Pandora Gaia

Chương 99: Vắt Chân Lên Cổ Mà Chạy

Đăng: 04/10/2026 10:17 4,060 từ 6 lượt đọc

Bầu trời vừa hửng sáng, sương mù lạnh lẽo vẫn còn giăng kín khu tàn tích. Đống lửa trại đêm qua giờ chỉ còn là một đụn tàn tro đang leo lét bốc lên những vệt khói mỏng. Cả đội vẫn đang say giấc nồng sau một đêm chia ca canh gác mệt mỏi.

Đột nhiên, Elric đang nhắm nghiền mắt bỗng cảm nhận được mặt đất dưới lưng mình rung lên bần bật. Cơn chấn động nhanh chóng lan rộng, mạnh dần lên từng hồi hệt như có một đàn voi ma mút đang dậm chân hành quân. Mười lăm con người lập tức bị đánh thức, luống cuống túm lấy vũ khí, hốt hoảng bật dậy trong trạng thái ngái ngủ.

Chưa kịp để ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ phía rặng cây rậm rạp đằng xa bỗng vang lên một tiếng rú thảm thiết, the thé và vô cùng quen thuộc:

"Ẳng ẳng... Sếp ơi cíu em!!!"

Vút!

Một đạo tàn ảnh mang hai màu đen trắng đan xen phóng vụt ra khỏi bụi rậm. Tốc độ của nó kinh hồn bạt vía, xé toạc màn sương, lướt qua mặt cả đội hệt như một cơn gió lốc. Nó cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết, bốn chân guồng lên không thèm để lại một ánh nhìn cho vị chủ nhân đang đứng ngơ ngác.

Roslyn còn đang ngái ngủ, lấy tay dụi dụi mắt lẩm bẩm: "Ủa... cái cục bông béo ịch vừa bay qua... hình như là con Tèo nhà ông thì phải Elric? Đang yên đang lành con của nợ đó chạy đi đâu mà trối chết thế?"

Thế nhưng, chẳng để mọi người có thời gian kịp tỉnh táo hay phân tích câu hỏi của Roslyn, một âm thanh "rào rào... xào xạc" khổng lồ vang lên từ hướng con Tèo vừa lao ra. Âm thanh đó mỗi lúc một gần, càn quét mọi chướng ngại vật trên đường đi. Mặt đất dưới chân cả đội bắt đầu rung lắc dữ dội đến mức Steve và Paul đứng không vững, phải cắm khiên và đại kiếm xuống đất để giữ thăng bằng. Những tảng đá trên vách núi phía sau tàn tích cũng bắt đầu rạn nứt, lả tả rơi xuống.

Ở một góc khuất, Andrei vốn luôn giữ vẻ mặt điềm nhiên, dửng dưng quan sát từ đầu đến cuối hành trình... nay đột nhiên biến sắc.

Cuốn sổ tay da trên tay hắn rơi phịch xuống đất. Đôi mắt Andrei trợn ngược, đồng tử co rụt lại đến cực hạn khi nhìn thấy thứ đang ầm ầm nghiền nát cây cối phía trước. Vứt bỏ hoàn toàn phong thái của một giám thị, Andrei gầm lên bằng chất giọng khản đặc, chan chứa sự kinh hãi tột độ:

"Tất cả bỏ hết đồ đạc lại! Rút mau!!! RÚT NGAY LẬP TỨC!!!"

Một tiếng rống ầm vang lên, uy áp cuồn cuộn như sóng thần giáng thẳng xuống khiến tâm thần của tất cả mọi người rung lên từng đợt bần bật. Cảm giác nghẹt thở ập đến hệt như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim.

Từ phía sau những rặng cây rậm rạp cao vút, một thân hình khổng lồ chậm rãi đạp nát mọi chướng ngại vật bước ra. Đó là một con quái vật cây vĩ đại, vóc dáng cao vút tựa như muốn chọc thủng cả vòm trời xanh thẳm. Lớp vỏ cây xù xì đen kịt của nó bọc lấy những khối cơ bắp cuồn cuộn làm từ gỗ lõi và dây leo. Mặc dù không thể nhìn rõ ngũ quan trên khuôn mặt mộc mạc ấy, nhưng sát khí bạo liệt ngút trời tỏa ra đủ để bất kỳ ai cũng hiểu: con hàng này đang trong trạng thái phẫn nộ đến tột cùng!

