Quyển 1: Hành Giả
Chương 86: Bản Đồ Kho Báu
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
91 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 91/91 chương
Sau trận chiến dưới lòng đất, Cực Đạo không lập tức rời khỏi nội khu.
Lực lượng quản lý căn cứ tiếp quản phần còn lại của khu vực ngầm, bắt giữ những người sống sót của Hội Cứu Thế, đồng thời phong tỏa toàn bộ những đường hầm dẫn xuống nơi này.
Những căn phòng giam giữ nô lệ được mở cửa, thả họ ra ngoài, băng thú bị nhốt lần lượt bị giết sạch, còn những người từng sống trong bóng tối dưới lòng đất cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng sau một khoảng thời gian mà chính họ cũng không biết đã kéo dài bao lâu.
Cực Đạo thắng.
Hội Cứu Thế bị thanh tẩy khỏi căn cứ.
Nhưng Vũ không hề cảm thấy nhẹ nhõm, cậu biết rất rõ, những người xuất hiện hôm nay tuyệt đối không phải toàn bộ Hội Cứu Thế.
Tuy nhiên như vậy đã đủ, Cực Đạo không cần quyền lực trong căn cứ, mà cần khả năng sống sót, hơn nữa kẻ địch thực sự của Cực Đạo là gia tộc Diamond.
Cực Đạo dần trở thành một tồn tại rất kỳ lạ.
…
Diamond tuyệt đối không cho phép một thế lực nhảy nhót trước mặt mình.
Căn cứ Lync, cách căn cứ Diệu Quang một tuần đi đường, là một siêu căn cứ trong hàng trăm căn cứ bình thường, là chủ gia của gia tộc Diamond.
Trong căn phòng nghị sự của đại gia tộc đứng đầu căn cứ, không một ai lên tiếng trong suốt một khoảng thời gian dài.
Alprite chết.
Một dị năng giả cấp IV chết dưới tay một tổ chức vô danh vừa mới nổi lên ở căn cứ Diệu Quang.
Nếu không phải Berthald tự mình xác nhận, e rằng ngay cả những người đang ngồi trong căn phòng này cũng sẽ cho rằng đó là một trò đùa.
- Ngươi nói lại một lần nữa.
Người phụ trách tình báo cúi thấp đầu.
- Alprite đã chết. Hiện trường đã được xác nhận nhiều lần. Không có khả năng giả mạo.
Một người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất nhìn xuống hồ sơ trước mặt.
- Còn kẻ giết hắn?
- Cực Đạo.
Câu trả lời khiến cả phòng nghị sự im lặng, một cái tên xa lạ, tự nhiên xuất hiện trong căn cứ Diệu Quang, một tổ chức thậm chí trước đây chưa từng có tư cách xuất hiện trong hồ sơ của Diamond.
Vậy mà bây giờ, cái tên đó lại được đặt cạnh một dị năng giả cấp IV.
- Alprite đột phá thất bại sao?
Có người lạnh nhạt lên tiếng.
- Không, ả thành công, nhưng đối phương có thực lực mạnh hơn Alprite.
- Chính Berthald đã xác nhận.
Căn phòng lập tức im xuống.
Berthald.
Cái tên này có sức nặng hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Điều đó có nghĩa là sự thật dù vô lý đến đâu cũng đã trở thành sự thật.
Người đàn ông ở vị trí cao nhất chậm rãi lật hồ sơ.
Ánh mắt ông ta lướt qua từng dòng thông tin về Cực Đạo, từ số lượng thành viên cho đến những trận chiến gần đây.
Một tổ chức mới thành lập.
Không có nền móng.
Không có lịch sử.
Không có gia tộc chống lưng rõ ràng.
Nhưng lại có khả năng giết chết một dị năng giả cấp IV.
- Có người đứng sau chúng.
Một người nói.
- Hoặc chúng sở hữu một thứ có thể uy hiếp cấp IV.
- Không quan trọng.
Người đàn ông kia khép hồ sơ lại.
- Nếu thứ đó có thể giết Alprite, vậy cứ giết tất cả bọn chúng trước khi chúng có cơ hội dùng nó lần thứ hai.
Giọng nói bình thản đến mức lạnh lùng, đối với Diamond, đây không phải một cuộc chiến cần cân nhắc.
Một con kiến cắn chết một con chó săn không khiến chủ nhân của nó đi nghiên cứu con kiến.
Hắn chỉ cần giẫm chết cả đàn.
- Có một chuyện khác, so với Cực Đạo chẳng đáng là gì.
Berthald lên tiếng, người đàn ông ngồi ở chủ vị nheo mắt, nhìn hắn.
- Nói.
Berthald liếc mắt, ánh mắt nhìn về người đàn ông ngồi ở chủ vị, Anaxii, rồi mới xác nhận ánh mắt từng người ở đây, dõng dạc nói.
