Chương 93: Mức Phí Cuối Cùng Và Bản Án Rỉ Máu Của Kẻ Ký Sinh
Khắc Ấn Sai Lệch
Mục lục
97 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 97/97 chương
Sự kiêu hãnh của Tấm vừa đánh sập bầu trời Vàng Kim dối trá, trả lại cho thung lũng Tràng An một ráng chiều chân thực và rạn nứt. Thế nhưng, Lẽ Thường của một thảm họa mức S không bao giờ dễ dàng buông tay xuôi mạng chỉ vì một kịch bản bị xé rách.
Ù... Ù... RUUUUNG!
Mặt đất dưới gót chân Khanh đột ngột sôi lên như nước trong nồi áp suất. Bề mặt gạch Bát Tràng vỡ toác. Từ dưới tầng địa chất sâu thẳm nhất, một luồng oán khí đặc quánh mùi lưu huỳnh và giấy mục cuộn trào bùng nổ.
Con Ký Sinh Trùng Tự Sự chưa chết hẳn. Khi chiếc kén hoàng kim trên trời tan biến, hắn đã lập tức kích hoạt "Kho Dự Trữ" - cái Lõi Căn Nguyên phụ được chôn vùi dưới đáy giếng cổ từ hàng thế kỷ trước. Hắn đang đánh đổi phần sinh mệnh cuối cùng để tạo ra một vụ nổ hủy diệt, muốn chôn vùi tất cả những kẻ dám thức tỉnh trong Lãnh Địa của hắn.
"Phong! Yến! Cẩn thận!" Khanh hét lạc cả giọng.
Không gian xung quanh biến đổi thành một lò sát sinh đẫm máu. Những tàn tích của phép màu bỗng chốc lật mặt. Lớp lá thị rụng dưới đất quấn lại, sắc lẹm như những lưỡi dao phay bay xé gió. Hàng ngàn bộ xương của bầy chim sẻ - thứ vừa ban nãy còn giúp nhặt thóc - giờ hốc mắt rực lên ánh sáng xanh lè, điên cuồng lao xuống như những quả bom cảm tử.
"Khốn khiếp! Chết rồi cũng không tha!"
Lê Đình Phong rống lên, đứng che chắn trước mặt Trần Thị Yến và Tấm. Cả thân hình gã rực lên ánh sáng đỏ gắt của Động Năng Cực Đại. Thanh đoản côn xoay thành một tấm khiên lửa khổng lồ, nghiền nát lớp lá cây và xương chim vừa lao tới. Yến cắn răng, mười ngón tay rướm máu giăng những sợi cước tàng hình để chắp vá lại khoảng không đang sụp lở, tạo ra một rào chắn mỏng manh. Họ hoàn toàn bị kẹt cứng, không thể nhúc nhích thêm một bước nào về phía Khanh.
Khanh đứng cô độc cách đó mười mét.
Và rồi, từ miệng giếng khô cạn, một cột chất lỏng đen kịt trào ra. Nó không bắn lên trời mà trườn xuống đất, quyện lại, bò lổn nhổn. Mùi tanh hôi của nó giống hệt thứ mực tàu ôi thiu bị vứt trong một nhà kho ẩm thấp cả trăm năm.
Nó tụ lại, cao dần lên, đánh mất đi hình dáng của ông lão "Bụt" hiền từ ban nãy. Hiện thân nguyên thủy nhất của đấng sáng tạo giả mạo bị phơi bày: Một đống bùn nhầy nhụa bằng mực đen, trên đỉnh là một Con Mắt Khổng Lồ đỏ ngầu, trợn trừng, những sợi gân máu co giật điên dại.
Nó không nhìn về phía đám người Phong hay Yến. Nó đang xoáy chặt cái nhìn chết chóc ấy vào Nguyễn Thanh Khanh.
“MÀY… MÀY PHÁ HỎNG TÁC PHẨM CỦA TAO! NẾU CÁI VỎ NÀY CHẾT, TA SẼ LẤY XÁC MÀY LÀM TRANG SÁCH MỚI!”
Âm thanh không truyền qua không khí, mà dội thẳng vào hộp sọ Khanh, sự phẫn nộ của kẻ đường cùng.
Nó... Bắn tới.
Với tốc độ vượt xa phản xạ của một cơ thể đang kiệt quệ, khối bùn mực đen ấy phóng thẳng vào người Khanh.
Bụp!
