Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết

Quyển 1: Quyển 1

Chương 152: Áp Lực Oán Linh

Đăng: 03/11/2026 22:35 1,379 từ 3 lượt đọc

Màn hình vẫn hiển thị dòng cuối cùng:


[HỆ THỐNG: ĐANG TÌM KIẾM 'SỰ THẬT' — KHÔNG TÌM THẤY]


Kha ngồi yên, tay phải để trên đầu gối, tay trái cụt lủn. Vết số 7 trên mu bàn tay phải nhói lên — phản ứng của cơ thể với mức độ Âm Khí đang tăng. Nhưng anh không cử động. Anh đang chờ.


An Nhiên cũng thế. Cô ngồi bên cạnh, mắt dán vào giao diện Admin, ngón tay siết chặt mép bàn.


Bốn mươi bảy giây.


Đó là thời gian hệ thống treo sau nghịch lý logic mà Kha tạo ra ở chương 149. Bốn mươi bảy giây im lặng — chưa từng có trong lịch sử Âm Lộ.


Rồi màn hình nhấp nháy.


Dòng chữ cũ biến mất. Thay vào đó là một chuỗi ký hiệu hỗn loạn, như mã nguồn bị đứt gãy, rồi tự lắp ghép lại theo cấu trúc mới. Không phải lỗi. Không phải sụp đổ.


Là sự thích ứng.


[TỈ LỆ ĐƠN HÀNG TREO: 23.4%]

[TÀI NGUYÊN BỊ CHIẾM DỤNG: 94%]

[HỆ THỐNG: TẠO NGƯỜI NHẬN ẢO — MỨC TIN CẬY 23%]

[TRẠNG THÁI: ĐANG TÍNH TOÁN LẠI]


An Nhiên rướn người, nhìn sát hơn. "Nó đang tạo người nhận giả."


Kha gật đầu. "Không phải giả. Là dữ liệu sinh ra từ chính những khoảng trống mà ta để lại."


Khi một đơn hàng không có người nhận, hệ thống không thể hoàn thành. Nhưng nó cũng không thể xóa shipper — vì shipper không vi phạm quy tắc, họ chỉ đang tìm kiếm. Và khi hệ thống không thể xử lý hai trạng thái này cùng lúc, nó làm điều duy nhất còn lại: tự điền vào khoảng trống.


Tự sinh ra "khách hàng" từ dữ liệu thừa, từ ký ức vỡ, từ những mảnh hồ sơ chưa từng tồn tại.


"Nó không sợ deadlock," Kha nói, giọng bình thản nhưng mắt không rời màn hình. "Nó đang ăn nó."


An Nhiên cắn môi. "Nhưng nếu nó ăn deadlock — thì cái gì xảy ra khi nó không còn chỗ để chứa?"


Kha không trả lời. Anh đang nhìn vào thứ khác.


Ở rìa giao diện, một thanh trạng thái mới xuất hiện. Không phải của đơn hàng, không phải của shipper. Mà của không gian.


[KHOẢNG TRỐNG ÂM LỘ — MỨC ĐỒ ỒN: 67%]

[KHOẢNG TRỐNG ÂM LỘ — MỨC ĐỒ ỒN: 71%]

[KHOẢNG TRỐNG ÂM LỘ — MỨC ĐỒ ỒN: 79%]


Nó đang tăng. Nhanh hơn cả tốc độ cập nhật đơn hàng.


"Kha," An Nhiên gọi, giọng bắt đầu run. "Em không nghĩ nó là 'mức độ ồn'. Em nghĩ nó là —"


Cô chưa nói hết.


Vì bức tường bên cạnh họ bắt đầu chảy.


Không phải nước. Không phải máu. Mà là dữ liệu — những dòng ký hiệu xanh lá, mã nguồn, chữ số, fragment của hồ sơ, tên người chết, địa chỉ không tồn tại — tất cả chảy thành từng dòng mỏng dọc theo bề mặt tường, như vết thương đang rỉ máu.


Kha đứng dậy, bước lại gần. Anh đưa tay phải — bàn tay có vết số 7 — chạm vào bề mặt.


Lạnh. Không phải lạnh của băng. Mà là lạnh của thứ không còn nhiệt độ, của dữ liệu đã chết, của ký ức bị xóa khỏi cơ sở chính nhưng vẫn còn sót lại trong vùng đệm.


"Các bức tường đang chảy máu dữ liệu," Kha nói, giọng không cao nhưng đủ để An Nhiên nghe rõ. "Nó không thể chịu đựng thêm nữa."


An Nhiên lùi lại một bước, mắt mở to. "Hệ thống... đang quá tải?"


"Không phải hệ thống," Kha ngoảnh sang. "Là không gian. Âm Lộ không phải một cỗ máy đơn thuần. Nó là một nơi — một khoảng trống giữa thế giới sống và chết, được lấp đầy bởi những đơn hàng, những yêu cầu, những bóng hình bị lãng quên. Và giờ, khi hệ thống tự sinh ra 'người nhận ảo' — khi nó phải duy trì đồng thời 10 đơn hàng 'chết' và 23% đơn hàng treo — thì khoảng trống đó bắt đầu phình ra."


