Quyển 1: Hành Giả
Chương 88: Nhất Bộ Đăng Đạo
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
91 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 91/91 chương
Đoàn lính đánh thuê đưa cậu tới hiệp hội rồi mới cáo từ, Vũ trong lòng vẫn còn nghĩ tới Dị Điểm và chiếc hộp mà gã áo choàng đen để lại. Chuyện đó tạm thời chỉ có thể đặt sang một bên, bởi lúc này điều cậu muốn làm nhất chỉ đơn giản là trở về căn phòng của mình.
Cánh cửa vừa đóng lại, Vũ lập tức thả lỏng người. Cậu đi tới chiếc sofa quen thuộc rồi ngồi xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà. Chỉ mới một ngày không ngồi lên nó mà thôi, vậy mà cảm giác quen thuộc vẫn khiến cả người cậu nhẹ nhõm hẳn. Những hình ảnh trong Dị Điểm cũng theo đó lần lượt hiện lên trong tâm trí: căn phòng trên Địa Cầu, chiếc máy tính cũ, thiếu niên ngồi trước màn hình.
Rồi đến gã đàn ông áo choàng đen, chiếc hộp, mảnh vỡ bản mệnh và câu nói cuối cùng. Vũ cứ ngồi như vậy một lúc lâu, đầu óc gần như trống rỗng, cho đến khi một ý nghĩ đột nhiên lóe lên khiến cậu bật người ngồi thẳng dậy.
- Chết rồi!
Vũ trợn mắt, nhiều chuyện xảy ra mà cậu quên đi là mình còn có một cái đuôi, một cái đuôi không tầm thường.
Võ Lăng Vân.
Sống lưng Vũ lập tức lạnh toát, hiện tại cậu đã đột phá Toái Phàm, trong khi ba ngày trước bản thân còn chưa thể xung kích nổi Tinh Điểm thứ hai. Khoảng cách ấy quá lớn, lớn đến mức chẳng cần đối phương phải điều tra kỹ cũng có thể nhận ra điều bất thường. Nếu Võ Lăng Vân thật sự tới kiểm tra tình trạng của cậu, cảnh giới hiện tại căn bản không thể giấu nổi.
Lộ.
Chắc chắn lộ.
Vũ ngồi trên sofa, hai tay ôm đầu, bắt đầu điên cuồng suy nghĩ xem mình còn có nơi nào để trốn hay không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu lại chẳng tìm được đáp án. Linh Lung là nơi duy nhất cậu quen thuộc ở Linh Nguyên, còn nếu rời khỏi đây thì cậu thậm chí chẳng biết phải đi đâu.
Hơn nữa, Võ Lăng Vân là Địa Hạ cảnh hàng thật giá thật, ở Linh Lung cũng là một phương bá chủ. Nếu nàng thật sự muốn tìm một người, Vũ rất khó tin mình có thể thoát khỏi tầm mắt của nàng.
- Không, có lẽ nàng ta sẽ không nhận ra, nam mô omen đà lạt, đừng để nàng ta nhận ra.
Vũ tự an ủi, mình có áo choàng Hành Giả và mặt nạ Thiên Diện có thể ngăn cách khí tức, giả tạo cảnh giới, chỉ cần đối phương không tiếp xúc sâu thì rất khó dò ra, Vũ chấp tay vái tứ phương. Mà hoàn toàn không biết rằng ở một nơi khác trong Linh Lung, người mà cậu lo lắng suốt cả ngày hôm nay căn bản chẳng hề có ý định tới tìm mình.
…
Võ gia.
Trong một gian phòng rộng rãi, Võ Thanh Ý đang đứng đối diện Vũ Lăng Giao. Một thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, kiếm quang không ngừng rung động, kiếm ảnh loé lên, những phiến lá rơi xuống bị cắt đôi giữa không trung.
Võ Thanh Ý nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận mối liên hệ giữa bản thân và Thương Khung kiếm trước mặt. Vũ Lăng Giao đứng bên cạnh, kiên nhẫn chỉ dẫn.
- Đừng cưỡng ép, hãy dùng tâm trí câu thông với nó, giống như chơi với một đứa trẻ, phải đi theo mạch suy nghĩ của đứa bé đó chứ không phải chính ngươi.
Võ Thanh Ý khẽ gật đầu, thanh kiếm trước mặt lại rung lên, kiếm ảnh loé lên, một sợi tóc mai của Thanh Ý bị chém đứt, rơi xuống đất, nhưng Thương Khung kiếm không còn hung hăng như trước, mà trở nên dịu dàng hơn, ánh trăng nhu hoà rũ xuống trên thân kiếm, như hoá thành giọt nước mềm mại.
