Quyển 1: Hành Giả
Chương 93: Khúc Cầu Hồn
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
99 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 99/99 chương
Ga tàu cao tốc xuyên lục địa.
Đoàn tàu từ Bắc Lĩnh chậm rãi tiến vào sân ga, thân tàu màu bạc kéo theo những vệt sáng linh năng chạy dọc hai bên. Sau khi cửa toa mở ra, hành khách lần lượt bước xuống, dòng người nhanh chóng tản về những lối ra khác nhau.
Võ Thanh Ý đứng ở khu vực chờ riêng, từ lúc đoàn tàu xuất hiện đã liên tục nhìn về phía lối đi dành cho hành khách đặc biệt.
Võ Lăng Giao đứng cách nàng không xa.
- Còn chưa ra sao?
Thanh Ý hỏi, Vũ Lăng Giao không đáp, hơi híp mắt xuống, không để ý mọi thứ xung quanh, Thanh Ý nhìn đồng hồ.
- Sao lâu thế nhỉ?
- Ngươi gấp lắm sao?
Vũ Lăng giao nhấc nhẹ lông mi, không nhìn Thanh Ý mà hỏi, Thanh Ý bĩu môi.
- Rất gấp được không?
Võ Lăng Giao không nói gì nữa, Thanh Ý lại nhìn về phía lối ra.
Lần này, cuối cùng cũng có người xuất hiện, một cô gái chậm rãi bước ra khỏi lối đi riêng.
Mái tóc dài màu trắng xõa tung sau lưng, theo từng bước chân nhẹ nhàng lay động. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng sạch sẽ, không có bất kỳ hoa văn dư thừa nào. Lông mày phượng và hàng mi dài đều mang màu trắng tinh khiết, càng khiến dung nhan trở nên nổi bật.
Cô rất đẹp.
Đẹp đến mức giống như một pho tượng được điêu khắc từ băng tuyết, cũng vì thế mà trên mặt cô không có thứ người bình thường nên có.
Cảm xúc.
Gương mặt tuyệt mỹ lạnh tanh, đôi mắt bình tĩnh, từng bước chân đều không nhanh không chậm, chẳng có chút biểu hiện nào của một người vừa trải qua hành trình dài.
Thanh Ý vừa nhìn thấy cô đã lập tức vẫy tay.
- Ngọc Nhã!
Cô gái hơi dừng lại, ánh mắt vốn lạnh lẽo chuyển về phía Thanh Ý, Thanh Ý vẫy mạnh hơn.
- Ngọc Nhã! Bên này! Chị ở đây!
Một thoáng rất nhỏ.
Khóe môi cô gái cong lên.
Nụ cười nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ gần như không thể nhận ra, sau đó cô kéo vali đi về phía Thanh Ý.
Thanh Ý không đợi cô đến gần đã chạy tới.
- Cuối cùng em cũng về rồi!
Nàng nắm lấy tay Ngọc Nhã, nhìn từ trên xuống dưới một lượt.
- Để chị xem nào.
Ngọc Nhã hơi nghiêng đầu.
- Xem gì?
- Xem em có bị Hàn Nguyệt biến thành người tuyết không.
- Không.
- Vậy tốt.
Thanh Ý nhìn mái tóc trắng của cô.
- Chị còn tưởng em vốn đã trắng rồi, sang Bắc Lĩnh một thời gian lại trắng thêm nữa.
Ngọc Nhã bình thản đáp.
- Chị cũng chẳng thay đổi.
- Ý em là chị vẫn là trẻ con à?
- Em không nói vậy.
- Nhưng chị nghe ra rồi.
Ngọc Nhã im lặng, Thanh Ý nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cô vài giây rồi bật cười.
- Vẫn là em.
Nàng đưa tay ôm lấy cánh tay Ngọc Nhã, tự nhiên kéo cô về phía mình.
- Chị nhớ em chết đi được.
Ngọc Nhã không tránh.
- Em cũng nhớ chị.
Thanh Ý khựng lại, nụ cười trên mặt nàng lập tức càng thêm rạng rỡ.
