Quyển 6: Kẻ Đánh Cắp Ánh Sáng
Chương 12: Giáng Thế Và Tuyên Bố Thất Nghiệp
Thời Đại Chư Thần Sa Ngã
Mục lục
107 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 107/107 chương
Gió bão rít gào, bụi đất cuộn lên mù mịt như một cơn lốc xoáy sa mạc.
Đứng chênh vênh trên một mảng tường thành vừa mới bị con Cổ Long cựa mình xô cho nghiêng ngả sắp đổ, Phù Dung dồn hết chút sức lực ít ỏi vừa mới được tôi phục hồi, hít một hơi thật sâu, gồng hết cơ bụng gào lên với âm lượng cực đại hướng về phía cái lỗ tai to bằng cả tòa lâu đài của con Cổ Long đang ngoe ngoẩy trên trời:
"TRẬT TỰ! QUỲ XUỐNG! NẰM IM NGAY CHO BÀ!!!"
...Im lặng.
À không, nói cho chính xác thì đất trời vẫn đang ầm ầm sụp đổ, nhà cửa vẫn rơi lả tả như sung rụng, nhưng con rồng viễn cổ thì hoàn toàn không hề có lấy một phản ứng nào gọi là nghe lời.
Nó vẫn ngóc cái đầu khổng lồ to như ngọn núi lên cao, lắc lư một cách đầy ngơ ngác như vừa mới ngủ dậy, quẫy nhẹ cái đuôi làm sập thêm mấy dãy nhà phố cổ ở phía Tây thành.
Phù Dung ho sặc sụa, hít phải ngụm khói tàn tro dày đặc khiến cổ họng nghẹn ứ lại, tắt tiếng luôn tại chỗ. Cô ả ôm cổ thở phì phò như con cá mắc cạn, bất lực nhìn con quái vật phớt lờ mình.
Rõ ràng, âm lượng gào thét của một con kiến cố gắng rặn họng chửi trước cơn bão cấp mười hai là hoàn toàn vô nghĩa, không khác gì tiếng muỗi kêu.
Máu anh hùng thì có đấy, dòng máu tội đồ đang chảy trong người đấy, nhưng cái loa phát thanh thì quá bé, quá rè, không đủ công suất.
Tôi đứng cạnh cô ả, khoanh tay nheo mắt nhìn cái đầu rồng cao ngất ngưởng đang che khuất cả mặt trời, miệng lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại câu sấm truyền ngàn năm mà Giáo hội đã cố tình ghi chép một cách văn vẻ, màu mè:
“...Và bóng tối dưới lòng đất sẽ một lần nữa cúi đầu trước nàng.”
Cúi đầu.
Tôi nhếch mép cười khẩy một tiếng. Đúng là cái lũ viết sử thi, viết kinh thánh rác rưởi lúc nào cũng thích dùng ẩn dụ, thích chơi chữ cho ra vẻ nguy hiểm, cao siêu.
Cúi đầu không phải là sự thần phục lịch sự, tự nguyện quỳ xuống dâng trà rót nước. Với một con thằn lằn đất nghìn năm tuổi, não toàn cơ bắp vừa mới ngủ dậy, đầu óc còn mụ mị, muốn nó cúi đầu... thì chỉ có một cách duy nhất.
Là phải lấy búa tạ đập vào đầu nó, gõ cho nó gập cổ xuống đất thì nó mới chịu cúi!
Tôi xoay người lại một cách dứt khoát, vung hàng loạt xúc tu đen ngòm quấn chặt lấy vòng eo thon gọn của Phù Dung, nhấc bổng cô ả lên kéo gọn vào lòng.
"Này Phù Dung," tôi cất giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào khuôn mặt tái mét vì sợ độ cao của cô. "Cô có từng nghe nói về một chiêu thức bí truyền... từ trên trời giáng xuống chuyên dùng để hạ Boss chưa?"
Phù Dung trợn tròn đôi mắt to như hai quả nhãn. Di chứng tâm lý từ vụ tông hỏng giàn thiêu, tông nát ba Thánh Kỵ Sĩ ban nãy của tôi dường như ùa về rõ rệt. Cô ả lắp bắp không thành tiếng, mặt cắt không còn một giọt máu:
"Lâm... anh... đừng nói với tôi là anh lại định làm cái trò đó nữa nha... Tôi vừa mới liền lại cái bụng xong đó..."
