Quyển 1: Hành Giả
Chương 82: Chỉ Dẫn
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
91 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 91/91 chương
Sau lần gặp trước, Vũ vốn tưởng chuyện giữa mình và Vũ Lăng Giao đã kết thúc, nhưng rõ ràng nàng không nghĩ như vậy.
Những ngày sau đó, bất kể Vũ xuất hiện ở đâu trong học viện, chỉ cần Thôn Kim Thú ở bên cạnh, nàng gần như chắc chắn sẽ xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Ở sân luyện tập cũng có nàng, trên hành lang cũng có nàng, đến thư viện nàng vẫn không buông tha.
Có hôm Vũ vừa tìm được một vị trí yên tĩnh, mở sách ra chưa được bao lâu thì cảm giác bị người nhìn chằm chằm đã khiến cậu phải ngẩng đầu. Cách đó vài chiếc bàn, Vũ Lăng Giao đang ngồi chống cằm, ánh mắt hoàn toàn không đặt lên cuốn sách trước mặt mà dừng trên Thôn Kim Thú.
Thôn Kim Thú cũng cảm nhận được.
Nó đang nằm trên vai Vũ lập tức xoay người, cố gắng dùng cơ thể nhỏ bé của mình trốn ra phía sau cổ cậu, Vũ nhìn một người một thú, khóe miệng khẽ giật.
- Cô rốt cuộc muốn nhìn nó đến bao giờ?
- Không biết.
Vũ Lăng Giao trả lời rất thản nhiên.
- Có gì đáng nhìn?
- Rất đáng nhìn.
- …
Vũ không nói nữa, cậu vốn định chất vấn tiếp, nhưng suy nghĩ một hồi lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Vũ Lăng Giao mạnh hơn cậu quá nhiều, bản thân nàng cũng chẳng làm gì thực sự quá đáng, nhiều nhất chỉ là nhìn Thôn Kim Thú đến mức khiến người khác khó chịu.
Đã vậy thì còn có thể làm gì?
Đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cô ta muốn nhìn thì cứ để nàng nhìn, Vũ cúi đầu đọc sách, mặc kệ ánh mắt phía đối diện.
Chỉ là sự quan sát của Vũ Lăng Giao dần chuyển từ Thôn Kim Thú sang chính Vũ.
Nàng phát hiện cậu đang mắc kẹt ở Tinh Điểm thứ hai.
Điều này ban đầu chẳng có gì kỳ lạ. Tinh Lân vốn là cảnh giới đặt nền móng, mỗi người có phương thức tu luyện khác nhau, con đường để ngưng tụ từng Tinh Điểm cũng không hoàn toàn giống nhau. Không phải cứ có đủ linh năng là có thể tùy tiện ngưng tụ ra một Tinh Điểm mới.
Vũ biết điều đó, cậu cũng biết mình phải tự tìm ra con đường thích hợp, vấn đề là cậu chưa từng có người chỉ dạy.
Những thứ cậu biết đều là kiến thức ghi chép trong sách, là những phương pháp tu luyện được tổng kết từ vô số người đi trước. Chúng có thể giúp người mới hiểu Tinh Lân là gì, Tinh Điểm hình thành ra sao, nhưng sách không thể nói cho cậu biết cơ thể của chính cậu sẽ phản ứng thế nào.
Con đường của mỗi người cuối cùng vẫn phải tự mình bước.
Vì vậy Vũ chỉ có thể thử.
Thất bại.
Sau đó lại thử một phương pháp khác.
Rồi lại thất bại.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Điều khiến Vũ Lăng Giao dần cảm thấy khó chịu chính là cảnh tượng ấy.
Nàng nhìn Vũ hết lần này đến lần khác thử ngưng tụ Tinh Điểm trên cánh tay theo phương pháp phổ biến trong sách giáo khoa. Linh năng hội tụ, dao động, rồi tan ra. Vũ nghỉ một lúc, điều chỉnh trạng thái, sau đó lại thử từ đầu.
Lần thứ mười.
Lần thứ hai mươi.
Vẫn như cũ.
Vũ Lăng Giao cuối cùng cũng không nhịn được.
- Dừng lại.