Không cần bất kỳ mệnh lệnh nào, cả đám lập tức vứt vắt chân lên cổ mà cắm đầu cắm cổ chạy trối chết theo quỹ đạo tẩu thoát của con Tèo.

Chỉ còn duy nhất Andrei ở lại đoạn hậu. Lớp ngụy trang nhàn nhã thường ngày hoàn toàn bị xé bỏ. Đấu khí huy hoàng của một cường giả cảnh giới Võ Quân bừng sáng rực rỡ, áp lực trùng trùng điệp điệp dồn nén đến mức không khí xung quanh vặn vẹo. Toàn bộ tinh hoa sức mạnh của hắn hội tụ hết vào thanh thánh kiếm và tấm khiên trên tay.

"Holy Strike!!!"

Andrei gầm lên một tiếng vang vọng mây trời. Từ trên vòm không vô tận, một thanh thánh kiếm khổng lồ ngưng tụ từ quang mang chói lòa giáng thẳng xuống, hoàn mỹ hòa làm một với lưỡi kiếm trong tay hắn. Đấu khí bạo phát, Andrei vặn mình tung ra một cú quét ngang mang theo uy lực xẻ núi ngăn sông, chém thẳng vào gốc tọa độ của con quái vật.

ẦM!!!

Một tiếng nổ tung kinh thiên động địa vang lên. Ánh sáng càn quét, cuồng phong giật tung đất đá. Bị trúng đòn hiển hách của một Võ Quân, con thú rống lên giận dữ, thân hình to như ngọn núi của nó lảo đảo, bị kình lực đẩy lùi lại phía sau vài bước, dẫm nát một mảng rừng.

Thế nhưng, khi ánh sáng tản đi, sắc mặt của Andrei lập tức chìm xuống đáy vực. Đây rõ ràng là sát chiêu mạnh nhất của bản thân hắn, thế nhưng... nó chỉ có thể để lại trên lớp vỏ cây sần sùi của con quái vật một vết xước rỉ ra chút nhựa xanh nhạt!

Bị con kiến hôi dưới chân làm xước da, cái cây khổng lồ gầm lên cuồng nộ. Nó cắm phập cánh tay to như gốc cổ thụ xuống mặt đất, thô bạo móc lên một tảng đá tảng khổng lồ to bằng cả ngôi nhà rồi vung tay ném thẳng về phía Andrei với tốc độ xé gió.

Nhìn bóng đen khổng lồ đang ập tới che khuất cả bầu trời, Andrei biến sắc mặt. Hắn nghiến răng, lại một lần nữa vận Đấu khí lên đỉnh điểm, vung kiếm chém ra một luồng kiếm khí chói lòa miễn cưỡng chẻ nát tảng đá khổng lồ trên không trung. Đất đá vỡ vụn rào rào dội xuống như mưa rào.

Nhận thức rõ chênh lệch sức mạnh quá mức phi lý, biết rằng một mình mình dù có bung hết sức lực cũng khó lòng mà địch lại nổi con quái vật cấp thảm họa này, Andrei nuốt nước bọt, lập tức vứt bỏ cái mác giáo viên uy dũng. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định mang tầm chiến lược vĩ đại nhất của nhân loại:

Tam thập lục kế... tẩu vi thượng sách!

Không chút do dự, vị Thánh Kỵ Sĩ xoay gót, Đấu khí bọc kín đôi chân, xé gió co giò bỏ chạy thục mạng theo hướng đám học trò, tốc độ bứt tốc thậm chí còn nhanh hơn cả bọn!

Phía sau lưng họ, cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã chính thức bùng nổ. Bị chọc tức bởi đòn tấn công của Andrei, con quái vật cây khổng lồ hoàn toàn không có ý định buông tha cho những sinh vật nhỏ bé dám vuốt râu hùm.

Nó ngửa thân hình cao vút lên trời rống thêm một tiếng chói tai, sau đó dứt khoát sải những bước chân khổng lồ bện từ hàng vạn sợi rễ cây đuổi theo. Mỗi sải chân của nó kéo dài hàng chục mét, nện xuống nền đất tạo ra những chấn động ẦM! ẦM! kinh thiên động địa như động đất cấp tám.

