Pandora Gaia

Chương 96: Tiêu Diệt Giòi Vương

Đăng: 30/09/2026 08:13 3,867 từ 8 lượt đọc

Elric đứng im lặng, ngón tay vuốt nhẹ cằm, trong đầu lướt qua vô vàn phương án chiến đấu.

Nhắc đến việc phá vỡ phòng ngự và chấn động nội tạng từ bên trong, thứ đầu tiên nảy số trong đầu hắn chính là Rasengan. Thế nhưng, vừa nghĩ đến chiêu thức này, sắc mặt hắn lại xị xuống, thầm chửi thề một câu tự mắng bản thân dạo này quá lơ là tu luyện. Nguyên lý của Rasengan thì hắn đã nắm rõ mồn một như lòng bàn tay, nhưng lại chưa từng thực sự bỏ thời gian ra ngưng tụ và thực hành. Giờ mà cố ép bản thân thi triển thứ ma pháp vận động xoáy điên cuồng đó, tỷ lệ cánh tay hắn nổ tung còn cao hơn là giết được quái.

Khẽ ngước Bạch Nhãn lên, tầm nhìn xuyên thấu của hắn thu trọn cảnh tượng hỗn loạn phía trước. Con Giòi Vương đang điên cuồng uốn éo cái thân hình khổng lồ bọc đầy chất nhầy, húc văng bùn lầy, liên tục nện những cú va đập nặng nề về phía đội hình khiên của Steve và Kai. Tiếng kim loại rít lên ken két, áp lực phòng ngự lên tuyến đầu đang ngày một lớn dần.

Sắc mặt Elric trầm hẳn xuống. "Khoan đã..." Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong não bộ hắn: Biến đổi hình thái và bản chất Đấu khí!

Hắn nhớ lại khoảnh khắc cánh tay vờn sét của mình cắm ngập vào người con quái vật lúc nãy. Lực xuyên thấu đã có thừa, quỹ đạo đã chuẩn, thứ duy nhất thiếu chỉ là một chút chiều dài. Nếu... nếu Chidori có thể kéo dài ra thêm một đoạn nữa thì sao? Ký ức lập tức gọi tên những biến thể của Lôi thuật như Chidori Nagashi hay những thanh kiếm ngưng tụ từ sấm sét.

Thế nhưng, lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác. Hiện tại thời gian vô cùng gấp gáp, mạng sống của đồng đội đang treo lơ lửng, mà bản thân hắn lại chưa từng tu luyện sự biến đổi hình thái đến mức có thể tay không nặn sét thành một thanh kiếm sắc bén.

"Hết cách rồi, không thể tự tạo hình thì phải dùng vật dẫn!"

Hắn cắn răng quyết đoán. Trầm ngâm tính toán lại khoảng cách ban nãy, hắn chỉ thiếu hụt đúng vài tấc nữa là chạm tới cuống tim con Giòi Vương. Với khoảng cách đó, không cần đến một thanh trường kiếm vướng víu, chỉ cần một thanh kunai làm cầu nối là quá đủ!

Nghĩ là làm, Elric dứt khoát rút từ trong bao đùi ra một thanh kunai bằng thép tinh luyện. Hắn nhắm mắt lại, dồn toàn bộ sự tập trung, cố gắng ép luồng Đấu khí Lôi độn cuộn trào từ kinh mạch chảy thẳng vào lưỡi kim loại đang lạnh ngắt.

"Lên nào..." Hắn gằn giọng, huy động Lôi thuật.

Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn những gì hắn tính toán. Lưỡi kunai thép vừa tiếp nhận luồng Lôi độn bạo liệt, bề mặt của nó chỉ đột ngột lóe lên một vài tia hồ quang điện mỏng manh xuy xuy được vài giây, kêu lên "tách tách"... rồi lập tức "phụt" một tiếng, tắt ngấm hoàn toàn, trở lại thành một cục sắt vô tri giữa đầm lầy.

Elric không cam tâm, nghiến răng cố thử lại hết lần này đến lần khác. Trán rịn đầy mồ hôi, nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên khó coi và đen xì hệt như đít nồi. Luồng Đấu khí Lôi hệ cuồng bạo truyền vào thanh kunai cứ như hòn đá ném chìm xuống đáy biển, hoàn toàn không có lấy một chút xíu phản ứng, hệt như bị thứ kim loại vô tri này cắn nuốt rồi bốc hơi không còn một dấu vết.

