Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 98: Điệp Khúc Vang

Đăng: 30/09/2026 08:15 3,219 từ 46 lượt đọc

Buổi sáng ngày thứ năm.
Tuyến phòng thủ bên ngoài Diệu Quang là nơi đầu tiên nhìn thấy quân đoàn Diamond.
Không phải một đoàn thương nhân.
Không phải sứ giả đến đàm phán.
Càng không phải một đội quân đang thăm dò phản ứng của căn cứ.
Mà là kỵ binh.
Từ trong màn sương trắng, những bóng người cưỡi trên lưng băng tinh kỵ sĩ lần lượt xuất hiện. Hàng chục vó ngựa nện xuống mặt băng, tiếng chấn động nặng nề truyền đi từng đợt, khiến lớp tuyết phủ trên những công trình bỏ hoang hai bên đường cũng rung lên.
Đi đầu là Valel, hắn không giảm tốc, Linae bay trên không trung, đạp lên những bông tuyết bé nhỏ như đi trên đất bằng, khoảng cách giữa quân đoàn và tuyến phòng thủ nhanh chóng bị xóa sạch.
Người lính trên tháp canh vừa nhìn thấy cờ Diamond đã lập tức kéo chuông cảnh báo.
- Đóng cổng!
Mệnh lệnh truyền xuống.
Những cánh cổng hợp kim lập tức được kích hoạt, các lớp khóa cơ học lần lượt đóng lại, cánh cổng hợp kim nặng nề hạ xuống, những người lính đồn trú nhanh chóng vào vị trí.
Bọn họ không biết Diamond muốn gì, nhưng cũng không cần biết.
Bởi tốc độ của đoàn kỵ binh đã nói lên tất cả.
Valel giơ kiếm.
Băng tinh kỵ sĩ dưới thân hắn đồng thời tăng tốc.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển.
Hàng chục kỵ sĩ lao thẳng vào tuyến phòng thủ.
- Bắn!
Hàng loạt đạn cường hoá như không cần tiền phủ xuống như mưa, Linae trên bầu trời giơ tay, dị nguyên tuôn trào, mặt băng hai bên đoàn kị sĩ dựng thẳng lên, uốn cong thành một đường hầm mái vòm bằng băng, những viên đạn cường hoá xuyên qua lớp băng dày đã mất đi hoàn toàn động năng, không thể làm gì kị binh của Valel.
Khoảng cách cuối cùng bị xóa sạch.
Ầm——!
Đợt xung phong đầu tiên đâm thẳng vào bức tường hợp kim.
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, bức tường rung chuyển dữ dội, hợp kim dày cũng bị đâm lõm vào, vết nứt lan ra trên bề mặt.
Những người lính phía trên còn chưa kịp ổn định thân thể thì đợt thứ hai tới ngay sau đó.
Rắc!
Những đường nứt lan ra.
Đợt thứ ba.
Ầm!
Bức tường vỡ tung.
Không phải bị phá từng lớp.
Mà bị xuyên thủng trực tiếp.
Những mảnh hợp kim bắn ra như mưa, còn đội hình kỵ binh đã xuyên qua lỗ thủng trước khi bụi đất kịp rơi xuống.
Phía trước vẫn còn cánh cổng chính.
Một cánh cổng được chế tạo bằng Omnirone, vốn được xem là lớp phòng thủ cuối cùng của tuyến ngoài.
Valel không dừng.
Hắn chỉ hạ thấp thanh kiếm.
Băng tinh kỵ sĩ đồng loạt lao tới.
Ầm!
Cánh cổng Omnirone rung chuyển.
Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba, những đường nứt đã lan kín toàn bộ bề mặt.
Rắc!
Cánh cổng khổng lồ đổ xuống.
Những người lính phía sau lập tức nâng vũ khí.
- Giết!
Tiếng hét vang lên.
Nhưng tuyến phòng thủ đã bị phá, không còn công sự phòng thủ, những binh lính thủ thành chẳng khác nào dê đợi làm thịt.
Một băng tinh kỵ sĩ lao tới, người lính đầu tiên bị hất tung khỏi mặt đất. Người thứ hai vừa nâng vũ khí đã bị thanh kiếm băng xuyên qua ngực. Người thứ ba quay đầu định chạy, nhưng vó ngựa nặng nề đã nghiền nát thân thể hắn dưới lớp băng.
