Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận
Chương 142: Tại Sao Hắn Lại Ở Đây?
Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên
Mục lục
142 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 142/142 chương
Ngay khi Đình Khánh phải tách khỏi nhóm để đi cứu Kiệt Mập, Diệp Thư và An Kỳ cũng bắt đầu bám theo chiếc xe của Huỳnh Thu Sinh. Hai người không dám đi quá gần, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ để chiếc xe phía trước luôn nằm trong tầm mắt mà không khiến đối phương sinh nghi.
Dưới ánh nhìn của An Kỳ, tình trạng của Huỳnh Thu Sinh còn tệ hơn lần trước rất nhiều. Một tầng âm khí lẫn oán khí đen đục gần như bao trùm lấy cả chiếc xe, theo chuyển động mà không ngừng kéo thành những vệt mỏng phía sau.
Đôi mày nàng chau lại, trong mắt hiện rõ vẻ bất an.
“Oán khí bám trên người ông ta ngày qua ngày càng đậm. Chỉ e nếu không giải quyết nhanh, chính thứ đó sẽ giết chết ông ta.”
Diệp Thư nghe xong cũng gật đầu, hiểu rất rõ âm khí dày đến mức nhìn thấy rõ ràng như vậy chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì.
“Nhưng làm sao âm khí có thể tăng mạnh như vậy chỉ trong một tuần? Phải chăng ông ta đã bị quỷ nhập giống cha ta lúc trước?”
An Kỳ trầm giọng đáp:
“Không. Ta không nhìn ra dấu hiệu quỷ vật nhập thân. Nếu phải giải thích thì chỉ có một khả năng, gần đây ông ta thường xuyên lui tới một nơi có oán khí cực đậm nên mới bị nhiễm nặng đến mức này.”
Chiếc xe phía trước tiếp tục chạy thêm một đoạn rồi bất ngờ rẽ khỏi đường chính, men theo một lối nhỏ khá hoang vắng. Diệp Thư giảm tốc độ, chờ đối phương đi xa thêm mới bám theo. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là chiếc xe chẳng hề rời khỏi khu vực trường như cả nhóm vẫn nghĩ, mà cuối cùng dừng lại tại một góc đất hoang vẫn thuộc phạm vi của Đại học Nam Thành Tư.
Diệp Thư nhìn ra ngoài cửa kính, nhất thời không giấu được ngạc nhiên.
“Tôi cứ tưởng ông ta phải đi đâu xa lắm. Cớ sao vẫn chỉ quanh quẩn trong khu trường này?”
An Kỳ vốn không rõ phạm vi của Đại học Nam Thành Tư rộng đến đâu, lúc này cũng hơi nhướng mày.
“Nơi này vẫn thuộc Đại học Nam Thành Tư sao? Trường của cô lớn đến như vậy?”
Diệp Thư nhìn về khoảng đất hoang phía trước rồi giải thích:
“Cả mảnh đất này vốn được quy hoạch với quy mô rất lớn, không chỉ có đại học mà ban đầu còn dự định xây cả một khu phức hợp chung cư cùng nhiều công trình khác. Đại học Nam Thành Tư chỉ là bước đầu tiên thôi.”
Nàng dừng lại một chút như đang lục lại thông tin trong đầu.
“Diện tích đất này thực ra là nguồn đầu tư chung của nhiều tập đoàn. Cao gia của tôi sở hữu phần lớn cổ phần trong trường đại học, còn những hạng mục khác trên giấy tờ lại có một gia tộc nắm phần lớn quyền lợi. Đó là Huỳnh gia, bất quá họ cũng chỉ tham gia vào dự án sau này.”
An Kỳ nghe đến cái họ ấy không khỏi nghi ngờ:
“Huỳnh gia… Huỳnh Thu Sinh cũng mang họ Huỳnh?”
Diệp Thư thở dài rồi gật đầu xác nhận.
