Quyển 1: Hành Giả
Chương 99: Khúc Cầu Hồn (2)
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
Giữa chiến trường, hoa tuyết rơi dày đặc, Linae đứng trong một chiếc lồng băng bao phủ 360 độ không góc chết, hai hàng lông mày cau lại thật chặt, nhìn thanh niên bên ngoài, những con rối băng của cô hoàn toàn phục tùng gã, tuyết ý của cô hoàn toàn vô dụng với hắn, cứ như đứng trước người đó, năng lực của cô chỉ là hạng hạ cấp.
Cực Hàn quân vương.
Năng lực ngang hàng với Cực Hàn cự long của Leonard, huyết mạch thuần chủng nhất của Băng Tinh Linh mới có thể sở hữu, được xưng tụng là hoàng vị huyết mạch của gia tộc, dù là Băng Tinh Linh thuần chủng như cô hay Valel, cho đến Anaxxi, cũng phải cúi đầu.
Trong đầu cô bỗng xuất hiện một ý nghĩ mà chính cô cũng không muốn thừa nhận, năm đó khi Thế Giới Thụ bị trộm mất, chẳng lẽ bên trên vẫn còn…
Một hoàng tử?
Suy nghĩ đáng sợ này khiến Linae cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, dù là Băng Tinh Linh, chủng tộc không sợ băng giá, vậy mà lúc này lại cảm thấy lạnh.
…
Leo đã không còn là Leo trước đó, hắn đứng giữa băng tuyết như thể nơi này vốn thuộc về hắn, đôi mắt không còn là màu đen mà là một màu xanh lam của băng, hoa tuyết xung quanh hắn như bị bàn tay vô hình nắm lấy, lơ lửng giữa không trung như những tiểu tiên nhỏ, bay múa quanh người hắn.
Leo giơ tay, dị nguyên lưu chuyển, từng tinh thể băng lan tràn trên cánh tay, ngưng tụ thành một thanh đao băng, hắn nâng cao đao, lao về phía Linae nấp trong lồng băng.
Xoạt.
Mặt băng nứt toác, lưỡi đao băng nhìn như mỏng manh lại sắc bén vô cùng, dễ dàng chém đứt tầng băng đang chắn trước mặt Linae, cô biến sắc, lập tức lùi về sau, dị nguyên điều động tầng băng bao quanh căn cứ, bức tường bê tông quanh căn cứ nứt ra, từng mũi băng nhọn như những mũi khoan xé lớp vỏ ngoài đã bao bọc căn cứ Diệu Quang suốt nhiều năm bắn về phía Leo.
Ánh mắt Leo không nhìn, giơ tay lên, những con rối băng của Linae như bị bàn tay vô hình giật dây, lao về phía những mũi băng ấy mà dùng thân mình đỡ lấy, tan vỡ cũng nhau thành từng mảnh vụn dưới đất.
Linae nghiến răng, bàn tay siết chặt bóp vỡ một chiếc hộp, bên trong là một ống tiêm, cô lập tức cắm mũi tiêm vào cổ, không có thời gian để giữ sức.
Leo tiếp tục tiến tới.
Băng tuyết theo chân hắn lan ra.
Không khí như đông cứng.
Linae bơm chất lỏng màu tím vào cơ thể, từng mạch máu hiện lên màu tím ma mị, hai mắt cô mở to, từng mạch máu tím hằn lên trong mắt, phản xạ ra màu tím quái dị, dị nguyên trên người nàng bùng nổ, gió tuyết lần nữa bạo ngược, những bức tường bê tông lần lượt nứt ra, đổ sập xuống, như phía bên kia đang có một kẻ khổng lồ đang dùng tay xô ngã chúng xuống.
Tầng băng xê dịch.
Linae siết chặt bàn tay.
…
Một thân hình khổng lồ nhanh chóng xuất hiện giữa chiến trường.
Titan.
Kelvin gầm lên, không còn vẻ tỉnh táo thường ngày, ông chỉ còn lại một ý nghĩ.
Phải phá vòng vây.
- Tránh ra!
Ầm!
Kelvin lao thẳng về phía đội hình băng kỵ sĩ, mọt băng tinh kỵ sĩ vừa nâng thương, Kelvin đã đấm thẳng.
