Quyển 1: Quyển 1
Chương 33: Đơn Hàng Cấp Tử
Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết
Mục lục
80 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 80/80 chương
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Mặt đất không tồn tại ở đây.
Dưới bàn chân Kha, những tấm ván xe buýt vỡ vụn như giấy nháp, rơi xuống màn sương trắng đục. Không tiếng va chạm, không tiếng vọng — chỉ có khoảng không tuyệt đối nuốt chửng mọi thứ.
An Nhiên vẫn đang ngồi trên Ghế 13, người bị kéo về phía trước. Cô ấy không gào thét. Đôi mắt cô mở to, nhìn thẳng vào Kha với vẻ bàng hoàng không hiểu nổi tại sao lại như thế này. Ký ức về anh đã bị hệ thống xóa sạch, giờ đây trên gương mặt đó chỉ còn sự trống rỗng lạnh lẽo của một người xa lạ.
"Hạ xuống!" Kha gầm lên, với tay về phía cô.
Bàn tay anh chạm vào cổ tay An Nhiên. Da cô lạnh như xác chết.
Một lực kéo kinh hoàng từ bên dưới Ghế 13 phóng lên, kéo cả hai người về phía trước. Kha bị kéo lê trên sàn xe, đầu gối trượt trên những mảnh vỡ thủy tinh và gỗ mục. Anh siết chặt cổ tay An Nhiên, nhưng lực hút này mạnh hơn sức người. Cô ấy đang bị kéo vào một lỗ đen đang mở rộng dần dưới sàn ghế, như thể mặt đất đang tan chảy.
Xung quanh, những hành khách vô hình bắt đầu quay đầu lại. Không phải để giúp đỡ. Họ đứng dậy, bước về phía Kha và An Nhiên với tốc độ ngày càng nhanh. Những khuôn mặt không có đặc điểm nhìn chằm chằm, miệng mở ra thành hình chữ O, không phát ra âm thanh nhưng toàn bộ khoang xe rung lên vì một thứ gì đó giống tiếng cười.
Kha nhìn đồng hồ điện thoại.
04:49.
Hệ thống đã vượt quá khung giờ hoạt động. Nhưng Âm Lộ không ngừng. Nó đang sụp đổ.
"Mất rồi," Kha thì thầm, nhìn vào khoảng không bên dưới Ghế 13. "An Nhiên, nghe tôi này. Tôi sẽ giữ cô, nhưng cô phải tự nhảy."
Cô ấy nhìn anh như thể không hiểu.
Kha không còn thời gian để giải thích. Anh buông tay An Nhiên ra, quay người lại, đặt cả hai tay lên thành ghế 13. Với một cú xoay người dứt khoát, anh nhấc cô ấy dậy. An Nhiên nhẹ bẫng, như thể cơ thể cô đã bắt đầu mất đi trọng lượng thực.
"Nhảy!" Kha hét, đặt An Nhiên xuống mép ghế, đối diện với khe nứt đang mở rộng.
Cô ấy vẫn ngồi đó, không động đậy.
Kha nhìn những bóng đen đang đến gần. Chúng đã bao vây họ từ hai phía. Anh không còn lựa chọn nào khác.
Anh lao về phía trước, đẩy An Nhiên về phía khe nứt.
Cô ấy rơi xuống.
Không có tiếng hét. Không có va chạm. Chỉ có khoảng không nuốt chửng cô ấy vào sâu hơn. Kha với tay ra, nhưng tay anh trượt khỏi mép ghế. Anh bị kéo về phía sau, ngã ngửa trên sàn xe đang vỡ vụn.
Và lúc đó, xe buýt bắt đầu nghiêng.
Không phải từ từ. Mà như thể cả phương tiện này đã được nâng lên một độ nghiêng 45 độ chỉ trong chưa đầy một giây. Những vật phẩm rơi vãi từ tay Kha — đồng tiền âm, que nhang dẫn hồn, tờ vé số đã sử dụng — tất cả trượt về phía trước, rơi xuống khe nứt.
Kha bám chặt vào thành ghế, móng tay xé toạc da thịt. Anh nhìn xuống — An Nhiên vẫn chưa chạm đáy. Cô ấy đang rơi trong khoảng không vô tận, cơ thể xoay tròn, áo blouse trắng của cô bay phấp phới như cánh giấy.
"An Nhiên!" Kha hét lên.
Cô ấy quay đầu lại. Đôi mắt cô vẫn trống rỗng, không nhận ra anh. Nhưng môi cô hé mở, thành một âm thanh yếu ớt.
Kha nhìn miệng cô. Cô đang nói một từ.
"Kha..."
Kha không tin vào tai mình.
Nhưng rồi khuôn mặt An Nhiên xoay đi, cô ấy tiếp tục rơi xuống màn sương trắng đục, và không còn gì ở đó nữa.
Xung quanh Kha, những hành khách vô hình đã đến gần. Họ bao vây anh, đứng thành vòng tròn, không tiến thêm, không lùi lại. Khoang xe tiếp tục nghiêng, mặt sàn vỡ ra từng mảng lớn. Kha nhìn ra ngoài cửa — vực thẳm vẫn ở đó, sâu thẳm và đáng sợ, nhưng giờ anh nhận thấy một điều khác.
Có ánh sáng.
Ở rất xa dưới đáy vực, sâu trong màn sương, có một thứ gì đó phát sáng. Không phải ánh đèn vàng ấm áp của thành phố, mà là một thứ ánh sáng xanh lục nhạt, nhấp nháy theo nhịp điệu đều đặn.
Như một nhịp tim.
Kha nhìn lại điện thoại. Màn hình vẫn còn sáng. Ứng dụng Âm Lộ vẫn hoạt động.
Và trên màn hình, một thông báo mới xuất hiện.
Không phải cảnh báo phạt. Không phải trừ âm đức.
Mà là một đơn hàng mới.
**[ĐƠN HÀNG MỚI]**
**[Loại đơn: Cấp Tử]**
**[Người nhận: Ghế 13 (An Nhiên)]**
**[Địa điểm: Ga cuối — Vùng Cấm]**
**[Thời gian hoàn thành: 04:55]**
Kha nhìn đồng hồ. 04:50.
Năm phút.
Anh nhìn xuống vực thẳm, nơi An Nhiên đã biến mất. Ánh sáng xanh lục dưới đáy vẫn nhấp nháy, đều đặn, như thể đang chờ đợi anh.
Kha nhìn lại những hành khách vô hình bao quanh. Họ vẫn đứng yên, không tiến lên. Như thể họ cũng đang chờ đợi.
Anh buông tay khỏi thành ghế.
Mặt sàn dưới chân anh vỡ vụn.
Kha rơi xuống.
Và trước khi anh rơi vào màn sương trắng đục, anh nghe thấy tiếng điện thoại reo — từ sâu dưới vực thẳm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.