Quyển 1: Hành Giả
Chương 90: Module Chiến Đấu
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
91 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 91/91 chương
Cuộc tranh tài kéo dài đến tận chiều. Sau trận cuối cùng, danh sách mười lăm học viên được chọn cũng nhanh chóng được công bố. Đó là mười lăm suất đại diện cho Ngọc Thanh học viện tham gia đại hội thường niên diễn ra nửa tháng sau.
Vũ đứng giữa khán đài, nhìn danh sách hiện trên màn hình nhưng không thấy tên Thanh Ý, cậu quay sang nhìn cô.
- Hình như không có tên ngươi.
Thanh Ý nhìn lên màn hình rồi bình thản đáp.
- Ta không dùng suất của học viện.
- Vậy ngươi dùng suất nào?
- Suất của Võ gia.
Vũ hơi ngẩn ra.
- Võ gia cũng có suất tham gia đại hội?
- Đương nhiên.
Thanh Ý cười nhẹ.
- Đại hội thường niên đâu phải chỉ có học viện. Một số thế lực lớn đều có suất riêng. Võ gia cũng nằm trong số đó.
Vũ lại nhìn danh sách trước mặt.
Mười lăm cái tên.
Không có Thanh Ý.
Nhưng nếu nàng đã dùng suất của Võ gia…
- Vậy suất của học viện thì sao?
- Để trống.
Thanh Ý đáp rất tự nhiên.
- Ta không dùng đến nó.
Vũ gật đầu, chuyện phân phối suất tham gia đại hội vốn không liên quan đến cậu, nhưng Thanh Ý lại không có ý định kết thúc câu chuyện ở đó.
- Ta định để suất ấy cho một người khác.
Vũ quay sang.
- Cho người khác ư?
Thanh Ý không trả lời ngay, cô nhìn xuống sân đấu, nơi các học viên vẫn đang thu dọn sau trận tranh tài, rồi mới nói.
- Em gái ta.
Vũ hơi nhướng mày.
- Ngươi có em gái?
- Có chứ.
Thanh Ý bật cười.
- Chẳng lẽ ta trông giống người không có em gái lắm sao?
- Không phải.
Vũ cũng cười theo, nhưng trong lòng vẫn có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Thanh Ý nhắc đến chuyện này.
- Ta chỉ chưa từng nghe ngươi nhắc tới.
- Hehe, quan tâm chuyện nhà ta thế à?
Thanh Ý chống tay lên lan can, cười mỉm trêu chọc, Vũ ho nhẹ, lảng ảnh mắt đi chỗ khác.
- Con bé tuy không học ở Ngọc Thanh, nhưng học phần đăng ký là ở Ngọc Thanh, đến Hàn Nguyệt học viện với thân phận du học sinh..
Thanh Ý thấy Vũ phản ứng như thế thì không đùa nữa, giải thích, Vũ nhìn về phương xa, Hàn Nguyệt học viện cậu từng nghe qua, là một học viện đỉnh cấp ở Bắc Lĩnh, không ngờ em gái Thanh Ý lại là du học sinh ở đó.
- Vậy ngươi định nhường suất đó cho nàng?
- Ừ. Ta nghĩ nó sẽ cần hơn ta, tuy nó mới chỉ là học viên năm nhất.
Vũ nhìn Thanh Ý một thoáng, không hỏi thêm. Cậu vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng lời tiếp theo của nàng lại khiến cậu hơi khựng lại.
- Hình như ngươi với nó cùng thành phố thì phải.
- Cùng thành phố?
Vũ mất vài giây mới hiểu nàng đang nói gì.
- Em gái ngươi cũng ở Hải Nam?
- Đúng.
Thanh Ý gật đầu.
- Ngươi cũng từ Hải Nam tới mà, phải không?
Vũ im lặng trong chốc lát.
Hải Nam.
Cái tên ấy khiến trong lòng cậu thoáng dâng lên một cảm giác khó tả. Đó là nơi cậu từng sống suốt một thời gian dài, nơi có căn nhà cũ, những ký ức về cha mẹ và cũng là nơi mọi chuyện bắt đầu.
Không ngờ em gái Thanh Ý cũng đến từ đó, nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chốc lát.
Hải Nam không phải một thành phố nhỏ. Cùng một thành phố vốn chẳng có nghĩa là hai người nhất định phải quen biết nhau, huống chi người kia còn là một học viên năm nhất mà cậu chưa từng nghe tên.
- Có lẽ vậy.
