Quyển 1: Hành Giả
Chương 87: Dị Điểm
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
91 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 91/91 chương
Sau khi cân nhắc thêm một ngày, Vũ cuối cùng quyết định lên đường.
Địa điểm mà tấm bản đồ chỉ dẫn nằm ở Đại Ngọc Lâm, khu rừng nguyên sinh rộng lớn bên ngoài thành phố Linh Lung.
Đặc biệt, bên trong Đại Ngọc Lâm tồn tại nhiều khu vực chưa được thăm dò hoàn chỉnh, những cánh rừng rậm rạp, hung thú ẩn mình, nguy hiểm trùng trùng.
Vũ không định tự mình tiến vào nơi đó, cậu tìm tới Hiệp hội Ngự Thú.
Vũ biến thành một người trẻ tuổi hơi gầy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo đặc trưng của một thiếu gia thế gia.
Không chỉ khuôn mặt, khí tức trên người cậu cũng được Mặt Nạ Thiên Diện điều chỉnh đến mức hoàn hảo, quần áo cũng thay đổi thành đồ hiệu đắt tiền, Vũ dùng khăn tay che miệng, ho nhẹ, kết hợp với gương mặt tái nhợt, giống hệt một người bệnh nặng.
Sau khi đưa ra yêu cầu, nhân viên nhanh chóng giới thiệu cho cậu vài đoàn lính đánh thuê có đủ thực lực hộ tống vào Đại Ngọc Lâm.
Cuối cùng, Vũ chọn một đội mười người.
Đội trưởng là một Ngự Thú sư Toái Phàm Hoá Huyết kỳ, đội phó là Toái Phàm Đoán Cốt kỳ, tám người khác đều ở Luyện Tinh kỳ.
Tổng giá thuê là 8 triệu linh xu.
Không rẻ, nhưng so với việc tự mình tiến vào Đại Ngọc Lâm, khoản tiền này hoàn toàn đáng giá.
Đội trưởng nhìn Vũ một lượt rồi không hỏi thêm, lính đánh thuê sống bằng tiền, tiền đến đúng chỗ, thì chuyện gì cũng dễ thành.
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi thành phố Linh Lung, cưỡi trên lưng linh sủng phi hành của hiệp hội ngự thú, lao về phía Đại Ngọc Lâm.
Những công trình do con người xây dựng thưa thớt dần, con đường lát đá cũng biến mất, thay vào đó là những thân cây khổng lồ vươn thẳng lên trời, tán lá đan xen che kín ánh sáng, rễ cây nổi lên khỏi mặt đất, tạo thành những gò đất gồ ghề.
Thỉnh thoảng, từ sâu trong rừng lại truyền ra tiếng gầm trầm thấp, khiến chim thú xung quanh hoảng loạn bay đi.
Lại đến nơi này, Vũ ngẩng đầu nhìn Đại Ngọc Lâm mênh mông, tự lẩm bẩm trong lòng, cậu thuê đoàn lính đánh thuê này có nhiều nguyên nhân, một là bảo vệ cậu, hai là cậu muốn xem, những ngự thú sư liếm máu trên lưỡi dao này, sẽ chiến đấu như thế nào.
Đoàn người tiến sâu vào vùng ngoại vi của Đại Ngọc Lâm, không có nguy hiểm gì, nhưng càng đi sâu, khu rừng càng yên tĩnh, yên tĩnh đến bất thường.
…
Một tiếng gầm đột nhiên vang lên từ phía trước.
- Có hung thú!
Đội trưởng quát lớn, đội hình lập tức thay đổi, mười người gần như đồng thời triệu hồi linh sủng.
Linh uyên sau lưng từng người lần lượt hiện ra, những Tinh Điểm sáng lên rõ ràng giữa không trung, phần lớn linh uyên chỉ có mười Tinh Điểm, hình dáng mơ hồ đến mức khó nhìn ra cụ thể.
