Chương 89: Cuộc Đọa Đày Thể Xác Và Cán Cân Suy Luận Của Kẻ Ký Sinh
Khắc Ấn Sai Lệch
Mục lục
92 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 92/92 chương
Tách... Tách…
Những giọt chất lỏng đặc quánh, mang màu đỏ bầm thẫm rơi xuống nền gạch Bát Tràng, để lại một dải chấm bi kéo dài như một bản đồ dẫn vào địa ngục.
Đó là máu chảy ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể Nguyễn Thanh Khanh.
[ÉP XUNG – BẬT]
Màn sương vàng rực rỡ trước mắt bị lột phăng, lộ ra hàng vạn lưỡi cưa khái niệm đang xoay tít. Khanh vung Hư Kim, chém đứt ký tự [Phân Thây] đang hình thành trong không khí.
[ÉP XUNG – TẮT]
Thời gian chủ quan của cậu vừa bị kéo dãn ra mười giây, nhưng ở thế giới thực, nó chỉ trôi qua đúng nửa cái chớp mắt. Lưỡi cưa biến thành những luồng gió mát rượi thổi tung mái tóc bết dính của Phong. Lê Đình Phong gầm lên, dùng bờ vai vạm vỡ húc văng một tảng đá đình làng vừa sụp xuống, dọn đường cho cả nhóm tiến lên.
"Đang chảy máu mắt kìa Khanh! Nghỉ một nhịp đi!" Yến hét lên, hai tay cô điên cuồng dệt những lưới cước vô hình để tạo thành màng bọc chống chấn động xung quanh họ.
"Không... được... dừng!"
Giọng Khanh khò khè, rách nát như tiếng mảnh chai cọ vào vách đá. Khớp hàm cậu mỏi nhừ vì phải cắn chặt răng liên tục để kìm nén cơn buồn nôn. Tầm nhìn của cậu giờ đây nhuốm một màu hồng đục. Áp lực của việc liên tục "Bật - Tắt" cái công tắc kết nối với Căn Nguyên Vũ Trụ giống như việc ép một trái tim phải đập và ngừng đập một trăm lần trong một phút. Hàng vạn mao mạch trong đáy mắt, hốc mũi và màng nhĩ của cậu đã vỡ vụn.
Bọn họ đang đâm thẳng vào cuống tim của cái Vọng Âm này.
* * *
Cùng lúc đó, trên khoảng không cao tít tắp không có điểm tụ.
Ánh sáng Vàng Kim - kẻ tự xưng là "Bụt" - không hề nhàn nhã ngồi trên ngai vàng để quan sát. Trái với cái vẻ từ bi và quyền lực vô biên mà hắn luôn cố bọc lên mình, nội tâm của hắn đang trải qua một cơn giãy giụa đầy bế tắc.
Bụt không phải là một vị thần có quyền năng vô tận. Hắn là một Ký Sinh Trùng. Nhiên liệu của hắn không đến từ cội nguồn vũ trụ, mà bị hút trực tiếp từ nỗi đau, sự nhẫn nhịn và uất ức của các nạn nhân (Tấm, Cám, Dì Ghẻ).
Hiện tại, cái "Bộ máy xử lý" của hắn đang bị ép chạy ở mức quá tải.
Hắn phải trích ra bốn mươi phần trăm năng lượng để duy trì ảo ảnh thanh bình khổng lồ bao trùm hàng vạn héc-ta Tràng An, nhằm tiếp tục đánh lừa bọn Dị Giả quốc tế ngoài kia, không cho chúng phát hiện ra Lõi Căn Nguyên đang bị uy hiếp.
Bốn mươi phần trăm tiếp theo, hắn phải dồn vào một [Ảo Cảnh Giấc Mơ] giam giữ bản thể thật sự của Tấm. Hắn đang tiêm những huyễn cảnh về một kết cục có hậu vào linh hồn nàng, dỗ dành ý chí kháng cự vừa bùng nổ của nàng trở lại giấc ngủ say, ép nàng tiếp tục tiết ra thứ oán khí ngọt ngào của một kẻ làm nạn nhân.