"Bám chắc vào, ả trâu ngựa!"
"Lõi X! Lên hết ga hết số cho ba! Chúng ta đi dạy con thằn lằn kia cúi đầu nào!"
Lõi X sau gáy lập tức truyền đến cảm xúc hưng phấn tột độ, điên cuồng như vừa được tiêm doping.
Cặp cánh dơi Ác Ma khổng lồ bung ra với tiếng phành phạch đầy uy lực, quạt một nhịp tạo ra cơn cuồng phong đen kịt đạp nát bét mảng tường thành dưới chân thành bụi mịn.
Tôi ôm chặt Phù Dung vào lòng như ôm một quả tên lửa, bắn vọt thẳng lên chín tầng mây mù, xuyên qua cả lớp sương mù dày đặc bao phủ Thành Tam Mộc bấy lâu nay.
Càng lên cao, không khí càng loãng và lạnh buốt.
Đạt đến điểm cực đại — nơi giới hạn sinh học mà Lõi X có thể chịu đựng được — chúng tôi dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống, cái đầu rồng đen kịt bên dưới vẫn to như một ngọn đồi nhỏ, hai con mắt đỏ rực như hai cái hồ dung nham.
"Nó không nghe thấy cô gào từ dưới đất, đúng không?" Tôi ôm chặt Phù Dung trước ngực, xoay người lại, đầu hướng thẳng xuống đất vào tư thế cắm xuống như mũi khoan. "Vậy thì chúng ta sẽ dí sát cái micrô, dí sát cái loa phường vào tận não của nó luôn!"
"Anh sẽ làm đau tôi mất! Thả tôi ra! Anh sẽ làm tôi vỡ vụn ra mất! Sẽ chết đó! Sẽ chết thật đó!" Phù Dung hét lên thất thanh khi thấy tôi rơi xuống với tốc độ ngày càng nhanh, mặt đất và cái đầu rồng phóng to ra với tốc độ chóng mặt.
Những từ này nếu tách riêng ra thì rất hợp với ngữ cảnh sinh tử hiện tại, nhưng khi gộp chung lại trong tình huống tôi đang ôm chặt cô ta, hai chân cô ta đưa ra ngoài thì... nghe lại mang tính tối nghĩa, mờ ám một cách kỳ lạ.
Tôi mặc kệ, quấn chặt Phù Dung bằng hàng chục sợi xúc tu đen đỏ để đảm bảo cô không văng ra giữa đường, đưa hai chân trần nhỏ bé của cô xuống phía dưới, chĩa thẳng ra.
Hai chúng tôi lúc này trông như một viên đạn pháo hai tầng, với Phù Dung là đầu đạn xuyên giáp, dự kiến sẽ đạp thẳng vào mặt con rồng sau 10 hơi thở nữa.
"Phù Dung, đừng lo!" Tôi gào lên giữa tiếng gió rít gào như muốn xé toạc màng nhĩ, cố gắng để giọng nói khàn đặc dã thú lọt vào tai cô ả đang nhắm tịt mắt lại vì sợ. "Nếu cơ thể này của cô có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đền cho cô một cái mới! Đền cho cô một cái xịn hơn, to hơn, khỏe hơn!!!"
Phù Dung lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, nhưng tiếng gió rít đã nuốt chửng mọi âm thanh của cô ả. Chắc là cô ta đang cảm ơn tôi một cách đầy cảm động... hoặc là đang rủa sả mười tám đời tổ tông nhà tôi. Mặc kệ đi, đằng nào cũng sắp hạ cánh rồi.
Khối lượng phi lý của lớp giáp Cổ Long kết hợp với tốc độ rơi ngày càng tăng khiến không khí xung quanh bị nén lại, nổ lách tách như bắp rang.
Cái đầu rồng phóng lớn trong tầm mắt.
Ba nhịp thở.
Ba.
Hai.
Chạm.
Và thật kỳ diệu.
