Quyển 1: Hành Giả
Chương 89: Chiến Đấu
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
91 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 91/91 chương
Phòng đối luyện mô phỏng.
Một không gian rộng lớn được dựng lên từ vô số đường sáng đan xen, mặt đất dưới chân nhanh chóng biến thành một bãi đá hoang vu. Phía xa, những ngọn núi giả lập nhô lên khỏi mặt đất, bầu trời cũng được tái tạo hoàn chỉnh, thậm chí còn có một tầng mây xám đang chậm rãi trôi qua.
Vũ đứng giữa bãi đất, cúi đầu nhìn Thôn Kim Thú bên chân.
Con thú nhỏ lúc này đã lớn hơn trước rất nhiều, thân hình tròn trịa còn to hơn quả bóng rổ một vòng.
Một người một thú nhìn nhau, Vũ im lặng vài giây, Thôn Kim Thú cũng im lặng.
Cuối cùng Vũ lên tiếng.
- Được rồi, thử một lần.
Thôn Kim Thú gật đầu.
Trước mặt bọn họ, một bóng đen khổng lồ dần thành hình.
Thạch Giáp Hùng.
Một con hung thú hình gấu cao lớn, đứng thẳng bằng hai chân sau. Toàn thân nó phủ một lớp lông đen dày, nhưng bên ngoài lớp lông ấy lại bao bọc bởi những mảng giáp đá màu xám sẫm. Lớp giáp không quá dày, tựa như một tầng đá mỏng tự nhiên bám chặt trên da thịt, trải dài từ vai xuống ngực, lưng và bụng, như một bộ áo giáp.
Mỗi khi nó cử động, những mảng đá va vào nhau phát ra tiếng trầm đục.
Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào một người một thú ở phía đối diện. Hai chân sau đứng vững trên mặt đất, thân hình khổng lồ hơi cúi xuống, hai cánh tay đầy cơ bắp buông trước người, móng vuốt sắc bén cắm sâu vào nền đá.
Trên lớp giáp đá, từng đường vân màu xám nhạt chậm rãi sáng lên.
Mệnh cách của nó là Thạch chi Tử.
Phòng ngự cứng cáp, thân thể tựa như được rèn từ đá núi. Muốn đánh bại nó, trước hết phải phá vỡ lớp giáp đá bên ngoài, sau đó mới có thể gây tổn thương đến cơ thể bên trong.
Hung thú Tinh Lân cảnh Thập Khoả Tinh viên mãn.
Nó vừa xuất hiện, khí thế hung hãn lập tức lan ra khắp bãi đất.
Vũ nuốt nước bọt.
Đây chỉ là hình chiếu.
Cậu biết rất rõ.
Nhưng khi một con hung thú Tinh Lân cảnh viên mãn, Thập Khoả Tinh thật sự đứng trước mặt, bản năng con người vẫn khiến cậu cảm thấy áp lực.
Vũ lập tức vận chuyển linh năng.
Linh năng trong Linh Uyên cuộn lên, xuyên qua kinh mạch rồi tràn ra ngoài cơ thể.
Cậu thử dẫn một phần linh năng về phía Thôn Kim Thú, nhưng vừa truyền được một đoạn, Vũ đã nhận ra có gì đó không đúng.
Linh năng tản ra, tiêu tán một phần vào trong không khí, một phần lại bị Thôn Kim Thú hấp thu theo bản năng.
Phần còn lại thì chẳng biết chạy đi đâu, Thôn Kim Thú quay đầu nhìn Vũ, Vũ nhìn nó.
- Sao?
Thôn Kim Thú chớp mắt, nó cũng không biết, Vũ gãi đầu, cậu thử lại.
Lần này còn tệ hơn.
Linh năng vừa chạm tới cơ thể Thôn Kim Thú, con thú nhỏ lập tức quay người há miệng.
Ọc.
Một luồng khí mạnh hút ngược linh năng của Vũ vào miệng, Vũ đứng hình.
- Ngươi đang làm cái gì vậy?
Thôn Kim Thú cũng đứng hình, nó cúi đầu nhìn cái bụng của mình, vẻ mặt vô tội, Vũ xoa trán.
Đây rõ ràng không phải cách điều khiển linh sủng chiến đấu, nhưng vấn đề là trước đây cậu chưa từng thực sự huấn luyện Thôn Kim Thú.