Vũ đáp.
- Ta ở Hải Nam lâu rồi mới tới Linh Lung, nhưng cũng không biết hết người ở đó.
- Ta cũng đoán vậy.
Thanh Ý không tiếp tục chủ đề này, hai người rời khỏi khu tranh tài.
Vũ đi được vài bước lại quay đầu nhìn màn hình lần cuối. Mười lăm suất, Thanh Ý có thể tham gia nhưng nàng đã lựa chọn dùng suất của Võ gia, còn suất của học viện lại được để dành cho một học sinh năm nhất.
Vũ không để tâm, chuyện đó vốn chẳng liên quan gì đến cậu.
…
Trở về căn hộ thuê, Vũ đóng cửa rồi lập tức thả lỏng người. Một ngày quan sát hơn chục trận đấu khiến tinh thần của cậu mệt mỏi hơn tưởng tượng, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ.
Vũ ngồi xuống ghế, chậm rãi nhớ lại từng trận đấu. Cách các Ngự Thú sư truyền linh năng, cách họ giữ khoảng cách với linh sủng, cách hai bên phối hợp khi tấn công, rồi cả cách họ thay đổi chiến thuật ngay khi đối phương phát hiện sơ hở. Những thứ này có lẽ sẽ mất rất lâu nếu chỉ dựa vào bản thân tự mò mẫm.
Ít nhất, hôm nay cậu đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm.
Vũ nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Thôn Kim Thú lăn người tránh đòn rồi giả chết trong phòng mô phỏng, khiến khóe miệng cậu không khỏi giật nhẹ.
- Vẫn phải luyện.
Một người một thú đều cần luyện.
Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện đó, Vũ còn một việc khác phải làm.
Tinh thần lực tiến vào không gian Chưởng Trung Càn Khôn, không gian bên trong vẫn yên tĩnh như cũ, những thỏi vàng được xếp thành từng khối. Vũ đi tới kiểm tra số lượng còn lại, một lúc sau mới khẽ thở dài.
- Chỉ còn bảy mươi tám kilogram.
Số vàng từng chất đầy một khoảng không gian đã biến mất gần hết, một tấn vàng, toàn bộ đã được tiêu vào một lần uỷ thác năm sao.
Đổi lại…
Một tấm vé trải nghiệm cảnh giới Minh Vũ, trong trận chiến với Alprite, đã tiêu hao phần lớn thời gian, Vũ nhìn thời gian còn lại trên vé, một phút mười tám giây.
Nhưng Vũ không hối hận.
Lần trải nghiệm đó giúp cậu hiểu được rất nhiều thứ. Quan trọng hơn, nó đã cho cậu một cơ hội mà bình thường gần như không thể có.
Chỉ là bây giờ tài sản của cậu thực sự đã giảm mạnh.
Vũ rời khỏi Chưởng Trung Càn Khôn, mở giao diện tài khoản. Số dư còn khoảng bảy triệu linh văn, không nhiều, ít nhất là so với trước đây.
Cậu nhìn con số ấy một lúc rồi tắt giao diện.
Bảy triệu linh văn.
Bảy mươi tám kilogram vàng.
Còn một phút mười tám giây trải nghiệm cảnh giới.
Đó là toàn bộ tài nguyên có thể tùy ý sử dụng của cậu vào lúc này.
Vũ dựa lưng vào ghế, trong đầu lại hiện lên một cái tên, Diamond.
Theo tính toán của cậu, thời gian trước khi Diamond tới căn cứ Diệu Quang vẫn còn ít nhất bốn ngày.
Bốn ngày.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cậu vẫn còn đủ thời gian chuẩn bị.
Nhưng chuẩn bị thế nào?
Vũ nhìn về phía cửa sổ.
Bên ngoài, ánh chiều cuối cùng đã biến mất, Linh Lung chìm vào màn đêm.
Cậu không biết bốn ngày tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng một điều thì rất rõ.
Bảy mươi tám kilogram vàng không thể tiêu tùy tiện nữa.
Mỗi một kilogram đều phải được tính toán.
Vũ im lặng một lúc lâu, sau khi tận mắt quan sát Thanh Ý chiến đấu, mức độ hiểu biết của Vũ về Thanh Ý đã tăng lên một bước đáng kể. Cậu không chỉ nhìn thấy những võ kỹ cô sử dụng mà còn dần hiểu được cách cô di chuyển, cách phát lực và cách lựa chọn thời điểm ra đòn.
Ting!
Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu.