Ầm!
Cả người lẫn băng kỵ sĩ cùng bị đánh bay.
Một cây thương xuyên qua vai Kelvin.
Hắn không né.
Bàn tay khổng lồ túm lấy thân thương.
Rắc!
Kelvin vẫn không dừng, ông ôm lấy con băng kỵ sĩ, kéo cả người lẫn thú xuống đất.
Ầm!
Mặt đất nứt ra, Valel ở phía sau giơ tay, các băng tinh kỵ sĩ khác lao tới, mũi thương trực chỉ đâm về phía Kelvin, ông không thể né, mặc cho mũi thương xuyên qua cơ thể.
Máu chảy dọc thân thể, nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu.
- Chết đi!
Kelvin vung tay, một kỵ sĩ bị đánh văng, cơ thể vùng vẫy như một con thú hoang, vặn gãy những mũi thương băng đang đâm vào cơ thể, gạt ra những kỵ sĩ trước mặt, xông thẳng về phía Valel.
Trong đầu của Kelvin chỉ còn lại một ý nghĩ, phải kéo lão già đó chết chung, ý thức đã hoàn toàn chìm nghỉm trong bạo ngược, chỉ còn lại bản năng cuối cùng.
…
Cực Đạo dù cho huyết chiến tới đâu, khoảng cách thực lực vẫn không thể vượt qua, những dị năng giả cấp III của quân đoàn dần dần thu hẹp vòng vây, những thành viên ngoại vi lần lượt ngã xuống, người đầu hàng, người bị xử tử, ngay cả Burx cũng bị bêu đầu.
Cực Đạo như những con thú cuối cùng đang bị cả khu rừng ép vào chiếc lưới đã giăng sẵn.
…
Bóng tối bao phủ khu phố. Những tòa nhà hai bên vốn đã không có điện, giờ chỉ còn những ô cửa sổ đen ngòm như những hốc mắt chết, tuyết phủ trắng mặt đường và những chiếc xe bỏ hoang, khiến cả khu vực giống như đã bị tách khỏi phần còn lại của Diệu Quang.
Giữa con đường đầy tuyết, Sirius đứng đối diện Neil.
Một người được bao phủ bởi bóng tối, một người được bao phủ bởi ánh sáng, nhưng thứ ánh sáng quanh Neil hôm nay quá yếu. Nó vẫn tồn tại, vẫn chuyển động quanh cơ thể hắn, song không còn mang thứ cảm giác chói mắt như trước.
Sirius nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên.
- Ngươi dù nhanhh tới đâu, bóng tối vẫn sẽ song hành cùng ngươi.
Neil không trả lời.
Ánh sáng vàng quanh người hắn bùng lên, thân thể lập tức hóa thành một vệt sáng lao thẳng về phía Sirius. Cùng lúc đó, bóng đen dưới chân Sirius dựng lên, một bàn tay khổng lồ từ mặt đất vươn ra, năm ngón tay chụp thẳng về phía Neil.
Neil nghiêng người tránh khỏi bàn tay đen, tiếp tục lao tới.
Ầm!
Một quyền phủ ánh sáng đánh thẳng vào mặt Sirius.
Nhưng thân thể Sirius đột nhiên hóa thành bóng tối, nắm đấm xuyên qua cơ thể hắn như xuyên qua một lớp khói đen, chỉ làm mảng hắc ám trước mặt tan ra rồi nhanh chóng tụ lại phía sau Neil.
Sirius xuất hiện.
Một bàn tay đen từ phía sau Neil đánh tới.
Ầm!
Neil bị đập bay xuyên qua một bức tường, bụi đất cuộn lên giữa con phố.
Sirius chậm rãi bước vào, bóng tối lập tức bao phủ toàn thân hắn. Không còn là việc hiện hóa bóng tối bên ngoài, chính cơ thể Sirius đã hoàn toàn hắc ám hóa, khiến những đòn tấn công vật lý gần như không thể chạm tới hắn, đồng thời tốc độ di chuyển cũng tăng vọt.
Đó chính là điểm tương đồng giữa Sirius và Neil.