Và với hai mươi phần trăm sức lực thảm hại còn lại, hắn đang cố gắng đè bẹp ba con kiến phàm nhân đang liên tục phá hoại cấu trúc phòng ngự của hắn.
"Thằng ranh con đó..." Bụt lẩm bẩm trong cõi hư vô vô thanh, lớp mặt nạ hiền từ của ông lão râu tóc bạc phơ giờ vặn vẹo thành một nụ cười cáu bỉnh và xảo quyệt.
Những đòn tấn công Khái Niệm mang thuộc tính [Đâm thủng], [Bóp nghẹt] mà hắn giáng xuống đầu tổ đội BARS... tất cả đều bị vô hiệu hóa ở tích tắc cuối cùng. Hắn đã theo dõi đôi mắt của thằng nhãi gầy gò đó.
Một kẻ mang khả năng [Phủ Quyết]. Nhưng thay vì tỏa ra luồng khí tức dời non lấp biển, thằng nhãi đó lại xung đột liên tục. Hắn mở rồi đóng. Cắt bỏ sự chết chóc rồi lập tức rút lui vào trạng thái phàm nhân.
"Tại sao nó không xóa sổ các cạm bẫy của ta? Tại sao nó chỉ gọt đi phần sát thương, biến bẫy dao thành một trận gió nhẹ, rồi cắn răng chịu đựng việc tiêu hao sinh lực tàn khốc để chạy tiếp?"
Bụt không hiểu nguyên lý của Hư Kim. Hắn cũng chẳng cần hiểu.
"Nó đang tiết kiệm sức... Nó từ chối vung một đòn chém toàn lực vào ta. Nó cũng không thèm đánh vỡ lớp vỏ không gian... Vậy đích đến của nó là..."
Khối ánh sáng Vàng Kim bỗng dưng chớp nháy một cách đầy kinh hãi. Một sự thật sắc lẹm đâm thủng bộ não của con ký sinh trùng.
"Nó không định đánh với ta!"
Đám người trần mắt thịt ấy biết rõ, chừng nào nguồn oán khí từ "Nạn nhân" còn được bơm liên tục, thì sức mạnh của Bụt ở trong Lãnh Địa này là vô biên. Nếu đánh nhau trực diện, họ sẽ chết vì cạn kiệt thể lực trước.
Mục tiêu của chúng là... đi tìm Cục Pin của hắn. Tìm đến chỗ giam giữ Tấm. Cắt đứt dòng dây truyền nỗi đau.
"Dừng lại! LŨ RÁC RƯỞI! ĐỨNG LẠI CHO TA!"
Sự điềm tĩnh giả tạo vỡ nát. Bụt từ bỏ việc che đậy khu vực trung tâm. Hắn dồn toàn bộ lượng năng lượng dư thừa còn lại, đánh đổi việc để đám Dị Giả quốc tế ngoài kia nhận ra điểm mù, điên cuồng vung hàng vạn bức tường [Tuyệt Vọng] ném thẳng xuống đường chạy của nhóm Khanh.
* * *
Nhưng, hắn nhận ra ý đồ của Khanh... quá muộn.
"Anh Phong! Thẳng góc mười hai giờ! Đập nát cái cửa gỗ đó!"
Giọng Khanh gào lên rách nát, đôi mắt đỏ ngầu mở toang ở giây Ép Xung cuối cùng. Máu trào ra từ hai khóe mắt khiến khuôn mặt cậu trông như một con quỷ La Sát. Cậu đã nhìn thấy những sợi tơ oán khí đặc quánh hội tụ tại một điểm duy nhất: Một gian buồng đóng kín nằm khuất sau những gốc cau già.
Lê Đình Phong không hỏi một câu. Cơ bắp toàn thân gã căng phồng lên đến mức rách bươm lớp áo ngoài. Đoản côn gầm lên một tiếng long trời lở đất, hội tụ mười thành động năng.
RẦM!!!
Cánh cửa lim dày ba tấc bị nện thành hàng vạn mảnh vụn. Bức tường không gian phòng ngự cuối cùng bị phá vỡ.
Cả ba người ngã nhào vào bên trong.