Một lực va đập lạnh lẽo, tởm lợm tát thẳng vào lồng ngực cậu. Cú va chạm không hất văng Khanh ra sau. Khối mực đen dính chặt lên áo khoác, lan nhanh như dung nham. Nó trườn lên cổ, che khuất cằm, ép chặt vào mũi và miệng Khanh.
[Xâm Nhập Nhận Thức - Đoạt Xá]
Sự nghẹt thở ập đến tức thì. Khanh đưa hai tay lên cố gắng cào cấu cái đống nhầy nhụa đó, nhưng ngón tay cậu chỉ đâm xuyên qua lớp chất lỏng vô định hình.
Kẻ Ký Sinh không dùng vật lý để siết cổ cậu. Hắn đang chui vào các lỗ chân lông, đục khoét lớp màng não. Khanh cảm nhận rõ rệt những "Từ Vựng" nhớp nháp của hắn đang cưỡng ép đè vào nơ-ron thần kinh. Hắn muốn ăn mòn trí nhớ, muốn xóa đi cái tên "Nguyễn Thanh Khanh" để thay thế bằng một tân ký sinh mới.
Mắt Khanh trợn trừng. Tầm nhìn mờ đi. Cậu đang mất kiểm soát chính cơ thể mình. Bàn tay phải của cậu bỗng giật giật, chực chờ giơ lên hướng về phía Yến và Phong theo sự điều khiển của con quái vật.
"Ta sẽ mượn tay này... giết chết đồng loại của nó... Hahaha!" Giọng cười rít lên trong vỏ não.
Không!
Cơn thịnh nộ bùng lên, cháy bỏng hơn mọi cơn đói hay sự mỏi mệt. Sự tự tôn của một kẻ bần hàn đã quen sống với cái bóng của tử thần gào thét.
"Mày muốn lấy xác tao hả?" Khanh rít lên trong cõi tâm thức đóng kín, đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn trừng trừng vào con mắt khổng lồ đang ép sát trên lồng ngực mình. "Vậy tao sẽ tính phí cho mày... cái giá cắt cổ nhất vũ trụ này!"
Cậu buông lỏng hai tay, không cào cấu lớp bùn mực nữa. Khanh dồn toàn bộ tàn dư sinh mệnh, bất chấp lồng ngực đang vỡ vụn.
Bàn tay phải siết chặt lại. Vết bớt Hư Kim bùng lên màu đen tịch diệt.
Cùng lúc đó, chốt khóa nhận thức trong não bung ra hoàn toàn.
[Cưỡng Chế Giao Thoa: ÉP XUNG NHẬN THỨC + ĐOẠN LUÂN]
Lần trước, ở khoảnh khắc cứu Tấm, Khanh chỉ dám chớp nháy.
Lần này, cậu mở toang. Một sự đồng quy vu tận. Một canh bạc mà tiền cược là linh hồn của chính mình. Cậu ép toàn bộ sức mạnh hủy diệt của Hư Vô cộng hưởng cùng tốc độ giãn nở thời gian của Ép Xung để xé nát con quái vật từ bên trong, dù biết rõ, hành động này đồng nghĩa với việc gọi Tử Thần đích thân đến đón.
Một giây... Hai giây...
Đầu Khanh như bị nhúng vào lò than nóng chảy. Hai tai ù đi. Máu phụt ra từ hốc mũi, trào ra khóe miệng. Khối mực đen của tên Bụt rống lên những tiếng gào the thé vì cảm nhận được Lõi Căn Nguyên của nó đang bị Hư Kim cưa xẻ.
Ba giây.
Ngưỡng cửa cấm kỵ của Lẽ Thường đã bị vượt qua. Khanh mỉm cười cay đắng.
Tạm biệt.
Thế giới điên rồ.
Khốn nạn.
Nhưng... ngay ở cái sát na thời gian dường như ngưng đọng hoàn toàn ấy.
Sự lạnh lẽo đến buốt tủy của cõi Hư Vô không giáng xuống não bộ của Khanh.
Bóng tối từ sau lưng cậu, từ dưới lớp gạch đá Bát Tràng nứt nẻ, cuộn lên một hình hài quen thuộc và đáng sợ nhất.
Sợi Tơ Huyết Dụ.
Sợi tơ màu đỏ đen rỉ máu - thứ dây thòng lọng chuyên thu thập những sinh mệnh dám vi phạm quy luật vũ trụ - vươn ra. Nó dài hơn, gai góc hơn, và nặc mùi thối rữa của hàng tỷ năm cái chết dồn nén.