Neil có thể ánh sáng hóa thân thể, Sirius có thể hắc ám hóa thân thể. Một người biến thành ánh sáng, một người biến thành bóng tối, cả hai đều có khả năng khiến những đòn tấn công vật lý xuyên qua cơ thể và đều sở hữu tốc độ vượt xa dị năng giả cùng cấp.
Sirius biến mất.
Một mảng bóng đen lướt qua con đường.
Neil cũng lập tức ánh sáng hóa.
Hai vệt sáng tối va chạm giữa không trung.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên, Neil bị đánh văng sang bên, nhưng ngay khi Sirius xuất hiện trước mặt hắn, ánh sáng quanh cánh tay Neil đột nhiên co lại rồi bám lên thân thể như một lớp giáp.
Xoẹt!
Một đường sáng sắc bén quét ngang, cắt qua vai Sirius.
Máu chảy xuống.
Sirius cúi đầu nhìn vết thương rồi bật cười.
- Đúng là ngươi.
Neil nhìn hắn.
- Còn ngươi vẫn khó chịu như ngày trước.
- Ngươi cũng chẳng thay đổi gì.
Sirius ngẩng đầu, ánh mắt dần trở nên lạnh hơn.
- Vẫn thích dùng ánh sáng bám lên người, che thấy cái bóng trong lòng.
Neil không đáp, sắc mặt u ám.
Quang.
Ám.
Một bên không ngừng chiếu sáng, một bên không ngừng nuốt chửng ánh sáng.
Sirius đưa tay.
Bóng tối phía sau hắn đột nhiên phồng lên, lan rộng dọc theo cả con đường. Những tòa nhà, những chiếc xe bỏ hoang, những mảng tuyết và tất cả bóng tối còn sót lại đều như bị kéo về cùng một điểm.
- Ám Mặc Tử Vong…
Ầm!
Bóng tối bùng nổ.
Một cánh tay khổng lồ xuất hiện phía sau hắn, nhưng lần này nó không còn mang hình dạng mơ hồ như trước. Bề mặt hắc ám trở nên đặc quánh, từng đường vân hiện lên như kết cấu của một thứ vật chất thực sự, năm ngón tay kéo dài thành những mũi nhọn sắc bén.
Sirius nắm tay.
Cánh tay khổng lồ cũng nắm lại.
Rắc!
Không khí phát ra tiếng nứt.
Đây không còn là bóng tối đơn thuần.
Sirius đã phóng đại bóng tối thành một vũ khí thực sự, giống như cách Neil dùng ánh sáng bám lên thân thể để biến nó thành quyền, cước và lưỡi kiếm.
Cánh tay đen khổng lồ đấm xuống.
Ầm——!
Neil giơ hai tay, ánh sáng bùng lên tạo thành một lớp quang giáp bao phủ toàn thân. Cú đấm đen va vào quang giáp, mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt ra từng đường dài, thân thể bị ép lùi liên tục.
Neil nghiến răng, ánh sáng trên hai cánh tay càng lúc càng sáng, Sirius nhìn hắn.
- Ngươi đang sợ thứ gì?
Neil ngẩng đầu.
- Ta không sợ gì cả!!!
- Không, ngươi đang sợ, ta có thể thấy bóng tối bên trong ngươi.
Sirius cười, Neil nhìn xung quanh, khẽ thở dài.
Đèn trời đã bị phá hủy, toàn bộ Diệu Quang chìm vào bóng tối. Không còn nguồn sáng nhân tạo khổng lồ bao phủ căn cứ, không còn hàng triệu bóng đèn duy trì ánh sáng, chỉ còn những nguồn sáng yếu ớt từ một số khu vực chưa hoàn toàn mất điện.
Đối với Sirius, đây gần như là một chiến trường được chuẩn bị riêng cho hắn.
Bóng tối càng nhiều, dị nguyên của hắn càng dồi dào, khả năng điều khiển bóng tối càng mạnh.
Còn Neil…
Ánh sáng của hắn đang yếu đi, bóng tối trong lòng càng ngày càng lớn.
Sirius giơ tay.
Bóng tối phía sau lập tức lan rộng.
Neil lao tới.