“Chính là gia tộc của ông ta. Nhưng cụ thể bên trong thế nào tôi cũng không rõ, chỉ từng nghe cha nói thoáng qua vài lần. Muốn biết chi tiết hơn chắc phải hỏi cha.”
Hai người còn đang nói thì cửa chiếc xe phía trước bất ngờ mở ra. Huỳnh Thu Sinh từ bên trong bước xuống, động tác cứng nhắc, ánh mắt thất thần, từ đầu đến cuối chẳng hề quan sát xung quanh, trông chẳng khác nào một con rối đang bị thứ gì đó dẫn đi.
An Kỳ và Diệp Thư gác chuyện đang bàn sang một bên. Đợi Huỳnh Thu Sinh đi xa thêm một đoạn, cả hai mới lặng lẽ rời khỏi xe rồi âm thầm bám theo.
Hiệu trưởng đi một mạch xuyên qua khu đất hoang đầy cây cỏ um tùm, cuối cùng dừng trước một công trình đang xây dở. Nhìn những trụ bê tông trơ thép, tường gạch chưa tô cùng cỏ dại đã mọc cao đến đầu gối, nơi này hiển nhiên đã bị đình công từ khá lâu. An Kỳ và Diệp Thư vẫn kiên nhẫn nấp sau một mảng tường khuất, không vội xuất hiện.
Quả nhiên không lâu sau, một người khác từ phía đối diện bước tới.
Bóng người cao gầy, toàn thân gần như bị phủ kín trong lớp áo đen nên nhất thời không nhìn rõ dung mạo. Nhưng khi hắn tới gần Huỳnh Thu Sinh, cả An Kỳ lẫn Diệp Thư đều đồng thời cảm thấy khí tức kia rất quen, chỉ là trong lúc nhất thời chưa thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Hai nàng nhìn nhau, không nói gì rồi tiếp tục quan sát.
Gã áo đen trao đổi vài câu với Huỳnh Thu Sinh, khoảng cách khá xa khiến họ chưa thể nghe rõ. Sau đó hắn xoay người, cùng vị hiệu trưởng đi thẳng vào bên trong công trình đang xây dở.
Đợi hai người vừa khuất bóng, An Kỳ và Diệp Thư cũng rời chỗ ẩn nấp rồi lặng lẽ bám theo.
Ở phía trước, gã áo đen đi được vài bước thì chợt hơi ngoái đầu lại. Ánh mắt hắn lướt qua khoảng tối phía sau, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt rồi rất nhanh quay lại, tiếp tục đi sau Huỳnh Thu Sinh như chẳng có gì xảy ra.
Hai cô gái vẫn vô cùng thận trọng. Bọn họ chưa biết người nọ là ai, nhưng chỉ riêng khí tức phát ra đã đủ chứng minh đối phương không đơn giản. Vừa bước sâu vào bên trong công trình, An Kỳ đã cảm nhận được âm khí nồng đậm ập tới, trong đó trộn lẫn thứ oán khí lạnh lẽo đến cay đắng khiến nàng phải chau mày.
“Huỳnh Thu Sinh vào đây nhiều lần mà không bị gì thì mới là chuyện lạ.”
Diệp Thư hiện tại nhờ quá trình đồng hóa với gương đồng, khả năng cảm nhận khí tức cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Nàng nhìn quanh những bức tường bê tông lạnh ngắt, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Rốt cuộc nơi này chứa thứ gì mà tà khí lại đậm đến mức này?”
Huỳnh Thu Sinh cùng gã áo đen đi xuyên qua thêm vài căn phòng dang dở rồi men theo một cầu thang tạm bợ xuống sâu phía dưới. Hai cô gái hơi kinh ngạc nhưng cũng không lên tiếng, chỉ cẩn thận bám theo. Xuống tới nơi mới nhìn ra đây vốn được quy hoạch thành một tầng hầm lớn, phần bên trên dù còn ngổn ngang nhưng tầng hầm này đã hoàn thiện được quá nửa, những bức tường cùng lối đi cơ bản đều đã thành hình.
