Pandora Gaia

Chương 101: Xung Đột, Khiêu Chiến

Đăng: 04/10/2026 10:20 4,022 từ 7 lượt đọc

Vừa lầm lũi rẽ qua một khúc quanh đầy rễ cây, Roslyn vừa bực dọc đá văng một hòn sỏi, miệng không ngừng chửi thề lẩm bẩm:

"Tức chết đi được! Cái bản mặt khinh khỉnh của đám công tử bột đó thật sự quá đáng ghét. Bọn nó tưởng cưỡi Hắc Mã, mặc giáp bóng lộn thì ngon chắc? Này mọi người, hay là chúng ta quay lại, bọc hậu úp sọt cho bọn nó một trận nhừ tử đi?"

Đi ngay phía sau, Andrei liếc mắt nhìn Roslyn đang bốc hỏa, nhàn nhạt dội một gáo nước lạnh:

"Quy định của học viện nghiêm cấm học viên các lớp tư đấu với nhau trong các kỳ dã ngoại mà không có sự giám sát của giáo viên."

"Xì..." Sneaky đẩy gọng kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh:

"Thế thì dễ quá. Giờ thầy Andrei chỉ cần quay lại, đứng khoanh tay 'giám sát' đội chúng ta khiêu chiến với bọn chúng là hoàn toàn hợp lệ đúng không?"

Vừa nghe thấy kẽ hở luật pháp được Sneaky vạch ra, đôi mắt của mấy tay cốt đột như Steve, Paul và Kai lập tức sáng rực lên như đèn pha. Ba gã khổng lồ đồng loạt dừng bước, hai bàn tay thô ráp xoa xoa vào nhau, nụ cười nham hiểm và cục súc nở rộ trên môi.

"Đúng đấy giáo sư!" Steve bẻ khớp tay kêu răng rắc.

"Bọn em hứa sẽ đập cho cái đám búp bê bằng sứ đó khóc thét gọi mẹ mà không làm gãy cái xương nào!"

Nhìn đám học trò hừng hực sát khí chỉ chực chờ lao về cắn xé lớp người ta, khóe miệng Andrei co giật kịch liệt. Hắn đưa tay day day thái dương, gằn giọng quát mắng:

"Đừng có làm loạn! Thân tàn ma dại, vũ khí sứt mẻ còn chưa đủ hay sao mà còn đòi đi đánh lộn? Thiếu gì cách để vả mặt chúng nó. Đợi đến mấy đợt kiểm tra năng lực và thi đấu xếp hạng trên lôi đài của học viện sắp tới, lúc đó các cô cậu tha hồ mà quang minh chính đại đè bẹp bọn chúng. Tầm nhìn phải xa ra một chút!"

Nghe đến việc phải chờ đợi đến tận kỳ kiểm tra năng lực, khí thế hừng hực của cả đội lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi. Ai nấy đều thở ngắn than dài, mặt ỉu xìu tiếp tục lê bước. Bọn họ muốn là muốn tẩn cho đám kia một trận ngay lúc này để xả cục tức ngay lập tức, chứ chờ đến lúc kiểm tra thì còn gì là thú vị nữa.

Nhìn đám nhãi ranh chán nản lết đi, Andrei cũng đành thở dài thườn thượt, dứt khoát ngậm miệng không nói thêm lời nào nữa.

Cứ thế, đội hình mang theo sự uất ức lầm lũi đi bộ xuyên qua những tán lá rậm rạp. Đi thêm khoảng hơn một giờ đồng hồ, cái bụng của con Tèo bắt đầu réo lên những tiếng ùng ục biểu tình, thì khung cảnh rừng rậm cũng dần thưa thớt, nhường chỗ cho một sườn đồi thấp đầy cỏ dại.

"Đến nơi rồi," Qaizer híp mắt nhìn quanh, giơ tay làm hiệu lệnh dừng lại.

Trước mặt bọn họ là một bãi đất thoai thoải, lốm đốm những mảng rêu tím nhạt kỳ lạ. Trên nền đất mềm, hàng chục cái hố hang sâu hoắm to bằng miệng thúng nằm rải rác khắp nơi, đan xen chằng chịt dưới các gốc cây bụi. Xung quanh miệng hang, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy vô số những dấu chân nhỏ nhắn với bốn ngón, kèm theo đó là một vệt rãnh dài kéo lê trên mặt đất - dấu vết đặc trưng của chiếc đuôi hình chùm lá của loài Chompy Rat.

