Quyển 1: Hành Giả
Chương 83: Linh Uyên
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
91 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 91/91 chương
Rời khỏi học viện, việc đầu tiên Vũ làm là trở về nhà.
Không phải vì cậu có chuyện gì đặc biệt cần xử lý, mà đơn giản là sau khi Vũ Lăng Giao xuất hiện bên cạnh quá lâu, Vũ cảm thấy bất cứ nơi nào trong học viện cũng không còn thích hợp để tiếp tục thử nghiệm.
Ánh mắt của nàng quá sắc bén, mà trên người cậu lại có quá nhiều thứ không tiện để người khác nhìn thấy.
Về đến căn hộ cũ, cậu đóng cửa, kiểm tra lại một lượt rồi mới ngồi xuống.
Thôn Kim Thú theo thói quen bò lên vai cậu, tìm một vị trí thoải mái nằm xuống.
Vũ cũng không nói gì, lập tức bắt đầu tu luyện.
Sau khi hiểu được cách tìm kiếm điểm neo, việc ngưng tụ Tinh Điểm quả nhiên trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, tinh thần lực tản ra khắp cơ thể, những điểm neo lần lượt hiện lên trong ý thức, sau đó linh năng được dẫn đến vị trí thích hợp, từng chút một cắm xuống.
Tinh Điểm thứ ba được ngưng tụ khá thuận lợi, tiêu hao mấy chục viên tinh hạch mới xung kích được, Tinh Điểm thứ tư cũng không mất quá nhiều thời gian, tiêu hao tăng gấp đôi.
Vũ cau mày, cứ tiếp tục thế này, tiêu hao tinh hạch sẽ càng ngày càng lớn.
Những viên tinh hạch cấp 1 đặt bên cạnh lần lượt mất đi ánh sáng, năng lượng bên trong bị hút sạch rồi biến thành những khối đá xám đục. Ban đầu Vũ còn không để ý, đến khi tiện tay cầm viên cuối cùng lên, cậu mới phát hiện đống tinh hạch trước mặt đã chất thành một lớp dày.
Gần hai trăm viên.
Chỉ để ngưng tụ Tinh Điểm thứ năm, Vũ nhìn đống phế thạch dưới đất, im lặng một lúc rồi mới tiếp tục.
Tinh Điểm thứ sáu cần lượng linh năng gần gấp đôi Tinh Điểm thứ năm.
Nếu vẫn dùng tinh hạch cấp 1, số lượng cần thiết sẽ nhanh chóng vượt quá khả năng tiêu hao của một người bình thường. Cũng may, tinh hạch cấp 2 có thể dùng để thay thế, một viên có lượng linh năng tương đương khoảng năm viên cấp 1, nhờ vậy Vũ không cần chất cả nghìn viên đá trong căn phòng nhỏ này.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tài nguyên tiêu hao ít đi.
Nó chỉ khiến tốc độ đốt tiền nhanh hơn.
Tinh hạch cấp 2 lần lượt bị hút cạn. Mỗi viên sau khi mất đi năng lượng đều trở nên xám trắng, những đường vân vốn tồn tại trên bề mặt cũng dần ảm đạm rồi biến mất. Một viên, hai viên, mười viên, rồi đến vài chục viên.
Vũ không còn tâm trạng đếm nữa, Tinh Điểm thứ sáu thành hình, cậu lập tức bắt đầu Tinh Điểm thứ bảy.
Lần này, số tinh hạch cần thiết lại tăng lên.
Đến Tinh Điểm thứ tám, Vũ đã phải tạm dừng một lần để kiểm tra lượng tài nguyên còn lại.
Nhìn những viên tinh hạch cấp II nằm rải rác bên cạnh, cậu bỗng có cảm giác mình đang nhìn một đống tiền bị nghiền thành tro ngay trước mắt.
Một viên tinh hạch cấp 2 tương đương năm viên cấp 1.
Mà những thứ trước mặt cậu không phải vài viên.
Là hàng chục viên.
Hơn nữa, đây mới chỉ là Tinh Điểm thứ tám, phía sau còn mười bốn Tinh Điểm nữa, Vũ hơi nhíu mày, sau đó mở thiết bị liên lạc kiểm tra số dư.
Gần hai mươi triệu linh văn.
Vũ nhìn một lúc rồi tắt màn hình, thở phào.
Nếu là trước kia, chỉ cần tiêu vài trăm nghìn linh văn cậu cũng phải cân nhắc rất lâu. Nhưng hiện tại, thứ cậu cần không phải một món đồ xa xỉ hay một thứ có thể dùng trong vài ngày, mà là cảnh giới.
Đối với Ngự Thú sư, cảnh giới càng cao thì lợi ích đối với linh sủng càng rõ ràng.