Vũ Lăng Giao đang định nói tiếp thì một cảm giác rất kỳ lạ đột nhiên lướt qua cơ thể nàng, khiến nàng vô thức nghiêng đầu rồi hắt hơi.
- Hắt xì!
Nàng cau mày, Võ Thanh Ý lập tức mở mắt.
- Lăng Vân tỷ?
Vũ Lăng Giao đưa tay che miệng, vẻ mặt có chút khó hiểu. Nàng đã là Thiên Khu cảnh, dù hiện tại bị áp chế xuống Địa Hạ cảnh thì thân thể cũng không thể yếu tới mức mắc bệnh cảm lạnh. Huống chi nàng vốn là hóa hình linh thú, xét về tố chất thân thể, nàng thậm chí còn mạnh hơn nhân loại cùng cấp.
Một cái hắt hơi vốn chẳng đáng để tâm, nhưng cảm giác vừa rồi lại không giống bệnh tật.
Vũ Lăng Giao im lặng vài giây rồi chậm rãi dùng tinh thần lực kiểm tra cơ thể mình. Không có thương thế, không có độc, linh năng cũng hoàn toàn ổn định. Thế nhưng tia dao động xa lạ kia vẫn như có như không tồn tại trong cảm nhận của nàng, giống như một thứ gì đó vô hình vừa chạm vào bản thân rồi lập tức rút đi.
Ánh mắt Vũ Lăng Giao dần trở nên lạnh xuống.
- Không đúng.
Võ Thanh Ý nhìn nàng.
- Có chuyện gì sao?
Vũ Lăng Giao không trả lời ngay. Nàng lại cảm nhận cơ thể mình một lần nữa, nhưng lần này vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào. Cảm giác kia quá mơ hồ, cảm nhận được trên người có thứ gì đó nhưng lại như chẳng có gì.
Một lúc sau, nàng mới chậm rãi nói.
- Có người đang nguyền rủa ta.
Võ Thanh Ý sững người.
- Nguyền rủa?
Vũ Lăng Giao khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt nàng lại không có chút chắc chắn nào. Nàng đưa tinh thần lực lướt qua cơ thể mình một lần nữa, cẩn thận hơn trước, nhưng vẫn chẳng tìm thấy bất kỳ dấu vết bất thường nào.
Cảm giác kia quá mơ hồ, đến mức nàng thậm chí không thể nói nó đến từ đâu, càng không thể xác định người kia đang ở phương hướng nào.
Chỉ có một cảm giác rất kỳ quái vẫn còn lưu lại.
Giống như trên người nàng vừa bị ai đó vô tình bám lên một thứ vô hình, không có hình dạng, cũng không có khí tức rõ ràng.
Nếu nhất định phải tìm một thứ tương tự để hình dung, cảm giác ấy có phần giống Thiên Quy đang khóa trên người mình, nhưng lại hoàn toàn khác bản chất.
Thiên Quy nặng nề, là món nợ phải gánh khi vay mượn Thiên Quyền, nhưng thứ kì quái trên người nàng lại khác, nhẹ bẫng nhưng lại tồn tại sờ sờ ở đó. Vũ Lăng Giao im lặng hồi lâu rồi thu hồi tinh thần lực.
- Không sao.
Võ Thanh Ý nhìn nàng.
- Thật sự không sao chứ?
- Ừ.
Vũ Lăng Giao không giải thích thêm. Nàng quay lại nhìn thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt, vẻ mặt dần trở về bình tĩnh.
Chuyện vừa rồi quá nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu không phải nàng đã bước vào Thiên Khu cảnh, có lẽ ngay cả cảm giác mơ hồ ấy cũng chẳng thể nhận ra.
Còn ở một nơi khác trong Linh Lung, Vũ vẫn đang nằm trên chiếc sofa quen thuộc, hoàn toàn không biết rằng trong lúc bản thân thở phào vì Võ Lăng Vân không tới tìm mình, một thứ vô hình đã vô thức kéo theo một phần dấu vết của cậu rồi bám lên người nàng.
Vũ không nhìn thấy nó.
Không ai nhìn thấy nó.
Nhưng nó tồn tại.
…
Hai loại Linh Thực cuối cùng cũng hoàn thành.
Vũ nhìn những thành phẩm trước mặt, kiểm tra lại từng chi tiết một lượt rồi mới thu chúng vào không gian trữ vật. Sau chuyến đi Đại Ngọc Lâm, cậu vốn định dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng một khi đã bắt tay vào chế tác, sự tập trung lại khiến cậu gần như quên mất thời gian.