"Tổ của chúng đây rồi. Số lượng hang lỗ nhiều thế này, chứng tỏ quy mô bầy cũng không nhỏ đâu," Elric ngồi xổm xuống, dùng tay chạm vào một vệt đất mới bị cày xới, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Bọn chuột này tuy đáng yêu trong mắt mấy cô nương, nhưng bản tính chúng vô cùng lanh lợi và nhát gan. Chỉ cần có tiếng động lạ là chúng sẽ rúc tít xuống hang sâu liên kết với nhau như một cái mạng nhện, lúc đó có đào tung cả ngọn đồi cũng không bắt được."

"Thế bây giờ làm sao? Nhảy ra hù cho chúng chạy tán loạn rồi bắt từng con à?" Steve gãi đầu thắc mắc.

"Dùng khói thì hỏng hết da lông rớt giá mất, còn đặt bẫy thì tới mùa quýt," Elric lắc đầu, ánh mắt sắc lẹm từ từ chuyển hướng sang cái cục bông đen trắng đang nằm bẹp dưới đất thở hồng hộc. Một nụ cười đầy tính toán nở trên môi thiếu niên Elf. "Nhiệm vụ này dễ thôi, chúng ta đã có một chuyên gia đào bới và lùa mục tiêu đẳng cấp ở đây rồi."

Bị ánh mắt của chủ nhân dòm ngó, Tèo rụt cổ, nhưng chưa kịp kháng cự đã bị Elric xách gáy lôi đến trước miệng hang to nhất. "Làm việc đi con lợn. Mày mà lùa được đám chuột này ra, trưa nay tao cho mày ăn đùi nướng. Bằng không... trưa nay cả đội sẽ ăn thịt chó!"

Nghe đến chữ "thịt chó", Tèo sợ xanh mặt. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, con chó béo lập tức hóa thân thành một cái máy xúc chạy bằng cơm. Nó cắm mặt vào miệng hang, hai chân trước cào đất thoăn thoắt với tốc độ kinh hồn, đất đá văng tung tóe lên trời. Vừa đào, nó vừa sủa ăng ẳng gầm gừ vang vọng xuống tận mạng lưới hang động bên dưới, dùng cái mùi sát khí (và cả mùi hôi) của loài chó săn để khủng bố tinh thần đám gặm nhấm.

Sự quấy rối thô bạo và âm thanh ầm ĩ của Tèo khiến bầy Chompy Rat bên dưới hoảng loạn cực độ. Chẳng mấy chốc, từ những miệng hang ngách xung quanh, những cái đầu có đôi tai cáo vểnh cao bắt đầu nhô lên. Và rồi, không chịu nổi áp lực, một bầy Chompy Rat cuống cuồng phóng vọt ra ngoài, cái đuôi hình chùm lá của chúng quất loạn xạ vào không khí hòng tẩu thoát.

"Chúng ra rồi! Nhớ kỹ, nhiệm vụ yêu cầu thu thập da lông nguyên vẹn, tuyệt đối không dùng ma pháp diện rộng hay chém nát bét!" Elric hô lớn, đồng thời lao vút đi.

Trái ngược hoàn toàn với sự ủy mị, thương xót ban nãy, Tsumiki lập tức vào vị trí, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Nàng rút những mũi tên thường không nạp ma lực, giương cung bắn liên hoàn. Phập! Phập! Từng mũi tên ghim chuẩn xác vào yết hầu hoặc hốc mắt của những con chuột đang chạy trối chết, hạ gục chúng chỉ bằng một đòn gọn ghẽ mà không làm xước một mảng da nào trên lưng.

Elric kích hoạt Bạch Nhãn, thân ảnh lướt đi như gió. Hắn không dùng Chidori để tránh làm cháy khét bộ lông giá trị, mà chỉ dùng thanh dao găm hắc kim lướt nhẹ qua những điểm tử huyệt trên cổ lũ chuột với tốc độ nhanh đến mức chúng không kịp kêu lên một tiếng.

Cùng lúc đó, Gugugaga và Nico - hai nhân tố nhanh nhẹn nhất nhì đội hình cận chiến - cũng biến thành những bóng ma trên bãi cỏ. Bọn họ thoăn thoắt tóm gọn và bẻ gãy cổ những con Chompy Rat xui xẻo định lách qua vòng vây, thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp, dứt khoát và cực kỳ tĩnh lặng.