Phía trước, Huỳnh Thu Sinh cuối cùng dừng lại trước một căn phòng đóng kín nằm sâu bên trong.
Gã áo đen bất ngờ phất tay áo. Một ngọn lửa xanh dương âm trầm bùng lên trên lòng bàn tay, ánh sáng ma quái soi một phần gương mặt nhưng vẫn chưa đủ để hai nàng nhìn rõ. Khoảng cách lúc này đã gần hơn, lời nói của hắn cuối cùng cũng truyền tới.
Giọng nam nhân lạnh lẽo, âm trầm như bị kéo lên từ nơi sâu dưới lòng đất, nhưng bên trong lại có một sự điềm tĩnh kỳ lạ.
“Huỳnh Thu Sinh, tiếp tục đi… lần này nếu thành công thì xem như đã hoàn thành được một phần ba quá trình.”
Huỳnh Thu Sinh nghe xong chỉ gật đầu. Ông ta đột nhiên cởi bỏ áo vest, sau đó tiếp tục tháo áo sơ mi, để lộ thân hình trung niên béo mập bên dưới. An Kỳ và Diệp Thư còn chưa hiểu ông ta định làm gì thì Huỳnh Thu Sinh đã lấy từ túi quần ra một con dao ngắn, nắm chặt rồi đâm ngược vào phần ngực của mình.
Cả hai cô gái giật mình, biến sắc.
Vì Huỳnh Thu Sinh đang quay lưng về phía họ nên không thể nhìn rõ vết thương, nhưng chỉ riêng hành động tự đâm dao vào người đã quá sức bất thường. Diệp Thư không nhịn được nữa, thấp giọng đầy lo lắng:
“Chị An Kỳ… ông ta không phải đang tự sát đấy chứ? Chúng ta cứ đứng nhìn như vậy sao?”
An Kỳ nghiến răng, bàn tay đã đặt lên chuôi Bạch Liên Tố Tâm Kiếm.
“Dù sao cũng là một mạng người. Không thể chần chừ nữa, cứu người trước rồi tính sau.”
Nàng vừa dứt lời, giọng nói trầm đục của gã áo đen phía trước lại vang lên. Nhưng lần này cách nói đã thay đổi hoàn toàn, rõ ràng chẳng còn ý định giả vờ không biết hai người đang ở đó.
“Hai cô nương, cần gì phải trốn nữa… lâu ngày không gặp, khí thế anh hùng lúc trước đâu rồi?”
An Kỳ khựng lại, một ý nghĩ liền lóe lên trong đầu, đôi mắt nàng cũng theo đó mở lớn.
“Dương Niệm Sinh!”
Diệp Thư đứng cạnh cũng biến sắc không kém.
Đến nước này, tiếp tục nấp sau góc tường hoàn toàn chẳng còn ý nghĩa. Đối phương hiển nhiên đã biết bọn họ bám theo từ lâu, thậm chí rất có thể còn cố tình dẫn cả hai tới tận đây.
An Kỳ chẳng nói thêm lời nào, rút ngay Bạch Liên Tố Tâm Kiếm lao đến, hướng thẳng về phía Huỳnh Thu Sinh. Ý định đầu tiên vẫn là ngăn ông ta tiếp tục tự làm hại bản thân.
Dương Niệm Sinh chỉ cười nhạt rồi hơi gật đầu.
Từ góc tối bên cạnh, một bóng người cao lớn phóng ra chặn trước mặt An Kỳ.
Diệp Thư vừa nhìn rõ liền nhận ra.
“Chú Chính Vỹ!”
Nàng lập tức dẫn truyền linh khí từ gương đồng. Qua thời gian dài không ngừng luyện tập, việc điều động sức mạnh đã trở nên thuần thục hơn trước rất nhiều. Hay nói thẳng ra, Phù Dao cô nương bên trong gương cũng chẳng hề lười biếng, liên tục giúp nàng thích nghi để có thể đồng hóa được càng nhiều linh khí càng tốt.