Hai người đồng thời biến mất.
Ầm!
Một vệt sáng vàng xuyên qua bóng tối, ngay sau đó một mảng hắc ám đập xuống. Neil bị đánh văng, xoay người giữa không trung rồi vừa đáp xuống đã thấy một bàn tay đen chờ sẵn trước mặt.
Hắn lập tức ánh sáng hóa, bàn tay xuyên qua cơ thể, nhưng một ngón tay đen khác xuất hiện ngay sau đó.
Xoẹt!
Một vết thương dài xuất hiện trên ngực Neil, máu bắn ra, ông lùi lại, nhưng Sirius không cho hắn thời gian thở. Hàng chục bàn tay đen đồng thời xuất hiện từ mặt đất, những bức tường và cả những cái bóng còn sót lại giữa các tòa nhà, liên tục đánh về phía hắn.
Neil liên tục né tránh, ánh sáng vàng lóe lên giữa vô số cánh tay đen. Một lần, hai lần, mười lần, hàng chục lần, mỗi khi hắn tránh được một đòn, Sirius lại lập tức kéo bóng tối từ một vị trí khác tới, khiến cuộc chiến dần biến thành một cuộc săn đuổi không có điểm dừng.
Neil bắt đầu thở dốc.
Ầm!
Một cánh tay khổng lồ đập xuống.
Neil dùng ánh sáng chống đỡ, nhưng sức nặng khủng khiếp lập tức ép hắn quỳ xuống, mặt đường dưới chân nứt toác.
Sirius bước tới.
- Còn ta…
Bóng tối sau lưng hắn càng lúc càng dày.
- Ta đang đứng trong nó.
Một luồng khí tức khủng khiếp tràn ra.
Những cái bóng dưới chân mọi người bắt đầu kéo dài, lan ra khỏi phạm vi vốn có. Những người đang chiến đấu ở xa cũng cảm nhận được áp lực vô hình đang bao phủ khu vực.
Sirius nhắm mắt, bóng tối bao phủ toàn thân hắn.
Ầm——!
Một ý chí vô hình giáng xuống.
Hắc Ám Chi Ý.
Trong khoảnh khắc ấy, bóng tối xung quanh không còn đơn thuần là vật chất. Nó giống như có sinh mệnh, có ý chí, có khả năng cảm nhận và đáp lại suy nghĩ của Sirius. Dị nguyên trong cơ thể hắn tăng vọt, những cái bóng vốn nằm yên trên mặt đất đồng loạt chuyển động theo ý niệm.
Sirius mở mắt.
Đôi mắt hắn hoàn toàn biến thành màu đen.
- Quang Minh Chi Ý của ngươi đâu?
Neil không trả lời.
Hắn đứng dậy, ánh sáng quanh người lại cháy lên, nhưng lần này yếu hơn rất nhiều.
Sirius nhìn hắn.
- Ngươi từng nói ánh sáng của mình là hi vọng.
Neil siết nắm tay.
- Đúng.
- Hi vọng?
Sirius bật cười.
- Trong cái căn cứ này?
Hắn đưa tay ra.
Bóng tối tràn về phía Neil.
- Ngươi muốn cho ai hi vọng?
Neil lao tới.
Ánh sáng bùng nổ.
Nhưng ngay khoảnh khắc hai người va chạm, Sirius không dùng tay. Bóng tối phía sau hắn đột nhiên ngưng tụ thành một cây trường kích khổng lồ.
Hắc ám trường kích.
Một đầu kích đen kịt, dài hơn thân người, lưỡi kích không phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào.
Sirius nắm lấy cán kích rồi vung xuống.
Ầm——!
Neil đưa hai tay đỡ lấy.
Ánh sáng vàng bùng nổ, nhưng Hắc Ám Chi Ý lập tức xuyên qua lớp quang mang, không phá hủy nó mà len thẳng vào bên trong.
Neil cảm thấy một luồng lạnh lẽo xâm nhập tinh thần.
Những ký ức bị chôn sâu lần lượt hiện lên.
Những người hắn không bảo vệ được.
Những cái tên đã biến mất.
Những gương mặt từng đứng bên cạnh hắn.