Chỉ trong chưa đầy mười lăm phút phối hợp nhịp nhàng giữa một con chó lùa mồi và bốn "sát thủ" máu lạnh, bãi đất trống đã nằm la liệt hàng chục cái xác Chompy Rat. Đôi mắt to tròn long lanh của chúng nhắm nghiền, bộ lông màu nâu pha tím sẫm dưới ánh nắng vẫn giữ nguyên được độ bóng mượt tuyệt đẹp mà không hề bị hư hại.

Roslyn và Qaizer hớn hở chạy ra thu hoạch chiến lợi phẩm, con dao lột da trên tay múa lượn điêu luyện hệt như mổ lợn.

"Tuyệt vời! Da lông không tì vết thế này thì điểm nhiệm vụ cứ gọi là tối đa! Thu hoạch xong đợt này là chúng ta đủ chỉ tiêu để về học viện rồi!" Roslyn nhét những bộ da nguyên vẹn vào nhẫn không gian, cười toe toét.

Andrei đứng tựa lưng vào một gốc cây gần đó, chứng kiến màn đồ sát chớp nhoáng mà không làm hư hại vật phẩm của học trò, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng rồi lặng lẽ đánh một dấu tích hoàn thành vào cuốn sổ tay.

Vài ngày tiếp theo, cả dđội lầm lũi hành quân xuyên qua những cánh rừng thưa, hướng thẳng về phía trại tiền phương - nơi đầu tiên bọn họ được thả xuống trước khi bắt đầu chuỗi ngày sinh tồn đầy giông bão tại vùng Northern Soplar Highway. Dù đôi chân đã mỏi nhừ, nhưng niềm vui hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ khiến không khí cả đội nhẹ nhõm hơn hẳn.

Khi bóng dáng những dãy lều bạt, vách gỗ và ánh lửa bập bùng của khu trại vừa hiện ra sau lớp sương mù, gã Thỏ tộc Qaizer đột nhiên dừng bước. Đôi tai dài của hắn vểnh ngược lên, ánh mắt sáng rực chỉ thẳng về phía khu chuồng thú ở rìa trại, hớn hở gào lên:

"Ơ kìa! Mọi người nhìn xem ai đang đứng gặm cỏ kia kìa?!"

Cả đám nheo mắt nhìn theo. Ngay góc chuồng an toàn và khuất gió nhất, mười lăm con Hắc Mã cao lớn, lông đen bóng bẩy đang thong thả nhai cỏ khô, dáng vẻ nhàn nhã đến mức đáng ghét. Hóa ra, sau khi hoảng loạn giật đứt cương bỏ chạy thục mạng vì uy áp bạo liệt của con Millenium Tree dạo trước, đám thú cưỡi này đã ngoan ngoãn tuân theo bản năng sinh tồn: tìm đường cắm cổ chạy thẳng về nơi an toàn nhất mà chúng biết – chính là cái trại tiền phương này.

"Cục cưng của tôi ơi! Tưởng là mất trắng rồi cơ chứ!" Roslyn mừng rỡ nước mắt lưng tròng, là người đầu tiên lao đến ôm chầm lấy cổ con ngựa của mình.

Cả đội cũng vội vã ùa tới, khẩn trương kiểm tra các túi nải buộc hai bên hông yên ngựa. Khi thấy toàn bộ hành trang, lều bạt, túi ngủ ấm áp và thậm chí cả mấy món đồ dùng cá nhân đắt tiền vẫn còn nguyên vẹn chưa mất một đồng một cắc nào, một tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên. Áp lực vô hình đè nặng trong lòng mọi người suốt mấy ngày qua rốt cuộc cũng tan biến sạch sẽ.

Đã an tâm về phương tiện di chuyển, nhóm sinh viên lập tức tản ra quanh khu chợ sầm uất của trại tiền phương để mua sắm. Với túi tiền rủng rỉnh (một phần tự tin nhờ viên ma tinh Ám hệ và xấp da Chompy Rat chất lượng cao vừa thu hoạch), bọn họ không ngần ngại vung tiền bổ sung đầy đủ lương khô, thịt sấy, nước sạch và các nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến hành trình dài trở về.

Do đã được Qaizer và Roslyn đàm phán chốt giá "mua đứt" từ trước khi bước vào rừng Varik, mười lăm con Hắc Mã này giờ đây hoàn toàn thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của đội Hell Raiser và Aktibista. Bọn họ nghiễm nhiên trở thành một đội kỵ binh thực thụ mà không cần lo lắng về phí thuê mướn hay bồi thường.

