Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 84: Thuyết Kỳ Dị Mở Mắt Và Lời Cáo Phó Của Vạn Vật

Đăng: 28/09/2026 14:16 1,768 từ 12 lượt đọc

Khi vỏ bọc rực rỡ của Kẻ Ký Sinh bị tước bỏ dưới miệng giếng cổ ở Tràng An, nó không sinh ra một vụ nổ âm thanh làm rung chuyển đồi núi. Sóng xung kích của sự kiện ấy không truyền đi qua không khí, mà nó truyền dọc theo bộ khung xương tủy của hiện thực.


Nó là một cơn chấn động tàng hình.


Vào đúng khoảnh khắc 14:04 phút chiều theo giờ Đông Dương, mọi chiếc đồng hồ cơ học tại các quốc gia lân cận đều đồng loạt khựng lại, giật lùi về phía sau một giây, trước khi tích tắc chạy tiếp. Những hạt sương đang rơi ở dãy Himalaya bị ép đóng băng giữa thinh không. Dòng chảy của sông Mekong bất chợt nổi lên những gợn sóng chảy ngược.


Đó là tiếng rên rỉ của Vũ trụ khi một mảnh Lẽ Thường đang bị bóp nát từ bên trong.


* * *


10:04 Sáng. Geneva, Thụy Sĩ – Tổng Hành Dinh Hiệp Hội The Union.


Không gian lạnh lẽo bên trong Đài Quan Sát Căn Nguyên của Liên Minh Châu Âu ngập chìm trong ánh sáng cảnh báo nhấp nháy. Mười lăm phút trước, bọn họ còn đang thư thả nhâm nhi cà phê Arabica, bàn luận về việc cắt cử thêm bao nhiêu lính đánh thuê sang Đông Nam Á để xúc vội mỏ tài nguyên cấp A+ trước khi bọn BARS phản ứng.


Thế nhưng lúc này, sự tao nhã vô trùng của giới tinh hoa phương Tây đã vỡ nát hoàn toàn.


Lord Alistair đứng chết trân trước Khối Lăng Kính Euclid - trái tim của hệ thống định vị Dị Tượng toàn cầu. Lăng kính bằng thạch anh vĩ đại, thứ chưa từng một lần xuất hiện vết xước trong ba trăm năm qua, giờ đây đang... rỉ máu. Từ sâu bên trong lõi thạch anh, một vệt đen kịt, đậm đặc như hắc ín đang loang ra, vặn vẹo, xé rách cấu trúc hoàn hảo của vật chất.


"Ngài Alistair! Lực áp suất Khái Niệm ở Tọa độ Việt Nam đang tăng vọt! 8.5... 9.2... Nó đang nuốt chửng bộ đếm!"


Một nữ chuyên gia phân tích gào lên, mái tóc vàng bạch kim rũ rượi, đôi tay gõ điên cuồng lên mặt phím holographic đến mức mười đầu ngón tay tứa máu do cọ xát vật lý mất kiểm soát.


"Giới hạn A+ đã bị phá vỡ! Hệ thống đo lường không còn dữ liệu đối chiếu! Ngài Alistair... Quầng sáng của nó... đang chuyển sang màu Trắng!"


Đồng tử của Lord Alistair co rụt lại bằng đầu kim. Cây gậy baton nạm kim cương tuột khỏi bàn tay bọc găng lụa trắng, rớt khô khốc xuống mặt sàn đá cẩm thạch. Môi gã run rẩy, mọi vẻ bề trên biến mất sạch sẽ.


"Không thể nào..." Alistair lầm bầm, giọng nói vỡ vụn, hoang mang như một kẻ ngoại đạo vừa chứng kiến Chúa trời rớt xuống địa ngục. "Cấp S? Một Vọng Âm Cấp S? Đó chỉ là... một câu chuyện đùa của đám học giả cơ mà?"


Trong giới Dị Giả toàn cầu, bảng xếp hạng thảm họa từ F đến A+ là thước đo của bạo lực, của sự sinh diệt, của tài nguyên.


