Quyển 1: Hành Giả
Chương 85: Huyết Tẩy
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
91 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 91/91 chương
Ban ngày ở Linh Nguyên trôi qua trong mùi dược liệu và tiếng lửa cháy, còn khi màn đêm buông xuống, Vũ lại trở về Băng Tuyết.
Lần này cậu không lập tức đi tu luyện.
Sau một khoảng thời gian không xuất hiện, Vũ muốn nhìn xem Cực Đạo hiện tại đã phát triển đến mức nào.
Khi đặt chân vào căn cứ, điều đầu tiên khiến cậu nhận ra sự thay đổi không phải là số lượng người, mà là bầu không khí.
Những ánh mắt xuất hiện ở khắp nơi.
Có người nhìn thấy phù hiệu Cực Đạo thì chủ động tránh sang một bên, có người lại gật đầu chào hỏi, thậm chí còn có vài người đứng từ xa quan sát với vẻ tò mò. Trên những con phố vốn hỗn loạn của ngoại khu, những thành viên Cực Đạo đã bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Burx và Albert quả nhiên không khiến Vũ thất vọng.
Trong khoảng thời gian cậu không trực tiếp quản lý, hai người đã dựa vào mạng lưới ban đầu để không ngừng mở rộng thế lực.
Nhưng thứ khiến tốc độ phát triển của Cực Đạo tăng vọt vẫn là tài nguyên.
Vũ gần như không tiếc điểm tín dụng, từ cửa hàng hệ thống mua sắm thuóc tiêm dị năng thế hệ II, lại thẳng tay bán tinh hạch cho cục Quản Lý lấy tiền và tài nguyên khác, không tiếc tay nuôi dưỡng thành viên Cực Đạo.
Đến khi Vũ nhìn thấy danh sách thành viên nội bộ, con số đã đạt tới năm mươi.
Năm mươi dị năng giả cấp Phỉ Thúy, dưới sự cho ăn tinh hạch của Albert,, sơ trung đỉnh cấp II đều có.
Đó đã là một lực lượng mà phần lớn các nhóm cải tạo viên mới thành lập căn bản không thể tưởng tượng được.
Thành viên ngoại vi còn nhiều hơn.
Một trăm sáu mươi bốn người.
Tất cả đều sở hữu dị năng.
Mạng lưới tình báo cũng đã được mở rộng đến tám mươi người, phân bố ở nhiều khu vực khác nhau trong căn cứ.
Vũ nhìn danh sách thật lâu.
Nếu chỉ xét quy mô, Cực Đạo lúc này đã không còn là một tổ chức nhỏ nữa.
Nó đã trở thành thế lực mạnh nhất ngoại khu.
Những nhóm người cải tạo trước đây thích tụ tập thành đoàn, chiếm một con phố rồi tự lập bang phái, nếu đặt cạnh Cực Đạo hiện tại thì gần như không còn cùng một cấp độ.
Bọn họ có người.
Cực Đạo cũng có người.
Nhưng sự khác biệt nằm ở chất lượng.
Một bên dựa vào số lượng người cải tạo và vài kẻ mạnh làm thủ lĩnh, còn một bên có năm mươi dị năng giả cấp Phỉ Thúy, mạng lưới tình báo hoàn chỉnh, nguồn tài nguyên ổn định, lại có quan hệ với Cục Quản Lý.
Quan trọng nhất là Cực Đạo có một nguồn tài chính mà những thế lực kia không thể tưởng tượng nổi.
Vũ không cần phải tự mình ra ngoài cướp tài nguyên.
Chỉ cần có tinh hạch đủ nhiều, Cực Đạo có thể trực tiếp mua.
Đây chính là thứ khiến tốc độ phát triển của nó trở nên đáng sợ.
Burx đứng trước mặt Vũ, báo cáo tình hình gần đây.
- Thành viên nội bộ năm mươi người, toàn bộ đã đạt cấp Phỉ Thúy. Thành viên ngoại vi một trăm sáu mươi bốn, đều có dị năng. Tám mươi người phụ trách tình báo đã được phân bố vào các khu vực khác nhau.
Vũ gật đầu.
- Còn vấn đề gì không?
Burx hơi do dự.
- Có một tổ chức đang bắt đầu chú ý đến chúng ta.
- Ai?
- Hội Cứu Thế.