"Lên ngựa! Hướng về học viện Varik thẳng tiến!"

Steve sảng khoái hét lớn, xoay người nhảy lên yên ngựa. Elric cũng gọn gàng tung người trèo lên lưng hắc mã, thuận tay xách luôn cái nọng mỡ của con Tèo ném lên ngồi gọn lỏn phía trước yên. Được "đi xe ôm" miễn phí sau mấy ngày cắm mặt cuốc bộ, con chó béo ngoáy tít đuôi, sủa lên mấy tiếng ăng ẳng đầy khoái chí.

Dưới sự dẫn đường lặng lẽ của vị giáo sư Andrei, mọi người mang theo đầy ắp chiến lợi phẩm, bụi bặm và sự trưởng thành sau đợt thực chiến sinh tử, đồng loạt giật dây cương. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, cả đội kiêu hãnh phi nước kiệu rời khỏi trại tiền phương, bỏ lại khu rừng ma thú sau lưng để hướng thẳng về ngôi trường thân yêu.

Chặng đường thong dong trở về học viện Varik kéo dài suốt nửa tháng trời, nhưng không hề nhàm chán. Dọc đường đi, cả đội Hell Raiser và Aktibista không bỏ lỡ cơ hội, liên tục nhận thêm một vài nhiệm vụ hiện ra từ quyển sổ quản lý để rèn luyện kỹ năng.

Đặc biệt, mỗi khi đi ngang qua những thung lũng, thác nước hay mỏm đá có linh khí đất trời nồng đậm, Andrei lại ra lệnh cho toàn đội dừng chân hạ trại để tiến hành tu luyện.

Trải qua những trận chiến sinh tử vắt kiệt sức lực, cộng thêm việc liên tục hấp thụ linh khí tinh thuần, tiềm năng của đám tân sinh như được đả thông. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, sự thay đổi trên người bọn họ đã rõ rệt đến mức đáng kinh ngạc.

Nhóm cận chiến bao gồm Steve, Kai, Paul, Gugugaga, Nico và Tsumiki liên tiếp có những đợt đột phá nhỏ. Đấu khí của bọn họ giờ đây không còn mỏng manh như trước mà đã ngưng tụ thành những luồng sáng rực rỡ, uy áp tỏa ra bức người, chỉ còn cách ranh giới của cảnh giới Đại Võ Sư một lớp màng mỏng manh.

Ở phía bên kia, đội hình pháp sư gồm Qaizer, Sneaky, Roslyn, Mas, Yume và Zie cũng không hề kém cạnh. Ma lực trong cơ thể bọn họ cuồn cuộn chảy, việc ngâm xướng chú ngữ và điều khiển nguyên tố trở nên mượt mà, uyển chuyển hơn bao giờ hết, từng bước tiến sát tới ngưỡng cửa của một Ma pháp sư.

Riêng Elric hiện đang là một Đại Võ Sư thì sự thăng tiến lại không quá bùng nổ. Hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá, lẳng lặng vận chuyển Đấu khí chạy dọc theo các kinh mạch. Hắn có thể cảm nhận được lượng đấu khí trong đan điền của mình đã trở nên cực kỳ hùng hậu và đặc quánh, nhưng cái vách ngăn để tạo ra một lần đột phá cảnh giới lớn lao thì vẫn còn rất xa vời. Tuy có chút hụt hẫng, nhưng Elric cũng hiểu rõ, nền tảng càng cao thì việc thăng cấp càng đòi hỏi sự tích lũy khổng lồ, không thể nóng vội một sớm một chiều.

Đứng từ xa quan sát toàn bộ quá trình lột xác của cả nhóm, đôi mắt của Andrei thi thoảng lại lóe lên một tia chấn động. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng trong thâm tâm, hắn không nhịn được mà chửi thề một tiếng: "Đúng là một lũ biến thái!"

Andrei từng dẫn dắt không biết bao nhiêu thế hệ học viên ưu tú của Varik, nhưng tốc độ hấp thụ linh khí và khả năng lĩnh ngộ sau thực chiến của cái nhóm ô hợp này quả thực là nghịch thiên. Bọn chúng giống như những miếng bọt biển khô cằn, điên cuồng hút sạch mọi tinh hoa và kinh nghiệm để chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình.

...

