Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 95: Vọng Âm

Đăng: 30/09/2026 08:13 2,557 từ 39 lượt đọc

Vũ trở về Linh Nguyên, muốn tìm linh vật phù hợp với yêu cầu của Albert thì phải có tiền, cho nên Vũ phải bán ra một số vàng, thêm một số trang bị cho thành viên Cực Đạo trong trận chiến sắp tới.
Một số tiền không nhỏ.
Cậu chọn Võ gia, vì nhiều lần bán vàng, thái độ của Võ gia đối với cậu là hoà hoãn nhất, không bỏ sức theo dõi gắt gao, so với Lê gia hay Đoàn gia, hệ số an toàn cao hơn nhiều.
Võ gia vốn nổi tiếng trong lĩnh vực này, hơn nữa có nội tình đủ sâu để xử lý một lượng kim loại quý lớn mà không gây ra quá nhiều phiền phức.
Vũ vẫn dùng thân phận giả.
Mũ áo choàng kéo thấp, khuôn mặt được che đi phần lớn.
Đến khi người phụ trách tiếp nhận gặp cậu, Vũ không vòng vo mà trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn không gian.
- Ta muốn bán vàng.
Người quản sự nhìn chiếc nhẫn trong tay cậu.
- Bao nhiêu?
- Tự xem đi.
Sắc mặt người quản sự lập tức thay đổi, ông ta thả ra tinh thần lực thăm dò chiếc nhẫn, kiểm tra toàn bộ không gian bên trong. Chỉ một lát sau, ông ta đã xác nhận số lượng và độ tinh khiết của số vàng.
- Cái này?
Người quản sự trừng to mắt, khó tin dụi lại vài lần, trong không gian một mét khối của nhẫn không gian, từng thỏi vàng óng ánh được xếp ngay ngắn.
Bốn trăm chín mươi kilogram vàng.
Đối với một gia tộc lớn như Võ gia, đương nhiên không phải số lượng không thể mua nổi, mỗi năm Võ gia tiêu tốn ít nhất 3 tấn vàng, nhưng một lần nuốt trọn gần nửa tấn vàng, Võ gia cũng phải huy động vốn không nhỏ.
Nhưng điều đó không quan trọng bằng người trước mắt có thể tùy tiện mang ra nửa tấn vàng để bán.
Một cái tên lưu truyền trong nội bộ ba đại gia tộc hiện lên trong tâm trí người quản sự, Bóng Ma, khiến ông ta nuốt khan một cái, vẻ mặt trở nên cung kính, nói với Vũ.
- Đại nhân, chuyện này tiểu nhân không xử lý được, phải báo lên cấp trên, mời ngài đến phòng riêng VIP, bớt chút thời gian chờ đợi chúng tôi một chút được không ạ?
- Ồ, cho các người 20 phút.
Vũ cũng biết với số lượng vàng này thì một quản sự như gã trước mặt khó lòng mà xử lý, dù là đại gia tộc thì nguồn vốn lưu động cũng không phải muốn lấy là lấy, cho nên Vũ không vội, cất chiếc nhẫn không gian đi, theo sau lưng nhân viên lễ tân đi vào một phòng riêng.
Người quản sự không thể tự mình quyết định giao dịch này. Ông ta lập tức báo lên cấp trên, tin tức được truyền qua từng tầng quản lý.
Từ quản sự cấp cao, đến phó giám sự, tổng giám sự, đường chủ, rồi tới cả trưởng lão trong tộc.
Cuối cùng, chuyện này mới truyền đến tai Võ Thiên Khôi.
…
Vũ được dẫn vào một phòng tiếp khách riêng.
Căn phòng không quá lớn, nhưng cách bài trí cực kỳ tinh tế.
Không có quá nhiều vật trang trí.
Chỉ có một bộ bàn ghế bằng linh mộc, vài món linh vật được đặt ngay ngắn trên giá, cùng một bức tranh cổ treo trên tường.
Vũ ngồi xuống, ung dung thưởng thức trà nóng, một lát sau, cửa phòng mở ra.
Một người đàn ông trung niên bước vào, không có khí thế áp đảo, cũng không cố ý phóng thích linh năng.
