Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết

Quyển 1: Quyển 1

Chương 46: Vực Thẳm Hồ Sơ

Đăng: 15/09/2026 06:59 1,441 từ 14 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Ánh sáng trắng xóa không giống ánh đèn, cũng không phải ánh lửa. Nó là một khoảng trống, một sự tẩy xóa thô bạo cào xé mọi giác quan.


Khi Kha mở lại mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc của nhà tang lễ Minh Tâm đã biến mất. Thay vào đó là mùi giấy cũ kỹ, bụi bặm và một loại lạnh giá thấm vào xương tủy, không phải cái rét của mùa đông, mà là cái lạnh của sự ngừng trệ vĩnh cửu.


Bàn tay bé Minh vẫn đang nắm chặt lấy tay Kha. Nét chạm vào da thịt anh giờ đây không còn là sự sống ấm áp, mà là một sự hiện diện rõ rệt, một chiếc neo giữ anh không bị trôi vào hư không. Đôi mắt bé trai, lần này không còn trống rỗng, đang nhìn anh với một nỗi sợ hãi non nớt nhưng tỉnh táo.


“Ở lại gần anh,” Kha nói. Giọng anh trầm, khàn đặc, như thể thanh quản vừa mới tiếp xúc với lớp không khí chết này.


Họ không còn ở hành lang nhà tang lễ nữa.


Cánh cửa đồng thau đã đóng sầm phía sau họ, nhưng không có tiếng vang. Cánh cửa giờ đây là một ranh giới vô hình. Phía bên kia, Hắc Vũ vẫn đứng đó.


Kha đưa tay ra, định gọi tên đối thủ, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Hắc Vũ đang đứng trên nền gạch xám xịt của nhà tang lễ hiện thực, còn Kha và bé Minh đang đứng trên một mặt sàn bằng kính trong suốt, lơ lửng giữa một không gian mênh mông, tăm tối.


Hắc Vũ nhìn họ. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, nhưng lần này không có sự chế giễu. Anh ta bước về phía trước, ngón tay chạm vào mặt không khí trước mặt Kha.


*Đùng.*


Một lực đẩy vô hình, nặng nề như bức tường bê tông, hất Hắc Vũ lùi lại nửa bước. Rìa áo khoác da của anh ta bị rách toạc một mảng nhỏ, không phải do vết cắt, mà là do bị 'xóa' khỏi kết cấu không gian này.


Hắc Vũ nhíu mày. Anh ta nhìn xuống vết rách, rồi nhìn lại Kha qua khe hở của lớp màn vô hình.


“‘Phòng hồ sơ cá nhân’,” giọng Hắc Vũ vang vọng, bị méo mó bởi khoảng cách giữa hai thế giới. “Nơi đây chỉ chấp nhận ‘Khách hàng’. Tôi không nằm trong danh sách.”


“Đi ra đi,” Kha nói, cảm nhận được sức nặng của những từ ngữ này. “An Nhiên…”


“Cô ấy đã đi sâu vào dòng chảy của nơi này. Nếu tôi vào, hệ thống sẽ coi tôi là mối đe dọa bên ngoài và cô ấy sẽ bị 'xóa' ngay lập tức.” Hắc Vũ dừng lại, anh ta nhìn Kha một thoáng, một cái nhìn ngắn ngủi nhưng sâu thẳm, như đang đánh giá một con bài duy nhất còn sót lại trong tay anh. “Cậu là 'Khách hàng' duy nhất ở đây. Nếu cậu chết, hồ sơ của cậu sẽ biến mất. Và khi đó, dù là tôi hay hệ thống, sẽ không ai nhớ được cậu đã từng tồn tại.”


Nói xong, Hắc Vũ rút lui. Bóng anh ta mờ dần, hòa vào bóng tối của nhà tang lễ cũ kỹ, để lại Kha đứng một mình giữa không gian kính trong suốt này.


Cánh cửa vô hình đóng kín.


Kha đứng trơ trọi. Bé Minh siết chặt tay anh hơn, ngón tay nhỏ xíu run rẩy.


“Đừng lo,” Kha thì thầm, dù chính anh cũng không biết liệu lời này có mang lại sự an tâm hay không. “Anh sẽ tìm cô ấy.”


Họ bước tiếp.


Mặt sàn bằng kính mở rộng ra vô tận. Và khi Kha nhìn xuống, anh thấy vô số những lá giấy, những tập hồ sơ bay lơ lửng dưới đáy vực. Chúng không rơi xuống, mà cứ thế xoay tròn, cuồn cuộn trong một dòng chảy màu xám xịt.


Đó là 'Vực thẳm hồ sơ'.


Mỗi lá giấy là một mảnh ký ức, một sự kiện, một con người đã bị hệ thống Âm Lộ 'xóa' đi. Mùi giấy cũ quyện với mùi kim loại tanh của máu khô tạo nên một thứ không khí nặng trĩu, khiến Kha khó thở.