Vũ mở mắt, nhìn nàng.
- Có chuyện gì?
- Ngươi định làm như vậy đến bao giờ?
- Đến khi thành công.
- Ngươi đã thử bao nhiêu lần rồi?
- Không nhớ.
- Vậy ngươi có biết mình sai ở đâu không?
Vũ im lặng.
Một lúc sau, cậu thành thật lắc đầu.
- Không biết.
Vũ Lăng Giao nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên kỳ quái.
Vũ không phải loại người không biết tu luyện. Trình độ căn bản của cậu thậm chí còn không tệ. Cậu biết phải hấp thu linh năng thế nào, biết cách điều khiển linh năng trong cơ thể, biết cách ngưng tụ Tinh Điểm.
Chỉ là biết những thứ đó không có nghĩa là biết cơ thể mình cần gì.
Mỗi người đều có con đường riêng.
Nếu có người dẫn đường, Vũ có thể nhanh chóng nhận ra vấn đề. Nhưng không có ai, cậu chỉ có thể dùng chính thất bại của mình để tìm đáp án.
- Công pháp của ngươi.
Vũ Lăng Giao đột nhiên hỏi.
- Có phải có vấn đề không?
Vũ lập tức cảnh giác.
Cậu không thể nói cho nàng biết mình tu luyện Hành Giả Thổ Nạp Pháp.
- Là công pháp gia truyền.
Vũ đáp rất tự nhiên.
- Không có tên?
- Cha mẹ ta không nói.
Vũ Lăng Giao nhìn cậu, Vũ cũng nhìn lại nàng, vẻ mặt không thay đổi.
Cha mẹ cậu đã chết từ lâu. Một bộ công pháp không rõ tên, lại là thứ được cha mẹ truyền lại, gần như không có cách nào xác thực thật giả. Cho dù Vũ Lăng Giao nghi ngờ, nàng cũng chẳng thể tìm người đến đối chất.
Quả nhiên, nàng chỉ im lặng một lát rồi không hỏi tiếp, thay vào đó, nàng ngồi xuống đối diện Vũ.
- Ngưng tụ Tinh Điểm không phải cứ dựa theo sách là được.
- Ta hiểu.
- Ngươi không hiểu.
Vũ Lăng Giao nói rất thẳng.
- Ngươi chỉ biết lý thuyết.
Nàng đưa tay chỉ vào cánh tay Vũ.
- Ngươi đang cố tìm một vị trí cố định để ngưng tụ Tinh Điểm, nhưng Tinh Điểm của mỗi người không nằm cùng một chỗ.
Vũ khẽ nhíu mày.
- Không phải đều bắt đầu từ cánh tay sao?
- Đó chỉ là phương pháp thuận tiện nhất để người mới học.
Vũ Lăng Giao lắc đầu.
- Cơ thể mỗi người khác nhau, thiên phú khác nhau, con đường tu luyện cũng khác nhau. Tinh Điểm không phải thứ ngươi muốn đặt ở đâu thì đặt.
Nói đến đây, nàng đưa tay lên, một luồng tinh thần lực vô hình chậm rãi lan ra.
- Dùng tinh thần lực.
Vũ tập trung cảm nhận.
- Đừng cố tìm Tinh Điểm, hãy dùng tinh thần lực quét qua toàn bộ cơ thể, giống như một chiếc radar.
Giọng nàng chậm lại.
- Ngươi phải tìm một điểm có thể trở thành điểm neo.
- Điểm neo?
- Ừ.
- Sau khi tìm được, mới đưa linh năng đến đó, để nó cắm xuống và ngưng tụ thành Tinh Điểm.
Vũ nhắm mắt, lần đầu tiên cậu thử làm theo, tinh thần lực tản ra từng chút một, không còn tập trung vào cánh tay, không còn cố ép linh năng đến một vị trí được sách ghi sẵn.
Tinh thần lực men theo cơ thể, lướt qua từng nơi, giống như một mạng lưới vô hình đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn sâu bên trong, Vũ Lăng Giao quan sát trạng thái của cậu.
- Đúng rồi.
Nàng nói.
- Tiếp tục.
