Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 86: Giọt Mồ Hôi Của Các Vì Sao Và Bức Tường Huyết Nhục Ngoài Cõi Chết

Đăng: 01/10/2026 23:15 1,743 từ 4 lượt đọc

Nó không còn là quái vật ngoài khung cửa. Nó là dòng chữ người ta lướt qua vì đinh ninh mình đã đọc.

Có một đốm lửa rất nhỏ, ở một cõi rất nhỏ, cháy lên từ chuyện kể về một đôi giày và một người con gái bị bỏ quên giữa tro - và đốm lửa ấy giả bộ lụi tàn ngay khi vừa bị dập, để không ai buồn nhìn lại lần hai.

-Sigrun_

* * *

Lớp sương mù vàng kim bao trùm lấy thung lũng Tràng An - thứ từng rực rỡ và lộng lẫy tựa một cõi địa đàng - bỗng nhiên tắt ngấm.


Nó không mờ dần. Nó tắt phụt như một bóng đèn dây tóc bị rút phích cắm.


Trong vòng một phần ngàn giây, toàn bộ diện tích ba mươi héc-ta của Vọng Âm chuyển sang một màu trắng xóa. Một màu trắng trống rỗng, vô cơ và tĩnh lặng đến nhức óc. Đất đá, cây cỏ, dòng sông Sào Khê ở vùng ven viền của cái Kén khổng lồ ấy bắt đầu vỡ vụn thành những hạt pixel lập phương, lơ lửng rồi tan biến vào thinh không.


Không gian không bị phá hủy. Nó đang bị Ghi Đè.


Vọng Âm Cấp S đã chính thức mở mắt. Nó đang bắt đầu tiến hành [Tabula Rasa] — xóa sạch thực tại để chuẩn bị dán lên đó một kịch bản hoàn toàn mới.


Đứng cách biên giới của Vùng Lỗi chưa đầy một dặm, những chiếc áo choàng dã chiến của BARS bay phần phật trong một luồng gió hút ngược về phía Tâm Bão.


"Lùi lại! Toàn bộ tiểu đội hậu cần lùi lại vạch ranh giới mười cây số! Lập tức!" Tiếng gào thét của các chỉ huy hiện trường bị bóp méo, rè rẹt qua hệ thống bộ đàm đang chịu từ trường cực đoan.


Ở vị trí tuyến đầu, nơi những gã lính đánh thuê quốc tế lúc nãy còn hùng hổ vơ vét pha lê, nay chỉ còn lại những xác chết khô quắt bị khái niệm "Trắng" của cấp S lột sạch sinh khí. Không một ai dám tiến thêm nửa bước.


Chỉ trừ hai người.


Võ Tấn đưa tay lên, từ từ tháo chiếc kính râm gọng tròn xuống. Hắn gài nó vào túi áo sơ mi Hawaii đang bay phần phật, nhổ toẹt cọng cỏ khô đang ngậm trong miệng xuống đất.


Khuôn mặt lười biếng, cợt nhả của kẻ mang danh [Độc Tôn] đã bị lột sạch, không còn sót lại một tia cợt nhả. Cặp đồng tử màu hổ phách của hắn rực sáng, sắc lẹm và cô đặc như hai giếng dung nham.


"Nó bắt đầu bung kén rồi. Mật độ Lẽ Thường đang giãn nở theo cấp số nhân," Tấn cất giọng. Âm thanh không lớn, nhưng truyền đi dưới dạng một làn sóng áp suất ép chặt màng nhĩ của tất cả những người đang đứng phía sau. "Miêu. Đến giờ làm thêm không lương rồi."


Đứng cách Tấn vài bước chân, Dạ Đế - Gia Miêu không đáp lời. Cô vươn tay, chiếc mặt nạ quỷ Dạ Xoa được ốp thẳng lên nửa khuôn mặt.


RẮC!