Hai dải hồng lăng từ tay Diệp Thư vút tới, một trái một phải đánh mạnh vào bả vai Cao Chính Vỹ. Lực đạo khiến thân hình cao lớn của hắn lùi ra sau, sau đó hồng lăng quấn ngược trở lại, khóa chặt lấy hai cánh tay.
Cao Chính Vỹ vẫn giữ hình dáng con người, chỉ có điều cơ thể dường như cao lớn hơn trước một chút. Hai mắt đục ngầu, từng đường gân xanh nổi lên từ cổ kéo dọc lên trán, khí tức u trọc quanh người cũng nặng hơn lần trước rất nhiều. Hồng lăng vừa siết chặt, linh khí trên đó thiêu đốt quỷ khí khiến gương mặt hắn khẽ biến sắc.
“Cứu Huỳnh Thu Sinh trước!” An Kỳ cao giọng nói.
Dù nàng rất muốn trực tiếp đối diện với Dương Niệm Sinh, nhưng người Huyền Môn lấy cứu người đặt lên hàng đầu. Huỳnh Thu Sinh vẫn đang ghì con dao vào ngực, hoàn toàn không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh, thần trí rõ ràng đã mất đi gần hết.
An Kỳ vừa chộp được bả vai vị hiệu trưởng, Cao Chính Vỹ đã hừ lạnh một tiếng rồi bất ngờ dùng toàn lực kéo mạnh. Hai dải hồng lăng căng thẳng khiến Diệp Thư không kịp giữ thế, cả người chao mạnh rồi ngã ập xuống sàn. Cao Chính Vỹ thoát ra, một chưởng mang theo quỷ khí chụp thẳng lên đầu An Kỳ.
Nàng buộc phải thu tay, xoay Bạch Liên Tố Tâm Kiếm chém xuống. Không ngờ Cao Chính Vỹ chẳng hề tránh, bàn tay trực tiếp chộp lấy thân kiếm khiến An Kỳ cũng phải kinh ngạc. Nhìn kỹ mới thấy cả bàn tay hắn đang được bọc kín trong một tầng quỷ khí đặc quánh, rõ ràng thực lực đã mạnh lên rất nhiều so với lần gặp trước.
An Kỳ hừ lạnh, tay còn lại rút ngay một lá Bạch Liên Phù rồi đập thẳng vào phần bụng dưới của hắn.
“Bạch liên tịnh u sát,
Tố quang chiếu tà thân.
Liên tâm khai pháp giới,
U chướng hóa thanh trần.
Phụng Liên Tâm Pháp Lệnh - Phá!”
Lá phù bùng lên ánh sáng bạc, từ giữa linh quang huyễn hóa ra vài đóa bạch liên rồi đồng loạt đánh thẳng vào người Cao Chính Vỹ. Lần này hắn thật sự không thể đứng vững, quỷ khí trên người bị tịnh quang thiêu đốt khiến cả thân hình bị đẩy lùi ra sau.
Ngay lúc ấy, hai dải hồng lăng từ phía sau lại cuốn tới, lần nữa quấn chặt quanh thân hắn.
Diệp Thư nghiến răng, dùng hết sức ghì lại.
“Chị An Kỳ, ngăn hiệu trưởng lại!”
An Kỳ không nói thêm lời nào. Một lá Bạch Liên Phù khác đã xuất hiện trong tay rồi được nàng đập thẳng lên đỉnh đầu Huỳnh Thu Sinh.
“Thanh tâm quy thần phủ,
Tĩnh phách định linh đài.
Tam hồn an bản vị,
Tà niệm bất tương lai
Cấp Cấp Như luật lệnh - Định!”
Lá phù bốc cháy thành một làn sương trắng, men theo đỉnh đầu rồi chui thẳng vào giữa mi tâm Huỳnh Thu Sinh. Ông ta nấc mạnh một tiếng, bàn tay đang cầm dao cuối cùng buông lỏng, cả người ngã xuống giữa vũng máu.
