Quyển 1: Quyển 1
Chương 75: Trận Động
Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết
Mục lục
80 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 80/80 chương
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
LỖI.
LỖI.
LỖI.
Ba chữ cái đỏ rực, chói lòa, không còn là văn bản nữa — chúng trở thành tiếng rít, tiếng kim loại bị bẻ gãy, tiếng thủy tinh vỡ vụn trong đầu Kha.
Căn phòng trắng xóa bắt đầu tan rã.
Nền nhà, vốn dĩ phẳng lì như giấy, nổi lên những vết nứt đen ngòm. Chúng chạy dài như mạng nhện, nứt toạc ra từng mảng bê tông, lộ ra bên dưới là khoảng không tối om, lạnh lẽo, nơi những đường ống huyết mạch khổng lồ của hệ thống vẫn đang chảy.
"Kha!" An Nhiên hét lên. Tay cô bị trượt khỏi tay anh.
Kha quay lại, nhưng mọi thứ đang mất kiểm soát. Những cái lọ kính — hàng trăm, hàng ngàn cái — bắt đầu rung động dữ dội. Tiếng kính va vào nhau nghe như mưa đá rơi trên mái tôn. Rốt cuộc, chúng không chịu đựng nổi sự mâu thuẫn logic mà Kha vừa ném vào hệ thống.
Và chúng vỡ.
Không phải vỡ để giải phóng tự do. Hệ thống không bao giờ cho phép điều đó. Những mảnh vỡ bay ra với tốc độ cao như mảnh đạn. Bên trong mỗi cái lọ, những ký ức bị cắt bỏ, những tiếng khóc, những cái tên bị quên lãng, trào ra như máu. Chúng không định hình rõ ràng — chỉ là những mảng màu hỗn loạn, những âm thanh méo mó, những cảm giác đau đớn thuần túy.
"Đóng mắt lại!" Kha gào lên, lao về phía An Nhiên.
Cô không nghe. Đôi mắt An Nhiên mở to, nhìn vào dòng chảy ký ức đang lan tỏa. Cô đang đọc. Dù không muốn, dù sợ hãi, cô đang đọc những ký ức đó.
"An Nhiên! Đừng nhìn!"
Kha với tay, kéo cô vào lòng, quay người lại phía cánh cửa màu đen — cái cửa mà anh đã mở ra. Nhưng cánh cửa cũng đang bị ảnh hưởng. Bề mặt gương đen hiện lên những vệt đỏ như máu chảy, nó không mở — nó đang đóng lại, hoặc bị bóp méo thành một hình thù không xác định.
Hệ thống đang "đói". Khi Kha gây ra lỗi, khi những nguyên liệu (những shipper thất bại) bị giải phóng, hệ thống mất đi nguồn kiểm soát và bắt đầu吞噬 (ăn thịt) chính không gian của nó để bù đắp.
Căn phòng sụp đổ nhanh hơn cả suy nghĩ của Kha.
Một mảng tường trắng rơi xuống, chắn ngang lối đi. Tiếng rít của hệ thống càng lúc càng cao, превращing (biến thành) một âm thanh tần số cao làm đau thính giác.
Kha nhìn quanh. Họ bị kẹt. An Nhiên vẫn đang run rẩy, tay cô bám chặt vào áo anh, đôi mắt vẫn còn chút ánh sáng lạ lùng của những ký ức không thuộc về cô.
"Đường này chết tiệt," Kha nghiến răng. Anh nhìn vào bàn tay trái đang nắm Chìa Khóa Thịt. Nó vẫn còn đó, nhưng con mắt bên trong đã nhắm chặt lại, như thể nó cũng sợ hãi.
Phải có một lối khác. Hệ thống là một cơ thể sống, dù là máy móc. Khi một bộ phận bị hỏng, máu phải chảy đi nơi khác.
Kha nhìn lên trần nhà — nơi không còn trần nữa, chỉ là những đường ống và dây cáp treo lơ lửng. Và ở đó, trong bóng tối, anh thấy một dòng chảy. Dòng chảy của những dữ liệu bị loại bỏ, những lỗi bị ném đi.
"Này!" Kha hét vào tai An Nhiên. "Nắm chặt lấy tôi! Đừng nhìn bất cứ thứ gì!"
"Cái gì—?"
Kha không giải thích. Anh nắm lấy tay cô, lao về phía đường ống lớn nhất, nơi dòng chảy dữ liệu đang cuộn xoáy.
Họ không thể đi bộ qua mớ hỗn độn. Họ phải rơi.
Kha nhảy lên một thanh sắt gỉ sét, rồi nhảy tiếp lên một ống dẫn. An Nhiên bám chặt vào eo anh. Dưới chân họ, sàn nhà sụp đổ hoàn toàn, kéo theo hàng trăm mảnh vỡ ký ức rơi xuống vực thẳm.
"Hệ thống... đang cố gắng sửa lỗi," Kha lẩm bẩm, tay phải xám xịt của anh run rẩy vì giữ thăng bằng. "Nó đang cô lập khu vực này. Nếu chúng ta không ra ngoài trước khi nó cô lập xong, chúng ta sẽ bị ném vào 'Vùng Chết'."
