Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 25: Cái Đầu Thứ Hai
Thời Đại Chư Thần Sa Ngã
Mục lục
67 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 67/67 chương
Tôi lao lên.
Không còn giả chết.
Không còn che giấu.
Cỗ máy xay thịt mang hình hài dã thú gầm lên, xé rách lớp vỏ bọc bằng một cú bùng nổ tốc độ.
Đây là cơ hội duy nhất, khi toàn bộ sự chú ý của Ác ma đang dồn vào Seraphine.
Thanh đại đao rít lên trong không khí, chém thẳng vào sau gáy hắn.
KENG!!!
Một bức tường không gian vô hình đột ngột xuất hiện.
Lưỡi đao mang theo tốc độ cao va phải thứ ma pháp cứng như kim cương, dội ngược lực phản chấn suýt làm gãy cổ tay tôi.
Mặt khiên vô hình rạn ra những vết nứt chân chim.
ẦM!
Tấm khiên vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh sáng chói lòa.
Nhưng...
Nó đã câu được một giây.
Chỉ một giây ngắn ngủi đó thôi cũng đã quá đủ cho một sinh vật sống sót từ địa ngục.
Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai tột độ.
Một vòng tròn ma pháp đen đặc bùng sáng ngay dưới chân tôi.
Xoạt!
Xoạt!
Xoạt!
Mười sợi xích hắc ám từ mặt đất phóng lên như những con rắn độc.
Chúng quấn chặt cổ tay, khóa gập cổ chân, siết ngang eo rồi ép cứng lồng ngực.
Sau đó, chúng giật mạnh.
Cơ thể tôi bị kéo xệch về phía hắn, lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn mất điểm tựa.
Tên Ác ma quay phắt đầu lại, cười khùng khục trong cổ họng.
Máu đen vẫn nhỏ tong tong từ phần cẳng tay bị chém lìa.
Ngay lập tức, bốn sợi xúc tu đen khổng lồ từ Lõi X phá tung lớp áo sau lưng tôi.
Chúng lao thẳng vào đôi mắt rực lửa của hắn.
Nhanh.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức xé rách không khí, tạo ra những tiếng rít chói tai.
Nhưng tên Ác ma không hề né tránh.
Hắn chỉ từ từ đưa một ngón tay lên.
Một vòng tròn ma pháp nhỏ bằng đồng xu, gần như vô hình, ngưng tụ nơi đầu ngón tay hắn.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ mạng lưới thần kinh của tôi gào thét.
Nguy hiểm.
Nguy hiểm.
Nguy hiểm tột độ.
Mọi bản năng sinh tồn của dã thú phát đi tín hiệu cảnh báo điên cuồng, ép tôi phải lùi lại.
Nhưng những sợi xích đã khóa chặt.
Bốn xúc tu vẫn lao đi theo quán tính.
Khoảng cách chỉ còn một mét.
Năm mươi centimet.
Mười centimet.
Chỉ thêm một chút nữa thôi...
BÙM!!!
Một tiếng nổ khô khốc, sắc lẹm vang lên.
Thế giới trước mắt tôi đột ngột nghiêng đi.
Âm thanh chiến trường vụt tắt.
Nửa phần bên trái tầm nhìn... biến mất hoàn toàn.
Đó không phải bóng tối.
Mà là sự hư vô.
Tôi không cảm thấy đau.
Cơn đau thậm chí còn chưa kịp truyền đến não bộ.
Một nửa hộp sọ đã bị thổi bay.
Xương.
Máu.
Dịch não.
Tất cả bắn tung tóe, văng lấm tấm lên khuôn mặt đang cười cợt của tên Ác ma.
Cơ thể tôi mất thăng bằng, rũ rượi trong lớp xích.
Nửa người bên trái hoàn toàn mất cảm giác.
Cánh tay buông thõng.
Chân trái không còn nghe theo mệnh lệnh.
Tôi muốn giãy giụa.
Nhưng cơ thể không còn phản hồi.
Ý thức của con người tên Lâm bắt đầu chìm nhanh xuống đáy vực thẳm.
Tên Ác ma bật cười thành tiếng.
Một nụ cười của kẻ chiến thắng tuyệt đối.
