Quyển 1: Quyển 1
Chương 107: Câu Trả Lời Không Có Tên
Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết
Mục lục
110 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 110/110 chương
Bóng tối không phải là trống rỗng.
Bóng tối ở đây có trọng lượng — đè lên vai, ép ngực, nghẹt cổ. Và trong đó, thứ nhất nhất vẫn là tiếng thì thầm. Mười bảy giọng nói chồng lên nhau, không phải cùng lúc, mà xen kẽ — như một dàn nhạc đang chỉnh dây đàn trước khi biểu diễn.
*"Giao hàng cho chúng tôi."*
*"Anh nói sẽ giao mà."*
*"Đừng quên."*
Kha đứng yên. Mắt phải — cái mắt duy nhất còn nhìn thấy — quét qua bóng tối. Không có tường. Không có sàn. Không có trần. Chỉ là một không gian mở, rộng đến mức anh không thể ước lượng được kích thước.
An Nhiên đứng bên cạnh. Anh nghe thấy tiếng thở của cô — đều, nhanh, nhưng vẫn giữ được nhịp. Cô chưa hoảng loạn.
"Điện thoại?" Kha hỏi.
"Không có tín hiệu," cô đáp. "Nhưng màn hình vẫn sáng."
Anh nhìn xuống. Màn hình điện thoại hiển thị một thông báo duy nhất:
```
KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT: ĐÃ KÍCH HOẠT
PHÂN QUYỀN: CAO CẤP NHẤT
LỆNH ĐANG CHỜ XỬ LÝ...
```
Kha chớp mắt. Chất lỏng mờ đục trên mặt anh nóng lên — như thể phản ứng với thông báo trên màn hình.
"Anh là ai?"
Câu hỏi đó vẫn vang vọng trong đầu anh. Từ Boss tan biến. Từ hệ thống đang cố định danh anh. Từ khoảng trắng phía sau.
*"Anh là người không có trong danh sách."*
Anh lặp lại trong đầu. Không phải cho hệ thống. Mà cho chính mình.
Và trong lúc anh lặp lại, điều gì đó thay đổi.
Điện thoại rung. Không phải rung nhẹ — rung mạnh, như thể thiết bị đang cố thoát ra khỏi tay anh. Màn hình sáng lên, hiện ra một giao diện mà anh chưa từng thấy:
```
[ĐANG TÌM HIỂU THỰC THỂ]
DANH TÍNH: KHÔNG XÁC ĐỊNH
TRẠNG THÁI: ĐÃ CHẾT (2007-08-14 03:42)
HOẠT ĐỘNG: CÓ
MÂU THUẪN: PHÁT HIỆN
[ĐANG XỬ LÝ LỆNH...]
KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT YÊU CẦU: MỞ CỬA THOÁT
NGUỒN LỆNH: KHÔNG CÓ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU
PHÂN QUYỀN: VƯỢT XỨNG
```
"Kha," An Nhiên gọi. Giọng cô thấp, căng. "Điện thoại anh... đang phát sáng."
Anh nhìn xuống. Ánh sáng từ màn hình không phải trắng — mà là màu bạc, ánh lên từ sâu bên trong linh kiện điện thoại, như thể màn hình đã biến thành một tấm gương.
Và trong tấm gương đó, anh thấy mình.
Không phải cái bóng của anh phản chiếu qua màn hình. Mà là một thực thể khác.
Một phiên bản khác.
Nó đứng đối diện anh, trong không gian bạc, với cùng khuôn mặt — nhưng không có vết mờ đục. Không có chất lỏng. Mắt sáng. Da đỏ. Sống.
Và thực thể đó đang mỉm cười.
*"Anh đã chết,"* giọng nói không phải từ điện thoại. Mà từ chính đầu anh. *"Nhưng anh vẫn đứng ở đây. Anh là gì?"*
Kha không trả lời. Anh biết đây không phải hệ thống. Đây là câu hỏi từ chính mâu thuẫn tồn tại của anh — thứ mà Hắc Vũ gọi là "lỗi" nhưng thực chất là một trạng thái đặc biệt.
Đã chết 17 năm trước.
Nhưng vẫn thở. Vẫn đi. Vẫn giao hàng.
Giọng nói đó không vang lên từ loa điện thoại. Nó thẩm thấu thẳng vào sọ anh, lạnh như nước đá đổ vào ống tai.
*“Anh đã chết.”*
Là một câu khẳng định. Một dữ liệu chết.
*"Shipper không tồn tại,"* tiếng thì thầm đó tiếp tục. *"Khách hàng không tồn tại. Anh là cái gì giữa hai trạng thái đó?"*
Kha nhắm mắt phải lại. Mở mắt trái — cái mắt đã mù, nhưng vẫn cảm nhận được thứ gì đó. Không phải hình ảnh. Mà là áp lực. Như thể mắt anh đang nhìn thấy thứ mà mắt thường không thể.
Và anh thấy nó.
Trong bóng tối, có một thứ gì đó đang quan sát anh. Không phải Người Không Tên — nó đã tan biến. Mà là thứ gì đó lớn hơn. Rộng hơn. Như thể chính không gian này đang nhìn anh.
*"Tôi là người không có trong danh sách,"* Kha nói. Không phải bằng miệng. Mà bằng ý nghĩ. Đưa thẳng vào thứ đang quan sát anh.