Cho tới khi một dao động quen thuộc từ Linh Uyên truyền tới.
Vũ lập tức dừng động tác.
Thôn Kim Thú tỉnh rồi.
Cậu nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Linh Uyên. Chỉ thấy một bóng dáng vàng óng chậm rãi bò ra từ trong đó. So với trước khi chìm vào giấc ngủ, cơ thể Thôn Kim Thú đã lớn hơn rất nhiều, hiện tại kích thước đã tương đương một quả bóng rổ. Những Tinh Điểm trải dài trên lưng và khắp cơ thể, tổng cộng hai mươi hai điểm, con số giống hệt Vũ.
Thôn Kim Thú vừa tỉnh lại dường như vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cơ thể mới. Nó cúi đầu nhìn bốn chân của mình, rồi lại xoay người quan sát cái bụng đã lớn hơn trước, động tác có phần vụng về.
Thôn Kim thú còn chưa kịp kêu lên thì Vũ đã lấy mảnh vỡ bản mệnh ra.
Mảnh thủy tinh màu vàng nhạt nằm trong lòng bàn tay, ánh sáng bên trong chậm rãi lưu chuyển.
Thôn Kim Thú lập tức ngẩng đầu.
Hai mắt nó nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ.
Vũ đưa tay tới.
- Cho ngươi.
Thôn Kim Thú nhìn Vũ một lúc, dường như cũng cảm nhận được sự thân thuộc ẩn chứa trong mảnh vỡ, sau đó không chút do dự há miệng nuốt xuống.
Ngay khoảnh khắc mảnh vỡ bản mệnh biến mất, một luồng kim quang lập tức bùng lên từ cơ thể nó.
Thân thể vốn đã to bằng quả bóng rổ lại tiếp tục phình lớn.
Cơ bắp dưới lớp da vàng óng trở nên rõ ràng hơn, khí tức cũng theo đó tăng lên một đoạn. Đồng xu nằm ngang trên lưng nó càng trở nên óng ánh, ánh vàng lưu chuyển trên bề mặt như có một lớp kim quang mỏng đang không ngừng được tôi luyện.
Và rồi, trên đồng xu xuất hiện thêm một chữ.
Đăng.
Đăng Đạo, Vũ nhìn hai chữ ấy, trong lòng khẽ động, ngay sau đó, bảng thuộc tính của Thôn Kim Thú hiện lên trước mắt cậu.
【Linh sủng: Thôn Kim Thú】
【Trạng thái: Bán niên】
【Cấp bậc: Toái Phàm Luyện Tinh kỳ】
【Tiềm lực: Thiên cấp】
【Huyết mạch: Không】
【Bản mệnh: Nhất Bộ Đăng Đạo】
【Kỹ năng: Chủng Kim Tiền, Trọng Kim Kích】
【Thể lực: 29】
【Trí lực: 28】
【Căn cốt: 29】
【Linh vận: 30】
【…】
Vũ nhìn chằm chằm vào dòng bản mệnh, Đạo - tàn khuyết đã biến mất, thay vào đó là Nhất Bộ Đăng Đạo.
Một lượng lớn thông tin không thuộc về ký ức của Vũ đột nhiên tràn vào trong đầu.
Đạo là một con đường.
Một con đường rất dài.
Không có điểm bắt đầu cố định, cũng chẳng phải cứ bước lên là có thể nhìn thấy điểm cuối.
Còn Thôn Kim Thú hiện tại chỉ vừa bước ra bước đầu tiên, nó đã đặt chân lên con đường ấy.
Chỉ đơn giản như vậy.
Không có kỹ năng bị động.
Không có năng lực siêu phàm.
Không có sức mạnh lập tức được tăng lên một cách khó hiểu.
Chỉ là một cột mốc.
Một bước chân đầu tiên được ghi lại trong bản mệnh của Thôn Kim Thú.
Vũ im lặng nhìn nó.
Thôn Kim Thú lúc này vẫn chẳng biết bản thân vừa có thêm thứ gì. Nó chỉ cúi đầu nhìn đồng xu trên lưng, rồi lại ngẩng lên nhìn Vũ, dáng vẻ có chút ngơ ngác như đang chờ cậu giải thích.
Vũ bật cười.
Cậu đưa tay xoa lên đầu nó.
- Nhất Bộ Đăng Đạo…
Cái tên này không tệ.
Thôn Kim Thú chẳng hiểu, chỉ thoải mái cọ đầu vào lòng bàn tay Vũ.
Một bước đã bước ra.
Còn con đường phía trước dài đến đâu, không ai biết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.