Một người một thú từ trước đến nay làm rất nhiều chuyện cùng nhau, nhưng chỉ có việc luyện tập chiến đấu là một giây cũng không đụng tới.
Vũ hít sâu.
- Được rồi. Lại lần nữa.
Lần này cậu không truyền linh năng trực tiếp nữa mà thử phân chia dòng linh năng, từng chút một thông qua khế ước đưa vào cơ thể Thôn Kim Thú.
Khế ước phản ứng, tinh thần câu thông.
Có rồi.
Vũ vừa định mừng thì Thạch Giáp Hùng đã động.
Ầm!
Mặt đất nổ tung.
Một bóng đen khổng lồ lao tới với tốc độ kinh người. Lớp giáp đá trên người nó va chạm, phát ra những tiếng trầm đục. Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến mặt đất rung chuyển.
Vũ chỉ kịp nhìn thấy hai móng vuốt khổng lồ xé gió lao thẳng về phía mình.
- Chạy!
Cậu hét lên, Thôn Kim Thú quay đầu nhìn Thạch Giáp Hùng, Thạch Giáp Hùng hình chiếu cũng nhìn nó, mắt to trừng mắt nhỏ.
Khoảnh khắc tiếp theo, Thôn Kim Thú lăn tròn trên mặt đất, phơi ra cái bụng tròn vo.
Bịch.
Vũ đang chạy được vài bước thì khựng lại, cậu quay đầu, Thôn Kim Thú nằm bất động trên mặt đất.
- Đệt…
Vũ không thể tin nổi.
- Ngươi chết rồi à?
Thôn Kim Thú không nhúc nhích, Thạch Giáp Hùng lao tới, một bàn chân giẫm xuống Thôn Kim thú, bàn tay gấu tát về phía Vũ, Vũ giang tay đón nhận, chạy không lại a.
Ầm!
Hình chiếu lập tức dừng lại, một dòng chữ hiện lên.
[Thất bại.]
[Người tham gia chưa có khả năng chiến đấu cơ bản.]
Vũ nhìn dòng chữ, sau đó cúi đầu nhìn Thôn Kim Thú, con thú nhỏ chậm rãi hé mở một mắt.
Vũ nghiến răng.
- Ngươi giả chết?
Thôn Kim Thú lập tức nhắm mắt lại, Vũ bật cười vì tức, xốc nó lên, bóp cái bụng to tròn của nó, khiến Thôn Kim thú kêu la oai oái.
Nửa ngày sau.
Phòng đối luyện vẫn còn nguyên, nhưng cảnh tượng bên trong đã hoàn toàn khác.
Vũ bên cạnh Thôn Kim thú, Thạch Giáp Hùng đang đứng trước mặt hai người. Nó vẫn đứng bằng hai chân, lớp giáp đá mỏng phủ ngoài bộ lông đen phản chiếu ánh sáng xám lạnh. Mỗi bước chân của nó đều nặng nề, nhưng tốc độ lại không hề chậm.
- Chủng Kim Tiền!!
Vũ thúc giục linh năng, khế ước phân bổ linh năng lên người Thôn Kim thú, nó lập tức sử dụng kỹ năng đã luyện tập từ lâu, đồng xu trên lưng rung lên, linh năng của Vũ và Thôn Kim thú bị hút đi nhanh chóng.
Đồng tiền vốn chỉ lớn bằng lòng bàn tay bắt đầu trở nên nặng nề, sắc bén hơn. Bề mặt của nó không ngừng rung động, tựa như đang được vô hình rèn luyện, từng chút một cường hóa đến mức đáng sợ.
Không có kim quang tản mát vô ích.
Toàn bộ kim chi nguyên đều được tích lũy trên đồng tiền, sắc bén hơn, nặng nề hơn.
Mỗi một tia sáng vàng đều giống như được ngưng tụ từ kim loại nguyên thủy nhất.
Khi Chủng Kim tiền hoàn tất, đồng xu trên lưng Thôn Kim Thú đột nhiên bay lên.
Linh năng từ cơ thể nó tuôn ra, bao phủ lấy đồng xu, tạo thành một từ trường vô hình xoay chuyển xung quanh.
Đồng xu lơ lửng giữa không trung, rung động dữ dội.
Vũ cảm nhận được dòng linh năng đang dâng trào trong liên kết.