Có người sở hữu linh uyên mang hình chiếc khiên, có người giống một móng vuốt sắc bén, có người hiện lên hình đầu thú dữ tợn, cũng có người là một loại thực vật đang lay động trong gió.
Chỉ có đội trưởng là khác biệt.
Linh uyên của ông có mười một Tinh Điểm, hình dạng giống một sợi dây leo quấn quanh không gian, những đường vân xanh biếc chậm rãi chuyển động, tỏa ra khí tức sinh mệnh mạnh mẽ.
Đó là thiên phú cấp B, Thanh Đằng Phụ.
Một con linh sủng khổng lồ bước ra từ linh uyên của ông.
Nó có hình dạng một người cây cao hơn ba mét, thân thể được tạo thành từ gỗ xanh và những khối rễ đan xen. Hai hốc mắt cháy lên ánh sáng màu lục, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung nhẹ.
Thanh Mộc Cự Nhân.
Tốc độ di chuyển của nó rất chậm, nhưng khí thế nặng nề như một ngọn núi.
Từ trong rừng, một con hung thú giống báo đen lao xuống, hai người phía trước lập tức điều khiển linh sủng nghênh chiến.
Một con Thạch Giáp Hùng gầm lên, thân thể phình lớn, lớp giáp đá bao phủ toàn thân, bên cạnh nó, Liệt Phong Lang hóa thành một vệt bóng xanh, vòng sang bên cắn thẳng vào chân sau hung thú.
Cùng lúc đó, những họng súng linh năng phía sau đồng loạt phát sáng.
Ầm! Ầm!
Đạn linh năng xuyên qua tán cây, đánh bật hung thú khỏi quỹ đạo tấn công.
Nhưng nó chỉ lảo đảo trong chớp mắt rồi tiếp tục lao tới.
Thạch Giáp Hùng giơ hai tay đón thẳng móng vuốt, một Ngự Thú sư kết ấn, thiên phú hình khiên của hắn lập tức phát sáng, linh năng màu vàng truyền vào cơ thể linh sủng, khiến lớp giáp đá nhanh chóng dày thêm.
Móng vuốt hung thú cào lên giáp đá, tóe ra những tia lửa.
Liệt Phong Lang nhân cơ hội cắn vào chân sau đối phương, thiên phú Thuận Phong của chủ nhân giúp nó tăng tốc khiến thân hình gần như biến mất khỏi tầm mắt.
Một phát súng linh năng lập tức bắn trúng phần cổ đang lộ ra, máu bắn tung tóe.
Hung thú gào lên, quay người định phản kích, nhưng Thanh Mộc Cự Nhân đã chậm rãi bước tới.
Đội trưởng giơ tay, linh uyên hình dây leo sau lưng ông sáng rực.
- Thanh Đằng Phụ!
Linh năng màu xanh tràn vào cơ thể Thanh Mộc Cự Nhân, từ hai cánh tay và phần lưng của nó lập tức mọc ra vô số dây leo cứng cáp, những sợi rễ lớn đâm xuyên mặt đất, quấn chặt lấy chân hung thú.
Thanh Mộc Cự Nhân vốn chỉ có thể chiến đấu ở cự ly gần, nhưng dưới tác dụng của Thanh Đằng Phụ, những dây leo nhanh chóng vươn dài, quất mạnh như roi sắt.
Bốp!
Một sợi dây leo đánh trúng đầu hung thú.
Nó còn chưa kịp đứng vững, những sợi rễ khác đã trói chặt bốn chân, Thanh Mộc Cự Nhân tiến lên, bàn tay bằng gỗ nặng nề đập xuống.
Mặt đất rung chuyển.
Liệt Phong Lang lập tức lao tới cắn xuyên cổ họng.
Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy mười nhịp thở.
Không ai hò hét.
Không ai nói những lời dư thừa.