- Thật à?
- Ừ.
- Vậy sao mấy tháng nay chị nhắn tin em chỉ trả lời có mấy chữ?
- Em đang học.
- Học thì không thể nói chuyện với chị được sao?
- Có thể.
- Vậy tại sao không nói?
Ngọc Nhã nhìn nàng.
- Chị nói nhiều quá.
Thanh Ý nghẹn một chút, sau đó nàng bật cười.
- Được rồi, em vẫn là Ngọc Nhã.
Hai người đứng cạnh nhau, sự chênh lệch chiều cao lập tức trở nên rõ ràng, Thanh Ý cao khoảng một mét tám, Ngọc Nhã lại cao tới một mét chín.
Thanh Ý ngẩng đầu nhìn cô.
- Em cao thêm rồi?
- Một chút.
- Một chút?
Thanh Ý đưa tay lên đầu mình rồi nhìn sang Ngọc Nhã.
- Em cao hơn chị tận mười centimet đấy.
- Ừ.
- Thiên vị quá ông trời ơi.
Thanh Ý lập tức kéo Ngọc Nhã đứng sát cạnh mình.
- Người đẹp như em phải quy dưới trướng bổn tôn.
Ngọc Nhã nhìn nàng, bất lực xoa thái dương.
- Chị có thể bớt trẻ con lại được không?
- Hứ, thiên mệnh sở quy, mỹ nhân trong thiên hạ phải thuộc về trẫm.
Thanh Ý chống nạnh, mặt hướng bầu trời 45 độ, phong thái hôn quân đạt đỉnh 100 điểm, người trong ga tàu đều nhìn sang nàng bằng ánh mắt như nhìn vật lạ, Ngọc Nhã che mặt, cả đời này mình chưa gặp người này bao giờ, hoàn toàn không quen biết.
Võ Lăng Giao đứng bên cạnh khẽ liếc sang, nhẹ nhàng bước ra vài bước, cách xa Thanh Ý một khoảng, giống như tránh bệnh nhân tâm thần.
Ánh mắt lướt qua Ngọc Nhã một lần rồi thu lại.
Tiềm năng không tệ.
Nhưng so với Thanh Ý vẫn còn một khoảng cách.
Chuyện đó không liên quan đến nàng.
Thanh Ý ho khan mấy tiếng vớt vát lại chút thể diện còn sót lại, đưa tay kéo chiếc vali của Ngọc Nhã về phía mình.
- Đưa chị.
- Em tự kéo được.
- Chị biết.
Thanh Ý vẫn kéo.
- Em là của chị thì đồ của em cũng là của chị.
Ngọc Nhã nhìn chiếc vali trong tay nàng, bất lực thở dài khẽ, không nói thêm gì, cô hiểu rõ tính cách của cô chị kết nghĩa này như thế nào.
Thanh Ý tiếp tục kéo đi, Ngọc Nhã nhìn bóng lưng nàng vài giây, sau đó bước theo.
- Chị vẫn thích quản người khác.
- Không phải người khác.
Thanh Ý quay đầu cười.
- Là em gái chị.
Ngọc Nhã không đáp.
Chỉ có khóe môi lại hơi cong lên.
Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã rời khỏi khu vực nhà ga.
Sau khi thức tỉnh, Phạm Ngọc Nhã từng được Ngọc Thanh học viện tuyển thẳng và đăng ký học tịch. Nhưng không lâu sau đó, cô được chuyển sang Hàn Nguyệt học viện với tư cách du học sinh.
Lần này trở về Linh Lung là để chuẩn bị cho đại hội sắp tới.
Và đối với Thanh Ý, chuyện đó dường như còn quan trọng hơn cả đại hội.
Suốt quãng đường rời khỏi nhà ga, nàng liên tục hỏi Ngọc Nhã về cuộc sống ở Hàn Nguyệt, những người bạn mới, chuyện tu luyện, thậm chí cả chuyện cô có ăn uống đầy đủ hay không.