Dưới sức nặng và sự phẫn nộ của sinh vật cấp thảm họa, khu rừng Northern Soplar bỗng trở nên mỏng manh hệt như một sa bàn đồ chơi. Những gốc cổ thụ hàng trăm năm tuổi to bằng mấy người ôm bị nó đạp gãy rạp dễ như bẻ tăm. Những tảng đá chắn đường bị nghiền nát thành bột mịn. Khí thế hủy diệt san phẳng mọi thứ trên đường đi, cuốn theo bụi mù và cành lá gãy vụn cuồn cuộn đuổi sát phía sau gót giày của cả đội. Cái bóng đen khổng lồ của nó in hằn trên mặt đất, không ngừng nuốt chửng khoảng cách với những kẻ đang bỏ chạy.

"Mẹ kiếp! Sải chân của nó dài quá! Nó sắp đạp trúng chúng ta rồi!"

Qaizer vừa cắm đầu chạy, vừa ngoái cổ lại nhìn, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu.

"Chạy! Tsumiki dùng ma pháp Phong hệ gia tốc lẹ đi!"

Roslyn gào lên the thé. Tsumiki cuống cuồng vận đấu khí, liên tục niệm chú ốp pháp thuật gió vào chân cả đám để tăng tốc độ.

Steve và Paul lúc này hận không thể vứt quách tấm khiên thép nặng trịch và thanh đại kiếm vướng víu đi cho nhẹ nợ. Nhưng bản năng chiến đấu mách bảo nếu tay không tấc sắt thì chết còn thảm hơn, nên hai gã cốt đột đành cắn răng vác đồ, dồn hết Đấu khí vào hai chân mà chạy thục mạng. Hội nữ sinh cũng chẳng màng đến hình tượng, xách váy xách áo mà co giò phóng như điên.

Đúng lúc cả đám đang hụt hơi, từ phía sau, một đạo hào quang chói lóa mang theo uy áp của Đấu khí Võ Quân xé gió lao tới.

VÚT!

Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng vị Thánh Kỵ Sĩ uy dũng Andrei đã vượt mặt toàn bộ đội hình mười lăm người. Đôi chân được bọc bởi Đấu khí rực rỡ chạy nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh. Hắn hoàn toàn không có ý định dừng lại cản hậu thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Vừa chạy vượt lên dẫn đầu, Andrei vừa ngoái lại gào thét mất hết cả hình tượng của một bậc thầy:

"Còn lết cái gì nữa? Chạy mau lên đám nhãi ranh! Tăng tốc lên nếu không muốn biến thành phân bón cây cao cấp cho nó bây giờ!!!"

Nhìn vị lão sư lúc nãy còn oai phong lẫm liệt đứng lại cản địch, nay lại vận Đấu khí bỏ chạy... còn trốn nhanh hơn cả học trò, khóe miệng Elric co giật liên hồi.

Thế nhưng, điều khiến Elric tức muốn hộc máu không phải là màn "quay xe" của giáo viên, mà là cái bóng đen trắng đang ung dung chạy tít ở vị trí dẫn đầu, cách Andrei một đoạn.

Con Tèo - cái hiện thân của nghiệp chướng, nguồn cơn của cơn ác mộng này - vẫn đang thoăn thoắt bốn cái chân ngắn cũn, linh hoạt luồn lách qua các khe đá và rễ cây. Cái mông béo ngậy của nó lắc lư hệt như cái bình ga di động. Thỉnh thoảng, nó còn quay đầu lại sủa "Gâu gâu!" hệt như đang sốt ruột hối thúc đám người chạy chậm rì phía sau.

"Con chó chết tiệt! Mày đã trộm cái quái gì để rước con tổ tông kia về thế hả?!" Elric vừa dốc sức bám theo, vừa trừng mắt gầm lên đầy tuyệt vọng.

Cứ cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết, cả đội thậm chí không còn tâm trí đâu mà phân biệt phương hướng. Thế nhưng, tiếng lá cây xào xạc phía trước bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng gió rít gào buốt lạnh thổi thốc thẳng vào mặt.

Đang guồng chân chạy dẫn đầu, con Tèo bỗng nhiên phanh gấp. Bốn cái chân ngắn cũn của nó cày xới mặt đất, để lại bốn vệt dài trên cỏ rồi dừng lại chênh vênh ngay sát mép vực.

Ngay sau lưng nó, vị Thánh Kỵ Sĩ Andrei cũng giật thót mình, luống cuống dồn Đấu khí cắm gót giày xuống đất hãm đà. Đám học trò phía sau cũng không khá hơn, người nọ tông vào lưng người kia, la oai oái rồi ngã nhào thành một đống lộn xộn ngay trước một bờ vực sâu hoắm.