- Bây giờ!
Trọng Kim kích!
Ầm!
Một tiếng nổ vang.
Từ trường xung quanh đồng xu co rút lại trong nháy mắt, sau đó phóng thích toàn bộ lực lượng tích tụ.
Đồng xu hóa thành một vệt sáng vàng xé toạc không khí, mang theo sự sắc bén của Kim chi nguyên cùng động năng khổng lồ, bắn thẳng về phía Thạch Giáp Hùng.
Tốc độ của nó nhanh đến mức mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đường sáng mảnh.
Chỉ còn lại một tiếng rít chói tai…
Thạch Giáp Hùng vừa gầm lên, thân hình còn chưa kịp né tránh thì đồng xu đã đánh tới trước ngực.
Ầm!
Đồng xu được cường hóa nện thẳng vào lớp giáp đá, lớp giáp trước ngực Thạch Giáp Hùng lập tức lõm xuống. Những đường nứt lan ra như mạng nhện, nhanh chóng bao phủ toàn bộ mảng giáp.
Kim chi nguyên sắc bén xuyên qua khe nứt, đánh thẳng vào phần thân thể bên trong.
Động năng khủng khiếp đẩy thân hình khổng lồ của hung thú bay ngược ra sau, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi hóa thành vô số điểm sáng.
Đồng xu cũng mất đi lực lượng, rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi trở về bên cạnh Thôn Kim Thú.
[Đối luyện kết thúc.]
[Thời gian: 6 giờ 37 phút.]
Vũ đứng im, Thôn Kim Thú cũng đứng im, một dòng chữ mới chậm rãi hiện ra.
[Khả năng phối hợp: Kém.]
[Khả năng điều khiển linh năng: Kém.]
[Ý thức chiến đấu: Kém.]
[Khả năng phản ứng: Kém.]
[Sát thương chủ lực: Mạnh.]
[Đánh giá chung : E.]
[Nhận xét: Nắm giữ sức tấn công cao nhưng khả năng phối hợp kém, khả năng chiến đấu thấp hơn tiêu chuẩn so với người cùng cảnh giới.]
Vũ nhìn dòng cuối, mặt cậu cứng đờ, Thôn Kim Thú cũng ngẩng đầu nhìn.
Hai bên im lặng thật lâu, cuối cùng Vũ cúi xuống.
- Ít nhất chúng ta không đánh hụt, có thể nói tỉ lệ trúng 100% rồi.
Thôn Kim Thú gật đầu, Vũ nhìn bảng đánh giá.
- Nhưng nếu không nhờ sức tấn công, chúng ta đã bị đánh giá cấp F rồi…
Một người một thú đứng giữa phòng đối luyện rộng lớn, bên cạnh là xác nhận thành công của trận chiến đầu tiên.
Không ai cảm thấy vui vẻ.
Một lát sau, Vũ đưa tay xoa đầu Thôn Kim Thú.
- Không sao.
Thôn Kim Thú ngẩng lên.
- Lần đầu thất bại, không có nghĩa chúng ta đều là phế vật.
Hai mắt nó lập tức sáng lên, Vũ nhìn về phía Thạch Giáp Hùng đang được hệ thống tái tạo.
Lần này, cậu không còn cảm thấy áp lực như lúc đầu nữa.
Bởi vì ít nhất cậu đã hiểu được một chuyện.
Muốn biến sức mạnh thành chiến lực, cậu còn phải học rất nhiều.
Mà Thôn Kim Thú cũng vậy.
…
Sau khi trở về học viện, Vũ vốn định dành toàn bộ thời gian còn lại để tu luyện, nhưng kế hoạch ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
Buổi chiều hôm đó, khi Vũ vừa rời khỏi khu luyện tập, Thanh Ý đã tìm tới.
Nàng đứng cách cậu vài bước, vẫn là bộ thanh sam thanh tú, mái tóc dài màu đen buộc đuôi ngựa, đung đưa nhè nhẹ theo gió.
- Vũ, ngày mai học viện có cuộc tranh tài dành cho học viên năm hai.
Vũ hơi khựng lại.
- Tranh tài?
- Ừ. Chủ yếu để tuyển chọn danh sách tham gia đại hội sắp tới.
Thanh Ý nói rất tự nhiên.
- Ta muốn ngươi đi xem.