Ngọc Nhã phần lớn chỉ trả lời ngắn gọn, nhưng không hề tỏ ra khó chịu, bởi vì người đang hỏi là Thanh Ý.
…
Cùng lúc đó.
Vũ đang ở một nơi hoàn toàn khác.
Một ngày.
Nguyên một ngày.
Vũ đã ở trong không gian đối luyện cùng với module, kết quả cuối cùng vẫn chẳng có gì đáng để tự hào.
Cậu đã tiến bộ rất nhiều so với ban đầu.
Từ chỗ hoàn toàn không thể phản ứng, Vũ đã có thể nhìn thấy chuyển động của vai, hông và chân đối phương. Cậu bắt đầu tránh được cú đấm đầu tiên, sau đó là những chuỗi tấn công dồn dập.
Nhưng đến lúc phản công…
Không có.
Dù chỉ một đòn.
Module vẫn luôn có cách đánh cậu trở lại mặt đất, có khi là một cú đá quét ngang, có khi là áp sát, có khi là khóa cổ từ phía sau rồi vặn mạnh.
Rắc!
Cổ gãy.
Mô phỏng kết thúc.
Sinh Sinh Bất Tức lập tức vận chuyển trong cơ thể Vũ.
Linh năng theo kinh mạch tràn vào vùng tổn thương, sinh cơ nhanh chóng chữa trị phần xương cổ bị phá hủy, khôi phục từng thớ cơ và kinh mạch bị tổn thương. Cơ thể vừa chết đi lại trở về trạng thái hoàn chỉnh.
Vũ đứng dậy, quá trình lặp lại.
Đến cuối ngày, thứ duy nhất Vũ đạt được là khả năng sống lâu hơn trước, không còn bị một quyền đánh chết ngay lập tức.
Nhưng muốn đánh trúng module?
Vẫn còn rất xa.
Vũ thoát khỏi module, cậu ngồi trên giường vài giây, cả một ngày cậu chỉ triệu hồi Thôn Kim thú đúng ba lần, sau đó đành thôi, để nó tiếp tục tu luyện trong linh uyên, tự bản thân chịu trận còn hơn là có thêm một khán giả xem mình chịu trận.
Bụng lập tức phát ra một tiếng ùng ục, khiến Vũ rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu cúi đầu.
- …
Cả ngày không ăn gì.
Đến bây giờ cậu mới cảm nhận được cơn đói khủng khiếp đang cuộn lên trong bụng, Vũ đứng dậy, uể oải mặc áo rồi đi ra ngoài.
- Ăn trước đã.
Cậu lê bước trên phố.
Dưới ánh đèn đường, bóng lưng kéo dài trên mặt đất.
Vũ không hề biết rằng ở phía sau mình, một người đang đứng im nhìn theo.
Một người tóc bạc đứng dưới một ngọn đèn đường.
Ánh mắt hắn dõi theo Vũ cho đến khi bóng người kia khuất khỏi góc phố, người theo dõi này không đuổi theo.
Hắn chỉ quay đầu nhìn sang tấm kính của một cửa hàng bên cạnh, trong kính vẫn phản chiếu hình ảnh hắn, gã đưa tay chạm lên mặt kính.
Hình ảnh phản chiếu khẽ rung lên.
Sau đó…
Thân thể hắn biến mất khỏi mặt đường, chỉ còn lại một tấm kính lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn.
…
Ngoại ô Linh Lung.
Một nhà vệ sinh công cộng nằm bên cạnh con đường vắng vẻ, trong không gian yên tĩnh, mặt kính lớn phía trên bồn rửa bỗng gợn lên một vòng sóng.
Gã bám đuôi Vũ bước ra khỏi mặt kính.
Hắn chỉnh lại cổ áo, phủi nhẹ nếp nhăn trên tay áo rồi nhìn mình trong gương, không có gì khác thường.
Hắn xoay người đi ra ngoài.
Bên ngoài là một công viên giải trí.
Đã khuya.