Tinh thần lực của Vũ mở rộng hơn, nhưng càng dò xét, sắc mặt Vũ Lăng Giao càng trở nên kỳ quái.
Không có.
Không tìm thấy.
Tinh thần lực của nàng cũng âm thầm theo vào cơ thể Vũ.
Một người bình thường sẽ có những điểm neo tương đối rõ ràng, vị trí của chúng liên quan chặt chẽ đến thiên phú bản thân.
Ví dụ như Thanh Ý.
Thiên phú Kiếm Tâm của nàng khiến những điểm neo hình thành theo một đường đặc biệt, kéo dài từ đỉnh đầu xuống vùng vai rồi tiếp tục đến bụng, giống như một thanh kiếm vô hình xuyên qua cơ thể.
Đó là lý do chỉ cần cảm nhận qua tinh thần lực, người có kinh nghiệm có thể đoán được phần nào con đường mà một Ngự Thú sư sẽ đi.
Nhưng Vũ…
Vũ Lăng Giao khựng lại, nàng dò thêm một lần nữa, vẫn không có.
Không phải điểm neo quá yếu, cũng không phải vì nàng không đủ tinh thần lực.
Mà là nàng hoàn toàn không thể nhận ra thiên phú của Vũ.
Không nhìn thấy thiên phú, đương nhiên cũng không thể nhìn thấy những điểm neo mà thiên phú ấy sinh ra.
Vũ Lăng Giao lần đầu tiên thực sự im lặng.
- Thiên phú của ngươi, là gì vậy?
Câu hỏi này khiến Vũ giật thót, bởi vì chính cậu cũng không biết có nên gọi Hành Giả là thiên phú hay không nữa, cậu lắc đầu.
- Không biết.
- Không biết?
Vũ Lăng giao cau mày phượng, một người không biết thiên phú của mình là gì, nhưng đã ngưng tụ được Tinh Điểm đầu tiên, còn có thể tu luyện đến mức này.
Chuyện đó vốn đã đủ kỳ quái.
Nhưng càng kỳ quái hơn là nàng không thể dùng kinh nghiệm của mình để tìm ra con đường cho cậu.
Bởi vì ngay cả điểm bắt đầu cũng không tồn tại trong nhận thức của nàng.
Vũ Lăng Giao khẽ nhíu mày.
- Vậy ngươi tiếp tục thử đi.
Vũ gật đầu, lần nữa nhắm mắt.
Tinh thần lực lan ra.
Toàn thân trở thành một vùng tối cần được thăm dò.
Cậu không còn cố tìm kiếm vị trí mà sách nói cho mình biết.
Chỉ đơn giản cảm nhận, từng ngóc ngách trên cơ thể, tinh thần lực như ngọn đuốc, soi từng chút một trong một vùng không gian tối đen rộng lớn vô ngần.
Cho đến khi Vũ nhìn thấy một tia sáng nhỏ bé như một con đom đóm giữa màn đêm, như có lời kêu gọi vô hình, cậu dẫn dắt tinh thần lực tiến về phía đó, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Vũ Lăng giao lập tức nhận ra.
- Nhanh, ngươi tìm thấy rồi, mau xung kích linh năng.
Vũ giữ nguyên trạng thái, linh năng bắt đầu hội tụ.
Không còn cưỡng ép.
Không còn đi theo vị trí cố định trong sách.
Nó men theo chu thiên của chính Vũ, từng chút một tiến về điểm neo vừa được phát hiện.
Tinh thần lực giữ lấy vị trí đó như một chiếc neo vô hình, linh năng hoà thành dòng nước xiết, đổ ầm vào vị trí đó.
Một tiếng rung rất nhỏ vang lên trong cơ thể.
Tinh Điểm thứ nhất khẽ chấn động.
Sau đó, một điểm sáng mới chậm rãi xuất hiện, Vũ cảm nhận được linh năng trong cơ thể đột nhiên ổn định.
Tinh Điểm thứ hai thành hình.
Cậu mở mắt, Vũ Lăng Giao vẫn ngồi đối diện, ánh mắt còn dừng trên cơ thể cậu như đang suy nghĩ một chuyện vô cùng khó hiểu.
- Thành công rồi?
Vũ hỏi.