Đang đứng ở vòng ngoài niệm chú yểm trợ, Roslyn liếc mắt thấy gã đồng đội cứ đứng đực ra nhìn chằm chằm vào thanh vũ khí tối om trong tay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Gã Thỏ tộc vừa vung trượng vừa hét lớn hỏi:

"Ê kim chủ ba ba! Đang giờ phút sinh tử, ông đứng ngẩn tò te nhìn cái cục sắt đó làm gì thế? Lại mắc kẹt ở đâu rồi?"

Elric tặc lưỡi, bực dọc đáp lớn qua lớp mặt nạ:

"Tôi đang cố truyền Đấu khí Lôi hệ vào thanh kunai này để nối dài đòn đánh, nhưng chết tiệt thay, nó không thèm tiếp nhận!"

Nghe vậy, Roslyn liền bật cười hô hố, cái giọng the thé vang lên hệt như một học giả đang giảng bài:

"Trời đất ơi, ông ngốc thật hay giả vờ thế hả? Thanh kunai của ông chỉ là thép rèn thông thường thôi, đâu phải loại kim loại đặc chế để truyền dẫn ma lực hay Đấu khí! Ở đại lục này, nếu muốn truyền năng lượng vào vũ khí, nó bắt buộc phải được yểm phép hoặc rèn từ quặng ma thuật cơ. Ông cứ nhìn mà xem, thanh đại kiếm của Paul, khiên của Steve, hay kể cả mấy cái đầu mũi tên đắt xắt ra miếng mà Tsumiki đang bắn kìa, tất cả đều là hàng đặc chế cả đấy!"

Lời giải thích của gã bạn tai dài như một tiếng sét đánh ngang tai khiến Elric giật mình ngơ ngác. Sự thật thì từ trước tới nay, hắn chưa từng mảy may nghĩ tới cái yếu tố chuyên môn này. Mang theo tư duy vật lý từ kiếp trước, hắn luôn đinh ninh rằng kim loại nào thì cũng có khả năng dẫn điện như nhau, vũ khí tốt hay dỏm chỉ khác biệt ở thủ pháp rèn đúc sắc bén đến đâu mà thôi. Hắn hoàn toàn quên mất đây là thế giới Gaia, nơi mọi định luật đều phải nhường bước cho nguyên lý ma pháp!

Vừa vung tay tung thêm một quả cầu lửa rực rỡ nện "bùm" một phát vào thân hình nhầy nhụa của con Giòi Vương để cản bước tiến của nó, Roslyn vừa quay sang cười cợt, nhún vai buông lời trêu chọc:

"Thật ra thì cũng không trách ông được. Nếu không phải là ma pháp sư hay những người chuyên chú tìm hiểu về nghệ thuật rèn đúc luyện kim, thì mấy tay chuyên đánh cận chiến bắp tay to hơn não như các ông thường hay bị "mù kiến thức" về mảng này thật đấy!"

Bị chọc đúng vào chỗ đau, Elric lập tức trợn ngược đôi mắt ngọc trai trừng trừng nhìn Roslyn. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hiển nhiên hắn biết tỏng cái con hàng tai dài cái mỏ hỗn vô liêm sỉ này đang nhân cơ hội chế giễu hắn là kẻ thiếu kiến thức, đầu óc ngu si tứ chi phát triển!

"Cười cái rắm! Giờ tôi đã có cách đâm chết con của nợ béo ngậy kia rồi, nhưng khổ nỗi là tôi đang cần một thanh vũ khí cỡ ngắn như dao găm hoặc kiếm ngắn được rèn từ kim loại đặc chế. Vũ khí của mọi người đều là vũ khí lớn hoặc mũi tên, không phù hợp để tôi cận chiến linh hoạt!"

Nghe đến đây, đôi tai thỏ của Roslyn lập tức vểnh ngược lên, hai mắt chớp chớp sáng rực rỡ như vừa nhìn thấy một mỏ vàng. Gã lập tức thu thế pháp trượng lại, ho hắng lấy giọng rồi nhanh như chớp rút từ trong thắt lưng ra một thanh dao găm sắc lẹm, thân đao đen tuyền toát ra những luồng ma lực nhè nhẹ.

