Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 94: Xướng Khúc

Đăng: 30/09/2026 08:13 2,346 từ 47 lượt đọc

…
Khu ổ chuột.
Những con đường chật hẹp vẫn mang theo mùi kim loại và hơi lạnh đặc trưng của Băng Tuyết. Nhưng so với vài tháng trước, nơi này đã hoàn toàn khác.
Những nhà xưởng từng bỏ hoang đã sáng đèn.
Những cửa hàng nhỏ bắt đầu mở cửa trở lại.
Trẻ con không còn phải ngồi co ro bên những đường ống sưởi cũ, còn những người từng chỉ có thể nằm chờ chết giờ đã có việc để làm, có tiền để mua thức ăn, thậm chí bắt đầu tính toán xem ngày mai nên làm gì.
Vũ đi qua con đường quen thuộc, không ai biết cậu là ai, cũng không ai đặc biệt chú ý.
Cực Đạo đã quen với việc tồn tại trong bóng tối.
Vũ bước vào một căn phòng nằm phía sau một nhà xưởng, Burx đang ở đó.
So với lần đầu gặp mặt, người đàn ông này đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn là một công nhân nhà máy năng lượng với ánh mắt tuyệt vọng.
Không còn là kẻ chỉ biết cúi đầu chờ đợi một cơ hội báo thù.
Hiện tại, Burx đã trở thành một trong những thành viên nòng cốt của Cực Đạo.
Nếu xét về quyền lực thực tế trong tổ chức, hắn không hề thua kém Albert hay Neil.
Toàn bộ đội tình báo đều nằm trong tay Burx.
Hàng chục người được phân tán khắp Diệu Quang, mỗi người mang một thân phận khác nhau, âm thầm thu thập tin tức từ khu dân cư, nhà xưởng, khu buôn bán cho tới những nơi mà người bình thường rất khó tiếp cận.
Burx cũng đã đạt được thứ hắn từng mong muốn, những kẻ đã hãm hại gia tộc Avene đều đã phải trả giá.
Mối thù kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng kết thúc.
Vậy nên hiện tại, Burx không còn giống một người đang tìm kiếm thứ gì đó nữa, hắn đã có mục tiêu mới.
Vừa thấy Vũ bước vào, Burx lập tức đứng dậy.
- Đại nhân.
Vũ phất tay.
- Ngồi đi.
Burx ngồi xuống, Vũ không vòng vo.
- Rút toàn bộ đội tình báo về.
Burx hơi khựng lại.
- Toàn bộ?
- Toàn bộ.
Burx cau mày.
Đội tình báo vừa mới bắt đầu hoạt động hiệu quả. Nhiều người đã mất không ít thời gian để xây dựng thân phận, tạo quan hệ và tìm kiếm thông tin.
Nếu rút toàn bộ lúc này, gần như tất cả những thứ đó sẽ phải bỏ lại.
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Vũ nhìn hắn.
- Chuẩn bị một lối thoát khỏi căn cứ.
Burx càng khó hiểu.
- Lối thoát?
- Một đường đủ rộng để đưa người rời khỏi đây. Càng bí mật càng tốt.
Burx nhìn Vũ vài giây.
- Tại sao chúng ta phải chạy?
Vũ im lặng một thoáng.
Lần này cậu không định giấu.
- Gia tộc Diamond sẽ tới.
Sắc mặt Burx hơi thay đổi.
- Ngài chắc chắn?
- Ta không chắc, nhưng bọn chúng sẽ.
Vũ trả lời rất thẳng, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, ai ai cũng biết.
Burx chậm rãi hỏi:
- Chúng ta có đánh được không?
Vũ lắc đầu.
- Ta không biết.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Nhưng ta biết gia tộc Diamond sẽ không cử một đám ô hợp đi dẹp loạn.
Burx im lặng.
- Nếu bọn họ thật sự muốn phá căn cứ, chúng ta không thể đặt mạng của tất cả mọi người vào một trận chiến mà không biết phần thắng nằm ở đâu.