Những người điều khiển linh sủng chỉ tập trung truyền đạt mệnh lệnh và duy trì thiên phú cường hóa, những người sử dụng vũ khí nóng liên tục tìm kiếm góc bắn an toàn, tránh làm tổn thương đồng đội.
Vũ đứng phía sau nhìn cảnh ấy, ánh mắt dần thay đổi.
Cậu chú ý tới những linh uyên đang lơ lửng sau lưng các lính đánh thuê.
Một người có linh uyên hình chiếc khiên, linh sủng của hắn là một con Thạch Giáp Hùng vững chãi, một người khác sở hữu linh uyên giống móng vuốt, linh sủng là một con Liệt Phong Lang sát phạt.
Người có linh uyên hình đầu thú điều khiển một con Huyết Nha, còn người có linh uyên hình thực vật triệu hồi một ra một bông hoa, phấn hoa rơi trên người linh sủng như là linh dược chữa thương, an ổn tinh thần.
Phần lớn bọn họ chỉ có mười Tinh Điểm.
Linh uyên không hoàn chỉnh, hình dáng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra.
Nhưng trong chiến đấu, mỗi người đều biết rõ mình phải làm gì, bảo hộ, tấn công, khống chế, trị liệu, phối hợp ăn ý.
Những thiên phú tưởng như đơn giản khi đứng riêng lẻ, khi kết hợp lại tạo thành một hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh.
Đoàn người tiếp tục tiến lên, nhưng chưa đi được bao xa, một trận chiến khác lại xảy ra.
Lần này là ba con hung thú cùng lúc, là một nhóm hung thú đi săn kiểu bầy đàn, Hắc Khôi Bái.
Chúng lao ra từ hai bên rừng, một con trong số đó còn ẩn mình trên thân cây, chờ tới khi đội hình đi qua mới bất ngờ tấn công.
- Tản ra! Giữ đội hình!
Đội trưởng quát lớn.
Một con hung thú hình sói lao thẳng về phía Vũ, Thạch Giáp Hùng bước tới, đứng thẳng lên bằng hai chân, lớp đá lập tức bao phủ cả người, chắn trước mặt con Hắc Khôi Bái.
Hung thú cắn xuống.
Răng nanh va chạm với lớp giáp, phát ra âm thanh chói tai.
Người lính đánh thuê phía sau lập tức nổ súng. Hai viên đạn linh năng bắn trúng khớp chân hung thú, khiến nó mất thăng bằng. Linh sủng phòng ngự hất mạnh đầu, đẩy đối phương lùi lại, sau đó Liệt Phong Lang từ bên cạnh lao tới cắn vào cổ.
Ở phía bên kia, một con hung thú khác vòng ra sau tập kích, nhưng Thanh Mộc Cự Nhân ở hậu phương giống như có mắt quan sát 360 độ, phóng ra dây leo, quất bay con Hắc Khôi Bái này lùi lại.
Huyết Nha trên bầu trời nghiêng đầu, bốn con mắt đỏ như máu mở ra, nhìn chằm chằm vào con hung thú, trên người con hung thú bốc lên huyết khí nhàn nhạt, tốc độ của con Hắc Khôi Bái này lập tức giảm xuống, cơ thể lảo đảo, bị Toái Kim Báo của một lính đánh thuê lao tới, răng nanh cắn phập vào cổ họng nó.
Con cuối cùng lao thẳng về phía đội trưởng.
Thanh Mộc Cự Nhân chậm rãi xoay người.
Dây leo từ hai cánh tay nó bắn ra, quấn lấy thân thể hung thú giữa không trung. Nhưng sức mạnh của đối phương quá lớn, những sợi dây leo liên tục rung lên, vài sợi thậm chí bị kéo đứt.
Đội trưởng không hề hoảng loạn.
Ông tiếp tục truyền linh năng.
Linh uyên hình dây leo phía sau sáng lên từng nhịp.