Roslyn bắt đầu giở trò "tẩy não", hóa thân thành một tay thương lái sành sỏi bắn rap liên hồi:

"Ây da, kim chủ ba ba sao ngài không nói sớm! Nhìn xem nhìn xem, đây chính là kiệt tác dao găm rèn từ Hắc tinh thiết nguyên khối, khả năng truyền dẫn ma lực và Đấu khí mượt như lụa, chém sắt như chém bùn! Bình thường tôi định giữ làm hàng thủ thân phòng mệnh, nhưng nể tình anh em đồng cam cộng khổ, hôm nay tôi cắn răng sang tên cho ông với giá siêu hời: 10 kim tệ! Mua đứt bán đoạn, trang bị tận răng, cứu vớt cả đội, cái giá này là quá bèo bọt đúng không nào?!"

Nghe cái giọng điệu nịnh nọt sặc mùi con buôn của thằng bạn, Elric tức đến mức nghiến răng ken két. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, con Boss thì đang lồng lộn húc văng cả đội hình, thế mà cái con hàng tai dài này vẫn còn tranh thủ mở "gian hàng chớp nhoáng" để bòn rút tiền của đồng đội cho bằng được!

Tuy nhiên, bực thì bực vậy, nhưng số tiền 1mà Roslyn yêu cầu đối với cái túi tiền rủng rỉnh của hắn quả thực chẳng đáng là bao. Thêm vào đó, bọn họ đều là anh em bạn bè vào sinh ra tử, Elric vốn hào phóng nên cũng chẳng muốn tính toán cò kè chi ly thêm làm gì cho mệt đầu.

"Đưa đây đồ con thỏ cơ hội! Có 10 kim tệ mà cũng đòi làm giá, về học viện bổn thiếu gia trả đủ!"

Elric lầm bầm chửi thề, vung tay giật phắt thanh dao găm hắc kim từ tay Roslyn. Ngay khi phần chuôi dao vừa nằm gọn trong lòng bàn tay, Elric không mảy may chần chừ, lập tức vận toàn bộ Đấu khí Lôi hệ từ đan điền cuồn cuộn truyền thẳng vào lưỡi dao.

Lần này, thứ kim loại đặc chế đã không làm hắn thất vọng.

XUY XUY!!!

Khác hẳn với thanh kunai thép tẻ nhạt ban nãy, thanh dao găm hắc kim lập tức phản ứng vô cùng mãnh liệt. Những tia sét chớp giật điên cuồng bùng phát bao trùm lấy lưỡi dao. Dưới sự áp bức và định hình của Đấu khí, sấm sét không hề đánh tán loạn mà men theo thân dao, ngưng tụ và vươn dài ra khỏi mũi nhọn tạo thành một lưỡi kiếm sấm sét sắc lẹm ài thêm cả nửa mét!

Âm thanh chim hót chói tai chấn động đầm lầy một lần nữa xé toạc không gian. Ánh sáng hồ quang xanh thẳm hắt lên khuôn mặt tràn đầy tự tin của thiếu niên Elf.

"Mọi người tránh ra!!!"

Elric gầm lên một tiếng đầy uy lực. Ở tuyến đầu, Kai, Steve và Paul đang phải oằn mình chống đỡ những cú húc như trời giáng của con Giòi Vương vội vã triệt thoái khiên, dạt sang hai bên mở đường.

Nắm chặt thanh kiếm lôi điện chói lòa trong tay, Elric đạp mạnh xuống mặt bùn, kéo theo một cái đuôi sấm sét dài ngoẵng xé toạc sương mù, lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía con Boss.

Gân xanh quanh hốc mắt giật giật, Elric dồn toàn lực duy trì Bạch Nhãn đến mức tối đa. Dưới lăng kính xuyên thấu trắng đen, mọi cấu tạo nội tạng bùng nhùng bên trong cỗ xe tăng thịt hiện lên rõ mồn một. Hắn lạnh lùng khóa chặt vị trí quả tim khổng lồ đang đập thình thịch liên hồi.

Ngay khoảnh khắc con Giòi Vương ngóc phần thân trên lên cao hòng giáng một cú quật nặng nề xuống bức tường khiên của Steve, vùng da mềm dưới bụng - nơi có khoảng cách tiếp cận gần cuống tim nhất - hoàn toàn phơi bày.