"Hết... hết đường rồi!"

Qaizer bò lồm cồm dậy, thò đầu nhìn xuống dưới rồi lập tức tái mét mặt mày, run lẩy bẩy lùi lại. Phía trước mặt bọn họ là một hẻm núi khổng lồ như thể mặt đất bị một thanh cự kiếm chẻ làm đôi. Vách đá dựng đứng thẳng tắp, sâu không thấy đáy, chỉ thấy một lớp sương mù trắng xóa dày đặc cuồn cuộn bên dưới hệt như miệng của một con quái thú đang há rộng chờ nuốt chửng con mồi.

RẦM!!! RẦM!!!

Những chấn động kinh hoàng đã áp sát ngay sau lưng. Đám cây cối rậm rạp phía sau lưng họ bị xé toạc ra. Cái bóng đen vĩ đại che khuất cả ánh mặt trời của con quái vật cây đã phủ ụp xuống đầu cả đội. Tiếng gầm rú phẫn nộ của nó chấn động màng nhĩ, mang theo áp lực nghẹt thở khiến chân tay ai nấy đều bủn rủn. Nó giơ cánh tay cấu tạo từ hàng ngàn sợi dây leo và gỗ cứng lên cao, che lấp toàn bộ bầu trời, chuẩn bị giáng xuống một cú đập đủ sức biến mười lăm người và một con chó thành bãi thịt băm.

Phía trước là vực sâu vạn trượng, phía sau là tử thần giáng thế.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Steve và Paul tuyệt vọng giơ khiên và đại kiếm lên, dù biết thừa là vô dụng.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Andrei liếc mắt nhìn lớp sương mù dày đặc bên dưới vực, rồi gào lên bằng tất cả sức lực:

"Sương mù đặc thế này chứng tỏ bên dưới có hơi nước và sông ngầm! Không còn đường lui nữa đâu, thà nhảy xuống nước còn hơn làm phân bón! Tất cả... NHẢY MAU!!!"

Vừa dứt lời, không thèm chờ đám học trò phản ứng, vị giáo sư mẫu mực đã túm lấy gáy con Tèo, nhắm nghiền mắt lại và phóng mình nhảy tót xuống hẻm núi sâu hun hút.

"Sư phụ! Ngài đoán có chắc không đấy hả???"

Elric gào lên thảm thiết, nhưng nhìn cánh tay khổng lồ của quái vật cây đang bổ xuống ầm ầm, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Nhảy! Nhảy hết xuống!!!" Sneaky và Qaizer đồng thanh hét lớn, tiện tay đẩy luôn mấy cô nàng Tsumiki, Yume, Zie đang đứng chết trân vì sợ hãi xuống trước.

Không chần chừ thêm một sát na nào nữa, tất cả mười lăm thành viên của Hell Raiser và Aktibista nhắm tịt mắt, gào thét thảm thiết, đồng loạt lao mình xuống vực sâu.

ẦM!!!!!!!

Ngay khoảnh khắc gót chân người cuối cùng rời khỏi mép đá, cánh tay khổng lồ của con quái vật nện ầm xuống. Toàn bộ mỏm đá nơi bọn họ vừa đứng giây trước vỡ vụn thành từng mảnh, sụp đổ hoàn toàn. Bụi mù mịt bốc lên hòa cùng tiếng rống không cam lòng của con thú cấp thảm họa.

Không biết bao lâu sau, Elric lờ mờ tỉnh lại. Bên tai hắn là tiếng nước chảy ầm ầm và cái lạnh buốt thấu xương ngấm vào tận da thịt. Hắn ho sặc sụa, nôn ra một ngụm nước suối ngòn ngọt rồi lảo đảo chống tay ngồi dậy.

Hóa ra vị giáo sư mẫu mực của bọn họ không hề đoán mò. Dưới đáy vực vạn trượng này quả thực có một con sông ngầm khổng lồ và một cái hồ sâu hoắm hứng trọn dòng thác đổ xuống. Nhờ lực cản của nước mà cả đội may mắn giữ lại được mạng nhỏ, trôi dạt lềnh bềnh vào một bãi đá ngầm ven bờ.

Elric vuốt vội mái tóc vàng óng ướt sũng đang bẹp dính vào trán, cắn răng lết tấm thân rã rời đi lôi từng người một từ mép nước kéo sâu vào bờ. Hắn không ngần ngại vung tay "bốp bốp" vỗ thẳng vào mặt mấy gã cốt đột như Paul, Steve, Kai để đánh thức bọn họ. Ở phía bên kia, Andrei cũng vừa mở mắt, chống tay nôn khan ra mấy ngụm nước, bộ dạng uy dũng của một Thánh Kỵ Sĩ giờ trông chẳng khác gì một con chuột lột.

