Quyển 1: Hành Giả
Chương 84: Công Nghiệp Sản Xuất
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
91 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 91/91 chương
Sau khi hoàn thành việc ngưng tụ hai mươi hai Tinh Điểm, Vũ không tiếp tục ở nhà quá lâu.
Linh Uyên đã hình thành, cảnh giới cũng đã bước đến một mức mà chính cậu còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa, nhưng cuộc sống ở học viện vẫn phải tiếp tục.
Dù sao đây mới là nơi Vũ có thể tiếp xúc với lượng lớn kiến thức mà một người tự học gần như không thể thu thập được, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến Linh Thực, Linh Dưỡng và Linh Đoán.
Vì vậy, sau khi sắp xếp lại căn hộ và kiểm tra Thôn Kim Thú một lượt, Vũ quay trở lại Ngọc Thanh học viện.
Buổi học đầu tiên sau mấy ngày nghỉ không có gì đặc biệt.
Trần Ánh Vy vẫn đứng trên bục giảng, mái tóc được buộc gọn sau đầu, trước mặt là một loạt tài liệu và nguyên liệu linh thực mà nàng đã chuẩn bị sẵn.
- Hôm nay chúng ta tiếp tục bài tập lần trước.
Một tiếng than khe khẽ lập tức vang lên trong lớp.
Ánh Vy không để ý, chỉ bình thản đưa mắt nhìn xuống phía dưới.
- Những người chưa hoàn thành có thể tiếp tục làm lại. Người đã hoàn thành thì kiểm tra lại tỷ lệ phối hợp nguyên liệu, đừng tưởng làm ra được thành phẩm là coi như kết thúc.
Vũ ngồi ở cuối lớp, cúi đầu nhìn phần tài liệu trước mặt.
So với những bài học lý thuyết khô khan, những bài tập thực hành của Trần Ánh Vy luôn khiến học sinh phải tập trung hơn rất nhiều.
Nàng không chỉ yêu cầu làm đúng, mà còn thường xuyên thay đổi điều kiện, khiến một công thức cố định không thể áp dụng máy móc.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Sau khi kết thúc bài tập, Ánh Vy không lập tức cho học sinh nghỉ mà đóng tài liệu lại.
- Hôm nay đổi địa điểm học.
Cả lớp lập tức ngẩng đầu.
- Chúng ta đến xưởng chế tác Linh Thực.
Tin này khiến bầu không khí trong lớp lập tức náo nhiệt hơn.
Xưởng chế tác Linh Thực nằm ở khu vực phía đông học viện, chiếm một diện tích lớn đến mức từ bên ngoài nhìn vào gần như không thể thấy điểm cuối.
Những tòa nhà bằng kim loại nối liền nhau, giữa chúng là các đường vận chuyển linh năng và những đường ống trong suốt chạy dọc theo mái nhà.
Đây không phải phòng luyện đan truyền thống, nơi mà một Linh Thực sư ngồi trước lò, cẩn thận điều khiển từng ngọn lửa.
Khi cánh cửa lớn mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt đám học sinh là một dây chuyền sản xuất khổng lồ.
Những cánh tay máy bằng kim loại không ngừng chuyển động.
Từng khay nguyên liệu được đưa vào máy nghiền, máy cắt, lò dung nhiệt, buồng ổn định linh năng, khoang áp súc,.v.v.
Tất cả phối hợp với nhau gần như không có một động tác dư thừa.
Linh năng lưu chuyển trong những đường ống trong suốt, từng tia sáng chạy dọc theo hệ thống giống như dòng máu đang chảy trong một cơ thể khổng lồ.
Một học sinh nhìn đến ngây người.
- Đây là…
Ánh Vy đứng phía trước đoàn người, giải thích.
- Dây chuyền chế tác Lưu Tinh Tương.
Phía trước, một khối nguyên liệu linh thực được đưa vào máy.