- Lí do?
- Huhu, ta tham gia mà không có ai cổ vũ, giúp ta đi mà…
Thanh Ý chợt thay đổi sắc mặt, biến thành một con mèo mít ướt, nắm lấy cánh tay Vũ lắc qua lắc lại, bộ dạng đáng thương vô cùng, Vũ nhìn nàng vài giây.
- Đại tiểu thư như cô mà không có người cổ vũ à?
- Hức, bọn họ sợ, không dám tới a.
Vũ nhíu mày, không hiểu câu trả lời của Thanh Ý là có ý gì? Sợ á? Sợ cái gì? Hay là sợ ai? Nhưng với tư cách là một người bạn, Vũ cũng không đành từ chối, lập tức gật đầu.
- Được.
Thanh Ý vốn còn chuẩn bị giải thích thêm vài câu, thấy vậy thì hơi ngẩn ra.
- Đồng ý nhanh vậy?
- Ngươi cầu xin ta tới vậy rồi còn gì?
- Hừ, xem như ngươi biết điều.
Vũ cười, nhưng Thanh Ý lập tức thay đổi sắc mặt, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, Vũ không quan tâm tới thái độ này của Thanh Ý, là bạn qua mạng nhiều năm, cậu rõ tính cách của cô nàng này quá rồi.
Thật ra lí do cậu đồng ý nhanh chính là thứ cậu đang thiếu nhất lúc này, kinh nghiệm thực chiến.
Kể từ khi trở thành Ngự Thú sư, phần lớn thời gian của Vũ đều xoay quanh nhiều thứ nhưng cậu và Thôn Kim Thú thậm chí còn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu thực tế.
Trận đối luyện trong phòng mô phỏng lần trước đã chứng minh điều đó.
Sức tấn công rất mạnh không có nghĩa là biết chiến đấu.
Càng nghĩ, Vũ càng cảm thấy việc đứng bên ngoài quan sát người khác giao chiến có lẽ còn hữu ích hơn việc tự mình mò mẫm.
Ít nhất, cậu có thể nhìn thấy cách những Ngự Thú sư khác điều khiển linh năng, phối hợp với linh sủng, xử lý tình huống bất ngờ và quan trọng nhất…
Thế giới quan của ngự thú sư.
…
Vũ quay về phòng ký túc xá đã mấy ngày không về.
Thôn Kim Thú vẫn đang nằm trong Linh Uyên ngủ say, bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp hô hấp.
Vũ nhìn nó một lúc.
Không hiểu vì sao, cậu đột nhiên cảm thấy cuộc tranh tài ngày mai có lẽ sẽ rất thú vị.
Sáng hôm sau, khu vực trung tâm của học viện đã trở nên náo nhiệt.
Một sân đấu lớn được dựng lên giữa quảng trường.
Xung quanh là từng tầng khán đài.
Không chỉ có học viên năm hai đến xem, không ít học viên năm nhất cũng chen chúc ở bên ngoài. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có để tận mắt quan sát những người đã tu luyện lâu hơn mình.
Vũ đi cùng Thanh Ý tới cổng vào, Thanh Ý liền ném cho Vũ tấm vé ngồi ở lầu trên, còn mình thì chuồn vào lối đi dành cho tuyển thủ, Vũ thở dài một tiếng, đi lên tầng trên, vào phòng riêng, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ đấu trường.
Trận đầu tiên nhanh chóng bắt đầu.
Hai học viên năm hai bước lên sân.
Một người gọi ra linh sủng có thân hình giống báo đen, Huyền Xỉ Báo, người còn lại triệu hồi linh sủng của mình ra, Hoả Lân Xà.
Ngay khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, hai bên lập tức tách ra.
Vũ chăm chú nhìn.
Không phải xem ai thắng.
Mà xem họ chiến đấu như thế nào.
Linh năng được truyền vào linh sủng lúc nào?
Khoảng cách giữa Ngự Thú sư và linh sủng được duy trì bao xa?
Khi linh sủng tấn công, Ngự Thú sư đứng ở vị trí nào?
Khi đối phương thay đổi mục tiêu, người điều khiển phản ứng ra sao?
Vũ quan sát từng thứ một.
Có những động tác thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại có thể thấy được rất nhiều thứ bên trong.