Khanh khụy hẳn hai đầu gối xuống mặt đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy lồng ngực đang co giật từng cơn vì nhịp tim hỗn loạn. Phổi cậu như bị ai đó đổ nước sôi vào. Tải Trọng Thể Xác đã vắt kiệt giọt mồ hôi cuối cùng.
Nhưng khi cậu gắng gượng ngẩng đầu lên, khung cảnh trước mắt khiến ngay cả Yến và Phong cũng phải sững sờ đông cứng.
Giữa gian phòng tối tăm, lơ lửng cách mặt đất một thước, là một Khối Hổ Phách Khổng Lồ trong suốt, rực rỡ màu Vàng Kim.
Bên trong khối hổ phách ấy, cô gái mang tên Tấm đang nằm lơ lửng. Nàng đang ngủ say. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng là một nụ cười hiền dịu, thanh thản đến mức phi lý. Bao bọc lấy nàng là hàng vạn những hình ảnh chạy liên tục: Cảnh nàng khoác áo lụa là, cảnh hoàng tử quỳ dưới chân nàng, cảnh nàng được mọi người tôn vinh như một nữ hoàng.
Bụt đang dồn toàn bộ tàn dư của Lẽ Thường để ép tâm trí nàng chìm sâu vào một giấc mơ hạnh phúc dối trá, để nàng không bao giờ thức tỉnh, không bao giờ nhận ra mình chỉ là một bình chứa năng lượng bi kịch.
"Thứ ánh sáng chó đẻ..." Phong nghiến răng, giơ đoản côn định lao tới đập vỡ khối hổ phách.
"DỪNG LẠI!" Khanh rít lên, đưa bàn tay đầy máu chặn ngang ngực gã Tanker. "Anh đập vỡ nó... lực chấn động sẽ nghiền nát cả thân xác cô ấy! Lớp vỏ này được kết nối thẳng vào mạch đập."
Đúng lúc đó, từ trần nhà, ánh sáng Vàng Kim rủ xuống, hội tụ thành hình hài một khuôn mặt khổng lồ đầy giận dữ của Bụt. Hắn không còn là ông lão hiền từ. Đó là một mớ hỗn mang của ánh sáng và sự vặn vẹo.
"Lũ dị giáo! Kẻ nào dám cướp đi sự bình yên của đứa con ta?! Nó đang hạnh phúc! Nó đã được đền bù! Rời khỏi đây trước khi ta băm vằm linh hồn các ngươi!"
Sự đe dọa đi kèm một áp lực đè bẹp hệ thần kinh. Phong và Yến bị ép phải lùi lại một bước, đôi chân run lên. Hắn đang dồn ép tâm lý, bảo vệ kiệt tác lừa dối của mình.
Khanh không lùi.
Chàng thanh niên lết từng bước chân lê lết, kéo một vệt máu đỏ dài trên mặt sàn bằng gạch. Hơi thở cậu khò khè, bộ dạng thảm hại tựa một thây ma, nhưng đôi mắt vàng tro của kẻ sở hữu Lăng Kính Căn Nguyên lại bùng cháy một sự sắc lạnh.
Cậu đã thấu rõ bài toán của Thẩm Phán. Cậu biết sự tồn tại của gã Bụt kia là giả tạo. Đánh gã, gã sẽ không chết.
Khanh bước đến ngay sát khối hổ phách Vàng Kim đang giam giữ Tấm. Cậu từ từ nâng bàn tay phải lên. Mảnh Hư Kim dưới lớp da bừng lên một ngọn lửa màu xám đen đặc quánh của sự chối bỏ vĩnh hằng.
Cậu không nhìn lên bầu trời nơi Bụt đang gào thét. Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang mỉm cười say sưa trong cơn mộng mị của Tấm.
"Đến lúc thức dậy rồi, con cờ ngốc." Khanh thì thầm, nụ cười trên môi đầy sự nhạo báng và xót thương tột độ.
Mũi nhọn của sự Hư Vô đâm thẳng vào giữa lớp hổ phách hào quang. Kẻ Phủ Quyết đã không chọn giết ác quỷ, cậu chọn cách Xóa Sổ Cứu Rỗi, phá nát giấc mơ ngọt ngào nhất của một nạn nhân để trả nàng về với hiện thực đẫm máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.