Ngay khoảnh khắc chiếc mặt nạ khóa vào vị trí, sát khí từ cơ thể nhỏ bé của cô bùng nổ, hóa thành một luồng khí tức đen kịt xoáy tít quanh thanh đại đao. Khí tức ấy đặc quánh đến mức những tảng đá vôi gần đó nứt toác ra làm đôi dù chưa hề bị chạm tới.


Võ Tấn dang rộng hai tay. Hắn dậm gót chân phải xuống mặt đất.


[VẠN VẬT QUY TÔNG – THIÊN LA ĐỊA VÕNG]


Không có ánh sáng hào nhoáng, không có pháp trận ma thuật. Khái niệm của Võ Tấn là sự tước đoạt quy luật vật lý cơ bản.


Hắn sử dụng chính cơ thể mình làm tâm điểm, giải phóng ra một Khối Áp Lực Tịnh Tiến. Khối áp lực này mang định luật của [Đình Trệ]. Nó xé gió lao đi, bung tỏa ra thành một bức tường không gian trong suốt, khổng lồ, bao bọc lấy toàn bộ bán kính ba mươi héc-ta của cái kén trắng xóa đang phình to.


RÀAAMMM...!!!


Khi bức tường Lẽ Thường của sự Ghi Đè từ Vọng Âm cấp S va chạm với "Tấm Khiên" của Võ Tấn, mặt đất dưới chân toàn bộ tỉnh Ninh Bình rung lên một chấn động tương đương động đất tám độ Richter.


Vọng Âm muốn phình to để nuốt chửng Đông Nam Á. Võ Tấn dùng sự độc tài của trọng lượng ép nó phải thu mình lại đúng kích thước ban đầu.


Một cuộc vật tay giữa vũ trụ và một phàm nhân mang đẳng cấp Thần Minh.


Mồ hôi bắt đầu tứa ra trên vầng trán rộng của Võ Tấn. Hắn nghiến chặt khớp hàm đến mức tứa máu. Đôi chân dậm trên đất của hắn lún sâu xuống tận mắt cá, lớp đất đá xung quanh hóa thành bột mịn.


"Cái thứ rác rưởi này... nặng gớm..." Tấn gằn từng chữ, hệ thần kinh của hắn đang phải tính toán để khóa chặt hàng tỷ dòng chảy đứt gãy của thực tại đang đập vào màng chắn.


Nhưng Vọng Âm cấp S không chỉ phình ra. Từ bề mặt màu trắng xóa của nó, hàng vạn [Tua Rua Khái Niệm] - những mũi dùi đúc bằng thứ vật chất dị hợm có khả năng đâm xuyên qua lực cản - bắn tủa ra như những mũi tên ánh sáng, tìm cách chọc thủng khiên của Võ Tấn để lan ra ngoài.


"Đừng hòng ra khỏi cái lồng này, dọn rác cõi âm!"


Gia Miêu gầm lên sau lớp mặt nạ quỷ. Thân ảnh cô hóa thành một tia chớp đen.


Cô không chặn đòn. Cô Chém Đứt quỹ đạo của chúng.


Động năng được bơm vào thanh đại đao. Tốc độ vung đao của cô vượt quá ngưỡng nắm bắt của ánh sáng, tạo ra vô vàn những vết rạch không gian. Mỗi khi một "Tua Rua Khái Niệm" của Vọng Âm định xuyên qua khiên, lưỡi đao của Gia Miêu đã đi trước nó một phần vạn giây, cắt đứt luôn cái khái niệm [Mở rộng] của nó.


Bầu trời xám xịt chớp nháy liên hồi bởi những tia lửa của Lẽ Thường đứt gãy. Một bản giao hưởng đẫm máu của sự phòng ngự. Bọn họ đang dệt một cái lồng bằng chính sức chịu đựng của sinh mệnh mình để nhốt một quả bom hạt nhân siêu hình.


Dưới mặt đất, nhóm lính của The Union và Hắc Long Hội nhìn lên, chân đứng không vững. Họ từng coi thường BARS, coi thường những kẻ chỉ biết chơi trò chính trị. Nhưng giờ đây, nhìn hai bóng lưng đang oằn mình giữ lại cả một bầu trời đang đổ sụp, họ mới hiểu được khái niệm "Thất Tinh" thực sự là một ranh giới tuyệt vọng đến mức nào.