Như một quả bóng thổi quá mức.


Màn hình Admin nhấp nháy lần nữa. Lần này là một thông báo mới, xuất hiện cùng lúc trên tất cả các kênh:


[THÔNG BÁO: TĂNG CƯỜNG YÊU CẦU TỪ ĐỊA ĐIỂM MA ÁM]

[SỐ LƯỢNG YÊU CẦU: 12 → 34 → 87 → 156...]

[ĐỊA ĐIỂM: HẺM 44, BỆNH VIỆN THIÊN PHÚC, GA CUỐI, KHU TẬP THỂ 1980, CHUNG CƯ AN PHÚC...]

[TRẠNG THÁI: ĐANG TÍCH LŨY]


"156 yêu cầu," An Nhiên đọc to, giọng run. "Trong chưa đầy ba phút. Từ sáu địa điểm cùng lúc. Điều này — điều này không hợp lý. Oán linh không tự động gửi yêu cầu. Chúng phải —"


"Chúng phải được hệ thống kích hoạt," Kha ngắt lời. "Và giờ hệ thống đang kích hoạt tất cả."


Kha nhìn lại giao diện, ngón tay lướt qua các dòng dữ liệu. "Khi không gian quá tải, oán linh không còn phải tuân theo quy tắc riêng nữa. Chúng trở thành tiếng ồn — những yêu cầu không rõ nguồn gốc, những địa chỉ không tồn tại, những người nhận không xác định. Hệ thống không thể phân loại chúng, không thể gán vào đơn hàng chính thức, nhưng chúng vẫn tồn tại — và chúng vẫn đang tăng."


An Nhiên nhìn Kha, mắt đầy lo lắng. "Vậy thì làm sao?"


Kha im lặng. Anh đang tính toán.


Chiến lược "giao hàng chết" đã hoạt động — tạo deadlock, buộc hệ thống phải thích ứng, làm nó tự sinh dữ liệu. Nhưng giờ, khi dữ liệu đó bắt đầu tràn ra ngoài, khi không gian Âm Lộ bắt đầu phình ra và oán linh được kích hoạt hàng loạt, thì chiến lược đó không còn đủ.


Nó không tiêu diệt hệ thống. Nó chỉ khiến hệ thống — và những gì nó chứa đựng — trở nên hỗn loạn.


Và hỗn loạn không phân biệt bạn và thù.


Màn hình lại nhấp nháy. Lần này là một danh sách shipper còn lại — 99 cái tên, sau khi Shipper #034 bị xóa.


[KHOẢNG TRỐNG ÂM LỘ — MỨC ĐỒ ỒN: 91%]

[YÊU CẦU TỪ ĐỊA ĐIỂM MA ÁM: 203]

[HỆ THỐNG: KHÔNG THỂ PHÂN LOẠI — ĐANG TẠO NGƯỜI NHẬN ẢO THÊM]


"203 yêu cầu," Kha đọc, giọng trầm xuống. "Và hệ thống vẫn đang tạo người nhận ảo."


"Kha," An Nhiên gọi tên anh, giọng nghiêm trọng. "Nếu nó tiếp tục tạo người nhận ảo — nếu nó không thể phân loại 203 yêu cầu này — thì khoảng trống sẽ phình đến mức —"


"Đủ lớn để vỡ," Kha nói. "Và khi nó vỡ — thì không chỉ hệ thống. Mà cả những shipper đang ở trong đó. Những oán linh. Cả hai."


Kha nhìn An Nhiên, mắt lạnh nhưng không thiếu quyết tâm. "Chiến lược 'giao hàng chết' đã kết thúc. Giờ chúng ta phải làm điều mạnh hơn."


An Nhiên nuốt nước bọt. "Điều mạnh hơn là gì?"


Kha không trả lời ngay. Anh đang nhìn vào giao diện Admin — vào quyền hạn mà mình có, vào những thứ có thể thay đổi, vào những ranh giới chưa từng chạm tới.


Rồi anh nói:


"Ta phải cho nó một thứ mà ngay cả người nhận ảo cũng không thể xử lý."


"Thứ gì?"


Kha nhìn cô, và lần đầu tiên trong nhiều chương qua, một nụ cười cực nhỏ — không phải của sự thoải mái, mà của sự tính toán — hiện lên trên môi anh.


"Một đơn hàng mà không có người gửi."


An Nhiên chớp mắt. "Nghĩa là —"


"Nghĩa là," Kha nói, tay đặt lên bàn phím, "ta sẽ gửi một yêu cầu từ chính hệ thống — đến chính nó."


Anh bắt đầu gõ.


Và lần này, không phải là một cái tên. Không phải là một địa chỉ. Mà là một câu hỏi:


"AI ĐÃ TẠO RA BẠN?"


Màn hình đóng băng.


Không phải treo. Không phải lỗi. Mà là sự đóng băng của một thực thể đang đối mặt với một thứ không có trong dữ liệu của chính nó.


Và ở bên kia căn phòng — nơi bức tường vẫn đang chảy máu dữ liệu — một tiếng hét vang lên. Không phải của người. Mà của không gian.


Như âm thanh của thứ đang vỡ.


0