Khế ước giữa Ngự Thú sư và linh sủng tồn tại một cơ chế phản hồi linh năng. Khi hai bên có cảnh giới tương đương, lượng linh năng thu được từ quá trình tu luyện có thể xem gần như chia đều, năm phần cho Ngự Thú sư, năm phần truyền sang linh sủng.
Nhưng nếu cảnh giới của Ngự Thú sư cao hơn nhiều, sự phân bổ sẽ thay đổi, như một cán cân, cảnh giới bên nào cao hơn thì nhận ít hơn.
Với Vũ, điều đó đồng nghĩa mỗi bước đột phá không chỉ nâng cao thực lực của chính cậu mà còn giúp Thôn Kim Thú giảm bớt phần linh năng phải phản hồi qua khế ước, từ đó có thể hấp thu nhiều hơn và đột phá nhanh hơn.
Nếu đã vậy, tiền bỏ ra cũng không phải chỉ nuôi một mình cậu.
Vũ lại đặt mua tinh hạch, lần này số lượng lớn hơn hẳn trước đó, ngay cả nhân viên giao dịch bên kia cũng khó tin mà dụi mắt hai lần, mới xác nhận đơn hàng của cậu.
Khi đơn hàng được xác nhận, số dư tài khoản lập tức giảm xuống một khoản khiến người bình thường có thể đau lòng đến mất ngủ.
Vũ chỉ nhìn thoáng qua rồi đặt thiết bị xuống, Tinh Điểm thứ chín bắt đầu hình thành.
Linh năng từ tinh hạch cấp 2 cuồn cuộn tràn vào cơ thể, mỗi viên nhanh chóng mất đi ánh sáng trong tay cậu. Khi một viên biến thành phế thạch, viên tiếp theo lập tức được thay vào, cả quá trình gần như không có khoảng nghỉ.
Thời gian trôi qua…
Số tinh hạch đặt bên cạnh từ một đống lớn dần trở thành một bãi phế thạch.
Tinh Điểm thứ chín.
Tinh Điểm thứ mười.
Tinh Điểm thứ mười một.
Đến khi Tinh Điểm thứ mười hai hoàn toàn thành hình, Vũ mới mở mắt.
Căn phòng đã không còn giống lúc ban đầu.
Bên cạnh cậu là những khối phế thạch chất thành từng đống, phần lớn đều từng là tinh hạch cấp 2 có giá trị không nhỏ.
Chúng nằm lặng lẽ trên nền nhà, mất đi toàn bộ linh năng, nhìn chẳng khác gì những viên đá bình thường.
Mười hai Tinh Điểm vốn đã là cực hạn mà phần lớn thiên tài có thể đạt tới. Người bình thường chỉ cần mười Tinh Điểm là có thể phá cảnh, ngưng tụ Linh Uyên; những người có thiên phú xuất chúng cũng thường chỉ đi đến mười một, mười hai Tinh Điểm.
Nhưng Vũ vẫn còn mười điểm neo chưa được thắp sáng.
Cậu nhắm mắt, tinh thần lực một lần nữa tản ra khắp cơ thể.
Hai mươi điểm neo hiện lên trong tâm trí, mười điểm trên mười ngón tay, mười điểm trên mười ngón chân, giống như hai mươi ngọn hải đăng đang lặng lẽ chờ đợi giữa biển đêm.
Nếu người khác chỉ cần mười Tinh Điểm để bước vào Toái Phàm, nếu thiên tài cũng chỉ có thể đi đến mười hai, vậy cậu rất muốn biết hai mươi hai Tinh Điểm của mình sau khi hoàn toàn thành hình sẽ tạo ra một Linh Uyên như thế nào.
Chỉ riêng suy nghĩ ấy đã đủ khiến Vũ cảm thấy số tiền vừa tiêu chẳng đáng là bao, cậu lấy thêm một viên tinh hạch cấp 3, linh năng lập tức tràn vào cơ thể.
Tinh Điểm thứ mười ba bắt đầu ngưng tụ.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối từ lúc nào. Trong căn hộ cũ, ánh sáng từ thành phố xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên những đống phế thạch một màu nhợt nhạt.
Vũ vẫn ngồi yên giữa căn phòng, từng viên tinh hạch tiếp tục biến thành đá vụn, còn Tinh Điểm thứ mười ba trong cơ thể cậu thì dần dần sáng lên.
Cậu không biết mình sẽ phải tiêu bao nhiêu tài nguyên mới có thể thắp đủ hai mươi hai Tinh Điểm.
Đã có cơ hội nhìn thấy giới hạn của chính mình, Vũ không có lý do gì lại dừng ở giữa đường, cậu hiện tại không thiếu tiền.
Tinh Điểm thứ mười ba sáng lên.