Từ mặt đất, những sợi rễ mới trồi lên, đan thành một tấm lưới khổng lồ. Hung thú bị kéo lệch hướng, thân thể nặng nề đập xuống đất.
Thanh Mộc Cự Nhân tiến tới, hai cánh tay giơ cao.
Những dây leo quấn quanh nắm đấm của nó, tạo thành một lớp giáp xanh cứng rắn.
Ầm!
Một quyền nện xuống, không còn sự sống, mọi người lập tức đào ra tinh hạch của những con hung thú này, lại thu được 3 viên tinh hạch cấp 2.
Vũ yên lặng quan sát hết thảy, khăn tay che trên miệng ho nhẹ, đã diễn là người bệnh thì diễn cho thật một chút, trải qua hai cuộc chiến, cậu đã thu hoạch rất nhiều.
…
Đi thêm hai tiếng đồng hồ, đoàn người đã tiến vào khu vực bên trong Đại Ngọc Lâm.
Ánh sáng xuyên qua tán cây càng lúc càng yếu. Những dấu vết do các đoàn thám hiểm trước đây để lại cũng dần biến mất. Đội trưởng phải liên tục kiểm tra phương hướng, đồng thời dùng linh sủng dò đường để tránh những khu vực có dao động bất thường.
Vũ thoáng thả tinh thần vào trong tinh thần hải để quan sát bản đồ, điểm đánh dấu vẫn nằm sâu hơn về phía trước.
Không có địa danh.
Không có lời giải thích.
Chỉ có một tọa độ lạnh lùng chỉ dẫn phương hướng.
Đội trưởng quay đầu nhìn Vũ.
- Trần thiếu gia, phía trước sẽ bắt đầu nguy hiểm hơn. Đây đã là khu vực ít người đặt chân tới. Nếu không cần thiết, tốt nhất đừng rời khỏi đội hình.
Vũ gật đầu.
- Được.
Đội trưởng không nói thêm, lập tức quay lại quan sát khu rừng, Vũ nhìn về phía trước.
Đại Ngọc Lâm rộng lớn như một con thú đang ngủ say. Mỗi thân cây, mỗi bụi cỏ, mỗi âm thanh truyền ra từ bóng tối đều có thể che giấu một mối nguy hiểm chết người.
…
Sau gần ba tiếng di chuyển, đã đi sâu vào vùng cận của Đại Ngọc Lâm, tấm bản đồ trong đầu Vũ vẫn chỉ về cùng một hướng, khoảng cách giữa cậu và tọa độ được đánh dấu cũng theo từng bước mà rút ngắn lại.
Cho tới khi một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, Vũ dừng bước, ngay sau đó, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu.
[Đã tiến vào phạm vi tọa độ Dị Điểm.]
[Đang xác định vị trí.]
[Đang mở hành lang.]
Vũ còn chưa kịp phản ứng, bản đồ trong đầu hoá thành tia sáng, bay ra khỏi tinh thần hải của cậu, biến thành một thứ khá là quen thuộc.
Một chiếc chìa khóa màu tím nhạt.
Nó lặng lẽ lơ lửng trước mặt Vũ.
Vũ nhìn chiếc chìa khóa, rồi lại nhìn xung quanh, không có gì cả, rừng cây vẫn là rừng cây, mười lính đánh thuê phía sau vẫn đang cảnh giác quan sát bốn phía.
Nhưng trước mặt Vũ, giữa một khoảng không tưởng chừng trống rỗng, có thứ gì đó đang dần xuất hiện.
Không phải cánh cửa.
Cũng không phải một cổng không gian như lần trước.
Mà là một con đường.
Một con đường kéo dài vào bóng tối, Vũ im lặng vài giây rồi quay người.
- Lão Phi.
Đội trưởng lập tức bước tới.
- Trần thiếu gia?
- Các ngươi ở đây chờ ta.