Vũ hơi nhướng mày, cái tên này cậu từng nghe qua.
Burx tiếp tục.
- Ban đầu bọn chúng chủ động tiếp xúc, thái độ khá tốt. Sau khi biết chúng ta từng giết Alprite, thậm chí còn có chút thiện cảm.
Điều này không khó hiểu, Alprite thuộc Diamond, mà Diamond lại là một trong những thế lực khiến vô số người ở ngoại khu căm ghét.
Cực Đạo giết Alprite chẳng khác nào thay không ít người trút được một hơi.
Hội Cứu Thế hiển nhiên cũng không ngoại lệ.
Nhưng thiện cảm ấy không kéo dài.
- Sau đó xảy ra chuyện gì?
Burx trầm giọng.
- Bọn chúng hỏi về mục đích của Cực Đạo.
Vũ im lặng.
Burx tiếp tục.
- Chúng tôi nói thật.
Đối với một số người của hội Cứu Thế, thảm hoạ băng tuyết là sự trừng phạt của Ngài dành cho nhân loại, nhân loại phải dối mặt với sự trừng phạt này mà không phải trốn tránh trong căn cứ.
Nhưng Cực Đạo lại chẳng quan tâm đến thảm hoạ, chỉ muón phát triển, khiến mối thiện ý ban đầu thay đổi ngay lập tức.
Vũ nghe đến đây, ánh mắt hơi lạnh xuống.
Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.
Ban đầu chỉ là tranh chấp giữa những thành viên ở ngoại khu, sau đó bắt đầu có người của Cực Đạo bị giết.
Một người.
Hai người.
Rồi nhiều hơn.
Có người bị phục kích trong một con hẻm.
Có người đang làm nhiệm vụ tình báo thì mất tích.
Thậm chí có một ngày, đầu của một thành viên Cực Đạo bị treo ngay giữa phố.
Tin tức truyền đi rất nhanh.
Hội Cứu Thế không hề che giấu.
Bọn chúng thậm chí còn cố tình để người khác biết đó là thành viên Cực Đạo.
Mục đích quá rõ ràng.
Khiêu khích thẳng vào mặt Cực Đạo.
Một số thành viên bắt đầu hoang mang.
Những người vốn phân tán ở nhiều khu vực khác nhau cũng trở nên cảnh giác, không dám hành động một mình.
Burx siết chặt nắm tay.
- Bọn chúng cho rằng chúng ta không có cường giả cấp IV.
Vũ không nói gì.
- Trong mắt chúng, trận chiến với Alprite chỉ là một lần chúng ta dùng thủ đoạn đặc biệt, tiêu hao cực lớn để giết một cường giả cấp IV. Sau trận đó, chúng ta mượn uy vọng của Alprite để nhanh chóng mở rộng tổ chức.
Burx cười lạnh.
- Cho nên chúng tin rằng chúng ta không thể giết thêm một cường giả cấp IV nào nữa.
Vũ nhìn hắn.
- Tự cho là thông minh.
Burx lập tức im lặng.
Vũ quả thật không có ý định nói cho hắn biết bí mật về lá bài trải nghiệm.
Trong mắt những người khác, Alprite chết như thế nào vẫn là một bí ẩn
Một thủ đoạn chỉ có thể sử dụng một lần, tiêu hao khổng lồ, không thể tái hiện.
Đây chính là lý do Hội Cứu Thế dám trắng trợn khiêu khích.
Bọn chúng tin rằng Cực Đạo không có răng nanh đủ lớn để cắn trả.
- Nếu bọn hắn muốn chơi, thì chơi với chúng.
Vũ đứng lên, từ ban đầu tự mình dối mặt với Long Phong ở chợ đen đến bây giờ, Cực Đạo đã không còn là lời nói dối đơn thuần của Vũ nữa.
…
Trong những ngày tiếp theo, Cực Đạo bắt đầu thu hồi lực lượng, những thành viên vốn rải rác khắp căn cứ lần lượt nhận được thông báo.
Tập hợp.
Không hoạt động một mình.
Không truy đuổi đối phương đơn lẻ.
Không để Hội Cứu Thế có cơ hội săn từng người một.
Ban đầu Hội Cứu Thế còn tỏ ra khá tự tin.
