Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết

Quyển 1: Quyển 1

Chương 93: Âm Đức Tệ Họa

Đăng: 30/09/2026 22:48 1,041 từ 15 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Nghe playlist liên tục

Điện thoại reo.


Tiếng chuông khô khốc, sắc nhọn cào vào màng nhĩ.


Một cú giật mình chạy dọc sống lưng Kha. Tay trái anh rủ xuống, vô tri. Tay phải siết chặt máy, màn hình sáng lòa trong bóng tối phòng 404.


Giao diện Âm Lộ chuyển đỏ. Đỏ báo hại, không phải đỏ nhận đơn.


```

⚠ THÔNG BÁO PHẠT


Lý do: Giao hàng chậm quá 17 phút.

Số đơn hàng trì hoãn: 3/17

Âm Đức trừ: -200


Cảnh báo: Tiếp tục trì hoãn sẽ kích hoạt 'Hậu Quả Dây Chuyền'.

```


Con số "-200" in đậm. Trắng xóa giữa nền đỏ.


Anh đếm nhẩm trong đầu. +150 từ đơn hàng #7. Trừ 200.


Âm Đức âm.


An Nhiên quay lại. "Kha? Anh sao vậy?"


Kha muốn đáp. Cổ họng co cứng. Anh nhìn xuống.


Hai lớp màn sương xám phủ lên tầm nhìn. Không phải sương trong phòng. Là sương trong võng mạc. Ánh sáng xuyên qua lớp kính đục trước khi đến mắt anh. An Nhiên vẫn ở đó, áo khoác da đen, tóc ngắn — nhưng hình ảnh bị bóp méo, nhòe đi dưới lớp nước đục.


"Kha?" Cô bước tới.


"Đừng—" Anh giơ tay phải lên. "Đừng đến gần."


"Anh nói—"


"Đừng!" Giọng Kha gãy khúc. Lưng anh đập vào tường lạnh toát. Lạnh từ đâu? Từ tường hay từ xương?


Điện thoại reo. Bản ghi âm máy lạnh:


```

'Hậu Quả Dây Chuyền' đang kích hoạt.


Người đồng hành: Nguyễn An Nhiên.

Mức độ kết nối: 87%.

Âm Khí truyền nhiễm: Đang lây lan.


Biện pháp khắc phục:

1. Thanh toán 200 Âm Đức để đảo ngược hình phạt.

2. Chấp nhận hậu quả và tiếp tục đơn hàng.

```


Chân Kha đóng chặt xuống sàn. Tay trái run rẩy. Tê liệt. "Xóa Sỏy" bò lên từ ngón tay, qua cổ tay, đang leo lên cẳng tay. Các ngón tay mờ nhạt. Chúng đang rời bỏ anh.


"Kha, nghe này." An Nhiên dừng lại đúng một mét. Chuyển sang chế độ phân tích. "Âm Đức âm? Có vấn đề gì?"


"Trừ 200. Âm 50."


Cô nhìn điện thoại trong tay anh. "Họ đang truyền Âm Khí cho em. 87% kết nối. Nếu anh không—"


"Thì em bị lây." Kha cắt ngang. Anh cố tập trung vào đôi mắt cô. Mờ hơn mỗi giây.


*Đau bắt đầu từ sau gáy.*


Không phải nhói. Là đau *trống rỗng*. Một bàn tay vô hình đang gắp dần những sợi dây thần kinh từ sống lưng lên, thay thế bằng khoảng không.


"Họ dùng anh làm vật dẫn." An Nhiên nói, giọng bình tĩnh đến lạ. "87% kết nối nghĩa là gần nửa cơ thể em đang tiếp xúc với Âm Lộ qua anh. Nếu âm Đức—"


"Biết rồi." Kha nhìn tùy chọn thanh toán. 200 Âm Đức. Không có.