Lão Phi nhìn lại Vũ, hơi cau mày, cuối cùng thì vẫn là một tên phú nhị đại, không biết đang đối mặt với nguy hiểm gì, bắt đầu lộ bản chất phóng túng rồi sao?
- Trần thiếu gia, ngài muốn chúng ta chờ ở đây?
- Đúng.
- Ngài định đi đâu?
Vũ im lặng một chút.
- Tò mò hại chết mèo.
Lão Phi nhíu mày thật sâu, nhưng cũng không nói gì nữa, đây là quyết định của chủ thuê, bọn họ chỉ có thể nghe lệnh.
Vũ đón lấy chiếc chìa khoá.
Chiếc chìa khóa không có răng khóa rõ ràng, cũng chẳng có bất kỳ hoa văn đặc biệt nào, nó chỉ lặng lẽ trôi nổi trước mặt Vũ, tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, chìa khóa tự động bay về phía lòng bàn tay cậu.
Ngay khoảnh khắc ngón tay vừa chạm vào nó, chiếc chìa khóa đột nhiên tan biến.
Không phải vỡ vụn.
Không phải hóa thành ánh sáng.
Nó giống như bị không gian nuốt mất, toàn bộ vật chất trong chớp mắt biến thành vô số điểm sáng màu tím nhạt rồi biến mất.
Hành lang trước mặt lập tức trở nên rõ ràng hơn.
Vũ nhìn nó, đây chính là thứ hệ thống từng nhắc tới, hành lang.
Lần trước, khi cậu tiếp xúc với cổng dị giới ở Đại Ngọc Lâm, hệ thống cũng từng nhắc tới hai chữ này.
Nhưng khi đó, Vũ không nhìn thấy nó, cho đến hôm nay, cậu mới thực sự hiểu hành lang là gì.
Một con đường nối liền hai nơi vốn không nên tồn tại cạnh nhau.
Vũ bước lên, ngay khoảnh khắc mũi chân chạm vào hành lang, thân ảnh của cậu biến mất.
- Trần thiếu gia!
Lão Phi giật mình.
Ông lập tức tiến lên một bước, nhưng bàn chân vừa định bước theo đã dừng lại, bởi vì trước mắt họ chẳng có gì ngoài một mảng rừng cây cả.
Những lính đánh thuê phía sau cũng trở nên bồn chồn, một người nhanh chóng kiểm tra xung quanh, người khác nâng vũ khí linh năng lên, cảnh giác nhìn bốn phía.
- Đội trưởng, chúng ta có nên…
Lão Phi giơ tay ngăn lại.
- Không.
- Nhưng Trần thiếu gia đã biến mất.
- Ta biết.
Lão Phi thở dài, đây là mệnh lệnh của chủ thuê, bọn họ nhận ba mươi triệu linh xu để hộ tống người, còn họ muốn làm gì, lính đánh thuê bọn họ không có quyền hỏi.
- Chờ.
Lão Phi trầm giọng.
- Chờ ngài ấy trở về.
Ở phía bên kia, Vũ đang bước đi, không có tiếng gió, không có tiếng chim, không có bất kỳ thứ gì ngoài một con đường kéo dài vô tận.
Hai bên hành lang là bóng tối tuyệt đối, thứ bóng tối ấy không giống màn đêm.
Màn đêm vẫn có khoảng cách, có phương hướng, có vật thể để đôi mắt bám vào, còn nơi này như một khoảng không, không tồn tại bất cứ thứ gì.
Vũ thử đưa tay sang bên cạnh, bàn tay chỉ chạm vào hư vô, ánh sáng dưới chân cậu là nguồn sáng duy nhất.
Nó chỉ chiếu được khoảng ba mét xung quanh, vượt ra ngoài phạm vi đó lập tức bị bóng tối nuốt chửng.
Không biết đã đi bao lâu, cậu không cảm nhận được thời gian trôi qua, cũng không biết phía trước còn bao xa.