Bọn chúng quen với việc tìm một thành viên Cực Đạo đang đơn độc, theo dõi, phục kích rồi rút lui.
Nhưng rất nhanh, chúng phát hiện tình hình đã thay đổi, một người biến thành năm người, năm người biến thành mười người.
Những nhóm nhỏ của Cực Đạo bắt đầu xuất hiện ở những khu vực mà trước đây chúng hoàn toàn không dám tập trung.
Thông tin được truyền qua mạng lưới tình báo.
Một khi phát hiện người của Hội Cứu Thế, các thành viên gần đó lập tức hội tụ.
Thế trận đổi chiều.
Hơn nữa, chuyện khiến Hội Cứu Thế khó chịu nhất là Cực Đạo không chỉ có thành viên của mình.
Cục Trị An bắt đầu chú ý đến những vụ giết người liên tiếp.
Cục Phòng Chống Bạo Loạn cũng không thể tiếp tục đứng ngoài.
Ngoại khu vốn đã đủ hỗn loạn.
Nếu hai tổ chức này tiếp tục chém giết công khai, số người chết sẽ nhanh chóng vượt khỏi khả năng kiểm soát.
Nhưng khi hai bên được đặt lên bàn cân, một bên là con quái vật trong tương lai nuốt chửng căn cứ, một bên là con sâu mọt muốn đục rỗng căn cứ, muốn phá huỷ căn cứ từ bên trong, để nhân loại chết cóng trong gió tuyết.
Người ngu đến mấy cũng nhìn ra.
…
Cực Đạo phối hợp với Cục Trị An và Cục Phòng Chống Bạo Loạn, từng bước ép những thành viên Hội Cứu Thế vốn hoạt động rải rác phải lộ diện. Những cuộc đụng độ nhỏ liên tiếp xảy ra ở ngoại khu, hết con phố này đến khu vực khác, nhưng kết quả thu được lại khiến Burx càng lúc càng cau mày.
Hội Cứu Thế dường như không có ý định tử thủ ở ngoại khu.
Những cứ điểm bị phát hiện đều là nơi bỏ trống.
Những người bị bắt cũng chỉ là thành viên cấp thấp, phần lớn không biết quá nhiều về tổ chức. Mỗi khi Cực Đạo tưởng rằng mình đã lần được một đầu mối quan trọng, dấu vết lại đột ngột biến mất.
Có thứ gì đó không đúng.
Vũ cũng nhận ra điều này.
Hội Cứu Thế rõ ràng có khả năng tổ chức những cuộc phục kích chính xác, nắm được hành tung của Cực Đạo và nhanh chóng rút lui trước khi lực lượng quản lý xuất hiện. Thế nhưng, sau nhiều ngày truy quét, bọn họ vẫn không tìm thấy bất kỳ cứ điểm quan trọng nào.
Một tổ chức hoạt động hiệu quả như vậy không thể không có nơi ẩn náu.
Trừ khi ngoại khu chưa bao giờ là nơi chúng ẩn náu.
Vũ rời khỏi Cực Đạo, trực tiếp tìm đến Bethess.
Lão già đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một đống hồ sơ cao gần đến ngực. Khi Vũ bước vào, Bethess chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi tiếp tục lật tài liệu.
- Ngươi đến tìm ta chắc không phải để uống trà.
Vũ kéo ghế ngồi xuống.
- Hội Cứu Thế ở đâu?
Động tác lật giấy của Bethess dừng lại, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng Vũ nhìn thấy.
- Ta không biết ngươi đang nói gì.
- Vậy sao?
Vũ chống tay lên bàn.
- Ngươi đang nói dối.
Vũ nhìn thẳng vào mắt Bethess.
- Để đám thuộc hạ ngươi phối hợp với Cực Đạo, là đang diễn trò cho ta xem sao?
Căn phòng im lặng, Bethess ngẩng đầu, ánh mắt lão không còn vẻ thờ ơ như trước.
- Bọn hắn không phải thứ ngươi có thể đụng vào.
- Bọn chúng có mạnh hơn Diamond không?
Vũ bình thản đáp.
- Hahaha, cũng phải cũng phải…
Bethess nhìn hắn thật lâu, sau đó lão bật cười, tiếng cười khàn khàn, lão đặt tài liệu xuống.
- Ta đã xem thường các ngươi không chỉ một lần kia mà.
