Quyển 1: Quyển 1
Chương 146: Hắc Vũ Quan Sát
Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết
Mục lục
159 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 159/159 chương
Màn hình số 3 hiển thị trạng thái của Lý Tuấn Kiệt.
`STATUS: ĐÃ NGẮT KẾT NỐI`
`REASON: VI PHẠM QUY TẮC CỐT LÕI`
Kha nhìn con chữ ấy. Không có máu. Không có tiếng hét. Chỉ là một dòng trạng thái tắt ngấm, như thể gã sinh viên hai mươi hai tuổi vừa bị xóa khỏi danh sách tồn tại của một ai đó.
An Nhiên đứng sau anh, tay vẫn cầm chiếc máy đo bức xạ. kim đồng hồ của nó đã ngừng dao động từ lâu, nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
“Mất tích,” cô nói. Giọng cô trầm, không run rẩy. “Hệ thống đã xử lý. Không còn đường rút lui.”
“Đúng vậy,” Kha trả lời. Anh di chuyển con trỏ chuột. Không phải để cứu Lý Tuấn Kiệt. Không thể cứu được. Trong Âm Lộ, một khi quy tắc đã khóa chặt, chỉ có kẻ vi phạm hoặc kẻ ban hành luật mới có thể phá nó. Và Kha không thể vi phạm luật của chính mình.
Trên bảng xếp hạng Tháng Cô Hồn, con số tỷ lệ vi phạm đang nhảy múa.
`04:12`
`VI PHẠM: 38.4%`
Đã vượt qua ngưỡng an toàn.
“Nó đang cố cân bằng,” An Nhiên nhận xét, chỉ vào biểu đồ đường màu đỏ đang trồi sụt như mạch máu. “Hệ thống nhận ra dữ liệu đầu vào mâu thuẫn. Ba đơn hàng của Hùng, Mai và Anh… chúng tạo ra vòng lặp logic. Nó phải chọn một trong ba người để 'xóa', nhưng nếu xóa một, hai người còn lại sẽ nhận được đơn hàng 'thưởng' — vốn là bẫy. Thuật toán của nó bị kẹt.”
Kha gật đầu. 38,4%.
Mục tiêu là 47%.
“Còn thiếu 8,6%,” Kha lầm bầm. “Nếu chỉ dừng ở đây, hệ thống sẽ tự điều chỉnh. Nó sẽ coi đây là 'lỗi ngẫu nhiên' và reset lại trạng thái. Chúng ta cần một cú sốc lớn hơn.”
“Kha,” An Nhiên gọi tên anh. Giọng cô có chút thay đổi. Một sắc thái khác. “Nghe này.”
Kha quay lại.
Phòng — căn hộ trọ cũ kỹ An Nhiên đã dọn ra để làm "trạm trung chuyển" an toàn — đang tĩnh lặng. Nhưng không phải là sự tĩnh lặng của khoảng trống. Đó là sự tĩnh lặng bị đè nén.
Không khí trở nên đặc lại. Mùi thuốc lá cháy dở của Phúc không còn. Thay vào đó là mùi kim loại lạnh, mùi của một thứ gì đó sắc nhọn vừa được rút ra khỏi vỏ.
Kha không chạm vào điện thoại. Anh không cần điện thoại để biết.
“Anh đến rồi,” Kha nói, nhìn chằm chằm vào góc tối phía sau cánh cửa gỗ.
Cánh cửa không mở. Nhưng cái bóng ở đó đã thay đổi hình dáng. Nó vươn dài ra, tách khỏi bức tường, và đứng dậy.
Hắc Vũ bước ra khỏi bóng tối.
Anh ta không mặc bộ đồ thường ngày nữa. Trên người là chiếc áo khoác da cũ kỹ, màu đen bóng như hắc ín, viền bạc đã gỉ sét. Tay trái anh ta cầm một con dao găm nhỏ, lưỡi dao không phản chiếu ánh sáng từ màn hình, mà dường như hấp thụ nó.
An Nhiên lùi lại một bước, tay nắm chặt máy đo.
“Đứng lại,” Kha ra lệnh. Anh bước lên trước, chắn An Nhiên. Tay anh chạm vào túi áo — nơi chứa "Chìa Khóa Thịt" và một vài mảnh vỡ của Hẻm 44.
Hắc Vũ nhìn Kha. Đôi mắt anh ta lạnh băng, không có sự hào hứng của kẻ săn mồi, cũng không có sự khinh bỉ của kẻ thắng cuộc. Chỉ có sự đánh giá khô khốc.
“Anh đang làm một việc ngu ngốc, Trần Minh Kha,” Hắc Vũ nói. Giọng anh ta trầm, khàn, như tiếng cát mài vào đá.
“Anh biết rồi,” Kha đáp. “Nên anh mới đến đây. Để giết tôi?”
Hắc Vũ nhếch mép. Một nụ cười không chạm đến mắt.
“Giết anh? Không cần thiết. Hệ thống sẽ làm việc đó. Chỉ là… nó sẽ nhanh hơn tôi.”
Anh ta bước thêm một bước nữa, tiến vào vùng sáng yếu ớt của màn hình máy tính.