Nhưng "Cấp S" (Singularity - Thuyết Kỳ Dị) chưa bao giờ là một thảm họa vật lý. Trong các cuốn cổ thư mục nát cất giấu dưới đáy Thư viện Vatican, Cấp S là một giả thuyết điên rồ: Nó xảy ra khi một Lẽ Thường méo mó đủ sức mạnh để... Tuyên bố ly khai khỏi Vũ trụ.


Nó không tạo ra quái vật. Nó biến cái định luật oái oăm của chính nó thành quy luật bắt buộc của tự nhiên.


Và thiết bị tối tân nhất của Châu Âu không biết nói đùa. Biểu đồ sinh diệt của Việt Nam, của toàn bộ khu vực Đông Nam Á, vừa chính thức gạch chéo toàn bộ dữ kiện sống.


* * *


Cùng thời điểm. Lầu Năm Góc – Hoa Kỳ. (Sở Chỉ Huy Liên Quân Aegis)


Phòng họp khép kín ở tầng hầm B12 ngột ngạt mùi khói xì gà và sự kinh hãi. Hàng chục tướng lĩnh cấp cao, những vị cố vấn Dị Duyên học hàng đầu thế giới đang dán mắt vào một bản đồ kỹ thuật số đỏ rực.


"Thưa các ngài," Vị Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Căn Nguyên, mồ hôi nhễ nhại, hai tay bấu chặt vào mép bục phát biểu. "Dữ liệu vệ tinh xác nhận, Vọng Âm tại Ninh Bình, Việt Nam đã tiến hóa thành Cấp S. Lớp màng bảo vệ vòng ngoài của nó đã đặc hóa. Mọi lực lượng trinh sát, máy bay không người lái, lính đánh thuê mà chúng ta và các quốc gia khác phái vào trong hai ngày qua... Tín hiệu sinh mệnh đồng loạt trở về Zero. Chết sạch."


"Gửi hạm đội rải bom Không Gian đi!" Một vị tướng đập bàn rống lên. "Bắn nát nó trước khi nó lan rộng! Bằng mọi giá!"


"Vô ích, thưa ngài," Vị Viện trưởng nhắm mắt lại, nuốt một ngụm khí đắng chát. "Nó đã tạo thành Lãnh Địa Cấp S. Nó không còn nằm trong chiều không gian mà vũ khí của chúng ta có thể chạm tới. Quả bom ngài thả xuống sẽ chỉ bị nó phân giải thành năng lượng nuôi dưỡng bản thân nó."


Viện trưởng run rẩy gõ phím. Bản đồ Đông Nam Á trên màn hình bỗng bị một luồng sóng màu trắng nuốt chửng mô phỏng theo thời gian thực.


"Thảm họa A+ có thể khiến một quốc gia rơi vào cõi chết sau bảy ngày nếu không được thanh tẩy. Nhưng một Vọng Âm Cấp S... thưa các ngài..."


Hình ảnh mô phỏng hiện ra khiến cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Toàn bộ khu vực bán đảo Đông Dương biến mất. Không phải chìm xuống biển, không phải cháy rụi.


Mà biến thành... Cát trắng.


"Khác với việc tàn phá vật chất, Vọng Âm cấp S thực hiện việc Ghi Đè Hiện Sinh. Nếu nó vượt qua mốc bảy ngày để bão hòa với thực tại, khu vực Đông Nam Á sẽ không còn tồn tại trên bản đồ nhân loại. Đất đá, nhà cửa, lịch sử, văn hóa, và hàng trăm triệu sinh mạng... sẽ bị ép phải phân rã thành bụi cát, sau đó sẽ bị xây dựng lại theo cái định luật điên rồ mà con quái vật bên trong đang áp đặt."


Vị tướng gục xuống ghế, sự tuyệt vọng của một đế quốc vỡ nát. "Và định luật của cái Vọng Âm đó là gì? Lõi của nó mang bản chất gì?"


Vị Viện trưởng gục đầu, buông hai tay. "Chúng ta... hoàn toàn mù lòa. Không có bất cứ hệ thống nào có khả năng soi chiếu được phần lõi của nó. Mọi sự hiểu biết của nhân loại về trung tâm cái Vực thẳm đó lúc này, là một số Không tròn trĩnh."