Vào một buổi chiều đầy nắng, khi học viện Varik nguy nga tráng lệ đã lấp ló hiện ra phía cuối con đường mòn thênh thang bằng đá cuội, đội kỵ binh mười lăm người cưỡi trên những con Hắc Mã bệ vệ đang thong thả tiến bước. Khí thế của bọn họ lúc này hoàn toàn khác biệt: không còn là đám tị nạn rách rưới thảm hại trong rừng sâu, mà là một đội ngũ tỏa ra sát khí sắc lẹm của những kẻ từng tắm máu ma thú.

Đột nhiên, từ ngã ba đường phía trước mặt, một âm thanh vó ngựa dồn dập xen lẫn tiếng cười đùa cợt nhả vang lên.

Một nhóm kỵ binh mặc đồng phục phẳng phiu, cưỡi trên những con ngựa trắng toát kiêu kỳ rẽ ngang qua, vừa vặn chặn ngay trước đầu ngựa của đội Elric.

"Ồ, nhìn xem ai đây?"

Gã nam sinh tóc vàng chải chuốt bóng mượt - kẻ đã từng buông lời nhục mạ cả đội nửa tháng trước - ghì cương ngựa lại. Hắn nheo mắt nhìn mười lăm người cưỡi Hắc Mã phía đối diện. Ban đầu, ánh mắt hắn lướt qua có chút ngỡ ngàng trước khí tràng thay đổi chóng mặt của đội Elric, nhưng rất nhanh sau đó, bản tính kiêu ngạo của một tên quý tộc lại chiếm thượng phong. Hắn nhếch mép, buông lời mỉa mai:

"Tưởng ai, hóa ra là đội quân ăn mày của lớp thầy Andrei. Trông bộ dạng có vẻ khá khẩm hơn hôm trước đấy. Đi nhặt nhạnh được mớ đồ thừa nào của đội khác nên có tiền thuê ngựa để ra vẻ à?"

Đám sinh viên phía sau gã lập tức hùa theo cười ồ lên.

Thế nhưng lần này, đội Hell Raiser và Aktibista không hề xìu xuống hay bực dọc chửi thề. Steve, Paul và Qaizer liếc nhìn nhau, khóe môi đồng loạt nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt đầy nguy hiểm, những khớp tay bắt đầu bẻ kêu răng rắc.

Lần trước ở trong rừng Varik, vì đội hình tơi tả, vũ khí sứt mẻ lại vướng quy định của học viện nên cả bọn mới phải cắn răng nhịn nhục. Nhưng bây giờ thì khác, mười lăm con người này vừa trải qua một đợt lột xác ngoạn mục, cọ xát ranh giới sinh tử, trong người ai nấy đều đang nghẹn một bùng nổ sức mạnh không có chỗ xả.

Andrei nhíu mày, định há miệng quát đám nhãi ranh không được làm loạn trước cổng trường, thế nhưng hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh nào thì Roslyn đã nhanh như cắt giật dây cương, chen ngang lên phía trước.

"Thầy Andrei này, quy định bảo là không được tư đấu nếu không có giáo viên giám sát đúng không?" Roslyn nhe răng cười, cái tai thỏ vểnh lên đầy ngông cuồng. "Nhưng bây giờ ngài đang ở ngay đây, chứng kiến rõ ràng. Vậy nên... để bọn em 'giao lưu học hỏi' với mấy vị thiếu gia đây một chút nhé!"

Nói rồi, không đợi Andrei hay gã tóc vàng kia trả lời, Roslyn chĩa thẳng pháp trượng về phía đám sinh viên lớp bên cạnh, hất cằm thách thức:

"Này mấy tên bột nở! Bọn ta vừa trải qua khóa 'huấn luyện ăn mày' về, ngứa ngáy tay chân quá. Có giỏi thì xuống ngựa làm một ván thực chiến xem nào, hay là chỉ biết núp sau lưng ngựa mà sủa bậy?"

Nghe thấy lời khiêu chiến ngông cuồng từ một gã Thỏ tộc trông chẳng có vẻ gì là nguy hiểm, gã nam sinh tóc vàng ngẩn người ra một giây, rồi cùng toàn bộ đám kỵ binh phía sau bò ra cười hô hố. Tiếng cười của bọn chúng mang đầy vẻ khinh miệt và cợt nhả, hoàn toàn không thèm để mười lăm người đội Elric vào trong mắt.