An Kỳ vừa định thở ra thì Huỳnh Thu Sinh bất ngờ cử động trở lại.
Ông ta ngồi bật dậy, bàn tay mò về phía con dao đang nằm bên cạnh như muốn tiếp tục hành động vừa rồi. An Kỳ kinh ngạc, đá con dao văng ra xa. Nhưng mất đi hung khí cũng chẳng khiến ông ta dừng lại, hai bàn tay bấu lên vết thương trên ngực rồi dùng móng tay cào xé vào phần da thịt đã rách, hoàn toàn không biểu hiện chút đau đớn nào.
“Sao có thể?”
An Kỳ không khỏi thốt lên.
Dương Niệm Sinh đứng phía trước nhìn cảnh ấy chỉ cười nhạt. Hắn phất một tay, chân khí hóa thành một luồng kình phong đánh thẳng về phía An Kỳ.
“Là cô em gái của ta xem nhẹ thứ oán khí kia quá thôi. Ta chẳng làm gì cả nhé, ông ta bị chính oán khí đó thao túng.”
An Kỳ xoay Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, dẫn chân khí chống lại luồng lực trước mặt. Hai luồng khí va nhau khiến tà áo nàng rung mạnh, nhưng chân vẫn giữ nguyên vị trí.
“Một câu Tĩnh Hồn Chú làm sao có thể giải được thứ oán này.” Dương Niệm Sinh bình thản nói tiếp.
An Kỳ nghiến răng.
“Dương Niệm Sinh, ngươi lại đang bày ra trò gì? Rõ ràng từ đầu đã biết hai chúng ta theo dõi, tại sao vẫn cố tình vờ như không biết?”
Dương Niệm Sinh chẳng hề phủ nhận, ngược lại còn cười nhạt như chuyện trước mắt chẳng liên quan gì tới mình.
“Trò vui thôi. Không phải hiện tại rất thú vị sao?”
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt chuyển xuống Huỳnh Thu Sinh.
“Ta đã từng nói rồi, ta chỉ thích khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn mà thôi. Mà tốt hơn hết cô em nên để ý vị hiệu trưởng kia thì hơn, xem ra ông ấy không ổn chút nào.”
An Kỳ nhìn xuống.
Huỳnh Thu Sinh vẫn đang cào cấu phần ngực đã đẫm máu, ngón tay gần như cắm hẳn vào trong da thịt. Chỉ một lúc sau, ông ta cuối cùng cũng xé ra được một mảng thịt nhỏ rồi đặt xuống nền đất trước mặt.
Miếng thịt vừa chạm đất bốc lên một làn khói mỏng, sau đó nhanh chóng tan thành thứ dịch màu đỏ sẫm rồi thấm vào nền. Những đường hoa văn vốn đã mờ nhạt trên mặt đất bất ngờ sáng lên màu máu, từng nét nối nhau chạy thẳng về phía cánh cửa đóng kín trước mặt.
Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn sang. Một nhịp thở trôi qua nhưng chẳng có gì xảy ra. Ngay cả Dương Niệm Sinh cũng hơi nhướng mày, vẻ mặt lần đầu xuất hiện một chút ngoài dự tính.
“Ái chà… vậy mà vẫn còn thiếu một thứ.”
Ánh mắt hắn từ từ rơi xuống Huỳnh Thu Sinh, giọng nói cũng trở nên âm trầm hơn.
“Hiệu trưởng, xem ra ông phải chịu khổ thêm lần nữa rồi.”
“Đừng hòng!”
An Kỳ quát lớn.
Hồng Liên Tác từ tay nàng bay ra, quấn chặt quanh thân Huỳnh Thu Sinh khiến ông ta không thể tiếp tục cào xé bản thân. Ngay sau đó, nàng lấy ra một lá phù màu trắng hoàn toàn khác với những tấm Bạch Liên Phù thông thường.