Sau mỗi lần một Tinh Điểm được thắp sáng, linh năng trong cơ thể cậu lại trở nên cô đọng hơn một tầng, giống như vốn chỉ là một dòng nước đang chảy qua kinh mạch thì dần dần bị ép thành một dòng thác nặng nề, mỗi lần vận chuyển đều mang theo cảm giác áp lực rõ rệt.
Vũ vốn không quá để ý đến chuyện này. Cậu chỉ cho rằng đó là biến hóa bình thường sau khi Tinh Điểm tăng lên, thậm chí còn không nghĩ nhiều đến con số đang liên tục nhảy trên thiết bị đo.
Ban đầu, mật độ linh năng của cậu chỉ có 228.
Sau khi Tinh Điểm thứ nhất hình thành, con số tăng lên 336.
Tinh Điểm thứ hai, 424.
Tinh Điểm thứ ba, 676.
Đến Tinh Điểm thứ tư, thứ năm, thứ sáu…
Con số vẫn không ngừng tăng lên, tốc độ thay đổi ngày càng rõ rệt.
Khi Tinh Điểm thứ mười hoàn toàn sáng lên, mật độ linh năng trong cơ thể Vũ đã đạt đến 2282.
Đến lúc này, chính Vũ cũng cảm nhận được linh năng trong cơ thể mình đã nặng nề hơn rất nhiều. Mỗi lần hô hấp, linh năng đều theo đó mà vận chuyển, cuồn cuộn chảy qua cơ thể, mang đến một cảm giác sung mãn chưa từng có.
Nhưng cậu chỉ nghĩ đó là kết quả của việc ngưng tụ quá nhiều Tinh Điểm.
Vũ tiếp tục tu luyện.
…
Tinh Điểm thứ hai mươi.
Tinh Điểm thứ hai mươi mốt.
Cho đến khi viên tinh hạch cấp Minh Vũ cuối cùng tan biến, Tinh Điểm thứ hai mươi hai hoàn toàn sáng lên, con số trên thiết bị đo đã vượt qua ba vạn.
Một con số đủ khiến bất kỳ Ngự Thú sư nào nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.
Bởi vì mật độ linh năng này đã mơ hồ chạm đến phạm vi mà chỉ Minh Vũ cảnh mới có thể sở hữu.
Nhưng Vũ không hề nhận ra.
Trong mắt cậu, hơn ba vạn chẳng qua chỉ là một con số hơi lớn.
Dù sao trước đó mỗi lần thêm một Tinh Điểm, mật độ linh năng đều tăng lên, mà cậu lại có tận hai mươi hai Tinh Điểm, tăng đến mức này cũng không có gì quá kỳ lạ.
Thứ khiến cậu quan tâm lúc này là một chuyện khác.
Linh Uyên.
Hai mươi hai Tinh Điểm đã hoàn toàn được thắp sáng, vậy thì cũng đến lúc bắt đầu bước tiếp theo.
Vũ thu lại tinh thần lực, ngồi xếp bằng giữa căn phòng, sau đó bắt đầu dựa theo phương pháp ghi chép trong tài liệu về Toái Phàm cảnh, dẫn dắt hai mươi hai Tinh Điểm liên kết với nhau.
Trong tinh thần hải của cậu, từng điểm sáng lần lượt xuất hiện.
Một điểm.
Hai điểm.
Ba điểm.
…
Hai mươi hai điểm.
Chúng vốn nằm rải rác ở những vị trí khác nhau trong cơ thể, giờ đây lại giống như nhận được một loại lực hút vô hình, từng điểm sáng dần dần nối liền với nhau bằng những sợi linh năng mảnh đến mức gần như không thể nhìn thấy.
Cuối cùng, hai mươi hai Tinh Điểm tạo thành một hình thái hoàn chỉnh.
Một chòm sao.
Nó treo lơ lửng giữa bầu trời đen mịt trong tinh thần hải, những Tinh Điểm sáng rực nối với nhau thành một hình dạng kỳ dị.
Vũ nhìn nó thật lâu, không thấy nó có gì dặc biệt, chỉ có vô số Tinh Điểm tạo thành đường viền, ở chính giữa là một khoảng tối sâu hun hút.
Vũ hơi nhíu mày.
Ngay lúc ấy, một cảm giác ngứa ngáy đột nhiên truyền đến từ ngực phải, cậu mở mắt, đưa tay gãi thử, nhưng vẫn không hết, dù gãi mạnh đến đâu.
Cảm giác ấy không giống ngứa ngoài da, mà giống như có thứ gì đó đang ở sâu bên trong cơ thể, xuyên qua lớp da thịt mà chạm vào thần kinh của cậu.
Vũ gãi đến mức vùng da nơi ngực phải hơi đỏ lên, cuối cùng không nhịn được mà lẩm bẩm.
- Cái gì vậy?