Nếu không có ánh sáng của hành lang dưới chân, Vũ thậm chí nghi ngờ mình đang đứng yên tại chỗ, nhưng có một thứ xuất hiện ở cuối con đường.
Một cánh cửa.
Vũ chậm rãi tiến tới.
Càng tới gần, cánh cửa càng trở nên rõ ràng, là một cánh cửa gỗ rất bình thường.
Không có hoa văn tinh xảo, chẳng có điêu khắc chạm trổ, càng không có những hình vẽ trừu tượng hay ký hiệu cổ xưa.
Thậm chí nó còn có vài chỗ sứt mẻ, có vết ẩm, có chút bụi bặm, nếu đặt giữa một căn nhà bình thường, có lẽ chẳng ai thèm nhìn nó thêm lần thứ hai.
Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Vũ dừng bước, trên cánh cửa có một vết khắc, vừa nông vừa xấu, một chữ V xiêu vẹo, không giống chữ V, cũng chẳng hoàn toàn giống chữ U.
Những đường nét méo mó, chỗ sâu chỗ nông, giống như được một đứa trẻ cầm vật sắc nhọn tùy tiện cào lên mặt gỗ.
Vũ đứng trước cánh cửa, cả người cứng đờ, cậu nhìn chữ V ấy, bàn tay đang buông bên người bắt đầu run lên.
Vũ chậm rãi đưa tay về phía trước, đầu ngón tay chạm vào mặt gỗ.
Một cảm giác lạnh buốt truyền tới.
Không phải cái lạnh của Băng Tuyết.
Mà là một thứ ký ức đã bị chôn vùi quá lâu, đột nhiên bị ai đó kéo mạnh trở lại, Vũ nuốt khan, bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa.
Chỉ cần nhìn thôi, không cần mở ra, cậu đã biết nơi này là đâu.
Không phải Hải Nam.
Không phải Linh Lung.
Không phải bất kỳ nơi nào thuộc Linh Nguyên.
Cũng không phải Băng Tuyết.
Đây là căn phòng ngủ của cậu, ở Địa Cầu.
Căn phòng mà Vũ đã từng sống trong những năm tháng xa hơn, ở một hành tinh xanh quen thuộc, nơi cuộc sống bình thường, bình dị.
Vũ đứng chết lặng trước cánh cửa, bao nhiêu năm qua, cậu đã từng nhớ tới Địa Cầu, nhưng ký ức ấy dần bị vô số thứ mới mẻ phủ lên.
Linh Nguyên.
Ngự Thú sư.
Thôn Kim Thú.
Cực Đạo.
Băng Tuyết.
Hành Giả Vạn Giới.
Những ký ức mới, những con người mới, những bí mật mới, cậu từng nghĩ mình đã thay đổi, đã trở thành Vũ ở Linh Nguyên, tạm gác những ký ức tiền kiếp đi thật sâu.
Nhưng chỉ một vết khắc xiêu vẹo trên cánh cửa đã khiến tất cả những ký ức tưởng như rất xa lập tức trở nên rõ ràng.
Vũ khẽ siết tay nắm cửa, lòng bàn tay lạnh ngắt, không phải vì nhiệt độ, mà trong lòng cậu đang sợ.
- Không thể nào…
Vũ chậm rãi xoay tay nắm cửa, cánh cửa cũ phát ra một tiếng kẽo kẹt rất khẽ rồi từ từ mở vào bên trong.
Một luồng mùi hương quen thuộc phả vào mặt.
Vũ đứng bất động trước cửa, ánh mắt xuyên qua khe hở ngày càng rộng, nhìn vào căn phòng chỉ rộng khoảng mười lăm mét vuông.
Một tấm đệm được đặt sát góc tường, bên cạnh là một chiếc bàn học và một chiếc ghế đã cũ, trên mặt bàn đặt một chiếc máy tính đời cũ, màn hình vẫn sáng, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt của một thiếu niên đang ngồi trước đó.