Một nụ cười trào phúng của kẻ vừa dùng ngón tay nghiền nát con kiến cuối cùng dám cắn trộm mình.
Hắn giật mạnh những sợi xích hắc ám, kéo cái cơ thể mất nửa đầu của tôi lại gần, muốn tận mắt chiêm ngưỡng “tác phẩm nghệ thuật” nát bấy của mình.
Nhưng...
Hắn không biết một bí mật chí mạng.
Hắn vừa giết nhầm mục tiêu.
Bởi thứ vừa bị đánh gục... chỉ là bộ não của một con người phàm tục.
...
Ở một nơi nào đó, sâu thẳm trong bóng tối của lớp vỏ bọc sinh học, ý thức của tôi chìm xuống.
Nhưng cơ thể này...
Chưa chết.
RẮC.
Một sợi dây vô hình vừa bị bẻ gãy.
Thứ đang cuộn tròn ngủ say dưới lớp cơ bắp sau gáy...
Mở mắt.
...
Phập!
Phập!
Phập!
Phập!
Âm thanh thịt tươi bị đâm xuyên liên tiếp vang lên khô khốc.
Tên Ác ma khựng lại.
Nụ cười tà ác đông cứng trên mặt hắn.
Những xúc tu từ lưng tôi, vốn đã rũ xuống như cành cây khô, bỗng cựa quậy.
Co giật.
Rồi bùng nổ!
Hàng trăm sợi xúc tu đen đặc, vốn ẩn trong các bó cơ cường hóa sức mạnh cơ thể, đồng loạt phóng ra từ cái xác không hồn.
Bằng tốc độ ma pháp không kịp phản ứng, chúng đâm xuyên qua ngực trái của Ác ma.
Qua bụng.
Qua cổ họng.
Qua chiếc cánh dơi còn lại.
Qua mọi thứ ngáng đường.
Tên Ác ma bị nhấc bổng lên cao.
Hắn bị treo lơ lửng giữa không trung, giãy giụa bất lực như một con côn trùng gớm ghiếc bị nhà sinh vật học ghim chặt lên bảng tiêu bản.
Hắn há cái miệng đầy răng nanh.
Muốn gào thét.
Muốn niệm chú.
Muốn phóng hỏa.
Nhưng cuống họng đã bị xúc tu đâm nát.
Đã quá muộn.
Tít.
Tít.
Tít.
Một âm thanh điện tử lạnh lẽo, vô hồn vang lên từ phần hộp sọ còn sót lại của tôi.
Con chip quản chế.
Quả bom hẹn giờ mà cái tòa thành chết tiệt đã cấy vào đầu tôi để làm vòng kim cô.
Tít.
Tít.
Âm thanh quen thuộc ấy khiến ý thức đang chìm sâu của tôi chợt bị kéo trở lại.
Tôi mở mắt.
Chỉ còn một bên mắt hoạt động.
Tầm nhìn nghiêng ngả.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy nó.
Con chip.
Nó đang nhấp nháy đèn đỏ giữa phần hộp sọ đã bị phá nát.
Tôi lập tức hiểu ra.
Nửa cái đầu bị thổi bay đã làm lộ con chip.
Hệ thống quản chế chết tiệt kia tưởng rằng tôi đang tìm cách phẫu thuật lấy nó ra.
Nó không quan tâm đúng sai.
Nó không quan tâm ai vừa bắn nát sọ tôi.
Đối với nó chỉ có một quy tắc duy nhất.
Kẻ nào dám tháo vòng kim cô...
Kẻ đó phải chết.
Tít.
Chỉ còn vài giây.
Tôi nhìn tên Ác ma đang bị hàng trăm xúc tu ghim chặt giữa không trung.
Khoảng cách quá gần.
Nếu ném bằng tay...
Không kịp.
Con chip sẽ phát nổ trước khi chạm tới hắn.
Tôi thử nhấc cánh tay phải.
Không nhúc nhích.
Tôi nghiến răng, dồn toàn bộ chút sức lực còn lại.
Cánh tay phải run rẩy từ từ nâng lên, hướng thẳng về phía tên Ác ma.
Chậm đến mức đáng thương.
Hai ngón tay dựng thành hình chữ V, tạo thành một cái chạc ná.