Bỗng —


Điện thoại reo. Thông báo mới. Từ *cửa hàng*.


```

🛒 MUA KHẨN CẤP


Số dư hiện tại: -50 Âm Đức

Nguy cơ: Âm Khí vượt ngưỡng 100% trong 14 phút nữa.


SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN:

'Mất Trí Nhớ Tạm Thời'

Giá: 1000 Âm Đức


Hiệu lực: 30 phút

Mô tả: Xóa toàn bộ ký ức từ 00:00 đến hiện tại. Hệ thống sẽ coi bạn là 'Shipper mới' — tạm thời miễn trừ hình phạt và giảm phát hiện Âm Khí 90%.


⚠ CẢNH BÁO: Ký ức sau khi sử dụng sẽ không hồi phục.

```


Kha đọc dòng chữ.


*Mất trí nhớ tạm thời.*


Ba mươi phút miễn trừ. Giảm 90% phát hiện. Nhưng — xóa sạch ký ức từ 00:00 đến nay.


Vụ cháy. Bé Minh. An Nhiên. Dự án 0018. Phòng 404. Bức tường. Giọng nói.


*Họ đã xóa chúng tôi. Đừng để họ xóa anh.*


Tiếng vang trong đầu anh, rõ mồn một.


An Nhiên nắm mép bàn, khớp ngón tay trắng bệch. "Kha. Em không sao cả. Em đã quen—"


"Đừng nói." Anh giơ hai ngón tay cái và trỏ lên. "Một nghìn. Em biết anh không có."


"Em biết."


"Họ dùng em để ép anh."


"Kha—"


"Anh sẽ không mua. Vì nếu anh mua, anh sẽ quên. Và nếu anh quên—"


"Thì sao?" Giọng cô sắc, lạnh, cứa vào không khí. "Thì sao nếu anh quên, Kha?"


Anh không đáp. Câu trả lời nằm ngay trước mặt.


Nếu anh mua, anh sẽ quên tại sao phải tiếp tục. Quên An Nhiên đang ngồi bên. Quên bức tường. Quên mẹ.


Và hệ thống — sẽ thắng.


"Không có cách nào khác?" An Nhiên hỏi, khàn khàn. "Không mua. Không quên."


Kha nhìn điện thoại. -50 Âm Đức. 14 phút đến ngưỡng 100%. 3 đơn trì hoãn.


Bước chân vang lên từ cuối hành lang.


Chậm. Đều đặn. Của thứ gì đó *đang học cách đi*.


Người Không Tên đứng đó. Cao hai mét. Lỗ hổng đen thay thế gương mặt. Một bức tượng tạc từ bóng tối.


Hắn đứng đó chờ. Không đến để giao hàng.


"Đếm ngược 13 phút nữa." Kha nói. Anh nhìn An Nhiên — bóng mờ với hai chấm mắt. "Nếu không có cách khác—"


An Nhiên nắm tay anh. Tay phải. Lạnh, nhưng run. "Em sẽ không để anh quên. Em thề."


"Cô không—"


"Em thề." Cô siết chặt, giọng run nhưng kiên định. "Dù anh quên gì, em sẽ nói lại. Đừng mua. Đừng quên."


Kha nhìn cô.


Hai lớp sương xám.


Trong lớp sương ấy, anh thấy cô ấy đang ngồi trên mép bàn, tay nắm tay anh, mắt nhìn anh với một ánh mắt chưa từng thấy trong tất cả những khủng khiếp vừa qua.


Một ánh mắt *không sợ*.


Điện thoại reo.


```

⚠ CẢNH BÁO CUỐI


Âm Khí hiện tại: 89%.

Ngưỡng 100%: 12 phút.


Lựa chọn cuối:

1. Mua 'Mất Trí Nhớ Tạm Thời' — 1000 Âm Đức (không thể thanh toán)

2. Chấp nhận hậu quả và tiếp tục.

```


Cơ Kha căng ra. Tay anh trượt khỏi lòng bàn tay An Nhiên.


Anh nhấc chân lên. Đau nhói. Nhưng vẫn đứng được.


Anh nhìn vào bóng tối cuối hành lang, nơi Người Không Tên vẫn đứng đó.


"Tiếp tục."


Anh bước về phía trước — vào màn sương, vào cơn đau, vào điều anh chưa biết phải làm gì.


Anh còn lý trí. Và lý trí nói rằng: nếu không thể trả giá bằng Âm Đức, anh sẽ trả bằng chính mình.

0