Sau vài tiếng đồng hồ chật vật sưởi ấm bằng mấy luồng ma pháp Hỏa hệ yếu ớt, mười mấy con người rốt cuộc cũng hoàn hồn, ngồi bệt xuống nền đá rêu phong mà thở dốc, mặt mũi ai nấy đều trắng bệch vì kiệt sức.

Giữa lúc bầu không khí đang trầm lắng vì màn thoát chết trong gang tấc, một cái bóng béo ngậy ướt nhẹp từ đâu lon ton chạy tới.

"Gâu! Hế lô các chị đẹp, nhớ em hong?"

Con Tèo vẩy vẩy cái bộ lông sũng nước làm bọt nước bắn tung tóe. Nó toét miệng cười hì hì, cái đuôi ngoáy tít thò lò như chong chóng, hồn nhiên chạy đến cọ cọ cái đầu ướt nhẹp vào chân mấy cô nàng Tsumiki, Yume và Zie hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, cái móng vuốt chưa kịp chạm vào chân "chị đẹp", một bàn tay cứng như kìm sắt đã vươn ra từ phía sau, túm chặt lấy lớp da gáy béo múp của nó nhấc bổng lên không trung.

"Á ẳng ẳng! Sếp làm gì thế, nghẹt thở em!" Con Tèo chới với quẫy đạp bốn chân giữa không trung.

Mắt Elric hằn đầy tia máu, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên trán. Hắn điên cuồng lắc mạnh con chó béo hệt như lắc một cái bình lắc cocktail, nghiến răng rít lên từng chữ:

"Cái đồ súc vật mất dạy này! Lần trước mày báo chủ chưa đủ hay sao mà giờ lại làm thêm quả nữa hả?! Mày có biết mày vừa dắt cái giống ôn thần gì về tống vào mặt cả đội không?!"

Bị lắc cho váng cả đầu, con Tèo thè lưỡi, nước dãi văng tung tóe, cố gắng tru lên cãi chày cãi cối:

"Oan uổng quá sếp ơi! Em đã báo sếp lần nào đâu! Bữa nay em chỉ vô tình đi lạc thôi mà!"

"Mày còn dám cãi?!"

Elric rống lên, tức đến mức quên luôn cả việc giữ hình tượng lạnh lùng trước mặt đồng đội, vạch trần tội ác của nó:

"Hai năm trước! Ngay trong khu rừng sau lưng Astir Royal Street! Cái con chó chết tiệt nhà mày chẳng kinh động cả một con Địa Long khổng lồ, báo hại nó rượt cả chủ lẫn chó chạy muốn đứt hơi, quần áo rách tơi tả đó còn gì?!"

Nghe Elric bóc phốt, con Tèo chớp chớp đôi mắt cún con vô tội, ăng ẳng chối tội:

"Lần đó... lần đó đâu có phải lỗi do em! Là tại đất phong thủy không tốt, nó tự nhiên đội mồ chui lên chứ bộ!"

"Không phải lỗi của mày thì là gì?!"

Elric tức muốn xì khói đầu, giơ tay cốc thẳng một cái "cốp" rõ kêu lên trán con chó béo.

"Ai kêu mày tham ăn? Tự nhiên vác cái bụng phệ đó chạy vào tận lãnh địa của Địa Long để lùng bắt mấy con gà rừng làm cái quái gì rồi bị nó đuổi hả?! Giờ lại đến cái mớ bùng nhùng này, nói mau, rốt cuộc mày làm gì con quái vật cây kia?!"

Nghe thấy Elric nhắc lại chiến tích huy hoàng của con chó béo, Andrei lúc này mới nhăn mặt, vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau rồi chậm rãi bước tới. Hắn nheo mắt nhìn con Tèo đang bị xách lơ lửng, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng xen lẫn sự khó hiểu tột độ:

"Thứ vừa truy sát chúng ta lúc nãy là một con Millenium Tree (Cổ Thụ Ngàn Năm). Xét về cấp độ, một con trưởng thành có sức mạnh tương đương với cường giả cảnh giới Võ Hoàng! Mà cái con vừa rồi vác cả một tảng đá to bằng cái nhà ném ta tuyệt đối không phải là một cái cây non mới nhú đâu."