"Chính là lúc này!"

Sấm sét trên tay gào thét đinh tai nhức óc. Lợi dụng sự tăng phúc tốc độ kinh hoàng của Đấu khí Lôi hệ, Elric đạp tung mặt bùn lầy. Thân ảnh thiếu niên Elf hóa thành một đạo thiểm điện xé toạc màn sương mù, lao vút đi nhanh như một cơn gió lốc.

Ngắm chuẩn xác vào điểm yếu chí mạng không trật một ly, Elric gầm lên một tiếng vang vọng cả đầm lầy:

"Lần này thì mày nên chết đi!!!"

PHẬP!!!

Không có bất kỳ sự kháng cự nào có thể cản bước. Thanh dao găm hắc kim được tăng cường bởi Lôi Đấu khí bạo liệt và uy lực đâm xuyên tuyệt đối của Chidori dễ dàng xé rách lớp da đàn hồi cùng tầng mỡ dày đặc hệt như một thanh kiếm nóng đâm xuyên qua tảng bơ. Lưỡi kiếm sấm sét cắm ngập vào sâu bên trong, vươn dài ra và chuẩn xác đâm xuyên qua quả tim khổng lồ.

Chưa dừng lại ở đó, đôi mắt Elric lóe lên tia tàn nhẫn, hắn dứt khoát vặn mạnh cổ tay một vòng.

Xoẹt! Oành!

Dòng điện cao thế lập tức bùng nổ bên trong khoang bụng, xoắn nát và băm vằn hoàn toàn tâm thất của con quái vật.

Bị đâm thủng tim ngay chỗ hiểm, cộng thêm luồng điện áp khổng lồ giật tung nội tạng, con Giòi Vương chỉ kịp há hốc cái miệng đầy răng xoắn ốc rít lên một tiếng khò khè nghẹt thở. Cả thân hình khổng lồ béo múp của nó bỗng chốc cứng đờ, co giật kịch liệt vài cái trên vũng bùn rồi đổ sập xuống đánh Uỵch một tiếng chấn động mặt đất. Nó nảy lên một cái rồi triệt để nằm thẳng cẳng bất động.

Elric nhanh nhẹn rút tay ra, mượn phản lực lộn vòng trên không trung rồi đáp đất an toàn cách đó vài bước. Từ vết thương chí mạng sâu hoắm trên thân con Giòi Vương, máu đen sủi bọt trào ra, kéo theo đó là một làn khói bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thịt cháy khét lẹt nồng nặc tản ra trong không khí.

Vừa dứt điểm xong, cơ thể Elric lảo đảo rồi ngã phịch xuống nền đất bùn lép nhép. Trời đất trước mắt hắn bắt đầu quay cuồng, nhịp thở dồn dập, gấp gáp đập liên hồi sau lớp mặt nạ. Việc ép buộc biến đổi hình thái Đấu khí Lôi độn và truyền vào vật dẫn ngốn nhiều thể lực và tinh thần hơn hắn tưởng tượng. Dù lượng Đấu khí trong đan điền vẫn chưa đến mức cạn kiệt hoàn toàn, nhưng sự vắt kiệt sức lực nhất thời trong đòn đánh bạo liệt vừa rồi cũng đủ khiến hắn đầu hoa mắt, tay chân bủn rủn.

Thấy Elric ngã xuống, Tsumiki là người đầu tiên vứt bỏ sự dè dặt, hốt hoảng lao vọt tới. Nàng vòng tay đỡ lấy lưng Elric, cẩn thận nâng hắn dậy, giọng nói tràn đầy sự lo lắng ân cần:

"Elric! Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Qua lớp mặt nạ mỏ chim thô kệch, khóe môi Elric khẽ cong lên. Hắn mỉm cười xua tay, cất giọng hơi thều thào nhưng đầy trấn an:

"Tớ không sao đâu, chỉ là dùng sức hơi quá trán một chút thôi. Cảm ơn cậu, Tsumiki."

Ở một bên, những tiếng vỗ tay "bộp bộp" vang lên giòn giã phá tan bầu không khí căng thẳng sau trận chiến. Andrei nhàn nhã bước tới, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng nhìn quanh mười lăm gương mặt lấm lem bùn đất của đám tân sinh.