Những lần hắn đến chậm.
Những lần hắn chỉ có thể nhìn người khác chết.
Từng thứ một bị bóng tối đào ra.
Trong mắt Neil vẫn còn ánh sáng, nhưng Sirius đã nhìn thấy sự dao động ấy.
Quang Minh Chi Ý vốn là ánh sáng của hi vọng, là ý chí vượt qua sợ hãi và cũng là thứ có thể cường hóa chính bản thân Neil khi hắn không chịu khuất phục trước tuyệt vọng. Nhưng nơi này quá tối, quá thiếu ánh sáng, khiến Neil không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh vốn có, trong khi Hắc Ám Chi Ý của Sirius lại đang không ngừng đào sâu vào những phần yếu nhất trong tinh thần hắn.
Neil vẫn có thể chiến đấu.
Nhưng khoảng cách đang ngày càng rõ ràng.
Hắc ám trường kích lại hạ xuống.
Ầm!
Neil bị đánh quỳ xuống.
Mặt đất nứt ra dưới đầu gối, máu chảy xuống khóe miệng.
Sirius đứng trước mặt hắn.
- Hai mươi năm.
Hắn nâng trường kích.
- Ta đã chờ ngày này rất lâu.
Neil chống tay đứng dậy.
- Chờ để giết ta?
- Không.
Sirius nhìn hắn.
- Chờ để chứng minh một chuyện.
Hắn vung kích.
Ầm——!
Neil giơ tay.
Ánh sáng cuối cùng quanh người hắn bùng lên, nhưng Hắc Ám Chi Ý đã nuốt chửng nó.
Ầm!
Thân thể Neil bị đánh bay, đập xuyên qua một bức tường rồi rơi xuống giữa đống đổ nát.
Ánh sáng quanh người hắn tắt dần.
Sirius bước tới.
Hắc ám trường kích vẫn nằm trong tay, hắn nhìn Neil rất lâu.
- Quang minh…
Sirius cười.
- Cuối cùng cũng có ngày ngươi nằm dưới bóng tối của ta.
Neil không trả lời, có lẽ trận chiến đã kết thúc, Sirius chậm rãi giơ trường kích lên.
Nhưng đúng lúc ấy…
Đoàng——!
Một tiếng súng vang lên từ một nơi rất xa.
Âm thanh nổ lớn đến mức những người đang chiến đấu trên chiến trường đều vô thức đưa tay bịt tai. Dư chấn lan qua những tòa nhà, cửa kính rung lên, tuyết trên mái nhà đồng loạt rơi xuống.
Sirius đột nhiên cứng người, một cảm giác nguy hiểm chết người xuất hiện trong đầu.
Không phải dự cảm mơ hồ.
Mà là bản năng sinh tồn.
Hắn lập tức muốn hắc ám hóa cơ thể.
Nhưng đã muộn.
Một viên đạn xé tan bóng tối.
Nó xuất hiện từ một nơi xa đến mức không ai nhìn thấy được điểm bắn, không có ánh sáng, không có dấu hiệu, chỉ có một đường đạn gần như vô hình xuyên thẳng qua chiến trường.
Sirius vừa kịp xoay người, viên đạn xuyên qua cơ thể hắn, không có thời gian để hắc ám hóa hoàn toàn, thân thể Sirius bị xé toạc trong khoảnh khắc.
Máu bắn ra.
Nhưng viên đạn không dừng lại.
Nó tiếp tục lao về phía trước với tốc độ khủng khiếp, xuyên qua một tòa nhà.
Ầm!
Bức tường bê tông nổ tung.
Viên đạn tiếp tục bay.
Ầm!
Một tòa chung cư xám bị xuyên thủng, tầng giữa sụp xuống, viên đạn vẫn không giảm tốc.
Tòa nhà phía sau rung chuyển dữ dội rồi đổ xuống.
Ầm——!
Những chung cư xám liên tiếp sụp xuống, từng khối bê tông đổ chồng lên nhau như những quân domino bị đẩy ngã, sau đó nổ tung, vụ nổ kinh khủng quét sạch gần hết khu vực dãy chung cư đổ sụp xuống.