Burx nhìn xuống mặt bàn.
- Vậy lối thoát này…
- Dành cho Connor và những người bình thường.
Vũ đáp.
- Những người không thể chiến đấu.
Burx không lập tức trả lời, một lát sau, hắn mới nói:
- Nhưng rời khỏi Diệu Quang đâu có đơn giản.
Vũ nhìn hắn, Burx chống hai tay lên mặt bàn.
- Ngài biết thế giới bên ngoài nguy hiểm thế nào mà.
Hắn không cần giải thích quá nhiều.
Ở Băng Tuyết, mỗi căn cứ tồn tại như một hòn đảo giữa biển băng vô tận.
Khoảng cách giữa các căn cứ rất xa.
Ví dụ trong vành đai ba, Merriel muốn tới căn cứ cấp ba gần nhất cũng phải mất gần một ngày bằng xe trượt tuyết trong điều kiện bình thường.
Mà Diệu Quang còn xa hơn, đây là căn cứ cấp bốn nằm trong vành đai bốn.
Càng xa vành đai bốn, băng thú càng xuất hiện dày đặc, đường đi càng khó xác định, còn nguy cơ gặp phải Băng Thú Vương cũng tăng lên.
Còn bước ra khỏi vành đai bốn…
Phía trước chỉ còn vùng hoang dã vô ngần.
Chỉ có băng tuyết kéo dài đến tận đường chân trời và những sinh vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào dưới lớp tuyết trắng.
Một người bình thường đi ra ngoài gần như không có khả năng sống sót.
Ngay cả dị năng giả cũng có thể bỏ mạng.
Burx nhìn Vũ.
- Không phải bọn họ không muốn đi.
- Bọn họ không thể đi.
Vũ không nói gì.
- Ngài bảo chúng tôi rời khỏi căn cứ.
Burx chậm rãi nói.
- Nhưng muốn rời khỏi đây, trước tiên phải có một nơi để tới.
Hắn đưa tay chỉ về phía xa.
- Nếu đi về phía các căn cứ khác, chúng ta phải đi vào vùng hoang vu, không có sức mạnh tương xứng chẳng khác nào tự tìm đường chết.
- Người bình thường không chịu nổi.
- Dị năng giả cấp thấp cũng không chịu nổi.
- Chỉ cần gặp một đàn băng thú giữa đường, cả đoàn có thể chết sạch.
Burx cười khẽ.
- Cho nên đối với những người ở đây, căn cứ vừa là cái lồng, vừa là bức tường ngăn cách mọi tai ương.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Nó là nơi duy nhất họ có thể sống.
Burx quay lại.
- Nhưng nếu Diamond tới…
Hắn dừng lại.
- Vậy thì nơi duy nhất có thể sống cũng biến thành nơi chết.
- Đúng.
Vũ đáp, cho nên cậu mới tìm đường thoát cho những người bình thường này, Burx gật đầu.
- Tôi hiểu rồi.
Hắn không hỏi thêm, bàn tay đặt lên mặt bàn siết lại.
- Tôi sẽ cố gắng sắp xếp.
Vũ gật đầu.
- Càng sớm càng tốt.
Burx nhìn cậu.
- Nhưng tôi có một câu hỏi.
- Nói.
- Tại sao ngài lại nói thật với tôi?
Vũ không nói, khẽ thở dài, gánh nặng của một lời nói dối ban đầu cứ thế lớn dần, nặng đến nỗi chính cậu hoài nghi đây thực sự là một lời nói dối cậu tiện miệng nói ra sao?
Burx cười.
- Ngài có thể tiếp tục nói dối.
- Nói rằng Diamond không biết chúng ta.
- Nói rằng Cực Đạo có đủ sức chống lại bọn họ.
- Hoặc thậm chí nói rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ngài.
Hắn nhún vai.
- Ngài từng nói như vậy rất nhiều lần.