"Ha ha ha! Lỗ tai ta có nghe nhầm không? Đám ăn mày này muốn thách đấu với chúng ta?" Gã tóc vàng lau nước mắt vì cười quá trớn, khinh bỉ vung tay lên: "Được thôi! Nếu các người đã muốn tự rước lấy nhục nhã trước khi bước qua cổng trường, bổn thiếu gia đây sẽ đại phát từ bi mà dạy cho các người biết thế nào là khoảng cách thực lực của quý tộc!"

Ở phía sau, chứng kiến cảnh tượng học trò mình chủ động khiêu khích còn con mồi thì ngốc nghếch tự chui đầu vào rọ, Andrei chỉ biết đưa một tay lên che kín nửa khuôn mặt, bất lực thở dài sườn sượt.

Andrei không thèm can ngăn nữa, chỉ lùi ngựa lại một bước, lẩm bẩm cầu nguyện trong lòng:

"Lạy thần linh trên cao... xin hãy độ lượng nhắc nhở cái đám quái thai này nương tay một chút. Đánh cho khóc gọi mẹ thì được, chứ bẻ gãy tay gãy chân bọn chúng thì lát nữa ta không biết lấy tiền đâu ra mà đền thuốc men..."

"Giao lưu học hỏi à? Nhường nhịn nhau chút nhé các vị!"

Steve nhe răng cười nham hiểm, hàm răng trắng lóe sáng dưới nắng chiều. Gã tung người nhảy phịch từ trên lưng Hắc Mã xuống đất.

Ngay khoảnh khắc gót giày sắt của Steve chạm đất, nụ cười cợt nhả trên môi gã tóc vàng bỗng dưng đông cứng lại.

ẦM!!!

Một luồng Đấu khí màu thổ hoàng cuồn cuộn bùng nổ từ trên người Steve, quét qua mặt đất như một cơn lốc. Chưa dừng lại ở đó, Paul, Kai, Nico, Gugugaga và Tsumiki cũng đồng loạt giải phóng toàn bộ khí tràng của mình. Những luồng Đấu khí dày đặc, mang theo sự sắc bén và sát khí nồng nặc của những kẻ vừa đồ sát hàng trăm con ma thú, chằng chịt đan xen vào nhau, tạo thành một áp lực nặng nề đến nghẹt thở đè ập thẳng về phía trước.

Trình độ của họ lúc này đã mấp mé ngưỡng cửa Đại Võ Sư!

Đồng thời, dàn pháp sư phía sau dưới sự dẫn dắt của Qaizer và Roslyn cũng không hề nương tay. Ma lực nguyên tố rực rỡ bùng phát, kéo mây đen vần vũ, gió rít từng hồi, lấn át hoàn toàn bầu không khí trong lành của buổi chiều tà.

Và đáng sợ nhất, ở vị trí trung tâm, Elric lẳng lặng ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt ngọc trai hờ hững mở ra. Bạch Nhãn kích hoạt, Lôi Đấu khí hùng hậu dồn nén đến mức không gian xung quanh hắn vang lên những tiếng xuy xuy rợn người. Ánh mắt hắn sắc như dao cạo, lướt qua gã tóc vàng hệt như đang nhìn một con kiến hôi.

Đám sinh viên lớp quý tộc hoàn toàn không có cơ hội rút vũ khí. Trước áp lực kinh hoàng và sát khí thực chiến bạo liệt nhường này, những con ngựa kiêu kỳ của bọn chúng hoảng sợ tột độ. Chúng hí lên những tiếng thảm thiết, hai chân trước mềm nhũn, đồng loạt quỳ rạp xuống mặt đất lưu manh, bất chấp chủ nhân có giật cương thế nào đi nữa.

"Á á á!!!"

Gã tóc vàng mất đà, ngã lộn nhào từ trên yên ngựa xuống, vồ ếch một cái đau điếng ngay trước mũi giày của Steve. Mặt mũi hắn lúc này cắt không còn một giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy, giáp trụ sáng loáng dính đầy bùn đất. Đám đàn em phía sau của hắn cũng ngã lăn lóc, sợ hãi ôm đầu co rúm lại trước uy áp như hung thần ác sát của đội đối thủ.

Chỉ bằng việc giải phóng khí tràng, thậm chí chưa cần động tay động chân, "đội quân ăn mày" đã giáng một cái tát thực lực vô hình, đập nát hoàn toàn lòng kiêu hãnh của đám quý tộc kiêu ngạo.

0
Ủng hộ tác giả Uncle_Sneaky Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.