[Mức độ hiểu biết về mục tiêu Võ Thanh Ý đã đạt 15%.]
[Đủ điều kiện mở khóa Module Chiến Đấu.]
[Độ tương thích hiện tại 15%]
Hai mắt Vũ lập tức sáng lên, cuối cùng cũng mở khóa rồi.
Cậu không chút do dự lựa chọn xác nhận.
Không gian trước mắt lập tức vặn vẹo. Căn hộ, giường, bàn ghế và mọi thứ xung quanh giống như bị một bàn tay vô hình xóa khỏi thế giới, thay vào đó là một không gian mô phỏng rộng lớn với mặt đất phẳng màu xám bạc và những bức tường bao quanh, nhìn khá giống phòng mô phỏng đấu luyện trước đây.
Chỉ là lần này đối thủ không phải hung thú hay một hình nhân vô danh.
Đối diện Vũ, cách khoảng năm mét, một bóng người đang đứng yên.
Mái tóc đen, gương mặt lạnh tanh, thanh sam tung bay, dáng đứng hiên ngang, hai tay chắp lại sau lưng nàng.
Võ Thanh Ý.
Vũ nhìn cô một lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy thần kỳ, một người sống sờ sờ lại chỉ dựa vào ký ức của mình mà mô phỏng ra phong thái y hệt, nhưng khác biệt là module không có cảm xúc, khác hẳn Thanh Ý hoạt bát, nhiệt huyết mà cậu biết.
Cậu ho khẽ một tiếng rồi đưa tay điều khiển hệ thống.
[Xin mời điều chỉnh thực lực module]
Vũ suy nghĩ một lát rồi kéo thanh điều chỉnh xuống.
14%.
10%.
5%.
1%.
Thanh tiến độ dừng lại ở mức thấp nhất.
Vũ nhìn con số 1% trước mặt, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc như thể vừa đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.
- Chỉ thử nghiệm thôi.
Cậu tự giải thích với chính mình.
- Ta muốn xem thực lực thấp nhất của Thanh Ý rốt cuộc mạnh đến mức nào.
Nói xong, Vũ còn cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý.
Dù sao đối thủ cũng là Thanh Ý. Nếu vừa mở module đã chỉnh thẳng 100%, chẳng may bị đánh cho không còn sức phản kháng thì mặt mũi của cậu biết để đâu?
1% là lựa chọn rất hợp lý.
Tuyệt đối không phải vì sợ thua.
Vũ âm thầm gật đầu, sau đó gọi Thôn Kim Thú ra.
Một luồng ánh sáng vàng nhạt lóe lên, thân hình tròn vo của Thôn Kim Thú xuất hiện bên cạnh. Đồng xu trên lưng nó khẽ rung lên, hai mắt lập tức nhìn về phía Võ Thanh Ý module.
Ngay lúc đó, bảng thông báo dữ liệu cũng hiện ra trước mắt Vũ.
[Dữ liệu mô phỏng Võ Thanh Ý.]
[Cảnh giới: Toái Phàm Đoán Cốt.]
[Võ kỹ đã quan sát: Vũ Luyện đoán thể thuật.]
[Võ kỹ đã quan sát: Phá Thạch quyền.]
[Thể lực: tương đương linh thú Toái Phàm cảnh.]
[Căn cốt: tương đương linh thú Toái Phàm cảnh.]
Vũ nhìn qua một lượt, đây đều là những gì Vũ quan sát được từ những trận chiến của Thanh Ý ở trận tranh tài trước đó.
Thanh Ý module vẫn đứng yên.
Vũ nuốt nước bọt.
Một người một thú sóng vai đối diện với cô gái lạnh lùng ở phía bên kia.
[Trận mô phỏng bắt đầu sau 3 giây.]
Vũ lập tức vận chuyển linh năng, chuẩn bị truyền vào cơ thể Thôn Kim Thú.
3.
Cậu còn đang điều chỉnh lượng linh năng truyền vào thì Võ Thanh Ý đã hơi hạ thấp trọng tâm.
2.
Vũ cảm thấy có gì đó không đúng.
1.
Ngay khi con số cuối cùng biến mất, Thanh Ý lao tới, Vũ trợn mắt.
Nhanh!
Đương nhiên, tốc độ này chỉ bằng khoảng một phần mười tốc độ mà cậu từng nhìn thấy Thanh Ý sử dụng trên đấu trường, nhưng một phần mười của một người đã đủ nhanh vẫn không phải thứ Vũ có thể tùy tiện xem thường.