Một số người vẫn tiếp tục chống cự.
Một số khác nhìn cảnh tượng trước mắt rồi chậm rãi buông vũ khí.
Những người đầu hàng không bị giết.
Họ bị đánh ngã, trói lại rồi áp giải sang một bên.
Không có thương lượng.
Không có thẩm vấn.
Chống cự thì chết.
Đầu hàng thì sống.
Chỉ trong thời gian ngắn, tuyến phòng thủ bên ngoài Diệu Quang đã bị xé toạc.
Valel quay đầu.
- Tiến vào.
Quân đoàn viễn chinh Diamond vượt qua tuyến phòng thủ, đội hình không hề tản ra, tiếp tục xông qua khu vực ngoại vi bên ngoài.
Bọn họ tiến thẳng vào thành phố phía trên Diệu Quang, giống như bao thành phố khác, nơi này đã hoang phế không nhìn nổi, những con đường phủ đầy tuyết, những tòa nhà lạnh ngắt, những cửa hàng đóng kín từ lâu.
Những công trình chết lặng nằm dưới bầu trời xám xịt, bông tuyết bay đầy trời, như một bãi tha ma không người hỏi thăm.
Quân đoàn Diamond đi xuyên qua thành phố như một lưỡi dao cắt thẳng vào lớp vỏ bên ngoài.
Mục tiêu của chúng ngay từ đầu đã rất rõ ràng.
Ga tàu điện ngầm.
Lối vào Diệu Quang.
Valel cưỡi băng tinh kỵ sĩ đứng trước quảng trường, phía sau hắn, hàng dài quân đoàn đã tiến vào thành phố.
Sirius bước xuống từ một chiếc xe phía sau, hắn không nhìn những công trình hai bên, ánh mắt chỉ dừng trên mặt đất.
- Ở dưới.
Valel nhìn hắn, gật đầu nhẹ, các binh lính Diamond chuẩn bị vũ khí và trang bị, Sirius giơ tay.
Dị năng hắc ám lập tức tràn ra, bầu trời phía trên ga tàu điện ngầm tối sầm lại.
Một bóng đen khổng lồ xuất hiện giữa không trung.
Ban đầu chỉ là một đường viền.
Sau đó là cánh tay.
Một bàn tay đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
Ầm——!
Mái vòm ga tàu điện ngầm sụp xuống
Tầng thứ nhất bị xuyên thủng.
Tầng thứ hai.
Tầng thứ ba.
Từng lớp bê tông chồng chất dưới lòng đất bị nghiền nát như những tờ giấy mỏng.
Bàn tay đen tiếp tục xuyên xuống.
Những đường hầm rung chuyển dữ dội. Các mạch điện bị xé toạc, hệ thống ngầm phát nổ liên tiếp, những tia điện xanh bắn tung tóe giữa màn bụi.
Rồi Sirius nắm tay lại.
Một tiếng động trầm thấp vang lên từ sâu dưới lòng đất.
Chiếc đèn trời.
Biểu tượng tồn tại của Diệu Quang.
Trong suốt bao nhiêu năm, thứ ánh sáng khổng lồ ấy vẫn treo trên đỉnh căn cứ, thay thế mặt trời mà Diệu Quang đã mất.
Nó khiến hàng triệu người dưới lòng đất có thể thức dậy mỗi ngày mà không cần nhìn thấy bầu trời bên ngoài.
Đối với những người sinh ra trong Diệu Quang, ánh sáng ấy chính là thứ gần nhất với mặt trời.
Có người từng nói rằng chỉ cần đèn trời còn sáng, Diệu Quang vẫn còn sống.
Không ai nghĩ một ngày nào đó…
Nó sẽ bị phá huỷ.
Ầm!
Bàn tay đen xuyên qua tầng kết cấu cuối cùng, mạch điện chính bị kéo bật ra.
Những tia điện xanh khổng lồ phun lên như máu từ một vết thương vừa bị xé toạc.
Cả hệ thống chiếu sáng của Diệu Quang chấn động.
Một tiếng cảnh báo vang lên ở khắp căn cứ, những người bên dưới ngẩng đầu, họ nhìn thấy ánh sáng vốn treo trên đỉnh căn cứ đang dao động.
Không ai hiểu chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi…
Hàng loạt dây dẫn đứt tung, những tia điện xanh bắn ra bốn phía, các mảnh kim loại rơi xuống như mưa.