Một sợi xúc tu từ Lõi X sau gáy vươn tới, máng qua hai ngón tay tôi.
Sau đó, nó bị kéo căng ngược lại về phía sau đầu, giống hệt như một sợi dây thun.
Phần dây thun bằng xúc tu ấy lọt vào giữa phần sọ vỡ, vòng qua và ôm khít lấy mặt sau của con chip.
Một ý tưởng điên rồ xuất hiện.
Cánh tay làm chạc. Xúc tu làm dây.
Và tôi sẽ dùng chính con chip đang cắm trong sọ mình làm viên đạn.
Tôi điều khiển sợi xúc tu. Kéo.
Sợi xúc tu căng lên về phía sau.
Càng kéo, nó càng bấu chặt vào mặt sau con chip.
Con chip vẫn nằm nguyên trong đầu tôi, nhưng toàn bộ lực đàn hồi kinh khủng lúc này đã tập trung trọn vẹn vào nó.
Tít.
Tít.
Tên Ác ma vẫn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Tôi kéo sợi xúc tu đến giới hạn.
Cánh tay làm chạc ná run lên.
Các cơ bắp căng cứng.
Sợi xúc tu rung bần bật, chực chờ phát nổ.
Chỉ cần buông ra...
Sức bật của cái "ná thun" này sẽ kéo phăng con chip bay đi vút.
Tôi nhìn về phía tên Ác ma.
Khóe miệng khẽ nhếch.
“Đến lúc trả lại đồ rồi.”
Tôi buông ra.
VÚT!
Con chip biến thành một vệt sáng đỏ, xé toạc không khí lao thẳng về phía Ác ma.
Đôi mắt vàng rực của hắn lập tức mở lớn.
Nhưng đã quá muộn.
Con chip đập thẳng vào ngực hắn.
Tít.
Một nhịp im lặng ngắn ngủi.
Tôi nhìn hắn.
Hắn nhìn tôi.
Tít.
Một suy nghĩ cuối cùng lướt qua đầu tôi.
Mày tưởng tao tháo nó ra để chạy à?
BÙMMMMMMM!!!
Ánh sáng trắng chói lòa xóa sổ mọi âm thanh, nuốt chửng tất cả.
Một vụ nổ công nghệ cao giải phóng uy lực kinh hoàng ngay từ bên trong cơ thể Ác ma.
Toàn bộ phần thân trên, bao gồm cả cái đầu sừng sỏ của hắn, nổ tung thành hàng nghìn mảnh vụn.
Máu đen sôi sục.
Xương sườn gãy vụn.
Nội tạng khét lẹt.
Tất cả hóa thành một cơn mưa máu thịt đỏ thẫm, rào rào trút xuống bãi chiến trường hoang tàn.
Những giọt máu nóng hổi rơi lên người tôi.
Một giọt.
Hai giọt.
Rồi vô số giọt.
Tôi vẫn đứng đó.
Cơ thể mất nửa đầu.
Nửa người hoàn toàn tê liệt.
Hàng trăm xúc tu đen ngòm còn đang vươn dài giữa không trung.
Nhưng ý thức của tôi...
Đã không còn nữa.
Tầm nhìn duy nhất còn sót lại bắt đầu tối dần.
Ánh sáng.
Màu sắc.
Hình ảnh.
Tất cả lần lượt biến mất.
Tôi không còn nghe thấy tiếng gió.
Không còn nghe tiếng xác chết rơi xuống bùn.
Không còn cảm nhận được máu đang chảy trên khuôn mặt.
Thế giới chìm vào một màu đen tuyệt đối.
Cơ thể tôi khẽ lảo đảo.
Rồi đổ xuống.
Ầm.
Bùn đất bắn tung tóe.
Tôi nằm bất động giữa chiến trường.
Một cơ thể quái vật không còn đầu, mặc cho cơn mưa máu từ thi thể Ác ma tiếp tục trút xuống.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức...
Tôi chỉ kịp nghĩ một điều.
...Mình chết rồi sao?
Không có câu trả lời.
Chỉ có bóng tối.
Và sâu bên trong cơ thể...
Một thứ khác vẫn còn đang thức.
...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.