- Ừ.
Nàng đáp.
Nhưng giọng nói không có chút vui mừng nào, bởi vì nàng vẫn chưa tìm được câu trả lời cho một vấn đề khác, nếu ngay cả nàng cũng không thể nhìn ra thiên phú của Vũ…
Vậy rốt cuộc những Tinh Điểm tiếp theo của cậu sẽ hình thành theo con đường nào?
…
Tinh Điểm thứ hai dần ổn định, nhưng Vũ vốn tưởng sau khi phá được nút thắt, cảm giác sẽ giống như lần đầu tiên ngưng tụ Tinh Điểm, đến lúc này mới nhận ra sự khác biệt rất rõ ràng.
Linh năng trong cơ thể không còn mang cảm giác xa lạ hay khó kiểm soát như trước, mà giống như một dòng nước vốn đã chảy theo con đường này từ rất lâu, chỉ là trước đó cậu luôn cố ép nó đi theo một lối khác nên mới liên tục gặp trở ngại.
Hiện tại, khi đã tìm được điểm neo thích hợp, mọi thứ bỗng trở nên tự nhiên đến mức gần như không cần suy nghĩ.
Vũ Lăng Giao lại chú ý đến một chuyện khác.
Nàng nhìn xuống mu bàn tay trái của Vũ, nơi Tinh Điểm thứ hai vừa hình thành, rồi lại nhìn sang mu bàn tay phải, nơi Tinh Điểm đầu tiên đang lặng lẽ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Hai Tinh Điểm nằm ở hai bên, gần như đối xứng nhau, khiến lông mày nàng không khỏi nhíu lại.
Vị trí này thực sự quá kỳ quái.
Tinh Điểm của mỗi người vốn không hoàn toàn giống nhau, nhưng dựa trên kinh nghiệm của nàng, chúng vẫn thường có những khu vực tương đối phổ biến.
Có người nằm dọc theo cánh tay, có người tập trung ở vai, cũng có người xuất hiện gần đầu, ngực hoặc bụng, vị trí cụ thể thường liên quan đến thiên phú và con đường tu luyện của bản thân.
Thế nhưng hai Tinh Điểm của Vũ lại lần lượt nằm trên hai mu bàn tay, một vị trí mà nàng rất ít khi nhìn thấy.
Vũ Lăng Giao nhìn thêm một lúc rồi mới hỏi:
- Ngươi có biết Tinh Điểm của mình nằm ở đâu không?
Vũ mở mắt, cúi xuống nhìn hai bàn tay rồi đáp:
- Biết.
- Không cảm thấy kỳ quái?
- Có.
- Vậy ngươi không định hỏi tại sao?
Vũ nhìn nàng, sau đó lại nhìn hai Tinh Điểm của mình.
- Ta còn tưởng cô sẽ nói cho ta.
Vũ Lăng Giao nghẹn lời trong chốc lát, nàng quả thực cũng đang muốn biết, thậm chí còn muốn biết hơn cả Vũ, bởi vị trí của hai Tinh Điểm này đã vượt khỏi những kinh nghiệm thông thường mà nàng từng gặp.
Hai bàn tay vốn là nơi linh năng thường xuyên được điều động khi chiến đấu, nhưng chính vì vậy, việc Tinh Điểm cố định ở đây lại càng khiến nàng khó hiểu.
Nếu chỉ có một Tinh Điểm nằm trên mu bàn tay, nàng còn có thể xem đó là trường hợp đặc biệt, nhưng cả hai Tinh Điểm đều nằm ở hai bàn tay thì rõ ràng không thể chỉ dùng hai chữ - trùng hợp để giải thích.
- Rốt cuộc là có ý gì…
Vũ Lăng Giao lẩm bẩm, nhưng Vũ không trả lời.
Cậu cũng không có ý định giải thích, bởi ngay lúc này chính cậu đang phát hiện ra một chuyện mà Vũ Lăng Giao hoàn toàn không biết.
Tinh thần lực tiếp tục tản ra.