"Làm rất tốt! Một màn lật ngược thế cờ vô cùng ngoạn mục!" Vị Thánh Kỵ Sĩ gật gù khen ngợi. "Thú thật, ban nãy ta cứ tưởng mình sẽ phải nhảy vào giải cứu các cô cậu rồi, nhưng rốt cuộc cũng không cần nhúng tay vào. Kỹ năng phối hợp, khả năng ứng biến, tất cả đều vượt xa kỳ vọng!"

Thế nhưng, vừa khen ngợi xong, sắc mặt Andrei bỗng nghiêm lại. Hắn hất cằm về phía cái xác khổng lồ đang bốc khói đen ngòm, giọng điệu thúc giục:

"Tuy nhiên, vui mừng đến đây thôi. Tất cả mau chóng xốc lại tinh thần, thu dọn đồ đạc và lập tức rút lui khỏi đây nếu không muốn cắm rễ luôn ở cái chốn hôi thối này. Với cái xác béo ngậy của con Giòi Vương nằm ình ra đây, chỉ một lát nữa thôi, mùi máu và thịt cháy sẽ thu hút toàn bộ lũ giòi sinh sống xung quanh khu vực này bò tới mở tiệc. Ta tin chắc rằng... không ai trong số các cô cậu thích cái cảm giác bị hàng vạn con giòi nhầy nhụa, to bằng bắp đùi vây kín bốn phương tám hướng đâu nhỉ?"

Nghe đến viễn cảnh kinh hoàng: hàng vạn con sinh vật thân đốt mềm nhũn, dãi rớt ròng ròng thi nhau trườn lên người mình, không chỉ hội nữ sinh mà ngay cả Elric cùng toàn bộ các nam sinh cốt đột đồng loạt rùng mình một cái lạnh toát sống lưng. Da gà da vịt thi nhau nổi lên cục cục.

"Chuồn! Chuồn ngay lập tức!" Qaizer gào lên oai oái.

Thế là chẳng cần ai bảo ai, cả đám luống cuống túm lấy nhau, xốc lại vũ khí, vội vàng chỉnh đốn trang phục và buộc chặt mấy bình chứa dung dịch. Dù sao thì số lượng dịch giòi thu thập từ ổ lúc nãy cũng đã dư sức vượt chỉ tiêu nhiệm vụ, chẳng có bất kỳ lý do gì để ở lại cái chốn kinh tởm này thêm một giây một phút nào nữa.

Cả đội mang mặt nạ quạ đen thoăn thoắt nối đuôi nhau, ba chân bốn cẳng lội bùn vọt lẹ ra khỏi vùng đầm lầy sương mù, để lại phía sau cái xác Giòi Vương đang dần bị hàng ngàn tiếng lạo xạo nhớp nháp từ trong các bụi lau sậy bủa vây kéo đến.

Chạy thục mạng một mạch suốt mười mấy phút đồng hồ, cả đám cứ cắm đầu cắm cổ guồng chân lao đi cho đến khi mặt đất dưới đế giày không còn là thứ bùn lầy nhão nhoét, và lớp sương mù đục ngầu, hôi thối đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

Khi đã đặt chân đến khu vực bìa rừng an toàn, rợp bóng cây cổ thụ, vòng vây của sự căng thẳng cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Mười lăm con người thi nhau giật phăng những chiếc mặt nạ mỏ chim vướng víu quẳng sang một bên, há hốc miệng ra mà thở hổn hển hệt như những con cá mắc cạn lâu ngày vừa được thả lại xuống nước.

"Sống... sống lại rồi!"

Qaizer nằm vật ra thảm cỏ êm ái, dang rộng hai tay hai chân thành hình chữ ngũ, mặc kệ hình tượng mà hít lấy hít để bầu không khí mát mẻ. Đối với bọn họ lúc này, cái không khí ngai ngái mùi lá mục và đất ẩm đặc trưng của vùng thảo nguyên chẳng khác nào tiên khí trên thiên đàng, ngọt ngào và thanh sạch đến không ngờ.

Hội nữ sinh khuôn mặt người nào cũng đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả những lọn tóc mai. Tuy mệt lả và vẫn còn chút ám ảnh bởi thân hình gớm ghiếc của con Giòi Vương, nhưng trong ánh mắt của các cô gái lại ánh lên sự nhẹ nhõm và hưng phấn tột độ của những người chiến thắng.