Lão dựa vào ghế.
- Hội Cứu Thế không ở ngoại khu.
Vũ không nói gì, Bethess nhìn hắn, chậm rãi nói tiếp:
- Bọn chúng ở nội khu.
Ánh mắt Vũ hơi thay đổi.
- Ngươi chắc chứ?
- Ta không nói những điều mình chưa chắc chắn.
Bethess đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
- Bọn chúng không tập trung thành một cứ điểm rõ ràng. Phần lớn thành viên quan trọng ẩn náu dưới thân phận cư dân bình thường. Một số là người của các gia tộc nhỏ, một số đến từ những gia tộc trung lưu. Có người đang giữ chức vụ trong các cơ quan, có người làm quản lý, bác sĩ, thương nhân hoặc cố vấn cho các gia tộc.
Lão quay đầu lại.
- Nếu không có điều tra đặc biệt, chẳng ai nghĩ bọn chúng có liên quan đến Hội Cứu Thế.
Hội Cứu Thế chưa từng đặt toàn bộ lực lượng ở ngoại khu. Bọn chúng chỉ dùng nơi này làm lớp vỏ, dùng những thành viên cấp thấp làm mồi nhử, còn lực lượng thật sự vẫn sống dưới ánh đèn của nội khu.
- Ngươi muốn biết tại sao ta nói cho ngươi?
Bethess nhìn hắn.
- Dẫn hổ nuốt sói, để ta và bọn chúng lưỡng bại câu thương, người được lợi cuối cùng là ngươi.
Bethess cười.
- Thông minh.
Lão đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
- Chỉ là cây cầu này, ngươi không muốn lên thì vẫn phải lên.
Lão cười nhạt, có phần châm chọc.
- Nếu những kẻ đó bị loại bỏ, hội đồng căn cứ sẽ thực sự rơi vào tay ta.
Vũ nhìn lão.
- Tính toán thật thông minh.
Bethess không nhìn lại Vũ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn nội khu giăng đèn neon lấp lánh phía xa.
- So với một con quái vật có thể lật đổ căn cứ trong tương lai, và một quả bom chỉ chực nổ tung toàn bộ căn cứ, ta đương nhiên biết nên chọn bên nào.
Bethess không đứng về phía Cực Đạo, lão chỉ đang lựa chọn thứ tự loại bỏ những mối đe dọa.
- Cho nên ngươi không muốn che giấu.
- Không những không muốn.
Bethess cười nhạt.
- Ta còn muốn tự tay mở cửa cho các ngươi.
Ngày hôm đó, cánh cổng ngăn cách ngoại khu và nội khu lần đầu tiên mở ra trước mặt những thành viên Cực Đạo.
Tiếng cơ cấu khổng lồ vận hành vang vọng giữa căn cứ.
Những lớp cửa kim loại nặng nề từ từ tách sang hai bên.
Cực Đạo tiến vào.
Không ít người lần đầu tiên nhìn thấy nội khu, đường phố sạch sẽ, những tòa nhà cao tầng được phủ kính sáng bóng.
Ánh đèn trắng trải dài hai bên đường, soi sáng những hàng cây được chăm sóc cẩn thận. Những chiếc xe sang trọng lướt qua, phía trong là những người mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt bình thản.
Một thành viên Cực Đạo đứng nhìn hồi lâu.
- Đây thật sự là cùng một căn cứ sao?
Không ai trả lời.
Ngoại khu và nội khu giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Một bên là sự bẩn thỉu tối tăm, những khu nhà đổ nát, máu và tranh giành sinh tồn.
Một bên là ánh đèn, rượu ngon, những căn biệt thự được sưởi ấm và những con đường sạch sẽ đến mức không nhìn thấy một mảnh rác.
Có người của cục Quản Lý dẫn đường, Cực Đạo tiến sâu vào trong nội khu, một cánh cửa bí mật mở ra.
Phía dưới không còn là thiên đường.
Mà là địa ngục.
Mùi máu và mùi hôi thối trộn lẫn trong không khí.
Những căn phòng bằng sắt nối tiếp nhau dưới lòng đất, bên trong nhốt đầy những con người gầy gò, ánh mắt trống rỗng. Một số bị đeo vòng cổ khóa năng lực, một số bị xích cả tay lẫn chân.
Nô lệ.
