Chương 87: Lò Sát Sinh Của Cổ Tích Và Tiếng Thở Phào Của Kẻ Dưới Đáy
Khắc Ấn Sai Lệch
Mục lục
92 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 92/92 chương
RÀAÀOOOO!
Bức tường của ngôi đình làng cổ kính làm bằng gỗ lim đen bóng đột ngột nổ tung, biến thành hàng vạn mảnh dăm gỗ lao đi trong không khí. Nhưng chúng không tuân theo quán tính thông thường. Đang bay giữa chừng, những mảnh gỗ ấy đột nhiên xoắn lại, uốn éo, rồi mọc ra những chiếc gai nhọn hoắt tẩm đầy một thứ dịch nhầy màu xanh lục, xé gió phóng thẳng về phía ba bóng người đang cắm đầu tháo chạy.
"Má nó! Cái kịch bản chó đẻ gì thế này?!"
Lê Đình Phong rống lên, vừa chạy vừa quay ngoắt người lại. Hai bắp tay gã căng phồng đến mức những mạch máu muốn nứt toác qua lớp áo. Thanh đoản côn vung lên, vẽ một đường bán nguyệt hoàn hảo.
[Cường Hóa Động Năng: Bức Tường Xung Kích]
BÙM!
Không khí bị nén lại rồi bung ra tạo thành một tiếng nổ điếc tai. Trận mưa dăm gỗ mang kịch độc đập vào bức tường chấn động, dội ngược lại rồi tan tành thành mây khói.
"Chạy lệch sang hướng ba giờ! Mật độ [Sát Thương] đang tụ lại ở gốc cây đa! Phong, dậm chân phá hủy kết cấu bề mặt, nó sắp biến mặt đất thành lưỡi hái rồi!"
Trần Thị Yến vừa trượt người trên nền gạch Bát Tràng trơn trượt, vừa hét lên sắc lẹm. Mười đầu ngón tay cô liên tục búng ra những sợi cước tàng hình, không phải để trói quái vật, mà để neo vào những điểm mù không gian, kéo cơ thể Nguyễn Thanh Khanh - kẻ có thể lực yếu nhất đám - di chuyển lắt léo theo quỹ đạo zíc zắc nhằm né tránh hàng loạt cái hố sâu vừa bất thần mở toác dưới chân.
Khanh thở hồng hộc, nhưng đôi chân cậu không hề bước hụt một nhịp nào nhờ sự "điều hướng" chính xác đến mức vi phân của Yến.
Họ đang bỏ chạy. Một cuộc trốn chạy đúng nghĩa đen, khôi hài nhưng nhuốm đầy mùi tử khí.
Cõi địa đàng mạ vàng vừa bị tước lớp mặt nạ từ bi, giờ đây hiện nguyên hình là một lò sát sinh được điều khiển bởi một bộ não tâm thần. Không có những con quái vật nhầy nhụa gầm rú lao tới. Sự đáng sợ của Vọng Âm lúc này nằm ở chỗ: Kẻ thù của họ chính là môi trường xung quanh.
"Kẻ mang tâm tà ác, tất phải bị đọa đày trong vạc dầu sôi..."
Một thanh âm già nua, rền rĩ và trầm mặc vang lên từ hư không. Giọng của Bụt. Hắn không xuất đầu lộ diện. Hắn đang ẩn nấp trong mạng lưới Lẽ Thường của không gian này, sử dụng đặc quyền tối thượng của kẻ làm chủ Vọng Âm: Ghi Đè Hiện Thực Bằng Tự Sự.
Ngay khi câu nói ấy vang lên, Lẽ Thường lập tức tuân lệnh.
Vũng nước mưa trong veo đọng lại giữa sân đình bỗng sủi bọt ùng ục, chuyển sang màu đen đặc quánh. Nó không chỉ sôi lên, nó mở rộng ra với tốc độ của một dòng dung nham tràn đê, biến toàn bộ con đường lát gạch thành một hồ dầu sôi ùng ục, tỏa ra nhiệt lượng nung chảy cả không khí.
"Sư cha nó! Thằng cha đạo diễn này đánh nhau bằng miệng à?!" Phong nhảy lùi lại, nhìn đế giày chiến thuật của mình vừa sượt qua mép dầu đã bốc khói khét lẹt.
"Hắn là Ký Sinh Trùng," Khanh đáp nhanh, dùng áo khoác che ngang mũi để cản bớt hơi độc. "Hắn không tạo ra lửa. Hắn gắn [Dầu Sôi] đè lên [Nước Lã]. Chúng ta không thể đánh giáp lá cà với một kẻ có khả năng 'nói gì thành nấy' được!"
"Được rồi, thế thì trốn! Qua cái đình hỏng kia!"