Ở một góc khác, ba gã hộ pháp Steve, Kai và Paul đang tựa lưng vào nhau, liên tục rót nước từ bình ra tu ừng ực. Elric thì chọn một bóng râm yên tĩnh, ngồi khoanh chân nhắm mắt điều hòa lại lượng Đấu khí đang bạo động trong kinh mạch, đồng thời xoa bóp cánh tay phải vẫn còn hơi tê rần vì hệ quả của việc ép xung Lôi thuật.

Sau vài phút nghỉ ngơi lấy lại sức, bản năng của một "kẻ quản gia" trong đội lại trỗi dậy. Sneaky vỗ tay đen đét, hắng giọng gọi cả nhóm:

"Được rồi, dưỡng sức thế đủ rồi. Đến lúc kiểm kê lại thành quả thu hoạch từ cái bãi chiến trường gớm ghiếc kia xem chúng ta đã gặt hái được những gì nào!"

Nghe đến từ "kiểm kê", ánh mắt của Qaizer và Roslyn lập tức sáng rực lên. Cả đám lục tục ngồi dậy, xúm lại thành một vòng tròn. Bọn họ lần lượt tháo những chiếc túi vải bọc da bên hông xuống, cẩn thận lấy ra từng bình thủy tinh nắp bần. Bên trong những chiếc bình đó chứa đầy thứ dung dịch nhầy đặc sánh, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu trắng đục.

Sneaky và Qaizer chụm đầu vào đếm. Một bình, hai bình... mười bình... rồi mười lăm bình!

Càng đếm, đôi tai thỏ của Qaizer càng vểnh lên cao, miệng ngoác ra cười đến tận mang tai. Hắn vỗ đùi đánh đét một cái, sung sướng reo lên:

"Tuyệt đỉnh! Các anh em nhìn xem, tổng cộng có tới mười lăm bình dung dịch giòi thượng hạng!"

"Mười lăm bình cơ á?!" Mas tròn xoe mắt kinh ngạc.

Phải biết rằng, nhiệm vụ ban đầu của học viện giao phó chỉ yêu cầu mỗi đội mang về mười bình dung dịch giòi đầm lầy để chế tác dược tễ. Giờ đây, bọn họ không những hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, mà còn lấy thừa!

"Với số lượng này, chúng ta nộp đủ định mức cho học viện là được rồi!"

Roslyn híp mắt tính toán, cái mỏ nhọn lại nhếch lên.

"Số dịch thừa ra, chúng ta hoàn toàn có thể tuồn vào chợ đen hoặc bán thẳng cho Hội Giả Kim Thuật của học viện. Dung dịch giòi tuy tởm, nhưng lại là vật liệu trung hòa ma lực cực kỳ quý giá. Mẻ này chúng ta kiếm đậm rồi, anh em ơi!"

Tiếng hò reo ăn mừng vang lên rộn rã khắp một góc rừng. Đứng tựa lưng vào một thân cây cách đó không xa, Andrei khoanh tay mỉm cười nhìn đám học trò đang nhảy nhót ăn mừng. Hắn rút cuốn sổ tay bọc da quen thuộc ra, nét bút rồng bay phượng múa lướt trên trang giấy.

“Nhiệm vụ đầu tiên: Hoàn thành xuất sắc. Đánh giá: S. Kỹ năng tác chiến cá nhân: Đột phá. Khả năng phối hợp đồng đội: Xuất sắc...”

Ghi chép xong, Andrei gập cuốn sổ lại cất vào trong áo, hắng giọng cắt ngang bầu không khí náo nhiệt:

"Chúc mừng các cô cậu đã sống sót qua bài kiểm tra độ 'cứng' của dạ dày. Thế nhưng đừng vội ngủ quên trên chiến thắng. Bầu trời sắp chuyển tối rồi, mà rừng của vùng Northern Soplar Highway này khi tắt nắng thì không hề hiền hòa như ban ngày đâu."

Andrei nheo mắt nhìn về phía những tán cây cổ thụ đang dần chìm vào bóng râm, trầm giọng nhắc nhở: "Nhiệm vụ tiếp theo là gì? Và đêm nay các cô cậu định cắm trại ở đâu đây?"

0
Ủng hộ tác giả Uncle_Sneaky Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.