Ánh sáng khổng lồ nghiêng đi.
Một góc của nó đập mạnh vào kết cấu phía trên.
Ầm!
Toàn bộ căn cứ rung chuyển.
Nó xuyên qua những tầng kết cấu vốn bảo vệ Diệu Quang, kéo theo vô số dây điện và mạch năng lượng, chiếc đèn khổng lồ biến mất khỏi vị trí của nó.
Bị kéo ra khỏi căn cứ.
Bị kéo khỏi nơi mà người dân Diệu Quang đã nhìn thấy mỗi ngày trong suốt nhiều năm.
Và rồi…
Nó tắt.
Trong một khoảnh khắc, toàn bộ Diệu Quang chìm vào bóng tối, một sự im lặng khủng khiếp bao phủ căn cứ, bóng tối bao trùm toàn bộ, sự hỗn loạn lập tức bùng nổ.
Chỉ còn một khoảng trời trắng xóa hiện ra qua lỗ thủng khổng lồ trên đỉnh căn cứ.
Gió lạnh tràn xuống.
Tuyết theo gió rơi vào bên trong.
Valel, Linae và Sirius bước xuống cái lỗ dưới chân, nhưng với những người trong căn cứ đó chính là hố trời, ba người bước xuống một cái cầu thang băng do Linae ngưng tụ ra, Valel dõng dạc tuyên bố.
- Theo lệnh của Anaxxi đại nhân, Diệu Quang hôm nay, tất diệt.
Không cần thêm lời nào.
Bởi tất cả những người bên dưới đều hiểu.
Cuộc xâm lược đã bắt đầu.
…
Hội đồng căn cứ lập tức triệu tập khẩn cấp.
Những người đứng đầu các bộ phận lần lượt chạy vào phòng nghị sự.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, cánh cửa lớn bị đạp tung.
Linae bước vào.
Phía sau cô là những người của Diamond.
Một số thành viên hội đồng lập tức đứng dậy.
- Đây là hội đồng căn cứ!
Người đàn ông đứng đầu đập tay xuống bàn.
- Các ngươi không có quyền—
Một luồng hàn khí lướt qua, những người trong phòng đều biến thành tượng băng, câu nói chưa hoàn thành, nhưng chẳng còn ai có thể lên tiếng nữa.
Linae bước tới.
- Quyền lực? Trước sức mạnh tuyệt đối chẳng đáng một đồng.
Linae nắm lấy vai của bức tượng trước mặt, đẩy nhẹ một cái, từng bức tượng ngã chồng lên nhau như từng quân domino, tan vỡ thành vô số mảnh vụn trên mặt đất, cười khẩy.
Cục Trị An bị tiếp quản.
Các đội tuần tra bị thu vũ khí.
Những biệt đội Phòng Chống Bạo Loạn bị buộc phải nhận mệnh lệnh mới, các lối ra của căn cứ bị phong kín, không ai có thể ra hoặc vào.
Chưa đầy một giờ sau khi tuyến phòng thủ bên ngoài bị phá, toàn bộ lực lượng vũ trang của Diệu Quang đã bị Diamond biến thành công cụ của chính chúng.
Sau đó…
Càn quét bắt đầu.
Nội khu trước.
Ngoại khu sau.
Từng khu dân cư bị phong tỏa, từng nhà kho bị kiểm tra, từng căn cứ ngầm bị lục soát. Những người có năng lực bị kéo ra khỏi nhà, những người từng có liên hệ với Cực Đạo bị đánh dấu.
Cờ Diamond xuất hiện ở mọi tuyến đường.
Cực Đạo lập tức phản kích.
Nhưng ngay khi những trận chiến đầu tiên diễn ra, Burx đã hiểu.
Không thể thắng.
Một thành viên Cực Đạo cấp II vừa xuất hiện ở cuối phố đã bị một băng tinh kỵ sĩ đâm xuyên, ba người khác phối hợp tấn công, thậm chí không khiến nó sứt mẻ dù chỉ một miếng.
Đối phương chỉ cần một lần phản kích, cả ba đều bị đánh bay, một đội trưởng Cực Đạo cố dẫn thành viên ngoại vi rút lui, một nhóm Diamond đã chặn đầu.
Không ai thoát được.
Burx nhìn cảnh tượng trước mặt, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
- Rút!