“Anh nghĩ anh đang điều khiển trò chơi này sao?” Hắc Vũ hỏi. Anh ta giơ con dao lên, chỉ vào màn hình hiển thị tỷ lệ vi phạm 38,4%. “Anh gửi những đơn hàng mâu thuẫn. Anh làm cho các shipper khác chết lẫn nhau. Anh nghĩ mình là 'Admin', là kẻ cầm dây điều khiển những con rối?”
“Tôi đang cố phá vỡ nó,” Kha nói. “Tôi đang tìm ra lỗi.”
“Lỗi?” Hắc Vũ bật cười. Một tiếng cười ngắn, sắc. “Anh không hiểu gì cả. Hệ thống này không có lỗi. Nó chỉ có… những lỗ hổng tạm thời.”
Anh ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Kha. Khoảng cách chỉ chưa đầy một gang tay. Kha có thể cảm nhận được hơi thở lạnh toát của Hắc Vũ.
“Ba mươi tám phần trăm vi phạm. Anh nghĩ đó là thành công? Với nó, đó chỉ là một cơn sốt nhẹ. Nó đang học hỏi. Nó đang phân tích cách anh can thiệp. Và khi nó hiểu được cách anh suy nghĩ… nó sẽ không cần đến quy tắc nữa.”
Hắc Vũ rụt dao lại, cắm vào thắt lưng.
“Anh nghĩ mình là người chơi? Trong mắt nó, chúng ta chỉ là những con rối.”
Kha giữ nguyên tư thế. Tim anh đập mạnh, nhưng gương mặt vẫn vô cảm.
“Vậy tại sao anh đến đây?” Kha hỏi. “Nếu tôi chỉ là con rối, tại sao anh không để nó xử lý tôi?”
Hắc Vũ im lặng một lát. Đôi mắt anh ta nhìn về phía màn hình, nơi con số 38,4% vẫn đang dao động.
“Bởi vì tôi cũng là một con rối,” Hắc Vũ nói, giọng trầm xuống. “Và tôi không thích bị giật dây.”
Anh ta quay người, bước về phía bóng tối nơi anh ta vừa xuất hiện.
“Tăng tỷ lệ vi phạm lên 47% đi, nếu anh muốn. Nhưng hãy nhớ lấy điều này: mỗi lần anh làm hệ thống 'lỗi', anh đang cho nó ăn một liều lượng dữ liệu độc. Và khi nó tiêu hóa xong… nó sẽ no hơn.”
“Hắc Vũ,” Kha gọi lại.
Hắc Vũ dừng bước, không quay lại.
“Ba người kia. Hùng, Mai, và Anh. Họ sẽ sống sót không?”
Lần này, Hắc Vũ quay đầu lại. Ánh mắt anh ta có chút gì đó phức tạp.
“Hùng thì không. Anh ta quá tham vọng. Mai… cô ta sẽ chọn cách khác. Còn Anh… anh ta là nạn nhân của chính sự cẩn thận.”
“Cẩn thận?” Kha nhíu mày.
“Đừng hỏi nhiều,” Hắc Vũ nói. “Anh đang đi trên sợi dây mỏng hơn anh nghĩ. Và sợi dây đó có thể cắt cổ anh bất cứ lúc nào.”
Bóng lưng Hắc Vũ hòa tan vào bóng tối. Cánh cửa đóng sầm lại, nhưng không có tiếng động.
Phòng trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quạt điện quay đều đều và tiếng thở của Kha và An Nhiên.
“47%,” An Nhiên thì thầm, nhìn Kha. “Anh cần thêm 8,6% nữa.”
Kha quay lại màn hình. Con số 38,4% nháy nháy.
“Có,” Kha nói. Anh đặt tay lên bàn phím. “Chúng ta cần một kẻ thù chung.”
“Ý anh là gì?”
“Hắc Vũ vừa nói hệ thống đang học hỏi. Vậy ta sẽ dạy nó một bài học mà nó không thể tiêu hóa.”
Kha bắt đầu gõ phím. Không phải gửi đơn hàng nữa. Đây là một hành động khác.
Anh sẽ tạo ra một "tin đồn". Một thông tin giả mạo được hệ thống chấp nhận là thật, và lan truyền nhanh chóng giữa 100 shipper còn lại.
Thông tin về một "Kho báu" — một vật phẩm có thể vô hiệu hóa tất cả quy tắc.
Một vật phẩm không tồn tại.
Nhưng bản năng sinh tồn thì có thật.
“An Nhiên,” Kha nói. “Chuẩn bị lớp phủ dữ liệu. Lần này, ta không gửi cho ba người. Ta gửi cho tất cả.”
An Nhiên nhìn anh, ánh mắt có chút lo lắng. Nhưng cô không cản lại.
“Đã sẵn sàng,” cô nói.
Kha nhấn phím `ENTER`.
Và lần này, cơn bão không bắt đầu từ một đơn hàng. Nó bắt đầu từ một lời hứa dối trá.
Trên màn hình, đồng hồ hệ thống nhảy sang `04:22`.
Thời gian đang cạn kiệt.
Và Kha đã đẩy tất cả vào bàn cược.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.