa kịp mở lời thì một giọng nữ đã vang lên bên cạnh.
“Chào mọi người.”
Một cô gái đang đứng ngay bên bàn, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt thanh tú, nụ cười tươi sáng mang vẻ dịu dàng rất đặc trưng của một nữ sinh đoan trang truyền thống.
Diệp Thư nhìn nàng ta, giọng lạc đi.
“Thu… Thu Trà?”
Cô gái kia hơi ngạc nhiên.
“Đúng là tôi. Sao vậy?” Nàng cười. “Tôi tính đến cảm ơn hai cô lần nữa.”
An Kỳ và Diệp Thư vô thức nhìn nhau. Đầu óc hai người càng thêm rối loạn.
Nếu Thu Trà thật sự xuất hiện ở đây, vậy những chuyện tối qua hiển nhiên không phải một giấc mơ. Nhưng nếu nó là thật, khoảng thời gian từ lúc hai người trở về phòng cho đến sáng nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cảm giác chỉ vừa nhắm mắt một nhịp, cả đêm đã trôi qua? Họ không phải đã ngủ say quên mất giờ giấc mà thực sự là chỉ vừa nhắm mắt một cái.
Thu Trà không nhận ra vẻ khác thường của hai người, chỉ nhìn quanh bàn rồi hỏi:
“Tôi ngồi ăn chung với mọi người được chứ?”
Kiệt Mập lập tức kéo ghế sang bên, hăm hở đáp:
“Được, được chứ. Cứ tự nhiên!”
Đình Khánh liếc hắn một cái nhưng chẳng buồn nói.
Trong suốt bữa ăn, cả bốn người tạm thời không nhắc đến chuyện linh dị tối qua vì Thu Trà đang ngồi cùng. Nàng nói chuyện khá tự nhiên, thỉnh thoảng hỏi vài chuyện trong trường, cũng chẳng có biểu hiện nào khác lạ so với những cô gái sinh viên khác.
An Kỳ âm thầm quan sát vài lần nhưng vẫn không nhìn ra điểm gì bất thường. Thậm chí khí tức của Thu Trà hoàn toàn là của phàm nhân.
Ăn xong, Thu Trà chủ động đứng dậy.
“Vậy tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại sau.”
Diệp Thư gật đầu.
“Không có gì.”
Thu Trà mỉm cười chào cả nhóm rồi rời khỏi căn tin.
Đến khi bóng nàng đã khuất hẳn giữa đám sinh viên, bốn người trên bàn lập tức nhìn nhau. Cuối cùng Đình Khánh thở dài, chán chường nói.
“Mới đi học đại học thôi mà mấy thứ quỷ dị này vẫn không buông tha tôi. Có khác gì lúc làm tạp dịch toàn năng ở Ngọc Hoàng Các đâu chứ.”
Diệp Thư liền chen vào:
“Ngươi nói nhảm gì đó? Trường học nào mà chẳng có ma.”
Kiệt Mập đang xoa cằm suy nghĩ, nghe vậy liền nghiêm túc góp ý:
“Nhưng ma trong trường học thì ít nhất cũng nên là mấy em nữ sinh mặc đồng phục mới đúng.”
Diệp Thư quay sang lườm hắn, ánh mắt đầy chán ghét.
“Ngươi có tâm địa cũng ngang với quỷ háo sắc.”
Kiệt Mập gãi đầu cười lớn, hoàn toàn không thấy xấu hổ.
An Kỳ lạnh lùng cắt ngang:
“Đủ rồi. Đi gặp hiệu trưởng Huỳnh trước, moi thông tin từ ông ta.”
Nụ cười trên mặt Kiệt Mập cũng thu lại.
Lần lượt từng người kể lại những gì mình gặp phải. Đình Khánh nói về chuyện Kiệt Mập bị dẫn vào mộng, Thiếu Khanh bị một lực lượng khác khóa thuật thức; An Kỳ và Diệp Thư kể lại sự yên tĩnh bất thường trong ký túc xá nữ, quỷ nhi, tà vật bị thiêu cùng khoảng thời gian biến mất giữa đêm.
Đến lúc này, không ai còn cho rằng những chuyện xảy ra chỉ là ngẫu nhiên.
Nếu bọn họ không biết gì thì có lẽ còn có thể xem như chưa từng gặp. Nhưng hiện tại chính bốn người đã bị kéo vào những sự kiện linh dị liên tiếp, muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không thể.
Diệp Thư đột nhiên lấy từ trong túi sách ra hai chiếc điện thoại đưa cho An Kỳ và Đình Khánh nói rằng họ cần thứ này để liên lạc cho tiện. Cả hai đều chưa từng dùng qua điện thoại nên khá ngạc nhiên. Sau một lúc lâu Diệp Thư và Kiệt Mập đổ mồ hôi hướng dẫn hai người họ cách sử dụng, cuối cùng cả hai mới nhớ được vài thao tác cơ bản cũng như lưu lại số nhau.
Sau đó cả đám tức tốc đi đến khu hành chánh tìm Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Huỳnh Thu Sinh lần này đã trở về. Khi cửa phòng mở ra, bốn người vừa bước vào trong liền đồng loạt khựng lại.
Ngay cả Kiệt Mập cũng nhìn thấy.
Trên người Huỳnh Thu Sinh lúc này có một tầng khí đen đặc quấn quanh. Nó bám lấy hai cánh tay, men lên cổ rồi cuộn quanh vai như những sợi khói không chịu tan, đậm hơn rất nhiều so với lần đầu An Kỳ nhìn thấy ông ta.
Đó là tà khí.

0