Bụi đất cuộn thành một bức tường khổng lồ, tiếng người la hét vang lên khắp ngoại khu, những người đang chạy trốn lập tức bị cuốn vào dòng người hỗn loạn.
Các chiến binh Diamond quay đầu, những thành viên Cực Đạo cũng dừng lại, không ai biết viên đạn đến từ đâu.
Neil nằm giữa đống đổ nát, ánh sáng yếu ớt quanh người chớp lên một lần. Hắn nhìn về hướng những tòa chung cư đang sụp đổ, rồi lại nhìn Sirius.
Lần đầu tiên trong trận chiến, ánh mắt Neil không còn là ánh mắt của một người đang tuyệt vọng.
Mà là kinh ngạc.
Bởi hắn biết rất rõ Sirius không phải kẻ dễ dàng bị giết.
Thế nhưng viên đạn kia đã khiến hắn không kịp hắc ám hóa.
Trong khoảng cách đó.
Với tốc độ đó.
Với sức xuyên phá đó.
Người nổ súng ở nơi nào?
Neil không biết.
Nhưng một điều đã chắc chắn.
Trận chiến giữa Quang Minh và Hắc Ám đã bị một kẻ thứ ba cưỡng ép cắt ngang.
Sirius chết, không một tia báo hiệu, không một ai biết chuyện gì xảy ra trong khoảnh khắc dó.
Chỉ có một tia sáng từ nơi rất xa xuyên qua màn tuyết.
Khoảnh khắc ấy, Sirius còn đang đứng giữa chiến trường.
Khoảnh khắc tiếp theo, giữa trán hắn đã xuất hiện một lỗ thủng.
Thân thể cao lớn khựng lại.
Bàn tay đang giơ lên cũng dừng giữa không trung.
Một giọt máu chậm rãi trượt xuống gương mặt.
Rồi cả người Sirius đổ xuống.
Ầm.
Mặt đất rung nhẹ, Valel quay đầu, ánh mắt hắn dừng trên thi thể Sirius trong chốc lát.
Không thể nào.
Khoảng cách xa như vậy, Sirius thậm chí còn đang ở ngoài tầm quan sát trực tiếp của phần lớn chiến trường.
Vậy mà chỉ một phát.
Một phát duy nhất.
Đã giết chết một cường giả cấp IV.
- Sirius!
Giọng Valel trầm xuống, nhưng hắn không tiến về phía thi thể, dù vượt ngoài dự tính, nhưng cái chết của Sirius không đáng kể, Valel càng hứng thú hơn với kẻ cuồng nộ trước mắt, nếu không sai, đây chính là tàn dư của hội Cứu Thế.
The Titan.
Ở phía xa, Neil đang quỳ một gối giữa đống đổ nát, một tay hắn giữ chặt ngực.
Máu đã thấm đỏ cả phần áo trước người.
Đòn đánh của Sirius quá nặng.
Nếu không phải hắn kịp né sang một bên vào khoảnh khắc cuối cùng, người nằm dưới đất lúc này đã là hắn.
Neil hít vào một hơi.
Cơn đau khiến lồng ngực như bị xé ra.
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía rất xa, một tia sáng vừa biến mất giữa màn tuyết.
Neil đã từng thấy nó.
Không phải gần đây.
Là rất lâu rồi.
Hắn cau mày.
Trong đầu hiện lên một cái tên.
- Cô Xạ…
Giọng nói rất thấp.
Thấp đến mức ngay cả người bên cạnh cũng khó nghe thấy, Neil nhìn chằm chằm về phía xa.
Hắn không dám chắc.
Nhưng cảm giác ấy quá quen thuộc.
Một người đột ngột biến mất ngay trước trận chiến sau khi Kim Minh rời đi.
- Albert…?
Neil tự hỏi, nhưng ngay sau đó hắn lắc đầu.
Không đúng.
Albert chỉ mới cấp III sơ kỳ, làm sao có năng lực một phát bắn chết một dị năng giả cấp IV? Trừ khi…
Neil không có câu trả lời, cũng không nghĩ ra được câu trả lời thoả đáng.
…
Cách đó thật xa, Valel đang điều khiển băng tinh kỵ sĩ vây khốn Kelvin, thì lão chợt ngẩng đầu.