Thiếu niên ấy đang chăm chú nhìn vào màn hình, một trò chơi FPS góc nhìn thứ nhất đang diễn ra.
Nhân vật trong trò chơi cầm súng chạy qua một khu vực giống nhà kho, tiếng súng và tiếng bước chân liên tục vang lên từ loa máy tính.
Đôi tay thiếu niên thao tác thành thạo trên bàn phím, ánh mắt không rời khỏi màn hình, hoàn toàn không nhận ra cánh cửa phía sau đã mở.
Vũ nhìn cậu ta.
Một cảm giác quen thuộc đến mức gần như nghẹt thở dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh, Vũ nhận ra có điều gì đó không đúng.
Hình ảnh trước mắt quá mờ.
Không chỉ thiếu niên, chiếc bàn, chiếc ghế hay máy tính đều giống như phủ lên một lớp sương mỏng, những đường nét của chúng lúc rõ lúc nhạt, đôi khi còn hơi méo đi như một đoạn hình ảnh bị nhiễu.
Vũ tiến thêm một bước, thiếu niên vẫn không có phản ứng, như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cậu nhìn thật lâu, rồi trong đầu bất giác xuất hiện một câu hỏi.
Ngay lúc ấy, một giọng nói kỳ lạ vang lên phía sau.
- Giống như một hình chiếu đúng không?
Vũ giật mình quay phắt lại.
Người đàn ông áo choàng đen đang đứng phía sau cậu, không biết từ lúc nào.
Gương mặt hắn vẫn bị che khuất dưới lớp mũ trùm, chỉ có một phần đường nét mơ hồ chìm trong bóng tối.
Vũ nhìn thẳng vào hắn.
Một lần.
Rồi lại một lần nữa.
Gã này.
Hắn luôn xuất hiện ở bên cạnh cậu vào những thời điểm không thể giải thích.
Từ lần đầu tiên, cho tới hiện tại, mỗi khi Vũ tưởng rằng mình đã chạm tới một bí mật nào đó, bóng dáng này lại xuất hiện như thể đã biết trước cậu sẽ đi tới đâu.
Không nghi ngờ là giả.
Vũ thậm chí đã từng nghĩ rằng tất cả những chuyện mình gặp phải đều có thể liên quan tới hắn.
Có khi tất cả đều do người này sắp đặt, nhưng nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, Vũ không có bằng chứng.
Gã áo đen dường như nhận ra ánh mắt cảnh giác ấy. Hắn bật cười rất khẽ.
- Không cần nhìn ta như vậy. Nếu ta thật sự muốn làm hại ngươi, ngươi nghĩ mình còn có thể đứng đây sao?
Vũ không trả lời, ánh mắt cậu vẫn khóa chặt trên người hắn, gã áo đen cũng không để tâm, hắn bước về phía trước một bước.
Chỉ một bước đó thôi, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức Vũ gần như không kịp phản ứng.
Bóng đen lướt qua trước mắt, cơ thể hắn trực tiếp xuyên qua người Vũ.
Không có va chạm.
Không có lực lượng bộc phát.
Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cơ thể hắn vừa chạm vào Vũ.
Hắn giống như một hình ảnh được chiếu xuyên qua một hình ảnh khác.
- Đây là Dị Điểm.
Gã áo đen chậm rãi nói.
- Nó không phải một nơi theo cách mà ngươi hiểu.
Vũ nhìn hắn.
- Ý ngươi là gì?
- Dị Điểm là sự can thiệp của không-thời gian.
Hắn đưa mắt nhìn căn phòng phía sau Vũ.
- Thứ ngươi vừa nhìn thấy không phải căn phòng thật. Thiếu niên kia cũng không phải người thật. Mọi thứ ở đây, ngoại trừ Hành Giả có chìa khóa, đều chỉ là hình chiếu được lưu lại trong Dị Điểm.