Đôi chân Phù Dung chạm xuống.
Cú va chạm ấy đối với con Cổ Long vốn còn nhẹ hơn một hạt bụi. But huyết mạch trong người cô không phải sức nặng. Nó là mệnh lệnh — một mệnh lệnh đã được khắc vào xương tủy con rồng từ nghìn năm trước.
ĐÙNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng hơn bất cứ Cấm chú hủy diệt nào từng được thi triển tại Thành Tam Mộc bùng nổ ra.
Không còn là cú va chạm cứng đối cứng đầy bạo lực như lần trước tôi tự mình tông vào nữa. Lần này, sự tiếp xúc trực tiếp giữa da thịt của hậu duệ mang Huyết mạch Anh Hùng giống như chiếc chìa khóa cuối cùng tra vào phong ấn đã ngủ yên suốt nghìn năm.
Đôi chân Phù Dung chạm lên lớp vảy đen kịt. Nhẹ đến mức đối với con Cổ Long, cú va chạm ấy còn không bằng một hạt mưa.
Nhưng ngay khoảnh khắc da thịt cô tiếp xúc với lớp vảy, mảnh gai Cổ Long trên tay tôi bỗng rung lên dữ dội. Thánh Huyết trong cơ thể tôi sôi trào. Còn sâu trong huyết quản Phù Dung, một thứ đã ngủ yên suốt hàng nghìn năm cuối cùng cũng mở mắt.
Không phải sức mạnh. Không phải động năng. Mà là quyền ra lệnh.
Một huyết ấn viễn cổ được khắc thẳng vào xương tủy con Cổ Long bùng sáng. Từng bó cơ khổng lồ trên chiếc cổ dài như dãy núi đồng loạt co thắt trái ngược với ý chí của chủ nhân. Xương sống răng rắc cong xuống, như có một bàn tay vô hình nắm lấy gáy nó rồi cưỡng ép đè xuống đất.
Con Cổ Long rống lên, vừa đau đớn vừa kinh hoàng. Nó không cúi đầu vì thần phục. Nó cúi đầu vì cơ thể của chính nó không cho phép nó làm khác.
Nó gập mạnh cái cổ dài ngoằng xuống với tốc độ kinh hoàng và nện thẳng cằm, nện thẳng cái mõm khổng lồ của mình xuống... ngay bên ngoài bức tường thành phía Tây của Thành Tam Mộc.
RẦM!!!
Một tiếng động long trời lở đất vang lên. Đất đá nổ tung văng lên cao hàng trăm mét, tạo ra một cái hố sâu hoắm hình đầu rồng, bốc khói trắng xóa nghi ngút như vừa có thiên thạch rơi xuống.
Một làn sóng xung kích vật lý thuần túy mang theo sức nặng của cả dãy núi quét ngang qua toàn bộ tòa thành Tam Mộc vốn đã tan hoang.
Ở phía xa, tòa nhà kiên cố nhất, to lớn nhất được xây bằng đá hoa cương chống ma pháp của Công hội Mạo hiểm giả — nơi Phù Dung đã từng làm việc quần quật suốt mấy năm trời để kiếm từng đồng bạc lẻ — dưới tác động của làn sóng xung kích khủng khiếp đó đã rung lắc dữ dội trong vài giây rồi sụp đổ hoàn toàn, đổ ập xuống thành một đống gạch vụn trong đám mây bụi mù mịt cao đến tận trời.
Tôi nén cơn đau phản chấn xé rách từng thớ cơ bắp do phải ôm Phù Dung hạ cánh, điều khiển những sợi xúc tu nới lỏng ra một chút, để cô ả lảo đảo, run rẩy bám lấy một cái sừng rồng to như cột đình để không bị ngã.
Tôi đưa cặp mắt đỏ ngầu vẫn còn tóe ra tia lửa nhìn về phía đống đổ nát vừa mới là Công hội Mạo hiểm giả, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt đang dại đi vì chấn động của Phù Dung, nhếch mép cười một nụ cười tàn bạo nhưng đầy sảng khoái:
"Này Phù Dung, cô... chính thức thất nghiệp rồi kìa."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.