Đúng lúc đó, một âm thanh khác cắt ngang tiếng ồn ào hỗn loạn.
Một tiếng nổ. Không phải từ hệ thống. Mà từ bên ngoài.
Cánh cửa màu đen — cái cửa đã bị méo mó, đang đóng chặt — bị xé toạc.
Không phải bằng sức mạnh vật lý thông thường. Nó bị *xóa bỏ*. Bề mặt kính đen biến mất, thay vào đó là một khoảng không gian bình thường, nơi ánh sáng ban ngày chiếu vào.
Và đứng giữa khoảng không đó là một bóng người.
Áo khoác đen. Tay cầm một vật gì đó dài, mỏng.
Hắc Vũ.
Anh ta đứng đó, bình thản như thể vừa bước vào một quán cà phê, chứ không phải một nhà kho đang sụp đổ của hệ thống Âm Lộ.
"Chậc," Hắc Vũ nhíu mày, nhìn mớ hỗn độn xung quanh. "Cậu làm mess (bừa bộn) thật đấy, Kha."
Hắc Vũ giơ tay phải. Trong tay anh ta là một con dao nhỏ, lưỡi dao tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, cắt ngang không khí. Anh ta vung dao.
Không phải vào Kha. Không phải vào An Nhiên.
Vào chính *không gian* trước mặt họ.
Cú vung dao tạo ra một vết nứt trong không khí. Vết nứt đó mở rộng, tạo thành một cầu thang ánh sáng dẫn thẳng lên khoảng không có Hắc Vũ đang đứng.
"Đi," Hắc Vũ nói, giọng lạnh lùng, không có chút cảm xúc. "Tôi không thích mùi của sự sụp đổ."
Kha nhìn An Nhiên. Cô đang thở hổn hển, đôi mắt đã dần hồi lại sự trong trẻo, nhưng vẫn còn sợ hãi.
"Đi!" Kha kéo cô lao về phía cầu thang ánh sáng.
Họ chạy. Chạy qua những bậc thang được tạo ra bởi lưỡi dao của Hắc Vũ, chạy qua mớ hỗn độn của kính vỡ và ký ức, chạy thoát khỏi căn phòng trắng đang bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Khi bước lên mặt đất phẳng lì (là nơi Hắc Vũ đứng), Kha quay lại nhìn.
Cánh cửa màu đen, căn phòng trắng, những cái lọ — tất cả đang bị kéo vào một lỗ hổng không gian. Hệ thống đã thành công trong việc "cô lập". Nó đang hủy diệt chính khu vực này để giết chết lỗi.
Nhưng Hắc Vũ đã đóng cửa lại.
Vết nứt trong không khí khép kín. Căn phòng biến mất. Chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng, bình thường, với mùi giấy cũ và mùi sát trùng tan biến nhanh chóng.
Kha và An Nhiên đứng đó, thở hổn hển. An Nhiên trượt xuống ghế, tay run rẩy che miệng.
Kha nhìn Hắc Vũ. Anh ta đang đứng đó, lau vết máu (hay là nước mắt? Kha không thể nhìn rõ) trên lưỡi dao.
"Tại sao?" Kha hỏi, giọng khàn đặc.
Hắc Vũ quay lại. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, sâu thẳm.
"Bởi vì trò chơi chưa kết thúc," Hắc Vũ nói. "Và tôi chưa xem hết màn trình diễn của cậu."
Anh ta bước về phía cửa ra, nhưng dừng lại một bước.
"Cậu đã tìm thấy 'Quản Lý' rồi. Cậu cũng tìm thấy 'nguyên liệu' rồi. Bây giờ, cậu biết hệ thống sợ gì rồi."
Hắc Vũ quay lại nhìn Kha, một nụ cười nhếch mép, không vui.
"Giờ thì, đi đi. Hệ thống sẽ không cho phép cậu làm bừa thêm nữa. Lần sau, nó sẽ không chỉ gửi lỗi. Nó sẽ gửi *người*."
Và trước khi Kha kịp hỏi "Ai?", Hắc Vũ đã biến mất. Không phải bằng phép thuật, mà như thể anh ta bước vào một không gian khác, ngay trước mắt Kha.
Căn phòng trở nên tĩnh mịch.
An Nhiên đứng dậy, đi đến bên Kha. Cô nhìn vào tay Kha — bàn tay trái vẫn còn nắm chặt Chìa Khóa Thịt.
"Anh ấy... giúp chúng ta," An Nhiên nói, giọng mơ hồ.
"Không," Kha lắc đầu, nhìn nơi Hắc Vũ vừa đứng. "Anh ấy đang theo dõi. Và anh ấy đang chờ chúng ta phạm sai lầm lần nữa."
Kha siết chặt Chìa Khóa Thịt. Nó ấm lên, nhưng lần này, nó ấm như một lời cảnh báo.
Họ đã thoát ra. Nhưng họ đã đánh thức thứ gì đó trong hệ thống. Và thứ đó, theo lời Hắc Vũ, sẽ không còn là lỗi.
Đó sẽ là một cuộc săn đuổi thực sự.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.