Nó lao thẳng về phía yết hầu Khanh.
Nhưng khi Sợi Tơ Huyết Dụ chỉ còn cách cổ Khanh một milimet... nó khựng lại.
Dường như cái "Hệ Thống Phán Xét" tàn nhẫn này của vũ trụ đã cảm nhận được một thứ "Rác" cực kỳ gai mắt đang bám chặt trên cơ thể mục tiêu của nó. Kẻ Ký Sinh - một thứ Lỗi nhơ nhuốc đang làm ô uế cả trình tự thực thi bản án. Vũ trụ không có từ bi, nó chỉ có "Ưu Tiên Hoại Diệt". Một tên virus ăn bám hiển nhiên đáng bị gạch bỏ hơn cả cái gã thợ khóa vi phạm ba giây kia.
Trong sự ngỡ ngàng tột độ của đôi đồng tử đã mờ máu của Khanh, Sợi Tơ Huyết Dụ... Chuyển hướng.
Nó lách qua gáy cậu, phóng vụt tới như một mũi giáo găm phập thẳng vào chính giữa Con Mắt Khổng Lồ của con quái vật mực đen đang bám trên lồng ngực cậu.
XỤYTTT!!!
Không gian chấn động một tiếng thét phi nhân loại.
Kẻ Ký Sinh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó định đoạt xá, định đồng hóa, nhưng thứ nó vừa "nhận" được lại là sợi xích của một Thực Thể thanh trừng tối thượng của vạn vật.
Sợi Tơ Huyết Dụ cuốn một vòng siết chặt lấy khối Lõi sâu thẳm nhất của con quái vật. Rồi với một lực kéo tàn độc, không khoan nhượng, nó bắt đầu lôi tuột con ác quỷ ra khỏi cơ thể Khanh.
"AARRGGGGHHHHH!!!"
Cảnh tượng tiếp theo khiến mọi giới hạn về mặt thẩm mỹ và tâm lý của Khanh vỡ nát. Cậu thấy buồn nôn.
Con quái vật mực đen bị xé rách ra khỏi lỗ chân lông của cậu. Lớp bùn đen nhớp nháp bị kéo dãn ra như những sợi cao su chứa đầy gân máu. Con mắt khổng lồ của nó lồi ra, trợn ngược trong một nỗi hoảng loạn, đau đớn đến tận cùng. Nó cào cấu vào không khí, vặn vẹo cơ thể, những cái vòi mực tuyệt vọng cố bấu víu lấy vạt áo Khanh để cầu xin sự nương tựa, nhưng Sợi Tơ Huyết Dụ không có tính từ bi.
Nó lôi con quái vật xệch trên mặt đất, đập nát lớp vỏ ngụy trang. Những tiếng lạo xạo của ký ức, những ảo ảnh Vàng Kim giả tạo bị vỡ nát hòa cùng tiếng gào thét của con quái vật nghe tựa tiếng móng tay cào vào cửa sắt trong nhà xác. Sự trừng phạt của Vực thẳm diễn ra một cách chân thực, tanh tưởi và thảm khốc đến mức bộ não phàm nhân không thể xử lý nổi.
Khanh run lên bần bật, lồng ngực co rút lại. Cậu phải nhắm nghiền hai mắt lại, không dám, và không thể nhìn thêm cái cảnh tượng một thực thể đang bị "Nhồi ngược" vào cõi vĩnh hằng bằng một cách thức kinh tởm nhất.
"AAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Một tiếng thét cuối cùng xé rách không gian, sắc nhọn như thủy tinh cứa vào màng nhĩ, mang theo tất cả sự phẫn hận, uất ức của kẻ đánh cắp vừa bị tước đoạt toàn bộ cội nguồn tồn tại.
Rồi... mọi thứ câm bặt.
Tiếng thét tắt ngấm. Mùi bùn đen bốc hơi. Lực ép đè nén toàn bộ thung lũng Tràng An tan biến như một giấc mơ bị cắt ngang.
Khanh đổ sập người xuống nền đất rạn nứt, cơ thể rũ rượi, thở hốc ra những ngụm dưỡng khí đầy vị tanh của máu. Xung quanh cậu, sự yên bình đến đáng sợ của màn đêm thực tại đã buông xuống. Kẻ Đạo Diễn cuối cùng của vở kịch lố bịch ấy đã chính thức trả xong mức phí khổng lồ nhất, dọn đường cho màn khép lại của Vọng Âm vĩ đại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.