Sau khi Tinh Điểm thứ hai hình thành, cảm giác trong tâm trí Vũ dường như được mở rộng thêm một tầng, những vị trí vốn mơ hồ trong cơ thể bỗng trở nên rõ ràng hơn, giống như màn đêm bị xé ra bởi vô số điểm sáng, từng điểm một hiện lên giữa vùng ý thức rộng lớn.
Cậu không còn cần phải cố gắng tìm kiếm như trước nữa, bởi những điểm neo vốn ẩn sâu trong cơ thể giờ đây đang tự nhiên phản hồi lại tinh thần lực.
Trong tâm trí Vũ, chúng giống như những ngọn hải đăng lần lượt sáng lên giữa một vùng biển đen vô tận.
Một điểm ở đầu ngón tay.
Một điểm khác ở ngón tay kế bên.
Rồi tiếp tục trải rộng.
Mười ngón tay, mười ngón chân, tổng cộng hai mươi điểm neo, mỗi điểm đều có vị trí rõ ràng đến mức Vũ gần như có thể cảm nhận được chúng bằng một giác quan hoàn toàn mới.
Chúng không tập trung thành một đường duy nhất, cũng không hình thành một cấu trúc dễ dàng nhận biết, Vũ im lặng ghi nhớ tất cả.
Cậu không nói cho Vũ Lăng Giao.
Không phải vì cậu không tin nàng, mà bởi bản năng khiến Vũ hiểu rất rõ rằng có những thứ càng ít người biết càng tốt.
Hai mươi điểm neo này có thể liên quan đến thiên phú mà ngay cả Vũ cũng chưa thể nhìn rõ, càng không thể tùy tiện đem chúng ra thử nghiệm trước mặt một người có thực lực vượt xa mình.
Vũ thu hồi phần lớn tinh thần lực, sau đó thử vận chuyển linh năng thêm một vòng, lặp lại như cũ xung kích Tinh Điểm thứ ba trên ngón tay cái.
Không có cản trở, không có bật ngược, cứ thế nước chảy thành sông, linh năng cô đặc lại, Tinh Điểm thứ ba thành hình, Vũ ngẩn ra, cái này vô lý quá rồi đấy.
- Hử???
Vũ Lăng giao chú ý tới dị động trên người Vũ, nàng nắm lấy bàn tay Vũ, lật nhẹ một cái nhưng cả người cậu cũng bị vặn theo, ngã sống soài xuống đất, kêu la oai oái.
- Ôi cha mẹ ơi, chị đại ơi, có gì từ từ nói.
- Sao có thể, sao lại đột phá nhanh như vậy được?
Vũ Lăng giao nhìn chằm chằm Tinh Điểm trên ngón tay cái của Vũ, lẩm bẩm, Tinh Điểm có thể xem như một cái cột nhà, chỉ cần có nguyên liệu thì muốn dựng là dựng, nhưng không phải sức một người có thể tự mình dựng cả cây cột này lên được, mà phải thông qua tích luỹ lực lâu dài, mới một lần xung kích.
Cho dù là thiên tài đến đâu, một ngày xung kích hai Tinh Điểm thì cũng quá bất thường rồi.
- Cái đó, chị đại buông tay em ra trước được không?
Vũ khúm núm lên tiếng, cậu thực sự sợ Võ Lăng Vân này có thể tiện tay vặn gãy luôn cả tay cậu, dù sao người ta là Địa Hạ cảnh hàng thật giá thật, vô tình đập chết một con kiến Tinh Lân cảnh như cậu chẳng phải chuyện khó khăn gì.
- Đột phá nhanh giống như đang rút ruột công trình, đừng có gấp gáp.
Vũ Lăng giao hừ lạnh một tiếng, buông tay Vũ ra, cậu lập tức rụt tay về, cách bà chằn này thật xa, xoa xoa cái vai đau nhức, vội vàng tìm cớ chuồn khỏi đây.
- Rốt cuộc thiên phú của thằng nhóc này là gì vậy?
Vũ Lăng giao nhíu mày, nhìn bóng lưng chạy trối chết của Vũ biến mất, suy tư, trên người Vũ có quá nhiều điều bí mật, khiến Vũ Lăng giao càng muốn tìm hiểu cậu hơn một chút.
Giống như một người già thích chơi mấy thứ đồ mới lạ mà thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.