Vũ nhìn hắn, Burx dựa lưng vào ghế.
- Nhưng tôi làm kinh doanh.
Giọng hắn bình thản.
- Tôi nhìn một tổ chức không phải bằng cách nghe người đứng đầu nói gì.
- Tôi nhìn vào sổ sách.
- Nhìn vào dòng tiền.
- Nhìn vào quy trình.
- Nhìn vào người nào có quyền ra quyết định.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
- Và Cực Đạo…
Burx bật cười.
- Thật sự là một thứ rất kỳ quặc.
Vũ không nói.
- Khung xương sáo rỗng.
- Quy chế lộn xộn.
- Mệnh lệnh sơ sài.
- Chức trách của thành viên thì chẳng đâu vào đâu.
- Người phụ trách không có quyền hạn rõ ràng.
- Quyền lực cũng chẳng có hệ thống phân chia.
Burx nhìn Vũ, từng câu đều liệt kê ra sự thật Cực Đạo chỉ là cái vỏ rỗng được chắp vá lên, Vũ ho nhẹ, thực sự không phản bác được.
- Dù chỉ là một doanh nhân bình thường nhìn vào cũng thấy, cái tổ chức này như một trò đùa.
Hắn cười, nhưng sắc mặt Vũ thì đỏ lên, sự thật luôn luôn mất lòng như thế, Burx không dừng mà nói tiếp.
- Nó giống một chiếc xe bị chắp vá hơn.
Burx đưa tay ra hiệu về phía căn cứ, đôi mắt nhìn về phía xa, cười nhạt.
- Vậy mà nó vẫn chạy.
Burx nhìn Vũ.
- Tôi thấy chuyện đó rất thú vị.
Vũ hơi nhướng mày.
- Cho nên ngươi mới gia nhập?
- Không.
Burx lắc đầu.
- Khi đó tôi chỉ vì hi vọng mà ngài cho, nhưng khi nhảy lên chiếc xe này, tôi mới thấy mình đã bước nhầm.
Hắn cười.
- Nhưng đối với một doanh nhân, ai mà chẳng trải qua giai đoạn khởi nghiệp như địa ngục.
- Chỉ cần có thể báo thù, một chiếc xe nát thì có là gì?
Burx chỉ vào ngực mình.
- Tôi quyết định trở thành cái động cơ của nó.
Vũ nhìn hắn.
- Tôi biết Cực Đạo có vấn đề từ đầu.
Burx nói, hắn nhún vai.
- Nhưng thế thì sao?
Burx đứng dậy, đi tới cửa sổ, bên ngoài, một nhóm công nhân đang đẩy xe hàng, một người phụ nữ đang mở cửa hàng, một đứa trẻ chạy qua đường.
Những hình ảnh rất bình thường.
Nhưng trước đây, chúng gần như không tồn tại ở nơi này.
- Tôi đã trả được thù.
Burx nói.
- Những kẻ hại gia tộc Avene của tôi đều đã phải trả giá.
Hắn nhìn ra ngoài.
- Nguyện vọng lớn nhất của tôi đã hoàn thành.
Một khoảng im lặng.
- Còn những người khác…
Burx đưa mắt về khu ổ chuột.
- Bọn họ chưa từng cần một Cực Đạo, hay hội Cứu Thế, hay tổ chức thần bí gì.
Vũ nhìn theo ánh mắt hắn.
- Bọn họ cần là hi vọng.
Burx nói.
- Những thứ đó trước đây đối với bọn họ xa xỉ đến mức nào, ngài biết rõ.
Vũ không đáp.
- Hội đồng căn cứ xem họ là gì?
Burx cười nhạt.
- Một đám kiến cỏ, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Hắn quay lại.
- Cực Đạo ít nhất cho bọn họ một khoảng thời gian được sống như con người.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Vũ vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc những lời nói dối của mình sẽ khiến mọi người thất vọng, cậu thậm chí đã nghĩ tới chuyện họ sẽ phẫn nộ.