Hắn hét.
- Tất cả rút!
Nhưng mệnh lệnh vừa truyền đi đã có tiếng nổ vang lên, một tòa nhà sụp xuống.
Đường lui bị chặn.
Diamond không cho bọn họ cơ hội tập hợp lại, bọn chúng chia nhỏ chiến trường.
Cắt từng đội.
Bao vây từng nhóm.
Chiến thuật của quân đội chính quy cực kì bài bản, không phải cái lũ ô hợp như Cực Đạo hiện tại có thể so sánh, Burx nhìn những dấu hiệu trên thiết bị liên lạc lần lượt biến mất.
Con số thương vong tăng lên nhanh chóng, Cực Đạo đang bị nghiền nát.
Không phải vì bọn họ chiến đấu kém.
Mà bởi khoảng cách giữa hai bên là một trời một vực.
Ở một khu vực khác, Neil đang bị bóng tối bao phủ, Sirius đứng trước mặt hắn, nhìn rõ gương mặt của Neil, Sirius cười lớn khoái trá.
- Hahaha, là ngươi, Neilel Prometus, ngươi vẫn còn sống.
Neil không trả lời, ánh sáng vàng quanh người hắn bùng lên, Sirius Diamond, kỳ phùng địch thủ của ông, từ khi thức tỉnh dị năng, cả hai đã ở thế đối lập, quang ám đối nghịch, không chết không thôi.
Bàn tay đen từ dưới đất vươn lên, Neil tránh sang một bên, một đường máu xuất hiện trên cánh tay, nếu Neil không kịp ánh sáng hoá thân thể, thì vết thương không chỉ như vậy, Neil lao tới Siirius.
Ầm!
Hai người va chạm.
Neil bị đánh bay.
Hắn xoay người giữa không trung rồi đáp xuống.
Hơi thở nặng nề.
Sirius bước tới.
- Yếu quá, thực sự là quá yếu, sống bao nhiêu năm, ngươi vẫn làm ta thất vọng như vậy.
Neil lau máu.
- Vui vẻ đến thế sao, nhưng ngươi vẫn chỉ là con chó giống ta mà thôi.
Hắn nhìn Sirius, cười dữ tợn, Sirius sắc mặt đen còn hơn dị năng sau lưng hắn, nghiến răng.
- Được, rất tốt, ta xem ngươi có thể cứng miệng tới đâu,
Ở phía Đông, Kelvin đang quỳ một gối, máu chảy xuống từ trán, Linae đứng trước mặt hắn, hàn khí bao phủ cả con đường, Kelvin cố đứng dậy, cơn lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể, khiến từng cử động dù nhỏ cũng đau nhức không thôi, một bóng người đáp xuống bên cạnh.
Leo.
- Còn đứng được không?
- Được.
Leo bước lên, Linae nhìn cậu, hơi nhíu mày, người này cho cô một cảm giác quen thuộc bất thường, không biết đã từng gặp ở đâu, nhưng đã đối mặt với mình, thì đó chính là kẻ địch.
Hàn khí phun trào về phía Leo, những hạt bông tuyết biến thành từng lưỡi dao sắc bén, Leo cau mày, bản thân đã ở cấp III đỉnh phong, từ dị nguyên hùng hậu của đối phương cũng đoán được ít nhất là sơ cấp IV, nhưng dị năng này…
Vù vù vù….
Hàn khí như là bão tuyết quét qua khu vực trước mặt Linae, sương lạnh che mờ mọi thứ trước mặt, Linae thu tay lại, dễ dàng giải quyết, nhưng chợt đôi mày cong của nàng nhăn lại, khi làn sương mờ tan đi, thanh niên kia vẫn đứng sững ở đó, một chút vết tích cũng không có ngoài trên quần áo bám một chút băng vụn.
- Sao có thể?
Linae thốt lên kinh ngạc, dù cho là dị năng giả cấp IV khác, cứng rắn hứng chịu hàn khí của nàng cũng phải bị đóng băng, không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cực thấp, còn đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng là lần đầu tiên Linae thấy.
Leo phủi phủi bả vai dính tuyết đọng, Cực Hàn chi vương của cậu không phải chỉ là một danh hiệu sáo rỗng, miễn nhiễm với khí lạnh tuyệt đối, dị năng của Linae chẳng khác nào một làn gió mát thổi qua mặt.