Chỉ trong vài phút, nguyên liệu trải qua hàng loạt quá trình xử lý. Cuối cùng, từ đầu bên kia của dây chuyền, từng phần Lưu Tinh Tương được đóng vào những bình thủy tinh nhỏ.
Không có luyện lửa.
Không có thủ pháp phức tạp.
Càng không có một Linh Thực sư phải đứng bên cạnh quan sát từng giây.
Nhưng thành phẩm vẫn hoàn chỉnh, ổn định mức thành phẩm ở 80% trở lên, mà còn có thể sản xuất hàng loạt.
- Tiếp theo là Tố Tinh phấn.
Dây chuyền bên cạnh lập tức khởi động.
Những nguyên liệu được nghiền thành bột, sau đó trải qua quá trình phân loại kích thước, tinh luyện và phối trộn. Từng lớp bột linh năng được kiểm soát bằng máy móc với độ chính xác cực cao, cuối cùng được đóng gói thành từng phần Tố Tinh phấn có chất lượng gần như đồng nhất.
Đám học sinh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đều xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Một học sinh không nhịn được hỏi.
- Nếu máy móc đã làm được những thứ này, vậy sau này còn cần Linh Thực sư làm gì?
Câu hỏi vừa vang lên, vài người xung quanh cũng gật đầu.
Ánh Vy không tức giận, nàng chỉ mỉm cười.
- Đây chính là điều các em cần hiểu.
Nàng chỉ về phía dây chuyền trước mặt.
- Công nghiệp có thể can thiệp vào một phần rất nhỏ của nghiệp tu.
Không gian xung quanh dần yên tĩnh.
- Những linh thực có công thức ổn định, nguyên liệu tương đối đồng nhất, quy trình chế tác có thể tiêu chuẩn hóa, chúng ta có thể dùng máy móc thay thế một phần công việc của Linh Thực sư, Linh Đoán sư hay Linh Văn sư.
Ánh Vy dừng lại một chút.
- Nhưng điều đó không có nghĩa công nghiệp có thể thay thế nghiệp tu.
Nàng dẫn học sinh tiếp tục đi sâu vào bên trong xưởng.
Càng tiến vào khu vực phía trong, dây chuyền càng ít đi, thay vào đó là những phòng chế tác được cách ly bằng nhiều lớp cửa.
- Có những linh thực không thể chỉ dựa vào công thức.
- Khi chế tác chúng, Linh Thực sư phải cảm nhận trạng thái của linh năng, điều chỉnh quá trình biến đổi của nguyên liệu dựa trên tình huống thực tế. Có những bước thậm chí không tồn tại một quy trình cố định, bởi vì mỗi phần nguyên liệu đều có sự khác biệt.
Một học sinh hỏi.
- Vậy công nghệ cũng không thể hỗ trợ sao?
- Có thể.
Ánh Vy gật đầu.
- Trên thực tế, những linh thực cao cấp phần lớn đều phải mượn công nghệ để phụ trợ, kiểm soát sự ổn định chung của vật chế tác.
Nàng nhìn về phía những phòng chế tác phía sâu hơn.
- Nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn phải là Linh Thực sư.
- Công nghệ có thể giúp các em nhìn thấy một vấn đề.
- Nó không thể thay các em đưa ra lựa chọn trong khoảnh khắc mà công thức không còn đủ để giải thích chuyện đang xảy ra.
Vũ đứng giữa đám học sinh, yên lặng quan sát.
Cậu nhìn những cánh tay máy đang liên tục chuyển động, rồi lại nhìn những phòng chế tác phía sau lớp kính.
Có vẻ như thế giới này cũng đang đi trên một con đường rất giống với thế giới mà cậu từng biết.
Công nghiệp không xóa bỏ nghiệp tu.
Nó chỉ khiến những phần nghiệp tu có thể tiêu chuẩn hóa trở nên dễ tiếp cận hơn.
Nhưng càng lên cao, phần không thể tiêu chuẩn hóa lại càng lớn.