“Ở đây…” Kha nuốt nước bọt, cảm nhận được 'Âm Khí' đang len lỏi vào phổi anh. “Là những gì đã bị quên lãng.”


Bé Minh kéo tay anh. Nó đang chỉ tay về phía trước.


Kha nhìn theo. Dưới dòng hồ sơ cuồn cuộn, có một ánh sáng yếu ớt, màu xanh dương nhàn nhạt, đang cố gắng bám trụ.


“An Nhiên.”


Kha lao về phía đó, bước đi trên mặt kính. Mỗi bước chân anh đặt xuống, những lá hồ sơ dưới chân anh lại bay lên, như thể chúng đang cố gắng che giấu điều gì đó. Anh với tay, cố gắng giữ lấy ánh sáng xanh ấy.


Nhưng trước khi anh chạm tới, một cú giật mạnh từ phía sau khiến anh suýt ngã.


Kha quay lại.


Một xấp hồ sơ dày cộm, bìa đen, đang bay tới từ phía bóng tối phía sau họ. Chúng bay với tốc độ kinh hoàng, va vào người Kha như những mũi tên.


Kha nghiêng người tránh, tay bé Minh vẫn nắm chặt. Anh nhìn kỹ vào bìa những hồ sơ này.


Tên.


Trên bìa hồ sơ là một cái tên. Và nó khiến tim Kha thắt lại.


*Trần Minh Kha.*


Anh đưa tay ra, tóm lấy một hồ sơ đang bay ngang qua. Bìa hồ sơ lạnh toát, nhám như da người chết.


Kha mở nó ra.


Bên trong không có giấy tờ tùy dân, không có ảnh chân dung. Chỉ có những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, lặp đi lặp lại cùng một câu:


*"Đơn hàng số 0018: Không giao. Không nhận. Không tồn tại."*


Kha nhíu mày. Anh quăng hồ sơ đi, và ngay lập tức, hàng chục, hàng trăm hồ sơ khác bay tới, vây quanh anh.


*Mỗi một hồ sơ đều mang tên anh.*


*Nhưng không phải chỉ là một tên.*


Kha đưa tay ra, vung mạnh. Những hồ sơ bay tán loạn, để lộ ra một cảnh tượng khiến máu trong người anh đông lại.


Dưới đáy vực hồ sơ, xếp thành những dãy dài vô tận, là hàng ngàn những lá đơn, những tờ khai, những tấm ảnh. Và trên tất cả những thứ đó, in đậm dòng chữ:


*TRẦN MINH KHẢ.*


Không chỉ là Kha.


Có cả những cái tên giống hệt Kha, nhưng với ngày sinh khác nhau. Có cả những cái tên viết tay, nhòe mực, với những dấu chấm than đầy đe dọa. Có cả những tấm ảnh chụp Kha ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ lúc 5 tuổi, 10 tuổi, 17 tuổi... và cả tấm ảnh Kha đang cầm tay Bé Minh ngay lúc này, được kẹp trong một hồ sơ có dòng chữ: *"BẢN SAO - CHƯƠNG TRÌNH THAY THẾ."*


Bé Minh rú lên một tiếng, nhỏ xíu, kéo tay Kha giật mạnh.


“Đi! Đi!” Nó hét lên.


Kha nhìn lại. Dòng hồ sơ đang cuộn mạnh hơn. Những lá đơn mang tên anh bắt đầu bay tới, bao vây anh như một trận bão giấy. Và giữa trận bão ấy, ánh sáng xanh của An Nhiên đang mờ dần, bị nhấn chìm bởi một khối lượng thông tin khổng lồ về chính anh ta.


Hệ thống không giấu giếm An Nhiên ở đâu đó xa xôi.


Hệ thống đang nhồi nhét chính 'sự tồn tại' sai lệch của Kha vào không gian này, để dìm chết cô ấy.


“Kha!” Giọng Hắc Vũ vang vọng từ phía bên kia cánh cửa vô hình. “Đây là 'Luật 8'! Chứng minh danh tính! Cậu phải chứng minh cậu là 'KHÁCH HÀNG GỐC', không phải 'BẢN SAO'! Nhanh lên!”


Kha nhìn xuống bàn tay bé Minh. Đôi mắt trẻ con đang nhìn anh với sự tuyệt vọng tột cùng.


Và dưới chân anh, giữa hàng ngàn 'bản sao' của chính mình, Kha bắt đầu nhận ra một thứ.


Máu anh nóng lên.


Một ý nghĩ điên rồ, nhưng là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu anh giữa biển hồ sơ chết chóc ấy.


Kha không chạy. Anh đứng vững.


Anh với tay, không phải để tránh những lá đơn, mà để tóm lấy một lá đơn ở ngay trước mặt. Một lá đơn có ngày tháng: 17 năm trước.


Và trên đó, không phải là tên Kha.


Mà là tên: *Trần Thu Hà.*

0