Nhưng Burx không tức giận.
Ngược lại, hắn giống như vừa được tháo xuống một gánh nặng.
Không cần phải tin vào một tổ chức thần bí.
Không cần phải trung thành với một vị “Vương” mà bản thân chưa từng hiểu.
Bọn họ chỉ cần biết những gì Cực Đạo đã mang tới cho cuộc sống của mình là thật.
Vũ cúi đầu.
Lần đầu tiên cậu nhận ra một chuyện.
Cậu từng nghĩ mình chỉ đang lợi dụng những con người này.
Nhưng có lẽ…
Không chỉ có cậu đang sử dụng Cực Đạo.
Những người này cũng đã dùng Cực Đạo để giành lấy cuộc sống của chính mình.
Burx quay lại.
- Tôi sẽ cho người rút đội tình báo.
- Sau đó lập tức tìm vị trí thích hợp để mở đường.
Vũ gật đầu.
- Được.
Cậu xoay người bước ra cửa.
Nhưng đi được vài bước, Vũ dừng lại.
- Burx.
- Đại nhân?
Vũ không quay đầu.
- Không cần nói cho những người khác biết chuyện này.
Burx im lặng một thoáng.
- Vì sao?
- Bởi vì hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra.
Vũ nói.
- Không cần khiến bọn họ hoảng loạn trước.
Burx hiểu.
- Tôi biết rồi.
Vũ rời khỏi đây, đi thẳng đến nhà kho riêng của Cực Đạo, nhìn cơ sở to lớn nằm ngay trên phố, cách khu chợ không xa, Vũ cảm khái tắc lưỡi một cái, chính nhà kho này thời gian trước, mà Cực Đạo đánh vỡ chợ đen, lộ diện trước mặt hội đồng căn cứ, bây giờ Cực Đạo có thể đường đường chính ra vào, không ai dám ngăn cản.
Trong thời gian, Cực Đạo buôn bán vật tư với cục Quản Lý, thu về không ít vàng theo yêu cầu của Vũ, cậu đi đến két sắt cất trữ vàng, Albert đứng chờ bên cạnh, báo cáo.
- Đại nhân Kim Minh, trong thời gian qua, các thành viên ngoại vi không ngừng thăm dò bên ngoài, cộng thêm giao dịch với cục Quản Lý, đã thu thập được 1 tấn 490 kg vàng.
Vũ giật một cái trong lòng, gần 1,5 tấn vàng, đây là con số không nhỏ, trong thời gian qua lại có thể thu thập được nhiều như thế, bọn họ đã bỏ không ít công sức, Vũ tiện tay ném ra mấy thùng tinh hạch cấp 2 cho Albert.
- Thưởng cho những người có công.
- Đại nhân, ngoài ra tôi đã từ Bethess lấy được công nghệ cải tạo và thuốc khử bài xích.
Albert lấy ra một chiếc hộp, bên trong là hai cái usb chứa công nghệ và công thức cải tạo, Vũ nhìn lại, không nghĩ ra được tại sao lão già Bethess lại có thể nhả ra thứ này dễ dàng như thế.
- Làm rất tốt, ngươi muốn ban thưởng gì?
Vũ nhận lấy chiếc hộp, đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu, cậu tìm nhiều cách lấy được công nghệ này nhưng Bethess luôn cắn chặt không buông.
- Đại nhân, tôi muốn một món tuyết bảo cấp III, có thể tạm thời vượt ngưỡng dị nguyên trong cơ thể, bùng nổ ra 120% dị năng của mình.
Yêu cầu của Albert không quá đáng, Vũ suy nghĩ, bảo ông lui ra, tuyết bảo là danh từ mà người ở Băng Tuyết gọi chung về những thứ thần kì sinh ra từ tầng băng, linh dược, linh vật ở Linh Nguyên cũng tương tự, có lẽ phải bỏ thời gian trở về Linh Nguyên tìm kiếm.

0