Yến tung cước, kéo hai người bạn đồng hành chui lọt vào bên dưới gầm của một bệ đá cúng tế khổng lồ vừa bị lật úp. Ngay khoảnh khắc họ cuộn người lẩn vào góc tối, một bầy chim sẻ bằng xương trắng hếu, mỏ dài và bén như lưỡi câu cào xé lao sầm sập qua bầu trời, mổ nát bấy bức tường phía đối diện.
Trong không gian chật hẹp, tối tăm nặc mùi đất ẩm, ba con người tựa lưng vào nhau, mồ hôi đầm đìa, ngực phập phồng kịch liệt.
Yến cắn rách nửa phần tay áo để quấn lại vết cắt sâu hoắm trên bắp tay do một chiếc "lá thị" biến thành dao lam quẹt trúng. Phong lầm lì nhai viên kẹo ngậm hồi phục, mắt vằn lên tia máu nhìn ra khoảng không đỏ rực bên ngoài.
Chỉ với một màn truy đuổi chưa đầy mười lăm phút, toàn bộ sự kinh hoàng của thảm họa đã phô diễn sự vĩ mô của nó.
"Giờ thì tao hiểu tại sao bà chị Thiên Cơ và anh Tấn lại nhốt cái ổ này lại thay vì cho đặc nhiệm ùa vào," Phong thở hắt ra, lau dòng máu mũi hòa mồ hôi trên mặt. "Mấy cái con chim sẻ làm bằng oán khí, hay cái vũng dầu sôi từ ngôn từ kia... Cấu trúc của chúng đậm đặc Lẽ Thường đến mức phi lý. Chỉ cần để xổng một đàn chim đó thoát khỏi cái vòm năng lượng ngoài kia và bay vào Sài Gòn..."
"Toàn bộ người dân nhìn thấy chúng sẽ bị cưỡng chế thủ tiêu nhãn quan," Yến đẩy gọng kính, phân tích với sự lạnh lẽo tàn nhẫn. "Họ sẽ tự móc mắt mình vì bộ não không thể xử lý nổi cái khái niệm vặn vẹo đó. Một giọt dầu sôi kia nếu rơi xuống đường phố, nó sẽ không ngừng cháy cho đến khi lan rộng và nấu chín nửa cái quận. Thứ bị giam ở đây không phải là quái vật... nó là Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt mang dạng Khái Niệm."
Nhưng giữa lúc Yến và Phong đang bị sự rợn ngợp của cái chết bóp nghẹt tâm lý.
Khục... Phụt... Hahahaha!
Một tiếng cười khe khẽ, nghẹn ứ nhưng ngập tràn sự khoan khoái bất chợt vang lên trong bóng tối của bệ đá.
Cả hai quay phắt lại. Nguyễn Thanh Khanh đang dựa đầu vào vách đá ong, hai tay bưng mặt cười đến rung cả vai. Nụ cười của cậu không có một tia điên loạn vì mất trí, cũng không phải sự dồn nén đến đứt gãy.
Đó là một nụ cười sảng khoái, giải tỏa, hệt như một người vừa trút bỏ được gánh đá tảng hàng tấn trên vai.
"Khanh... mày hoảng quá đứt dây thần kinh cười rồi à?" Phong cau mày, lo lắng vươn tay định kiểm tra nhịp tim của cậu bạn.
"Không... tôi chưa bao giờ tỉnh táo đến thế này," Khanh xua tay, lau khóe mắt đẫm nước sinh lý. Cậu hít một hơi thật sâu, đón lấy cái mùi khen khét, tanh tưởi và ngột ngạt của chiến trường. Lồng ngực cậu phồng lên một sự dễ chịu dị hợm.
Cậu đã quen với mùi của bùn lầy dưới cống ngầm. Cậu đã quen với sự thô ráp, khốc liệt của những kẻ đòi nợ thuê, quen với việc giẫm đạp lên nhau mà sống. Suốt mấy tiếng đồng hồ bị nhốt trong cái thế giới giả tạo sực nức mùi quả thị ngọt ngào, bị ép phải chứng kiến cảnh tượng đạo đức giả khi một "Thần linh" lấp liếm những giọt máu đau thương bằng ánh sáng hào quang... Khanh đã buồn nôn đến cực độ. Cái vỏ bọc thiên đường đó đè bẹp hệ thống tiêu hóa tâm lý của cậu.
Nhưng giờ đây? Mọi lớp son phấn đã bong tróc. Ác quỷ đã tháo mặt nạ từ bi và xòe nanh vuốt.
Mưu hèn kế bẩn. Truy sát tàn độc. Sức mạnh trần trụi.