Một bóng người đang đi qua màn tuyết.
Không nhanh.
Nhưng mỗi bước đều khiến khoảng cách giữa hai bên rút ngắn.
Người đàn ông trước mặt có làn da trắng đến mức gần như không có chút huyết sắc.
Gương mặt trẻ hơn rất nhiều.
Chỉ khoảng ngoài ba mươi.
Mái tóc bạc bị gió tuyết thổi nhẹ.
Đôi mắt bình tĩnh, người đàn ông thở dài một tiếng, cảm giác trống rỗng lan từ tinh thần xuống toàn thân.
Hắn lấy ra một vật.
Thác Ngưu Lạc Ấn.
Không có chút do dự, Althane bóp mạnh.
Rắc.
Linh vật vỡ nát trong tay.
Một luồng lực lượng lập tức lan ra, kéo phần dị nguyên đang hỗn loạn trở về.
Năm phần.
Rồi sáu.
Bảy.
Đến mức đó, tốc độ khôi phục mới chậm lại, Althane thở ra, vẫn chưa đủ.
Phát súng vừa rồi đã lấy đi quá nhiều, không phải bởi hắn không đủ dị nguyên, mà bởi khẩu súng ấy quá mạnh.
Thương Phá Tầng Không không phải một kỹ năng chỉ tạo ra một loại vũ khí cố định.
Nó cho phép người sử dụng cụ hiện vũ khí nóng, vũ khí càng mạnh, cái giá phải trả càng lớn.
Khẩu súng vừa rồi là thứ Althane không thể tùy tiện sử dụng.
Một phát.
Chỉ một phát.
Đã khiến dị nguyên của hắn từ mười phần rơi xuống còn năm phần.
Thấu chi.
Một nửa lực lượng biến mất chỉ trong một lần khai hỏa.
Nếu tiếp tục sử dụng loại vũ khí ấy, hắn sẽ không còn đủ sức chiến đấu.
Althane đưa tay vào trong áo, một viên tinh hạch được lấy ra.
Đạo.
Hắn bóp nát, dị nguyên từ bên trong lập tức tràn ra, cùng với viên thứ hai, thứ ba, càng tiến gần tới Valel, động tác của Althane càng nhanh hơn, không có thời gian để tiếc nuối.
Althane cần trở lại trạng thái có thể chiến đấu.
Không cần mười phần.
Bảy phần đã đủ.
Valel đang ngồi trên lưng băng kỵ sĩ, lão nhìn bóng người đang lao tới.
Lông mày hơi nhíu lại.
Sirius vừa chết.
Đó là chuyện hắn không thể bất thường, càng bất thường hơn khi có kẻ đang lao tới lão.
Một người vừa xuất hiện đã trực tiếp xông về phía mình.
Không né tránh.
Không thăm dò.
Không tìm kiếm đồng đội.
Giống như hắn chỉ có một mục tiêu.
Valel nâng tay, hai băng tinh kỵ sĩ tách ra, lao về phía người kia, Althane không nao núng, bàn tay giơ lên, một khẩu súng trung liên xuất hiện trong tay, hắn bóp cò, những viên đạn ẩn chứa dị nguyên khủng bố bắn ra.
Đùng đùng đùng..
Hai băng tinh kỵ sĩ lập tức bị bắn thành cái sàng, nhưng bức tượng băng bị đập vỡ, tan thành vô số mảnh vụn, Althane vẫn không dừng chân mà lao tới.
Valel hơi nheo mắt, Althane đã gần ở trước mặt, khẩu súng trung liên biến mất, một khẩu súng ngắn xuất hiện.
Không có vẻ gì đặc biệt.
Nhưng tiếng nổ vang lên ngay sát mặt.
Ầm!
Valel nghiêng đầu.
Viên đạn xuyên qua lớp băng bảo vệ, để lại một vết lõm sâu trên giáp.
Althane không dừng.
Khẩu súng lục biến mất, một khẩu súng máy hạng nặng xuất hiện trong tay, Valel kéo dây cương, lập tức ra lệnh cho băng tinh kỵ sĩ bao vây Kelvin quay về, lập thành quân trận chắn trước mặt.