Đúng lúc ấy, Ánh Vy bỗng quay lại.
- Nếu các em đã hiểu, vậy hôm nay cho các em xem một thứ khác.
Cánh cửa phòng chế tác cấp cao chậm rãi mở ra.
Bên trong chỉ có một khu vực làm việc rộng khoảng vài chục mét vuông.
Không có dây chuyền khổng lồ.
Chỉ có một bàn chế tác, một hệ thống thiết bị hỗ trợ và vài loại nguyên liệu được đặt ngay ngắn trên bàn.
Ánh Vy bước vào.
Một học sinh ngẩn người.
- Cô định làm gì?
Nàng không trả lời ngay, thiết bị bên cạnh được khởi động, một màn hình linh năng lập tức hiện lên, quét qua từng phần nguyên liệu.
Thông số liên tục thay đổi, Ánh Vy xác định mỗi thứ đã ổn định, Ánh Vy thả tinh thần lực ra, điều khiển các cánh tay máy, cùng lúc xử lý từng phần nguyên liệu hoàn chỉnh không sai một ly.
Ánh Vy thao tác như bay, từng phần nguyên liệu chuẩn xác dung hoà với nhau, linh năng bùng phát, hương thơm ngào ngạt chui vào trong mũi từng học sinh.
Trong lòng bàn tay Ánh Vy xuất hiện một viên đan dược màu trắng nhạt.
Bề mặt đan dược có những vân mây rất nhỏ, linh năng bên trong vận chuyển ổn định, giống như một đám mây bị phong ấn vào trong viên thuốc.
Ánh Vy đặt nó lên bàn.
- Tịnh Vân đan.
Cả phòng lập tức xôn xao.
Một học sinh nhìn chằm chằm viên đan dược.
- Thưa cô, đây là linh thực cấp mấy vậy?
Ánh Vy bình thản đáp.
- Cấp bốn.
Những tiếng hít sâu lập tức vang lên, Linh Thực sư cấp bốn, đối với những học sinh đang học trong học viện, đây đã là một cấp độ hoàn toàn khác.
Ánh Vy không cần nói thêm.
Chỉ riêng việc nàng có thể ngay tại chỗ sử dụng thiết bị công nghệ kết hợp với thủ pháp Linh Thực sư để chế tác thành công một linh thực cấp bốn đã đủ chứng minh trình độ của nàng.
Nàng cầm Tịnh Vân đan lên, đưa cho giáo viên phụ trách xưởng kiểm tra.
Sau một lúc, kết quả hiện lên trên màn hình, chất lượng đạt chuẩn, không có tạp chất đáng kể, dược tính ổn định, công hiệu hoàn chỉnh.
Ánh Vy nhìn về phía học sinh.
- Tịnh Vân đan có tác dụng chính là hỗ trợ Ngự Thú sư cảnh giới Quang Vân tăng tốc ngưng tụ Quang Cực.
Một viên đan dược nhỏ bé.
Nhưng đối với Quang Vân cảnh, giá trị của nó tuyệt đối không thể dùng kích thước để đánh giá, Ánh Vy đặt viên đan dược trở lại khay.
- Các em có thể nhớ kỹ một chuyện. Công nghệ khiến nghiệp tu trở nên dễ dàng hơn ở một số lĩnh vực, nhưng khi các em bước vào những tầng cao hơn, thứ quyết định thành công vẫn là người đứng trước bàn chế tác.
Nàng nhìn qua những cánh tay máy đang hoạt động ở phía xa.
- Máy móc có thể giúp các em làm một vạn viên Lưu Tinh Tương giống nhau.
- Nhưng nếu một ngày các em phải chế tác một thứ mà chưa từng có công thức hoàn chỉnh, chưa từng có dây chuyền sản xuất, thậm chí không ai biết chính xác nó phải thành hình như thế nào…
Ánh Vy khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
- Khi đó, máy móc chỉ có thể đứng bên cạnh, còn các em phải tự mình làm ra nó.