Mặt phù gần như trong suốt, những đường linh văn bên trên chỉ mơ hồ hiện ra khi nghiêng dưới ánh sáng, toàn bộ lá phù lại tỏa ra một khí tức thuần tịnh đến mức oán khí xung quanh vừa chạm tới đã tự nhiên lui đi.
Dương Niệm Sinh vừa nhìn liền nhận ra, trong giọng xuất hiện vẻ giễu cợt.
“Ồ… cô em gái bé bỏng, không ngờ lại có tấm lòng Bồ Tát đến vậy. Dùng cả Bạch Liên Phù Mệnh Phù để cứu một người chẳng rõ sống chết ra sao.”
Bạch Liên Phù Mệnh Phù trong Liên Tông Môn gần như tương đồng với Ám Kim Ngự Mệnh Phù của Huyền Chấn, đều thuộc loại phù giữ mạng cực kỳ quý giá, chẳng phải thứ đệ tử bình thường có thể tùy tiện mang ra sử dụng. Dương Niệm Sinh từng trà trộn trong Liên Tông Môn một thời gian dài, đương nhiên biết rất rõ giá trị của nó.
An Kỳ chẳng hề do dự, tiếc nuối lá phù đó làm gì.
Trước mắt Huỳnh Thu Sinh vẫn là một mạng người, vô tội hay không thì chưa rõ. Hơn nữa lời Dương Niệm Sinh vừa nói đã chứng minh Huỳnh Thu Sinh vẫn còn thiếu một thứ gì đó để hoàn thành quá trình trước mắt. Cánh cửa này đang phong ấn thứ gì, mở ra rồi sẽ kéo theo hậu quả thế nào hoàn toàn không ai biết, nàng càng không thể để hắn tiếp tục.
An Kỳ ném lá phù về phía Huỳnh Thu Sinh.
Bạch Liên Phù Mệnh Phù vừa cảm nhận sinh cơ của người trước mặt đang suy yếu hóa thành một làn khói trắng, chậm rãi bao lấy thân thể ông ta như một đóa sen đang khép cánh. Huỳnh Thu Sinh vẫn còn vùng vẫy trong Hồng Liên Tác, nhưng chỉ sau vài nhịp đã dần yên xuống, hai bàn tay cũng không còn tiếp tục giằng khỏi dây trói.
Ở phía bên kia, Diệp Thư cùng Cao Chính Vỹ cũng đã giao thủ thêm vài hiệp. Hai người dường như đều chỉ giữ nhau ở thế giằng co, chẳng ai thật sự ra tay đến cùng. Mối oan nghiệt của Cao gia vẫn chưa thể kết thúc được.
Dương Niệm Sinh nhìn Huỳnh Thu Sinh đã bị khống chế, khí tức trên người cũng chậm rãi thu liễm. Hắn lùi lại một bước rồi phất tay về phía Cao Chính Vỹ. Dù kế hoạch rõ ràng vừa bị phá ngang, gương mặt hắn vẫn lạnh tanh, chẳng nhìn ra chút tức giận hay tiếc nuối nào.
“Khá lắm… cô em gái tiến bộ rất nhiều.”
Khóe môi hắn nở ra nụ cười nhàn nhạt vô cùng đáng ghét.
“Chúng ta còn gặp lại.”
An Kỳ nghiến răng quát lớn:
“Câm miệng! Không được gọi ta bằng mấy từ đó nữa! Ngươi đừng mong chạy thoát.”
Dương Niệm Sinh chậm rãi đáp:
“Ta đã nói sẽ còn gặp lại… cô việc gì phải hấp tấp.”
Dứt lời hắn từ từ lùi vào khoảng tối phía sau. Cao Chính Vỹ cũng giật người thoát khỏi hồng lăng rồi lui theo, rất nhanh cả hai đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
An Kỳ siết chặt chuôi Bạch Liên Tố Tâm Kiếm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về nơi Dương Niệm Sinh vừa biến mất, sự phẫn uất hiện rõ trên gương mặt nhưng lúc này lại chẳng thể làm gì thêm.