- Ta đã xác nhận thân phận của một thành viên Cực Đạo.
Không ai quan tâm quá nhiều, con kiến không đáng cho bọn hắn phải quan tâm thân phận.
- Neilel Prometus.
Trong nháy mắt, bầu không khí trong căn phòng thay đổi, một người đang nâng chén trà dừng lại giữa chừng, một người khác lập tức đứng bật dậy.
- Ngươi nói ai?
- Neilel Prometus!!!
Berthald thở ra một hơi thật sâu, đáp lại, không còn tiếng cười, không còn vẻ khinh miệt, chỉ còn sự im lặng nặng nề.
Cái tên Neilel đã biến mất khỏi tầm mắt Diamond suốt mười tám năm.
Hai mươi năm trước, Valeria bị truy sát, biến mất, bị vấy bẩn huyết mạch, sinh ra hậu duệ không thuần khiết, khi đó gia tộc khởi động kế hoạch Tái Cấu Trúc, Valeria bị chọn làm vật tế, chính anh trai của nàng Anaxii đây tự tay đến bắt Valeria, tiện tay giết luôn kẻ phàm tục vấy bẩn nàng.
Nhưng…
Đứa trẻ kia cũng biến mất cùng thời điểm đó, Diamond từng lật tung không biết bao nhiêu nơi để tìm kiếm.
Bọn họ đã truy đuổi những kẻ có liên quan, kiểm tra từng tuyến đường, từng thế lực, từng vùng cư trú.
Nhưng Neilel biến mất.
Đứa trẻ cũng biến mất.
Không ai nghĩ rằng sau mười tám năm, cái tên ấy lại đột nhiên xuất hiện.
Càng không ai nghĩ…
Hắn vẫn luôn trốn ở trong căn cứ Diệu Quang, nơi mà gia tộc Diamond bỏ qua.
Ngay dưới ánh đèn.
Một người chậm rãi hỏi.
- Xác nhận chưa?
- Đã xác nhận.
- Không thể nhầm?
- Không thể.
Berthald xác nhận, loại dị năng ánh sáng của gia tộc Prometus rất đặc thù, nhìn vào liền có thể nhận ra, Anaxii nhấp trà, ngón tay cọ lên vành ngoài chén trà, tự giếu
- Dưới đĩa đèn thì tối.
Suốt mười tám năm.
Neilel đã trốn ngay trong căn cứ.
Một kẻ từng là hộ vệ của Valeria, người đã mang đứa trẻ rời khỏi sự truy sát của Diamond, lại có thể sống sót ngay dưới mí mắt bọn họ lâu đến như vậy.
- Triệu tập tiểu đoàn Raven, một tháng nữa, ta muốn thấy kết quả.
Anaxii ra lệnh, những người bên dưới cúi thấp đầu, không ai dám lên tiếng, đây chẳng khác nào quân lệnh trạng, nếu không hoàn thành, hậu quả là gì ai cũng biết.
…
Áp lực từ Diamond không hề biến mất.
Ngược lại, càng suy nghĩ, Vũ càng cảm thấy nó giống một đám mây đen đang chậm rãi ép xuống Cực Đạo. Diamond cách căn cứ Diệu Quang quá xa để lập tức ra tay, nhưng khoảng cách ấy cũng không đủ dài để Cực Đạo có thể ung dung chuẩn bị.
Từ chủ gia tộc Diamond tới căn cứ Diệu Quang, nếu đi đường bình thường, nhanh nhất cũng mất khoảng bảy ngày.
Nếu giữa đường xuất hiện băng thú triều hoặc xảy ra sự cố bất ngờ, thời gian có thể kéo dài tới mười ngày.
Nói cách khác, Cực Đạo có thể còn một tuần.
Nhiều nhất cũng chỉ khoảng nửa tháng.
Sau khoảng thời gian đó, rất có thể đội quân của Diamond sẽ xuất hiện trước cổng căn cứ.
Vũ ngồi một mình trong phòng, ánh mắt dừng trên mặt bàn nhưng tâm trí đã đi rất xa.
Cậu không biết Diamond định dùng bao nhiêu người, cũng không biết bọn chúng sẽ có thực lực ra sao, nhưng có một chuyện Vũ gần như chắc chắn.
Diamond sẽ không bỏ qua Cực Đạo.
Một tổ chức mới nổi đã giết chết Alprite, một dị năng giả cấp IV. Chỉ riêng chuyện đó cũng đủ khiến Diamond xem Cực Đạo như một mối họa cần phải bóp chết từ trong trứng nước
Huống chi trong chuyện này còn có Connor, có lẽ Diamond không nghĩ hạt giống ở trên người Connor, nhưng chắc chắn có nghi ngờ, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót.
Vũ khẽ thở ra.