Ầm ầm ầm….
Súng máy khai hoả, từng viên đạn ẩn chứa dị nguyên của một dị năng giả cấp IV, không thua kém đạn đặc biệt của gia tộc Diamond xả hàng loạt lên người băng tinh kỵ sĩ, từng hàng kỵ sĩ ngã xuống như rạ, nhưng băng tinh kỵ sĩ thực sự quá nhiều, chỉ bắn ngã được ba hàng, Althane đã tiêu tán dị năng vũ khí hoá, thở dài, bóp nát thêm ba viên Đạo Nhị.
- Ngươi là ai?
Sắc mặt Valel âm trầm, không ngờ lại xuất hiện một dị năng giả cấp cao ở đây, hơn nữa còn có chút khắc chế lão, Althane không trả lời.
Một khẩu súng khác xuất hiện.
Nhỏ hơn.
Nhanh hơn.
Không mạnh bằng khẩu súng vừa rồi.
Nhưng đủ để duy trì chiến đấu.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ba phát liên tiếp.
Valel lùi ra thật xa, để băng tinh kỵ sĩ lập thành từng hàng che chắn trước mặt, băng tinh kỵ sĩ ngã xuống thì kẻ khác tiến lên, như một bức tường thịt ép về phía Althane.
Althane nhanh chóng rút lui, một khẩu shotgun xuất hiện trong tay.
Ầm!
Băng kỵ sĩ hứng trọn lập tức nổ tung, nhưng dù là như vậy, vẫn còn hơn mười kỵ sĩ lao tới, hàng chục mũi băng thương nhọn đồng thời đâm về phía Althane, nhưng giống như Althane có dự đoán từ trước, không lệch một ly né tránh hết thảy, trơn trượt như một con cá chạch.
Hắn bóp cò.
Ầm!
Viên đạn xuyên thẳng qua khe hở giữa những kỵ sĩ, Valel nghiêng người.
Viên đạn lướt qua tai.
Mái tóc hắn bị xé mất một mảng, ánh mắt Valel lạnh xuống.
Tên này…
Không giống một dị năng giả bình thường.
Mỗi lần hắn đổi vũ khí, khí tức lại thay đổi.
Nhưng cũng mỗi lần như vậy, trạng thái của hắn lại yếu đi một chút.
Valel không biết tại sao, chỉ biết lão đang chờ, chờ người kia tự lộ ra giới hạn, lão không cần đối đầu trực diện, băng tinh kỵ sĩ của lão sẽ từ từ mài chết kẻ này.
Althane cũng biết điều đó, hắn không thể dùng khẩu súng kia nữa.
Ít nhất là chưa thể.
Nếu lại cụ hiện thứ vũ khí có uy lực tương tự, dị nguyên trong cơ thể sẽ tiếp tục bị rút cạn.
Bảy phần.
Đó là mức hắn vừa kéo trở lại.
Không đủ cho một phát bắn như trước.
Nhưng đủ cho những vũ khí nhỏ.
Đủ để giữ hắn ở cấp IV.
…
Ở phía bên kia.
Linae vẫn đang đối mặt với Leo.
Khoảnh khắc Sirius ngã xuống, động tác của cô dừng lại trong chưa đầy một nhịp.
Ánh mắt cô liếc qua, chỉ một thoáng.
Sirius chết.
Nhưng ngay khi quay đầu lại, một luồng khí lạnh đã ép tới, Leo xuất hiện trước mặt.
Ầm!
- Đối thủ của ngươi ở đây cơ mà.
Giọng nói bình tĩnh của Leo khiến Linae càng thêm điên tiết, từng tầng băng quanh người được dựng lên, nhưng đây không phải là ý đồ của cô.
Toàn bộ căn cứ rung chuyển, mặt băng sâu dưới chân trở mình, xê dịch, như biến thành một bàn tay nâng cả căn cứ dưới lòng đất lên, từng công trình đổ sập xuống, người đứng không vững ngã khuỵu xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt đang ngày càng phóng to trong mắt.
Lần đầu tiên suốt nhiều năm, căn cứ Diệu Quang lại bị đẩy lên mặt đất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.