Ông ta chỉ mặc một bộ trường bào đơn giản, bước chân bình ổn, ánh mắt trầm tĩnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người này, Vũ giật mình một cái, bởi vì dung mạo của người đàn ông này, giống Thanh Ý đến 7 phần.
Một suy nghĩ đáng sợ dâng lên trong lòng Vũ, đây chẳng lẽ là gia chủ của Võ gia, cha của Võ Thanh Ý, Võ Thiên Khôi đó chứ?
Người đàn ông ngồi xuống đối diện Vũ, nhân viên lễ tân lập tức rót trà cho ông ta, Vũ nhìn người đàn ông này, trên người có một loại khí tràng vô hình đang lấn ất cả không khí trong phòng.
Áp lực.
Không phải đến từ cảnh giới.
Mà là khí chất của một người đã ngồi ở vị trí cao trong thời gian rất dài.
Người đàn ông thư thả uống một ngụm trà nóng, mới nhìn về phía người ngồi trước mặt mình, không chậm không vội hỏi.
- Các hạ chính là người muốn bán số vàng kia?
- Đúng.
Vũ đáp.
- Đây là lần thứ mấy các vị quấy động thị trường rồi?
- Không nhớ rõ.
Người đàn ông nhìn thẳng vào Vũ, câu hỏi vô cùng chí mạng, không chỉ đích danh một người mà nâng toàn bộ hành động của Vũ suốt thời gian qua thành một tổ chức.
Vũ im lặng một thoáng, trong lòng lộp bộp, cái gì các vị, cái gì quấy động thị trường, ta chỉ bán vàng để kiếm tiền thôi mà, có làm gì đâu chứ?
- Võ gia mua vàng, ta bán vàng. Tiền trao cháo múc, không cần biết quá nhiều.
Vũ cố giữ giọng nói mình trở lại bình thường, không giải thích thêm mà chốt chặn lại mục đích thật sự của câu chuyện rườm rà này, người đàn ông bật cười nhạt.
- Nói cũng đúng.
Ông đưa tay rót trà.
- Nhưng đây không phải một món hàng nhỏ.
- Ta biết, nhưng như đã nói, quý gia mua hay là không mua?
Vũ không muốn nói nhiều với một người như thế này, càng nói nhiều càng để lộ thêm sơ hở, thái độ trở nên quyết liệt hơn, Võ Thiên Khôi nheo mắt, người này gấp lên rồi.
Đối phương không phải gấp vì muốn bán vàng, mà là không muốn tiếp tục bị thăm dò, một thế lực mà chỉ vài tháng ngắn ngủi đã nổi lên trong ba đại gia tộc ở Linh Lung, khuấy thị trường vàng khan hiếm rối tinh rối mù trước thềm đại hội sắp diễn ra.
Đổi lại là ai, cũng phải nghi ngờ, cũng phải thăm dò thực hư, phải xem đây là địch hay bạn, đừng nhìn ba đại gia tộc hoà thuận, cái tam giác này chưa hề bền chắc như vẻ bề ngoài, chỉ cần một góc lung lay, hai góc còn lại sẽ lao vào cắn xé ngay.
Ba đại gia tộc đã âm thầm đặt cho thế lực ấy một cái tên.
Bóng Ma.
Mà một thành viên của tổ chức đó hôm nay lại ngồi trước mặt ông, ném ra một số vàng lớn gần nửa tấn, không vòng vo, không thăm dò giá.
Cũng không có vẻ gì là đau lòng.
Điều đó khiến suy đoán của ông càng thêm chắc chắn.
Bóng Ma không phải một tổ chức đơn giản.
Nhưng ông không nói cái tên ấy ra.
Chỉ tiếp tục hỏi:
- Các vị còn bao nhiêu vàng?
Vũ siết chặt nắm đấm dưới ống tay áo, lại là thăm dò, xem ra vàng vẫn là thứ rất hấp dẫn người có tâm tư, không đáp trả một chút, đối phương lại được nước lấn tới.
- Rất nhiều, nhiều đến mức các người không nuốt trôi nổi.