Điện thoại rung mạnh hơn. Màn hình sáng lóa.
```
LỆNH NHẬN DIỆN: KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT
PHÂN QUYỀN: CAO CẤP NHẤT
YÊU CẦU: MỞ CỬA THOÁT
XỬ LÝ... XỬ LÝ... XỬ LÝ...
[LỆNH HỢP LỆ]
[ĐANG THỰC HIỆN]
```
"Bên ngoài..." An Nhiên nói. Giọng cô run. "Có ánh sáng."
Kha mở mắt.
Phía trước họ — nơi không có gì cả trước đây — giờ có một cái gì đó đang hình thành. Như thể nước đang đóng băng thành một tấm gương lớn. Và trong tấm gương đó, anh thấy bầu trời.
Bầu trời bệnh viện Thiên Phúc.
Màu xám. Có mây. Và phía xa xa, tháp chuông bệnh viện nhô lên như một vết sẹo trên đường chân trời.
"Cửa," Kha nói.
"Kha —"
Không gian rung chuyển. Tiếng thì thầm của mười bảy cư dân vang lên, to hơn, gấp gáp hơn:
*"Đừng đi!"*
*"Giao hàng cho chúng tôi!"*
*"Anh đã hứa!"*
Kha đưa mắt sang An Nhiên. Cô đứng sát anh, hai tay siết chặt vạt áo anh đến mức ngón tay trắng bệch. Khớp gối cô run nhẹ, nhưng miệng thì không mảy may hé môi — cô hiểu, đây không phải lúc để hỏi han.
"Đi," anh nói.
Và họ bước về phía tấm gương.
Nhưng trước khi bước qua —
Thứ gì đó chạm vào An Nhiên.
Không phải tay. Không phải vật thể. Mà là một lực — vô hình, mạnh, kéo cô ngược lại.
*"KHÔNG HỢP LỆ,"* một giọng nói vang lên — không phải từ điện thoại, không phải từ bóng tối. Mà từ chính không gian. Giọng nói của hệ thống. *"KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT YÊU CẦU MỞ CỬA THOÁT — CHỈ DÀNH CHO MỘT THỰC THỂ."*
An Nhiên rên lên. Cơ thể cô bị kéo ngược về phía sau, như thể có một sợi dây vô hình buộc vào eo cô. Chân cô giẫm lên sàn — không có sàn — nhưng cô vẫn cố giữ thăng bằng.
"Kha—"
"An Nhiên!"
Kha với tay về phía cô. Tay anh chạm vào tay cô. Nhưng sức kéo quá mạnh — anh không thể giữ được.
*"LỆNH ĐÃ THỰC HIỆN,"* hệ thống nói. *"CỬA ĐANG MỞ. KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI."*
"ANH NÓI 'MỘT'!" Kha gầm lên. Không phải bằng miệng — mà bằng cả cơ thể, bằng mọi tế bào trong anh đang phản đối. "TÔI KHÔNG ĐƠN ĐỘC! AN NHIÊN CŨNG Ở ĐÂY! CÔ ẤY CŨNG—"
*"KHÔNG CÓ TRONG DANH SÁCH,"* hệ thống ngắt lời. Giọng nói phẳng. Vô cảm. *"KHÔNG PHẢI KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT. KHÔNG PHẢI SHIPPER. CHỈ LÀ... NGƯỜI SỐNG."*
An Nhiên gào lên. Không phải vì đau. Mà vì tuyệt vọng. Cô nhìn Kha — mắt cô mở to, nước mắt chảy ra nhưng không rơi, vì sức kéo đang kéo cô ngược chiều trọng lực.
"Kha—"
Cánh cửa cuối cùng mở.
Bầu trời bệnh viện Thiên Phúc hiện ra trọn vẹn — xám xịt, rộng lớn, và xa vời vợi như thể nằm ở một thế giới khác.
Và An Nhiên — bị kéo ngược lại, sâu vào bóng tối, vào tiếng thì thầm của mười bảy cư dân.
Kha đứng trước cửa. Một bước nữa là tự do.
Nhưng bàn tay anh vẫn đang nắm lấy bàn tay An Nhiên.
Và cô đang mất dần.
Mất dần vào bóng tối.
Vào cái gọi là "không hợp lệ".
Vào nơi hệ thống định đoạt.
*"Đi đi,"* An Nhiên nói. Giọng cô yếu. Nhưng rõ. "Đi đi, Kha."
*"Không."*
*"Anh phải đi. Nếu không... cả hai—"
*"Tôi không—"
Lực kéo mạnh hơn. Bàn tay An Nhiên tuột khỏi tay anh.
Và cô biến mất.
Chỉ còn lại tiếng thì thầm.
Và cánh cửa mở.
Và bầu trời bệnh viện Thiên Phúc — lạnh lẽo, xa vời, và đơn độc.
Kha đứng đó. Tay phải vẫn dang ra, nắm chặt khoảng không.
Chất lỏng mờ đục trên mặt anh đã lan đến cổ.
Và anh không còn nhìn thấy gì — vì mắt phải cũng bắt đầu mờ đi.
*"Giao hàng cho chúng tôi."*
Tiếng thì thầm vang vọng.
Và Kha — người không có trong danh sách — cuối cùng đã hiểu.
Hệ thống không gửi lỗi.
Hệ thống gửi người.
Và An Nhiên... đã là người tiếp theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.