Từng cái đầu học sinh gật như gà mổ thóc, Ánh Vy mỉm cười, tháo găng tay bảo hộ ra, các cánh tay máy buông thõng xuống, không còn chịu tinh thần lực điều khiển.
Vũ nhìn viên Tịnh Vân đan trong khay, ánh mắt hơi động.
Cậu bỗng hiểu tại sao Ngọc Thanh học viện lại không đơn thuần xây dựng những xưởng công nghiệp khổng lồ rồi dùng chúng để thay thế Linh Thực sư.
Bởi vì thứ mà học viện muốn đào tạo không phải những người biết vận hành dây chuyền.
Mà là những người có thể đứng trước một thứ chưa từng tồn tại, sau đó tìm ra cách khiến nó trở thành hiện thực.
- Thưa cô, tại sao những cánh tay máy có thể chuyển động theo ý muốn của mình ạ?
Một học sinh đặt ra câu hỏi mà những người khác đều muốn hỏi, Ánh Vy dẫn cả đoàn ra ngoài, đồng thời giải thích.
- Đó là tinh thần lực của ngự thú sư điều khiển, khi thức tỉnh Tinh Điểm, các em đều cảm nhận được tinh thần lực của mình bao phủ Tinh Điểm đúng không?
Các học sinh gật đầu, trong lớp học có không ít học sinh đã là Tinh Lân trung kỳ, đỉnh phong cũng có, bọn họ đều biết công dụng của tinh thần lực, nhưng ngoại phóng tinh thần lực thì họ không làm được, Ánh Vy mỉm cười, nói tiếp.
- Đến Toái Phàm cảnh, Luyện Tinh là rèn luyện tinh thần lực, hoá vô hình thành hữu hình, có thể ngoại phóng, điều khiển vật thể từ xa.
…
Sau chuyến tham quan xưởng chế tác, những ngày tiếp theo của lớp học lập tức trở nên gian khổ hơn rất nhiều.
Trần Ánh Vy không còn đưa học sinh đi xem dây chuyền sản xuất hay đứng trước những thiết bị khổng lồ để giải thích nguyên lý nữa. Nàng quay trở lại với thứ căn bản nhất của một Linh Thực sư cấp một: lý thuyết.
Đại cương Linh Thực sư.
Chỉ riêng cái tên đã đủ khiến không ít học sinh cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
Trên bảng, từng loại linh thực được viết kín một khoảng lớn. Từ đặc tính của nguyên liệu, thuộc tính linh năng, phương thức xử lý, nhiệt độ, thời gian, trình tự phối hợp, cho đến những phản ứng có thể xảy ra trong quá trình chế tác, tất cả đều được Ánh Vy giảng giải một cách rõ ràng.
- Linh thực không phải cứ đem nguyên liệu bỏ vào rồi dùng linh năng là có thể thành công.
Nàng cầm một phần nguyên liệu lên.
- Trước tiên phải biết nó là gì, thuộc tính gì, phù hợp với phương thức xử lý nào, có thể kết hợp với nguyên liệu nào và tuyệt đối không được kết hợp với thứ gì.
Một học sinh ngồi phía dưới lẩm bẩm.
- Sao nhiều vậy…
Ánh Vy lập tức nghe thấy.
- Đây mới là đại cương.
Cả lớp im lặng.
Không hiểu vì sao, câu nói ấy chẳng những không khiến mọi người nhẹ nhõm mà còn khiến sắc mặt của vài người trở nên khó coi hơn.
Ánh Vy giảng hết một phần lý thuyết, sau đó đặt tài liệu xuống.
- Trong vòng hai tuần tới, mỗi người phải hoàn thành hai loại linh thực trong danh sách này.
Nàng chỉ lên bảng.
- Tự mình chế tác thành phẩm, sau đó nộp sản phẩm cùng ghi chép quá trình chế tác.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Sau đó, tiếng than vãn lập tức vang lên khắp lớp.
- Hai loại?