Căn phòng im lặng, lần này, ánh mắt Võ Thiên Khôi thực sự thay đổi, một câu nói rất nhẹ, nhưng lại hàm chứa sức nặng khổng lồ.
- Tuy nhiên, bọn ta lại có hứng thú với kỹ thuật Linh Đoán của Võ gia.
Vũ thay đổi thái độ, thả ra một câu nói nhẹ nhàng, bàn tay Võ Thiên Khôi siết chặt ly trà trong tay, Vũ đặt ly trà xuống, từ không gian Chưởng Trung Càn Khôn lấy ra một cánh tay kim loại, đặt lên bàn, đây là bán thành phẩm dành cho người cải tạo, thuộc về mẫu cũ mà Vũ từng mang về Linh Nguyên để nghiên cứu trước đây.
Tuy nhiên không có công nghệ cốt lõi, thì chỉ biết thứ này có thể ghép nối vào cơ thể người mà thôi, còn phản ứng bài xích, liên kết thần kinh thế nào, sử dụng ra sao thì hoàn toàn mù tịt.
Trong đầu Vũ xuất hiện hình ảnh Long Phong, hai cánh tay máy hợp kim Omnirone, được phẫu thuật ghép thêm một trái tim máy, hai chân cũng được cải tạo, về bản chất đã là nửa người nửa máy, không có dị năng nhưng chiến lực không thua kém bao nhiêu với dị năng giả.
Vũ không định đặt thứ này trước mặt người ở Linh Nguyên, vốn chỉ định để tự mình nghiên cứu, nhưng cậu bỗng nghĩ đến Võ gia.
Linh Đoán.
Một gia tộc có khả năng chế tạo linh binh, nghiên cứu vật liệu, xử lý kim loại và cải tạo trang bị.
Nếu để lộ một chút…
Có lẽ sẽ có lợi cho mình, bản thân không có năng lực nuốt trọn công nghệ này, một là cậu không có thời gian, hai là đây cũng chẳng phải chuyên môn của mình, ba là nếu đối phương đã nghĩ mình có một tổ chức đứng sau, thì lộ ra một chút nội tình, để đối phương tự huyễn hoặc ra cái tổ chức này như ý muốn.
Võ Thiên Khôi lập tức cầm cánh tay lên, tinh thần lực hùng hậu tràn ra, quan sát từng chi tiết một, các khối kim loại sắp xếp liền kẽ với nhau, không tạo cảm giác nặng nề thô kệch mà lại tạo ra cảm giác mượt mà như giọt nước, ánh mắt chăm chú của ông như muốn dán thẳng lên thứ này khiến Vũ thở phào trong lòng.
Cá đã cắn câu.
- Thứ này, thứ này quá tuyệt mỹ rồi, không có vết khắc linh văn mà lại có thể truyền tải năng lượng mượt mà thế này.
Võ Thiên Khôi vuốt ve cánh tay máy như một món đồ quý giá khiến Vũ nổi cả da gà, đây mới chỉ là loại bán thành phẩm tràn lan, đã khiến người này chảy cả nước dãi, những loại tinh phẩm còn tốt hơn gấp mấy lần xuất hiện thì sẽ có phản ứng như thế nào?
- Đây là công nghệ do bọn ta phát triển, các hạ có thể nghĩ, nếu thứ này được gắn lên người bình thường, thì sẽ tạo ra phản ứng hoá học thế nào?
Vũ không giấu diếm gì mà nói ra, khiến Võ Thiên Khôi khựng lại một chút, thử truyền linh năng vào cánh tay, dùng tinh thần lực điều khiển, những cơ cấu kim loại chuyển động phát ra tiếng lách cách lanh lảnh, năm ngón tay khép lại thành nắm đấm, đập về phía bức tường thạch cao bên cạnh.
Ầm!!!
Bức tường lập tức bị đánh thủng, nửa cánh tay chìm sâu vào bức tường, Võ Thiên Khôi hai mắt sáng trưng, điều khiển tinh thần lực rút cánh tay máy ra, đánh giá sơ bộ, cánh tay máy có thể bộc phát ra sức mạnh tương đương một ngự thú sư vừa mới thức tỉnh, chính là mạnh gấp ba lần người bình thường.