Ban đầu cậu chỉ muốn sống sót ở Băng Tuyết, tìm hiểu về thế giới này, nhưng thế sự như dòng nước, còn người chỉ là bèo trôi.
Cậu giúp Leo thức tỉnh, chỉ muốn thử nghiệm suy nghĩ một chút, thế là đào ra bí mật trên người Connor, bí mật về đội thám hiểm số 7, bí mật về Leo.
Cực Đạo cứ thế bị đẩy lên mặt bàn, đón đầu sóng ngọn gió.
Từng chuyện một, lúc mới bắt đầu đều chẳng có vẻ gì quá lớn. Nhưng đến khi những lựa chọn ấy nối lại với nhau, chúng đã biến thành một thứ khổng lồ, quấn chặt lấy nhau như những dây leo mọc quá nhanh.
Và bây giờ, tất cả đều tìm tới cậu cùng một lúc, Vũ đưa tay day nhẹ mi tâm, những lời nói dối biến thành thật bây giờ lại là lá bùa đòi mạng.
…
Bàn cờ này, Cực Đạo giống như một con chốt vừa mới qua sông, không còn đường lùi, nhưng xe, pháo của Diamond đã chuẩn bị áp tới.
Vũ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một lúc lâu, rồi cuối cùng mở Hành Giả Vạn Giới.
Nếu chưa đủ mạnh, vậy thì tiếp tục tìm cách mạnh lên.
Giao diện hệ thống hiện ra trước mắt.
Hệ thống ủy thác Vạn Giới mỗi ngày chỉ cung cấp mười ủy thác cố định, cấp sao từ một đến sáu. Cấp sao càng cao, phần thưởng cơ bản càng nhiều; từ ba sao trở lên còn có khả năng xuất hiện vật phẩm đặc thù.
Tuy nhiên, những vật phẩm ấy không phải lúc nào cũng xuất hiện. Ủy thác càng can thiệp sâu vào nhân quả của thế giới, khả năng nhận được vật phẩm đặc thù lại càng thấp.
Vũ đã hiểu quy luật này từ lâu.
Hệ thống chỉ cung cấp cơ hội, còn có thể nắm bắt hay không vẫn phải dựa vào năng lực của người nhận ủy thác.
Mỗi ngày chỉ có mười lựa chọn.
Không thể tùy ý làm mới.
Cũng không thể cưỡng cầu phần thưởng mình muốn.
Vũ lướt qua danh sách hôm nay, ba ủy thác một sao, bốn uỷ thác 2 sao, ba uỷ thác 3 sao, Vũ bỏ qua những uỷ thác thấp, nhìn vào ba uỷ thác ba sao cuối cùng, diều kiện gióng nhau, phần thưởng cũng đồng nhất.
Ba mảnh bản đồ kho báu.
Trước dây, Vũ cũng từng nhận được sáu mảnh bản đồ, sau đó rất lâu mới nhận thêm một mảnh, bây giờ vừa đủ góp thành điều kiện hợp thành.
Vũ lập tức lấy chúng ra.
Mười mảnh bản đồ vừa xuất hiện, chúng liền rung lên rất khẽ. Những đường nét vốn rời rạc bắt đầu nối lại với nhau, giống như một bức tranh bị xé thành nhiều phần đang tìm về đúng vị trí, một toạ độ lập tức tràn vào trong đầu cậu.
Ngay bên ngoài căn cứ Diệu Quang, hơn nữa còn nằm sâu bên ngoài khu vực hoang dã.
Vũ nhíu mày.
- Kho báu?
Bản đồ không nói cho cậu biết bên trong có thứ gì, cũng không giải thích vì sao nơi đó lại tồn tại một tọa độ đặc biệt.
Nhưng nếu đã gọi là bản đồ kho báu, vậy thì nơi được đánh dấu chắc chắn có thứ gì đó đáng để tìm.
Vũ thở dài một hơi, trở về Linh Nguyên, tiếp tục ché tác linh thực cuối cùng.
Mệt mỏi nằm xuóng giường, Vũ nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trong tinh thần hải, tinh thần chìm sâu vào tấm bản đồ, bỗng nhiên Vũ bật người ngồi dậy.
Vị trí trên bản đồ thay đổi, địa hình, địa điểm và toạ độ đều thay đổi một trời một vực.
Ngoài thành phố Linh Lung.
Phương hướng được đánh dấu thậm chí còn dẫn thẳng về phía Đại Ngọc Lâm, Vũ ngẩn người, bản đồ kho báu vậy mà thay đổi, chẳng lẽ???
Vũ di đến thế giới Băng Tuyết, tinh thần chìm vào tấm bản đồ trong tinh thần hải, quả nhiên, nó lại thay đổi, cậu lại trở về Linh Nguyên, bản đồ vẫn thay đổi không khác gì, thứ này không chỉ là một tấm bản đồ bình thường, mà nó xác định một món kho báu ở mọi thế giới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.