Khoảng cách năm mét gần như bị nuốt chửng trong nháy mắt. Thanh Ý chỉ mất khoảng hai giây đã xuất hiện trước mặt Vũ, cánh tay phải xoay ngang, nắm đấm mang theo lực lượng nặng nề nện thẳng vào lồng ngực.
Vũ còn chưa kịp hoàn thành việc truyền linh năng cho Thôn Kim Thú.
Ầm!
Một tiếng trầm đục vang lên.
Cơ thể Vũ lập tức bay ngược, lưng đập xuống mặt đất rồi trượt thêm mấy mét. Cơn đau dữ dội truyền thẳng từ lồng ngực khiến đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát.
Lồng ngực lõm xuống một mảng.
Tinh thần lực di chuyển trong cơ thể, xem xét nơi vết thương, bốn chiếc xương sườn gãy vụn, phổi trái dập bét.
Máu từ khóe miệng trào ra.
Vũ nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trần của không gian mô phỏng.
Một lúc sau, cậu mới khó khăn ho ra từng búng máu.
- Khụ… khụ…
Trong đầu Vũ lúc này chỉ còn một suy nghĩ.
Một phần trăm?
Đây mà là một phần trăm?
Chẳng lẽ hệ thống đang cố tình chơi mình?
[Mô phỏng kết thúc.]
[Kết quả: Thất bại.]
Võ Thanh Ý module biến mất.
Không gian lập tức trở nên yên tĩnh.
Vũ vẫn nằm nguyên tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Ban đầu cậu còn nghĩ rằng sau khi nhìn thấy Thanh Ý chiến đấu, ít nhất mình cũng đã có thể hiểu được cô đến một mức nhất định. Không ngờ vừa bước vào mô phỏng đã bị một cú Phá Thạch quyền đánh cho nằm bẹp dưới đất.
Nhưng sau vài giây, Vũ chợt nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn.
Vấn đề không chỉ ở Thanh Ý quá mạnh.
Mà còn là vấn đề ở bản thân cậu.
Nếu không tính Thôn Kim Thú, Vũ hiện tại dù đã bước vào Toái Phàm, kinh nghiệm chiến đấu thực tế vẫn ít đến đáng thương. Cậu có linh năng, có tinh thần lực, có Sinh Sinh Bất Tức, có đủ loại năng lực kỳ quái, nhưng khi thật sự bị một người có thân thể được rèn luyện bài bản áp sát, cậu thậm chí còn không kịp phản ứng.
Vũ im lặng vài giây.
Sau đó khẽ thở dài.
- Xem ra không phải do Thanh Ý quá mạnh.
Cậu nhìn bốn chiếc xương sườn đang gãy vụn của mình, vẻ mặt càng lúc càng khó coi.
- Là do ta quá yếu.
Nói đến đây, Vũ lại cảm thấy câu này nghe thế nào cũng không đúng.
Cậu đã là Toái Phàm cảnh, hai mươi hai Tinh Điểm khác xa người khác, linh năng còn vượt xa phần lớn người cùng cảnh.
Kết quả bị một cú đấm của Thanh Ý ở mức tương thích một phần trăm đánh cho trọng thương.
Nếu nói mình yếu…
Hình như cũng chẳng oan.
Sinh Sinh Bất Tức nhanh chóng dâng trào, sinh mệnh lực mạnh mẽ lan khắp cơ thể, bắt đầu chữa trị những đoạn xương gãy. Vũ cảm nhận được lồng ngực đang từ từ khôi phục, nhưng lần này cậu không còn vẻ chủ quan ban nãy nữa.
Dù cơ thể có khả năng tự hồi phục, đau vẫn là đau.
Huống chi chẳng ai đảm bảo lần sau Thanh Ý sẽ chỉ đánh một cú.
Vũ lấy một phần linh dược chữa thương từ không gian trữ vật, nuốt xuống rồi chậm rãi vận chuyển linh năng, phối hợp với Sinh Sinh Bất Tức để tiêu hóa dược lực.
Cậu ngồi yên một lúc lâu, ánh mắt nhìn về khoảng không nơi Thanh Ý vừa biến mất.
Một phần trăm đã như vậy.
Nếu tăng lên mười phần trăm…
Vũ lập tức dừng suy nghĩ.
Không.
Chuyện đó để sau.
Trước hết vẫn nên chữa thương đã.
Mặt mũi tuy quan trọng, nhưng mạng sống rõ ràng quan trọng hơn một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.