Andrei dừng lại một chút, nhíu mày vắt óc suy nghĩ: "Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là, cái giống này bản tính vô cùng hiền lành, độ lười biếng và hiền khô của chúng nó được ví như một cục đất vậy. Nếu không có kẻ chủ động tấn công hoặc trêu chọc nó, nó sẽ chỉ đứng yên một chỗ quang hợp hàng trăm năm không thèm nhúc nhích. Vậy rốt cuộc cái con súc vật mất dạy nhà ngươi đã làm cái trò trời đánh gì mà có thể khiến một sinh vật hiền như cục đất tức giận đến mức hóa điên, san phẳng cả một góc rừng như thế?!"

Nghe Andrei phân tích xong, mười mấy cặp mắt (tính cả Andrei) bỗng chốc rực lửa, đồng loạt phóng ra những tia nhìn sắc như dao cạo ghim chặt vào cái thân hình béo múp đang tòng teng trên tay Elric.

Bị áp lực từ mười sáu luồng sát khí đè ép, con Tèo lập tức chột dạ. Nó rụt cổ lại, đôi tai cụp xuống, hai cái chân trước khúm núm xoa xoa vào nhau, cái miệng lắp bắp thanh minh:

"Thì... thì chuyện là hôm qua... sau khi em bỏ chạy khỏi cái bãi giòi thối hoắc kia, em cắm đầu chạy một mạch. Xui xẻo thế nào lại bị một bầy ma thú ăn thịt phát hiện đuổi theo. Em co giò chạy trối chết, được một quãng khá xa thì thấy tụi nó không đuổi nữa. Em tưởng là an toàn rồi, vừa hay thấy bên cạnh có một cái hốc siêu to khổng lồ bên dưới một gốc cổ thụ, thế là em chui tọt vào đấy đánh một giấc tới sáng..."

"Rồi sao nữa? Vào trọng tâm đi con lợn kia!" Elric nghiến răng, tay lại lắc mạnh một cái.

"Thì... thì sáng nay em vươn vai thức dậy..." Con Tèo ấp úng, mắt đảo liên tục, dãi rớt nuốt ực một cái, "...bỗng nhiên cái bụng nó réo... thấy buồn buồn... Thế là... tiện ngay tại chỗ có cái gốc cây to tướng sần sùi, em liền giơ chân lên... tưới tiêu một bãi, tiện thể... ừm... 'đi nặng' luôn một bãi cho nhẹ bụng..."

Không gian bên bờ sông ngầm bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Chỉ còn tiếng thác nước đổ ầm ầm phía xa.

Con Tèo rơm rớm nước mắt, oan ức sủa tiếp: "Nào em có ngờ đâu cái gốc cây đó không phải là cây bình thường! Em vừa mới đi vệ sinh xong, chưa kịp chùi đít thì cái gốc cây nó rung bần bật rồi nhổ rễ đứng dậy! Là nó tự nhiên nổi điên đuổi theo em chứ bộ, em có đánh nó miếng nào đâu!"

Cái miệng của Elric cùng với mọi người đồng loạt há hốc thành hình chữ O. Mọi sự uất ức, tức giận, sợ hãi sau màn rơi tự do xuống vực thẳm bỗng nhiên bốc hơi sạch sẽ, thay vào đó là một sự cạn lời đến cùng cực.

Đái và ỉa bậy lên chân của một tồn tại cấp Võ Hoàng!

Tuy lượng sát thương vật lý gây ra cho con của nợ kia bằng KHÔNG, nhưng tính chất vũ nhục và sự xúc phạm nhân phẩm thì đạt đến mức VÔ CỰC!

Bảo sao cái con quái vật vốn hiền như cục đất ấy không tức đến hộc máu, điên cuồng vác đá đập nát khu rừng, quyết truy sát cái con cẩu béo đê tiện này cho bằng được!

"Tao... tao giết mày!!!"

Khuôn mặt Elric méo xệch, trán nổi gân xanh chằng chịt như rễ cây. Hắn gầm lên một tiếng tuyệt vọng, vứt thanh dao găm xuống, dùng cả hai tay bóp chặt lấy cái cổ nọng mỡ của con Tèo mà điên cuồng siết lại, quyết tâm hôm nay phải làm thịt con chó báo thủ này để tế trời.

0
Ủng hộ tác giả Uncle_Sneaky Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.