Ngay khi tiếng nói vừa dứt, chòm sao hình con mắt trong tinh thần hải bỗng rung lên.
Vũ còn chưa kịp phản ứng, nó đã hóa thành một luồng ánh sáng, xuyên qua bóng tối rồi bay thẳng về phía cậu.
Ầm!
Không có âm thanh thật sự vang lên, nhưng Vũ lại cảm nhận được một chấn động cực kỳ rõ ràng.
Chòm sao kia xuyên ra khỏi tinh thần hải, xuất hiện trước ngực phải của cậu, sau đó chậm rãi chìm vào cơ thể.
Cảm giác ngứa ngáy lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng khó tả.
Vũ ngồi yên vài giây, sau đó mới thử thả tinh thần lực tiến vào nơi vừa xuất hiện biến hóa.
Ý thức của cậu lập tức chìm xuống, trước mắt là một không gian rộng lớn.
Không có đất.
Không có trời.
Không có núi non, cây cối hay bất cứ thứ gì có thể xác định phương hướng.
Tất cả chỉ là một màu đen như mực.
Vũ đứng giữa không gian ấy bằng hình thái tinh thần thể, nhìn quanh một vòng, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái.
Đây chính là Linh Uyên?
Vũ ngẩng đầu.
Phía trên bầu trời đen kịt, chòm sao hình con mắt vẫn đang lặng lẽ treo ở đó.
Hai mươi hai Tinh Điểm giống như hai mươi hai ngôi sao nhỏ, nối thành một hình dạng kỳ dị.
Từng sợi linh năng từ những Tinh Điểm ấy không ngừng tỏa ra, hóa thành những dòng ánh sáng mờ nhạt trôi nổi trong không gian.
Linh năng càng lúc càng nhiều.
Chúng không tan biến mà chậm rãi lan ra bốn phía, phủ kín toàn bộ Linh Uyên.
Chẳng bao lâu sau, nơi này đã biến thành một không gian hoàn toàn được cấu thành từ linh năng.
Vũ cảm nhận được mật độ linh năng bên trong Linh Uyên, trong lòng lập tức có chút kinh ngạc, so sánh với Linh Nguyên thì linh năng đậm đặc hơn nhiều.
Nếu có khác biệt, thì bên trong Linh Uyên không có chút ngũ hành nguyên lực nào.
Ở bên ngoài, Thôn Kim Thú vốn đang nằm trên vai Vũ bỗng ngẩng đầu.
Đôi mắt nhỏ nhìn về phía Vũ đang ngồi nhắm mắt, dường như cảm nhận được một không gian mới đang mở ra sau khế ước.
Nó không hề chống cự.
Thân thể nhỏ bé lập tức hóa thành một luồng sáng rồi biến mất khỏi vai Vũ.
Ngay sau đó, trong Linh Uyên rộng lớn, một thân ảnh tròn vo xuất hiện.
Thôn Kim Thú nhìn trái nhìn phải, Vũ cũng nhìn nó, một người một thú im lặng nhìn nhau vài giây.
Sau đó Thôn Kim Thú lập tức hành động, miệng nó há ra, một đống vàng bị phun ra từ trong không gian chứa đồ, rơi xuống mặt đất tối đen trước mặt.
Vàng nhanh chóng được xếp thành từng lớp.
Những thỏi vàng, tiền vàng và đủ loại vật phẩm bằng kim loại quý được nó kéo lại, dùng thân thể tròn vo đẩy qua đẩy lại, chẳng bao lâu sau đã biến thành một cái giường mềm mại, sáng lấp lánh.
Thôn Kim Thú hài lòng bò lên trên, xoay người vài vòng rồi nằm xuống.
Chưa đầy mười giây sau, nó đã ngủ mất, Vũ đứng bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, khóe miệng hơi giật.
Nhưng chuyện kỳ lạ vẫn chưa kết thúc.
Những lớp vàng dưới thân Thôn Kim Thú bỗng nhiên phát ra một quầng sáng nhàn nhạt, từng chút kim chi nguyên bắt đầu từ trong vàng tách ra.
Những thỏi vàng vốn còn nguyên vẹn nhanh chóng xuất hiện vô số điểm sáng nhỏ, vật chất kim loại bên trong dần dần bị phân giải, chuyển hóa thành kim chi nguyên rồi tự động tràn vào cơ thể Thôn Kim Thú.
Nó vẫn ngủ, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng tốc độ hấp thụ lại không chậm đi chút nào.
Vũ nhìn một thỏi vàng biến mất ngay trước mắt, rồi nhìn sang Thôn Kim Thú đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường vàng.
Cậu đưa tay xoa thái dương.
Trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ hoang đường.
Đây là dây chuyền cho ăn tự động…
Rồi còn tu luyện tự động luôn à?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.