Thế nhưng... sự vĩ đại luôn có cái giá của nó.


Một giọt mồ hôi.


Tròn xoe, đặc quánh. Nó lăn dọc theo thái dương của Võ Tấn, trượt qua khóe mắt, và nhỏ tong xuống mu bàn tay đang gồng lên nổi đầy gân xanh của hắn. Giọt mồ hôi ấy... có màu hồng nhạt của máu.


Khung cảnh đó là một sự chấn động tột cùng đối với những kẻ hiểu chuyện. Một vị Thần Độc Tôn, kẻ luôn cợt nhả, chưa từng trầy xước trong bất kỳ cuộc chiến nào, giờ đây lại đang bị bào mòn thể lực đến mức vỡ mao mạch dưới da.


"Tấn! Khung năng lượng đang giật lùi!" Gia Miêu hét lên, lưỡi đại đao trên tay cô đã bắt đầu bốc khói khét lẹt vì ma sát vượt quá giới hạn vật liệu.


"Tao biết! Giữ nguyên vị trí! Cấm lui!" Võ Tấn quát trả, khóe môi tứa máu nhưng đôi mắt vẫn kiên định tột độ.


Tại sao những cường giả mang đẳng cấp hủy diệt như họ không xông vào tâm bão mà lại phải đứng bên ngoài chịu đòn?


Bởi vì cái nghịch lý tàn nhẫn của Vọng Âm cấp S.


Thuyết Kỳ Dị (Singularity) vận hành như một lỗ đen. Khối lượng năng lượng bước vào nó càng lớn, sức bành trướng của nó càng khủng khiếp. Nếu một thực thể mang sức nặng của các Lẽ Thường vô cực như Võ Tấn hay Gia Miêu bước qua màn sương đó, sự sai lệch trong người họ sẽ ngay lập tức trở thành Nhiên Liệu Cấp Cao Nhất cho Vọng Âm. Nó sẽ hấp thu định luật của Thất Tinh và nổ tung, xóa sổ bán cầu Đông trong tích tắc.


Cách duy nhất để không làm nó quá tải, là ném vào trong đó một Khối Rỗng.


Một thực thể có năng lượng vật lý tiệm cận mức phàm nhân, nhưng lại mang trong mình "Cục Tẩy" có thể gạch bỏ Cội Rễ mà không gây ra dư chấn nhân quả.


Một Con Trỏ Null.


Nguyễn Thanh Khanh.


"Hệ thống định vị Lõi đã mất tín hiệu hoàn toàn. Bên trong đã bị cách ly," Giọng Yến (đã lùi về khu an toàn) vang lên trong bộ đàm nội bộ của Thất Tinh, đứt quãng vì nhiễu sóng. "Chúng ta không thể can thiệp được nữa."


Võ Tấn nghe xong, hàm răng cắn chặt lại, ngước mắt nhìn vào trung tâm của bức màn trắng xóa vô định kia.


Ở bên trong đó, sau bức tường áp lực mà gã đang phải cắn răng gánh vác, là một sân khấu đóng kín không có đường lùi. Không còn sự trợ giúp của Thiên Cơ. Không có khiên năng lượng của Yến. Không có cú đập của Phong.


Chàng sinh viên gầy gò từng phải cầm tuýp sắt rỉ sét ngày nào, giờ đây đã hoàn toàn cô độc bước vào ranh giới của một đấng sáng tạo giả mạo.


"Anh đã dựng tường, chặn cửa. Cả cái thế giới bên ngoài sẽ không làm phiền được mày nữa đâu, thợ khóa," Võ Tấn khẽ thì thầm, một tia máu nữa rỉ ra từ khóe môi vị bạo chúa, nhưng điệu cười quen thuộc vẫn bất khuất hằn lên khuôn mặt.


"Sân chơi bây giờ là của mày. Tự tay xử lý cái đống rác này đi, thằng nhóc."


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.