Một Ngự Thú sư không nhất thiết phải ra lệnh liên tục.
Có lúc chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến linh sủng thay đổi phương hướng.
Có người cố tình để linh sủng chịu một đòn, đổi lấy khoảng trống cho bản thân.
Có người thậm chí không hề quan tâm đến việc đánh bại linh sủng của đối phương, mà trực tiếp tìm cách ép Ngự Thú sư lùi khỏi vị trí thuận lợi.
Vũ càng xem càng chăm chú.
Đây chính là kinh nghiệm.
Những thứ không thể học được chỉ bằng cách ngồi trong phòng tu luyện.
- Thì ra là vậy…
Vũ lẩm bẩm, gần như không bỏ sót bất kỳ trận nào, cho đến khi một cái tên xuất hiện trên màn hình.
Võ Thanh Ý.
Đối thủ là một nam học viên năm hai, cảnh giới Toái Phàm cảnh, Đoán Cốt kỳ, đã tôi xong hạ vị cốt, toàn bộ xương chân đều đã tôi luyện thành công, linh sủng bên cạnh anh ta là một con Thuỷ Hoa Lý.
Thanh Ý bước lên sân, không mang theo vẻ căng thẳng, vẫn là bộ dạng thong dong đó, trên tay không cần một món Linh Cụ nào, chỉ mặc một bộ Linh Trang, Hộ Tâm Nhuyễn Giáp cấp 2.
Trọng tài vừa ra hiệu bắt đầu, đối thủ đã mở ra thiên phú, Hoán Vũ, một cơn mưa nhân tạo phủ xuống sàn đấu, linh trận bảo hộ của đấu trường mở ra, ngăn cách hiệu ứng môi trường ảnh hưởng ra bên ngoài, bên trong đấu trường, nước đã ngập tới đầu gối, Thuỷ Hoa Lý nổi trên mặt nước nông, đàn anh năm hai bật lùi lại, hạn chế không gian bị Thanh Ý tấn công.
Thanh Ý không lùi, nước mưa lăn dài trên má, bước chân dẫm lên mặt nước, tố chất thân thể dưới sự mài dũa của Vũ Luyện đoán thể pháp đã không thua kém gì linh thú cùng cấp bùng nổ, bọt nước bắn tung toé lên không, vọt tới trước mặt Thuỷ Hoa Lý.
- Thuỷ Kính!!!
Đàn anh năm hai giật mình, lập tức điều động linh năng, Thuỷ Hoa Lý mở ra kỹ năng, nước xung quanh bị kéo lên, dựng thành một lá chắn trước mặt nó, ngăn cách chính giữa nó và Thanh Ý lao tới.
- Phá Thạch quyền…
Thanh Ý tung ra nắm đấm, linh năng bao bọc cánh tay, một quyền bình thường nện lên Thuỷ Kính của Thuỷ Hoa Lý, mặt nước bị nén bằng vô số chất lỏng bị xuyên thùng trước ánh mắt kinh ngạc của đàn anh năm hai, Thuỷ Hoa Lý sững sờ nhìn nắm đấm không ngừng phóng to trong đồng tử cá chép của nó.
Bành…
Một tiếng nổ vang, Thuỷ Hoa Lý bị một quyền nện bay, Thuỷ Kính tan vỡ thành vô số giọt nước, bắn tung toé lên người Thanh Ý, Thuỷ Hoa Lý nện lên bức tường của linh trận, nặng nề rơi xuống mặt nước nông, chủ nhân của nó hoàn toàn chết lặng, im lặng thu hồi linh sủng của mình vào linh uyên, tuyên bố đầu hàng.
Thanh Ý thắng.
Không quá khó khăn.
Khán đài lập tức vang lên tiếng bàn luận, Vũ cũng không nói gì, chỉ nhìn Thanh Ý khẽ vuốt tóc mái bị ướt đang rũ xuống trước mặt lên, đi xuống đài.
Trong lòng cậu đã có một đánh giá rõ ràng.
Mạnh.
Ít nhất trong số những học viên năm hai mà cậu vừa xem, Thanh Ý chắc chắn thuộc nhóm đứng đầu.
Nhưng điều khiến Vũ chú ý hơn lại là cách nàng chiến đấu.
Nếu là cậu…
Vũ im lặng suy nghĩ, ừm, hoàn toàn không đánh lại.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.