Những bông tuyết xoay quanh thân thể Leo, Linae cảm nhận được có gì đó bất thường, lập tức không còn giữ sức, tuyết ý ngưng tụ, trong căn cứ không có gió vậy mà cuốn lên cuồng phong, bão tuyết khủng bố ập về phía Leo.
Cậu không lùi mà tiến tới, mặc cho cuồng phong thổi chiếc áo choàng đen bay phần phật, bông tuyết hoá thành lưỡi dao cắt qua, quần áo từng chút bị băm vụn, nhưng bước đi của Leo lại không dừng lại, bởi vì lần đầu tiên…
Leo nhìn thấy thứ nằm bên trong cơn bão này, không phải chỉ là băng, không phải chỉ là dị nguyên, mà là một thứ gì đó sâu xa hơn.
Một loại ý chí.
Cậu không biết tên của nó, nhưng cậu nhìn thấy, một bông tuyết cắt qua gò má cậu, để lại một vết thương mỏng không đáng kể, Leo bắt lấy nó trong lòng bàn tay, ánh mắt chăm chú nhìn nó.
Không có nhiệt độ, không có sự sống, nhưng cấu trúc của bông tuyết từ từ phóng to trong mắt cậu, hình dạng hoàn mỹ khắc sâu vào trong tâm trí.
Huyết mạch trong cơ thể Leo đột nhiên rung lên.
Khí tức bắt đầu tăng, đỉnh cấp III tăng lên, ngưỡng cửa cấp IV cứ thế rộng mở đón tiếp Leo bước vào.
Ầm!
Khí tức cấp IV bùng nổ, cơn bão tuyết kinh khủng cứ thế bị đánh tan, những bông tuyết rơi lả tả xuống đất dưới chân Leo, Linae nhìn mái tóc của người đó dần chuyển sang màu trắng. đôi tai kéo dài ra, băng chi ý xung quanh cuồn cuộn lao về chiếc vương miện băng chậm rãi hình thành trên đầu Leo.
Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hoàn toàn sửng sốt trước chuyện đang diễn ra, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ.
- Băng Tinh Linh…
Leo không trả lời, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang say ngủ, những con rối băng của Linae trên chiến trường đang truy sát thành viên Cực Đạo bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía này.
Cả chiến trường như bị đóng băng trong một khoảnh khắc, không phải vì năng lực của Linae.
Mà vì sự xuất hiện của một khí tức hoàn toàn mới.
Leo ngẩng đầu, mở mắt ra, đôi mắt đã khác trước, mang theo sự lạnh lẽo khó tả, Linae vô thức lùi lại hai bước, khi nhận ra thì trong lòng hoảng hốt, hai bàn tay siết chặt, làn da trắng càng thêm trắng bệch, khó nhọc lẩm bẩm.
- Cực Hàn quân vương…
…
Ở nơi khác, Connor vẫn đang chạy, cậu không ngờ ngày này lại đến nhanhh như thế, Diamond đã tới, không chỉ vì Cực Đạo, mà còn là do hạt giống trên người cậu, nhận ra tất cả những lời mà Vũ nói hoàn toàn là nói dối, nhưng lại không hoàn toàn là nối dối.
Cực Đạo đối địch với Diamond là đúng.
Nhưng Cực Đạo lại không phải là đối thủ ngang hàng.
Cậu không biết chiến trường phía sau đã biến thành thế nào, chỉ biết rằng từng tiếng nổ vọng tới đều khiến lòng bàn tay lạnh ngắt.
Connor nghiến răng, không phải vì lời nói dối của Vũ, mà là cay đắng sự bất lực của bản thân, cậu muốn quay lại đối mặt hết thảy, nhưng lý trí nói rằng mình không thể.
Nếu quay lại lúc này…
Cậu chỉ trở thành một cái xác khác, công sức của những người ngã xuống giúp cậu rời đi sẽ trở thành công cốc.
Phía sau, tiếng vó ngựa lại vang lên, tiếng la giết huyên náo, vũ khí nóng nổ vang, dị năng giả của Diamond như một chiếc chiến xa không ngừng ép tới, Cực Đạo chỉ như một gò đất lồi lõm bị dễ dàng nghiền nát.
Diệu Quang đang chìm trong bóng tối, như một khúc cầu hồn cho những người đang đứng lên chống trả.

0