Đó mới là cái ngôn ngữ của thế giới này. Và đối với một kẻ "Thợ Khóa" luôn quen việc đục khoét các khe hở của sự bẩn thỉu, sự minh bạch của bạo lực này mang lại cho cậu một sự nhẹ nhõm không ngờ. Cậu không phải căng não ra để đề phòng những cú đâm sau lưng mang danh "cứu rỗi" nữa. Giờ là lúc chơi bài ngửa. Thẳng thắn, sòng phẳng và chết chóc.
"Thấy tao lôi cái Lớp B của nó ra ánh sáng là quyết định đúng đắn chưa?" Khanh nhếch mép, đưa ngón cái vuốt vệt máu đã khô trên cằm. Ánh mắt thâm quầng tĩnh tại nay lấp lánh sự tinh quái của một kẻ đi săn chuyên nghiệp.
"Đúng cái rắm," Yến lườm cậu một cái cháy mặt, nhưng cơ mặt cô cũng dãn ra, bớt đi phần nào sự căng cứng. Ở tiền tuyến, thái độ của Kẻ Phủ Quyết quyết định sĩ khí của cả đội. Việc Khanh tìm thấy điểm tựa tâm lý trong chính sự tàn khốc của chiến trường là điều may mắn nhất. "Vậy, anh hùng thích máu me, giải thích xem chúng ta phải 'Tắt micro' của cái tên bình luận viên chết tiệt đó bằng cách nào? Cứ mỗi lần hắn mở mồm là thực tại lại lật ngửa."
Khanh nheo mắt, Giao Diện Nhận Thức dưới đáy đồng tử lướt qua một khoảng hẹp bên ngoài hầm đá. Cậu nhìn chằm chằm vào vũng dầu sôi đen ngòm đang rút dần xuống mặt gạch Bát Tràng.
"Kẻ Ký Sinh không có nguồn năng lượng của riêng mình. Giống như loài đỉa, nó cần bám vào một vật chủ," Khanh lẩm bẩm, xâu chuỗi những sự việc diễn ra. "Hắn thao túng không gian bằng lời nói, đúng. Nhưng cái lời nói đó chỉ thành hiện thực khi nó bòn rút năng lượng Oán khí của vùng Vọng Âm."
"Mỗi khi hắn nói 'Kẻ ác bị đọa đày', hắn đã lấy đi một phần Lẽ Thường Oán Hận đang bao phủ nơi này để vật chất hóa nó thành chảo dầu. Nhưng Lẽ Thường ấy từ đâu ra? Nó được tỏa ra từ cái vỏ bọc 'Dì Ghẻ và Cám'."
Mắt Khanh sáng lên một tia nhạy bén, sắt lạnh.
"Cái Vọng Âm này rộng lớn thật, nhưng băng đạn của hắn là có giới hạn. Hắn chỉ là một bản mod đang bóp méo tựa game gốc. Nếu hắn gọi ra những thảm họa vượt quá sức chịu tải của chính vùng không gian này..."
Khanh nắm chặt tay phải. Mảnh Hư Kim khẽ cựa quậy dưới lớp da, phát ra một âm vang khao khát được ăn mòn.
"...Đường truyền mệnh lệnh của hắn sẽ bị đứt quãng vì Vọng Âm không thể chịu đựng nổi."
Yến đẩy kính, nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi cô trưởng phòng. "Ép hắn dùng năng lực cho đến khi tốc độ xử lý ngôn ngữ của hắn chậm lại. Lấy thịt đè người theo đúng nghĩa đen. Một kế hoạch điên rồ và tự sát đúng chuẩn phong cách của cậu."
"Sợ à?"
"Mày có thấy bố mày ngán đứa nào bao giờ chưa?" Phong vỗ mạnh thanh đoản côn vào lòng bàn tay, lửa động năng bừng lên thắp sáng góc tối tăm của bệ đá. Gã nhe răng nanh cười dã thú. "Chỉ cần cái miệng của nó dừng lải nhải được nửa giây... tao thề tao sẽ nhét nguyên cây gậy này vào tận cuống họng nó!"
Cả ba nhìn nhau. Không cần những lời động viên thừa thãi. Sự phân chia nhiệm vụ của Vanguard luôn tuyệt đối. Yến tính toán lộ trình. Phong làm tấm mộc thu hút hỏa lực. Còn Khanh...
Chàng thanh niên đứng thẳng dậy, vuốt lại nếp áo khoác lấm lem bùn đất. Cậu sẽ không chém nát từng lưỡi đao, cậu sẽ trực tiếp len lỏi qua cơn mưa máu để vặn đứt cái van điều khiển ngôn từ của ác thần.
Đã đến lúc những con kiến dưới đất đáp trả lại tiếng nói của thiên đàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.