Họ hoàn toàn bất lực. Những cường quốc đã quen với việc nhảy vào xâu xé miếng bánh lợi ích ở các quốc gia khác giờ đây đang bị sự sợ hãi khóa chặt chân. Bởi vì trước sự tàn bạo của vũ trụ, tư bản và hỏa lực chỉ là một đám tàn tro bay ngược gió.


* * *


Sài Gòn. Tòa tháp trung tâm BARS.


Trong khi thế giới đang nháo nhào rơi vào sự khủng hoảng cực hạn, thì ở cái nôi của vùng đất đang bị Lẽ Thường nguyền rủa, không gian lại đặc quánh một sự câm lặng nghẹn thở.


Cửa sổ kính sát trần của phòng Chỉ Huy Tối Cao đã tự động phủ lên một lớp giáp năng lượng màu chì.


Đại tá Hoàng Lâm đứng sừng sững chắp tay sau lưng, nhưng hai bờ vai vạm vỡ của ông gồng cứng như sắt thép. Bên cạnh ông, Thiếu tá Trần Huyền đã tháo kính xuống, liên tục day mạnh vào hai sống mũi để ép bản thân không được hoảng loạn.


Sa bàn giữa phòng hiện ra một cảnh tượng u ám. Bầu trời miền Bắc trên màn hình giả lập không còn ánh sáng vàng kim giả tạo. Nó bị một khối mực đen ngòm từ từ nuốt trọn. Cả tổ chức BARS, lực lượng nắm giữ quyền kiểm soát ranh giới, lúc này cũng chịu chung cảnh mù lòa với toàn thế giới.


Anh em Hoàng Gia ngồi trên ghế sô pha. Hoàng Nam không buồn lắc ly rượu. Bàn tay đang vuốt quạt của Hoàng Nữ cũng đã dừng bặt từ lâu. Không một ai trong Thất Tinh buông lời cợt nhả. Lần đầu tiên trong lịch sử, những "vị thần" của Sài Gòn phải cắn răng thừa nhận sự yếu kém của mình trước Lẽ Thường.


Thiên Cơ vẫn đứng ở đó, đôi mắt phượng khép hờ. Hương mộc lan nồng nàn thường ngày giờ mang theo mùi vị của một bản cáo chung.


Nàng không hề kinh hãi trước cấp S. Bởi vì trong sự tính toán điên rồ của bộ não Nữ Hoàng Giả Thuyết, sự tiến hóa của thảm họa này là hệ quả bắt buộc để kích nổ được "Sự Vô Năng" tận cùng. Nhưng, biết trước là một chuyện, còn đối diện với cái viễn cảnh không còn một lối lùi lại là chuyện khác.


Mười vạn đạo quân đã đóng sập ngoài cánh cửa. Thế giới bên ngoài đã khoanh tay đứng nhìn.


Cả một dải đất chữ S, vận mệnh của hàng triệu sinh linh, sự kiêu hãnh của giới tinh hoa, nay hoàn toàn bị ném vào cái lò sát sinh bị cô lập tuyệt đối ấy.


Và ở tận cùng của cõi không thời gian đổ nát, dưới lớp đáy của sự tha hóa và giả dối mà Thượng đế tạo ra, chỉ còn lại duy nhất một thứ vũ khí. Không phải một thiên binh thần tướng giáng trần, không phải là một Lãnh chúa hô mưa gọi gió.


Nó chỉ là một thằng sinh viên gầy gò mang hội chứng trễ pha cảm xúc. Một thợ khóa bất đắc dĩ, đang cầm trên tay một cục tẩy bằng Hư Kim rỉ máu.


Bản án tử của nhân loại đã điểm. Cả một hệ sinh thái đếm ngược chờ ngày bị cát bụi tước đoạt, tất thảy chỉ có thể gửi gắm sinh mệnh vào một hơi thở mỏng manh duy nhất của Kẻ Phủ Quyết.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.