Diệp Thư bước tới, liếc quanh một nhịp rồi nói:
“Chị An Kỳ… tạm thời lo cho hiệu trưởng trước đã.”
An Kỳ hít sâu một hơi, cuối cùng cũng ép cảm xúc xuống rồi bước lại bên Huỳnh Thu Sinh. Nàng tháo Hồng Liên Tác, cẩn thận lật người ông ta lại.
Ánh mắt cả hai trợn trắng trong một nhịp.
Trên phần thân trần của Huỳnh Thu Sinh không chỉ có vết thương vừa rồi. Tổng cộng có bốn hốc sâu đã bị khoét vào da thịt, nằm cách nhau ở những vị trí khác nhau trên ngực cùng bụng. Vì cơ thể ông ta mập mạp nên mỗi cái hốc đều lõm sâu vào trong, máu từ những vết thương cũ mới trộn lẫn, gần như nhuộm đỏ cả phần thân trên, nhìn qua vô cùng kinh dị.
Diệp Thư bất giác đưa tay che miệng.
“Lấy nhục thân phá phong ấn? Đây là loại tà thuật gì vậy?”
An Kỳ nhìn những vết thương một lúc rồi lắc đầu.
“Ta cũng chưa biết… có lẽ phải hỏi cái lão vô sỉ kia.”
Nàng kiểm tra hơi thở cùng mạch của Huỳnh Thu Sinh rồi nói tiếp:
“Ông ta vẫn còn sống. Có lẽ oán khí đã ăn mòn sinh cơ lẫn thần trí quá lâu nên mới khiến ông ta hành động mà hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.”
Diệp Thư cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi Huỳnh Thu Sinh đã cởi lúc trước, xé một phần vải rồi quấn chặt quanh vết thương mới nhất để tạm cầm máu. Làm xong nàng mới nhìn thân hình đồ sộ đang nằm trên đất rồi thở dài.
“Làm sao bây giờ? Hai chúng ta sao vác nổi ông ấy đây?”
An Kỳ cúi xuống, luồn một tay qua nách Huỳnh Thu Sinh rồi kéo người ông ta dậy.
“Tôi một bên, cô một bên. Ráng đi…”
May mà hai người đều chẳng còn là nữ nhân bình thường. An Kỳ vốn có thể chất của người Huyền Môn, Diệp Thư sau thời gian đồng hóa linh khí với Phù Dao cũng được cường hóa không ít, cho nên dù thân hình Huỳnh Thu Sinh khá nặng, hai người hợp sức vẫn miễn cưỡng đưa được ông ta đi.
Đi được vài bước, cả hai đều khựng lại, họ cảm nhận ra thứ gì đó vừa ùa đến. Không gian chợt dao động trong một nhịp rồi biến mất. Cảm giác đó thoáng qua rất nhanh, cả hai không nghĩ thêm, trước mắt điều quan trọng nhất vẫn là đưa Huỳnh Thu Sinh rời khỏi đây, những chuyện khác có thể tính sau.
Hai người tiếp tục dìu vị hiệu trưởng đi thêm một đoạn. Vừa vòng qua một góc hành lang, phía trước đột nhiên có một thân ảnh to lớn ập thẳng tới.
An Kỳ phản ứng theo bản năng, buông Huỳnh Thu Sinh xuống rồi rút phù đánh ra. Người phía đối diện cũng đồng thời xuất thủ, một luồng khí tức màu cam bùng lên dữ dội.
Hai luồng lực va mạnh vào nhau.
Bạch quang cùng ánh cam soi sáng cả đoạn hành lang tối tăm, cũng chiếu rõ gương mặt của kẻ vừa xuất hiện.
An Kỳ và Diệp Thư đồng thanh thốt lên:
“Đầu trọc!”
Minh Triết đối diện cũng trợn mắt, bộ dạng kinh ngạc chẳng kém.
“Thí chủ nhà giàu và thí chủ lạnh lùng!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.