Vũ quay đầu nhìn thiếu niên đang chơi game, cậu ta vẫn ngồi đó, vẫn chăm chú nhìn màn hình, như thể không nghe hay không thấy sự xuất hiện của Vũ và người đàn ông này.
Vẫn lặp lại những động tác mà Vũ từng quá quen thuộc, nhưng càng nhìn lâu, hình ảnh ấy càng trở nên mờ nhạt.
- Vậy tại sao ta và ngươi lại có thể nói chuyện với nhau?
- Bởi vì ngươi có chìa khóa, mà ta cũng là Hành Giả.
Gã áo đen trả lời, Vũ im lặng, suy đoán của cậu về gã này cũng là Hành Giả lại được chứng minh ngay lúc này, cảm xúc dao động trong lòng cậu, kinh ngạc, bất ngờ ư, không giống, giống như là sự giải thoát.
Cậu nhìn căn phòng lần cuối.
Nếu tất cả chỉ là hình chiếu, vậy thiếu niên kia…
Gã áo đen như đoán được suy nghĩ của cậu.
- Hắn về bản chất là ngươi, nhưng lại không phải là…
Vũ hơi nhíu mày.
- Ta đâu có hỏi.
- Nhưng ngươi đang nghĩ.
Vũ không nói nữa, gã áo đen bật cười, trong phòng lại xuất hiện thêm một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ ân cần dùng cán chổi quất lên người thiếu niên, trên tay còn cầm một bài kiểm tra chỉ có 4 điểm, thiếu niên kêu la oai oái, bảo mẹ mình dừng tay.
- Thấy rồi chứ, hắn tuy là ngươi, nhưng thế giới đó không phải là thế giới của ngươi.
Gã đàn ông khoanh tay trước ngực, nói, ngón tay khẽ ngoắc, hình ảnh thiếu niên trước máy tính lập tức rung lên.
Màn hình máy tính nhòe đi.
Chiếc bàn học trở nên trong suốt.
Căn phòng vốn rõ ràng trước mắt Vũ giống như một bức tranh bị nước làm nhòe, từng lớp hình ảnh bắt đầu tan ra.
Vũ quay lại, gương mặt bình tĩnh đến lạ, vì cậu đã xác định được, đó là mình, nhưng ở một thế giới khác, hạnh phúc hơn cậu rất nhiều.
Cậu không biết từ lúc nào, cánh cửa gỗ phía sau cũng đã biến mất, căn phòng mười lăm mét vuông dần chìm vào bóng tối, để lộ hành lang kéo dài vô tận phía sau.
Chỉ trong vài nhịp thở, mọi thứ đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn Vũ và gã áo đen đứng giữa hành lang, gã áo đen im lặng một lúc rồi đưa tay vào trong áo choàng.
Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp không có hoa văn, không có dấu hiệu đặc biệt, chỉ đơn giản là một chiếc hộp màu đen cũ kỹ.
Hắn đưa nó về phía Vũ.
- Cầm lấy.
Vũ không lập tức nhận, cậu nhìn chiếc hộp, rồi nhìn gã áo đen.
- Đây là gì?
- Kho báu ngươi đang tìm.
Câu trả lời đơn giản đến mức Vũ càng cảm thấy nghi ngờ, nhưng gã áo đen không giải thích thêm.
Hắn chỉ đưa chiếc hộp về phía trước, Vũ cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, ngay khi chiếc hộp rơi vào lòng bàn tay, thân thể gã áo đen bắt đầu trở nên mờ đi, giống như mỗi lần gã này biến mất.
Bóng dáng hắn dần tan vào bóng tối, chỉ còn giọng nói vang lên giữa hành lang tĩnh lặng.
- Đừng có quên…
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Sau đó, giọng nói ấy tiếp tục vang lên, thấp và bình thản như một lời nhắc nhở.
- làm uỷ thác hàng ngày đấy!!!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.