Quyển 5: Thành Phố Trên Lưng Cổ Long
Chương 6: Thánh Ca
Thời Đại Chư Thần Sa Ngã
Mục lục
89 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 89/89 chương
Giữa lúc tôi đang cắm đầu tháo chạy bán sống bán chết khỏi đống đổ nát của bức tường thành, bầu trời trên không trung hẻm núi đột ngột biến đổi dị thường. Lớp sương mù xám xịt và mây đen đặc quánh bị xé toạc ra. Một vòng tròn ma pháp khổng lồ, rực rỡ sắc vàng kim hiện ra, bao trùThánh Ca - Cấm Chú Giáng Trầnm toàn bộ khoảng không phía trên đống đổ nát của Tường Thành số 2. Các vạch ma mạch liên kết với nhau thành một đồ án phức tạp, lơ lửng và xoay tròn uy nghi như con mắt của Thần linh đang phán xét hạ giới.
Từ khoảng không vô định, một giọng nói cổ lão, trầm thấp và mang theo uy áp tuyệt đối vang lên, bắt nhịp:
"Thánh ca!"
Ngay lập tức, một giai điệu hợp xướng vô hình từ hàng ngàn giọng ca vang dội khắp đất trời, kéo theo một lượng ma lực khổng lồ đổ ập vào ma pháp trận:
“Hỡi Thần Quang Minh soi rọi muôn dân, Xin ngài xé tan màn đêm cùng tà dục thế gian. Ngọn lửa thánh nơi thiên đường sẽ dẫn lối linh hồn lạc bước, Để kẻ trung thành được yên nghỉ dưới hào quang vĩnh cửu. Nguyện ánh sáng của ngài trường tồn qua ngàn năm đêm tối.”
Mỗi một câu hát vang lên, ma pháp trận khổng lồ lại bùng nổ năng lượng, độ lớn và hào quang chói lọi tăng lên đến mức cực điểm, chiếu sáng cả hẻm núi như giữa ban ngày trưa hè. Uy áp khủng khiếp từ trên trời giáng thẳng xuống. Nó nặng nề như một ngọn núi vô hình đè lên vai, khiến vạn vật bên dưới — từ những con ma thú cuồng loạn nhất đến những con người kiên cường nhất — đều bị ép phải quỳ rạp xuống đất.
Tôi đang sải chân tháo chạy thì áp lực ngàn cân dội thẳng vào lưng. Bộp! Tôi vấp ngã chúi nhũi, cằm đập gập xuống mặt đá ứa máu.
“Ánh sáng này sẽ nướng chín chúng ta mất!” Lõi X gào thét hoảng loạn tột độ, luồng cảm xúc kinh hoàng truyền thẳng vào não tôi.
Nó là Tà Thần, tôi là vật chủ ký sinh của Lõi X và hấp thụ sức mạnh của ác ma. Thứ ánh sáng thánh khiết đang tích tụ kia chính là thiên địch tuyệt đối, dính vào là tan xương nát thịt!
Không màng đến hình tượng ngầu lòi hay tư thế chiến đấu gì nữa, bản năng sinh tồn trỗi dậy đánh bạt mọi thứ. Tôi dồn toàn bộ sức mạnh của Lõi X, cưỡng chế bẻ gập xương cốt, thu người lại. Các xúc tu và lớp da sừng trồi lên đan chéo vào nhau, cuộn chặt cơ thể tôi lại. Trong chớp mắt, tôi tự biến mình thành một khối thịt khổng lồ hình cầu, bọc thép sinh học kín mít, và... bắt đầu lăn!
Tôi lăn thục mạng, lăn một cách điên cuồng, lăn không thèm nhìn đường, dội qua những hòn đá tảng sắc nhọn, nảy lên rồi lại văng xuống, lợi dụng toàn bộ gia tốc, trọng lực và độ dốc thoai thoải của hẻm núi để thoát khỏi trung tâm của cái ma pháp trận khổng lồ đang chuẩn bị giáng xuống kia nhanh nhất có thể. Trông tôi lúc này chẳng khác gì một quả bóng bowling bằng thịt đang cố gắng chạy trốn khỏi một cái máy ép thủy lực khổng lồ.
Phía sau lưng tôi, Cấm chú tối thượng của Giáo hội Quang Minh đã chính thức giáng xuống.
Một luồng ánh sáng vô tận từ ma pháp trận bắn thẳng xuống hẻm núi như một thác nước rực rỡ. Những người bình thường, binh lính và dân tị nạn bị ánh sáng quét qua không hề hấn gì, ngược lại họ còn cảm thấy ấm áp. Nhưng với ma thú thì đó là địa ngục. Hàng vạn con Thảo Lang, Thiết Ngưu, Linh Cẩu Ma Hóa, Orc, Goblin, cả những con Ma Tượng còn sót lại... rống lên những tiếng thê lương cuối cùng trước khi thân thể chúng sùi bọt, bốc khói trắng xóa rồi tan chảy ngay lập tức thành những vũng máu mủ khét lẹt dưới ánh sáng tàn nhẫn đó.
Không đời nào tôi để thứ đó chạm vào mình. Khối thịt lăn với tốc độ bàn thờ, sượt qua rìa của luồng sáng. Chỉ một tia sáng hắt trúng lớp vảy ngoài cùng cũng đã làm nó xèo xèo bốc khói, rát bỏng đến tận tủy não. Thứ ánh sáng hủy diệt tà ác ấy rót đầy vào con hẻm hẹp và bắt đầu lan tràn ra như lũ lụt.
Dưới áp lực dồn nén cực hạn của cột sáng, dãy núi đá lởm chởm đang nhô lên gào rít. Lớp đá cấu tạo nên gai lưng của con quái vật viễn cổ bắt đầu rạn nứt. Nó cố gắng chống cự, cả hẻm núi rung bần bật, đất đá văng rào rào.
Nhưng rồi...
ẦM!!!
Cột ánh sáng hội tụ lại, giáng xuống một đòn quyết định cuối cùng uy lực như cú đấm ngàn cân của một võ sĩ quyền anh đấm thẳng vào hàm đối thủ. Tâm chấn rơi đúng ngay vị trí Tường Thành số 2 đang đổ nát. Một vụ nổ chói lòa quét sạch mọi âm thanh, xé toạc mặt đất tạo ra một cái hố sâu hoắm, bốc khói trắng xóa.
Bị dính đòn chí mạng, dãy núi nhọn hoắt kia khẽ rùng mình một cái cuối cùng rồi từ từ thụt dần xuống, ép sâu trở lại lòng đất. Con quái vật viễn cổ, sau cái vươn vai tàn khốc làm sụp đổ cả bức tường thành kiên cố, cuối cùng đã bị Cấm chú ép phải trở lại trạng thái im lặng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Mọi thứ trở lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.