- Hai tuần có đủ không?
- Cô ơi, còn những môn khác nữa mà!
- Đây là bài kiểm tra hay bài tập vậy?
Ánh Vy bình thản nhìn đám học sinh đang kêu trời phía dưới.
- Bài kiểm tra.
Cả lớp lập tức chết lặng, nàng bổ sung.
- Điểm số được tính vào tín chỉ cuối học kỳ.
Lần này, oán khí trong lớp gần như ngưng tụ thành thực chất, có người ôm đầu, có người lật lại danh sách nguyên liệu với vẻ mặt tuyệt vọng.
Cũng có người bắt đầu tính toán xem phải dành bao nhiêu giờ mỗi ngày mới có thể hoàn thành bài kiểm tra, Vũ ngồi bên cạnh cửa sổ, xoa trán.
Cậu đột nhiên có chút hoài nghi về quyết định của mình.
Mình chọn nghiệp tu này… có phải đúng không?
Lúc trước nhìn thấy những linh thực cao cấp, nhìn thấy dây chuyền công nghiệp, rồi nhìn Trần Ánh Vy ngay tại chỗ chế tác Tịnh Vân đan cấp bốn, Vũ còn cảm thấy con đường Linh Thực sư khá thú vị, hơn nữa, so với Linh Trù hay Linh Đoán, Linh Thực là dễ kiếm tiền nhất.
…
Sau khi bước vào Toái Phàm cảnh, quá trình tu luyện của cậu cũng đã thay đổi.
Luyện Tinh.
Bước đầu tiên của Toái Phàm chính là luyện tinh thần lực.
Mà muốn tăng tinh thần lực, cách đơn giản nhất chính là sử dụng nó liên tục, Linh Thực sư vừa hay có thể cung cấp một môi trường rèn luyện cực kỳ tốt.
Điều khiển ngọn lửa bằng tinh thần lực.
Khống chế nhiệt độ.
Phân tách tạp chất khỏi linh dược.
Điều chỉnh linh năng trong nguyên liệu.
Kiểm soát quá trình dung hợp.
Thậm chí khi gặp những linh vật có nhiều thuộc tính, còn phải dùng tinh thần lực đồng thời khống chế các loại nguyên lực khác nhau, tránh để chúng xung đột với nhau.
Những thứ này nhìn thì chỉ là kỹ thuật chế tác, nhưng đối với Vũ, tất cả đều có thể trở thành phương pháp rèn luyện tinh thần lực.
…
Băng Tuyết.
Ban ngày chế tác linh thực.
Ban đêm tiến vào Băng Tuyết.
Một bên rèn luyện khả năng điều khiển tinh thần lực, một bên trực tiếp tăng cường tinh thần lực thông qua tu luyện.
Hai phương thức bổ trợ cho nhau.
Nghĩ đến đây, tâm trạng vốn còn hơi chán nản của Vũ lập tức tốt lên.
Hai tuần.
Hai loại linh thực.
Nghe cũng không đến mức quá khó.
Ánh Vy bắt đầu phát tài liệu cho từng người.
- Danh sách nguyên liệu và yêu cầu cụ thể đều ở đây. Không được sử dụng thành phẩm do người khác chế tác. Không được nhờ người khác hoàn thành thay. Trong quá trình chế tác có thể sử dụng thiết bị hỗ trợ, nhưng phải tự mình hoàn thành phần thao tác thuộc về Linh Thực sư.
Nàng nhìn xuống cả lớp.
- Các em có thể thất bại.
- Nhưng mỗi lần thất bại đều phải biết mình thất bại ở đâu.
Vũ cầm lấy tài liệu.
Hai loại linh thực nằm trong danh sách không quá cao cấp, đều thuộc phạm vi mà một Linh Thực sư cấp một có thể chế tác.
Đối với những học sinh khác, đây là một bài kiểm tra.
Đối với Vũ, nó có thể là một bài kiểm tra, cũng có thể là một phương pháp tu luyện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.