Có những chiếc lồng lớn hơn dành cho băng thú.
Tiếng gầm gừ từ sâu trong đường hầm vọng ra, thỉnh thoảng lại có tiếng kim loại va chạm và tiếng người hét lên.
Một đấu trường nằm ở trung tâm khu vực ngầm.
Khán đài được xây dựng thành từng tầng.
Phía trên là những căn phòng riêng sang trọng.
Phía dưới là một khoảng sân phủ đầy vết máu cũ.
Một trận đấu vừa kết thúc.
Hai người nằm dưới đất.
Một con băng thú đang cúi đầu cắn ăn thi thể của hai người.
Khán giả phía trên lại đang reo hò.
Có người ném tạp vật xuống.
Có người cười lớn.
Cũng có người đang đặt cược trận tiếp theo.
Những thành viên Cực Đạo im lặng, bọn họ từng sống ở ngoại khu, từng nhìn thấy những thứ tàn nhẫn nhất.
Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến không ít người siết chặt nắm tay.
Ngoại khu hỗn loạn bởi vì người ta phải sống.
Nơi này khác.
Nơi này có người cố tình biến sự đau khổ của kẻ khác thành trò tiêu khiển.
Vũ nhìn quanh.
- Hội Cứu Thế đâu?
Bethess không trả lời.
Lão chỉ đưa tay ra chỉ về một hướng.
Ngay sau đó, những cánh cửa sắt ở cuối đường hầm đồng loạt mở ra, ban đầu không có gì xuất hiện.
Chỉ là tiếng bước chân.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Rồi ngày càng nhiều.
Những người mặc quần áo bình thường lần lượt bước ra từ các lối đi. Có người vẫn mặc trang phục của nhân viên quản lý, có người khoác áo quý tộc, có người thậm chí còn mang theo huy hiệu của những gia tộc nhỏ.
Không ai trong số họ giống một tín đồ cuồng nhiệt.
Không ai hô khẩu hiệu.
Không ai vội vàng tấn công.
Bọn họ chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn Vũ và những thành viên Cực Đạo.
Một người đàn ông trung niên tháo chiếc nhẫn trên tay xuống.
Bên dưới lớp kim loại là dấu hiệu của Hội Cứu Thế, một cái hình xăm đôi cánh bắt mắt.
Một người phụ nữ cởi áo choàng, để lộ biểu tượng tương tự trên cổ tay.
Từng người một.
Những thân phận bình thường lần lượt bị xé bỏ.
Hội Cứu Thế cuối cùng cũng lộ mặt.
- Chư vị, hôm nay là ngày thánh ca sẽ được hát vang, để những kẻ tội đồ này khuất phục trước thánh huy của ngài.
Gã đàn ông dẫn đầu gầm lên, những tín đồ của hội Cứu Thế như được bơm máu gà, hai mắt đỏ rực, dị nguyên trên người bùng nổ, tất cả đều là dị năng giả, yếu nhất cũng là trung cấp II, mạnh nhất là gã đàn ông dẫn đầu, lên đến đỉnh cấp III.
- Chỉ bấy nhiêu thôi?
Vũ nhìn đám người nổi điên này, giễu cợt, còn tưởng hội Cứu Thế rất mạnh, không ngờ thành viên chỉ có hơn trăm người, Bethess nhún vai, đáp.
- Dù sao bọn hắn cũng chỉ là một phân bộ, ngươi nhìn mấy chục dị năng giả cấp III còn chê ít, là mắt ngươi đặt quá cao rồi à?
- Thế thì thật đáng tiếc, Light, lấy mạng bọn chúng.
Vũ ra lệnh, Neil đứng sau lưng cậu cúi thấp đầu, sau trận chiến với Alprite, ông cũng đã tiến bộ rõ rệt, nhưng vẫn chưa đột phá cấp IV, nhưng bên trong cấp III, dị năng ánh sáng của ông là vô địch, đối mặt với mấy chục kẻ cùng cấp, chẳng khác nào hàng duy đả kích.
Những thành viên Cực Đạo khác cũng không đứng im, xông lên giao chiến với thành viên của hội Cứu Thế, Vũ yên lặng quan sát, đấu trường biến thành một chiến trường đồ sát, nhưng những kẻ hò reo lúc nãy lại biến thành kẻ bị tàn sát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.