- Thứ này, các vị thực sự nắm giữ công nghệ bực này?
- Không chỉ, đây chỉ là bán thành phẩm mà thôi.
- Chỉ mới bán thành phẩm?
Võ Thiên Khôi biến sắc, nhưng ngẫm lại cũng phải, cánh tay máy chỉ bộc phát ra ba lần sức mạnh của người bình thường, so sánh với ngự thú sư thực sự chẳng đáng là gì, nói là bán thành phẩm cũng không sai.
- Vậy thành phẩm thực sự như thế nào?
Võ Thiên Khôi lúc này như một đứa trẻ tò mò, Vũ cười trừ, đứng lên, thong dong trả lời.
- Nếu dùng công nghệ này cải tạo lên Linh Trang, Linh Cụ, lại kết nối với cơ thể với ngự thú sư, thì các hạ nghĩ xem, đây có phải là một dạng Linh Binh không?
Lời nói của Vũ như vén ra tầng mây mịt mù trong đầu Võ Thiên Khôi, đúng vậy, suy nghĩ của Võ Thiên Khôi còn quá cố hữu, chỉ nghĩ đến những thứ này cũng chẳng khác vật ngoài thân, nhưng nếu như Vũ nói là thật, công nghệ này sẽ cực kì khủng bố, đánh vỡ nhận thức chung của giới ngự thú sư.
- Tại sao các vị lại muốn tiết lộ thứ này cho tôi?
Hưng phấn qua đi,Võ Thiên Khôi bình tĩnh lại, thứ này so với vàng mà tổ chức này mang tới còn đáng sợ hơn nhiều, không chỉ là một núi vàng lấy mãi không hết mà còn là bùa đòi mạng, Vũ bước tới cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường phố bên ngoài.
- Mặc dù công nghệ đã phát triển ổn định, nhưng nếu muốn cải tiến, phải có sự tham gia của một đại gia tộc nắm giữ chuyên môn đoán tạo.
Lời nói của Vũ không giả, nhưng hoàn toàn là nói dối, Võ Thiên Khôi ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay đan vào nhau, suy nghĩ miên man, lời nói của đối phương tưởng như là lời giải thích, nhưng thực chất lại đang ngầm ý.
Muốn Võ gia tham gia vào.
- Chuyện này, tôi cần thảo luận với các tộc lão.
Câu trả lời của người đàn ông khiến Vũ giật thót, ý gì, thảo luận cái gì cơ? Khoan đã, nhìn như ý của mình hơi lộ liễu quá rồi sao?
- Mang thứ này đi, chúc hợp tác vui vẻ.
Vũ ném cho Võ Thiên Khôi một chiếc usb được sao chép từ bản gốc, đương nhiên đó chỉ là phần công nghệ thô, thứ cốt lõi và công thức thuốc khử bài xích không nằm bên trong, ngay sau khi trở về, Vũ đã sao chép và phân tách công nghệ này ra thành nhiều phần, vừa để tiện nghiên cứu vừa tránh vô ý làm lộ ra toàn bộ.
Nếu đối phương đã vô tình đạp một chân lên thuyền, Vũ cũng tiện thuận nước đẩy thuyền đi.
- Được, tôi sẽ cho các vị câu trả lời sớm nhất, đây là tín bài của Võ gia, các hạ có thể đến bất kỳ sản nghiệp nào của Võ gia với tư cách cao nhất.
Vũ nhận lấy tín bài từ tay Võ Thiên Khôi, là một khối ngọc tinh xảo được điêu khắc gia huy của Võ gia, cậu cất đi, kèm theo chiếc nhẫn không gian chứa tiền bán vàng, 490kg vàng, Võ gia sảng khoái trả bằng giá thị trường hiện tại là 280 linh xu một gram.
Tổng cộng 137 triệu 200 ngàn.
….
Ở bên ngoài Võ gia, Vũ kéo thấp mũ áo choàng, tinh thần lực thuận theo cánh tay đi vào trong nhẫn không gian, tiền vàng đầy ắp khiến cậu cảm thấy sự tanh hôi của tiền hoàn toàn là hư cấu, thật thơm đó a.

0