Phần lớn khu vui chơi đều chìm trong bóng tối, chỉ còn những ngọn đèn đường thưa thớt soi xuống con đường vắng, người bí ẩn này đi xuyên qua công viên.
Cuối cùng dừng trước một tòa nhà có hình chiếc gương khổng lồ ở mặt tiền.
Nhà gương.
Cánh cửa đang đóng.
Một tấm biển được treo bên ngoài cho biết nơi này tạm thời ngừng hoạt động.
Gã lấy chìa khóa mở cửa.
Nơi này thuộc về hắn, ban ngày kinh doanh bình thường, nhưng ban đêm…
Hắn bước vào.
Cánh cửa đóng lại phía sau.
Bên trong tối đen, gã đi sâu vào những hành lang phủ kín gương, một bóng người xuất hiện trong tấm kính đầu tiên.
Sau đó là một bóng khác.
Rồi thêm một bóng nữa.
Hàng loạt hình ảnh phản chiếu dần xuất hiện xung quanh người bí ẩn, mỗi hình ảnh phản chiếu mặc quần áo đồng nhất, nhưng khác xa với người bí ẩn đang đứng ở đây.
Tất cả đều mặc áo choàng dạ hành đen tuyền.
Mũ trùm phủ xuống phía sau, để lộ gương mặt dị dạng, bị phá hủy, méo mó, nứt vỡ, không thể nhìn rõ dung mạo.
Trong mỗi tấm kính đều là một người sống.
Không ai lên tiếng.
Không ai bước ra.
Nhưng tất cả đều nhìn về phía hắn.
Đây chính là Kính.
Hội sát thủ thần bí nhất Linh Lung.
Nhưng không ai biết, toàn bộ tổ chức sát thủ này lại chỉ có đúng duy nhất một thành viên.
…
Thiên Tác phường.
Đây là một trong những phường rèn nổi tiếng nhất Linh Lung, chuyên chế tạo và cải tạo Linh trang, Linh cụ cho Ngự Thú sư. Người ra vào nơi này không ít, nhưng ngưỡng cửa của nó không phải ai cũng vào được.
Vũ kéo thấp mũ áo choàng, bước qua cánh cửa cao rộng, cậu không tới đây để xem hàng.
Mục đích lần này rất rõ ràng.
Đặt mua một bộ Linh trang.
Sau khi nói rõ yêu cầu, người phụ trách Thiên Tác phường nhanh chóng đưa Vũ vào một gian phòng riêng. Trên bàn trước mặt cậu lần lượt xuất hiện từng món trang bị.
Một bộ Linh trang cấp hai, gồm áo giáp nhuyễn, giáp tay và giáp chân, bên cạnh đó là một món Linh cụ phòng ngự cấp ba. là một sợi dây chuyền màu bạc.
- Hộ Thương.
Người phụ trách đặt nó xuống bàn.
- Linh cụ phòng ngự cấp ba. Sau khi kích hoạt có thể hình thành một màn sáng bao phủ người sử dụng, ngăn cách tối đa ba lần tấn công toàn lực của Minh Vũ cảnh Hoá Vũ kỳ.
Vũ nhìn sợi dây chuyền.
Ba lần.
Nghe thì không nhiều.
Nhưng trong một tình huống thực sự phải đối mặt với Minh Vũ, ba lần chống đỡ có thể chính là khoảng thời gian quyết định sống hay chết.
- Bao nhiêu?
- Tổng cộng mười hai triệu linh xu.
Vũ im lặng.
Mười hai triệu.
Cậu cúi đầu nhìn số dư trên điện thoại, 3 triệu hai trăm ngàn, từ tám triệu ban đầu mua sắm vật tư, tinh hạch các loại đã không còn mấy, sau một thoáng kiểm tra, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có câu trả lời.
Không đủ.
Không chỉ thiếu một chút.
Mà thiếu rất nhiều.
Vũ ngẩng đầu.
- Có thể giữ hàng cho ta một thời gian không?
Người phụ trách hơi ngẩn ra.
- Ngài muốn bao lâu?
- Không lâu.
Vũ đứng dậy.
- Ta sẽ quay lại.
Cậu rời khỏi Thiên Tác phường.
…
Ngoài đường, dòng người vẫn qua lại như cũ, Vũ đi được một đoạn mới dừng lại.
Mười hai triệu linh xu.
Muốn kiếm số tiền này bằng cách bình thường, không biết phải mất bao lâu.
Nhưng may mắn là cậu vẫn còn một thứ có thể đổi lấy tiền.
Vàng.
Lần trước Bóng Ma bán ra một lượng lớn vàng đã khiến không ít thế lực chú ý. Võ gia cũng đang âm thầm điều tra, nhưng sau một thời gian không có thêm động tĩnh, chuyện này đã dần lắng xuống.
Hơn nữa…
Giá vàng hiện tại đã xuống còn hai trăm bảy mươi mươi linh xu một gram, số vàng Vũ không chính quy thì có thể bán hai trăm năm mươi một gram.
Vũ tính toán nhanh trong đầu.
Năm mươi kilogram.
Đủ.
Khuôn mặt thay đổi.
Dáng người cũng được điều chỉnh.
Khí tức hoàn toàn khác với Vũ lúc trước.
Sản nghiệp vàng của Võ gia, quy trình diễn ra bình thường đến mức gần như không có gì đáng nói.
Một người xa lạ mang theo vàng đến bán.
Võ gia kiểm tra chất lượng.
Xác nhận trọng lượng.
Định giá.
Thanh toán.
Không ai hỏi quá nhiều.
Năm mươi kilogram vàng được đưa vào kho.
Số linh xu tương ứng nhanh chóng dặt vào nhẫn không gian, cung kính đặt ở trước mặt Vũ trên một cái khay lót gấm.
Mười hai triệu năm trăm nghìn.
…
Lần này, khi Vũ đặt nhẫn không gian lên bàn, người phụ trách không còn hỏi gì nữa.
- Hàng của ngài đã chuẩn bị xong.
Cửa phòng phía sau mở ra.
Một bộ Linh trang được đặt trên giá.
Áo giáp nhuyễn màu đen ôm sát thân thể, không nặng nề nhưng từng mắt giáp đều được luyện chế cực kỳ tinh xảo. Giáp tay và giáp chân có kết cấu tương tự, vừa bảo vệ những vị trí quan trọng vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng vận động.
Vũ lần lượt kiểm tra từng món.
Không có vấn đề.
Cậu mặc thử áo giáp.
Linh năng vận chuyển qua bề mặt, lập tức khiến lớp giáp nhuyễn hòa vào cơ thể như một lớp da thứ hai.
Không tệ.
Vũ gật đầu.
Món Linh cụ phòng ngự cấp ba cũng được đặt vào một hộp riêng.
Hộ Thương nằm giữa lớp vải mềm.
Sợi dây chuyền rất đơn giản, không có quá nhiều hoa văn. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, gần như chẳng thể nhận ra đây là một món Linh cụ cấp ba.
Vũ cầm nó lên.
Linh năng vừa truyền vào, một tầng ánh sáng mờ lập tức xuất hiện quanh cơ thể, phạm vi khoảng 1m xung quanh cơ thể, Vũ thu hồi linh năng.
Ánh sáng biến mất.
- Ba lần.
Người phụ trách gật đầu.
- Ba lần tấn công toàn lực của Minh Vũ cảnh Hoá Vũ kỳ. Sau khi chịu đủ giới hạn, Linh cụ sẽ mất hiệu lực và cần được bổ sung năng lượng bằng phương pháp đặc biệt.
Vũ ghi nhớ, đây chính là thứ cậu cần, không phải để chiến thắng, mà để có thêm thời gian phản ứng.
Cậu thu toàn bộ Linh trang và Hộ Thương vào Chưởng Trung Càn Khôn.
Trước khi rời khỏi Thiên Tác phường, Vũ còn cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ vật tư bên trong.
Sau đó ngẩng đầu.
Thời gian còn lại không nhiều.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.